Tặng sao nè ♥

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 16

“Nơi đây là Ty bộ nha môn, không phải là chỗ tùy ý đùa giỡn như chơi trò bán đồ hàng. Bản bộ đường ta nói lời khó nghe, nếu ngươi không chịu được cực khổ thì hãy sớm về nhà tìm phụ mẫu của ngươi đi, đừng có ở đây làm trò cười cho thiên hạ.” Mặc dù Hoàng đế đã hạ lệnh cho Thẩm Hoài Thần phối hợp với Hình Bộ và Đại Lý Tự phá án, nhưng y là người thực sự không thể dậy sớm được. Cộng thêm sự dung túng vừa vô ý vừa cố tình của nam chính, ngày nào y cũng đều ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, sau đó được hưởng dịch vụ trọn gói “đóng gói” mang tới nơi làm việc. Hôm nay lại càng quá quắt hơn, qua giờ cơm trưa mới thấy y ló mặt, bên cạnh còn có một Ân Thời Nguyệt khóe môi ngậm ý cười tháp tùng theo. Cảnh tượng này rơi vào mắt Thượng thư đại nhân chẳng khác nào một đứa học sinh cá biệt đang dạy hư một người học sinh con ngoan trò giỏi, đúng là tội ác tày đình! Ân Thời Nguyệt thu lại nụ cười, phản ứng chậm chạp một hồi mới vọt tới đứng chắn giữa hai người, giọng nói gấp gáp: “Thượng thư đại nhân, không phải như ngài nghĩ đâu, chúng ta…” Khổng Bá Hãn phẩy tay, ý bảo hắn ta không cần bao che cho Thẩm Hoài Thần, chắp tay sau lưng ra vẻ nghiêm khắc: “Thẩm đại nhân, bản bộ đường hỏi ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã từng chuẩn bị hay tham gia khoa cử lấy công danh chưa?” Thẩm Hoài Thần lắc đầu: “Chưa từng.” Khổng Bá Hãn lại hỏi: “Đã từng đọc thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh, hay có nghiên cứu qua Lục Thao, Uất Liêu Tử không?” Thẩm Hoài Thần lại lắc đầu: “Chưa từng.” Thân hình của Khổng Bá Hãn lảo đảo, trông như sắp ngất đến nơi: “Vậy thì, thầy của ngươi là người phương nào?” Thẩm Hoài Thần vẫn lắc đầu: “Thượng thư đại nhân, hạ quan không có thầy.” “Đại nhân!” Bị ánh mắt của đồng liêu bao vây, Ân Thời Nguyệt tay chân lạnh toát, sống lưng tê dại, có lòng muốn biện bạch cho Thẩm Hoài Thần nhưng khổ nỗi tốc độ nói quá chậm, cứ bị người ta ngắt lời, gấp đến mức đổ mồ hôi hột. “Hoang đường! Thật là hoang đường!” Khổng Bá Hãn phất mạnh tay áo, dáng vẻ có mấy phần đấm ngực dậm chân. Một tên công tử bột dựa vào quan hệ dây mơ rễ má mà ngồi lên vị trí Chỉ huy sứ thế này thì hiểu gì về những uẩn khúc trong vụ án tử liên hoàn cho được, để một kẻ ngoại đạo chỉ đạo người trong nghề, đúng là hồ đồ hết mức. “Thượng thư đại nhân,” Đợi đến khi không còn bị quấy rầy, Ân Thời Nguyệt cuối cùng cũng thuận lợi nói xong nửa câu sau, “Thẩm đại nhân và ti chức không phải cố tình đến muộn, chúng thần đã có phát hiện mới ở Mạnh phủ và Đới phủ nên trên đường đến đây mới bị trì hoãn.” “Ồ?” Khổng Bá Hãn liếc xéo hai người, nụ cười có chút giễu cợt. Ân Thời Nguyệt nhẫn nại sự khó chịu khi trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, dõng dạc nói: “Huống hồ… huống hồ kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nên rửa mắt nhìn nhau. Thiên phú và tài năng của Thẩm đại nhân trong việc phá án là do đích thân Bệ hạ thừa nhận, cũng là do bản bộ tận mắt chứng kiến. Phá án xem trọng chứng cứ, ta cho rằng việc nhìn nhận một người cũng nên dựa trên chứng cứ xác thực.” Lời này thốt ra xem như đã trực tiếp đắc tội lớn với vị cấp trên Khổng Bá Hãn này. Ân Thời Nguyệt có lo âu trong lòng nhưng không hề hối hận. Nếu ngay cả dũng khí biện hộ cho bằng hữu cũng không có thì hắn ta có khác gì đám đồng liêu đang đứng xem náo nhiệt ngoài kia đâu? Lần này Khổng Bá Hãn thực sự nảy sinh hứng thú: “Lạ thay, thật là lạ thay. Bản bộ đường không phải chưa từng tới hiện trường vụ án, sao chứng cứ mấu chốt lại bị Thẩm đại nhân đây tìm thấy vậy?” Thẩm Hoài Thần thốt ra một câu chấn động: “Có lẽ là do hai nhà Mạnh, Đới cố ý muốn che giấu sự tình thì sao?” Qua nhiều ngày tra xét, Thẩm Hoài Thần luôn cảm thấy mình đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Đêm xuống mỗi lúc suy tư, y luôn vô thức mân mê một chiếc chén ngọc. Cũng chính vào lúc này y mới nhận ra trên tất cả khí cụ, gia cụ trong phủ đều có khắc một hoa văn cầu kỳ tinh mỹ ở một góc kín đáo. Hỏi qua Dung Tuyên mới biết, đó là một dạng nghi thức, là tượng trưng cho thân phận, đại diện cho việc “vật này thuộc về Ninh An phủ”. Quý tộc có “nghi thức” của quý tộc, vậy kẻ sát nhân liệu có “nghi thức” của kẻ sát nhân hay không? Có suy đoán liền đi kiểm chứng, Thẩm Hoài Thần dùng kẹo ngọt mua chuộc một tiểu hài tử trong Mạnh phủ, từ miệng nó hỏi ra được thứ mà y muốn —— hai ngày trước khi vụ án xảy ra, Mạnh Ái đang dùng bữa tối trong phòng, khi mở thố hầm ra thì phát hiện canh gà không biết đã bị ai đánh tráo thành một con thỏ đen bị thiêu cháy. Ban đầu Mạnh Ái tưởng là trù phòng đưa nhầm, đang định trách phạt thì không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng chốc biến đổi kịch liệt. Ông không những đổi ý dặn dò quản gia âm thầm đi vứt bỏ, còn hạ lệnh cho đám hạ nhân biết chuyện phải ngậm chặt miệng, bất luận ai hỏi cũng không được tiết lộ. Sau đó ông liền thức trắng đêm, lo âu đi tới đi lui trong viện. Sau cái chết của Mạnh Ái, đám hạ nhân đã từng nhìn thấy con thỏ kia vô cùng hoảng sợ, cho rằng đó là một lời nguyền dẫn đến hoạ sát thân nên họ đều kín miệng như bưng. Nếu không phải tiểu hài tử kia lỡ lời, không biết họ sẽ giấu kín đến bao giờ nữa. Chuyện của Đới Tung Lâm cũng tương tự, có điều trong thố hầm là một con thỏ máu me đầm đìa bị dã thú mổ bụng gặm nhấm. Thẩm Hoài Thần đưa ra kết luận: “Kẻ sát nhân dùng cách sát hại con thỏ để báo trước hình thức tử vong của nạn nhân, cả quá trình tràn đầy ý tứ thẩm phán. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này, ôm cây đợi thỏ.” Cuối cùng, Thẩm Hoài Thần không quên bồi thêm một câu: “Thượng thư đại nhân nói đúng, hạ quan quả thực thiếu kinh nghiệm, chẳng qua chỉ dựa vào vận khí tốt mà thôi. Chư vị đồng liêu nếu rảnh rỗi vô sự, cứ việc đi nhiều nhìn nhiều, nói không chừng cũng sẽ có phát hiện mới.” Lời này khiến Khổng Bá Hãn tức đến mức suýt ngất xỉu. — Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【 Chúc mừng! Điểm tìm đường chết đã tăng thêm 80 điểm! 】 “Đa tạ, tối nay ta sẽ mời ngươi đi uống rượu.” Nhận ra Thẩm Hoài Thần đang nói chuyện với mình, Ân Thời Nguyệt quay đầu lại, thấy đối phương đang cười ngọt với mình, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn ta cũng vô thức mỉm cười theo. Đêm đó, hai người cùng đi tới tửu lầu lừng lẫy nhất Truy Thành. Thẩm Hoài Thần thuần thục gọi món, gọi xong mới sực nhận ra mấy món đó đều là món mà mình thích, nhất thời đỏ bừng cả vành tai, vội vàng đưa thực đơn cho Ân Thời Nguyệt: “Ngại quá, Ân đại nhân, nói là mời ngươi uống rượu mà ta lại tự mình gọi món trước rồi.” “Ta không biết ngươi thích ăn gì, ngươi cứ tự chọn đi, đừng ngại.” Ân Thời Nguyệt tùy ý nhìn thực đơn, điều chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn: “Không cần đâu, bản… khẩu vị của ta và ngươi tương đồng, những món này đều rất hợp ý ta.” “Thật sao? Mọi người trong phủ luôn nói ta hảo ngọt, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được người giống mình rồi.” Bất luận là người thích hay ghét Thẩm Hoài Thần đều không thể phủ nhận sự thật rằng y có một gương mặt rất mê hoặc lòng người. Ngũ quan của y mang đậm đường nét minh diễm và sinh động, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt biết nói kia. Một người đầy bụng mưu mô sẽ cảm thấy tự ti trước mặt y, ngươi u buồn cũng có thể tìm thấy sự an ủi trong đó. Ân Thời Nguyệt lòng rối như tơ vò, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt y. Bởi vì vừa rồi hắn ta đã nói dối. Nhà tổ của Ân Thời Nguyệt ở vùng Xuyên Du, đừng nhìn dáng vẻ cao lãnh của hắn ta mà lầm, thực chất khẩu vị của hắn ta rất nặng, lại cực kỳ thích ăn cay. Những món có nhiều vị ngọt thế này suốt mấy năm qua hắn ta cũng chẳng mua được một lần, vừa nếm thử đã thấy ngọt đến mức nhức răng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Thẩm Hoài Thần cũng rất vui. Ninh An phủ không thường dự trữ rượu, tiểu nhị lại đưa tới một vò tửu quả có nồng độ thấp. Thẩm Hoài Thần nhấp thử một ngụm, có vị nho chua chua ngọt ngọt, giống như nước trái cây lúc nhỏ mình hay uống. Thế là y uống hết chén này đến chén khác, cho đến khi uống cạn cả vò rượu vẫn chưa thấy thỏa thuê. Thẩm Hoài Thần liếm liếm môi, vừa định gọi tiểu nhị lấy thêm một vò nữa thì liền bị Ân Thời Nguyệt ngăn cản: “Ưm?” “Viễn Kha, chúng ta không phải đến đây để quá chén, chuyện gì cũng nên có chừng mực.” Ân Thời Nguyệt nói xong liền hối hận, ảo não chau mày. Thẩm Hoài Thần tuổi còn nhỏ, thích thú với những điều mới lạ là chuyện thường tình, hắn ta lại giống như một tiên sinh cổ hủ đáng ghét nhất trong tư thục, mở miệng là thuyết giáo, làm mất hết cả hứng thú của người ta. Nếu Thẩm Hoài Thần có say thì đã sao, chẳng phải còn có một người bằng hữu là hắn ta ở bên cạnh chăm sóc cho y à? Trong chớp mắt, nội tâm của Ân Thời Nguyệt đã diễn một vở kịch từ lúc Thẩm Hoài Thần hờn dỗi bỏ đi cho đến lúc hắn ta tới tận cửa tạ lỗi. Vừa ngẩng đầu lên, lại thấy thiếu niên đang nhìn mình, ra vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi quy quy củ củ đặt vò rượu xuống: “Ngươi nói đúng, ta không uống nữa.” Thật khó mà dùng lời lẽ để diễn tả cảm xúc của Ân Thời Nguyệt lúc này, có hoan hỷ, có trút được gánh nặng, có một chút tự giễu và cả mềm lòng. Hóa ra y không hề để ý đến những điều đó. “Hay là… ta nhờ chủ quán làm một chén canh giải rượu cho ngươi nhé.” Lo lắng không mất đi, nó chỉ chuyển từ chuyển này sang chuyển khác. Lần đầu tiên Ân Thời Nguyệt ăn cơm cùng với Thẩm Hoài Thần, hắn ta cứ ngỡ là tửu lượng của y cũng khá, bây giờ mới thấy y là một người uống trước tính sau. “Được thôi, đa tạ ngươi.” Thẩm Hoài Thần ngoan ngoãn gật đầu, phát âm chậm rì rì, hai má ửng lên một sắc hồng diễm lệ như hoa đào. Bản thân y lại chẳng hề hay biết, ực ực uống cạn chén canh giải rượu, quẹt miệng đứng dậy, khí thế quyết tâm như tráng sĩ lên đường: “Đi, làm nhiệm vụ thôi.” Nhiệm vụ gì? Chẳng lẽ y định đêm khuya đến Mạnh phủ và Đới phủ thám thính? Thẩm Hoài Thần không trả lời, Ân Thời Nguyệt vội vã đứng dậy đi theo y ra khỏi tửu lầu. Một phút trước, bảng điều khiển hệ thống đã cập nhật. Nhiệm vụ: 【 Anh hùng cứu mỹ nhân 】 【 Hãy cứu lấy cô nương bị ác nhân truy sát trên đường hồi phủ, sau đó hộ tống đối phương ra khỏi thành. 】 Nguyên chủ có tính khí không yên phận, đầu xuân năm nay xảy ra nhiều chuyện, Thẩm Kính Sơn cũng đã năm lần bảy lượt dặn dò y không có việc gì thì đừng ra khỏi phủ, nguyên chủ lại cứ muốn đối đầu với phụ thân, qua mặt thị vệ trong phủ để lẻn ra ngoài uống rượu. Ra khỏi tửu lầu, nguyên chủ nhìn thấy một nữ tử có dung nhan tú lệ, chân trần xõa tóc, vừa chạy vừa dừng lại giống như đang trốn tránh thứ gì đó. Thân hình nhỏ bé của nàng trong đêm tối mới mong manh làm sao, nguyên chủ nhìn mà xuân tâm manh động, dục vọng bảo vệ bùng nổ, liền gọi nàng lên xe ngựa. So với công chúa khi xa khi gần, thường xuyên mặt nặng mày nhẹ trong phủ thì cô nương này chẳng khác nào một nhánh lục bình trôi dạt, là một đóa hoa thấu hiểu lòng người, chỗ nào cũng mọc đúng ý y. Dưới sự tác động của hơi rượu, nguyên chủ nảy sinh ý định muốn nạp thiếp. Thế nhưng công chúa bá đạo, phu thê Thẩm Kính Sơn lại vô cùng sủng ái nàng, y mà dám mở miệng thì ăn một trận đòn vẫn tính là chuyện nhẹ, thế là Thẩm Hoài Thần đã lén lút nuôi người ở bên ngoài. Đêm nay chính là ngày nguyên chủ ra ngoài uống rượu. Xe ngựa rẽ qua một góc phố, Thẩm Hoài Thần dưới sự nhắc nhở của hệ thống vén rèm cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy nữ nhân đang xõa tóc kia. Thẩm Hoài Thần bảo xa phu dừng lại, theo cốt truyện nhảy xuống xe bắt chuyện với nàng: “Cô nương, trời đã khuya như vậy, sao nàng lại đi một mình trên phố?” Ban đầu nữ tử kia không muốn để ý đến y, nhưng đánh giá người trước mặt có trang phục hoa lệ, khắp người toàn là mùi rượu lại lập tức đổi ý, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, nắm chặt vạt áo của y ai oán nói: “Công tử xin cứu mạng!” “Vân Nương vốn là nữ tử nhà lành, ngày trước đang giặt lụa bên khe suối thì bị một lũ ác tặc bắt cóc bán vào thanh lâu. Khó khăn ta lắm mới trốn ra được nhưng lại bị quản sự phát hiện, nếu như bị bắt về, tú bà nhất định sẽ đánh chết ta mất.” “Công tử ngài có nghe thấy… tiếng bước chân không, người bắt ta sắp tìm đến rồi!” Thẩm Hoài Thần vội nói: “Cô nương mau lên xe đi.” Nói xong cũng chẳng buồn nhìn biểu cảm của đối phương, y đã vội vàng chui tọt vào trong kiệu: “Aida, lạnh quá lạnh quá, biết thế hồi nãy ta đã khoác thêm áo rồi.” “…” Hoàn toàn không biết cô nương kia vừa định túm tay áo y đã nắm vào hư không. Vân Nương thầm mắng một câu đồ nam nhân tồi, sau khi tự lên xe ngựa thì thu mình vào một góc, nhìn chằm chằm chiếc áo lông vô cùng ấm áp kia của y mà nói: “Lạnh quá.” Thẩm Hoài Thần cực kỳ đồng ý. Y mới vừa hứng gió đêm, chỉ trong chốc lát mà đã thấy hoa mắt chóng mặt, che miệng ho khan. Ân Thời Nguyệt liếc qua tấm áo choàng, vội vàng lấy qua khoác lên cho Thẩm Hoài Thần: “Đa tạ cô nương nhắc nhở.” Không biết có phải ảo giác không, dường như hắn ta ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Vân Nương trợn mắt nhìn: “…” Ngươi là chó à. Ân Thời Nguyệt kỳ quái nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi: “Viễn Kha, ngươi và vị cô nương này là người quen cũ ư?” Thẩm Hoài Thần dùng cổ áo lông xù bọc lấy chính mình, chau mày cẩn thận nhớ lại cốt truyện. “Ta không quen.” Thẩm Hoài Thần bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, lời thoại đã quên mất sạch sành sanh, chỉ nói: “Nhưng ngươi không thấy nàng ta rất đáng thương sao?” Ân Thời Nguyệt: “…” Cảm ơn, hắn ta hoàn toàn không thấy vậy. Có cô nương nhà lành nào đêm hôm khuya khoắt lại mặc y phục không chỉnh tề đi lang thang ngoài phố, hơn nữa còn dễ dàng lên xe ngựa của một nam tử lạ mặt chứ? Đặc biệt là gần đây vừa mới liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, trong ngoài Truy Thành đều đặt ra luật giới nghiêm, hàng quán đều dọn hàng sớm hơn thường lệ, bộ nàng không biết sao? Ân Thời Nguyệt suy nghĩ sâu xa, biểu cảm càng thêm khó coi, may mà trong xe mờ tối nên không nhìn rõ: “Cô nương định đi đâu, chúng ta sẽ đưa nàng một đoạn.” Vân Nương lắc đầu, lặng lẽ lau nước mắt: “Hai vị công tử chịu cứu ta thoát khỏi vũng bùn đã là đại ân đại đức, ta nào dám làm phiền thêm?” Ân Thời Nguyệt nói: “Không sao, giúp người thì giúp cho trót, nếu cô nương tạm thời không có nơi nào để đi, chỉ đành ủy khuất nàng ở lại khách điếm vài ngày vậy.” Ân Thời Nguyệt suy xét thấu đáo, hắn ta là một thư sinh, nếu đường đột vạch trần thân phận của nàng, lỡ có đánh nhau thì cả hai người như hắn ta cũng chưa chắc là đối thủ của cô nương ấy, chi bằng cứ giả vờ không biết, tính kế lâu dài. Hử? Thẩm Hoài Thần chớp mắt, chậm nửa nhịp hỏi hệ thống: 【 Tiểu Bạch, có phải hắn ta vừa cướp mất lời thoại của tôi không? 】 Không đợi 003 trả lời, y đã tự đọc hết nửa câu sau: “Cô nương yên tâm, đợi tìm được một ngôi nhà thích hợp, ta sẽ lập tức đón nàng qua.” Vân Nương phá lệ mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, tỏ vẻ đáng thương: “Đại ân đại đức của công tử, Vân Nương có chết cũng khó lòng báo đáp.” Ân Thời Nguyệt nghi ngờ Thẩm Hoài Thần say rượu nên bắt đầu nói nhảm, kéo kéo tay áo y thấp giọng nói: “Viễn Kha, ngươi… ngươi và Điện hạ cầm sắt hòa hợp, ngàn vạn lần đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy.” Xe ngựa lắc lư lắc lư, rất thích hợp để ru ngủ, hai mắt Thẩm Hoài Thần dần nhắm lại, tựa đầu lên vai Ân Thời Nguyệt mà ngủ thiếp đi. Y không biết Ân Thời Nguyệt đã vô tình giúp y hoàn thành nhiệm vụ, cũng không hề hay biết gương mặt phù dung xinh đẹp của Vân Nương giờ đây đã trở nên xanh xanh đỏ đỏ như cái bảng pha màu, vô cùng đặc sắc. Lại càng không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ân Thời Nguyệt và Dung Tuyên. Trên trời lất phất mưa phùn, Dung Tuyên che mưa cho Thẩm Hoài Thần rất kỹ càng, vạt áo của chính mình lại bị nước mưa thấm ướt. Hắn đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống Ân Thời Nguyệt: “Ân đại nhân bận rộn cả đêm đã vất vả rồi, trong phủ có khách phòng sạch sẽ, nếu ngài không chê thì cứ nghỉ lại một đêm.” “Không, không cần đâu.” Ân Thời Nguyệt lại phát bệnh sợ giao tiếp, cộng thêm đôi chút chột dạ sau khi làm “chuyện xấu”, luôn cảm thấy nếu như mình đồng ý thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. “Được rồi, Ân đại nhân, không tiễn.” Ân Thời Nguyệt chắp tay, đi được một đoạn khá xa mới chậm chạp phản ứng lại, đột nhiên quay đầu —— thấy Vĩnh Thuần Công chúa nhẹ nhàng bế Thẩm Hoài Thần lên bước vào trong phủ, động tác thành thục như thể đã làm qua cả trăm ngàn lần. Chuyện này… chuyện này… Công chúa quả nhiên là một kỳ nữ thâm tàng bất lộ nha. Bế mèo nhỏ say khướt trong lòng, bước chân của Dung Tuyên vẫn vô cùng vững chãi. Thẩm Hoài Thần thần sắc yên bình mà tốt đẹp, tựa như mọi âm mưu quỷ kế trên thế gian này đều không liên quan gì đến y. Y cứ thế tự mình ngủ say, ngủ đến mức gò má ửng hồng, đôi môi đỏ thắm nồng nàn như hoa tường vi hơi hé mở, bên trên còn vương chút hương rượu chưa phai. Ghé sát vào ngửi, là vị nho ngọt ngào.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!