5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 6

Thẩm Hoài Thần bị câu “lột quần” gây sốc của hệ thống làm cho kinh hãi, dưới sự phản đối quyết liệt của y, kế hoạch đã được đổi thành phương án hai. Thẩm Hoài Thần hỏi hệ thống nếu bọn họ thật sự đã nhầm mục tiêu thì sao, hệ thống đáp lại bằng giọng điệu vô cùng thống thiết: “Vậy đành đâm lao thì phải theo lao”. Nhiệm vụ đến nay vẫn chưa báo lỗi có thể là do hai nguyên nhân: Một là người thành thân với Thẩm Hoài Thần thật sự chính là Vĩnh Thuần công chúa, đều do bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều; hai là trong nguyên tác còn có ẩn tình, việc nam chính và muội muội hoán đổi thân phận cho nhau đã được nghiễm nhiên chấp nhận. Bất kể là khả năng nào, vai diễn của Thẩm Hoài Thần vẫn phải tiếp tục, có điều tình huống của y có vẻ đang trở nên tồi tệ hơn — trong tương lai, đối tượng “tìm đường chết” của Thẩm Hoài Thần không còn là nàng công chúa Vĩnh Thuần đơn thuần vô hại nữa mà là một vị đế vương trẻ tuổi đang ẩn mình chờ đợi thời cơ, một người mà sau này sẽ vùng lên làm mưa làm gió. Bọn họ không biết Dung Tuyên sẽ đoạt lại vương vị bằng cách nào, trong kịch bản mà Thẩm Hoài Thần nhận được chỉ thuật rõ hai chi tiết: Một là Dung Tuyên sẽ dùng thủ đoạn lôi đình để trấn áp phản loạn, hai là sau khi đăng cơ, hắn sẽ lập tức giam lỏng người mẫu thân vẫn thường hay can thiệp vào việc triều chính. Một người mạnh mẽ, quyết đoán lại mang trong mình dã tâm lớn lao như vậy, chắc chắn hắn sẽ xem việc thành thân với nam nhân là một nỗi sỉ nhục, tuyệt đối sẽ không để đối phương tác oai tác oái hay đè đầu cưỡi cổ mình. Nghĩ đến thủ đoạn của nam chính cùng với nhát kiếm xuyên tim liễu kết nguyên chủ, giữa hàng mày của Thẩm Hoài Thần lập tức hiện lên vẻ ưu sầu. Cái chết cũng có dăm bảy loại, có cái chết thống khoái, có cái lại đau đớn giày vò. Ngộ nhỡ y chọc cho nam chính nổi điên, hắn cảm thấy một kiếm giết chết y vẫn chưa hả giận, muốn giữ mạng y lại để từ từ hành hạ thì biết làm sao đây? Hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của y, hào hùng đứng ra đảm bảo: 【 Ký chủ yên tâm, đến ngày đó tôi sẽ bật chế độ miễn đau cho ngài, chỉ cần ngủ một giấc là có thể về nhà rồi. 】 Thấy y vẫn ủ dột, nó lại vắt óc an ủi: 【 Dù sao thì nam chính cũng là một con người, đã là người thì nhất định sẽ có thứ mình thích. Nếu tình huống thực sự không xong… chúng ta sẽ âm thầm hối lộ hắn, nịnh nọt hắn, dùng nhan sắc của ký chủ để chinh phục và mê hoặc hắn! Để hắn nhanh chóng ra tay, cho chúng ta một cái chết thống khoái! 】 Ơ kìa? Hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải? Ý tưởng này lúc đầu nghe qua thì còn có lý, tự dưng phần sau lại trở nên xằng bậy, nhưng nó đã thành công khiến cho Thẩm Hoài Thần bật cười. Từ lúc xuyên qua đến nay y chưa từng nghiêm túc ngắm nghía cơ thể này, Thẩm Hoài Thần theo bản năng bước đến trước gương, kinh ngạc phát hiện ngũ quan của nguyên chủ lại giống hệt mình. Thẩm Hoài Thần vén tóc lên, không ngoài dự đoán tìm thấy một nốt ruồi son nhỏ trên thùy tai phải. Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế, đây rõ ràng chính là cơ thể của y mà. Việc hạ thuốc cũng cần có kỹ xảo, Thẩm Hoài Thần suy đi tính lại, quyết định bỏ thuốc vào chén yến sào sữa tươi. Lén lén lút lút mò xuống trù phòng, Thẩm Hoài Thần đuổi đầu bếp đi, vừa mới nhấc nắp thố yến sào đang chưng lên, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên phát ra một tiếng “két”, một người không ngờ tới xuất hiện: “Đàn Lang?” Sống lưng Thẩm Hoài Thần cứng đờ, run tay không giữ được cái nắp, “xoảng” một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành: “Trù… trù phòng nặng mùi khói lửa, sao Điện hạ lại tới đây?” Dung Tuyên mỉm cười, Linh Chi ở bên cạnh liền sốt sắng nói: “Thế tử, Điện hạ vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của ngài, nghe thái y bảo nấm tuyết có công dụng kiện tỳ khai vị, liền muốn đích thân xuống trù phòng làm món gà hầm nấm tuyết để tẩm bổ cho ngài đấy ạ.” Thẩm Hoài Thần hổ thẹn khôn cùng. Thẩm Hoài Thần không có cái lỗ nào để chui. Thẩm Hoài Thần hốt hoảng muốn bỏ trốn. Thẩm Hoài Thần lòng rối như tơ vò. Bất kể người trước mặt là Vĩnh Thuần hay Vĩnh Ninh, ít nhất trong lúc này người ta là thật lòng nghĩ cho y, y lại đang rắp tâm tính kế đối phương, đúng là lấy oán báo đức. Nhưng thuốc ngủ cũng đã bỏ vào rồi, chuyện đã đến nước này, Thẩm Hoài Thần chỉ có thể căng da đầu đích thân múc một chén yến sào, lúc trở về phòng liền dâng lên trước mặt “công chúa”: “Nghe nói yến sào có công dụng dưỡng nhan, rất thích hợp với nữ tử, nếu Điện hạ thích thì dùng nhiều một chút đi.” “Đa tạ Đàn Lang.” Dung Tuyên cong mắt, dưới cái nhìn chằm chằm của y từng chút một ăn hết cả chén yến sào. Thẩm Hoài Thần cũng không biết thuốc ngủ của hệ thống bao lâu thì phát huy tác dụng, hai mắt nhìn đối phương không rời một giây. Thời gian trôi qua ước chừng một chung trà nhỏ, “công chúa” bắt đầu giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, ngay sau đó thân hình lảo đảo, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. “Công chúa” nặng hơn y tưởng, Thẩm Hoài Thần tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được người lên giường. Trái tim do vận động mạnh và khẩn trương mà đập loạn xạ, va chạm khiến lồng ngực nhói đau. “Điện hạ, xin mạo phạm.” Thẩm Hoài Thần nín thở, tay phải chậm rãi sờ lên cổ đối phương. Điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa nam và nữ chỉ nằm ở ba chỗ: yết hầu, bờ ngực và bộ phận sinh lý. Hai chỗ sau không tiện đụng vào, Thẩm Hoài Thần quyết định thông qua yết hầu để phán đoán. Toàn bộ sự chú ý của y đều tập trung vào vị trí tiếp xúc bên dưới ngón tay, hoàn toàn không nhận ra bờ mi của Dung Tuyên đang run lên nhè nhẹ. 【 Thế nào rồi thế nào rồi? 】 Hệ thống ló đầu ra quan sát, nhất thời không phân biệt được một người một thống ai là người căng thẳng hơn. Thẩm Hoài Thần nhíu mày: 【 Hình như tôi đã sờ được chỗ nhô lên đó, nhưng không rõ ràng lắm.. 】 Hệ thống lầm bầm: 【 Cũng đúng, nếu như ai cũng dễ dàng phát hiện ra thân phận nam cải nữ trang của nam chính thì đôi huynh muội này sẽ không có cơ hội sống sót mà lớn lên đâu. 】 Thẩm Hoài Thần còn đang do dự xem có nên tiếp tục kiểm ra hay không thì bàn tay bỗng dưng bị nắm chặt, cả người mất thăng bằng nhào tới, nằm đè lên người Dung Tuyên: “Áh ——!” Một người một hệ thống đều giật nảy mình. Sau một hồi trời đất quay cuồng, vị trí của hai người trong nháy mắt bị đảo ngược. Dung Tuyên cười như không cười, trong mắt hàm chứa mấy phần cảm xúc rất khó tả: “Đêm tân hôn Đàn Lang say khước, chuyện hợp cẩn cũng bị trì hoãn cho đến ngày nay, lúc này đôi ta đều đang rảnh rỗi, chi bằng hoàn tất mọi việc luôn một thể, cũng xem như không để lại tiếc nuối.” Ánh mắt của Dung Tuyên rất trong, tựa như một đầm nước lạnh, nhưng khi nhìn nhau, Thẩm Hoài Thần lại có cảm giác như bị một con sói nhắm trúng, lý trí gào thét thúc giục y mau bỏ của chạy lấy người: “Ngươi… Không phải ngươi đã ngủ say rồi sao?” “Ta không có ý đó, chỉ lo lắng Điện hạ bị lạnh nên mới dìu ngươi lên giường thôi.” “Hóa ra là vậy,” Dung Tuyên dường như có chút thất vọng. Thẩm Hoài Thần gật đầu như gà mổ thóc, thử đẩy vai hắn ra: “Điện hạ có thể thả ta ra rồi nói chuyện được không, cứ nằm thế này… thực sự không ổn lắm.” “Ừm, là ta sơ suất.” Dung Tuyên buông lỏng vòng tay đang siết chặt thắt lưng y ra, bộ dáng rất dễ thương lượng. Thẩm Hoài Thần âm thầm thở phào, nhưng giây tiếp theo lại thấy Dung Tuyên quấn một lọn tóc đen của y vào đầu ngón tay đùa nghịch, mềm giọng hỏi: “Vậy thì, Đàn Lang vừa rồi đang làm gì vậy? Có cần ta tiếp tục ‘ngủ’ để phối hợp với ngươi không?” “Hay là…” Dung Tuyên nắm lấy tay y, từng chút từng chút một lướt qua yết hầu, dừng lại ngay vị trí trái tim, “Đêm nay Đàn lang muốn thổ lộ tình cảm với ta?” Thẩm Hoài Thần: !!! Điều đáng sợ hơn cả việc lén hạ thuốc bị phát hiện chính là nam chủ cư nhiên lại chủ động “xé rách áo choàng” ngay trước mặt Thẩm Hoài Thần. Hệ thống sợ tới mức thét lên như một con gà bị thọc tiết, những ký tự “A Á Áu” xuất hiện tràn màn hình. Hai tay Thẩm Hoài Thần nắm chặt thành quyền, muốn rút ra nhưng lại bị giữ chặt ở nơi đó không thể cử động, bị ép buộc phải cách một lớp da thịt mỏng manh để cảm nhận nhịp tim đập đều đặn của người kia. Không khí xung quanh dần loãng đi, mỗi khi Dung Tuyên ép sát thêm một phân, hơi thở của Thẩm Hoài Thần lại nghẹn thêm một chút, đôi môi theo bản năng hé mở để hít thêm dưỡng khí. Không phải y đang cố tình làm vậy mà bởi vì cơ thể này mắc phải bệnh tim, không chịu được kinh hãi, chỉ cần bị kích thích nhẹ là sẽ khó thở, nghiêm trọng hơn còn rơi vào hôn mê. Thẩm Hoài Thần lập tức nhờ hệ thống tạo ra một chút động tĩnh ở ngoài cửa, thừa lúc Dung Tuyên quay đầu liền dùng sức đẩy hắn ra rồi chạy mất, dặn dò một câu với Linh Chi đang ngây người: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta về Vương phủ.” Lần này Thẩm Hoài Thần chạy trốn về nhà mẹ đẻ không chỉ làm kinh động cả Cung Định Vương phủ mà ngay cả Kiến Quang Đế ở trong cung cũng nghe được phong thanh, đặc biệt phái thái giám thân cận đến hỏi thăm thực hư thế nào. Vào đêm Thẩm Hoài Thần trở về, y bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, ý thức mơ màng. Lúc nghe Viên phu nhân dạy bảo “Con là người lớn đã thành thân rồi, không được giống như lúc nhỏ hở một chút là giận dỗi, khiến người ta lo lắng”, y vẫn còn đôi chút ngẩn ngơ. Viên phu nhân gõ nhẹ lên trán y, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Con tưởng là ai đã đứng ra thu xếp đuổi thái giám về cung? Mấy ngày nay lại là ai đích thân chăm sóc cho con không rời nửa bước? A nương già rồi, không có sức lực đó đâu.” Vừa dứt lời, bên ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ chậm rãi và nhịp nhàng. Viên phu nhân lộ ra một nụ cười thấu hiểu, không cầm chén thuốc lên như mọi khi mà cất giọng gọi người vào: “Hai người các con cứ thong thả nói chuyện, có hiểu lầm gì thì cứ tâm sự với nhau là được mà.” Viên phu nhân dẫn nha hoàn lui ra, Thẩm Hoài Thần lập tức rúc người vào sâu trong chăn, quay lưng về phía Dung Tuyên, tự biến mình thành một quả cầu không biết nói. Thẩm Hoài Thần sợ hãi. Mặc dù Dung Tuyên trông có vẻ hiền hoà và thấu hiểu, mặc dù Dung Tuyên đã chủ động giao nộp điểm yếu vào tay y, nhưng hai chữ “Nam chính” cũng đủ khiến cho một pháo hôi nhỏ bé như y phải sinh lòng khiếp sợ. Dù sao gần đây cũng không có cảnh diễn của mình, Thẩm Hoài Thần vốn định trốn ở Vương phủ một thời gian, ai ngờ người này lại kiên trì đuổi theo tới tận cửa. “Xin lỗi, cũng do ta nhất thời sốt ruột, đã dọa Đàn Lang sợ rồi.” Dung Tuyên ngồi vào vị trí mà Viên phu nhân vừa ngồi, giữ một khoảng cách vô cùng đúng mực. Thẩm Hoài Thần không nhịn được quay lại nhìn đối phương một cái, Dung Tuyên mỉm cười nhàn nhạt, bày ra bộ dạng không đánh không mắng, mặc quân xử trí. Thẩm Hoài Thần bị cám dỗ. Dường như y đang nhìn thấy một đống tích điểm đang vẫy gọi mình, thế là y lập tức bật dậy, tay phải trực tiếp giơ lên, nửa sờ nửa đặt lên cổ Dung Tuyên: “Ngươi đã làm cách nào vậy?” Dung Tuyên hơi ngẩng cổ mặc cho y làm loạn, bên trong đôi mắt màu trà như có làn sương mịt mù lan tỏa: “Từ nhỏ ta đã uống qua bí dược.” Thẩm Hoài Thần hiểu ra, giơ ba ngón tay: “Ba việc, đáp ứng ta thì ta sẽ tha thứ cho ngươi.” “Mời nói.” Dung Tuyên chớp mắt, nụ cười vừa mềm mỏng vừa vô hại. Thẩm Hoài Thần nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Mỗi ngày người phải đích thân nấu cho ta một món ăn, ăn gì thì do ta quyết định.” Nam chính quả không hổ là nam chính, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, ngay cả thiên phú nấu nướng cũng cao hơn người thường một bậc, tay nghề không hề thua kém ngự trù trong cung. Thẩm Hoài Thần đã suy nghĩ thông suốt rồi, dù gì sau này y cũng sẽ chết dưới tay nam chính, vậy thì có chết cũng phải làm một con ma no. “Vâng, Vĩnh Ninh nhớ rồi.” Dung Tuyên thần sắc trịnh trọng, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Thẩm Hoài Thần che đi lương tâm đang cắn rứt, xua tay: “Ngươi cứ làm tốt việc này trước đã, để ta thấy được thành ý rồi mới tính sau.” “Tuân lệnh.” Dung Tuyên nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy bây giờ Đàn Lang đã bằng lòng theo ta về phủ chưa?” Thẩm Hoài Thần không thèm để ý đến bàn tay nam chính vươn về phía mình, ngạo kiều “ừm” một tiếng. Mấy ngày nay y đã ngủ quá nhiều, hiện tại còn có thêm nam chính đang ở bên cạnh, tuy đã dựng một bức tường bằng chăn ở giữa nhưng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Thẩm Hoài Thần nhìn chằm chằm lên đỉnh màn đen nhánh, đang định nhờ hệ thống chiếu một bộ phim xem giải khuây, người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Đàn Lang không ngủ được sao?” “Thật trùng hợp, ta cũng vậy.” “Nhưng ta rất trân trọng thời khắc này, yên tĩnh nằm như vậy, không cần suy nghĩ, cũng không cần làm gì cả.” Bóng tối khiến lá gan của Thẩm Hoài Thần lớn thêm không ít, y nửa chống thân mình dậy, cố gắng tìm kiếm đôi mắt màu trà kia nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy một mảnh đen tuyền: “…Ngươi ở trong cung, mỗi đêm đều không ngủ ngon sao?” “Ừm.” “Ồ.” Thẩm Hoài Thần nằm lại vị trí cũ, nhất thời im lặng. — Ông trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, tất nhiên trước tiên phải khiến hắn chịu khổ về tâm chí, mệt nhọc về gân cốt, hành hạ về thể xác. Nam chính mang theo bí mật kinh người mà lớn lên trong cung, chắc là ngày ngày đêm đêm không lúc nào được yên giấc. Dung Tuyên cười nhẹ một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa: “Nếu đã không ngủ được, vậy để ta kể cho Đàn Lang nghe một câu chuyện nhé, xem như là thú vui tiêu khiển cho qua đêm dài.” “Ở vùng Bắc Cảnh có một vương quốc tên là ‘Vũ’…” Thẩm Hoài Thần bĩu môi, nghĩ bụng chắc là nam chính định nhân cơ hội này để lồng ghép thân thế của mình vào đây chứ gì, mấy trò này người hiện đại đã chơi chán rồi. Tuy nghĩ như vậy, y vẫn không tự chủ được mà tiếp tục lắng nghe… “Hoàng đế Vũ quốc đời đời sùng bái Đạo giáo. Năm Tân đế đăng cơ, có một phương sĩ du ngoạn tới đây, sau khi say rượu bèn nói với người ta rằng số mệnh vủa đương kim Thánh thượng không có con trai, nếu không thuận theo thiên mệnh, sau này con của ông sẽ giết cha đoạt ngôi. Tân đế rất tức giận, sau khi hạ lệnh giết chết phương sĩ vẫn luôn nghi kỵ trong lòng. Để diệt cỏ tận gốc, các phi tần mang thai nam hài trong hậu cung lúc đó đều đã sảy thai vì đủ loại tai nạn, duy chỉ có Hoàng hậu là ngoại lệ.” “Trong bụng Hoàng hậu đang mang song thai, lúc chào đời là một cặp tỷ muội sinh đôi, Tân đế đại hỷ.” “Hai tỷ muội dần dần trưởng thành. Một ngày nọ, người tỷ tỷ tình cờ gặp được một vị thế gia công tử bên ngoài hành lang, người ấy rất khác biệt, vừa ôn nhu, vừa tuấn mỹ, tựa như một vầng trăng sáng trên bầu trời,” Dung Tuyên mím môi, giọng điệu càng thêm ôn nhu tha thiết, “Hoàng hậu nhìn ra tâm ý của tỷ tỷ, liền đích thân bẩm báo Tân đế tác thành cho họ.” Cái gì mà tỷ tỷ muội muội, cái thì mà Bắc Cảnh tiểu quốc, rõ ràng là nam chính có tâm tư không đơn thuần! Hai má của Thẩm Hoài Thần nóng bừng như lửa đốt, trùm chăn che kín đầu, khô khan nói: “Ta buồn ngủ rồi.” Dung Tuyên biết nghe lời mà dừng lại: “Cũng đúng, mai là ngày đầu tiên Đàn Lang nhậm chức, quả thực nên nghỉ ngơi sớm thôi.” Thẩm Hoài Thần im hơi lặng tiếng, giả vờ như đã ngủ say. Một lát sau, y nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Dung Tuyên thì thầm bên tai y: “Cho dù là lúc nào, Vĩnh Ninh ngưỡng mộ Thế tử, muốn được cùng Thế tử sống đến bạc đầu, tâm ý này vĩnh viễn không thay đổi.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!