5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 15

“Rốt cuộc nhà huynh đã xảy ra chuyện gì vậy, có nhận được thư mà ta đã viết cho huynh không?” Thẩm Hoài Thần đánh giá bằng hữu, thấy hắn ta đã gầy đi không ít so với trước kia, khắp người tỏa ra vẻ mệt mỏi vì liên miên bôn ba đường dài, không khỏi cảm thấy có phần áy náy. Cảm giác này giống như cả đám bạn cùng nhau trốn học đi quán nét rồi bị phụ huynh bắt tại trận, ai về nhà cũng phải chịu cảnh cha mẹ đồng lòng dạy dỗ, sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, duy chỉ mình Thẩm Hoài Thần có nam chính chống lưng mà thoát được một kiếp, mỗi ngày đều được hầu hạ cơm no áo ấm, cuối cùng còn béo lên được hai cân. “Nhận được rồi. Nhưng trong thư nhất thời không thể nói hết được, dù sao ta ở lại đó cũng chẳng giúp được gì nên dứt khoát về sớm.” Chu Hiển Chi cầm tách trà uống ực ực, thỏa mãn thở hắt ra một hơi: “Vẫn là chỗ của huynh thoải mái hơn, ngay cả nước trà cũng thơm ngon hơn ở chỗ khác.” “Hai vị trưởng bối nhà đại tẩu của ta vừa mới qua đời, cái chết có hơi kỳ lạ.” Chu Hiển Chi lấy lại hơi, theo bản năng nhìn quanh một vòng, hạ thấp giọng nói: “Viễn Kha, ta có một dự cảm chẳng lành, thế đạo này hình sắp loạn rồi thì phải.” Đại tẩu của Chu Hiển Chi họ Tào tên Linh Huy, người của huyện Đồng Xương tỉnh Dĩnh Châu, tổ phụ là Tri phủ Dĩnh Châu, nắm quyền chấp chưởng một phương, Tào thị vì thế mà trở thành thế gia danh tộc nức tiếng trong vùng. Thân phụ của Tào Linh Huy là Tào Hữu, thời còn trẻ ông đã nảy sinh bất hòa với huynh trưởng và phụ thân, sau nhiều lần tranh cãi không thành liền tức giận rời khỏi Dĩnh Châu đến định cư tại Bình Nam, đôi bên cũng đoạn tuyệt qua lại. Hai tháng trước, Tào Tri phủ bị hạ nhân phát hiện đã chết đuối trong hồ ngắm cảnh của nhà mình giữa tháng Chạp giá rét, lúc vớt lên thì thi thể đã đông cứng. Trên dưới Tào phủ vô cùng bi thương, thế nhưng cờ tang chưa treo được bao lâu thì trưởng tử Tào Cát lại chết trong hồ nước bằng một phương thức tương tự. Lần này người của Tào gia muốn cho rằng là chuyện ngoài ý muốn cũng khó. Liên tiếp mất đi hai cột trụ vững chắc, Tào phủ gần như sụp đổ, nữ quyến trong nhà ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cũng chính vào lúc này, họ mới nhớ đến Tào Hữu đang ở tận Truy Thành, vội vàng viết thư báo tin mới có chuyện Chu Hiển Chi cùng huynh trưởng tới Dĩnh Châu điếu tang. Thẩm Hoài Thần nghe mà nhíu mày: “Một vị quan viên tứ phẩm chết không minh bạch, bệ hạ không phái tuần phủ đi điều tra sao?” Chu Hiển Chi chưa từng gặp phụ tử Tào thị, tình cảm không sâu nặng, giọng điệu nói ra chỉ có chút bùi ngùi: “Dĩ nhiên là có. Nhưng vì không điều tra ra được gì nên Tào gia mới không phục rồi viết thư cho đại tẩu, muốn mượn quan hệ của phủ Bình Nam Hầu để điều tra.” “Nghe hạ nhân trong Tào phủ nói, mấy ngày trước khi gặp nạn hai phụ tử Tào thị thường hay ra bờ hồ du ngoạn ngắm tuyết, biết đâu do đêm tối không nhìn rõ đường, lỡ chân ngã xuống nước chết đuối thì sao.” … Thẩm Hoài Thần không ngờ chuyện ở Tào phủ vừa xảy ra không lâu, trong Truy Thành lại liên tiếp xảy ra hai vụ mạng án. Đầu tiên là Hộ bộ Thượng thư Mạnh Ái say rượu về phủ, ban đêm tỉnh dậy sơ ý làm đổ giá nến nên bị thiêu chết trong phòng, sau đó là Thái Bộc Tự khanh Đới Tung bị dã thú tập kích trong rừng mà chết. Cái chết của hai người cũng giống như phụ tử Tào thị, nhìn thì như ngoài ý muốn nhưng thực chất là mưu sát. Nhất thời trong hoàng thành ai nấy đều lo sợ không thôi, rõ ràng là mùa xuân tràn đầy sức sống nhưng lại ngập tràn sát khí lạnh lẽo của đông tàn. Kiến Quang Đế nổi trận lôi đình, lệnh cho Hình Bộ và Đại Lý Tự cùng nhau phối hợp điều tra, đã bắt không ít người tình nghi vào ngục nhưng vụ án vẫn không có tiến triển. Thoắt một cái lại đến ngày Thẩm Hoài Thần vào thiết triều theo định kỳ. Trong lúc chờ đợi, văn võ bá quan không ai mà không xì xào bàn tán về những vụ mạng án xảy ra liên tiếp, có kẻ mặt mũi hốt hoảng, có người cụp mắt không biết đang suy tính chuyện gì. Thẩm Kính Sơn đứng đợi bên ngoài Phụng Thiên Môn, thấy Thẩm Hoài Thần liền nghiêm giọng dặn dò y mấy ngày này đừng có chạy lung tung, cứ ngoan ngoãn ở trong phủ, ông còn nói sẽ phái thêm phủ binh võ nghệ cao cường qua đó, đợi Thẩm Hoài Thần ậm ừ đồng ý, ông mới miễn cưỡng buông lỏng tâm tình. Trên triều, Dung Sưởng theo lệ hỏi han về tiến độ vụ án, nghe thấy câu trả lời không khác gì hôm qua, biểu cảm của ông lập tức sa sầm xuống. Đúng lúc này, hai người nội thị trước sau hối hả vào điện, quỳ xuống dâng lên mật hàm: “Bệ hạ, Tương Châu cấp báo, phản tặc ở huyện Phì Di liên tiếp đánh hạ năm thành, đã áp sát đến Lư Châu rồi ạ!” “Bọn chúng còn tung tin đồn khắp nơi, mượn miệng của tiểu hài tử hát rằng… hát rằng…” “Sao? Hát cái gì?” Dung Sưởng hai tay chống lên ngự án, cả người chồm về phía trước, giọng nói là sự bình tĩnh trước cơn bão. Nội thị quỳ xuống dập đầu, run rẩy nói: “… Bọn chúng nói Chân Long đã chết, Hồng Anh đương lập, tuế tại Giáp Tý, thiên hạ đại cát.” Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, Thẩm Hoài Thần chưa xem hết cốt truyện, chỉ biết người dẫn đầu phong trào khởi nghĩa nông dân huyện Phì Di tự phong cho mình là Tề Vương, bởi vì quân khởi nghĩa có một chùm hồng anh trên đỉnh mũ giáp nên gọi là Hồng Anh quân. Đồng dao nói Chân Long đã chết, chính là ám chỉ việc Dung Sưởng hạ độc giết chết thân đệ đệ để đoạt ngôi vị. “Loảng xoảng ——” Dung Sưởng thô bạo gạt phăng tấu chương trên ngự án xuống đất, quần thần quỳ rạp, đồng thanh hô lớn: “Xin Bệ hạ bớt giận!” Thẩm Hoài Thần cúi đầu, nghe thấy Hoàng đế cười lạnh một tiếng, âm hiểm nói: “Người đâu, mau lôi tên nghịch tặc ăn nói càn rỡ này ra ngoài trảm cho ta.” Sau đó dời ánh mắt lên tên nội thị còn lại. Người sau càng run rẩy dữ dội hơn, quỳ bò dưới đất: “Bệ hạ, Sa Châu cấp báo, Bắc Nguyên nhiều lần có động tĩnh khá thường, mười ngày trước đã vượt qua Lăng Hà tập kích một đoàn thương đội của triều đình ta, thương vong khoảng 100 người.” Ngoại địch rục rịch, Dung Sưởng chỉ thản nhiên phân phó một câu “tĩnh quan kỳ biến” rồi tạm gác chuyện này lại, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào quân khởi nghĩa phương Nam. Những tướng lĩnh làm việc không hiệu quả dẫn đến bại trận đều bị cắt chức rồi ban tước cho một số người bù vào chỗ trống. Tiếp theo ông đứng dậy, ngay lúc mọi người đều tưởng sắp sửa bãi triều, Kiến Quang Đễ chợt gọi tên Thẩm Hoài Thần: “Ái tế của trẫm có tài phá án, từ hôm nay hãy hỗ trợ Đại Lý Tự và Hình Bộ phá vụ án này.” Ân Thời Nguyệt rất vui vẻ. Đại Lý Tự và Hình Bộ đều là nơi thẩm án, bình thường có nhiều giao thoa, việc nẫng tay trên của nhau đã là chuyện bình thường. Hắn ta có giao tình với Thẩm Hoài Thần, một cộng một lớn hơn hai, lần này chắc chắn có thể phá được vụ án giết người hàng loạt trước Đại Lý Tự. Thẩm Hoài Thần rất không vui. Cả một ngày trời, y hết lật xem sổ sách của Hình Bộ lại bôn ba đến Mạnh phủ và Đới phủ xem hiện trường vụ án, bận đến mức không thể phân thân, triều phục trên người cũng trở nên nhăn nhúm, héo úa như chính bản thân của y vậy. Nhìn thấy bóng dáng thong dong tự tại của ai đó trên xe ngựa, trong lòng y càng thêm bí bách. Người này không phải là nam chính sao, sao còn nhàn rỗi hơn cả một tên pháo hôi như mình thế này! “Hôm nay Đàn Lang vất vả rồi, ta có nấu trà an thần, ngươi uống một chút cho đỡ mệt đi.” “Không uống.” Dung Tuyên đưa chén trà qua, Thẩm Hoài Thần giơ tay ra từ chối, nước trà nóng bốc hơi bắn ra vài giọt rơi lên tay đối phương. “Xin lỗi.” Thẩm Hoài Thần theo bản năng quay đầu lại, trong đầu bỗng truyền tới một tiếng nhắc nhở: 【 Chúc mừng! Điểm tìm đường chết đã tăng thêm 5 điểm! 】 “…” Thẩm Hoài Thần lại lẳng lặng quay đầu đi. “Là Vĩnh Ninh suy tính không chu toàn.” Dung Tuyên hít nhẹ một hơi, nhu giọng nói: “Xoa bóp cũng có tác dụng thư giãn, Đàn Lang không ngại thì cứ để Vĩnh Ninh thử xem sao.” Thấy Thẩm Hoài Thần không nói gì, Dung Tuyên liền nâng tay lên, đầu ngón tay đè lên hai huyệt thái dương, chậm rãi xoa bóp: “A nương nói, trước kia a phụ phê tấu chương mệt mỏi, người cũng làm như vậy để xoa bóp cho a phụ.” Thẩm Hoài Thần trong lòng hiểu rõ, “A phụ” trong miệng hắn tự nhiên không phải Dung Sưởng mà là Tiên đế đã đột tử qua đời. Vừa nãy y lại làm ra chuyện quá đáng như thế, thật là tồi tệ. Y len lén nhìn bàn tay của nam chính, đáng tiếc ánh sáng trong xe tối mờ, không nhìn ra được gì cả. Thủ pháp xoa bóp của Dung Tuyên rất có bài bản, lực đạo vừa phải, không nhanh không chậm, dần dà Thẩm Hoài Thần có chút buồn ngủ, vô tri vô giác dựa người vào lòng Dung Tuyên, gối đầu lên đùi hắn vô cùng thoải mái. Thẩm Hoài Thần hít hít mũi, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt lịm, y trộm ti hí mắt, há miệng cắn miếng bánh ngọt đang được đặt trước môi mình. Miếng bánh kia được làm thành hình hoa đào, kích cỡ vừa đủ để ăn hết trong một ngụm. Đợi y ăn xong, Dung Tuyên lại đưa thêm một miếng đến bên môi: “Bánh khoai môn nghiền ta vừa mới nghiên cứu ra, có ngon không?” Lông mi Thẩm Hoài Thần run rẩy, nhắm mắt nói dối: “Ưm, cũng thường thôi.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!