5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG 59

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Ầm Ầm – Cả toà căn cứ thí nghiệm rung lắc dữ dội. Vốn dĩ theo dự định ban đầu của Ivan, sau khi khởi động đội quân Cyborg, hắn cũng sẽ chôn sống tất cả mọi người để phi tang dấu vết, vì vậy lệnh kích hoạt từ Phó Quân Khiêm cũng đồng thời tương ứng với lệnh phá huỷ toàn bộ căn cứ. “Khôngggg!!” “Ta không thể thất bại như vậy được! Lũ vô dụng! Mau đứng dậy bắn chết chúng cho ta!!” “Ahh –!!” Ivan đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hai mắt long sòng sọc quát tháo đám lính tay sai nằm bất tỉnh dưới sàn. Tuy nhiên không để hắn gào thét quá lâu, hai vợ chồng nhà Garcia đã tự tay tính xổ với hắn. Tinh Mạn dùng dị năng nhốt Ivan vào một không gian giả lập khép kín như một chiếc hòm. Dị năng hệ Thổ của Hy Luân cũng đồng thời phát huy tác dụng, sàn nhà dưới chân liền nứt ra một khe hở sâu hoắm, lộ ra mặt đất tăm tối bên trong. “Thả ta ra! Thả ta ra… Không!!!” Mặc cho Ivan có giãy dụa, kêu gào thảm thiết như thế nào cũng chỉ vô ích. Chiếc hòm trong suốt từ từ hạ xuống, chôn vùi hắn vào sâu dưới lòng đất mẹ. Nhị Hoàng tử đã tước đoạt sự tự do của biết bao sinh mạng vô tội dưới lòng đất này, hiện tại vòng lặp nhân quả cũng đã đến lúc ứng nghiệm lên người hắn. Sau khi giải quyết xong kẻ chủ mưu, Hy Luân và bạn đời lập tức chạy tới chỗ Phó Quân Khiêm, muốn cứu anh nhưng phát hiện tất cả đã quá muộn. Tuyến thể của Alpha đã hoàn toàn nứt vỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy những thớ thịt lổn nhổn đỏ tươi. Hy Luân có thể cảm nhận sinh mệnh của anh cũng đã dần chạm đáy. Cho dù hiện tại có trong tay thuốc cải tử hoàn sinh, Phó Quân Khiêm cũng tuyệt đối không thể sống sót bước ra khỏi căn phòng này. “Đô đốc… Anh…” Cổ họng Hy Luân đắng chát, gần như không thể thốt nên lời. Khoé miệng Phó Quân Khiêm trào ra một dòng máu đỏ, anh gắng gượng nói: “Khụ… Thượng tướng Garcia, ngài và phu nhân hãy dẫn A Chiêu và A Túc ra ngoài đi.” “Còn anh thì sao?” Phó Quân Khiêm nhìn về phía những chiếc kén đang chôn vùi trong lòng đất, anh vẫn cần một chút thời gian nữa để hoàn thành toàn bộ quá trình bẻ khoá. Alpha nhàn nhạt lắc đầu: “Tôi sẽ cố gắng trụ vững căn cứ này… Ngài và mọi người hãy thoát khỏi nơi này đi. Nhanh lên!” Hy Luân siết chặt nắm tay, sau đó anh ta bất chợt đứng thẳng người, giơ tay phải lên thái dương thực hiện một kiểu chào theo nghi thức quân đội, kính cẩn từ biệt anh. Trước khi quay lưng, Tinh Mạn đã dốc hết sức phóng thích dị năng, tạo nên một vùng không gian hình bán cầu bao quanh lấy Phó Quân Khiêm. Karlos cởi trói cho hai đứa trẻ rồi trao chúng lại cho tướng quân Garcia. Nhiệm vụ ở thế giới này đã hoàn thành, anh ta quay lại nhìn đội trưởng của mình một cái thật sâu, cúi thấp người từ biệt: “Đội trưởng, hẹn gặp lại.” Cuối cùng, Karlos nhìn lướt qua người cận vệ đội mũ kepi vẫn đang đứng đó một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong chớp mắt, phòng điều khiển chỉ còn hai người họ. Phó Quân Khiêm cố gắng rút cạn những giọt tin tức tố cuối cùng để kiềm hãm lệnh phá huỷ cả toà căn cứ. Có gia tộc Garcia chống đỡ, có lẽ mọi người đều sẽ thoát thân an toàn. 【Cảnh báo! Tiến trình Huỷ diệt đã hoàn thành! Dự án ATHENA đã hoàn toàn vô hiệu!】 Âm thanh cảnh báo cuối cùng vang lên, toàn bộ kén thuỷ tinh đang phát sáng “bụp” một tiếng đồng loạt tắt phụt, trả lại một khoảng không đen ngòm, tĩnh lặng như muốn hoà tan vào bùn đất xung quanh. “Hộc hộc…” Phó Quân Khiêm tựa như một con diều đứt dây, cơ thể mềm oặt ngã vật ra lưng ghế, mệt mỏi gục đầu. Mọi chuyện… đã kết thúc rồi. Trong cơn mơ màng của ý thức, anh bất chợt nhớ về những năm tháng xa xôi khi còn theo học tại Học viện Quân sự Liên Bang, đã có lần Nhị hoàng tử Ivan tìm đến anh, đưa cho anh một bản phác thảo về dự án sáng lập đội quân Cyborg, tha thiết mời anh trở thành linh hồn chủ lực của dự án này. Đương nhiên, câu trả lời của anh chính là thẳng thừng từ chối. Khi ấy anh những tưởng đó chẳng qua chỉ là một ý tưởng táo bạo của kẻ thiên tài, nào ngờ suốt bao nhiêu năm qua, Ivan vẫn chấp mê bất ngộ không chịu từ bỏ, thậm chí còn lợi dụng thân phận Hoàng tộc để trích xuất mã gen của anh, thiết kế nên toàn bộ dự án tội ác này. Suy cho cùng, anh chính là căn nguyên của tất cả vụ việc. Vậy cho nên… anh đương nhiên phải là người tự tay chấm dứt nó. Có điều… Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình bóng của một người. Phó Quân Khiêm mỉm cười chua xót, cuối cùng bản thân vẫn phải thất hứa với cậu rồi. Suy cho cùng… anh vẫn không nỡ để cậu chứng kiến cảnh tượng này, vì vậy ngay từ đầu anh đã giấu đi bí mật cốt lõi của dự án. Đầu óc chao đảo, các giác quan dần tê liệt. Ngay lúc này, điều mà Phó Quân Khiêm cảm nhận rõ rệt nhất chính là nhịp tim của mình đang dần chậm lại, máu nóng thỉnh thoảng lại trào ra từ khoé môi, và cả tuyến thể bị nứt toạc cũng… Chờ đã… Bấy giờ anh mới chợt nhận ra, tuyến thể phía sau vẫn chưa một giây thôi truyền đến cơn đau xé rách, nhưng lẫn bên trong còn có một luồng khí tức xoa dịu rất khẽ khàng, gần như không thể nhận ra… Phó Quân Khiêm hốt hoảng ngước mắt. Người cận vệ giả danh – cũng chính là Thiếu tướng Phill đáng lý ra lúc này đã chạy thoát cùng mọi người rồi mới đúng, sau anh ta vẫn còn ở đây? Không… người này không phải Phill. Bàn tay đã mất đi cảm giác của anh bỗng run lên một cái. Khẩu súng trên tay đối phương vô cùng quen thuộc, và cả mùi cỏ xanh đạm nhạt kia nữa… Nó quen thuộc đến mức khiến trái tim đang kiệt quệ của anh bất chợt nảy mạnh lên. Cơ thể người cận vệ dường như cũng đang gánh chịu cơn đau mà ngã khuỵu, chiếc mũ kepi rơi xuống đất, Ngọc Tình thuận tay lột bỏ lớp nguỵ trang trên mặt mình. Cậu cố lê từng bước đến chỗ anh, gạt mạnh cần gạt để rút bỏ dây cáp, sau đó đỡ cơ thể đầy máu của anh xuống đất, ôm vào lòng mình. Ngọc Tình vuốt ve gương mặt anh, suy yếu nói: “Ngay từ đầu, em đã đoán được mục tiêu mà kẻ chủ mưu nhắm tới, chính là anh.” Từ đoạn video đầu tiên, Ngọc Tình đã nghi ngờ vì sao chỉ có anh mới chịu ảnh hưởng bởi đòn tấn công của đám Alpha phát cuồng kia. E là từ thời điểm đó, Ivan đã muốn bắt sống anh về đây nhưng không ngờ anh lại kịp thời tẩu thoát. Tất cả chuyện này từ đầu đến cuối, mảnh ghép cuối cùng và cũng là cốt lõi nhất mà Ivan nhắm tới trước khi bắt tay vào xây dựng toà căn cứ thí nghiệm này – chính là dị năng của Phó Quân Khiêm. Ting – 【Chúc mừng bạn đã tìm ra manh muối cuối cùng: Phó Quân Khiêm chính là nhân tố cốt lõi để kích hoạt dự án ATHENA. Tiến độ mở khoá nhiệm vụ: 100%】 【Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bạn đồng hành ở thế giới này! Vai diễn của nam phụ đã kết thúc. Cám ơn bạn đã đồng hành cùng nam phụ trên suốt chặng đường của cốt truyện. Cục quản lý sẽ tổng kết phần thưởng và chuyển tới Hệ thống phụ trách của bạn.】 【Thời hạn thoát ly thế giới của bạn là trong vòng 3 ngày. Bạn có muốn lập tức rời khỏi thế giới này không?】 Năng lực cộng cảm được kích hoạt tối đa, sức bộc phát kinh hoàng khiến tuyến thể vốn yếu ớt của Omega không chống chịu được bao lâu đã sớm có dấu hiệu rạn nứt. Thế nhưng cậu dường như chẳng cảm thấy đau, chỉ dịu dàng ôm lấy Alpha của mình, sau đó mặc cho cơ thể hai người dần dần ngã xuống. Khoé môi của Phó Quân Khiêm vẫn đang rỉ máu, tay chân cũng mất hết sức lực, nhưng ánh mắt nhìn về phía Omega nằm cạnh mình lại trào dâng quá nhiều cảm xúc. Sửng sốt. Khiếp sợ. Đau lòng…  Đến mức một người quật cường như anh cũng đột nhiên muốn rơi lệ. Ngọc Tình cũng nhìn anh, nhưng cậu đang mỉm cười. May mắn thay, lần này cậu đã không để anh phải ra đi trong sự cô độc nữa. Phòng điều khiển trung tâm từ từ sụp đổ, từng mảng hợp kim trên trần nhà rơi rụng rầm rầm, máy móc nhiễu điện vang lên tiếng nổ lốp bốp chói tai. Thế nhưng khung cảnh đổ nát này chẳng mảy may ảnh hưởng đến hai người đang nằm trong vòng bảo hộ. Hệ thống 212 âm thầm khóc nức nở, Ngọc Tình đã dặn nó không được bật bất kỳ cơ chế giảm đau nào. Cậu nói mình muốn bầu bạn với anh, cho đến tận giây phút cuối cùng của sự sống. “Khụ khụ…” Ngọc Tình cố gắng nép chặt vào người anh, cảm nhận nhịp tim anh đang dần thưa thớt, trong lòng cậu lại cảm thấy an yên và thoả mãn lạ thường. Đối với cậu, một cái kết cùng sinh cùng tử như thế này mới được xem là “nhiệm vụ thành công mỹ mãn”. Cậu chậm rãi ngước mắt lên, muốn nhìn anh cho thật kỹ. Và rồi cậu bắt gặp nơi khoé mắt của Phó Quân Khiêm, có một giọt nước mắt khẽ lăn dài. Ngọc Tình cố hết sức vươn tay, run rẩy lau đi giọt nước mắt ấy. “Quân Khiêm, để em hát tặng anh một bài nhé.” – Anh đừng buồn, hết thảy đều là em cam tâm tình nguyện. “Nguyện kiếp sau hóa thành cơn gió thoảng…” – Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, rất nhanh, rất nhanh thôi. “Bay đến miền trời có anh. Sống chết bên nhau, mãi không chia lìa…” – Quân Khiêm, chờ em đến tìm anh nhé… Tiếng hát của cậu nhỏ dần, mí mắt nặng nề khép lại, thế nên cậu đã vô tình bỏ lỡ một tia sáng màu lục huyền bí đột nhiên lập lòe trong mắt Phó Quân Khiêm. Trước khi ý thức bị bóng đêm nuốt chửng, cậu nghe thấy anh thều thào gọi lên một cái tên vô cùng quen thuộc: “Ngọc Tình…” 【Phát hiện chỉ số sinh mạng của người làm nhiệm vụ đã tắt. Hệ thống tự động cưỡng chế thoát ly thế giới.】 【Thời gian đếm ngược: 30 giây.】 【30, 29, 28…】 Cho đến khi âm thanh đếm ngược kết thúc. Cơ thể vật lý và những ký ức liên quan đến Jasmine đều đã bị xóa sạch khỏi thế giới này. … Sau khi cơn địa chấn bên dưới lòng đất hoàn toàn lắng lại, công tác cứu hộ lập tức được thực thi. Hơn ba trăm cá thể Cyborg ngủ say trong kén thủy tinh đã được đội quân Hoàng gia do thiếu tướng Phill chỉ huy khai quật ra khỏi mặt đất, sau đó được đưa về Y Viện Hoàng gia tiến hành phân tích và chữa trị. Dưới sự trợ giúp của gia tộc Garcia, đội cứu hộ đã đào sâu vào vị trí trung tâm của phòng điều khiển căn cứ, thành công đưa di hài vẫn còn nguyên vẹn của Đô đốc Phó Quân Khiêm trở về Thủ Đô Tinh. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ mà đến nay vẫn không một ai lý giải được. Đó là khi họ tìm thấy vòng bảo hộ không gian, thi thể của Phó Quân Khiêm không phải ngồi trên ghế khởi nguyên mà đang nằm dưới mặt đất, cơ thể anh nằm nghiêng, hai cánh tay vòng lại giống như đang ôm một người trong lòng ngực… … Một tuần sau, tại nghĩa trang quân đội Liên Bang. Lễ truy điệu Đô đốc Hạm đội Bóng đêm được Hoàng gia Liên Bang tổ chức với nghi thức quốc tang vô cùng trang nghiêm và thành kính. Toàn bộ thượng cấp và binh sĩ trong Hạm đội đều túc trực bên linh đường suốt một tuần, hiện tại họ đều có mặt tại nghĩa trang để tiễn đưa anh một đoạn đường sau cuối. Tân Quốc Vương mặc áo choàng tang trắng toát, đứng trước mộ phần thành kính cúi đầu. Sau một thời gian bị Ivan âm thầm hạ độc, thần trí Đại Hoàng tử lâm vào cơn nửa tỉnh nửa mê, cộng thêm hàng loạt các bằng chứng cai trị tàn bạo do các bộ trưởng tinh cầu dâng sớ cáo buộc, phe cánh các đại thần đối nghịch liền nhân cơ hội này tước đi vương vị của Đại Hoàng tử. Ngai vàng được trao lại cho Tam Hoàng tử đã thất lạc nhiều năm – Phượng Chu. Vừa ngồi lên vương vị, Phượng Chu dưới sự trợ lực của Thiếu tướng Phill đã lập tức khôi phục lại những chính sách nhân từ của Lão Quốc vương, đồng thời phát lệnh đại xá thiên hạ. Những phạm nhân tại các Hoang tinh cũng được đặc cách miễn giảm hình phạt; đứa trẻ nào chịu hàm oan hoặc phạm tội nhẹ đều được khoan hồng tại ngoại; những đứa trẻ nào có tiền án nặng nề hơn thì được chuyển đến các trại cải tạo tập trung có môi trường sống tốt hơn tại Thủ Đô Tinh. “Cha nuôi, người hãy an tâm yên nghỉ. Tiểu Chu sẽ luôn ghi nhớ lời dạy bảo của người.” Giọng nói thanh lạnh của Phượng Chu thoáng qua chút nghẹn ngào, y nhẹ nhàng đặt hai bó hoa xuống trước bia mộ. Thiếu tướng Phill bước đến, lặng lẽ ôm vai để y tựa vào lòng mình. Họ vừa rời đi, gia tộc Garcia và những đứa trẻ ở Hoang tinh cũng nối tiếp nhau bước đến. A Túc vẫn chưa hiểu thấu về hai từ “cái chết”, nó ôm trong tay hai bó hoa bách hợp trắng đứng nhìn di ảnh ngơ ngẩn hồi lâu. A Chiêu bên cạnh thì hai hốc mắt đã sưng vù, cậu bé đã khóc sướt mướt suốt cả tuần nay. Không ai biết sự ra đi của Alpha đã tạo nên một cú sốc tinh thần lớn đối với A Chiêu như thế nào. Nhóc Bụi, Tiểu Cách và những đứa trẻ khác buồn bã đứng mặc niệm trước mộ phần, chúng sẽ không bao giờ quên người “Thủ lĩnh” tốt bụng đã cưu mang chúng trong những ngày đói cơm rách áo, người đàn ông từng cho chúng cảm nhận được hơi ấm tình người giữa vùng đất chết lạnh căm. Bỗng nhiên, Tiểu Cách lên tiếng hỏi: “Ơ, tại sao bọn mình ai cũng cầm theo hai bó hoa vậy nhỉ?” Cả bọn đang trong tâm trạng ngậm ngùi, nghe câu này mà đứa nào cũng sực ngơ ngác. Bấy giờ chúng mới phát hiện trên tay mỗi người đều mang theo những hai bó hoa. Nhưng rõ ràng chúng chỉ đến dâng hoa cho một mình anh thôi mà? Nhóc Bụi cung kính đặt hai bó hoa bách hợp trắng trước mộ anh, thấp giọng nói: “Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy… đúng ra nên là hai bó hoa.” Cả bọn đều im lặng. Những bó hoa trắng tinh khôi lần lượt được đặt xuống trước phần mộ, lũ trẻ cùng nhau cúi gập người trước di ảnh của người đàn ông. Có cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương hoa bách hợp trắng mang theo sự tiếc thương nhưng đồng thời cũng chứa đựng một cảm giác an tường tốt đẹp. Nhóc Bụi ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi, trong mắt cậu bé phản chiếu một màu xanh biếc. Đó là màu sắc của hoà bình, và của sự tự do.

…

“Cuối cùng… Người hùng Hallias đã đánh bại con quái vật mạnh mẽ nhất dải ngân hà, nhưng người bạn robot đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ anh. Hallias không đau buồn, bởi vì anh biết, người bạn ấy sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh.”

– Thế giới thứ hai (Xong) –


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!