5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 8

Thẩm Hoài Thần đã từng đọc và xem qua khung cảnh rực rỡ của Tết Nguyên Tiêu trong không ít tác phẩm nghệ thuật, nhưng y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến. Phải thừa nhận rằng lúc này y chẳng khác nào một đứa trẻ, vừa hiếu kỳ lại vừa phấn khích không thôi. Tương truyền vào ngày hội, Hoàng đế sẽ tế lễ Thiên Quan ở cung Cam Tuyền. Thiên Quan yêu thích náo nhiệt, vì vậy cả tòa cung điện đều được thắp đèn sáng trưng, trong cung đâu đâu cũng có những “Hoa đăng” khổng lồ với đủ loại hình thù kỳ dị, thắp sáng rực rỡ từ lúc hoàng hôn cho tới tận bình minh mới tắt. Dân gian cũng vậy, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả hoàng thành. Thẩm Hoài Thần khép lại quyển du ký, trong lòng nhất thời ngứa ngáy không thôi, không nhịn được mà trải ra tờ giấy trắng, đề bút viết xuống bài thơ thiên cổ danh tiếng của Tân Khí Tật —— “Gió đông đêm tới ngàn hoa nở, Thổi rơi sao sáng hoá cơn mưa. Ngựa quý xe hoa hương ngào ngạt. ……” “Đàn Lang.” Dung Tuyên đẩy cửa bước vào, theo sau là Lan Tâm — tỳ nữ thân cận mới được điều đến. “Ngươi vào thư phòng của ta sao không gõ cửa?” Thẩm Hoài Thần giật nảy mình, nhanh tay vò nát tờ giấy trên bàn quăng vào sọt rác. Đem những thứ không thuộc về thời đại này, càng không thuộc về chính mình đề lên mặt giấy đã là phá lệ, tự nhiên không thể để người khác nhìn thấy. Dung Tuyên nhu hòa nói: “Thật xin lỗi, ta nhất thời gấp gáp nên thất lễ, mong Đàn Lang lượng thứ.” Lan Tâm lại thưa: “Điện hạ đã gõ cửa hai lần rồi, đợi mãi nhưng không thấy Thế tử trả lời, Điện hạ sợ ngài xảy ra chuyện nên mới đẩy cửa vào xem đấy ạ.” Điểm “tìm đường chết” tăng cao nhắc nhở Thẩm Hoài Thần lời của Lan Tâm nói là thật. Cô nương này trước giờ vẫn là người chuyên phụ trách việc chăm sóc hoa cỏ, chẳng biết được lọt vào mắt xanh của Dung Tuyên từ bao giờ mà lại được trở thành tỳ nữ thân cận. So với một Mộ Tâm hoạt bát, tính cách của Lan Tâm có phần cứng nhắc vô vị, mỗi khi mở miệng đều toát ra khí chất “lục thân bất nhận”, có thể khiến người ta tức chết mà không đền mạng. “Nhiều lời.” Dung Tuyên trầm giọng, “Lan Tâm, ngươi lui ra trước đi.” “Tuân lệnh.” Lan Tâm khom người hành lễ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lui ra khỏi thư phòng. Thẩm Hoài Thần giả vờ như không nghe thấy mấy lời vừa nãy của Lan Tâm, rất hợp với nhân thiết pháo hôi mà hừ lạnh một tiếng, hơi hất cằm lên trừng mắt giận dữ nhìn Dung Tuyên: “Ngươi cũng ra ngoài đi, hiện tại ta không muốn thấy mặt ngươi.” Đối diện với Thẩm Hoài Thần, Dung Tuyên lại khôi phục ngữ điệu ôn nhu như thường lệ: “Vĩnh Ninh quản giáo thuộc hạ không nghiêm, khiến Đàn Lang chê cười rồi. Lan Tâm ăn nói hồ đồ, mạo phạm Đàn lang, chi bằng phạt nàng 40 trượng để ghi nhớ bài học này, thế nào?” “40 trượng?!” Đánh xong liệu có giữ được mạng không? Thẩm Hoài Thần đập bàn đứng dậy, nhận ra mình thất thố, y lại ho khan một tiếng rồi ngồi xuống: “Người mà Lan Tâm đắc tội là ta, hình phạt tự nhiên cũng phải do ta quyết định có đúng không?” Dung Tuyên ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên.” Thẩm Hoài Thần chốt hạ: “Vậy thì phạt… phạt nàng một tháng tiền lương để răn đe kẻ khác.” Đợi chuyện này qua đi, y sẽ tìm một cái cớ bù lại cho Lan Tâm là được, Thẩm Hoài Thần thầm nghĩ. Ánh mắt y đảo quanh một lượt, chuẩn bị tâm lý ổn thoả rồi mới chậm chạp nhìn về phía Dung Tuyên: “Ta an bài như vậy, ngươi có dị nghị gì không?” “Vĩnh Ninh không dám.” Dung Tuyên lắc đầu, đôi mắt màu trà hiện lên những cảm xúc xa lạ mà y không hiểu. “Vậy thì tốt.” Gương mặt có xu hướng nóng lên, Thẩm Hoài Thần cầm lấy bút lông, không kiên nhẫn liếc đối phương một cái: “Ngươi còn việc gì nữa không?” “Quả thực có một chút chuyện muốn xin Đàn Lang chuẩn tấu…” Dung Tuyên cụp mắt, ra vẻ khổ sở không biết mở lời thế nào, “Nguyên tiêu vốn là ngày hội để những người có tình gặp gỡ. Trước kia ta không để bụng, hiện tại thấy người ta có đôi có cặp đi du ngoạn thưởng đèn mới nhận ra, kỳ thực trong lòng ta rất ngưỡng mộ họ.” “Bấy lâu nay Vĩnh Ninh luôn sống trong một thân phận giả, đêm nay ta thật sự muốn phóng túng một lần, chân chính trở lại làm chính mình.” Lan Tâm là một cao thủ hoá trang thâm tàng bất lộ. Thẩm Hoài Thần chỉ thấy nàng quệt chỗ này một chút, bôi chỗ kia một tẹo trên mặt Dung Tuyên, vẻ đẹp mỹ miều của “công chúa” tức khắc giảm đi năm phần, trông rất giống một người luyện võ rắn rỏi. Sau đó Lan Tâm lại thay cho Dung Tuyên một bộ thường phục, chỉnh sửa dung mạo đơn giản rồi thay hắn ở lại trong phủ để che mắt người ngoài. Thấy Thẩm Hoài Thần có hứng thú với thuật dịch dung, Lan Tâm lại phá lệ chủ động mời: “Nếu thế tử cảm thấy hiếu kỳ trước thủ nghệ của nô tỳ, chi bằng tự mình thử một phen.” “Được thôi, ta muốn dáng vẻ… phong trần một chút, kiểu trang điểm mà nhìn một cái là biết ta cực kỳ khó chọc vào ấy.” Thẩm Hoài Thần ngồi trước bàn trang điểm đưa ra đủ thứ yêu cầu, Lan Tâm hết thảy đều đáp ứng. Nhân lúc không ai chú ý đến mình, Dung Tuyên lặng lẽ quay lại thư phòng, đóng cửa lục lọi một hồi, ánh mắt dần rơi xuống sọt rác dưới chân. Sau khi sàng lọc đơn giản, hắn nhanh chóng tìm thấy tờ giấy đã bị Thẩm Hoài Thần vứt bỏ. “Gió đông đêm tới ngàn hoa nở, Thổi rơi sao sáng hoá cơn mưa Ngựa quý xe hoa hương ngào ngạt. … Tìm người tìm khắp trăm nghìn lượt Một thoáng quay đầu, Hoá ra người ở phía sau ta. Đứng đó, giữa đèn hoa rực rỡ.” Thơ là thơ hay, chữ cũng là chữ tốt, chỉ có điều phần lạc khoản ở cuối lại viết ba chữ “Tân Khí Tật”. Là bút danh của Thẩm Hoài Thần, hay là danh tính của một vị tài tử nào đó? Dung Tuyên cau mày, trong đầu hiện lên tất cả mối quan hệ với các huân quý thế gia tại Truy Thành, hắn có thể khẳng định trong số những danh môn vọng tộc đó tuyệt đối không có người nào tên là “Tân Khí Tật”. Nếu đã vậy, Thẩm Hoài Thần đã kết giao với vị bằng hữu này từ lúc nào? “Tìm người tìm khắp trăm nghìn lượt”, tác giả tìm là người, hay là tìm một loại tín niệm nào đó không muốn từ bỏ? Dung Tuyên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem tờ giấy xếp gọn lại giấu vào tay áo, canh chuẩn thời gian quay về nội thất. “Thế tử, nô tỳ vẽ xong rồi.” “Để ta xem,” Thẩm Hoài Thần mở mắt, đối diện với gương ngó trái ngó phải, nhìn thấy nốt chu sa nơi giữa mày, tự dưng cảm thấy mình đã bị lừa, “Thế này mà gọi là phong trần sao? Lau đi lau đi, không đẹp một chút nào.” “Nô tỳ cảm thấy đẹp lắm,” Linh Chi cả gan nhận xét, “Tuy không thể nói ra điểm khác biệt, nhưng nô tỳ cảm thấy dù có là thần tiên trên trời hạ phàm cũng không thể sánh bằng ba phần phong thái của ngài lúc này đâu.” “Điện hạ, ngài nói có phải không?” Dung Tuyên mỉm cười phụ họa: “Quả thực là vậy.” “Thôi bỏ đi, nếu các ngươi đã cật lực yêu cầu, bản Thế tử giữ lại là được.” Hàng mi dài của Thẩm Hoài Thần cụp xuống, vành tai cũng không báo trước mà đỏ ửng lên. Thu xếp xong xuôi, một nhóm người lặng lẽ rời khỏi phủ công chúa. Đêm nay không có lệnh giới nghiêm, trên đại lộ người xe như nêm cối, những dãy hoa đăng nối dài như rồng lượn, soi sáng cả con phố rạng rỡ như ban ngày. Thẩm Hoài Thần thuận theo dòng người tiến về phía trước, gặp câu đố hoa đăng nào thú vị liền dừng lại đoán thử một phen, y thắng được mấy chiếc đèn hoa đăng hình con vật; thấy quầy bán đồ ăn vặt nào thơm phức cũng liền chen chân vào mua thử, nhưng chẳng bao lâu y lại cảm thấy có phần tẻ nhạt. Những thứ ở chợ đêm đối với người cổ đại có lẽ là trân quý, nhưng với Thẩm Hoài Thần thì đã quá quen thuộc, sau khi trải nghiệm xong thì sự mới mẻ cũng dần dần tan đi. Một người chủ sạp nhận thấy vẻ chán chường của y, cười hì hì nói: “Nếu công tử cảm thấy vô vị, có thể thuê một chiếc xe ngựa chạy dọc theo phố Trường Lạc đi về phía Tây đến Quỷ Thị, nơi đó có rất nhiều thứ mới lạ, biết đâu ngài sẽ tìm được bảo vật đó nha.” Thẩm Hoài Thần đáp lễ cảm ơn, hỏi rõ địa điểm thuê xe ngựa rồi xuất phát tới đích đến. Đi chừng một nén hương, bên trong xe ngựa dần tối lại, vén rèm lên thì chỉ thấy thấp thoáng mấy đốm lửa ở xa xa, tiếng huyên náo văng vẳng không rõ rệt, tĩnh mịch giống như đã bước qua một thế giới khác. Nhận ra sự căng thẳng và mê mang của Thẩm Hoài Thần, Dung Tuyên nhẹ nhàng đặt tay lên tay y: “Quỷ Thị đã có từ lâu đời, bởi vì thường mở vào giờ Tý, hàng hóa vàng thau lẫn lộn, bao gồm cả đồ giả và nhiều thứ không rõ lai lịch nên mới có tên như vậy. Một khi bước chân vào Quỷ Thị, có hai quy tắc bất thành văn.” “Thứ nhất, không được lên tiếng gây ồn ào; thứ hai, không được nhìn thẳng vào mặt chủ sạp.” Giọng của Dung Tuyên trầm thấp nhu hòa, rất hợp để kể chuyện ma, nếu đi làm người dẫn chương trình đêm khuya nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả. Thẩm Hoài Thần tự não bổ ra đủ thứ cảnh tượng kinh dị kinh điển, nào là chủ sạp thực chất là ác quỷ, trong bóng tối có ẩn nấp quái thú ăn thịt người… Y biết rõ nam chính đang cố tình hù dọa mình nhưng không thể chứng minh được, chỉ có thể âm thầm nhéo tay hắn một cái. Dung Tuyên bật cười thành tiếng, cũng không phản kháng, thong thả giải thích vế sau: “Sở dĩ an bài như vậy là vì tiếng ồn sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của người giám bảo, còn chuyện không được nhìn mặt… người bán đồ giả cũng sợ bị khách nhân tìm đến cửa báo thù mà.” “Cái gọi là quy củ, chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn để duy trì lợi ích thôi.” Vừa dứt lời, xe ngựa đúng lúc dừng lại trước một tòa đền thờ cao lớn. Dung Tuyên bước xuống xe, đưa tay về phía Thẩm Hoài Thần: “Đàn Lang, chúng ta đến nơi rồi.” Thẩm Hoài Thần hậm hực đẩy hắn ra, dùng một tư thế không mấy ưu nhã nhảy xuống xe. Chọn lựa suốt dọc đường, y mua được một chiếc mặt nạ bằng vàng ròng tinh xảo, hai túi hạt giống mà người bán nói là có thể nở ra một loại hoa hai màu, không lâu sau lại bị hương thơm của thức ăn dẫn dụ đi mất. Xiên thịt nướng chín xèo xèo chảy mỡ, những viên thịt lớn thấm gia vị bí truyền của chủ quán, Thẩm Hoài Thần ăn đến thỏa thuê, quay đi ngoảnh lại thì xiên thịt trong tay đã bị người ta rút đi mất: “Ngươi làm gì vậy?” Dung Tuyên cười đưa một miếng bánh sơn trà tới trước miệng y: “Đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ quá, cẩn thận dạ dày lại đau.” Thẩm Hoài Thần há miệng ăn, nhưng vẫn trả lời: “Điện hạ quản nhiều quá.” Lúc sau Dung Tuyên đều cố tình kiểm soát lượng thức ăn đã mua, chỉ cho phép Thẩm Hoài Thần ăn hai miếng để nếm thử hương vị, số còn lại đều chui vào bụng hắn. Thẩm Hoài Thần có chút thẹn thùng. Dù nói thế nào đó cũng là đồ mà y đã cắn qua, là thức ăn thừa, là việc mà hồi nhỏ chỉ có cha mẹ của y mới làm mà thôi. Dung Tuyên lại trưng ra dáng vẻ dĩ nhiên phải vậy, khiến mặt y càng lúc càng đỏ, đón gió Bắc mà chẳng thấy lạnh một xíu nào, chỉ có thể nhìn đông ngó tây để phân tán sự chú ý. Nhìn một cái thì lại xảy ra chuyện, không biết từ lúc nào bên cạnh họ đã tụ tập một số kẻ ăn mày, giống như mấy cái đuôi nhỏ bám theo sau. Thẩm Hoài Thần thậm chí còn tinh mắt phát hiện một đứa trẻ tầm 3-5 tuổi đang quỳ dưới đất, cầm lên một khúc xương bị người ta bỏ đi nhét vào miệng để ăn. “Họ đều là dân tị nạn từ những châu huyện lân cận đến đây, thấy ngươi và ta mặc y phục hoa quý nên muốn đi theo kiếm lợi lộc.” Dung Tuyên lặng lẽ nhìn họ, biểu cảm không thể nói rõ là vui hay giận. Kẻ bề trên phung phí vô độ, không chỉ ăn thịt uống máu của dân chúng mà ngay cả xương cốt cũng gặm sạch sành sanh. Bên ngoài hoàng thành đã sớm là cảnh tượng lầm than khắp chốn. Thẩm Hoài Thần gần như không nghe rõ nam chính đang nói gì. Y mua hai cái bánh nhân thịt, bước đến trước mặt đứa ăn mày nhỏ nhất rồi ngồi xổm xuống, đặt cái bánh mới mua vào tay nó: “Ăn đi.” Đứa nhỏ cảnh giác nhìn y, rõ ràng đã thèm đến mức không ngừng nuốt nước miếng nhưng không hiểu sao vẫn cố nhịn xuống, thừa lúc Thẩm Hoài Thần không để ý liền giấu bánh thịt vào lòng, trong nháy mắt đã chạy mất dạng. Một khi đã bắt đầu thì có những chuyện rất khó kiểm soát. Thẩm Hoài Thần giống hệt như một vị “tán tài đồng tử”, không ngừng đem thức ăn phân chia cho những kẻ ăn mày, cho đến khi tất cả đều no bụng mới thôi. Có người quỳ dưới đất dập đầu gọi y là Bồ Tát sống, có người lấy đồ xong liền chạy đi mất không để lại lời nào, Thẩm Hoài Thần đều không để tâm. Phân phát thức ăn xong, cảm giác nghẹn khuất trong lồng ngực cuối cùng mới nguôi ngoai đôi chút. Thấy Dung Tuyên nhìn mình không chớp mắt, bấy giờ Thẩm Hoài Thần mới vỡ lẽ ra: “Có phải ngươi cảm thấy ta làm vậy là rất ngốc hay không?” Chỉ là một bữa no mà thôi, không thể thay đổi được gì cả. Ở những nơi mà y không nhìn thấy, vẫn có vô số bá tánh đang trầm luân trong khổ nạn, dù có khuynh gia bại sản cũng không thể nào cứu trợ được hết. “Sao có thể?” Dung Tuyên dịu dàng sờ lên tóc mai của y, giúp y kéo cổ áo lông lại cho thật kín, “Gặp chuyện bất bình muốn ra tay chính nghĩa, đây là chuyện vô cùng bình thường. Đàn Lang như vậy, ta cũng như vậy.” “Tuy hiện tại bị ràng buộc bởi thân phận, có một số việc Vĩnh Ninh không thể nhúng tay, nhưng sai người dán lên mấy tờ thông cáo, báo cho họ biết nơi nào cần nhân thủ thì vẫn có thể làm được. Cho dù không thể xoay chuyển càn khôn nhưng để no bụng thì cũng đủ rồi.” Hai mắt Thẩm Hoài Thần sáng lên: “Cứu trợ thông qua công tác?” “Có thể nha, chúng ta còn có thể mở lều phát cháo, giúp nhiều người vượt qua mùa đông giá rét này.” “Tất nhiên rồi.” Dung Tuyên khoé môi hàm ý cười, “Đàn Lang muốn làm gì thì cứ làm, Vĩnh Ninh sẽ vĩnh viễn ủng hộ, che chở cho ngươi.” Giải tỏa được tâm sự, đôi mày kiều diễm của Thẩm Hoài Thần giãn ra, ý cười doanh doanh nhìn lại Dung Tuyên: “Đa tạ ngươi.” Y đứng trong quầng sáng, thần thái ẩn chứa trong đôi mắt còn thu hút hơn cả những trân bảo đắt giá nhất thế gian. Cho dù Dung Tuyên đã nhìn quen đủ hạng người, tính tình cũng đủ trầm ổn khắc chế những vẫn bị cái nhìn ấy thiêu đốt đến tận tâm can. “Dung Tuyên? Ngươi ngẩn người gì vậy, chúng ta phải về thôi.” Thẩm Hoài Thần quay người thúc giục, nốt chu sa ở giữa mày dưới ánh đèn càng trở nên đỏ rực và ướt át. Y không nhận ra vừa rồi đã vô tình gọi thẳng tên của nam chính, Dung Tuyên cũng không để ý, mỉm cười nối gót bước theo y. “Tới đây.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!