Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 5
Điệu nhạc trong các bất ngờ biến đổi, tiếng tung hô chấn động cả màng tai, một nữ tử mặc váy lụa màu xanh nhạt nương theo dải lụa ngũ sắc phiêu diêu đáp xuống. Thẩm Hoài Thần không kịp đề phòng mà đâm sầm vào đôi mắt quyến rũ đa tình kia, vành tai bỗng chốc nóng bừng. Sực nhớ đến thiết lập “ham mê mỹ sắc” của nguyên chủ, y vội vàng bưng chén rượu lên ra hiệu từ xa, uống cạn một hơi xem như bù đắp. “Khụ khụ khụ ——” Thẩm Hoài Thần bị sặc đến mức ho khan dữ dội, gò má ửng lên một mảng đỏ hồng. Không biết có phải ảo giác hay không, dường như y nghe thấy một tiếng cười nhẹ của nữ tử, nhưng lúc đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy gì, chỉ còn lại bóng dáng thướt tha trên đài cao. Kết thúc một điệu múa, Thẩm Hoài Thần không có da mặt dày như nguyên chủ, thực sự viết không ra những loại dâm thơ uế ngữ kiểu như “Si mê tuyết trắng trên bờ ngực, tựa hồ sương đọng ngói lưu ly”, y đành lùi một bước, định bụng chép đại bài thơ《 Xuân Tuyết 》của Hàn Dũ để lừa gạt cho qua. Chu Hiển Chi liếc qua tờ giấy trước mặt Thẩm Hoài Thần, thấp thoáng thấy được một câu “Tuyết trắng ngại sắc xuân đến muộn, xuyên qua đình thụ hoá hoa bay”, tức thì nhướng mày khen ngợi: “Thơ hay!” Chỉ qua vài nét bút, vẻ đẹp linh động của tuyết xuân đã hiện lên mặt giấy. Lấy tuyết ẩn dụ cho người, vừa lãng mạn lại vừa dạt dào tình ý. Thẩm Hoài Thần có chút hổ thẹn, rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống: “Thực ra bài thơ này ——” Chưa nói dứt lời, tú bà Hồ nương đã hớn hở bước vào nhã gian: “Thẩm công tử, Thính Tuyết cô nương cho mời ngài qua đó ạ!” Thẩm Hoài Thần hơi trợn mắt, vẻ mặt ngơ ngác như người trên mây: “Cái gì?” “Thính Tuyết nhà ta tinh thông cầm kỳ thi họa, làn da tinh khiết mịn màng hơn cả băng tuyết, đêm nay công tử thật là có phúc nha!” “Đợi đã!” Mãi đến khi bị tháp tùng đưa đến trước cửa một sương phòng xa hoa, Thẩm Hoài Thần mới hoàn hồn lại: “Bà nói Thính Tuyết cô nương chọn ta? Sao lại là ta?” “Đương nhiên là vì bài thơ của công tử lọt vào mắt xanh của cô nương nhà ta rồi. Hạng người vừa mở miệng ra là nói lời dâm ô như bọn lãng tử kia, làm gì có cửa được chạm đến một góc áo của cô nương nhà ta được!” Vẻ mặt của Hồ nương xẹt qua một tia khinh bỉ, cười hì hì đẩy Thẩm Hoài Thần vào phòng, còn tri kỷ đóng cửa lại: “Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, Thẩm công tử, ngài đừng phụ tâm ý của cô nương nhà ta nhé!” “…” Cốt truyện lại sụp đổ rồi. Hệ thống đã nói những tình tiết không được miêu tả trong nguyên tác thì có thể tùy ý phát huy. Thẩm Hoài Thần đang định thoái lui, nữ tử trong phòng đã lên tiếng gọi y lại: “Thẩm công tử, nếu ngài đi rồi, sau này Tước Các sẽ chẳng còn chỗ cho ta dung thân nữa.” Lời lẽ này tuy có hơi khoa trương, nhưng một nữ tử bị khách nhân bỏ rơi trong đêm hoan lạc, sau này nàng sẽ phải chịu biết bao lời ra tiếng vào và những ánh mắt lạnh nhạt gièm pha. Thính Tuyết đang đánh cược, cược rằng người mà nàng chọn sẽ có một trái tim mềm yếu. May mắn thay, nàng đã thắng. Thẩm Hoài Thần thở dài xoay người lại: “Cô nương, ta đã có gia thất rồi.” Thính Tuyết ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của y, không mấy để tâm mà nhướng mày: “Nam nhân đến đây có được mấy người là chưa thành thân chứ? Công tử yên tâm, Thính Tuyết không mong cầu tương lai hay danh phận, chỉ cần một thời khắc này, qua đêm nay tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài nữa.” “…” Thẩm Hoài Thần đứng chôn chân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, muốn giải thích nhưng lại sợ làm tổn thương cô nương nhà người ta, cũng sợ rước lấy thị phi cho mình. Có lẽ vẻ mặt khổ sở của y quá lộ liễu, Thính Tuyết bật cười thành tiếng: “Nếu công tử đã không có ý đó, cớ sao lại vào Tước Các, cớ sao lại viết thơ tặng ta?” “Bài thơ này vốn là tác phẩm của một vị tiên sinh ở quê nhà ta. Ta tài hèn học mọn, không biết viết gì tặng cho cô nương, thấy tuyết trắng bên ngoài cửa sổ nên mới chép lại đại khái để tặng nàng… Xin lỗi.” Giọng nói của Thẩm Hoài Thần nhỏ dần, đến cuối cùng thì gần như không nghe thấy nữa, từ vành tai đến cổ đều đỏ bừng. Thính Tuyết nhìn y, chẳng hiểu sao lại nhớ đến người đệ đệ ở nhà, tuy là con của thứ thiếp nhưng tình cảm tỷ đệ giữa hai người rất thân thiết: “Nếu công tử không chê, mời ngài ngồi xuống uống với ta tách trà nóng cho ấm người, đến giờ ta sẽ để ngài về. Thật lòng mà nói, công tử nhìn rất giống đệ đệ nhà ta.” Thẩm Hoài Thần hỏi: “Vì lý do đó nên cô nương mới chọn ta sao?” “Không hẳn.” Thính Tuyết lắc đầu, vị danh kỹ khuynh nước khuynh thành giờ đây chỉ là một nữ tử bình thường, trong lòng đầy tâm sự và mờ mịt về tương lai: “Thẩm công tử, ngài biết không, dưới đài có bao nhiêu người như vậy, chỉ có ánh mắt ngài nhìn ta là thanh thanh bạch bạch, không có dục vọng đáng ghê tởm.” “Nếu đêm nay nhất định phải hợp phòng cùng một người xa lạ, ta thà chọn một vị quân tử còn hơn.” —Đinh! Trong đầu Thẩm Hoài Thần vang lên tiếng thông báo:【 Xét thấy ngài có hành vi OOC trước mặt một nhân vật quan trọng, hệ thống sẽ khấu trừ 20 điểm “tìm đường chết”, mời ngài nhanh chóng sửa sai.】 Thẩm Hoài Thần: “!” Gối ôm, mũ tai mèo, bánh kem nhỏ y vừa mới nhắm trúng, còn cả tấm chăn sưởi tự động trong Thương thành nữa… Đáng lẽ có thể mua hết một lượt, bây giờ chỉ được chọn hai trong bốn thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Hoài Thần tối sầm lại, cơn đau dạ dày vốn bị ngó lơ dường như cũng trở nên dữ dội hơn. Hệ thống 003 xưa nay không nỡ nhìn thấy ký chủ chịu uỷ khuất, thấy vậy liền nói ngay:【 Ký chủ đừng gấp, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra lại, nếu có đánh giá sai sót thì họ sẽ trả lại điểm tích phân cho ngài mà, còn được bồi thường thêm nữa đó.】 Thẩm Hoài Thần lên tiếng cám ơn, quyết định vùng vẫy thêm một chút nữa, nghiêm mặt nói với Thính Tuyết: “Thính Tuyết cô nương, tại hạ không phải quân tử.” Thính Tuyết thong thả nhìn y: “Hửm?” Thẩm Hoài Thần đành phải nhấn mạnh trọng điểm: “Quân tử, sẽ không bước chân vào chốn phong hoa tuyết nguyệt.” Thính Tuyết thật sự rất muốn cười, nhưng nhìn gương mặt của Thẩm Hoài Thần đã đỏ lên như ráng chiều nên vẫn cố nhịn xuống: “Vậy tại sao Thẩm công tử lại tới đây?” Thẩm Hoài Thần hậm hực nói: “Trong nhà có người không muốn gặp.” Thính Tuyết hứng thú hỏi: “Dân gian đồn rằng Thẩm công tử và công chúa tình đầu ý hợp, may mắn được Bệ hạ tứ hôn kết thành giai ngẫu… Chẳng lẽ, công chúa đối với ngài không tốt sao?” “Nàng ấy là người như thế nào?” Cốt truyện bị lệch hướng bỗng nhiên quay lại quỹ đạo bằng một cách rất khác thường, Thẩm Hoài Thần trong lòng vui mừng, đem nguyên tác điều chỉnh lại một chút rồi đọc làu làu: “Vĩnh Thuần rất tốt. Ngày ấy kinh hồng nhất tiếu, ta đã nhất kiến chung tình với nàng.” Trước tiên là khen. “Chỉ là tâm tư của công chúa khó đoán, ngày thường luôn cố tình làm bộ làm tịch, không chịu thân cận với ta, giá mà nữ tử trong thiên hạ đều thẳng thắn như cô nương thì tốt biết mấy.” Sau đó là chê. Nội dung câu trả lời đã thay đổi nhưng ý nghĩa thì vẫn vậy, lời lẽ chứa đựng sự bất mãn đối với công chúa thiên gia, thẳng thừng chê bai đối phương còn chẳng bằng một kỹ nữ lầu xanh. Thẩm Hoài Thần tự tặng cho sự cơ trí của mình một lời khen ngợi. Bên ngoài hành lang cách một cánh cửa, một đám người đang quỳ rạp dưới đất. Mộ Tâm quan sát góc nghiêng đang mỉm cười của Dung Tuyên, trong lòng phức tạp vô cùng: Trời ơi, những gì trong sách truyện viết hóa ra đều là thật, phò mã quả nhiên là vì muốn chọc tức công chúa nhà mình nên mới cố tình chạy đến thanh lâu! Đang nghĩ ngợi, Mộ Tâm đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng kinh hô: “Thẩm công tử!” Thẩm Hoài Thần tiện tay bóc một múi quýt, vừa mới nuốt xuống, dạ dày bỗng dưng truyền đến một cơn co thắt mãnh liệt, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như tắm: “Ưm…” Thính Tuyết giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy y, đang định lên tiếng gọi đại phu thì cửa sương phòng đã bị người đạp văng ra một cách thô bạo. Mười mấy người trong và ngoài phòng ngơ ngác nhìn nhau. Hồ Nương cười gượng hai tiếng, tạo lối thoát cho đôi bên: “Thính Tuyết, mau qua đây! Nha đầu này thật là không hiểu chuyện, Thế tử gia không khỏe mà cũng không biết đi mời đại phu, cứ tự mình cuống lên làm gì không biết.” “Vâng.” Thính Tuyết cả gan nhìn qua một cái, thấy vị công chúa ung dung hoa quý kia đã mất đi vẻ bình tĩnh, đích thân bước lên đỡ Thẩm Hoài Thần. Người sau tròn xoe đôi mắt, lông mi cong dài run rẩy liên hồi, giống như một bé thú nhỏ làm việc xấu bị chủ nhân bắt quả tang, trong đôi mắt đen thuần khiết đầy vẻ hoảng loạn. Suốt chặng đường im lặng, Dung Tuyên cố ý đi thật chậm, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng người kia hít nhẹ một hơi. Hắn theo bản năng nới lỏng tay, trên cổ tay trắng ngần của đối phương đã hiện lên một vết hằn đỏ. Thẩm Hoài Thần xoa cổ tay đau nhói, vừa ấm ức vừa oán giận: Làm sao mình biết công chúa đang đứng ngoài cửa nghe trộm chứ, 20 điểm tích phân vất vả lắm mới kiếm được, còn chưa xài tới thì đã bị trừ sạch rồi. Bụng đau quá… chắc là do buổi trưa ăn nhiều quá rồi. Sao công chúa lại nghe lời như vậy chứ, nói gì làm nấy, hại y nhất thời do thèm ăn mà lỡ ăn quá nhiều, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Thẩm Hoài Thần leo lên kiệu, cuộn tròn người chui vào một góc, cách Dung Tuyên thật xa. Dung Tuyên xích lại gần, y liền nhích ra chỗ khác, một người đuổi một người trốn, cho đến khi không còn đường lui nữa mới thôi: “Không biết Vĩnh Thuần đã làm sai chuyện gì, khiến Đàn lang chán ghét ta như thế?” Thẩm Hoài Thần thừa hiểu công chúa không làm gì sai cả, hết thảy đều do cái tật ham ăn của mình, nhưng trước giờ y chưa từng trải qua cơn đau nào mãnh liệt như vậy, vùng bụng mềm mại như bị hàng ngàn cây kim đâm qua, đau đến mức không nói nên lời: “Đau bụng…” “Đau bụng sao? Đại phu đã đợi sẵn ở phủ rồi, người hãy ráng nhẫn nhịn thêm một chút, đợi uống thuốc rồi ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Dung Tuyên chợt hiểu, chậm rãi ghé sát vào người y, vươn tay phủi một lọn tóc bị bết mồ hôi trên trán. Thẩm Hoài Thần không né tránh, nhưng miệng vẫn lầm bầm kháng cự: “Đắng lắm… ta không uống đâu.” “Được rồi, vậy ta giúp ngươi xoa xoa nhé?” Dung Tuyên thò tay vào vạt áo lông, ôm người vào lòng như ôm một đứa trẻ, nhẹ giọng dỗ dành: “Vĩnh Thuần biết lỗi rồi, sau này sẽ nghiêm ngặt giám sát Đàn Lang.” Cơ thể của Thẩm Hoài Thần rất nhẹ, nhẹ tựa một đám mây hay một đóa hoa tuyết, một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến ngay. Dung Tuyên rũ mắt nhìn làn môi nhợt nhạt của đối phương, vòng tay ôm người lại siết chặt thêm đôi chút. Ngày hôm sau, Thẩm Hoài Thần nằm trên giường, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Sau khi hệ thống nói điểm tích phân bị trừ hôm qua đã được bù lại, thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi trước đó y mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, y lại nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ. Mùi thuốc thang càng lúc càng nồng, nệm giường hơi lún xuống, Thẩm Hoài Thần cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên trán mình, mùi trầm hương vây quanh lấy y một cách dịu dàng, giống hệt như lúc ở trên kiệu. Lông mi run rẩy liên hồi, rõ ràng người đã tỉnh từ lâu. Dung Tuyên cũng không vạch trần, khuấy khuấy nước thuốc, thong thả nói: “Các ngươi đều lui ra ngoài đi.” Trong phòng tĩnh lặng, Thẩm Hoài Thần đợi một hồi cũng không thấy công chúa có động tĩnh gì, trong lòng bắt đầu bồn chồn, thận trọng hí mắt, vừa lúc thấy nàng đang cười như không cười nhìn mình: “Điện hạ đến từ lúc nào vậy? Ta ngủ say quá, không nhận ra gì cả, ha ha.” Hệ thống nhắc nhở y:【 Ký chủ, thiết lập nhân vật! Thiết lập nhân vật!】 Thẩm Hoài Thần lập tức lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Mau mang đi đi, ta không uống.” Dung Tuyên mỉm cười: “Thuốc này không đắng đâu, ta đã nếm thử rồi.” Dường như sợ y không tin, Dung Tuyên rót một ít nước thuốc sang một cái chén khác khác rồi uống hết trước mặt Thẩm Hoài Thần. Thần sắc thản nhiên, giống như thứ vừa uống vào chỉ là một chén nước lọc. Thẩm Hoài Thần bắt chước nàng nốc một ngụm lớn, vị chua và đắng ngắt kích thích vị giác, ngũ quan xinh đẹp lập tức nhăn thành một đoàn. —Người này không có vị giác ư! Sao có thể uống được thứ thuốc đắng ngắt như vậy chứ! Đọc được tâm tư của y, Dung Tuyên cười nói: “Có nhiều thứ một người ăn là đắng, hai người ăn chính là ngọt.” “Ta biết Đàn Lang không chịu được vị đắng, sau này tất cả đắng cay, Vĩnh Thuần nguyện cùng ngươi gánh vác.” —Thật sự không cần đâu! Thẩm Hoài Thần lệ nóng doanh tròng uống cạn chén thuốc, bất thình lình hỏi hệ thống: 【 Tiểu Bạch, cậu nói xem có thể nào nam chính đã sớm biết nguyên chủ là một kẻ xấu xa, không nỡ thấy muội muội nhà mình nhảy vào hố lửa nên mới thay nàng thành thân với nguyên chủ không?】 Hệ thống: 【 Nhưng hắn làm vậy để làm gì?】 —Phải rồi, để làm gì nhỉ? Thẩm Hoài Thần không chắc chắn lắm: 【 Nhưng hôm qua lúc công chúa nắm cổ tay của tôi, lực đạo lớn lắm, không giống con gái, càng không giống một vị công chúa lá ngọc cành vàng.】 Hệ thống: 【 Muốn biết đáp án cũng dễ thôi, ngài đổi một viên thuốc ngủ trong Thương thành, đợi lúc ăn cơm tối thì chuốc thuốc cho công chúa gục luôn.】 Thẩm Hoài Thần: 【…Sau đó thì sao? 】 Hệ thống xoa xoa tay hăm hở:【Sau đó thì lột quần hắn ra! 】Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
