5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 11

Lưu Thị nói rằng, kể từ khi Dương Thị mang thai sinh được một mụn con trai, bà liền nảy sinh rất nhiều tâm tư không an phận. Trước tiên bà dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc Từ Trinh, để lão cho bà vào phòng một mình hầu hạ, sau đó âm thầm hạ độc giết hại. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Dương Thị không ngờ Từ Trinh đã sớm có lòng đề phòng, tính tới tính lui, cuối cùng vẫn là xôi hỏng bỏng không. Vì lo sợ chuyện bại lộ, Dương Thị quyết định diệt cỏ tận gốc, sai nhi tử giết chết người quản gia vốn là cùng một giuộc biết rõ nội tình. —Bộp, bộp, bộp. Giữa tiếng xì xào bàn tán của bá tánh bên ngoài, đột nhiên có người vỗ tay, không nhanh không chậm lên tiếng: “Đúng là một câu chuyện kinh tâm động phách.” Thẩm Hoài Thần nghe tiếng nhìn qua, thấy Dung Tuyên đã cải trang đứng trong đám đông, thấy y đang nhìn, hắn còn nháy mắt với y một cái. Thẩm Hoài Thần đập mạnh đường mộc xuống bàn: “An tĩnh! Trên công đường không được phép ồn ào!” Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết của ngài đã tăng thêm 1 điểm!】 Hắc hắc, cảm giác được quang minh chính đại ức hiếp nam chính thật là sảng khoái quá. “Ngươi… ngươi ngậm máu phun người!” Dương Thị nghe thấy những lời cáo buộc đổi trắng thay đen này, suýt nữa thì ngất lịm, bà điên cuồng lao lên giằng co với Lưu Thị. Nha dịch vội vàng kéo hai người ra, bẻ quặt tay ấn quỳ xuống đất. Dương Thị nghe hai vị đại nhân nói muốn triệu hạ nhân trong Từ trạch đến thẩm vấn, trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng. Lưu Thị nắm trong tay giấy khế thân của bọn họ, dưới uy quyền và ân huệ đan xen, làm gì có kẻ nào dám tiết lộ chân tướng, nói một câu công đạo cho mẹ con bà cơ chứ? Sự thật quả đúng là như vậy. Lời khai của đám hạ nhân đều trùng khớp với Lưu Thị, đều nói lão gia nhà mình bị Dương Thị hại chết. Duy chỉ có một tiểu nha hoàn 12-13 tuổi dập đầu một cái, do dự nói: “Nhị di nương bình thường đối xử với nô tỳ rất tốt, lão gia cũng rất thích bà.” Bị Lưu Thị lườm một cái sắc lẹm, tiểu nha hoàn mới sợ hãi cúi đầu, không dám hé răng nữa. Thẩm Hoài Thần nhìn màn kịch nực cười này, trong lòng sớm đã có phán đoán. Y hứng thú bừng bừng hỏi Lưu Thị: “Nói như vậy, đều do Dương Thị lòng dạ hiểm độc, trước là sát hại Từ Trinh sau lại sát hại quản gia có phải không?” Lưu Thị vội vàng gật đầu. Thẩm Hoài Thần sâu kín thở dài: “Nhưng bản quan vẫn có một số điểm không rõ. Thứ nhất, độc dược từ đâu mà có? Nếu Từ Trinh và quản gia đều đã chết vì trúng độc, ngươi là đương gia chủ mẫu sao lại không hay biết gì về chuyện đó?” “Thứ hai, sau khi Dương Thị giết quản gia tại sao lại không phi tang chứng cứ, ngược lại còn chặt ngón tay của quản gia bỏ vào trong thịt, không sợ làm mọi chuyện phức tạp lên hay sao?” “Chuyện này…” Lưu Thị cùng nhi tử Từ Bất Quần liếc nhau một cái, kẻ sau cao giọng nói: “Nhất định là muốn vu oan hãm hại.” Thẩm Hoài Thần vui vẻ gật đầu: “Phải, nhất định là có người vu oan hãm hại!” Từ Bất Quần: ? Ta vừa rồi có nói như vậy sao? Thấy mẹ con Lưu Thị có chút bất an, Thẩm Hoài Thần vội nói: “Đừng hiểu lầm, bản quan không có ý nói hai người đâu.” “Thế này đi, dù sao hai mẫu tử ngươi đã tố cáo Dương Thị giết người, lại tường tận quá trình gây án của bà ta như lòng bàn tay, chi bằng hãy thuật lại chi tiết một lần nữa cho bản quan nghe để bản quan dễ bề định tội bà ta, thế nào?” Ân Thời Nguyệt hiểu ý, liền bổ sung thêm: “Chuyện lớn thế này chắc là hai người phải nhớ rất rõ ràng đúng không? Nghe kỹ cho ta, nếu hai mẫu tử các người có lời khai trước sau không nhất quán, chính là cố ý lừa dối bản bộ đường, cần phải dùng hình mới có thể tìm ra chân tướng.” “Còn mấy kẻ này nữa,” Hắn ta chỉ tay vào đám hạ nhân đang có đủ kiểu sắc mặt, “Đều đưa xuống thẩm vấn cùng một lúc luôn đi.” Thẩm Hoài Thần nhìn bọn họ, cười khà như một tên phản diện: “Nhớ kỹ, chia ra mỗi người một phòng, hỏi cùng những câu hỏi, càng chi tiết càng tốt, đáp án của ai không khớp với những người còn lại thì chính là đang nói dối.” Vừa dứt lời, Lưu Thị không khống chế được mà run lên, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh. Bà nhìn lên Thẩm Hoài Thần, cái gì mà tuổi trẻ dễ gạt, rõ ràng y chính là một con tiểu hồ ly tinh quái. Thừa thắng xông lên, Thẩm tiểu hồ ly hắng giọng một cái, nhìn chằm chằm Lưu Thị: “Từ gia nương tử nghe đây, bản quan hỏi, ngươi trả lời, giữa chừng không được suy nghĩ, không được ngập ngừng đâu đấy nhé.” “Tuân lệnh.” Lưu Thị bấm chặt lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương, gió lạnh len lỏi vào tận xương cốt. Thẩm Hoài Thần hỏi: “Từ Trinh mắc bệnh gì, bệnh bao lâu rồi, trong lúc bệnh thần trí của ông ta có tỉnh táo không?” Trái tim đang treo ngược của Lưu Thị từ từ hạ xuống, câu hỏi thế này không cần nói dối, bà vô cùng dứt khoát trả lời: “Là trúng phong hàn, sau khi phát bệnh thì hành động bất tiện, ngày ngày nằm liệt giường, nằm một mạch đã ba năm. May mà thần trí vẫn còn tỉnh táo, có thể nói chuyện với mọi người.” Thẩm Hoài Thần gật đầu, lại hỏi: “Khi Từ Trinh phát bệnh, ai là người mời đại phu, việc sắc thuốc hằng ngày là do ai phụ trách?” Lưu Thị cực kỳ khéo léo đẩy chuyện cho người chết: “Ngày lão gia ngất xỉu chúng ta đều hoảng sợ vô cùng, đều nhờ quản gia lanh lợi chạy đi mời đại phu, việc sắc thuốc tự nhiên cũng do quản gia phụ trách.” “Nói vậy, quản gia đối với Từ Trinh là vô cùng trung thành?” “Đó là đương nhiên —” Lưu Thị nói được một nửa, trái tim bỗng dưng đập loạn, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Ân Thời Nguyệt chộp lấy sơ hở để chất vấn: “Nếu quản gia trung thành tận tụy, sao có thể cùng Dương Thị mưu hại Từ Trinh? Nếu trước sau bị che mắt, vì sao khi phát hiện nội tình lại nhẫn nhịn không nói, cuối cùng để cho mẫu tử Dương thị giết người diệt khẩu?” “Phụ nhân này lời nói trước sau mâu thuẫn, rõ ràng là đang nói dối! Người đâu, mau dùng kẹp hình!” Sắc mặt của Lưu Thị biến đổi ngay lập tức, bà quỳ lết kêu gào: “Đại nhân oan uổng quá! Làm sao dân phụ biết được suy nghĩ của kẻ gian, nhất định là Dương Thị đã quyến rũ… không, đã hối lộ quản gia!” Kẹp bản vừa mới áp vào ngón tay của mẫu tử Lưu thị, Từ Bất Quần đã sợ tới mức tè ra quần, phủ phục dưới đất khóc rống lên: “Ta khai! Ta khai hết!” Sau đó, hắn ta đem toàn bộ quá trình thông đồng với quản gia mưu hại Từ Trinh, giả mạo di chúc, sau đó đến chuyện vì phân chia tài sản không đều mà giết chết quản gia, giá họa cho Dương Thị khai ra sạch sành sanh: “…A phụ phát hiện ra chuyện mẫu thân tư thông với quản gia nên mới bị tức chết.” “Lúc lâm chung, ông ấy chỉ vào bức họa hoa mai treo trên tường, nói muốn tặng bức họa đó cho Dương… di nương. Mẫu thân biết chuyện nên sợ đêm dài lắm mộng, sai quản gia làm giả di chúc, đuổi Dương di nương ra phòng chứa đồ ở hậu viện.” Cùng lúc đó, việc thẩm vấn hạ nhân cũng có kết quả. Ba tên gia nhân ban đầu còn vùng vẫy nói dối, sau khi bị vạch trần liền ngoan ngoãn khai rằng Lưu Thị đã đưa cho bọn họ một khoản tiền, dặn họ phải đưa ra lời khai đồng nhất, dội nước bẩn lên người Dương Thị. Thấy chuyện đã bại lộ, không còn đường vãn hồi, Lưu Thị ngồi bệt xuống đất, mắng nhiếc Từ Bất Quần: “Đường đường là nam nhi đại trượng phu vậy mà chẳng khác nào hạng tôm tép bạc nhược. Lão nương ta chịu hình còn chưa kêu một tiếng, ngươi đã sợ đến vỡ mật rồi. Nếu không phải tận mắt thấy ngươi chui ra từ bụng ta, ta con tưởng bấy lâu nay đã nuôi nhầm thứ con hoang nào đó rồi!” Ân Thời Nguyệt còn đang trầm tư, Thẩm Hoài Thần lại trực tiếp nói: “Xem ra, bản di chúc thật sự đã bị giấu trong bức họa ấy.” Lưu Thị cười nhạo: “Đại nhân chớ nên tự tin quá mức. Những năm qua ta sớm đã kiểm tra bức họa đó cả nghìn lần, không có lớp lót hay chữ ẩn nào cả, nó càng không giống như con người có thể mở miệng nói chuyện. Ngài ấy à, đừng tốn công vô ích nữa.” Thẩm Hoài Thần lười để ý tới bà, tự mình hỏi hạ nhân Từ trạch xem có ai từng thấy bức họa đó hay không, trong họa có đặc điểm nào khác thường không, mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu phủ nhận. Ngược lại là Dương Thị, sau khi lau khô nước mắt thì do dự mở lời: “Bẩm đại nhân, bức họa đó vẽ một cành mai trong tuyết. Nhưng kỳ lạ là giữa tháng Chạp giá rét mà cửa sổ lại mở toang, có gió tuyết thổi vào, trên bàn còn có một bể cá hoa sen.” Thẩm Hoài Thần nghe vậy thì gật gù: “Chắc là huyền cơ nằm trong bể cá hoa sen đó rồi.” “Sao có thể như vậy được!” Lời phản bác thốt ra theo bản năng, thần tình của Lưu thị điên cuồng, vừa khóc vừa cười. Bởi vì bể cá hoa sen đó chính là vật trong phòng bà. Nực cười thay bà ngày ngày canh giữ bể cá, vậy mà chẳng hề hay biết thứ bà muốn có lại ở ngay trước mặt. Nha dịch nghe theo lệnh đến Từ trạch lục soát, sau nhiều lần thử nghiệm nhấn vào tâm sen, quả nhiên tìm thấy bên trong có một bức thư viết tay của Từ Trinh. Thư viết rằng, lão biết mình không còn sống được bao lâu nữa, trong lòng thương xót Dương Thị khổ nhọc không nơi nương tựa, nguyện ý để lại căn nhà cùng với cửa tiệm trên trấn cho mẫu tử Dương Thị, số tài sản còn lại đều thuộc về Lưu Thị, mong đôi bên chung sống hòa thuận, nuôi dạy nhi tử trưởng thành. Đến đây thì vụ án cũng đã hoàn toàn sáng tỏ, mẫu tử Lưu thị bị tống giam, vị tri huyện đã xử sai vụ án này cùng với đám hạ nhân nhận hối lộ giả mạo lời khai cũng sẽ bị trừng phạt. Lúc Thẩm Hoài Thần bước ra khỏi cổng phủ nha, mặt trời đã ngả về Tây. 【Ngồi một mạch hết nửa ngày trời, cái mông cũng ê ẩm quá.】 May mà công sức bỏ ra không uổng phí, đã bắt được hung thủ thực sự quy án. Hệ thống lật xem kho hàng, tìm ra mấy tấm đệm mềm đăng lên trang chủ: 【Ký chủ mua nó đi! Đảm bảo sẽ mang lại cho ngài sự êm ái như chăm sóc làn da em bé.】 【Không cần, mất mặt chết đi được.】 Thẩm Hoài Thần ngoài miệng từ chối nhưng hệ thống rõ ràng thấy y đã nhấn nút mua. Y ở trong xe ngựa hết vươn vai rồi lại xoa vai, không ngồi yên được một phút nào. Cung Định Vương và Vương phi đều biết giữ ý giữ tứ, đi đứng nằm ngồi đều có quy củ, không hiểu sao lại nuôi dạy Thẩm Hoài Thần thành tính cách đơn thuần thế này. Dung Tuyên ngưng mày quan sát, một mặt cảm thấy thú vị, một mặt không nhịn được thăm dò: “Đàn Lang, Vĩnh Ninh có một việc không rõ.” Hả? Trên đời này còn có chuyện mà nam chính không nghĩ thông suốt sao? Thẩm Hoài Thần nhìn hắn, ban phát một chữ: “Nói.” Dung Tuyên hỏi: “Đàn Lang còn chưa tìm thấy bức họa, làm sao biết di chúc của Từ Trinh được giấu bên trong bể cá hoa sen?” Không phải là hắn không nghĩ ra, chỉ là không nhanh như vậy, cũng không quả quyết được như Thẩm Hoài Thần. Thân hình của Thẩm Hoài Thần khựng lại một cách khả nghi, y quay lưng giả bộ cao ngạo nói: “Hừ, là do bản Thế tử thiên phú dị bẩm.” Y không thể nói là vì kiếp trước đã chơi “mật thất thoát hiểm” quá nhiều nên mấy cái trò vặt này nhìn một cái là đoán được ngay… Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết của ngài lại tăng thêm 1 điểm!】 “Được rồi.” Thẩm Hoài Thần lén lút ngó qua nam chính một cái, thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình, bộ dạng hiền lành không hề cáu kỉnh, thế là “tâm ác nổi lên”, y nhấc chân gác ngang lên đầu gối hắn: “Bản Thế tử lao lực cả ngày trời, Điện hạ là người nhàn hạ, vậy mà không biết xoa vai bóp chân để giải tỏa mệt nhọc cho ta sao?” “Lẽ nào… lời yêu thích của ngươi chỉ là lời nói suông thôi à?” Ánh mắt của Dung Tuyên hiện lên vẻ hối lỗi, áy náy nói: “Vĩnh Ninh sơ suất rồi.” Sau đó hắn thực sự xoa nóng hai lòng bàn tay, đặt lên bắp chân thon thẳng của Thẩm Hoài Thần, nhẹ nhàng xoa bóp. Đinh! Hệ thống nhắc nhở: 【Chúc mừng! Điểm tìm đường chết lại tăng thêm 10 điểm! Không hổ là ký chủ, quả nhiên là thiên phú dị bẩm nha!】 Thẩm Hoài Thần không rảnh để ý tới lời nịnh hót của hệ thống, bởi vì lòng bàn tay của nam chính nóng hổi, nóng đến mức khiến y suýt nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, khổ nỗi “nhược điểm” đang nằm trong tay Dung Tuyên nên không thể nhúc nhích. Đợi xe ngựa dừng lại, không đợi xa phu thông báo, y đã hốt hoảng nhảy xuống xe. Bước đi thật nhanh, thấy trong phủ tối đen như mực, chỉ có mấy ngọn đèn lưu ly soi sáng lối đi, Thẩm Hoài Thần lại ba chân bốn cẳng chạy về bên cạnh Dung Tuyên, ân cần nói: “Điện hạ, mời.” Dung Tuyên nghi hoặc nhìn y một cái, cùng Thẩm Hoài Thần sóng vai đi vào phủ. Đêm ấy, đến tận khuya mà Thẩm Hoài Thần vẫn không chịu thổi tắt nến, Dung Tuyên mấy lần hỏi han, chỉ tay lên trời phát thề tuyệt đối sẽ không châm chọc mới thấy người nọ quay mặt lại, giọng nói trở nên đường hoàng: “Điện hạ hôm nay thấy mấy ngón tay bị đứt, chắc là sợ hãi lắm có phải không?” “Thắp đèn thì sẽ không sợ nữa.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!