5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 10

Khi triều hội kết thúc, ngoài trời đã sáng rõ. Thẩm Hoài Thần bị ánh mắt “hận sắt không thành thép” của Cung Định Vương nhìn chằm chằm suốt cả đoạn đường. Ông mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời với y, chỉ căn dặn: “Đêm nay con nhớ về vương phủ ăn bữa cơm đoàn viên. Đã lâu không gặp, mẫu thân nhớ con lắm rồi.” Vừa ra khỏi Phụng Thiên Môn, sau lưng lại có người gọi: “Thẩm đại nhân, xin dừng bước.” Thẩm Hoài Thần xoay người, thấy một thanh niên mặt lạnh tuổi ngoài đôi mươi đang sải bước đuổi theo, chắp tay nói: “Tại hạ là Hình bộ Thị lang Ân Thời Nguyệt, Thẩm đại nhân, cửu ngưỡng.” —Đinh! Hệ thống ban bố nhiệm vụ: 【Nhục mạ Ân Thời Nguyệt】 【Vất vả lắm mới tan triều, vừa đói vừa mệt cộng thêm những lời trách móc vô cớ của phụ thân khiến Thẩm Hoài Thần phiền muộn vô cùng, chỉ muốn mau chóng trở về vùi mình vào chốn ôn nhu hưởng lạc.】 【Vậy mà lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ không có mắt đi tới bắt chuyện. Tam phẩm Thị lang thì đã sao? Đối phương chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác xuất thân từ một gia đình sa cơ lỡ vận, đến xách giày cho bản Thế tử còn không xứng.】 【Bao cát đã tự vác xác đến cửa, không dùng thì lãng phí, hãy tận tình nhục mạ hắn ta đi!】 Ân Thời Nguyệt là một viên mãnh tướng dưới trướng của nam chính ở giai đoạn sau cốt truyện, hành sự công minh chính trực, thường được gọi là “Lãnh diện Diêm Vương”. Thế gian này không có vụ án nào mà đối phương không dám nhận, không có vị quan nào mà đối phương không dám trảm. Nguyên chủ khinh thường xuất thân của hắn ta, năm lần bảy lượt nhục mạ, Ân Thời Nguyệt lại giống hệt như một khúc gỗ không đau không ngứa, vô vị vô cùng, bấy giờ nguyên chủ mới dần dần bỏ qua. Thế nhưng thời thế luân chuyển, đến khi nguyên chủ bị Ngự Sử Đài liên tục buộc tội, không thể không thấp giọng hạ mình đi lôi kéo, lúc đó đại môn của Ân phủ đóng chặt, gã sai vặt khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt y: “Phi! Đúng là tự làm tự chịu.” Cốt truyện lên voi xuống chó, da mặt dày kinh khủng. Thẩm Hoài Thần thở hắt ra một hơi, tư thế “tìm đường chết” ngày càng thuần thục, y hờ hững đáp lễ, giọng điệu quái gở thốt ra một câu: “Chà, đây chẳng phải là Ân đại nhân đó sao?” “Ừm.” Ân Thời Nguyệt gật đầu, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định như đang tiến hành nghi thức gia nhập Đảng. Thẩm Hoài Thần: “…” Trong bầu không khí ngột ngạt, Thẩm Hoài Thần lén lút liếc qua Ân Thời Nguyệt mấy lần, thấy hắn ta cứ nhìu mày như đang suy nghĩ chuyện sinh tử đại sự nào đó. Mãi đến khi đi hết con đường dốc dài, người này mới siết chặt nắm đấm, mở miệng: “Thẩm đại nhân bước đi vội vã như vậy, là có việc gấp gì sao?” Thẩm Hoài Thần cảm thấy nếu như bây giờ mình mỉa mai vài câu thì có lẽ đối phương sẽ bấu rách cả ống tay áo mất, nhưng ngại vì nhiệm vụ, y vẫn tỏ vẻ cao ngạo gật đầu: “Quả thực là vậy.” Đói rồi, đang vội về nhà ăn cơm đây. Ân Thời Nguyệt mím môi, da mặt càng căng thẳng hơn. Thẩm Hoài Thần đợi nửa ngày cũng không thấy hắn ta tiếp lời, đành phải chủ động xuất kích: “Nói năng ấp úng, người ta nhìn vào còn tưởng Thẩm mỗ đang ăn hiếp ngươi nữa đấy. Có lời thì nói, không lời thì cút, không cần thiết phải hàn huyên làm gì. Thời gian của Thẩm mỗ quý giá, thứ cho ta không thể phụng bồi.” —Ai dô, quá đáng quá đi mất QAQ Thẩm Hoài Thần nhìn ra được Ân Thời Nguyệt tám phần là người mắc chứng sợ giao tiếp. Một người sợ giao tiếp khi bắt chuyện cần bao nhiêu dũng khí thì y không rõ, nhưng nếu không nhận được phản hồi tích cực thì chắc chắn sẽ rất đau lòng, nói không chừng còn để lại bóng ma tâm lý cả đời. Nỗi áy náy như thủy triều nhấn chìm Thẩm Hoài Thần, y cúi đầu không dám nhìn đối phương, bỗng nhiên nghe Ân Thời Nguyệt kích động hỏi: “Thẩm đại nhân cũng cảm thấy, sự hàn huyên giữa người với người là lãng phí thời gian, hoàn toàn không cần thiết sao?” Thẩm Hoài Thần trái với lương tâm mà gật đầu. Tri kỷ a! Ân Thời Nguyệt nhìn vành tai đỏ bừng của y, dường như tìm thấy bóng dáng của chính mình trên người Thẩm Hoài Thần. Phải chăng vẻ ngoài hung ác chỉ là lớp vỏ bảo vệ, thực tế Thẩm Hoài Thần cũng giống như hắn ta, đều thuộc hạng người vụng về ngôn từ, không được lòng người ở chốn quan trường ư? Cổ tay bị Ân Thời Nguyệt chộp lấy, Thẩm Hoài Thần vùng vẫy, đối phương trái lại càng kéo chặt hơn: “Ân đại nhân, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi định làm gì vậy?!” Trong lòng y điên cuồng kêu gọi hệ thống cứu giá: 【Ân Thời Nguyệt bị tôi mắng vài câu, không lẽ thẹn quá hóa giận định đánh người đấy chứ?】 【Bây giờ tôi xin lỗi hắn ta còn kịp không?】 Với cái thân hình bệnh tật này của y, chịu một đấm của đối phương thì coi như phải nằm liệt giường nửa tháng, Ân Thời Nguyệt sao có thể nỡ xuống tay! Hệ thống kinh hãi thất sắc: 【Không đâu, ký chủ đừng sợ, hắn mà dám đánh ngài, bản hệ thống sẽ… sẽ chích điện hắn!】 “Ta… ta…” Ân Thời Nguyệt càng gấp thì lại càng không thể nói ra lời, đành phải cùng y lôi lôi kéo kéo đi ra khỏi Thừa Thiên Môn. Đám gia nhân của các đại thần đang đứng chờ trước xe ngựa đồng loạt ngẩng đầu nhìn họ, có một tên sai dịch mặc đoản y màu đen từ trong góc lao ra, chạy thẳng về phía hai người: “Không xong rồi đại nhân! Từ lúc tờ mờ sáng đã có một phụ nhân đến trước phủ nha đánh trống kêu oan, hiện tại bá tánh đều đã vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài để xem náo nhiệt, cả con đường đều bị chặn đứng rồi!” Lời của sai dịch theo gió đông lướt qua tai, Thẩm Hoài Thần tạm thời không rảnh lo tới, vừa thấy xe ngựa của Ninh An phủ, hai mắt y sáng rực lên, từ đâu sinh ra một luồng sức mạnh, lôi theo cả Ân Thời Nguyệt chạy về phía đó vài bước: “Điện hạ!” —Nam chủ cứu mạng! Ngươi cũng không muốn kẻ thù ngày ngày nhục mạ ngươi chết dưới tay kẻ khác chứ! Nghe tiếng kêu cứu, Dung Tuyên vội vã xuống kiệu. Thẩm Hoài Thần thấy thế liền “vèo” một cái trốn ra sau lưng nam chính, thò đầu ra làm mặt quỷ với Ân Thời Nguyệt. Người sau thần tình nhăn nhó, cuống quýt xua tay: “Thẩm đại nhân, chuyện này… tại hạ tuyệt đối không ác ý, sao ngài có thể đem Điện hạ ra làm bia đỡ đạn, như vậy còn ra thể thống gì nữa!” Ánh mắt của Dung Tuyên lướt qua, thấy ống tay áo của Thẩm Hoài Thần sau một hồi giằng co đã trở nên nhăn nhúm, đuôi mắt nguy hiểm nheo lại. Hắn một tay bảo hộ Thẩm Hoài Thần, đứng chặn giữa hai người, nhu hòa nói: “Nếu Ân đại nhân có việc thì chi bằng lên xe ngựa rồi hãy bàn bạc sau, bên ngoài đông người hỗn tạp, sợ sẽ bị người ta xem thành trò cười.” Ân Thời Nguyệt trên trán rịn mồ hôi, cúi đầu hành lễ: “Hình bộ Thị lang Ân Thời Nguyệt, bái kiến Điện hạ.” Thẩm Hoài Thần không nhận ra bầu không khí đang ngưng trệ, bởi vì không hài lòng với sự sắp xếp này nên lặng lẽ bấu vào tay nam chính. Dung Tuyên nắm lại, trấn an bóp nhẹ một cái. Ân Thời Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới có cảm giác như thoát khỏi hang cọp. Ba người cùng lên xe. Ân Thời Nguyệt bình ổn hơi thở, cuối cùng mới nghẹn ra được vế sau: “Thẩm đại nhân hiểu lầm rồi. Bản bộ sáng sớm đi ngang qua Tư Thuận phủ, thấy bá tánh đang tụ tập từ đầu đường đến cuối ngõ ở đó bàn tán xôn xao, sợ là có đại án xảy ra nên mới muốn báo cho ngài một tiếng.” “Nếu cần đến ta trợ giúp, ngài cứ việc mở lời.” Nói xong những lời cần nói, Ân Thời Nguyệt lặng lẽ trút một hơi thở dài, trong lòng đầy căng thẳng. Chốn quan trường ngoài năng lực ra thì thứ mà người ta xem trọng nhất chính là bối cảnh gia thế, liệu Thẩm Hoài Thần có giống như những kẻ khác, chê cười Ân gia hàn vi mà không muốn kết giao với hắn ta không? —Hả? Hóa ra không phải định động thủ với mình sao? Thẩm Hoài Thần quay đầu, thấy cái người tên Ân Thời Nguyệt ấy đang cười khờ với mình, nhất thời vừa thẹn vừa giận: 【Tiểu Bạch, vừa rồi có phải nhìn ta ngốc lắm đúng không?】 Y rành rành là một phản diện vậy mà lại bị Ân Thời Nguyệt dọa cho sợ khiếp vía, thật là mất mặt quá. Hệ thống vỗ vai y, không đồng tình nói:【Dĩ nhiên là không rồi. Cái bộ dạng kỳ quái đó của Ân Thời Nguyệt, đừng nói là ký chủ, ngay cả Tiểu Bạch kiến thức rộng rãi cũng bị hắn ta dọa cho giật mình đấy nhé!】 Thẩm Hoài Thần thề, nếu như có lần sau, y nhất định nhất định phải cho Ân Thời Nguyệt lĩnh hội thế nào là khí chất ngang tàng của đám con em quyền quý! “Bản quan biết rồi.” Thẩm Hoài Thần trưng ra bộ mặt “mèo con giận dỗi”, buồn bực đáp lại một tiếng. Ân Thời Nguyệt đợi mãi nhưng không thấy Thẩm Hoài Thần châm chọc mình, cũng chẳng thấy đối phương nhiệt tình hưởng ứng, cứ thế mà nhẹ nhàng bỏ qua mọi chuyện, khiến người ta cảm thấy thật là thoải mái. “Thẩm đại nhân không định đi xem thử sao?” Ân Thời Nguyệt lại cẩn thận thăm dò một câu. “Hửm,” Thẩm Hoài Thần trầm ngâm giây lát, vỗ bàn quyết định: “Đi chứ.” “Nhưng trước khi đi phải lấp đầy cái bụng cái đã.” Dung Tuyên tự nhiên chiều theo y. Ba người cùng nhau ngồi chung bàn ăn cơm, Dung Tuyên liên tục gắp thức ăn cho Thẩm Hoài Thần, ngữ điệu ôn nhu như nước. Ân Thời Nguyệt ngồi đó không yên, suốt cả buổi cứ vùi đầu nhìn mấy cọng hành trôi lềnh bềnh trong chén hoành thánh: “…” Trở lại phủ nha, Thẩm Hoài Thần phát hiện cảnh tượng còn hoành tráng hơn y tưởng tượng. Bá tánh đến xem náo nhiệt đứng chen chúc bên ngoài cánh cổng đỏ thắm, nha dịch đứng thành hàng sát vai nhau duy trì trật tự, bận bịu đến mức không kịp thở, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị dân chúng đẩy cho lảo đảo: “Chư vị, xin đừng nóng nảy! Đừng nóng nảy!” “Chao ôi, trượng phu chết rồi, đứa nhi tử duy nhất lại bị tống giam chịu cực hình, thật là đáng thương quá!” “Này này! Cẩn thận một chút, đôi ủng đen của đại gia ta bị giẫm thành màu xám mất rồi!” “Nhìn kìa, Thẩm đại nhân tới rồi!” Mọi người nhìn thấy một thiếu niên đoan trang tọa trên công đường, quan bào đỏ rực tôn lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc, dáng vẻ rũ mắt nhìn xuống hệt như một vị Thần linh, họ đồng loạt im lặng một cách kỳ lạ. Giữa điện có một phụ nhân đang quỳ, không ngừng dập đầu: “Đại nhân, xin ngài minh xét cho dân phụ! Xin ngài minh xét cho dân phụ!” Thẩm Hoài Thần nói: “Dưới đường là ai, có oan ức gì? Mau mau nói ra, bản quan sẽ đòi lại công đạo cho ngươi.” Sai dịch trình lên đơn trạng, Thẩm Hoài Thần nhìn lướt qua một lượt, nghe phụ nhân kia nói: “Dân phụ họ Dương, người ở làng Tiểu Hà, huyện Văn An. Một tháng trước nhi tử của dân phụ là Từ Thanh đi vào tiệm mua thịt, lúc mang về nhà mới phát hiện trong gói hàng ấy ngoài hai lạng thịt lợn thì còn có mấy ngón tay người.” “Mẹ con dân phụ vô cùng sợ hãi, định chôn xuống gốc cây để phi tang, nào ngờ bị hàng xóm bắt gặp tưởng mẹ con dân phụ đã giết người, lén lút đi báo quan.” “Tên Đồ Lão Tam kia thật là đáng hận, gã nhất quyết không chịu thừa nhận trong thịt lợn có ngón tay người, thậm chí còn mua chuộc kẻ khác đứng ra làm nhân chứng giả! Huyện thái gia nổi giận dùng hình, nhi tử của dân phụ chịu không nổi nên đành nhận tội, sắp bị đem ra xử trảm rồi… Đại nhân, cầu xin ngài cứu lấy Thanh Nhi!” Ân Thời Nguyệt hỏi: “Mấy ngón tay đó vẫn còn chứ?” Phụ nhân kia ngẩn ra, hai tay run rẩy lấy từ trong ngực áo ra một cái túi vải nhỏ, mở ra thì bên trong rõ ràng là bốn ngón tay. Thẩm Hoài Thần liếc qua một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi lập tức dời mắt đi, nhưng hình dáng mấy ngón tay bị đứt lìa cứ cắm rễ trong trí óc không sao xua đi được. “Đốt ngón tay to rộng, hơi có nếp nhăn, chắc hẳn là tay của một nam tử cao tuổi.” Mỗi khi phá án, Ân Thời Nguyệt thường có biểu tình lạnh lẽo, vẻ lúng túng cũng biến mất tăm. Hắn ta trầm ngâm giây lát rồi phân phó: “Mau đến huyện Văn An đưa Đồ Lão Tam và Từ Thanh tới đây.” “Khoan đã,” Thẩm Hoài Thần gọi sai dịch lại, hỏi phụ nhân tên Dương Thị: “Trước khi mở túi vải ra, còn có ai khác chạm vào nó không?” Dương Thị lộ vẻ mịt mờ, cẩn thận hồi tưởng giây lát rồi nói: “Phu nhân nhà ta thấy Thanh Nhi mua thịt về, lúc đó có nói mấy lời khó nghe.” Hóa ra, Dương Thị vốn có xuất thân từ chốn phong hoa tuyết nguyệt, bởi vì dung mạo xuất chúng nên được địa chủ của làng Tiểu Hà là Từ Trinh để mắt tới, mua bà về làm thiếp. Qua mấy năm sau thì Từ Trinh ngã bệnh, vợ con chẳng thèm ngó ngàng đến ông, chỉ có Dương Thị là người trọng tình trọng nghĩa, túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước, hầu hạ cho đến khi Từ Trinh qua đời. Sau khi Từ Trinh mất, toàn bộ gia sản đều thuộc về mẹ con Lưu Thị, mẹ con Dương Thị bị ép buộc chuyển vào sống trong phòng chứa đồ ở hậu viện, ngày tháng trôi qua vô cùng vất vả. Thẩm Hoài Thần gật đầu, nói với sai dịch: “Đưa mẹ con Lưu Thị cùng tới đây.” Hơn một canh giờ sau, gã đồ tể đến trước. Thẩm Ân hai người thay phiên tra hỏi mấy câu, câu trả lời của gã đều trùng khớp với lời khai. Lại qua một nén hương, mẹ con Lưu Thị vừa mắng nhiếc vừa bị áp giải vào điện, bắt quỳ xuống đất. Tên sai dịch dẫn đầu hừ lạnh: “Hai vị đại nhân, chúng thần phụng mệnh đi bắt người, bà Lưu Thị này nhất quyết không chịu phối hợp, cổ của thuộc hạ đều bị mụ đàn bà này cào nát rồi.” Lưu Thị vừa thấy Thẩm Hoài Thần liền mở miệng kêu oan: “Đại nhân, đều do con tiện phụ kia nói năng xằng bậy, ngài vạn lần đừng để ả ta che mắt!” Ân Thời Nguyệt nhíu mày, đang định quát tháo thì nghe Thẩm Hoài Thần hỏi: “Vì sao?” Lưu Thị đáp: “Lão gia nhà ta chính là bị Dương Thị hại chết!”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!