Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 14
Đông qua xuân tới, hoa hạnh trong Ninh An phủ đã nở rộ, từng chùm nặng trĩu treo trên đầu cành theo gió bay bay, nhìn thoáng cứ ngỡ trong vườn vừa trải qua một trận tuyết rơi lất phất. Dưới rừng hạnh có một mỹ thiếu niên áo trắng tóc đen đang nằm nghiêng, ngũ quan so với trước kia đã nảy nở không ít, nét diễm lệ trên dung nhan càng thêm rực rỡ. Ngay cả khi bất mãn nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu xuống cũng khiến người ta cảm thấy tất cả tinh hoa của đất trời đều đang hội tụ vào y, tươi đẹp đến mức không thể rời mắt. Thế nhưng hôm nay mỹ thiếu niên lại đang tâm sự trùng trùng, đôi mày thanh tú hơi chau lại, ngửa mặt lên trời xuyên qua những tán hạnh rậm rạp nhìn áng mây trôi đến xuất thần. “Haizzz.” Thẩm Hoài Thần ưu tư thở dài, “Không biết Hiển Chi huynh ra sao rồi.” Kể từ lần từ biệt nơi sòng bạc, Chu Hiển Chi vì đánh nhau với Tiết Thừa mà bị Chu phụ giáo huấn cho một trận tơi bời, sau đó nghe bảo Bình Nam Hầu phủ đã xảy ra chuyện, từ đó bặt vô âm tín. Mỗi lúc thế này Thẩm Hoài Thần lại đặc biệt nhớ nhung công nghệ hiện đại, có việc gì thì chỉ cần gọi điện hay nhắn tin là xong, bây giờ chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất —— bồ câu đưa tin. Muốn giải sầu cũng chỉ còn cách vuốt mèo. “Mimi ơi.” Thẩm Hoài Thần mềm mại gọi một tiếng, lắc lắc bình sữa. Từ sâu trong rừng hạnh nhanh chóng truyền đến tiếng sột soạt của đệm thịt dã thú đạp qua cây cỏ, không lâu sau, một bóng dáng màu cam phi nước đại chạy tới, nhẹ nhàng nhảy lên ngọc đài, lục lạc trên cổ khẽ ngân vang theo từng bước chuyển động. “Ưm… Mimi, ngươi lại béo lên rồi sao?” Thẩm Hoài Thần bị nó đè đến khó thở, vội vã nghiêng người qua. Vật nhỏ này lại phát ra tiếng gừ gừ lấy lòng, dán sát vào người y bú bình sữa. Ngày ấy ôm nó về nhà, sau khi lau sạch vết máu Thẩm Hoài Thần mới phát hiện thứ mà y xin về đâu phải là bé mèo nhỏ nhắn, rõ ràng là một con hổ con mới chào đời không lâu. Người trong phủ hoảng sợ một phen, hỏi có cần đem nó trả lại sòng bạc không, Thẩm Hoài Thần sau một hồi suy đi tính lại vẫn từ chối. Một ấu thú còn chưa cai sữa, cho dù là dã thú thì khi bị ném ra ngoài hoang dã nó có thể sống được bao lâu, sợ là còn không đủ cho thú dữ khác nhét kẽ răng nữa. Để đề phòng “mèo cam” cắn người, y lại mua thêm một chiếc vòng cổ có khóa vàng ròng từ Thương thành. Một khi Mimi có dấu hiệu muốn đả thương người, mũi kim giấu trong ổ khoá sẽ tự động tiêm thuốc gây mê nó. Cứ thế nuôi nó từ đông sang xuân, người của Ninh An phủ cũng dần dần quen với sự hiện diện của Mimi, một số hạ nhân lớn gan còn thừa dịp nó đang ăn mà trộm vuốt ve mấy cái cho đã thèm. Đám hạ nhân mỗi khi ra khỏi phủ gặp ai cũng hỏi: “Nhà ngươi nuôi sủng vật gì?” Nhận được câu trả lời liền mượn cớ khoe khoang: “Ầy, tầm thường quá. Thế tử/Phò mã nhà ta nuôi hẳn một con chúa tể sơn lâm, cực kỳ ngoan ngoãn, ai đến cũng cho sờ, hệt như một con li miêu vậy.” “Aiz… Mimi đừng liếm nữa, tay của ta toàn là nước dãi rồi.” Hổ con giống như nghe hiểu lời y nói, nó há miệng cắn nhẹ vào ngón tay của Thẩm Hoài Thần. Không đau, rõ ràng là đang làm nũng. Lúc Dung Tuyên đi tới nhìn thấy chính là một màn này. Thiếu niên lười biếng nằm trên ngọc đài, có mấy cánh hoa rơi rụng vương trên tà áo xõa tung và làn tóc đen như mực, nhất thời không phân biệt được người và hoa ai càng kiều diễm hơn. Ôm một “lò sưởi” ấm áp trong lòng, Thẩm Hoài Thần lim dim buồn ngủ, lúc đang mơ màng sắp thiếp đi thì chợt thấy trước mắt phủ xuống một bóng râm. Y mở mắt ra, thấy nam chính đang từ từ cúi thấp người, giơ tay hái đi một đóa hoa hạnh đang vướng trên làn tóc. Bọn họ hiếm khi kề sát nhau như vậy, có lẽ vì đại não vẫn chưa tỉnh táo lắm, Thẩm Hoài Thần không tránh đi mà cứ thế ngây ngốc nhìn người trước mặt. Đôi đồng tử đen láy sáng long lanh, trong veo như nước có thể nhìn thấu đến tận cùng, lúc này bên trong đó chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng của Dung Tuyên. “Ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh lắm.” Dung Tuyên vuốt ve mái tóc dài của y, ngón trỏ lướt nhẹ qua gò má, xúc cảm ôn nhuận mát lạnh như ngọc thạch, nhưng lại tinh tế và mềm mại hơn ngọc thạch gấp bội phần. Ngay cả bản thân Dung Tuyên cũng không nhận ra ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Thần và động tác trên tay hắn lúc này đã trở nên hết mực dịu dàng, giống như đang đối đãi với một món bảo vật quý giá nhất thế gian. Hai người đều không động đậy, Mimi bị kẹp ở giữa nhìn trái ngó phải, mất kiên nhẫn vẫy vẫy cái đuôi. Thẩm Hoài Thần chợt giật mình tỉnh giấc, lầm bầm: “Ngươi che hết ánh nắng rồi, đương nhiên phải lạnh.” Dung Tuyên cười một tiếng, nghe lời lùi lại một chút: “Đã có tin tức của Chu nhị công tử rồi.” Thẩm Hoài Thần lập tức ngồi bật dậy: “Thật sao?” Dung Tuyên gật đầu: “Tào Trí Phú qua đời, Chu nhị công tử cùng với huynh trưởng đã tới Dĩnh Châu điếu tang.” “Hử?” Thẩm Hoài Thần mờ mịt, không biết Tào thị và Bình Nam Hầu có quan hệ gì, chỉ đành dùng ánh mắt thúc giục hắn nói nhanh một chút. Mimi dùng móng vuốt khều khều vạt áo y, thấy y không đếm xỉa gì đến mình liền dứt khoát nhảy xuống ngọc đài, chạy vào rừng hạnh chơi đùa. Bị ánh mắt chuyên chú và nhiệt liệt như thế nhìn chằm chằm hồi lâu, Dung Tuyên dường như cuối cùng cũng thỏa mãn, lắc đầu cười nói: “Chuyện này ta cũng chỉ biết một nửa, nhưng Đàn Lang chớ vội, người giải đáp thắc mắc chắc là cũng sắp đến rồi.” Như để minh chứng cho lời nói của Dung Tuyên, Thẩm Hoài Thần liền nghe thấy giọng của Chu Hiển Chi truyền tới. “Viễn Kha!” Thiếu niên mặc hắc y sải bước đi tới, thấy Dung Tuyên liền chắp tay hành lễ: “Bái kiến Điện hạ.” Hắn nhẹ nhàng gật đầu, săn sóc nói: “Khách quý đến chơi, đáng lý ra phải tận tình chiêu đãi, nhưng hiện tại ta có một chút việc gấp cần xử lý…” Chu Hiển Chi vội nói mấy câu khách sáo như “không có gì đáng ngại”, Dung Tuyên mỉm cười nhạt, xoay người rời đi. Ra khỏi vườn Dung Tuyên liền dừng bước, xòe tay ra, trong lòng bàn tay đang nằm một đóa hoa hạnh màu trắng —— đó là đóa hoa mà hắn đã nhặt được từ mái tóc của Thẩm Hoài Thần, không hiểu sao hắn lại không muốn ném đi, cứ nắm trong lòng bàn tay từ nãy đến giờ. Thật là hoang đường. Cái cánh hoa nhỏ bé non mềm này vậy mà đang phô trương sự hiện diện của mình một cách vô cùng bướng bỉnh. Dung Tuyên không do dự quá lâu, cẩn thận dùng khăn gấm bọc lại đóa hoa, cuối cùng thu vào trong tay áo.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
