5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 12

Thẩm Hoài Thần dựng lều phát cháo, phá án mạng, danh tiếng lẫy lừng, các loại thiệp mời yến tiệc bay tới Ninh An phủ nhiều như bông tuyết. Kẻ muốn thăm dò, người thật lòng muốn kết giao đông như cá diếc qua sông, suýt nữa thì đạp đổ cả ngưỡng cửa Ninh An phủ. Thẩm Hoài Thần ai đến cũng không cự tuyệt, thế nhưng 4-5 ngày trôi qua, đám mật thám chú ý động tĩnh ở đây lại phát hiện tên tiểu tử này không đi đâu cả, suốt ngày ru rú trong phủ không biết đang bận chuyện gì, đúng là khiến người ta sốt ruột muốn chết. Nếu Thẩm Hoài Thần nghe được tiếng lòng của họ, dám chắc y sẽ đại phát từ bi mà nói rằng: Các người đừng đợi nữa, hãy chết tâm đi, bản Thế tử đang bận “làm loạn” đây! Hai ngày trước, hệ thống đã ban bố một nhiệm vụ phúc lợi có thời hạn: Nếu trong vòng ba ngày y kiếm được 150 điểm tích phân thì sẽ nhận được một phần thưởng bao gồm nhân đôi điểm số kèm theo một viên “Vạn năng giải độc đan”. Thẩm Hoài Thần hăng hái đầy mình, một mạch lao thẳng tới thư phòng. Dạo này ngày nào nam chính cũng ở lì trong đó suốt 7-8 canh giờ, nếu bảo đối phương không phải đang mưu tính chuyện gì thì có đánh chết y cũng không tin. Thông thường trong thời điểm này, điều tối kỵ nhất chính là bị người khác rình mò quấy phá, nhưng Thẩm Hoài Thần bởi vì nhiệm vụ nên đã đi ngược lại đạo lý, không những lảng vảng ngoài thư phòng mà còn năm lần bảy lượt giả vờ vô ý đâm sầm vào cửa, ngoài miệng thì nói “xin lỗi xin lỗi” nhưng cái cổ lại vươn dài nhìn chằm chằm vào án thư, công khai làm một tiểu gián điệp mưu đồ bất chính. Chiêu này làm 2-3 lần đầu thì còn linh nghiệm, mỗi lần tăng được 10-20 điểm tìm đường chết, nhưng về sau thì hoàn toàn vô dụng —— bởi vì Dung Tuyên đã chính xác đoán ra quỹ đạo hành động của y, trong lòng không mảy may dao động, ngược lại thấy y hấp tấp xông vào thư phòng còn cong mắt mỉm cười, ôn tồn dặn dò vài câu như “Cẩn thận coi chừng đụng trúng”, “Lan Tâm mau đi lấy bánh ngọt lại đây”, “Đợi lát nữa là có cơm rồi”, khiến Thẩm Hoài Thần cảm thấy vô cùng mất mặt. Suốt ngày cứ lấy đồ ăn ra đuổi khéo, lẽ nào y là hạng người ham ăn đến thế sao? Khinh thường ai vậy chứ! Còn cả Lan Tâm nữa. Ngươi chẳng phải là tỳ nữ của nam chính sao, sao lại chuyển sang hầu hạ ta rồi?…Ừm, bánh cuốn đậu xanh này ngon thật, cho ta thêm miếng nữa. Ban đầu, Lan Tâm quả thực có tâm đề phòng Thẩm Hoài Thần, nhưng dần dà với tư cách là một mật thám, nàng phát hiện Thẩm Hoài Thần này có phải là quá mức hậu đậu rồi không! Làm gì có mật thám nào cứ ba lần bốn lượt chạy tới thư phòng giữa thanh thiên bạch nhật, cái cớ bịa ra thì lần nào cũng giống hệt nhau. Quan trọng nhất là nàng và Dung Tuyên đều là người có võ công, Thẩm Hoài Thần ở cách xa tận cả trăm mét thì họ đã sớm phát hiện ra rồi, y có lăn lộn thế nào cũng chỉ tốn công vô ích thôi. Vô vị. Mật thám như vậy mà cũng thám thính được tin tức thì Lan Tâm nàng xin dâng cái đầu lên cho Thẩm Hoài Thần đá cầu chơi. Biểu cảm của Lan Tâm từ khẩn trương chuyển sang tê dại, nhìn qua Dung Tuyên, đối phương rõ ràng là một bộ dáng vô cùng thích thú: “…” Đúng là gần mực thì đen, tiểu chủ tử từ khi nào lại trở nên ấu trĩ như vậy? Lại một lần nữa chứng kiến cuộc thám thính thất bại diễn ra, Lan Tâm thuần thục bưng ra một mâm trà bánh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ quái dị: Lẽ nào do tiểu chủ tử dạo này quá bận rộn nên Thế tử mới phải dùng cách này để lôi kéo sự chú ý của người chăng? Ý nghĩ vừa sinh ra liền giống như ung nhọt trong xương khó lòng rút ra được. Lan Tâm nhớ đến lúc nhỏ các ma ma trong cung có nuôi một con li miêu, mỗi lần nó quấn người cũng giống y như vậy, cứ dính trên người cọ qua cọ lại, nhất định phải bắt người ta chiều theo ý nó mà đùa giỡn một hồi mới thôi. Mắt thấy thời gian không còn lại bao nhiêu, Thẩm Hoài Thần quyết định thử một lần cuối. Sau khi đuổi hết hạ nhân đi, Thẩm Hoài Thần rón rén đi tới bên ngoài thư phòng, cửa sổ vẫn đóng chặt, nhưng khác với mọi ngày là có tiếng đàn phiêu lãng ra ngoài, dư âm lượn lờ khiến người ta nhớ mãi không quên. Thẩm Hoài Thần dừng bước lắng nghe, nhận ra đối phương đang gảy khúc 《Quan Thư》. “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.” “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Một người một thống nghe đến nhập thần, nụ cười của Thẩm Hoài Thần dần trở nên “mất nhân tính”, y hóng hớt hỏi:【Thục nữ? Tiểu Bạch, trong nguyên tác nữ chính tên là gì vậy, còn bao lâu nữa mới xuất hiện, đến lúc đó có thể cho tôi nhìn mặt một cái không?】 【Chờ chút, để tôi đi tra lại…】 Trong lúc chờ đợi, Thẩm Hoài Thần thả lỏng cơ thể dựa vào cửa, không cẩn thận ngã nhào vào trong, cùng nam chính mặt đối mặt: “Xin lỗi, ta không phải cố ý.” “Lần này thật sự không phải!” Tiếng đàn chưa dứt, Dung Tuyên hơi nhướng mày, kế đó mỉm cười lắc đầu, trong mắt dâng đầy tình ý: “Cầu mà không được, đứng ngồi không yên. Nhớ nhung dai dẳng, trằn trọc canh thâu.” Thẩm Hoài Thần tò mò nhìn cây cổ cầm, thầm nghĩ nam chính còn tinh thông cả cầm nghệ cơ à, ngoài miệng lại nói: “Điện hạ, ngài đã có người trong mộng rồi sao? Là nàng thục nữ nào vậy? Ta có quen không?” Đầu ngón tay của Dung Tuyên đè lên dây đàn, ngưng mắt nhìn y, trông như có chút giận dỗi. Thẩm Hoài Thần không hiểu tại sao nhưng vô cùng hiên ngang nhìn lại, cho đến khi đôi mắt hơi khô khốc mới không tình nguyện chớp chớp mắt rồi trừng tiếp: “Không nói thì thôi, ngươi tức giận cái gì.” “Bản Thế tử không thèm biết đâu.” Thẩm Hoài Thần bề ngoài tỏ ra không hứng thú, thực chất vừa quay đầu lại liền thúc giục hệ thống: 【Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, đã tra được chưa?】 Dung Tuyên cũng không ngờ Thẩm Hoài Thần lại khờ khạo đến mức này, một lúc sau mới chợt cười một tiếng, từng câu từng chữ nói: “Người thục nữ ấy sao, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.” Gần như cùng lúc đó, sau một tràng tiếng lật sách sột soạt, hệ thống kinh ngạc nói: 【Ơ kìa, trong nguyên tác rõ ràng không có nữ chính, sau khi nam chính đăng cơ thì bỏ trống hậu cung, là một người theo chủ nghĩa độc thân từ trong bụng mẹ… Ủa ký chủ ơi, ngài vẫn ổn chứ?】 Chậu than trong phòng hình như đốt hơi lớn quá rồi, Thẩm Hoài Thần nghĩ thầm, nếu không sao cả người y lại nóng bừng bừng như thế, cỡ này chỉ có hất nước tuyết lên mặt mới hạ nhiệt nổi thôi. Trước đây nam chính chỉ toàn là thả thính mập mờ, thế mà hôm nay lại dứt khoát tỏ tình luôn. Trong lòng Thẩm Hoài Thần rối như tơ vò, đứng đờ ra tại chỗ không nói được chữ nào, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: “Nhưng bây giờ ta không thể yêu đương được.” Y chưa đến 18 tuổi, ở hiện đại vẫn tính là yêu sớm nha. Huống hồ nam chính sao có thể thích pháo hôi được chứ, chuyện này quá mức hoang đường rồi. Hửm? Đây là câu trả lời gì vậy? Cho dù Dung Tuyên có tâm tư trên chín tầng mây thì lúc này cũng không thể nhìn thấu được ngụ ý của Thẩm Hoài Thần. Hắn ôn nhu nhìn y, chậm rãi nói: “Đàn Lang không cần rối rắm, tâm tư của Vĩnh Ninh ra sao, người trong phủ đều đã đoán được ít nhiều, hôm nay chỉ mượn dịp này để bày tỏ mà thôi.” “Trước kia ta và ngươi chung sống ra sao, sau này cứ như vậy mà làm. Vĩnh Ninh nguyện ý đợi, đợi đến ngày Đàn Lang chấp nhận ta. Dù phải đợi 10 năm hay 20 năm, đều không sao cả.” Thẩm Hoài Thần cắn môi, rất không có tiền đồ mà chọn cách chạy trốn. Bên phía nam chính không thể kiếm điểm được nữa, y quyết định đổi qua một con đường khác. Thẩm Hoài Thần sai người khiêng cả một rương thiệp mời ra, bắt đầu cẩn thận lựa chọn. #Chọn ra một người xui xẻo làm túi kinh nghiệm để cày điểm# Đột nhiên hai mắt y sáng lên, tìm thấy một tấm thiệp dát vàng có viết: 【Thẩm huynh, tiểu đệ trước kia có mắt không tròng buông lời mạo phạm. Ngài là người thanh cao độ lượng, xin hãy cho tại hạ một cơ hội để lấy công chuộc tội. Giờ Mùi hôm nay, chúng đệ kính cẩn đợi ngài đại giá quang lâm.】 Ký tên là “Phụ Dương Hầu phủ Tiết Thừa kính thượng”. Hệ thống hừ lạnh một tiếng: 【Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!】 Thẩm Hoài Thần tiếp lời: 【Dùng để làm nhiệm vụ là vừa đẹp rồi.】 Đỡ cho y phải mang gánh nặng tâm lý. Giờ hẹn vừa đến, Thẩm Hoài Thần bước chân nhẹ nhàng rời khỏi Ninh An phủ. Bên ngoài cổng chính quả nhiên có một cỗ xe ngựa lộng lẫy đang chờ sẵn, một nam tử mang dáng vẻ quản gia thấy y liền lập tức tiến lên nghênh đón, ân cần vén rèm kiệu: “Thế tử gia, xin mời. Chủ tử của tiểu nhân vẫn luôn đợi ngài, thấy ngài tới chắc là sẽ vui mừng lắm.” Thẩm Hoài Thần cười như không cười, buông một câu vô cùng thiếu đánh: “Thế sao, vậy sao gã không đích thân tới đón bản Thế tử vậy?” Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết đã tăng thêm 10 điểm!】 Thẩm Hoài Thần:【Há há.】 Hệ thống:【Há há.】 Đã nói rồi mà, “công cụ” Tiết Thừa này dùng tốt lắm. “Chuyện này…” Vẻ mặt của quản gia Tiết phủ biến dạng trong thoáng chốc, cười gượng nói: “Lẽ ra là vậy, có điều hôm qua chủ tử của tiểu nhân thân thể có chút không khoẻ nên hôm nay mới phái tiểu nhân tới đây.” Thẩm Hoài Thần lại nói: “Bệnh gì vậy? Sẽ không lây cho bản Thế tử đấy chứ?” Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết lại tăng thêm 10 điểm!】 Quản gia gần như nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: “Không có.” Tức muốn chết nhưng vẫn phải giữ nụ cười mỉm chi : ) Thẩm Hoài Thần thoả mãn vô cùng, đang định lên xe thì bỗng dưng nghe thấy phía sau có người gọi: “Viễn Kha huynh ——” Chu Hiển Chi nhảy xuống ngựa, kéo y sang một bên nhỏ giọng nói: “Chuyện ở Tước Các huynh đã quên rồi sao?” “Gã này thù dai, nếu đã xé rách mặt với gã rồi thì hà tất phải một mình đi đến điểm hẹn, lỡ người ta tính kế huynh thì sao.” Thẩm Hoài Thần trong lòng một phen ấm áp, vỗ tay đối phương nói: “Yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán.” Chu Hiển Chi thầm nghĩ yên tâm cái rắm, chưa thấy ai bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền như y bao giờ: “…Thôi bỏ đi, để ta đi với huynh.” Thế là người đến điểm hẹn từ một biến thành hai, Tiết Thừa cũng không thấy bất ngờ, mặt mày hớn hở nghênh đón bọn họ vào trong. Một đường băng qua giả sơn lâu các, quanh co lòng vòng đi tới một gian sòng bạc. Vén rèm châu, tiếng huyên náo hỗn tạp xen lẫn mùi khói rượu xộc thẳng vào mặt, Thẩm Hoài Thần che kín miệng mũi, đôi mày thanh tú dần nhíu lại. Nguyên chủ vốn là kẻ ăn chơi đàng điếm, cầm kỳ thi họa không tinh nhưng cờ bạc thì lại rất rành, Tiết Thừa lần này xem như đã gãi đúng chỗ ngứa. “Thẩm huynh mấy tháng nay bận rộn chính sự, trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn rồi phải không? Hôm nay ta làm chủ, hai vị cứ việc chơi cho thỏa thích, thắng sẽ thuộc về các vị, thua thì tính cho ta, thế nào?” Thẩm Hoài Thần nhìn cũng chẳng thèm nhìn gã, khinh miệt nói: “Ngươi làm chủ? Không quan không tước, ngươi có được bao nhiêu của cải mà muốn bản Thế tử ta xài? Đừng ở đây làm trò cười nữa.” “Thế này đi, số bạc hôm nay bản Thế tử thua được bao nhiêu, ngươi cứ thế mà bồi thường gấp đôi cho ta, như vậy được chứ?” Đinh! Hệ thống nhắc nhở:【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết đã tăng thêm 50 điểm!】 Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng cười, mặt mày của Tiết Thừa tái xanh. Gã thật sự không tài nào hiểu nổi, cái tên ngu ngốc Thẩm Hoài Thần này rõ ràng đã nhảy vào hố rồi, sao cái mồm vẫn còn độc địa như vậy: “Chuyện này… không hợp lễ nghi lắm thì phải?” Thẩm Hoài Thần phẩy tay: “Chơi không nổi thì cút đi chỗ khác, không có ngươi thì các huynh đệ ở đây còn có khối người muốn chơi với bản Thế tử vài ván đây này, ta nói có đúng không?” “Thế tử gia hào sảng, đã là nam nhân thì phải sảng khoái như vậy chứ!” “Để ta thử xem!” Đám con bạc đánh hơi được mùi tiền liền ùa lên, vây quanh ba người. Chu Hiển Chi đã hiểu rồi, tên nhóc này chính là cố tình tới đây gây chuyện. Hắn ta sờ sờ xấp ngân phiếu trong túi áo, thầm nghĩ không biết lát nữa có lấp nổi cái hố mà Thẩm Hoài Thần đào ra không, nếu không thì đợi đến lúc tin tức truyền về phủ, sợ là cái mông của hai đứa đều bị đánh đến nở hoa cho xem. Kế khích tướng thành công, Tiết Thừa cười một cách quỷ quyệt, thừa cơ nói: “Mọi người đều nghe thấy rồi đấy, lát nữa Thẩm huynh không được phép quỵt nợ đâu.” Gã búng tay một cái, nhanh chóng có người dọn ra một chiếc bàn chuyên dụng, bên trên có bày đủ loại đồ nghề. Tiết Thừa đưa tay làm động tác “mời”: “Muốn chơi cái gì, Thẩm huynh cứ quyết định đi.” Thẩm Hoài Thần tùy tiện chọn một cái: “So lớn nhỏ đi.” “Được.” Tiết Thừa dứt khoát đồng ý. Người lắc xí ngầu là một cô nương, hơn một nửa con bạc trên sòng đều đổ dồn ánh mắt cuồng nhiệt vào hũ xúc xắc, phân nửa còn lại đều dán mắt vào bộ ngực nửa che nửa lộ của cô nương kia, duy chỉ có Thẩm Hoài Thần là rũ mắt, dựa vào tai lắng nghe: “Đại.” Tiết Thừa cười ha hả: “Sai rồi, là Tiểu.” Cô nương mở hũ xúc xắc, ba viên xúc xắc đều là một điểm. Bên ngoài vang lên tiếng la ó, đám con bạc nhịp nhàng gào thét: “Chung tiền! Chung tiền!” Thẩm Hoài Thần đến mi mắt cũng chẳng buồn nâng, dứt khoát đẩy toàn bộ thẻ bạc trước mặt cho Tiết Thừa. Ván tiếp theo Thẩm Hoài Thần đoán Tiểu, hũ mở ra, ba viên xúc xắc lại là sáu, năm, sáu. Hệ thống tức đến phát điên, căm phẫn nói:【Ký chủ, tôi muốn tố cáo, có kẻ chơi ăn gian!】

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!