Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 13
“Tôi biết.” Thẩm Hoài Thần rũ mắt suy tư, hàng mi dài đậm hơi lay động, che đi một mảnh u tối trong đáy mắt. Chốn sòng bạc thắng thua là lẽ thường tình, nhưng nếu cứ thua liên tục thì ắt phải có gian trá phía sau. 003 lật tìm trong tiểu kim khố, vung ra một tấm thẻ kỹ năng: 【Tâm tưởng sự thành: Giới hạn sử dụng 3 lần. Trước tiên hãy nói ra một tâm nguyện nhỏ, bất kỳ nguyện vọng nào của ngài cũng sẽ trở thành hiện thực.】 Hệ thống khí thế hung hăng: 【Ký chủ, tới luôn!】 【Nếu không đủ, ở chỗ tôi vẫn còn đồ chơi đây này (hung dữ).】 Cục diện trên bàn đang vô cùng căng thẳng, nào ngờ bên ngoài cũng đang mở một chầu cá cược khác, mọi người đều cược xem công tử họ Thẩm liệu có thắng nổi hay không. Cẩu Tân xem đến mê mẩn, ảo tưởng người đang nằm trên đống thẻ bạc kia chính là mình, bỗng nhiên có người vỗ vai gã đánh tan giấc mộng đẹp: “Ai đấy, cút sang một bên!” Người phía sau tựa hồ không nhận ra sự mất kiên nhẫn của gã, từ tốn vỗ thêm hai cái. “Này, ta nói đồ nữ nhân thối nhà ngươi chen lấn cái gì, bộ không có mắt sao, không thấy ở đây…” Giọng nói của Cẩu Tân càng lúc càng thấp, cuối cùng biến mất trong nụ cười mỉm đầy mê hoặc như say rượu của người vừa tới, gã tự giác nhường ra một con đường: “Mời ngài, mời ngài.” “Đa tạ.” Người nọ y phục không chỉnh tề, để lộ phân nửa lồng ngực trắng ngần, mái tóc đen như mực xõa tung được vấn lỏng lẻo bằng một cây trâm gỗ, tay cầm một tẩu thuốc bằng ngọc, mỗi lúc bước đi, những vòng trang sức đeo trên cổ tay, cổ chân và những nơi khác lại phát ra tiếng đinh đang giòn giã. Cẩu Tân hít mạnh mùi hương lạ lẫm còn vương lại trong không khí, sực nhớ đến giọng nói vừa rồi, cả người đột nhiên rùng mình một cái: Người vừa đi qua hình như chính là một nam nhân. Gã rướn cổ nhìn về phía trước, thấy nam nhân kia dùng ngón tay gõ nhẹ hai lần lên tẩu thuốc. Cẩu Tân không hiểu, lầm bầm một câu “đồ cái thứ ẻo lả” rồi lại dồn sự chú ý vào sòng bạc. Hũ xúc xắc mở ra, ngoài dự tính của mọi người là ván này Thẩm Hoài Thần đặt Đại, Tiết Thừa đoán Tiểu, ai cũng tưởng rằng Tiết công tử lại thắng, nào ngờ ba viên xúc xắc kia tựa như muốn đối đầu với người ta, mặt ngửa lên rõ ràng là ba con sáu. “Chuyện này không thể nào!” Tiết Thừa đỏ mắt, bỗng nhiên đứng bật dậy. Nhưng cho dù gã có nhìn chằm chằm đến thủng cả viên xúc xắc thì mặt ngửa lên vẫn là 18 điểm, đống thẻ bạc cao như núi trước mặt đều thuộc về Thẩm Hoài Thần. —Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết đã tăng thêm 50 điểm!】 Hử? Thẩm Hoài Thần hơi nghi hoặc, y vẫn chưa dùng đến thẻ bài của hệ thống, sao tự dưng lại thắng rồi? Nhưng điều đó cũng không ngăn y mượn cơ hội này để cày điểm: “Tiết công tử, đa tạ đã nhường.” —Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết lại tăng thêm 50 điểm! Chúc mừng ngài nhận được Vạn năng giải độc đan x1!】 Thẩm Hoài Thần: 【Oa, phát tài rồi *mặt kinh ngạc*】 Hệ thống: 【Oa, phát tài rồi *mặt kinh ngạc*.】 Hệ thống: 【Ký chủ nhìn gã kìa, mặt mày đỏ bừng như trái cà chua thối ——】 “Hừ.” Quả cà chua thối Tiết Thừa liếc xéo Thẩm Hoài Thần một cái, hằn hộc nói: “Tiếp tục!” “Chơi xí ngầu lâu như vậy chắc là Thẩm huynh cũng chán rồi, chi bằng đổi sang bài cửu, thế nào?” “Được thôi.” Thẩm Hoài Thần vô cùng dễ tính, dáng vẻ hiếu học hỏi gã: “Quy tắc là gì?” Tiết Thừa suýt thì bật cười thành tiếng. Không hiểu quy tắc mà cũng dám chơi? Vừa hay, hôm nay gã sẽ dạy cho tên ngu ngốc này một bài học, để Thẩm Hoài Thần biết được cái giá của việc đắc tội với gã. Tiết Thừa hắng giọng, cao ngạo nhìn y một cái: “Bài cửu, chính là ——” “Chính là do nhà làm cái phát bài, mỗi người bốn quân, dùng điểm số của tổng quân bài để phân thắng bại, trò này thú vị lắm.” Bị người khác cướp mất lời thoại, Tiết Thừa tức giận nhìn qua, nhanh chóng tìm thấy thủ phạm trong đám đông: “Này, ngươi phát điên gì vậy! Có gia gia ta ở đây, làm gì đến lượt hạng tiểu bạch kiểm như ngươi lên tiếng?” Thẩm Hoài Thần quay đầu lại, thấy người vừa nói cầm một tẩu thuốc trên tay, bắt gặp tầm mắt của y liền lả lơi cười một tiếng, lời nói tràn đầy cám dỗ: “Muốn thử một chút không?” “Nghe không hiểu cũng không sao, chơi vài ván là sẽ quen thôi. Ta làm cái, ngươi không cần sợ.” 【Tiểu Bạch, hình như không cần dùng đến thẻ kỹ năng rồi.】 “Ừn, đa tạ.” Có người giúp đỡ đương nhiên là chuyện tốt, Thẩm Hoài Thần đồng ý, lễ phép hỏi một câu: “Dám hỏi tôn tính đại danh của công tử là?” Nam nhân nhướng mày, đầy vẻ hứng thú đánh giá y: “Ngươi có thể gọi ta là Quân Mịch.” Thẩm Hoài Thần gật đầu: “Quân Mịch công tử, chúng ta bắt đầu thôi.” Lại không quên từ trên người Tiết Thừa nhổ thêm một ít lông cừu: “Nếu Tiết công tử sợ rồi thì có thể rút lui bất cứ lúc nào.” —Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết đã tăng thêm 100 điểm!】 Tiết Thừa bấu chặt vào cạnh bàn, rặn ra từng chữ: “Tiếp tục. Kẻ nào rút lui trước, kẻ đó phải quỳ xuống đất học tiếng chó, sủa ba tiếng cho đối phương nghe.” Thẩm Hoài Thần nhún vai, ánh mắt lộ ra một tia thương hại. Hai bên đều không có ý kiến, trận đánh bạc lại bắt đầu. Trận đấu đầu tiên dường như đã tiêu hao hết vận may của Tiết Thừa, tiếp theo bất luận đánh cược cái gì, bài cửu, dịch kỳ hay lục bác, gã luôn là người thua cuộc. Hai mắt của Tiết Thừa bất tri bất giác đã đỏ hằn tia máu, dáng vẻ điên cuồng chẳng khác gì đám con bạc đang vây xem xung quanh. Gã không dám tính xem mình đã thua bao nhiêu, trong đầu chỉ có mỗi ý niệm phải thắng một ván, chỉ cần thắng một ván thì gã có thể lột sạch da của Thẩm Hoài Thần, đống thẻ bạc kia cũng sẽ đều là của gã! “Tiếp tục!” “Tiếp tục!” “Tiếp tục!!” “Hay là…” Thẩm Hoài Thần không ham vui quá trớn, sau khi tìm hiểu hết các cách chơi bài liền mất đi hứng thú, nhìn Tiết Thừa ở phía đối diện mà chỉ thấy kinh hãi. Nếu Tiết Thừa chịu lùi một bước nhận thua, Thẩm Hoài Thần có thể trả lại phần thẻ bạc thuộc về gã, nhưng Tiết Thừa lại không chịu buông tha, gào thét: “Các ngươi chơi xỏ ta có phải không? Hai người các ngươi thông đồng với nhau chơi xỏ ta!” Gã đã quên rằng chính mình mới là người mời Thẩm Hoài Thần đến đây. Tiết Thừa điên cuồng đảo mắt, cười lớn: “Không sao, Thẩm Hoài Thần, ngươi có dám cùng ta cược thứ gì đó kích thích hơn không?” “Chốc nữa ta còn có việc, để dịp khác đi.” Thẩm Hoài Thần lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn gã. “Thắng rồi liền muốn đi? Ngươi nằm mơ!” Tiết Thừa lao tới bóp chặt vai Thẩm Hoài Thần, năm ngón tay mạnh mẽ dùng lực đến mức làm y đau điếng: “Buông tay!” Một chút lực vùng vẫy của Thẩm Hoài Thần trong mắt kẻ đã mất đi lý trí như Tiết Thừa chẳng khác nào đang gãi ngứa, không có một chút uy hiếp nào. Gã đang định lôi y ra hậu viên thì có một người lao tới ngăn gã lại. “Buông Viễn Kha ra, muốn so cái gì, ta bồi ngươi.” Chu Hiển Chi nắm chặt cổ tay gã, dùng lực từng chút một. Tiết Thừa cười lạnh: “Cút ngay, ngươi là cái thá gì mà cũng xứng so với ta.” Chu gia sa sút, Tiết gia thì đang như mặt trời ban trưa. Chu Hiển Chi cũng cười, chỉnh lại ống tay áo bị làm nhăn rồi vung tay đấm cho gã một cú. Hai người trong nháy mắt lao vào vật lộn trên mặt đất. Thẩm Hoài Thần không xen vào được, chỉ có thể đứng bên cạnh sốt ruột không thôi. Y bỗng nhiên quay đầu hỏi Quân Mịch một câu: “Khách nhân đánh nhau, phường chủ không quản sao?” “Ái chà chà, bị phát hiện rồi.” Quân Mịch một thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn không gọi người tới ngăn cản, vẻ mặt cũng không vội vàng, ngược lại còn ra vẻ xem náo nhiệt, không nhanh không chậm nói: “Hai vị, hòa khí sinh tài, đánh hỏng đồ đạc ở chỗ ta thì phải bồi thường gấp ba lần đấy.” Một tay Chu Hiển Chi chế ngự Tiết Thừa, tay còn lại giật túi tiền quẳng ra sau: “Đã đủ chưa?” Quân Mịch mở túi ra tùy ý liếc nhìn, tức khắc mặt mày rạng rỡ: “Đủ rồi đủ rồi, hai vị xin cứ tiếp tục.” Sau đó hướng về Thẩm Hoài Thần xòe tay, ý muốn nói ta đã khuyên rồi nhưng không có tác dụng. Hai người lại lao vào đánh nhau túi bụi. Tiết Thừa không địch lại, nộ khí mắng mỏ: “Chu Hiển Chi! Cái đồ rùa rụt cổ nhà ngươi làm nô tài cho Thẩm Hoài Thần đến nghiện rồi phải không, ở trước mặt lão tử còn giả bộ tình thâm nghĩa trọng cái gì!?” Cái “dưa” này vừa tung ra, cả sòng bạc liền im bặt. Thân hình của Chu Hiển Chi khựng lại, sơ ý bị đánh rách khóe miệng, hắn ta không rảnh lo tới, theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Hoài Thần. Chu Hiển Chi mấp máy môi, muốn nói kể từ lúc ở Tước Các, lúc chúng ta cùng ăn thịt nướng thì hắn ta đã hối hận rồi, hiện tại hắn ta chân thành muốn làm bằng hữu với Thẩm Hoài Thần. Thế nhưng Chu Hiển Chi vừa ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài Thần một cái liền vội vàng cúi xuống, sợ thấy được sự kinh hãi và thất vọng trong đôi mắt trong trẻo kia. Nguyên chủ đáng hận, nhưng cũng đáng thương. Một đời ngắn ngủi nhìn qua thì có vẻ sống trong nhung lụa nhưng thực chất là luôn bị thân nhân than phiền, bên cạnh không có được một bằng hữu thật tâm đối đãi, những chuyện này Thẩm Hoài Thần luôn rõ ràng, trong nguyên văn có viết cả mà. Nhưng bây giờ… Thẩm Hoài Thần chớp mắt, Chu Hiển Chi này có ổn không thế? Nhìn bộ dạng sao cứ như sắp khóc đến nơi rồi? Y đưa tay kéo người từ dưới đất dậy, nhỏ giọng nói: “Huynh đi trước đi.” Thấy Chu Hiển Chi không chịu, y nhanh chóng bổ sung: “Đến Ninh An phủ, bảo Điện hạ mang thêm nhiều người tới đây, thuận tiện báo quan, nói ở đây đang có kẻ tụ tập đánh bạc.” Bất luận triều đại nào, đánh bạc đều bị nghiêm cấm, nhẹ thì phạt tiền sung quân, nặng thì xử trảm. Còn về việc tại sao phản ứng đầu tiên của y lại là tìm nam chính giúp đỡ… Thẩm Hoài Thần thật ra không nghĩ nhiều. Đó là nam chủ nha, chắc chắn sẽ có hào quang của nhân vật chính, bất luận ai đối đầu với hắn cũng chỉ có nước xui xẻo mà thôi. “Được.” Chu Hiển Chi sâu sắc nhìn y, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Thứ mà Tiết Thừa muốn cược tiếp theo là đấu thú. Gã và nguyên chủ đều là khách quen của sòng bạc, mỗi người đã bỏ tiền ra nuôi một con dã thú. Tiết Thừa nuôi một con sói đen đang độ sung sức, còn nguyên chủ nuôi một con báo cái, là giống báo hoa mai. Quy tắc đấu thú rất đơn giản, dã thú nhà ai cắn chết đối phương trước thì xem như thắng cuộc. Thẩm Hoài Thần ngồi trên khán đài, thấy có gia nhân xách thùng tạt thứ gì đó vào đấu trường, không lâu sau cửa sắt hai bên từ từ kéo mở, sói và báo nối đuôi nhau bước ra, ngửi thấy mùi vị liền lập tức trở nên bạo nộ, tiếng gầm gừ hung hăng từ xa cũng có thể nghe thấy. “Thứ họ đổ trên đất chính là máu tươi.” Quân Mịch nhận ra sự nghi hoặc của Thẩm Hoài Thần, thản nhiên giải thích một câu. Thẩm Hoài Thần dời mắt. Y không thích những trận đấu như vậy, ngửi thấy mùi máu là chỉ muốn buồn nôn, hoàn toàn không phấn khích như những người khác: 【Tiểu Bạch, ta muốn dùng thẻ kỹ năng.】 Thẩm Hoài Thần nghĩ ngợi, nói ra từng chữ: 【Hãy để hai con dã thú kia ngủ đi, ngủ cho đến khi sòng bạc này bị niêm phong thì thôi.】 【Được!】 Hệ thống mở giao diện, một đoàn bạch quang mà chỉ có Thẩm Hoài Thần nhìn thấy lóe lên, hai con dã thú đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bỗng nhiên lảo đảo, lăn đùng ra đất không đứng dậy được. Cả đấu trường xôn xao. “Chuyện gì vậy?” “Chúng ngủ gật hay là chết rồi?” “Mất hứng quá, đấu trường đã nửa năm không mở, tưởng đâu hôm nay sẽ được xem một trận hoành tráng, kết quả chỉ có như thế thôi sao?” “Chiến đấu đi! Hắc tướng quân, mau cắn chết nó cho ta!” Tiết Thừa đang bực bội đi tới đi lui, Thẩm Hoài Thần âm thầm thở phào, đứng dậy nói: “Tiết công tử, lần này xem như chúng ta hòa nhau được chứ?” Tiết Thừa không thèm để ý, trái lại Quân Mịch ở bên cạnh lại cười: “Ôi, thật là thú vị.” Thẩm Hoài Thần có hơi chột dạ nhưng vẫn giả vờ vô cùng trấn định: “Sao thế?” Quân Mịch lắc đầu, tùy tiện chỉ vào một người: “Ngươi đi xem bên dưới là chuyện thế nào.” Người nọ vâng lệnh lui xuống, sực nhớ ra chuyện gì liền quay lại nói: “Phường chủ, Yếm Chu Nhi chết rồi, không có sữa nên con non gầy sọp như hạt đậu, không bán được.” Thẩm Hoài Thần vểnh tai nghe lén, nghe Quân Mịch bảo đem nó đi xử lý, lập tức nói: “Bao nhiêu bạc, ta mua.” Từ khi gặp được Thẩm Hoài Thần, Quân Mịch cũng không biết trong vòng một buổi tối ngắn ngủi hắn ta đã kinh ngạc hết bao nhiêu lần. Người này thật là đặc biệt. Quân Mịch phát hiện Thẩm Hoài Thần không giống như lời đồn, thậm chí y có phần lạc lõng với tất cả mọi người ở đây. “Ngươi muốn nuôi à?” “Đừng trách ta không nói trước cho ngươi biết, con vật nhỏ đó hoang dã lắm, cẩn thận bị cắn. Bị thương rồi thì ta biết phải ăn nói với người ta thế nào… chậc.” Nhận ra mình vừa lỡ lời, Quân Mịch bực bội cau mày, khuôn mặt diễm lệ hiện lên vài phần âm trầm, may mà sự chú ý của Thẩm Hoài Thần không nằm trên người hắn ta. 【Đây là… li miêu sao?】 Thẩm Hoài Thần ngồi xổm trước lồng sắt nhìn bóng dáng màu đen bên trong, con vật nhỏ nằm sấp trong lồng gầy gò ốm yếu, bộ lông lởm chởm không nhìn ra được màu gì, duy chỉ có đôi mắt là sáng trưng như hai bóng đèn điện: 【Hèn gì không có ai muốn nó, con mèo nhỏ thế này làm sao đánh nhau được?】 【Nhưng không sao, sau này để tôi nuôi cho.】 Thẩm Hoài Thần đổi hai thanh súp thưởng cho mèo trong Thương thành, xé ra rồi đưa vào lồng dụ dỗ: “Mimi, lại đây.” Quân Mịch nhìn mà không cảm xúc, thầm nghĩ công tử Thẩm gia này chẳng lẽ là kẻ ngốc sao? Đúng là phí mất cái gương mặt đẹp… Hử?? Quân Mịch trợn to mắt, thấy thứ trong lồng đang sáp lại liếm liếm vật không xác định trong tay Thẩm Hoài Thần, trong cổ họng còn phát ra tiếng gừ gừ thoả mãn. “Ngoan lắm.” Thẩm Hoài Thần vươn ngón tay, thăm dò xoa xoa đầu nó, li miêu híp mắt, dùng cái đầu nhỏ húc húc vào tay y. Trong lòng Thẩm Hoài Thần mềm nhũn, ý niệm muốn nuôi nó càng thêm mãnh liệt: “Bao nhiêu bạc?” Thất thần trong giây lát, Quân Mịch phẩy tay, cười híp mắt nói: “Thẩm công tử thích nó ư? Ta tặng ngươi, xem như kết một đoạn thiện duyên.” Thẩm Hoài Thần không muốn cái thiện duyên này, một tay ôm li miêu, một tay móc bạc, đem hết ngân phiếu trên người đưa cho đối phương: “Chuyện nào ra chuyện nấy.” Quân Mịch cũng giống như Dung Tuyên, khóe môi thường treo một nụ cười khó đoán, nhưng nụ cười của nam chính là ôn nhu, còn nụ cười của Quân Mịch… Thẩm Hoài Thần không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy giống như hoa mẫu đơn, giống như con công xòe đuôi, vô cùng làm ra vẻ. Quân Mịch nhận lấy ngân phiếu, không đếm mà trực tiếp nhét vào ngực áo, rít một hơi thuốc vô cùng tận hưởng: “Thú vị.” “Thẩm công tử đúng là một người rất thú vị nha.” Quân Mịch nở một nụ cười mê hoặc, chậm rãi phun ra một ngụm khói. Không đến mức gây sặc, nhưng mùi hương kỳ lạ ấy trong nháy mắt trở nên phóng đại, Thẩm Hoài Thần lùi lại một bước, che mũi hắt hơi, vừa kinh ngạc vừa ủy khuất: 【Tiểu Bạch ơi, người này dám phun khói vào mặt ta, thật là vô lễ!】 Hệ thống cũng hú hồn chim én, lục lọi tiểu kim khố lôi ra một bình xịt hơi cay: 【Ký chủ, chúng ta xịt lại hắn ta!】 Nói xong vẫn chưa hả giận, nó dứt khoát nhảy ra tự mình đánh Quân Mịch: 【A a a a cái đồ không biết xấu hổ, dám dụ dỗ ký chủ nhà ta! Dám dụ dỗ trẻ vị thành niên! Bản hệ thống đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!】 Dung Tuyên tìm thấy bọn họ tại phòng nghỉ của Quân Mịch, Thẩm Hoài Thần lông mày nhíu lại, ngủ cực kỳ không an ổn. Dung Tuyên dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán y, bế ngang người lên. Quân Mịch cười gượng một tiếng, ân cần giúp hắn che lại góc chăn: “Ban đêm giá rét, đắp chăn kỹ không lại bị cảm lạnh.” Trên đường tới đây, Chu Hiển Chi và ám vệ sớm đã báo cáo rành mạch mọi chuyện xảy ra ở sòng bạc không sót một chi tiết, Dung Tuyên cười như không cười liếc đối phương một cái: “Tẩu thuốc đâu?” Quân Mịch nói: “Mất rồi! Thứ hại người đó, ta đã đập nát rồi vứt đi rồi!” Trong lòng hắn ta đau như rỉ máu, nhịn không được biện bạch: “Ta thấy Thẩm công tử đáng yêu nên chỉ muốn trêu ghẹo một chút thôi mà, ai mà biết…” Ai mà biết Thẩm Hoài Thần lại yếu đuối mảnh mai như vậy. Loại thuốc lá ấy là bảo vật đến từ Tây Vực, quý hơn vàng, hậu vị rất lớn, hút một hơi thân tâm thư thái, hút hai hơi lên tận mây xanh, nhưng Quân Mịch chưa từng thấy ai chỉ ngửi có hai hơi mà lại ngất xỉu như say rượu thế này. “Vậy sao?” Dung Tuyên thấy trên bàn đặt hai vật kỳ lạ xanh xanh đỏ đỏ (súp thưởng cho mèo) nào đó, nghi ngờ là đồ vật của Thẩm Hoài Thần, hắn tiện tay nhét vào tay áo, thản nhiên nói: “Thứ ngươi muốn không còn nữa đâu.” “Đừng mà!” Quân Mịch kêu gào một tiếng: “Điện hạ! Điện hạ anh minh thần võ khoan hồng độ lượng ngọc thụ lâm phong ơi, ngài làm vậy công bằng ở đâu? Đạo nghĩa ở đâu?” Thấy Dung Tuyên không thèm để ý đến mình, Quân Mịch hậm hực chuyển chủ đề: “Vậy đổi cái khác. Ngài có biết thứ ngài vừa tịch thu là vật gì không?” Dung Tuyên mặt không đổi sắc nói dối: “Thanh thịt, trong phủ làm.” Quân Mịch hai mắt sáng lên: “Có thể…” “Không thể.” Dung Tuyên một mực từ chối, lại mỉm cười xòe tay trước mặt đối phương: “Ngân phiếu.” Quân Mịch nổi khùng: “Ngân phiếu gì? Là ngài nợ ta không trả, chứ không phải là ta nợ ngài!” Dung Tuyên nói: “Dĩ nhiên là tiền mua con li miêu này.” Quân Mịch tức quá hóa cười, rất muốn lấy đồ đập vào mặt hắn nhưng lại không có lá gan đó, cuối cùng đành giống như vứt rác mà vứt ngân phiếu cho Lan Tâm: “Cầm đi!” “Cút khỏi sòng bạc của ta ngay lập tức!”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
