Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 9
Ngoài cửa Tào môn xuất hiện một gian lều phát cháo, quy mô không lớn, chỉ có một vị công tử trẻ tuổi cùng vài tên tùy tùng canh giữ ở đó. Thăm dò một hồi mới biết, tiểu công tử tuấn tú dẫn đầu đang tự bọc mình thành một quả cầu đó chính là hỗn thế ma vương nổi danh khắp Truy Thành —— Thẩm Hoài Thần. Ban đầu phần lớn mọi người đều đứng từ xa quan sát, cho rằng Thẩm Hoài Thần chẳng qua là đang diễn trò để “tẩy trắng” bản thân, hoặc giả đó là một kiểu chơi khăm mới lạ nào đó. Thế nhưng không lâu sau, bọn họ liền phát hiện lần này tiểu tử họ Thẩm làm thật, y vậy mà đang phát cháo thật kìa! Có mấy tên công tử nhìn không vừa mắt cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của Thẩm Hoài Thần nên cũng đồng loạt làm theo, nhất thời lại dấy lên một phong trào ganh đua kỳ lạ trong thành. “Người đã thành gia lập thất, lại có chức quan trong người đúng là khác hẳn. Chẳng trách dạo này ta có rủ rê thế nào huynh cũng không chịu ra ngoài, hóa ra là do bận rộn chính sự.” Vài bông tuyết rơi vào cổ áo làm Chu Hiển Chi run rẩy một cái, ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Thần càng thêm quái dị: “Mấy việc này cứ giao cho thuộc hạ làm là được, ngoài trời băng thiên tuyết địa, hà tất huynh phải đích thân tới đây chịu khổ?” “Thế bá cũng đồng ý cho huynh ra đây sao?” “Làm quan phụ mẫu mà không tới, sao có thể biểu lộ lòng yêu nước thương dân của Bệ hạ và bản đại nhân?” Thẩm Hoài Thần xoa xoa bàn tay đông cứng, thuần thục múc một chén cháo nóng đưa cho tên ăn mày phía sau, lại nói với đối phương rằng ở nghĩa trang đang thiếu nhân thủ làm công rồi mới ngồi lại chỗ cũ, cả người rúc trong tấm chăn lông, dáng vẻ hệt như một chú chim sẻ đang xù lông để tự làm ấm qua đêm đông giá rét. “Được được được, ngài ngồi đó đi, để ta múc cháo cho. Lần sau có chuyện tốt thế này nhớ gọi huynh đệ một tiếng, đừng có bao nhiêu chỗ tốt cũng chiếm hết một mình, để người khác đến một ngụm canh nóng cũng không được uống.” Vá múc cháo bị Chu Hiển Chi cướp đoạt, Thẩm Hoài Thần rụt hai tay vào ống tay áo, cười hì hì nói: “Được rồi, để hôm nào ta viết sớ tâu lên Bệ hạ, nhờ ngài phong cho huynh một chức quan mà làm, không làm gì nhiều, chuyên môn chạy vặt cho ta là được.” “Vậy ta xin đa tạ huynh trước nhé.” Chu Hiển Chi trợn trắng mắt, bỗng dưng trực giác mách bảo có người đang nhìn mình chằm chằm, hắn ta quay đầu ngó nghiêng, liền đối mặt với một tên thị vệ lạ hoắc: “Thị vệ này của huynh… là người mới à?” Thẩm Hoài Thần ngoảnh lại, phát hiện người mà đối phương chỉ không ai khác chính là nam chủ vừa cải trang chạy tới: “… Ừm, sao vậy?” “Hèn chi,” Chu Hiển Chi gật đầu, thay Thẩm Hoài Thần giáo huấn vài câu: “Viễn Kha nuôi ngươi không phải để ăn cơm không, chuyện khác thì không bàn tới nhưng ít nhất cũng phải học được cách chia sẻ lo âu cho chủ tử. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lại đây phụ giúp một tay?” Thần sắc của Thẩm Hoài Thần trở nên vi diệu, muốn nói lại thôi: “Hiển Chi huynh, thực ra ——” Chu Hiển Chi ra dấu ngắt lời, tâm huyết dâng trào thuyết giáo: “Viễn Kha huynh, ta biết huynh tâm địa mềm yếu, có những chuyện huynh không tiện mở miệng, vậy thì để ta nói thay!” “Nhà người khác thế nào ta không quản, nhưng ở đây chủ tử chính là trời của ngươi, trên đời này làm gì có đạo lý chủ tử làm việc mà kẻ dưới lại đứng nhìn.” Dung Tuyên gật đầu lia lịa, ân cần nhận lấy đồ vật từ tay đối phương: “Chu công tử giáo huấn rất phải, sau này tiểu nhân nhất định sẽ chăm sóc cho Thế tử thật chu toàn.” Chu Hiển Chi hài lòng, cười híp mắt vỗ vai hắn: “Tốt, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.” Hai người bọn họ “ông nói gà bà nói vịt” hồi lâu, Thẩm Hoài Thần đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, trong lòng cảm thấy Chu Hiển Chi sắp sửa dữ nhiều lành ít. Gần trưa, Dung Tuyên về Ninh An phủ lấy cơm, lúc quay lại đã thay thành trang phục của nữ tử, nhu hòa nói với hai người: “Đầu bếp trong phủ làm một ít món ăn thanh đạm thường ngày, Chu công tử nếu không chê thì ở lại dùng chung nhé.” “Như vậy không tiện đâu.” Chu Hiển Chi gãi gãi sau ót, khoé mắt liếc qua Thẩm Hoài Thần. Người sau lại đang nhìn chằm chằm vào hai hộp thức ăn giống hệt nhau, một hồi sau mới đưa hộp bên tay trái của nam chủ cho Chu Hiển Chi: “Điện hạ có lòng, huynh cứ nhận lấy đi.” Chu Hiển Chi cười hắc hắc: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Họ dùng bữa trưa trong một gian phòng tại nghĩa trang, Thẩm Hoài Thần âm thầm quan sát phản ứng của Chu Hiển Chi, thấy hắn ta ăn đến hăng say, không ngớt lời khen ngợi tay nghề của trù phòng Ninh An phủ thật là xuất sắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ chỉ ít lâu sau, trong phòng đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu “ùng ục”. Thẩm Hoài Thần và Dung Tuyên đều bình thản, vô cùng thấu hiểu mà giả vờ như không nghe thấy. Một lát sau, âm thanh quái lạ kia lại vang lên thêm lần nữa, động tĩnh lớn đến mức không thể phớt lờ. Chu Hiển Chi quẫn bách ôm chặt bụng, mặt mũi đỏ bừng: “Thất lễ rồi, tại hạ có việc gấp cần xử lý, hai vị cứ thong thả dùng bữa.” Dứt lời cũng chẳng màng tới lễ nghi, khom lưng phóng vọt ra ngoài. Dung Tuyên thong thả múc một chén canh, cầm thìa thổi nhẹ rồi chậm rãi đưa vào miệng nuốt xuống. Thẩm Hoài Thần nhìn hắn hồi lâu, hắn mới làm như vừa phát hiện mà ngẩng đầu, nhướng mày hỏi: “Sao Đàn Lang lại nhìn ta như vậy?” Thẩm Hoài Thần đi thẳng vào vấn đề: “Là ngươi làm.” “Chuyện gì?” Dung Tuyên gắp thêm một miếng thức ăn cho y, nở nụ cười tươi rói, điệu bộ thong dong mà ưu nhã. Chu Hiển Chi đi mãi không về, Thẩm Hoài Thần có chút lo lắng, bèn nói với nam chính một cách trịnh trọng: “Chuyện thứ hai ngươi đã hứa với ta, bây giờ ta muốn ngươi nói ra sự thật.” Thẩm Hoài Thần rõ ràng có thể nhân cơ hội này để mưu cầu lợi ích, cuối cùng lại chọn một chuyện nhỏ như hạt vừng thế này. Thực sự không biết nên nói y ngốc, hay là… Đôi đồng tử màu trà của Dung Tuyên gợn lên một tia sóng nhỏ, cuối cùng bị thay thế bằng một nụ cười sâu không lường được: “Được thôi. Theo ta thấy Chu công tử chỉ đơn thuần là bị tiêu chảy, bài tiết hết hỏa khí ra ngoài tự nhiên sẽ không sao nữa.” Thẩm Hoài Thần nhíu mày, mặt đầy nghi hoặc: “Thật sao? Dùng chung một bữa cơm, tại sao ta và ngươi lại không bị gì hết?” “Hay là ngươi đã hạ thuốc… Không đúng, làm sao ngươi biết ta sẽ chọn hộp cơm nào?” Dung Tuyên lại cười: “Đàn Lang hỏi nhiều như vậy, Vĩnh Ninh cũng không biết phải trả lời từ đâu. Ta không có hạ thuốc, chẳng qua là thực phẩm kỵ nhau nên dẫn đến khó tiêu hóa thôi.” “Còn về câu hỏi sau… Đàn Lang yên tâm, bất kể ngươi chọn cái nào cũng đều không có chuyện.” Thẩm Hoài Thần từ từ buông lỏng cảnh giác, lầm bầm: “Chỉ là một câu nói thôi mà, tuy có hơi quá đáng thật nhưng Hiển Chi đâu có biết thân phận của ngươi, cứ xem như không nghe thấy cũng đâu có mất miếng thịt nào, hà tất phải xử người ta như vậy.” Phải rồi, hà tất phải chỉnh người ta như vậy? Dung Tuyên yên lặng quán chiếu nội tâm của mình. Nếu là trước kia, loại người như Chu Hiển Chi hắn căn bản sẽ không để tâm, vậy mà bây giờ không chỉ so đo mà còn giống như một đứa trẻ thù vặt ra tay trả đũa, đúng thật là… càng sống càng ấu trĩ rồi. Dù vậy, lồng ngực vẫn giống như bị nhét một nắm bông ướt, lửng lơ khó chịu khôn cùng. “Vĩnh Ninh biết lỗi rồi,” Dung Tuyên nói thế nhưng vẻ mặt không thấy hối lỗi là bao, “Ngày mai ta sẽ gửi mấy món đồ bồi bổ tới phủ của Bình Nam Hầu, đích thân xin lỗi Chu công tử.” “Hả?” Thẩm Hoài Thần mở to mắt, thấy Dung Tuyên cười doanh doanh nhìn mình, từng câu từng chữ nói: “Chỉ cần Đàn Lang thích, chuyện gì ta cũng thuận theo ngươi.” “…” Thẩm Hoài Thần muốn lật bàn. (╯‵□′)╯︵┻━┻ Đây có phải là vấn đề thích hay không thích đâu! … Mùng một tháng Hai là ngày đầu tiên Thẩm Hoài Thần tham gia triều hội. Chưa tới giờ Dần, Thẩm Hoài Thần đã được người bên gối dịu dàng đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy mặc cho Dung Tuyên bài trí. Lau mặt, chải tóc, mặc triều phục, cuối cùng trước khi ra cửa còn được đút vào miệng một miếng điểm tâm. Cánh cửa vừa mở, Thẩm Hoài Thần nhìn trời đất tối tăm, đầu óc mụ mị cuối cùng cũng tỉnh táo, vừa ngơ ngác vừa uỷ khuất mà nhìn nam chủ. Y tưởng đâu chuyện mùng một và mười lăm phải lên thiết triều là Dung Sưởng chỉ thuận miệng bịa ra để chặn họng Thẩm Kính Sơn, đến giờ đích thân trải nghiệm mới biết đây đúng là một “ân điển” to lớn. Nếu ngày nào cũng như vậy thì có khi chẳng đợi nam chính ra tay, Thẩm Hoài Thần có lẽ đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. “Đây là thanh nhân sâm. Trước khi lên triều không nên ăn quá nhiều, Đàn Lang muốn ăn gì, Vĩnh Ninh sẽ chuẩn bị trước, lúc sau về phủ là có thể dùng ngay.” Dung Tuyên dường như hiểu lầm ý của y, một bên mặc thêm cho Thẩm Hoài Thần một tấm áo lông chồn, đảm bảo không để lọt một tia hàn khí, một bên thấp giọng dỗ dành y. “Ưm, hoành thánh, bánh thịt bò, còn có…” Thẩm Hoài Thần liệt kê một loạt món ăn, Dung Tuyên đều ghi nhớ, tiễn xe ngựa của y rời đi rồi mới quay người vào phủ. Cửa Thiên Môn chưa mở, Thẩm Hoài Thần xuống kiệu, từ xa đã thấy Thẩm Kính Sơn cùng với mấy vị đại nhân đồng loạt nhìn về phía này, y liền tiến lên hành lễ: “A phụ.” Thẩm Kính Sơn “ừm” một tiếng, lần lượt giới thiệu: “Vị này là Trịnh đại nhân, đây là Viên đại nhân, Trương đại nhân.” Nể mặt Cung Định Vương, ba người đều tỏ ra rất ôn hoà đối với Thẩm Hoài Thần, có người hỏi han sức khỏe của y thế nào, có người khen y là một vị quan tốt, biết chia sẻ lo âu với Bệ hạ. Thẩm Hoài Thần đều nhận, dáng vẻ khiêm cung lễ độ khiến Thẩm Kính Sơn âm thầm hài lòng, tâm tình cũng dần buông lỏng. Chờ đợi khoảng nửa canh giờ, theo tiếng hô của thái giám, chuông trống vang lên ba hồi, văn võ bá quan chia làm hai hàng nối đuôi nhau vào điện. Triều hội vô cùng tẻ nhạt, Thẩm Hoài Thần vừa lạnh vừa buồn ngủ, cả người tuy đứng ngay ngắn nhưng tâm trí đã bay lên tận chín tầng mây. Lúc này y chỉ hy vọng sau khi về phủ nam chính đã nấu cơm xong, để mình được ăn một bữa no nê rồi đánh một giấc, sau đó nướng thêm mấy củ khoai lang nướng mà ăn, ôi thật là mỹ mãn. Bỗng nhiên, Thẩm Hoài Thần nghe thấy Hoàng đế trên ngai vàng ho lên hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Ái tế của trẫm đâu rồi?” “Thần có mặt.” Thẩm Hoài Thần bước ra khỏi hàng, cúi người hành lễ. Hoàng đế hỏi: “Trẫm nghe nói ái tế dạo gần đây vì chuyện cứu tế cho dân tị nạn mà ngày đêm lao lực, đến cả thân thể cũng chẳng màng tới nữa.” Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn lên người Thẩm Hoài Thần, đa phần đều là xem náo nhiệt, nhưng đương sự như y lại không nhanh không chậm nói: “Tạ ơn Bệ hạ đã quan tâm. Thần chẳng qua chỉ làm một chút chuyện nhỏ trong khả năng của mình, Bệ hạ trăm công nghìn việc mới thực sự vất vả.” Đây là đang cãi lại lời Bệ hạ sao? Ai nấy đều biết Thẩm Hoài Thần xưa nay ngang ngược, nhưng không ngờ trước mặt ngự tiền mà lại lớn gan như thế, không biết thu liễm một chút nào. “Hừ,” Ánh mắt dò xét của Dung Sưởng lướt qua mặt y như một lưỡi dao nhưng ngữ khí lại vạn phần ôn hòa: “Từ nhỏ trẫm đã nghe Thái phó kể qua một câu chuyện, hôm nay muốn nói cho chúng khanh nghe.” “Thời Nam triều có một tiểu đạo sĩ, lần đầu xuống núi thấy cái gì cũng mới lạ, đáng tiếc hắn là người đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng xôi hỏng bỏng không, chẳng được tích sự gì.” “Để tâm đến danh tiếng là lẽ thường tình, nhưng được cái này mà mất cái khác, vì nhỏ mà mất lớn thì không hay đâu.” Trước đây Dung Sưởng đồng ý tác thành mối hôn sự này một mặt là để lôi kéo Cung Định Vương đang giữ thế trung lập, mặt khác là bởi vì ông đã hiểu thấu bản tính của Thẩm Hoài Thần, biết kẻ này chẳng thể làm nên trò trống gì. Vừa nghe tin Thẩm Hoài Thần đích thân phát cháo cứu tế nạn dân, Dung Sưởng mới giật mình nhận ra mình đã đi sai một nước cờ. Đợi Thẩm Hoài Thần và Vĩnh Thuần có con, đến lúc đó khó mà đảm bảo Cung Định Vương sẽ không nảy sinh tâm tư khác, biết đâu lại muốn trèo lên ngai vàng ngồi thử thì sao. May mà ông đã có chuẩn bị từ sớm. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dung Sưởng càng thêm âm lãnh, nhìn Thẩm Hoài Thần gần như nhìn một người chết. Thẩm Hoài Thần dường như lại không nghe ra ác ý bên trong lời nói đó, hổ thẹn trình thưa: “Bệ hạ quá lời rồi. Thần cảm thấy bọn họ đáng thương, vò đầu bứt tai, lật nát cả sử sách mới nghĩ ra được hạ sách ngu xuẩn này.” “Huống hồ thần tuy có lòng nhưng không có sức, chỉ ngồi đó làm bộ làm tịch, việc nặng đều giao hết do đám hạ nhân làm rồi ạ.” Cả triều im phăng phắc. Dung Sưởng nhìn xuống Thẩm Hoài Thần từ trên cao, đối diện với ánh mắt trong trẻo mà ngu ngơ của đối phương, ông rơi vào một nỗi hoài nghi sâu sắc. Xảo biện đi chứ! Hô to “thần oan uổng, thần không dám” đi chứ! Lẽ nào ngươi thật sự tưởng trẫm đang khen ngươi đấy à?! Một kẻ ngu ngốc chỉ cần nhìn một cái là hiểu hết bụng dạ thế này, liệu có nổi đầu óc để tạo phản hay không? Sau một hồi câm lặng, Kiến Quang Đế phất tay áo nói: “Ban chỉ, Tư Thuận phủ Chỉ huy sứ Thẩm Hoài Thần cần cù chính vụ, làm gương cho chúng khanh, ban thưởng hai hộp sâm Cao Ly tiến cống, ba trăm xấp tơ lụa, một trăm lượng vàng, lấy làm khích lệ.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
