Tặng sao nè ♥

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 17

Ngoài cửa sổ mưa phùn rả rích, quả là một thời tiết thích hợp để ngủ bù. Thẩm Hoài Thần xin nghỉ bệnh, tự vùi mình trong chăn thì thầm với hệ thống: 【 Tiểu Bạch, đêm qua tôi hồi phủ bằng cách nào vậy? Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Sao tôi chẳng có một chút ấn tượng nào thế? 】 Ai mà ngờ loại rượu kia uống có vị chua chua ngọt ngọt nhưng tác dụng lại lớn như thế, y ngủ một giấc đến tận bây giờ vẫn cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Hệ thống không cần suy nghĩ mà trả lời:【 Ngài ngồi xe ngựa về, sau đó nam chính đã ôm ngài lên giường đó. 】 Thẩm Hoài Thần trợn tròn mắt:【 Ôm tôi? Ôm thế nào? 】 Hệ thống vươn hai cánh tay ngắn ngủn ra múa may minh họa, cảm thấy vẫn chưa đủ, nó dứt khoát phát lại đoạn băng ghi hình lúc đó. Thẩm Hoài Thần chỉ đưa mắt nhìn một cái liền vùi gương mặt nóng bừng vào gối lăn qua lăn lại, giọng nói nghèn nghẹt lộ ra vài tia hiếu kỳ: 【 Nam nhân sao có thể ôm nam nhân như vậy chứ? 】 【 Sao hắn không gọi tôi dậy? Đoạn đường gần như vậy tôi có thể tự đi bộ về mà. 】 Thẩm Hoài Thần cọ cọ gò má lên mặt gối mềm mại, vừa hỏi người khác, lại dường đang như tự hỏi chính mình: 【 Cậu nói xem, nam… Dung Tuyên có thích tôi thật không? 】 【 Nhưng bình thường tôi đối xử với hắn quá đáng như vậy, nếu đổi lại là người khác thì đã ghét tôi, tránh xa tôi còn không kịp, sao có thể thích tôi được chứ? 】 Hệ thống mềm lòng đến rối tinh rồi mù:【 Ký chủ, có phải trước đây ngài chưa từng yêu đương đúng không? 】 Thẩm Hoài Thần ngại ngùng gật đầu. Không chỉ vậy, thậm chí y còn chưa nhận được một bức thư tình nào, kinh nghiệm yêu đương phải nói là giống như một trang giấy trắng. Hệ thống cũng không có kinh nghiệm, nhưng nó sở hữu một kho dữ liệu khổng lồ từ ngôn tình cho đến đam mỹ, từ phim điện ảnh tình cảm đến phim thần tượng thanh xuân, chỉ có thứ nó không nghĩ ra chứ không có gì mà nó không tìm thấy. 003 vui vẻ chọn ra mấy quyển có độ bình luận cao nhất định đưa cho Thẩm Hoài Thần nghiên cứu, nhưng đến phút chót lại giật nảy mình, nhớ ra nội dung trong cẩm nang đào tạo tân thủ. Ký chủ của nó không thuộc về thế giới này, làm xong nhiệm vụ là phải đi rồi. Nam chính có thích hay không thích, là chân tình hay giả ý thì có quan hệ gì đâu, không biết là tốt nhất, biết rồi chỉ càng phiền não thêm. 【 Tiểu Bạch? 】 Thấy hệ thống hồi lâu không đáp, Thẩm Hoài Thần không nhịn được đưa ngón tay chọc chọc vào vầng sáng. 【 Dựa theo phán đoán của bản hệ thống, nam chính… chắc là đang lừa ngài đó. 】 Lần đầu tiên nói dối ký chủ, hệ thống căng thẳng vô cùng, cảm giác tội lỗi như thủy triều dâng lên nhấn chìm nó:【 Hắn… hắn vốn dĩ là kẻ giỏi ngụy trang mà. Trước kia Dung Tuyên có thể diễn một màn phụ từ tử hiếu trước mặt Dung Sưởng, bây giờ cũng có thể thể hiện tình cảm sâu nặng trước mặt ngài mà? Ký chủ, ngài vạn lần đừng bị hắn lừa nha. 】 【 Ừ. Sẽ không đâu, cậu yên tâm đi. 】 Thẩm Hoài Thần xoay người, đôi mắt vẫn trong trẻo như mọi khi, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra bên trong đang ẩn chứa một tầng tâm sự. Thẩm Hoài Thần hiểu rõ hiện tại mình chỉ đang sống trong một quyển sách, nhưng con người và sự vật xung quanh đều chân thực đến thế, chân thực đến mức y không thể xem họ là NPC được. A phụ, a nương là thật. Chu Hiển Chi và Ân Thời Nguyệt là thật. Dung Tuyên dĩ nhiên cũng là thật. Còn có cả Linh Chi, Lan Tâm nữa… Nghĩ đến tương lai cuối cùng sẽ có ngày phải ly biệt với họ, lồng ngực bỗng nhiên nghẹn lại, vương vấn một nỗi u sầu man mác. Thiếu niên luôn có một sự kháng cự tự nhiên đối với việc chia ly. Thẩm Hoài Thần lăn một vòng trên giường, dừng lại rồi lại lăn thêm một vòng nữa, kế đó dưới thân bỗng nhiên trống không. Ngay lúc y chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn đau điếng ở lưng thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp kiên định. Dung Tuyên bế y đặt lại lên giường, buồn cười hỏi: “Đang suy nghĩ gì mà xuất thần như thế, lỡ bị ngã thật thì sao?” “Ta không sao.” Thẩm Hoài Thần đẩy tay hắn ra, nhanh chóng ngồi dậy lùi về sau một chút. Trong mắt Dung Tuyên xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn quan sát kỹ lưỡng một chút, người vẫn là người đó, gần đây hắn cũng chưa làm chuyện gì đắc tội với Thẩm Hoài Thần: “Trù phòng có làm mì Dương Xuân ăn kem với dưa muối, ngươi ăn lót dạ trước đã, buổi tối ta sẽ làm món mà Đàn Lang thích ăn có được không?” “Ta không đói bụng, dẹp hết đi.” Thẩm Hoài Thần mất hứng, đi ra vườn tìm Mimi chơi. Thẩm Hoài Thần ngủ cả nửa ngày trời, thực ra không đói lắm. Tuy nhiên khi y nằm nghiêng dựa trên ngọc đài, nhìn Mimi đang bắt đầu học ăn thức ăn chín, ngửi thấy mùi thịt gà thơm phức, cái bụng vô cùng không tiền đồ mà kêu lên hai tiếng: “…” Không được không được, vừa nói không ăn mà giờ quay lại thì mất mặt chết đi được. “Thế tử!” Linh Chi chạy tới, cẩn thận tránh con hổ đang ăn: “Điện hạ nhờ ta mang tới cho ngài đây ạ.” Thẩm Hoài Thần mở hộp cơm ra, bên trong là một tô mì gà nóng hổi, phía trên còn có một quả trứng chần. Mặc cho Dung Tuyên có trăm phương ngàn kế lấy lòng, Thẩm Hoài Thần cũng sẽ không thèm quan tâm đến nữa, trái tim của y giờ đây đã sắt đá như con dao chặt cá ở chợ rồi —— Nhiệm vụ trước đó vẫn còn phần sau. Trong nguyên tác, sau khi “Thẩm Hoài Thần” thu xếp cho giai nhân ở khách điếm thì ngày đêm nhung nhớ, sáng hôm sau liền sai hạ nhân lén đi mua nhà rồi rước người qua đó ở. Làm được một chuyện lớn thế này sau lưng phụ mẫu và công chúa, nguyên chủ cảm thấy thân tâm thư thái, tràn đầy khoái cảm trả thù. Y lại kiên nhẫn đợi thêm vài ngày nữa, sau đó nóng lòng ra ngoài tương hội với giai nhân. Bây giờ Thẩm Hoài Thần cũng bắt chước giống y hệt, suốt đêm sai người đi mua một căn nhà ở ngoại ô, ngày gặp lại giai nhân cũng ngày một cận kề. Thẩm Hoài Thần thay một bộ y phục mà bình thường y ít mặc nhất, tắm rửa chải chuốt một phen, miệng thì nói đến Ty bộ nha môn xử lý công vụ nhưng thực chất là ngồi xe ngựa chạy thẳng về phía ngoại thành. Sau khi Thẩm Hoài Thần đi, Dung Tuyên lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những quân cờ đen trắng đan xen trên bàn cờ, đột nhiên ném hết quân cờ trong tay vào hũ. Tâm hắn đã loạn, dù cho thế cờ có tinh diệu đến đâu cũng chỉ là những vật chết: “Chuẩn bị xe.” Dung Tuyên biết Thẩm Hoài Thần uống rượu với Ân Thời Nguyệt, biết y tình cờ gặp Vân Nương, biết hai người họ suốt đêm đưa Vân Nương ra khỏi thành, thậm chí ngay cả việc Thẩm Hoài Thần mua nhà ở đâu, chủ nhà cũ tên họ là gì hắn cũng biết rõ mồn một. Nhưng hắn không nhìn thấu được Thẩm Hoài Thần muốn làm gì. Xe ngựa dừng lại bên ngoài một tiểu viện thanh tĩnh. Thẩm Hoài Thần gõ cửa, bước vào phòng gặp Vân Nương đang mặc bộ y trang màu xanh lục rồi nhìn nhau không nói nên lời. Y không phải nguyên chủ, cảm thấy hơi rờn rợn trước ánh mắt đầy ẩn ý của Vân Nương, chỉ hỏi: “Cô nương ở đây có vừa ý không? Nếu cần thêm thứ gì cứ việc lên tiếng, ta sẽ phái người mang tới.” “Mọi chuyện đều tốt, duy chỉ thiếu một người tâm đầu ý hợp.” Nàng cúi đầu lau nước mắt, ống tay áo rộng trượt xuống, để lộ một đoạn cổ tay trắng ngần như sương tuyết: “Đại ân đại đức của công tử, Vân Nương không biết lấy gì báo đáp, hay là ngài ở lại dùng một bữa cơm đạm bạc với ta nhé.” “Không cần đâu.” Thẩm Hoài Thần không những không tiến lên mà ngược lại còn đột nhiên lùi lại một bước, trịnh trọng nói: “Cô nương sống một mình ở đây cũng nên có lòng cảnh giác mới phải. Nếu ta có ý đồ xấu thì vừa nãy đã đắc thủ rồi.” Vân Nương lắc đầu, tiến lên nắm tay y khẩn cầu nói: “Cái mạng hèn này là do công tử cứu về, Vân Nương một chữ cũng không tin người khác, nhưng ta nguyện ý tin tưởng công tử.” Thẩm Hoài Thần nhận được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành liền thở phào nhẹ nhõm, rút tay ra rồi nói: “Cô nương bảo trọng, hôm khác ta lại tới thăm nàng.” Vân Nương nhìn y thật kỹ, nhận ra những lời mà Thẩm Hoài Thần nói cư nhiên đều là thật lòng. Y thực sự thấy nàng đáng thương nên mới thuận tay giúp đỡ một phen, không hiếu kỳ về thân phận hay quá khứ để mong cầu báo đáp, cũng không vì nàng cô thế mà nảy sinh ý đồ cưỡng đoạt. Nực cười! Trong vũng bùn lại nở được hoa sen, thiên hạ thối nát này cư nhiên còn có một bậc quân tử “cõi lòng không loạn”! Thiên Đạo quả thật bất công, chính vào lúc này, chính vào lúc nàng đã hạ quyết tâm mới phát hiện ra một người như vậy. Thần sắc của Vân Nương bỗng trở nên lạnh lẽo, khác hẳn với dáng vẻ lúc trước: “Chẳng hay tôn tính đại danh của công tử là gì?” Thẩm — làm việc tốt không để lại danh tính — Hoài Thần suy nghĩ qua loa rồi nói bằng giọng điệu chắc nịch: “Tại hạ tên là Lôi Phong, chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi, cô nương không cần để trong lòng.” “Lôi… Phong?” Vân Nương chậm rãi lặp lại. Cái tên này thật là kỳ lạ, cũng chưa từng nghe nói trong giới quý tộc thế gia có vị công tử nào họ Lôi. Ầm ầm —— Lúc ra khỏi thành trời đã u ám, hiện tại những giọt mưa to bằng hạt đậu đập xuống đất liên hồi, xem chừng sắp có một trận mưa xối xả. Vân Nương nhớ lại dáng vẻ sợ lạnh của Thẩm Hoài Thần đêm hôm đó, lo lắng mở lời: “Lôi công tử, trời mưa đường xá khó đi, hay là ngài vào nhà nghỉ ngơi một lát, đợi mưa nhỏ lại rồi hãy quay về.” Trước đó Thẩm Hoài Thần muốn đi, Vân Nương vắt óc tìm cách giữ lại, hiện tại nàng đã suy nghĩ thông suốt, muốn thả người thì y lại không thể đi được nữa rồi. Vân Nương nóng lòng như lửa đốt, vội vàng sắp xếp cho Thẩm Hoài Thần ở gian phòng bên cạnh rồi quay về phòng viết một bức mật hàm:【 Kế hoạch có biến, cần xem xét kỹ hơn. 】 Mưa rơi xối xả, bồ câu trắng cứ quanh quẩn dưới mái hiên không chịu rời đi. Mí mắt của Vân Nương giật liên hồi, thổi mấy tiếng còi nó mới không tình nguyện mà bay đi xa, nhưng không biết bao giờ đối phương mới nhận được tin do nàng gửi. Thoắt một cái thì trời đã tối. Thẩm Hoài Thần ăn qua loa bữa tối, vô cùng nhớ nhung chiếc giường ấm áp và mềm mại trong phủ, những món điểm tâm ngon miệng và cả… nam chính nữa. Thẩm Hoài Thần là một sự khác biệt của thế giới này. Những lời mà y nói ra, có đôi khi người xung quanh khó mà tiếp lời nhưng Dung Tuyên thì luôn có thể. Thế gian này dường như không có chuyện gì là hắn không biết, bất luận Thẩm Hoài Thần nói gì hay hỏi gì cũng đều nhận được câu trả lời. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm lướt qua cành cây kêu xào xạc, tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào mặt đất và lớp giấy trên cửa sổ. Thẩm Hoài Thần không dám lên giường nằm, theo bản năng ngồi trước ngọn nến nói chuyện bâng quơ với hệ thống, không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Khoảng chừng một canh giờ sau, Thẩm Hoài Thần đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Y nghe thấy một tiếng bước chân yếu ớt, có người đang đến gần phòng y! Một người một hệ thống căng thẳng vô cùng, Thẩm Hoài Thần nghe lời hệ thống mua một gói thuốc mê từ Thương thành nắm chặt trong tay, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng. Hệ thống biết Thẩm Hoài Thần sợ, không ngừng an ủi y: 【 Ký chủ yên tâm, sẽ không sao đâu, thấy người tới thì chúng ta cứ quẳng thuốc mê vào mặt hắn, bản hệ thống sẽ phụ trách giật điện cho tên gian tặc này lăn đùng ra xỉu! 】 Tiếng bước chân biến mất. Thẩm Hoài Thần không chớp mắt, đợi đến khi hốc mắt mỏi nhừ cũng chẳng thấy bóng dáng tên trộm nào. Đang định thở phào, bỗng nhiên bị ai đó từ phía sau bịt miệng: “Ưm ưm ưm!” Hệ thống “vèo” một cái bay ra chuẩn bị giật điện thì nghe thấy giọng của nam chính. “Suỵt —— Đừng sợ, là ta, là ta đây.” Thẩm Hoài Thần quay đầu, nhìn thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ. Dung Tuyên mặc y phục dạ hành màu đen, lớp dịch dung trên mặt bị nước mưa làm nhòe đi đôi chút, trông có vẻ hơi buồn cười. Rõ ràng khắp người ướt sũng, nước chảy ròng ròng, dựa vào người cảm thấy lạnh lẽo tê tái nhưng trái tim đang đập loạn xạ của Thẩm Hoài Thần bỗng nhiên trở nên bình lặng, cảm nhận được sự an tâm đã lâu không thấy: “Ngươi đến muộn rồi.” “Xin lỗi, ta đến muộn rồi.” Dung Tuyên cúi người, mượn ánh nến sửa sang lại mái tóc rối bời sau khi ngủ của y, nhìn thấy khóe mắt của y bởi vì hoảng sợ và ủy khuất mà hơi ửng đỏ.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!