4/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 19

Thẩm Hoài Thần lúc mới hồi phủ tinh thần vẫn còn khá ổn, không chỉ tự tay giúp Dung Tuyên rửa sạch vết thương, trước khi ngủ còn cùng với hệ thống kẻ tung người hứng nói về những tính xấu của nam chính. Nào ngờ sau khi ngủ say y lại bắt đầu phát sốt, rơi vào cơn ác mộng dài miên man không thể thoát ra. Trong mơ có chém giết, có máu đỏ bao phủ khắp đất trời, có nam chính lâm nguy bị trọng thương, còn có gia đình mà y không bao giờ có thể quay về được nữa. “Điện hạ, ngài cũng đang bị thương, hay là ngài cứ nghỉ ngơi đi, để nô tỳ làm cho.” “Phải đó, có nô tỳ và Lan Tâm hầu hạ thế tử rồi, ngài đi chợp mắt một lát đi.” Linh Chi ở bên cạnh phụ họa. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mặc dù trong lòng Linh Chi đang đấu tranh rất dữ dội, đại loại là “Công chúa cư nhiên là nam nhi, che giấu thân phận nhất định là có mưu đồ”, hoặc là “Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả phủ chúng ta đừng hòng sống sót”, “Chẳng những Thế tử mà ngay cả lão gia, phu nhân cũng sẽ bị liên lụy, thật là đáng ghét”, lung tung đủ thứ chuyện. Nhưng Dung Tuyên là chủ nàng là tớ, hắn lại đang bị thương, những lời này nàng chỉ dám lẩm bẩm ở trong lòng chứ không dám nói ra. “Không cần đâu, ta không yên tâm.” “Lấy thêm một chậu nước nóng nữa mang tới đây.” Dung Tuyên dựa vào đầu giường, ôm Thẩm Hoài Thần từ phía sau, để y gối lên cánh tay mình. Thẩm Hoài Thần liên tục nói mê, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, hai hàm răng nghiến chặt. Khó khăn lắm mới đút được một ít nước thuốc, chỉ một lát sau y lại nôn ra hết ra ngoài. Năm ấy sau khi bị phạt quỳ trong tuyết, Dung Tuyên liên tục sốt cao, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Nguỵ Hoàng hậu ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng dỗ hắn, miệng ngâm nga hát một khúc đồng dao. Hiện giờ Dung Tuyên cũng bắt chước dáng vẻ của Ngụy Hoàng hậu, đung đưa đôi chân, nhẹ nhàng lắc lư cơ thể của Thẩm Hoài Thần: “Mèo nhỏ chải đuôi, từng nhịp từng nhịp thật gọn gàng…” Những câu sau Dung Tuyên không thể nhớ ra, sau một lúc ngập ngừng ngắn ngủi liền chuyển thành lời thì thầm: “Đàn Lang mau khỏe lại đi. Đợi ngươi khỏe rồi, ta sẽ làm món kem bơ ốc quế, rưới thêm mật ong cùng ăn với ngươi.” Lan Tâm bưng chén thuốc được sắc lại mang tới vừa vặn nghe thấy câu này, vội vàng cúi thấp đầu: “Điện hạ, thuốc đã xong rồi ạ.” “Ừ.” Dung Tuyên đưa tay nhận chén thuốc, dùng thìa khuấy nhẹ, bỗng nhiên vạt áo bị túm lấy. Thẩm Hoài Thần mấp máy cánh môi, lông mày nhíu chặt lẩm bẩm điều gì đó. Dung Tuyên nghe không rõ, đành để y tựa lên vai mình rồi ghé tai sát lại, âm thanh dần trở nên rõ ràng —— “Không… đừng mà…” “Đừng… ba… mẹ…” Dung Tuyên bọc bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Hoài Thần trong lòng bàn tay mình, rũ mắt nhìn y chăm chú. Là đang gọi phụ thân mẫu thân sao? Cách phát âm này thật là kỳ lạ, Thiên Hỉ triều chưa bao giờ có cách xưng hô như vậy. … Thẩm Hoài Thần nằm bẹp trên giường đủ ba ngày mới có thể xuống đất. Y không nhớ những chuyện đã xảy ra lúc hôn mê, những lời thì thầm dịu dàng giữa tình nhân đã bay đi xa cùng với cơn ác mộng. Hệ thống không nhắc lại, lẳng lặng nhìn ký chủ nhà mình có ý thức trốn tránh nam chủ, chơi trò “ngươi đuổi ta chạy” chơi đến không biết mệt. Thậm chí nó còn không nỡ vạch trần rằng đây chỉ là kết quả của việc nam chính cố tình nhường nhịn, chẳng liên quan một xíu nào đến nỗ lực cá nhân của Thẩm Hoài Thần cả. Thôi kệ đi, ký chủ vui là được, những thứ khác đều không quan trọng. Hoàng đế nghe tin Thẩm Hoài Thần bị ám sát liền ban thưởng không ít thứ. Trong phủ từ trên xuống dưới đều thống nhất khẩu cung, nói với bên ngoài rằng Thẩm Hoài Thần bị kẻ gian bắt cóc. Vì thế mặc dù Viên phu nhân rất muốn mắng cho y một trận vì đã chạy loạn làm người khác lo lắng, nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của nhi tử thì bao nhiêu lời quở mắng đều nghẹn lại. Sau một trận mưa gió, hoa hạnh trong vườn Hạnh Viên rụng đầy mặt sân. Thẩm Hoài Thần nằm nghiêng trên ngọc đài, dưới thân là đệm lót làm bằng lông cáo, trên người đắp chăn tơ tằm, bên cạnh còn có Chu Hiển Chi đang lột quả sơn trà cho y. Rõ ràng là đang hưởng lạc hết mức thế mà y vẫn đầy vẻ sầu muộn. “Rốt cuộc huynh bị làm sao vậy?” Chu Hiển Chi đưa bát sứ đựng đầy thịt quả đến bên tay y. Thẩm Hoài Thần lại thở dài, quan sát bốn bề thấy không người liền xoay người đối mặt với bằng hữu: “Chuyện mấy hôm trước ta không cẩn thận bị bắt cóc huynh đã nghe nói rồi chứ?” Chu Hiển Chi cười lạnh: “Khoảng chừng cả cái Hoàng thành này đều biết hết rồi, huynh nói ta có nghe được hay không?” Thẩm Hoài Thần sờ sờ mũi nằm xuống: “Ngày hôm đó đi cùng ta còn có… một thị vệ. Hắn vì cứu ta mà suýt chút nữa mất mạng.” Chu Hiển Chi nhai sơn trà, tùy miệng nói: “Chức trách tại thân, đó chẳng phải là việc nên làm sao? Ban thưởng cho hắn là được rồi, những thứ khác không cần để bụng.” Đúng là kiểu tư duy điển hình của kẻ bề trên. Thẩm Hoài Thần bứt bứt lông cáo: “Nhưng cách đây không lâu hắn vừa mới nói thích ta, nguyện ý đợi ta các thứ.” Chu Hiển Chi phun một ngụm nước ra ngoài: “Ý huynh là, hắn không màng tất cả để cứu huynh, đến cả mạng cũng không cần là vì thích huynh sao?” Thẩm Hoài Thần gật đầu. Chu Hiển Chi hít sâu một hơi: “Xì… Nhưng hai người là không thể nào đâu. Hay là huynh cũng đối với hắn… Viễn Kha này, cảm kích là cảm kích, ái mộ là ái mộ, không thể trộn lẫn hai thứ lại làm một được. Lùi một bước mà nói, huynh có nuôi thêm một nam sủng cũng không sao, nhưng nếu để Điện hạ phát hiện thì chuyện này còn ra thể thống gì nữa?” Thẩm Hoài Thần: “…” Cùng ngày hôm đó, y lại đem vấn đề tương tự ra làm khó Ân Thời Nguyệt: “Ngươi cũng thấy rồi đó… hôm trước thị vệ của ta vì cứu ta mà suýt mất mạng.” “Đúng vậy, hắn rất trung thành.” Ân Thời Nguyệt nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy. Tuy hắn ta chán ghét những lời xu nịnh vô dụng nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu nhân tình thế thái: “Đối với người như vậy, ngươi nên ban thưởng cho hắn, đích thân đi thăm hỏi thương thế của hắn, như vậy sau này hắn mới càng trung thành hầu hạ ngươi hơn.” Thẩm Hoài Thần mân mê tấm thảm lông: “Nhưng hắn đã nói thích ta.” Ah, hóa ra nam tử cư nhiên cũng có thể thích nam tử sao? Ánh mắt của Ân Thời Nguyệt lay động, giống như trong nháy mắt đã được đả thông một huyệt vị mới lạ nào đó, hoặc lại giống như một dây thần kinh tắc nghẽn trong não đột nhiên được thông suốt, không khỏi xuất thần một lát mới nói: “Vậy thì tốt mà, có thêm một người nữa chăm sóc cho ngươi, tốt lắm.” Thẩm Hoài Thần nghi hoặc nhìn đối phương: “Vậy sao?” Ân Thời Nguyệt gật đầu: “Yêu một người là không cầu báo đáp. Ta nghĩ, hắn cứu ngươi chỉ vì hắn muốn làm như vậy mà thôi, chứ không phải tham muốn cái gọi là báo đáp.” Vành tai của Thẩm Hoài Thần rụt rụt, tạm thời gác lại phiền não để tám chuyện: “Vậy Ân đại nhân đã có người mình thích chưa?” “Trong nhiều sách truyện đều viết như vậy mà.” Ân Thời Nguyệt thành thật đáp, mỉm cười nhìn vào mắt Thẩm Hoài Thần: “Cho nên… nếu ngươi cứ tránh mặt hắn hoặc cố ý thay đổi thái độ, ngược lại hắn sẽ cảm thấy mất tự nhiên, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên là được.”

CHƯƠNG 20

“Đại nhân! Không xong rồi đại nhân!” Ân Thời Nguyệt nhìn tên tùy tùng hớt hải chạy vào, nhíu mày: “Có chuyện gì? Làm khách ở phủ người khác không nên thất lễ như thế.” Hắn ta hiếm khi có lúc nghiêm khắc như vậy, tên tùy tùng thả nhẹ bước chân, cung kính hành lễ với Thẩm Hoài Thần rồi nói: “Đại nhân, bên phía Đổng phủ đã xảy ra chuyện rồi. Đổng phu nhân nói hôm qua Đổng Kỷ Xuân cả đêm không về, bà ấy tưởng phu quân mình lại ra ngoài chơi bời lêu lổng nên cũng không sai người tìm kiếm, khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi, kết quả…” Tên tuỳ tùng nuốt nước bọt, có vẻ hơi buồn nôn: “Kết quả là sáng nay hạ nhân quét dọn trong Đổng phủ bỗng dưng ngửi thấy một mùi thịt chín kỳ lạ. Đầu bếp mở nắp nồi đang sôi sùng sục ra, phát hiện bên trong chính là thi thể của Đổng Kỷ Xuân, xương cốt đều nhừ tử cả rồi. Pháp y vừa kiểm nghiệm xong, do thi thể đã bị hủy hoại nên chỉ có thể phán đoán đại khái ông ta đã chết do bị chặt ngang hông…” Tên tuỳ tùng vẫn chưa nói rõ một chuyện nhưng Thẩm Hoài Thần và Ân Thời Nguyệt đều cùng nhau nghĩ đến —— Sau khi bị chém ngang hông thường thì người ta sẽ không chết ngay lập tức, có lẽ lúc Đổng Kỷ Xuân bị ném vào nồi rồi bị thêm nước nhóm lửa, ông ta vẫn còn sống. Hai nồi hầm lớn đun sôi suốt một đêm như vậy, vậy mà cả phủ từ trên xuống dưới không một ai hay biết, hoang đường hệt như một câu chuyện linh dị. Thẩm Hoài Thần não nề hình dung ra cảnh tượng kinh hãi ấy, còn Ân Thời Nguyệt thì đang suy xét xem hung thủ là ai. Bọn họ đã bắt được Vân Nương rồi, tại sao Đổng Kỷ Xuân vẫn chết? Hiện trường thứ nhất ở đâu? Hung thủ là một người hay là một nhóm người? Một chuỗi nghi vấn lướt qua trong đầu, nhất thời Ân Thời Nguyệt không thể nghĩ thông suốt, quay đầu vừa định hỏi Thẩm Hoài Thần thì đã thấy mặt mày y xanh mét, đang cúi người không ngừng nôn khan. Mấy ngày nay Thẩm Hoài Thần ăn ít, cảm giác buồn nôn luôn chực chờ nơi cổ họng, có dùng sức thế nào cũng không thể nôn ra được gì, ngược lại còn ho khan dữ dội hơn. “Thế tử!” “Ngươi, mau đi mời đại phu. Ngươi, mau đi bẩm báo Điện hạ. Ngươi, đi chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch lại đây, nhanh lên!” Phủ công chúa rộng lớn bởi vì chuyện này mà tức khắc trở nên hỗn loạn. Ân Thời Nguyệt lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, rõ ràng không có ai quở trách hắn ta nhưng cảm giác đó còn khó chịu hơn bị người ta sỉ nhục làm khó gấp nghìn lần. “Không… không cần…” Thẩm Hoài Thần muốn nói là không cần phiền phức, cũng đừng gọi Dung Tuyên tới đây, ngặt nỗi chưa kịp mở miệng thì bóng dáng của nam chính đã xuất hiện trong tầm mắt rồi. Ân Thời Nguyệt do dự một lát, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng y trấn an: “Viễn Kha, trên đời không có ma quỷ, kẻ gian cũng không dám xông vào Ninh An phủ làm loạn đâu, Điện hạ và Vương gia sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, đừng sợ.” Còn có hắn ta nữa, hắn ta cũng sẽ bảo vệ Thẩm Hoài Thần, sớm ngày bắt được hung thủ thật sự. Ân Thời Nguyệt chưa bao giờ biết sợ là gì, lời an ủi cũng vô cùng nghèo nàn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nói được mấy câu đó, không thu được hiệu quả là bao. Hắn ta im lặng, âm thầm soạn ra một quyển sổ tay bảo hộ trong đầu — Thẩm Hoài Thần là một bé mèo nhỏ nhạy cảm, rất dễ bị dọa cho sợ hãi. Thẩm Hoài Thần là mèo nhỏ yếu ớt, rất dễ đổ bệnh. Ngoài ra, sau khi về phủ hắn ta cũng cần phải học thêm kỹ năng dỗ người và kiến thức cấp cứu để dùng khi cần thiết… Dư quang thấy một nhóm người chậm rãi đi tới, Ân Thời Nguyệt lưu lại “sổ ghi chép”, nhìn rõ người tới liền vội vàng khom người hành lễ: “Vi thần Ân Thời Nguyệt, bái kiến Điện hạ.” “Ừm.” Dung Tuyên không nhìn đối phương mà cúi người ôm lấy Thẩm Hoài Thần, một tay xoa xoa lưng cho y. Thẩm Hoài Thần vùi mặt vào bụng hắn, hương thuỷ trầm dịu dàng và thư thái bao bọc lấy y, dần dần đè xuống cảm giác buồn nôn nơi cổ họng. —Phi lễ vật thị. Ân Thời Nguyệt lịch sự dời tầm mắt, trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc. Đêm hôm đó không để tâm, bây giờ nhìn lại mới thấy thân hình của Vĩnh Thuần công chúa cư nhiên giống tên thị vệ áo đen kia đến bảy tám phần, lẽ nào người đó được dùng để thế thân cho công chúa sao? Một lát sau, Thẩm Hoài Thần đã hồi phục liền “trở mặt không nhận người”, dứt khoát đẩy Dung Tuyên ra: “Ngại quá Ân đại nhân, đã làm ngươi chê cười rồi.” Đầu mũi y bị y phục cọ đến đỏ ửng, trong mắt dâng lên một màng nước mắt sinh lý, mím môi cười với Ân Thời Nguyệt, không ai là không mủi lòng. Ngoại trừ tên nha dịch trẻ tuổi từ Hình bộ chạy tới báo tin, đáng lẽ ngay khi Thẩm Hoài Thần không khỏe gã đã nên thức thời mà lui xuống, nhưng gã thực sự vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói xong. Gã này cũng là kẻ khờ, thấy tình cảnh trước mắt mà chỉ lùi lại mấy bước chân rồi tiếp tục bẩm báo: “Đại nhân, nghi phạm trong đại lao nói trước khi gặp được Thẩm đại nhân, nàng ta sẽ không khai gì hết.” Ân Thời Nguyệt lộ vẻ không vui: “Biết rồi. Đây không phải nơi bàn công vụ, sau này ngươi đừng làm vậy nữa, không có việc gì thì lui xuống đi.” Đại phu vội vàng chạy tới, Dung Tuyên giao Thẩm Hoài Thần cho đối phương, ngước mắt lên cười như không cười nhìn Ân Thời Nguyệt: “Thuộc hạ của Ân đại nhân hình như đã hơi thất lễ rồi đó.” Ân Thời Nguyệt không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại nghiêm túc gật đầu: “Hạ thần quản giáo không nghiêm.” Dung Tuyên lại dời tầm mắt lên người Thẩm Hoài Thần: “Chỉ nói không làm, thực sự khiến người ta không thấy được thành ý.” “Đa tạ Điện hạ nhắc nhở.” Ân Thời Nguyệt không ngốc, liên hệ với câu nói của tên tùy tùng, hắn ta rất nhanh liền lĩnh hội được ý tứ bên trong. Quyển sổ ghi chép mang tên Thẩm Hoài Thần lại một lần nữa được cập nhật —— Mèo nhỏ khi đến môi trường mới cần được loại bỏ trước những nguy hiểm và nhân tố không ổn định. Khi mèo nhỏ bị kinh hãi thì cần cung cấp một không gian an toàn (ôm ấp), sau đó nhẹ nhàng xoa lưng, cho uống thêm một chút nước ấm. Hai người bọn họ, một kẻ giỏi ngụy trang, một kẻ khiêm tốn cầu học, thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Thẩm Hoài Thần ở xa không nghe được họ đang nói gì, nhưng thấy Ân Thời Nguyệt lộ ra dáng vẻ sùng kính, không khỏi cảm thán:【 Tiểu Bạch ơi, theo như nguyên tác, có phải lúc này Ân đại nhân đã bị tài hoa của nam chính chinh phục rồi không? 】 Hệ thống quan sát kỹ một hồi, khẳng định: 【 Đúng vậy, chính là thế. 】 Khác với tưởng tượng, lần này đại lao giam giữ phạm nhân không có máu me hay u tối. Mặt đất khô ráo, trong ngục thắp đuốc sáng trưng. Một nữ tử bị trói hai tay hai chân ngồi trên ghế gỗ, nghe tiếng bước chân liền chậm rãi ngẩng đầu: “Thẩm công tử, xin lỗi.” “Ngày đó do ta nhìn lầm người nên mới lôi kéo ngài vào cuộc, lúc phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa. Hiện tại thấy ngài được bình an, ta đã yên tâm rồi.” Thẩm Hoài Thần lắc đầu: “Nàng lừa ta, ta cũng lừa nàng, chúng ta huề nhau.” Vân Nương ứa nước mắt, mấp máy môi, trong lòng có ngàn vạn lời nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tên thái giám đứng canh bên cạnh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện: “Thẩm đại nhân đã tới rồi, ngươi hãy mau khai ra đồng đảng đi, biết đâu Thánh thượng khai ân sẽ tha cho ngươi một mạng.” “Ha, ha ha…” “Hừ, phản rồi!” Lão thái giám quất nàng một roi, tiếng cười của Vân Nương càng dữ dội, khóe môi liên tục ứa máu. Nàng trừng mắt nhìn thái giám: “Đồng đảng à? Cả thiên hạ này, hàng ngàn hàng vạn con dân đều là đồng đảng của ta, liệu các ngươi có giết hết nổi không?” “Ngụy biện. Người đâu mau dùng hình! Không cho nó biết tay, nó còn tưởng đại lao được làm bằng bùn chắc?” Vân Nương không hề sợ hãi, nhổ một ngụm nước bọt vào mặt lão thái giám: “Kẻ làm vua tàn bạo bất nhân, bách tính lầm than khắp chốn, há có thể thật tâm quy phục? Ta chỉ hận mình học nghệ không tinh, không thể tự tay giết chết lão hoàng đế đó!” “Nhớ lại thời Thế Tông, bốn bề thần phục, vạn bang kính hầu, hiện tại mới hơn một trăm năm… Thịnh thế khi xưa đã không thể cứu vãn được nữa rồi.” Giọng của nàng thấp dần, từ từ gục đầu xuống. Một tên nha dịch tiến lên bóp miệng Vân Nương ra xem, bẩm báo: “Đại nhân, nàng ta đã uống thuốc độc tự vẫn rồi.” Thẩm Hoài Thần kinh hãi lùi lại một bước, Dung Tuyên kịp thời đặt tay lên eo giúp y đứng vững. “Phì, đen đủi.” Lão thái giám đưa tay phẩy phẩy trước mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Người đâu, mau chặt đầu nó xuống treo lên cổng thành, thi thể vứt ra bãi tha ma cho ta.” Vừa quay sang Thẩm Hoài Thần liền đổi một bộ mặt khác, thái giám nịnh nọt nói: “Thẩm đại nhân, ta nghe nói dạo trước ngài đổ bệnh, gần đây sức khỏe đã hồi phục hay chưa? Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương nhớ ngài và Điện hạ lắm, đặc biệt căn dặn nô tài mời hai vị vào cung cùng ăn một bữa cơm.” Thẩm Hoài Thần nhanh chóng nhìn Dung Tuyên một cái: “Xin cho phép ta về phủ tắm rửa thay y phục.” Lão thái giám vội nói: “Đó là đương nhiên, đương nhiên.” Thẩm Hoài Thần vẫn canh cánh chuyện thủ cấp của Vân Nương sẽ bị treo lên cổng thành, trước khi đi không quên nhìn Ân Thời Nguyệt bằng ánh mắt cầu khẩn. Người sau gật đầu ra hiệu bảo y yên tâm, cục nghẹn trong lồng ngực Thẩm Hoài Thần mới thuận đi một chút. Thu xếp thỏa đáng, Thẩm Hoài Thần cùng Dung Tuyên ngồi xe ngựa vào cung. Ngụy Hoàng hậu đứng dưới hành lang đợi sẵn, thấy hai người nắm tay nhau bước qua cung môn, vui mừng nói: “Bổn cung ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đợi được hai con rồi.” “Tuy nghe nói Viễn Kha đã khỏe lại nhưng bổn cung vẫn chưa thấy tận mắt thì trong lòng vẫn khó an.” Hoàng hậu vận một bộ bách diệp y trang màu xanh đậu, dáng người thanh mảnh, bộ kim dao trên tóc nhẹ nhàng lay động theo mỗi bước chân, cao quý mà không mất đi vẻ trang trọng. “Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm.” Gặp lại Ngụy Hoàng hậu, Thẩm Hoài Thần vô thức nhớ lại lời của nam chính, ánh mắt cũng theo đó mà đánh giá bà kỹ hơn. Chỉ nhìn bề ngoài, thật khó mà tưởng tượng một nữ tử phong tình vạn chủng như vậy lại ấp ủ quyết tâm báo thù vững như bàn thạch. Phu quân chết, kẻ thù hàng đêm ngủ bên gối mà không thể ra tay giết chết cho hả dạ, ngược lại còn phải tươi cười đối đãi, nhẫn nhịn điều mà người thường không thể nhẫn nhịn. “Món Sơn Hải Đâu ở cung của mẫu hậu ta là ngon nhất đó, ngươi nếm thử xem có hợp ý không?” Dung Tuyên dường như thấu hiểu tâm tư của Thẩm Hoài Thần, mỉm cười gắp một miếng thức ăn cho y. Kiến Quang Đế đang say túy lúy, nhìn thấy cảnh này cũng tự tay gắp thức ăn cho Ngụy Hoàng hậu: “Hôn sự này của Vĩnh Thuần thật là mỹ mãn. Minh Nguyệt nàng xem, trẫm nhìn công chúa phò mã mà giống như được trở về lúc mới thành thân với nàng vậy.” “Bệ hạ…” Ngụy Hoàng hậu đỏ mặt, sau đó mỉm cười cảm thán: “Đúng vậy, trước kia thiếp cho rằng Vĩnh Thuần vẫn còn tâm tính trẻ con, hôm nay mới nhận ra nữ nhi của thiếp dường như cũng đã trưởng thành chỉ sau một đêm, biết chăm sóc người khác rồi.” Ánh mắt Hoàng hậu đảo một vòng giữa Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên, luôn có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Ngụy Hoàng hậu và Dung Ngạn vốn là thanh mai trúc mã, từ thuở thiếu thời đã cùng nhau hẹn ước trăm năm. Dung Ngạn từ khi đăng cơ đến khi đột ngột băng hà chưa từng nạp phi hay nạp thiếp, thực sự làm được đúng như câu “một đời một kiếp một đôi người”. Bà đã từng chứng kiến dáng vẻ tốt đẹp nhất của tình yêu, lúc này nhìn Dung Tuyên, trong lòng bỗng dưng “thình thịch” một cái, hạ quyết tâm phải thử lòng hắn một phen. Tiệc nhà kết thúc, Ngụy Hoàng hậu tính toán thời gian hai người ra khỏi cung Thê Ngô, một mặt lơ đãng mân mê móng tay dài, một mặt phân phó Đông Quỳ: “Gọi ‘Vĩnh Thuần’ quay lại đây, nói là ta có đồ vật quên giao cho hắn.” Đông Quỳ nhanh chân chạy ra cung môn, đuổi kịp người trước kiệu: “Điện hạ, Hoàng hậu nương nương đã tự tay làm một ít bánh củ ấu, dặn ngài mang về cùng phò mã nếm thử ạ.” Thẩm Hoài Thần biết Ngụy Hoàng hậu có chuyện muốn nói với nam chính, thiện giải nhân ý nói: “Ta ở trên xe đợi ngươi.” Dung Tuyên móc nhẹ vào đầu ngón tay y rồi quay người trở lại trong điện. “Vừa rồi đông người hỗn tạp, nương không thể nói chuyện tử tế với con.” Ngụy Hoàng hậu vuốt nhẹ tóc mai của hắn, vui mừng nói: “Nếu phụ hoàng con ở dưới suối vàng có linh thiêng, nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ vui lắm.” Ngụy Hoàng hậu khựng lại, quan sát biểu cảm của Dung Tuyên: “Chỉ là ủy khuất cho nhi tử của ta… bắt buộc sớm tối phải ở cùng một nam nhân như vậy.” Dung Tuyên nắm ngược lại tay bà, mỉm cười nói: “Năm xưa Hàn Vương Tín còn chịu được nỗi nhục bò qua chân kẻ địch vì muốn thành đại nghiệp, một chút ủy khuất này của Vĩnh Ninh thì có đáng là gì?” “Nương, ta về đây, nương ở trong cung nhớ bảo trọng.” Ngụy Hoàng hậu tự tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo Dung Tuyên. Đợi người đi rồi, bà mới thu lại nụ cười: “Đông Quỳ, ngươi thấy tình cảm của Vĩnh Ninh và Thế tử Cung Định Vương thế nào?” Đông Quỳ suy nghĩ một lát, cân nhắc nói: “Nô tỳ không hiểu mấy chuyện tình cảm phức tạp đó, nhưng nhìn phản ứng của Điện hạ, hẳn là họ sống với nhau rất thuận hoà.” “Vậy sao…” Ngụy Hoàng hậu lẩm bẩm. Không ai hiểu con bằng mẹ, mặc dù biểu hiện của Dung Tuyên tối nay vẫn không khác gì so với trước đây, nhưng bà lại cảm thấy sự quan tâm đó của Vĩnh Ninh không giống như đang diễn kịch. “Đông Quỳ, nhắn một lời cho Lan Tâm, nói nàng phải để tâm nhiều hơn đến động tĩnh của Thế tử Cung Định Vương, cách một ngày phải báo cáo một lần.” “Còn nữa, chuyện này tạm thời đừng để Vĩnh Ninh biết.” “Vâng.” Đông Quỳ cúi người, nhận lệnh đi ngay. Ngụy Hoàng hậu soi gương tháo bỏ trâm cài, nữ nhân trong gương nhan sắc vẫn vậy nhưng ánh mắt lại lạnh hơn cả sương tuyết, hiển nhiên đã sinh ra sát niệm. Tâm tư của bậc Đế vương sao có thể dễ dàng để cho người khác nhìn thấu. Đã là Quân vương thì trong mọi sự không được phép có sở thích cá nhân, kể cả con người cũng vậy. Bà tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai trở thành điểm yếu của Dung Tuyên. Nếu sau này Dung Tuyên không xuống tay được, bà sẽ tự tay trừ khử giúp hắn.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!