5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 7

Tư Thuận Phủ là cơ quan lập pháp chuyên phụ trách đi tuần tra phố xá, truy bắt đạo tặc, khơi thông cống rãnh cùng với các sự vụ vệ thú trong kinh thành. Đứng đầu là Chỉ huy sứ, thống lĩnh năm khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. (*Vệ thú: Các công việc liên quan đến việc giữ gìn vệ sinh chung, trật tự trị an và bảo vệ mỹ quan của kinh thành.) Là người nhậm chức giữa chừng, công việc mỗi ngày của Thẩm Hoài Thần vô cùng nhàn hạ. Tuần tra phố xá đã có phó thủ làm thay. Truy bắt đạo tặc ư? Dưới chân thiên tử có mấy ai dám làm càn, người của Tư Thuận Phủ mười ngày nửa tháng cũng chẳng bắt nổi một tên trộm vặt. Còn như việc khơi thông kênh rạch nặng nhọc, Thẩm Hoài Thần chỉ cần ký công văn, tự khắc sẽ có người phân phó xuống từng khu vực, không cần y phải nhọc lòng đi xử lý. Trên dưới phủ nha ai mà chẳng biết vị thượng quan này của họ có thân thể như hoa như ngọc, ngày thường chỉ cần làm linh vật trấn thủ trong phủ là dư dả rồi, chứ bắt y làm chuyện lao tâm khổ tứ là vạn lần không thể. Nếu y có mệnh hệ gì, đừng nói đến Cung Định Vương, chỉ riêng một mình Vĩnh Thuần công chúa thôi cũng đủ khiến cho bọn họ sống dở chết dở. Vì thế Thẩm Hoài Thần liền nhận ra, bỏ qua chuyện bổng lộc có hơi ít ỏi thì kiếp làm thuê ở thời cổ đại của mình thật ra cũng vui vẻ quá chừng —— mỗi ngày đều có 10 điểm “tìm đường chết” được cố định thêm vào tài khoản, có sách truyện miễn phí để xem, đi làm tuỳ tiện đi trễ về sớm cũng chẳng có ai quản. Nếu như nam chính không đích thân đến phủ nha đón y về nhà thì lại càng tốt hơn. Ánh mắt trêu ghẹo của đồng liêu khiến người ta không được tự nhiên một chút nào. “Bên ngoài trời đông giá rét, lò sưởi của Đàn Lang đã nguội rồi, để ta đổi một cái mới cho ngươi.” Đã là một tên pháo hôi tiêu chuẩn thì phải xem sự hy sinh của người khác là lẽ đương nhiên. Thẩm Hoài Thần trưng ra vẻ mặt “sao ngươi lắm chuyện thế” mà nhận lấy lò sưởi. Đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào tay Dung Tuyên, nóng đến mức khiến y run lên, vội vàng bốc một hạt dẻ rang được lột sẵn để trấn tĩnh. Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước. Khi đi ngang qua khu chợ sầm uất, nóc xe bỗng nhiên vang lên một tiếng “Rầm” cực lớn, giống như có vật gì đó nặng ngàn cân đập xuống, khiến cả thành xe cũng rung chuyển theo. “Có thích khách ——! Mau bảo hộ hai vị Điện hạ!” “Giết người rồi! Giết người rồi!” Tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng vũ khí rút ra khỏi vỏ đan xen hỗn loạn bên ngoài xe ngựa. Dung Tuyên nhanh chóng che chở Thẩm Hoài Thần ra sau lưng, cảnh giác hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?” Thị vệ trưởng hổ thẹn cúi đầu: “Tên tặc nhân đó rất thông thuộc địa hình xung quanh, lẩn vào đám đông để tẩu thoát, chúng thần đã dốc sức truy đuổi nhưng vẫn không bắt được… Thuộc hạ vô năng, xin Điện hạ trách phạt!” Dung Tuyên dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bệ cửa sổ, ngữ khí mất đi vẻ ôn hoà, ẩn hiện một tia sát khí: “Điều động thêm người, dù có đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra. Phải bắt sống.” “Tuân lệnh!” Thị vệ trưởng rùng mình một cái, vâng dạ nhận lệnh. Ngay sau đó liền thấy thần sắc của Dung Tuyên thay đổi, giọng nói mang theo vài phần nôn nóng: “Đàn Lang!” Tò mò hại chết con mèo. Trong lúc Dung Tuyên nói chuyện với thị vệ trưởng, rèm xe mở ra một khe hở. Thẩm Hoài Thần núp sau lưng nam chính ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra trong tiểu thuyết có đoạn tình tiết này hay không, bèn đánh bạo liếc mắt ra ngoài cửa xe một cái. Sau đó, y thấy một cái đầu người được bọc trong vải trắng đang lăn lông lốc sát bên bánh xe ngựa. Máu đỏ đặc sệt vẽ trên mặt đất thành những đường cong vặn vẹo, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn. Thẩm Hoài Thần ngây người nhìn cái đầu còn đang bốc ra hơi nóng, chỉ cảm thấy dạ dày một trận nhộn nhạo. Lần đầu tiên y mới nhận thức được rằng nơi mà y đang ở tuyệt đối không phải là thời đại hòa bình, tranh đấu và giết chóc là chân thật tồn tại, máu tươi và tử vong cũng thế. … Cái Tết năm nay định sẵn sẽ không an ổn. Bên dưới những trận ca múa mừng thái bình là những đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Chuyện công chúa và phò mã bị ám sát ngay giữa phố đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất của bách tính trong lúc phẩm rượu hay uống trà. “…Lão thấy chuyện này có điểm rất quái lạ. Trên phố đông người như thế, sao người đó lại ném thủ cấp vào đúng ngay xe của công chúa? Chắc chắn là kẻ thù đến báo oán rồi.” “Công chúa thì có thù oán với ai đâu, ngược lại là cái tên tiểu tử họ Thẩm ấy suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cuối cùng cũng gặp phải kẻ cứng cựa rồi? Đáng đời!” “Hầy, cho dù báo thù thì đã sao, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe thôi. Mọi người chưa nghe tin gì à, mấy hôm trước quân thủ vệ đã cho lật tung cả kinh thành lên, lúc tìm thấy thích khách thì đối phương đã sợ tội tự sát tại gia rồi.” “Chỉ khổ cho công tử họ Thẩm kia, lúc nhìn thấy cái đầu thì đã sợ hãi đến mức ngất xỉu, uống bao nhiêu dược liệu quý giá cũng không thấy khá hơn. Cung Định Vương phi sốt ruột lắm, cứ mắng đại phu trong cung toàn là lũ lang băm, muốn trị bệnh cứu người vẫn phải tìm cao thủ trong dân gian mới được.” “Chà, vậy Vương phi đã tìm được chưa?” “Tất nhiên! Năm trăm lượng vàng, nếu là ngươi ngươi có sáng mắt lên không? Huống hồ người ta thật sự có bản lĩnh, chỉ cần bắt mạch là biết ngay, Thẩm công tử không phải chỉ bị kinh hãi, rõ ràng là bị người ta hạ độc!” “Hiện giờ cả thành đều đang xôn xao, chính Cung Định Vương cũng dâng tấu xin chỉ thị để điều tra rõ chuyện này.” Nam tử áo lam nói đến cao hứng, người xung quanh nghe bát quái đến thỏa thuê. Đến khi thấy bóng dáng của quan binh, đám đông mới như chim muông gặp nạn “oành” một tiếng giải tán sạch sành sanh. … Thẩm Hoài Thần tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài. Lúc tỉnh lại vẫn có chút không phân biệt được năm nào tháng nào, đến cả tay mình đang được nam chính nắm lấy cũng quên không rút ra: “Ta bị… làm sao vậy?” Dung Tuyên nắm tay y để lên trước ngực mình, thần sắc ưu sầu cuối cùng cũng hóa thành một nụ cười như trút được gánh nặng: “Trúng độc. May mà trời xanh che chở, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.” Thấy Thẩm Hoài Thần vẻ mặt đầy thắc mắc, Dung Tuyên kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra trong lúc y hôn mê. Chuyện bắt đầu từ một món nợ phong lưu của nguyên chủ. Nguyên chủ háo sắc, từ nhỏ đến lớn không biết đã tán tỉnh biết bao cô nương, trong đó cũng có một số người bị dung mạo của y mê hoặc mà thầm thương trộm nhớ. Đến ngày nguyên chủ thành thân, không biết có bao nhiêu thiếu nữ ở kinh thành phải tan nát cõi lòng. Tên thích khách ngày ấy vốn là một tử sĩ được bí mật nuôi dưỡng trong gia tộc, sau khi đoạt mạng xong thì thấy xe ngựa của phủ công chúa đi ngang qua, gã nhớ đến tiểu muội ở nhà đang khóc lóc thảm thiết, cơn giận xông lên đỉnh đầu, gã quyết định dạy cho nguyên chủ một bài học, cố tình ném thủ cấp xuống xe ngựa để dọa y. Còn về chuyện trúng độc, trong nguyên tác quả thực là có tình tiết này. Người hạ độc chính là Mộ Tâm — tỳ nữ thân cận của công chúa, lý do cũng khá đơn giản: Nguyên chủ đã hủy hoại đời nàng, nàng muốn báo thù. Thẩm Hoài Thần vừa nghe vừa đối chiếu với nguyên tác, trong lòng nảy sinh hai nghi vấn. Một là nếu đã muốn hạ độc thì sẽ dùng loại kịch độc chết ngay tại chỗ, hoặc dùng loại độc mãn tính như Dung Sưởng để khiến người ta đột tử mà thần không biết quỷ không hay. Đằng này sau khi nguyên chủ hôn mê, ngoài việc thêm vào một vị dược liệu quý hiếm mà chỉ trong cung mới có thì không bỏ thêm gì cả, vậy mà phải đánh đổi bằng tính mạng của Mộ Tâm, đúng là mất nhiều hơn được. Hai là không giống như nguyên chủ, từ khi Thẩm Hoài Thần xuyên qua tổng cộng còn chưa nói được mấy câu với Mộ Tâm, đối phương lấy lý do gì để hạ độc? —Đinh! Hệ thống ban bố nhiệm vụ:【 Đêm thăm địa lao. 】 【 Sau một hồi cứu chữa, Thẩm Hoài Thần cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Biết được nguyên nhân là do trúng độc, y căm hận khôn cùng, kéo lê cơ thể yếu ớt đến tận ngục giam để đích thân nhục mạ đứa tiện nhân không biết sống chết đó. 】 Đêm nay vừa lúc đến lượt Linh Chi trực đêm. Thẩm Hoài Thần đợi nam chính ngủ say, rón rén lẻn ra ngoài. “Thế tử, lối này.” Linh Chi đã ghi nhớ nơi giam giữ phạm nhân từ lúc ban ngày nên dẫn đường vô cùng thuận lợi. Nàng dáo dác nhìn quanh, không nhịn được mà oán trách: “Đêm hôm giá rét, thế tử thân phận cao quý, hạng người vong ơn phụ nghĩa có tâm địa độc ác như nàng ta có đáng gì mà người phải đích thân đến đây một chuyến chứ.” “Cả đoạn đường này đến một ngọn đèn cũng không có, dọa chết người ta rồi.” “Được rồi, vất vả cho ngươi rồi, lúc sau trở về không cần canh giữ nữa, cứ về phòng nghỉ ngơi đi.” Thẩm Hoài Thần ôn tồn nói. Cai ngục canh cửa vừa uống ít rượu, đang dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Thẩm Hoài Thần thuận lợi đi vào, nhìn thấy người bị giam sâu trong địa lao. Trong ấn tượng của y, Mộ Tâm là một cô nương hoạt bát và yêu cái đẹp, trên đầu luôn cài một chiếc trâm hồ điệp, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông vang. Vậy mà giờ đây nhìn bóng người đẫm máu đang ngồi trong góc tối kia, Thẩm Hoài Thần nhất thời không có cách nào liên tưởng bọn họ là cùng một người. “Quả nhiên ngươi đã tới.” Mộ Tâm ngẩng đầu, ánh mắt như một con thú bị thương sắp chết: “Ta biết ngay ngươi sẽ tới mà.” “Phi! Uổng công ta xem ngươi là hảo tỷ muội đồng cam cộng khổ, không ngờ mắt ta đã mù rồi, nhìn sói rừng mà tưởng là cừu non! Thế tử nhà ta đối đãi với ngươi tốt như vậy, sao ngươi nỡ hạ độc vào thuốc của ngài ấy chứ?” Linh Chi là người không giữ được bình tĩnh nhất, nói xong thì vành mắt đã đỏ hoe. Nàng biết cho dù trước kia Thẩm Hoài Thần có tính cách tệ hại nhưng bây giờ đã sửa đổi rồi, không những không nổi giận vô cớ mà còn thường xuyên cười với họ, biết nói cảm ơn, biết quan tâm xem họ có ăn no mặc ấm hay không. Người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, người khác nghĩ sao thì nàng không rõ, nhưng từ tận đáy lòng nàng rất thích vị Thế tử đã thoát thai hoán cốt này. Thẩm Hoài Thần đứng cách đó không xa bình tĩnh nhìn Mộ Tâm: “Tại sao ngươi lại làm vậy?” Mộ Tâm nghiêng đầu, giống như đang phân định, lại giống như đang cân nhắc: “Không có nguyên do, mỗi người đều vì chủ của mình mà thôi.” “Sao ngươi lại không nói gì?” Mộ Tâm cố sức mở to mắt, muốn nhìn rõ gương mặt của Thẩm Hoài Thần, sau đó nàng phát hiện, bên trong đôi mắt trong trẻo của thiếu niên thoáng qua một chút bi ai. Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi, một kiếp phù du thấp hèn như nàng mà cũng có người để tâm đến sao? Mộ Tâm cắn môi, đột ngột lên tiếng: “Thế tử, ngài nhất định phải cẩn thận.” “Ngươi có ý gì? Nói không đầu không đuôi, định trù ẻo chủ tử nhà ta phải không?” Linh Chi nhíu mày, cảnh giác chắn trước mặt Thẩm Hoài Thần. —Cuối cùng cũng đến cảnh của mình rồi. Thẩm Hoài Thần hắng giọng, trước tiên trấn an cô nương đang xù lông bên cạnh, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: “Ta nhớ rồi, đa tạ ngươi.” Linh Chi: ? Mộ Tâm: ? Bộ não mơ màng không cho phép Mộ Tâm suy nghĩ quá nhiều, nàng biết mình không sống được bao lâu nữa, bèn sờ lên chiếc trâm cài tóc đã giấu sẵn định đâm vào cổ, nào ngờ lại sờ vào khoảng không. “Tìm cái này sao?” Thẩm Hoài Thần đung đưa món đồ trong tay, khóe môi cười lạnh: “Tiếc là thứ mà ngươi quý trọng, bản Thế tử lại muốn đích thân hủy hoại nó ngay trước mặt ngươi!” Trong nguyên tác, trâm hồ điệp là di vật duy nhất mà mẫu thân của Mộ Tâm để lại, nó đã bị rơi mất trong lúc nàng bị nguyên chủ đánh. Nguyên chủ thấy Mộ Tâm nhìn chằm chằm chiếc trâm liền nhặt nó lên từ từ bẻ gãy thành mấy khúc rồi giẫm đạp dưới chân. Mộ Tâm bấy lâu nay giả câm giả điếc cuối cùng cũng sụp đổ, hét lên chói tai, nguyên chủ vứt cây roi trong tay, sảng khoái rời đi trong tiếng nguyền rủa của nàng. Thẩm Hoài Thần bỏ qua những cảnh máu me đánh đập, quyết định thực hiện bước cuối cùng. Y mặc kệ vẻ mặt chấn động của Mộ Tâm, nhe răng cười một tiếng rồi dùng sức bẻ —— “Hự!” Cây trâm này không biết làm bằng chất liệu gì mà cứng như sắt vậy, Thẩm Hoài Thần bẻ nửa ngày mà nó vẫn thẳng tắp như một thanh kiếm, làm lòng bàn tay y đau rát, để lại mấy vết hằn đỏ rực. “Thế tử… người muốn làm gì vậy, cứ giao cho nô tỳ đi.” “Ta chết cũng không hối tiếc… ngươi hà tất phải làm đến mức này?” Linh Chi và Mộ Tâm đồng thời lên tiếng, trong lòng không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ: Thế tử quả nhiên vẫn là kiểu người khẩu xà tâm Phật. Thẩm Hoài Thần đau khổ ôm trán, làm phản diện như y đúng là mất mặt quá mà. Y hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì mà ném cây trâm xuống đất, dùng đế giày dẫm dẫm vài lần, không quên đọc lời thoại: “Hãy tận hưởng những thời khắc cuối cùng của cuộc đời đi.” Cắn rứt, xấu hổ, đủ loại cảm xúc phức tạp thi nhau nhấn chìm Thẩm Hoài Thần. Y rời đi vội vàng đến mức quên khóa cả cửa đại lao. Trước khi đi, y nghe thấy tiếng Mộ Tâm gào lên bằng giọng khàn đặc: “Thế tử! Những ngày tháng sau này, ngoài bản thân mình ra thì đừng tin bất kỳ ai hết, kể cả công —— ưm!” Thẩm Hoài Thần quay lại, thấy Mộ Tâm hai mắt trợn trừng, cố chấp nhìn về phía họ, làn môi mấp máy nhưng đầu dần rũ xuống. Một cây ngân châm cắm vào sau ót nàng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Thẩm Hoài Thần không nhớ mình đã trở về phòng bằng cách nào. Lúc y vuốt mắt cho Mộ Tâm, bàn tay đã dính đầy máu. Linh Chi run rẩy lau cho y hồi lâu nhưng cảm giác dính dớp đó vẫn như bóng với hình. “Đàn Lang đi đâu vậy?” Trong căn phòng tối đen vang lên một giọng nói. Trái tim Thẩm Hoài Thần run lên, lúc này mới nhận ra bên giường có một bóng đen mờ ảo đang lặng lẽ nhìn mình. Bóng đen đứng dậy đi về phía y, nhẹ nhàng nắm tay y: “Tay đã lạnh thế này rồi, sao ngươi không mặc thêm áo?” Thẩm Hoài Thần co rụt đầu ngón tay, hít hà một hơi: “Đau quá.” Bầu không khí kỳ quặc đột nhiên kết thúc trong tiếng kêu đau. Dung Tuyên thắp nến, mượn ánh nến tỉ mỉ kiểm tra vết thương trong lòng bàn tay Thẩm Hoài Thần. Đó là một bàn tay được nuôi nấng trong nhung lụa, ngón tay thon dài, trắng trẻo như ngọc, không có bất kỳ vết chai sạn nào của việc lao động. Vậy mà lúc này lòng bàn tay mềm mịn hồng hào lại sưng lên như bị thước kẻ đánh qua. Dung Tuyên dùng đầu ngón tay chấm thuốc, vừa bôi vừa thổi vào chỗ bị đau: “Đau thì nói với ta.” Nam chính đột ngột thức giấc lúc nửa đêm, tóc xõa mềm mại, trên người chỉ mặc một kiện trung y màu trắng, dáng vẻ cúi đầu bôi thuốc cũng rất dịu dàng và đáng tin cậy. Cho dù Thẩm Hoài Thần đang đóng vai phản diện, đứng ở vị trí đối lập cũng không thể phủ nhận được điều này. Thẩm Hoài Thần gần như không suy nghĩ quá nhiều, lôi từ trong ngực ra một bọc vải đưa đến trước mặt hắn: “Mộ Tâm chết rồi, bị người ta dùng kim độc giết chết.” Dung Tuyên ngạc nhiên ngẩng mặt lên, thần sắc dần trở nên nghiêm túc: “Đàn Lang yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra cho ra lẽ.” Ngừng một chút lại nói: “Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không cho phép ai làm hại ngươi.” Lỗ tai nóng bừng. Thẩm Hoài Thần quay mặt đi, phản bác một cách thiếu thuyết phục: “Ta không sợ!” Y là phản diện, phản diện không bao giờ biết sợ là gì.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!