Tặng sao nè ♥

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 18

Sau một lúc ôn tồn an ủi, Dung Tuyên kề sát vào tai Thẩm Hoài Thần thấp giọng nói: “Nghe ta nói Vân Nương có khả năng có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn gần dây, đêm nay e là sẽ có biến.” “Trước khi tới đây ta đã báo cho quan phủ rồi, Đàn Lang đừng sợ, nhớ bảo vệ tốt chính mình, không quá một nén hương nữa người của phủ nha sẽ tới thôi.” “Còn ngươi thì sao, tại sao ngươi lại tới đây?” Thẩm Hoài Thần biết câu hỏi này rất không đúng lúc, nhưng y vẫn hỏi: “Một khi thân phận bại lộ, huynh muội và mẫu hậu của ngươi, cùng với những hạ nhân hầu hạ bên cạnh ngươi đều sẽ không thể giữ được mạng.” Dung Tuyên ngẩn ra, vén vạt áo ngồi xuống ghế dài bên cạnh y. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của Thẩm Hoài Thần, cảm xúc chứa đựng bên trong đôi đồng tử đen nhánh của y là báu vật hiếm có nhất thế gian, là ánh hào quang rực rỡ mà ánh nến mờ ảo không thể nào che lấp: “Ta đương nhiên phải tới.” “Đàn Lang, vừa nãy thấy ngươi nằm cô độc một mình ở đây, ta vừa cảm thấy may mắn vì ngươi bình an vô sự, nhưng trong lòng cũng ảo não vô cùng, hận bản thân sao không thể tới sớm hơn một chút, nhanh hơn một chút.” Gương mặt Thẩm Hoài Thần hơi nóng lên, không tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngươi biết là tốt rồi.” Dung Tuyên nhếch môi, định nói gì đó thì đột nhiên biến sắc, nhét vào ống tay áo của Thẩm Hoài Thần một cây tụ tiễn rồi nói vội: “Tìm chỗ nấp đi, nếu có kẻ đến gần thì ngươi cứ…” “Thôi bỏ đi,” Dung Tuyên nhìn y chăm chú, không hiểu sao lại mỉm cười, đổi ý nói: “Cứ nấp sau lưng ta, nếu sợ thì nhắm mắt lại.” Dứt lời, một lưỡi kiếm mang theo hàn quang xé toạc không khí, lao thẳng tới tử huyệt. Thẩm Hoài Thần được ôm nửa người lăn lộn dưới nền nhà, tránh được mũi kiếm trong gang tấc. Dung Tuyên rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay người lao vào cuộc hỗn chiến với kẻ đột nhập. Gia cụ trong lúc đánh nhau bị vỡ tan tành, cửa sổ bị thủng một lỗ lớn, lớp giấy dán cửa rách nát kêu lạch phạch trong gió đêm, trở thành khúc nhạc nền duy nhất cho tiếng binh khí leng keng va chạm. Kiếm phong quét đổ chân nến, nguồn sáng duy nhất trong phòng vụt tắt. Thẩm Hoài Thần không cậy mạnh, y biết lúc này mình không giúp được gì liền nghe lời Dung Tuyên mò mẫm trong bóng tối tìm một vị trí tương đối an toàn để nấp kỹ, tay phải siết chặt tụ tiễn mà nam chính đưa cho. Dung Tuyên quay lưng về phía y, không để lại dấu vết mà dồn đám thích khách ra phía sân viện. Thẩm Hoài Thần không hiểu kiếm pháp của Dung Tuyên ở trình độ nào, nhưng thấy đối phương ra chiêu dứt khoát, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, lấy một địch năm mà vẫn còn dư sức, trái tim đang treo lơ lửng cũng nhẹ nhàng được một nửa. Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, một tên thích khách đã bị Dung Tuyên đánh trúng vào cánh tay phải, vũ khí rơi xuống khỏi tay. Những kẻ còn lại trở nên kiêng dè, do dự trong một lát rồi âm thầm ra hiệu, phi thân rời khỏi. Giải quyết xong thích khách, Dung Tuyên lập tức quay lại phòng thắp nến lên, kiểm tra Thẩm Hoài Thần một lượt từ đầu đến chân: “Có bị thương không?” Thẩm Hoài Thần đang lắc đầu giữa chừng, bỗng nhiên thấy bên ngoài cửa sổ có mấy bóng đen lướt qua, ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm vang lên tứ phía, trái tim vừa bình ổn lại đập loạn nhịp: “Cẩn thận!” Đám thích khách kia đã quay trở lại, số lượng nhiều hơn trước gấp đôi. Ba kẻ canh giữ ngoài sân, những kẻ còn lại ngang nhiên xông vào… Không đúng, Thẩm Hoài Thần nheo mắt, nhìn thấy trên cổ áo kẻ vừa đến có một đóa hoa sen trắng bạc sống động như thật. Bọn họ là người của hai thế lực khác nhau! Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao phần lớn thể lực của Dung Tuyên, nhưng thích khách cứ xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, giải quyết xong ba tên lại có thêm ba tên nữa. Chiêu thức của Dung Tuyên dần dần chuyển từ tấn công sang phòng thủ bị động. Thẩm Hoài Thần nghe rõ tên thích khách cầm đầu hỏi một câu “Giết ai?”, sau đó đột phá phòng tuyến, vung đao tiến về phía y. Gã nam nhân từng bước ép sát, phía trên khăn bịt mặt màu đen là đôi mắt khát máu hung ác như lang sói: “Tiểu tử, có trách thì trách mệnh ngươi không tốt, rước về một đóa Đào Hoa Sát.” “Ngươi tìm chết!” “Khoan đã, sự việc có biến, đừng làm hại Lôi công tử!” Trong một khắc này có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Hệ thống khẩn cấp thi triển lớp màng chắn bảo vệ. Trong quầng bạch quang ấm áp, Thẩm Hoài Thần thấy Dung Tuyên – người vốn đang bị giữ chân chặt chẽ – đã từ bỏ việc đỡ đòn, mặc kệ nguy hiểm mà lộ ra điểm yếu hại để lao đến cứu y. Mũi kiếm gẩy nhẹ, trường đao của tên thích khách hắc y lướt qua sát cổ Thẩm Hoài Thần, chém đứt một lọn tóc đen. Y thấy Vân Nương mang vẻ mặt lo lắng nói gì đó với tên hắc y nhân, kẻ sau gạt phắt nàng ra, Vân Nương không chịu, trong nháy mắt hai người cư nhiên lao vào ẩu đả. Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, Thẩm Hoài Thần dựa lưng vào tường thở dốc, vừa rồi y vẫn luôn nín thở. Cứ tiếp tục thế này không phải cách, Thẩm Hoài Thần nhìn Dung Tuyên đang bị kẻ địch vây khốn, cắn môi hỏi: 【 Tiểu Bạch, cậu nói xem… Dung Tuyên có chết không? Hắn là nam chính, bất luận lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an, sẽ không sao đâu có đúng không? 】 Hệ thống không biết nên trả lời thế nào để an ủi y. May là Thẩm Hoài Thần cũng không cần câu trả lời. Y lau mồ hôi dính dớp trong lòng bàn tay, nắm chặt tụ tiễn, hướng lỗ bắn vào lồng ngực của tên thủ lĩnh thích khách, chậm rãi ấn cò. Kẻ này có võ công cao nhất, xuất chiêu cũng âm hiểm nhất, nếu giải quyết được gã thì nhất định áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Hai tay Thẩm Hoài Thần run rẩy dữ dội, nước mắt dâng tràn trong hốc mắt, y cố nhịn không để rơi xuống, vì vậy mũi tên bắn ra có hơi lệch hướng, cắm phập vào vai gã nam nhân. Cơn đau khiến động tác của gã chậm lại, để lộ sơ hở, Dung Tuyên chớp thời cơ, một kiếm cắt ngang cuống họng gã. Cơn mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, đại đội binh mã bao vây chặt chẽ cả toà tiểu viện. Ân Thời Nguyệt nghiêm giọng nói: “Nhanh chóng bảo vệ Thẩm đại nhân! Giữ lại một tên sống sót, những kẻ khác giết không tha!” Thẩm Hoài Thần kiệt sức, tụ tiễn rơi “lạch cạch” xuống đất. Y nhìn những cái xác be bét máu trên nền nhà, bỗng nhiên bị một bàn tay che mắt lại: “Đừng nhìn.” Dung Tuyên ném thanh trường kiếm qua một bên, nửa dìu nửa ôm đưa Thẩm Hoài Thần lên xe ngựa. “Viễn Kha, ngươi có ổn không?” Ân Thời Nguyệt tới muộn một bước, đi bên cạnh Thẩm Hoài Thần, nhìn tên thị vệ mặt lạnh bên cạnh cảm thấy rất quen mắt, nhưng gương mặt này hoàn toàn xa lạ, thật sự kỳ quái vô cùng. Hắn ta không thể rời đi, trong lòng lại thực sự lo lắng cho bằng hữu, đành sai một đội người hộ tống Thẩm Hoài Thần về thành. “Đừng sợ, đều qua cả rồi.” Xe ngựa kẽo kẹt chạy chậm, Dung Tuyên choàng tay qua vai Thẩm Hoài Thần, từ từ ôm y vào lòng ngực. Bởi vì dán sát vào nhau nên có thể dễ dàng nhận ra cơ thể của Thẩm Hoài Thần đang run rẩy: “Là ta không tốt, ta không bảo vệ tốt Đàn Lang. Nếu ta mạnh hơn một chút, suy tính chu toàn hơn một chút, có lẽ một số chuyện đã không xảy ra rồi.” Dung Tuyên ôm y, hết lần này đến lần khác thì thầm những lời dỗ ngọt, lòng bàn tay không biết mệt mỏi mà vuốt ve từ sau ót dọc theo sống lưng, giống như đang trấn an một bé mèo xù lông. Thẩm Hoài Thần rúc vào ngực hắn, tiếng gió mưa bên ngoài dường như đã lùi xa, chỉ còn lại một mảnh yên bình. Y nâng hàng mi ướt át, đáy mắt vẫn còn sự sợ hãi và mờ mịt: “Ta đã dùng tụ tiễn mà ngươi để lại cho ta.” “Ta biết.” Dung Tuyên nâng mặt y lên, cụng trán vào trán y: “Bảo vệ chính mình không phải là chuyện xấu, muốn bảo vệ người khác càng không có gì sai. Đàn Lang, cảm ơn ngươi đã cứu ta.” “Thật sao?” Bờ mi của Thẩm Hoài Thần khẽ run, giọt nước nhỏ treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, đọng lại bên gò má. “Thật.” Dung Tuyên dùng đầu ngón tay lau giọt lệ đó đi, tràn đầy thương xót mà vuốt ve làn môi dưới đã bị dày vò đến sưng đỏ. Thẩm Hoài Thần nắm tay Dung Tuyên suốt dọc đường. Đợi đến khi về Ninh An phủ, đám hạ nhân chờ đợi đã lâu ùa lên vây quanh, lúc này y mới cảm thấy xấu hổ, “xoạt” một cái buông tay ra giấu sau lưng. Cũng chính lúc này, y mới phát hiện lớp vải ở thắt lưng ướt sũng dính vào người, đưa tay sờ thử, cả bàn tay đều là màu đỏ tươi, là máu vẫn còn ấm nóng. Thẩm Hoài Thần đột ngột ngước mắt nhìn Dung Tuyên. Bộ y phục dạ hành trên người hắn bẩn đến mức không còn hình dạng, bên trên toàn là những mảng màu sẫm lớn, không phân biệt được là mưa hay máu. Đợi đến khi cởi ra mới thấy trung y màu trắng bên trong sớm đã bị máu thấm ướt, bởi vì quá lâu không xử lý nên đã dính chặt vào vết thương. “Xin lỗi, làm ngươi sợ rồi.” Dung Tuyên dùng một tay giữ lấy áo trong, dáng vẻ thản nhiên như thể vết thương này đang nằm trên người kẻ khác. “Điện hạ! Ngài cũng quá tùy tiện rồi, một mình bỏ đi đã đành, bị thương nặng thế này mà cũng không chịu hé răng, nếu để Hoàng hậu nương nương biết được thì sẽ đau lòng lắm!” Lan Tâm vừa gấp vừa giận, nhìn vẻ mặt tản mạn của tiểu chủ tử, giậm chân một cái rồi vén rèm đi ra ngoài. Dung Tuyên tự mình đi vào nội thất, cởi trung y, tùy ý nắm vạt áo, thô bạo xé toạc mảng vải đang dính trên vết thương ra. Thẩm Hoài Thần nhìn mà mí mắt giật liên tục, gần như không còn từ nào để diễn tả cú sốc mà cảnh tượng này mang đến. Lúc còn nhỏ y chỉ vô tình đụng vào góc bàn thôi cũng sẽ đau rất lâu, khóc lóc đòi người nhà an ủi, vậy mà Dung Tuyên bị thương nặng như thế trong lúc hỗn chiến với thích khách lại có thể mặc kệ, làm như không có chuyện gì mà ôm y, dùng lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Thẩm Hoài Thần đi theo sau Dung Tuyên, thấy hắn trực tiếp dùng vải khô lau máu bẩn, cuối cùng không nhịn được mà đoạt lấy đồ vật trong tay hắn, hỏi: “Ngươi không biết đau là gì sao?” Dung Tuyên sửng sốt một chút, cười nói: “Ta quen rồi. Thực ra vết thương này không đáng là bao, bị đông lạnh trong nước mưa quá lâu nên đã mất cảm giác rồi.” Thẩm Hoài Thần mím môi, đột nhiên quay người rời đi. Khi trở lại, trên tay y xách theo một ấm trà đựng đầy nước muối sinh lý. Sau khi rửa sạch vết thương nhiều lần, y mới cẩn thận từng chút một gỡ mảng vải ra. Tay cầm nhíp của y run nhẹ, liếc mắt đi chỗ khác không dám nhìn vào nơi đó. Dưới bẹ sườn Dung của Tuyên có một vết đao dài nửa cánh tay, vết thương lật ngược ra, thấp thoáng thấy được xương trắng dưới lớp thịt đỏ tươi. Phần rìa bị nước mưa ngâm đến trắng bệch. Thẩm Hoài Thần vô tình liếc nhìn một cái, liền cảm thấy bên hông mình cũng đau theo. Vết thương có chút viêm nhiễm, Thẩm Hoài Thần lại có thân nhiệt thấp quanh năm, ngón tay mát lạnh thỉnh thoảng sượt qua da thịt, trong cơn đau rát dường như còn có vô số dòng điện nhỏ bé len lỏi trong xương thịt. Dung Tuyên đưa ngón tay chấm một ít “nước trà” đưa vào miệng, nếm được vị mằn mặn. Là nước muối? Hắn giả vờ như không biết, khàn giọng hỏi: “Đây là nước gì vậy?” Thẩm Hoài Thần đầu cũng không nâng: “Thuốc độc. Một khắc sau ngươi sẽ độc phát thân vong, đến lúc đó cả Ninh An phủ này đều sẽ là của ta.” Dung Tuyên cười một tiếng: “Vậy sao, nếu thực sự có ngày đó, ta cam tâm tình nguyện.” Thẩm Hoài Thần nhìn dáng vẻ mỉm cười ung dung của hắn mà cảm thấy chướng mắt vô cùng, bèn nói: “Thật sao? Vậy đợi ngươi chết rồi, ta sẽ ngày ngày đi dạo kỹ viện, cưới thêm mấy tiểu thiếp về, để ngươi ——” —Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【 Chúc mừng! Điểm tìm đường chết đã tăng thêm 100 điểm! 】 “Ưm!” Dung Tuyên cúi người hôn xuống, chặn đứng cái miệng đang lải nhải không ngừng kia. Nụ hôn của Dung Tuyên khô ráo mà nóng bỏng, nhẹ nhàng dán sát. Thẩm Hoài Thần hai mắt trợn tròn, theo bản năng muốn vùng vẫy nhưng lại bị một bàn tay đã đè ở sau ót không cho y trốn thoát, ngay sau đó cánh môi cũng bị cắn nhẹ một cái. “!” Thẩm Hoài Thần đẩy mạnh hắn ra, muốn chùi miệng nhưng sợ làm vậy sẽ mất đi khí thế, thế là y liền hung dữ trừng hắn: “Ngươi… sao ngươi có thể chưa hỏi ý mà đã tùy tiện hôn người khác như vậy!” Dung Tuyên ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ ôn hòa vô hại: “Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý.” Gương mặt Thẩm Hoài Thần nóng bừng, cố gắng trấn tĩnh nói: “…Biết vậy thì tốt.” Y xoay người định đi, cổ tay liền bị Dung Tuyên nắm nhẹ: “Đàn Lang không cần lo lắng, ta thực sự đã quen rồi. Lúc nhỏ học thuộc kinh thư, vô tình đọc sai một chữ thôi cũng sẽ bị mẫu hậu dùng thước đánh vào lòng bàn tay. Có một lần ta thực sự không muốn học nữa, lén trốn ra ngoài chơi tuyết một lát, mẫu hậu rất tức giận, bắt ta quỳ trên nền tuyết đủ hai canh giờ, quỳ đến khi nào không muốn chơi nữa mới thôi.” Lúc đó trên trời tuyết rơi lất phất, Ngụy Hoàng hậu không che dù, một mình đứng giữa trời tuyết cùng với Dung Tuyên. Bà nói: “Vĩnh Ninh, đừng trách mẫu hậu nhẫn tâm, nếu như con không có lòng cầu tiến, vậy thì ai sẽ báo thù cho cha con?” Bà nói: “Giang sơn này không thể mất vào tay Dung Sưởng, càng không thể mất vào tay hai mẫu tử ta, đây là di nguyện của phụ thân con. Con là cốt nhục của tiên hoàng, phải kế thừa nguyện vọng này.” Dung Tuyên không nhớ ngày hôm đó đã kết thúc ra sao, lúc tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ở tẩm điện, mẫu thân đang nắm tay hắn âm thầm rơi lệ. Mất một lúc lâu, Thẩm Hoài Thần mới tìm lại được giọng nói của mình: “Lúc đó ngươi… mấy tuổi?” Dung Tuyên nhíu mày, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ: “Sáu tuổi? Hay là năm tuổi?” Hắn tự giễu cười một tiếng: “Ta không nhớ nữa.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!