5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 58

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Sự việc phải kể đến vào tuần trước khi nhóm của Phượng Chu đặt chân đến Hoang tinh K-09. Trước đây chỉ dựa vào một câu nói bâng quơ của Ngọc Tình, Phượng Chu và Thiếu tướng Phill đã thật sự bắt tay nhau nghĩ cách tiếp cận Nhị Hoàng tử Ivan. Đối phương đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, ai cũng tin rằng hắn là một vị hoàng tử hào hoa và lỗi lạc, đối với Phượng Chu lại thể hiện bộ dáng như phải lòng y ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu đúng là họ không phát hiện ra điểm bất thường, thế nhưng dưới sự thúc đẩy của cốt truyện, Phượng Chu đã dần dần điều tra được những hành vi bất chính của Nhị Hoàng tử Ivan. Từ các manh mối thu thập được tại Học viện Quân sự, họ đã rùng mình nhận ra đối phương không chỉ có niềm đam mê cơ giáp thông thường mà còn có một sự ám ảnh bệnh hoạn đối với các công trình thí nghiệm tà đạo. Thậm chí cách đây vài năm, một vị Tiến sĩ lừng danh – trưởng khoa chuyên ngành chế tạo các loại thuốc đặc hiệu tuyến thể của Học viện cũng đã mất tích một cách bí ẩn. Lúc sau lại có thêm sự trợ lực của Y Thánh, thuốc dịch dung của anh ta đã giúp Phill thành công cải trang thành tên cận vệ thân tín nhất của Nhị hoàng tử, từ đó lần ra hang ổ của chúng tại Hoang tinh. Họ cũng đã phát hiện ra một dự án thí nghiệm kinh hoàng được lưu trữ bảo mật trong máy tính của Ivan, được hắn đặt tên là – Dự án ATHENA. Trong suốt khoảng thời gian đó, nhóm Phượng Chu vẫn tỏ ra thân thiết với Ivan. Tên hoàng tử tự phụ ấy chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn tự đắc đưa ra yêu cầu muốn gia nhập vào chuyến đi đến Hoang tinh K-09 để chứng tỏ bản thân là một đồng minh đáng tin cậy. Cũng chính trong chuyến đi này, Phượng Chu đã âm thầm để lại cho cha nuôi một thiết bị liên lạc vô tuyến do chính tay y chế tác, âm thầm kể lại toàn bộ bí mật cho Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình. Sau khi nghiên cứu bản thiết kế của ATHENA trên thiết bị liên lạc, Phó Quân Khiêm đã lặng người trong một khoảng thời gian rất dài. Kế đó, anh liền lên tiếng khẳng định rằng mình có cách phá huỷ dự án này, với điều kiện anh cần phải đích thân đột nhập vào phòng điều khiển trung tâm trong toà căn cứ. Một kế hoạch “trong ứng ngoài hợp” hoàn hảo đã được thiết lập. Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình sẽ sắm vai con mồi sa lưới để che mắt Ivan, trong khi đó nhóm còn lại sẽ âm thầm đột nhập vào toà căn cứ, tiến hành giải cứu những vật thí nghiệm vô tội còn sống sót. Ngay trong đêm đó, Ngọc Tình đã nhận được bảng thông báo tiến độ nhiệm vụ. 【Chúc mừng bạn đã thành công mở khoá manh mối thứ năm và thứ sáu: Người đứng phía sau thao túng và chủ mưu thành lập căn cứ thí nghiệm – Nhị Hoàng tử Ivan. Kế hoạch chủ chốt: Dự án ATHENA. Tiến độ mở khoá nhiệm vụ: 90%】 … “Mọi người, mau di chuyển theo lối này!” “Bên ngoài đã có phi thuyền của Hạm đội Bóng đêm và quân đội Hoàng gia ứng cứu. Yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai ở lại!” Ngọc Tình và Thiếu tướng Phill nhanh chóng hội họp với đội quân đặc nhiệm đã trà trộn thành công vào căn cứ, tiến quân thần tốc đến những phòng giam dựa theo bản đồ AR. Đám lính tay sai và những nhân viên mặc áo blouse trắng tiếp tay cho Ivan đều bị hạ gục nhanh gọn. Họ đã giải cứu thành công hơn 50 trẻ em và 30 Alpha, Beta trưởng thành bị bắt cóc, còn có một vị Tiến sĩ thần trí đã mơ màng. Tin tức tố nguyên thuỷ của Ngọc Tình không ngừng phủ giăng, biến thành một làn sóng xoa dịu vô hình giúp các vật thí nghiệm duy trì sự thanh tỉnh và hệ thần kinh đang rối loạn. Tiếp theo họ liền được binh đoàn đặc nhiệm hỗ trợ dìu dắt, bước nhanh về hướng cổng dịch chuyển. Thiếu tướng Phill đưa cho Omega một ống thuốc bổ sung thể lực do Y Thánh bào chế, dặn dò: “Sĩ quan Jasmine, nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành rồi, hiện tại tinh thần lực của ngài đã tiêu hao quá độ, nên mau chóng lên tàu cứu viện đi. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được.” Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi hoàn thành việc ổn định tâm lý cho các nạn nhân, Ngọc Tình sẽ lập tức rút lui lên tàu cứu viện để đảm bảo an toàn. Trải qua một đợt phóng thích tinh thần lực diện rộng, sắc diện của Ngọc Tình có hơi nhợt nhạt, cậu uống cạn ống thuốc rồi siết chặt nó trong tay:   “Không, Thiếu tướng Phill, tôi muốn bàn với anh một chuyện.” … Phía bên kia, bộ ba Phó Quân Khiêm, Hy Luân và Tinh Mạn đã cùng nhau phối hợp ăn ý, giải quyết không ít những toán binh lính tuần tra khi đi dọc các dãy hành lang. “Lúc đầu toà căn cứ này có không gian rất rộng, phần lớn phòng ốc dùng để thực hiện các thí nghiệm sinh hoá và thử thuốc. Nhưng dần dần, Ivan đã bắt đầu vận chuyển đến đây hàng tá những linh kiện máy móc, thiết lập nhiều kho nội bộ, thậm chí còn cưỡng ép mời đến những chuyên gia cơ khí hàng đầu từ những tinh cầu khác nhau.” Hy Luân tranh thủ thời gian vừa đi vừa thuật lại: “Tôi đoán hắn đang âm mưu thực hiện một dự án điên rồ nào đó, nhưng ngay cả tôi cũng không rõ hắn muốn làm gì.” Trong lòng Phó Quân Khiêm đã biết rõ mười mươi, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để giải thích tận tường, anh chỉ nói: “Có lẽ tất cả bí mật đều được giấu ở phòng điều khiển trung tâm.” Không gian này là do chính tay Tinh Mạn tạo ra, mặc dù phòng điều khiển trung tâm đã bị Ivan xóa dấu vết trên bản đồ AR, nhưng dưới sự cảm ứng không gian nhạy bén của Omega, họ nhanh chóng tìm ra vị trí đầu não của toà căn cứ. Trước măt họ là một cánh cửa thép khổng lồ kiên cố, bên trên nhấp nháy ánh đèn đỏ rực của hệ thống bảo mật cấp 5. “Đây chính là phòng điều khiển tối mật của toà căn cứ.” Phó Quân cởi phăng chiếc mặt nạ quăng xuống đất, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người bên cạnh. Đã có nhà kiến tạo ở đây rồi, những thứ mật mã này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Cả ba người đồng thời kích hoạt dị năng. Đại địa dưới chân chấn động dữ dội, vách tường xung quanh cũng đồng thời vặn xoắn. Sự kết hợp giữa hai luồng dị năng khiến kết cấu của cánh cửa thép nặng ngàn cân lập tức trở nên lỏng lẻo. Chỉ chờ có thế, Phó Quân Khiêm lập tức dồn lực vào nắm tay, tung một cú đấm sấm sét nện thẳng vào tâm điểm! – RẦM! Cánh cửa đổ sập, bốc lên từng làn khói mịt mù. Phòng điều khiển trung tâm hoàn toàn phơi bày trước mắt họ. Nơi này được bao phủ bởi những dàn máy móc khổng lồ, ánh sáng xanh lam ma mị chạy dọc theo các đường vân năng lượng được bố trí khắp nơi. Hai bên tường là những màn hình theo dõi lớn, kết nối với camera từ mọi ngóc ngách trong toà căn cứ thí nghiệm. Và đặc biệt nhất là – Màn hình trung tâm đang chiếu thẳng tiêu cự vào… bóng hình của ba người bọn họ. Phó Quân Khiêm lập tức nhận ra, có lẽ bản thân anh đã bị gắn chip định vị ngay từ khoảnh khắc bị bắt giữ. Ivan đã biết trước bọn họ sẽ đến. Hay nói chính xác hơn, hắn đang đắc chí ngồi yên tại chỗ, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào rọ. Chiếc ghế da đối diện với màn hình trung tâm từ từ xoay lại, lộ ra bộ mặt thối nát của kẻ chủ mưu. Phó Quân Khiêm gằn từng chữ một: “Nhị Hoàng tử Ivan.” Ivan bắt chéo chân, tao nhã vỗ tay bộp bộp: “Xin chào ngài Đô đốc, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Phó Quân Khiêm không có thói quen dông dài, anh vừa giơ tay muốn nghiền nát dàn máy móc trong phòng thì Ivan đã nhanh tay hơn một bước, hắn nhấn mạnh vào một nút bấm trên mặt bàn. Một luồng khí màu trắng nhạt lập tức phóng ra từ trần nhà, ồ ạt túa ra loại tin tức tố đặc hiệu do chính hắn chế tạo để khắc chế tuyến thể của Phó Quân Khiêm. “Hự…” Phó Quân Khiêm lộ ra vẻ mặt đau đớn, anh khuỵu một gối xuống sàn, toàn thân co rút không thể cử động. Ivan nhếch môi cười, giọng nói vô cùng thỏa mãn: “Đừng căng thẳng như vậy, chúng ta có thể từ từ tâm sự mà.” Nói rồi, hắn đảo mắt lướt qua vợ chồng Garcia, tròng mắt hiểm ác như một con rắn độc: “Tôi biết là hai người sẽ chẳng chịu an phận mà, nhưng nghĩ đến việc hai người đã cúc cung tận tuỵ phục vụ cho toà căn cứ này suốt mấy năm nay, tôi sẽ tặng cho hai người một món quà nhé.” Hắn búng tay ra hiệu. Cánh cửa kim loại bên hông xoay mở, gã cận vệ đội mũ kepi dẫn đầu bước vào phòng, theo sau là mấy tên lính đeo mặt nạ áp giải hai đứa nhỏ A Chiêu và A Túc lần lượt bước ra. Chúng bị trói hai tay ra sau lưng, miệng bị một lớp băng keo dán chặt. “A Chiêu, A Túc!” Vừa nhìn thấy con, Tinh Mạn liền bất chấp tất cả muốn lao tới, nhưng Ivan đã giật tay A Chiêu kéo về phía mình, chỉa họng súng vào đầu đứa nhỏ: “Đứng yên đó! Món quà này chỉ được nhìn thôi, cấm đụng chạm.” “Ngươi là đồ khốn nạn! Súc sinh!” Hy Luân giữ chặt tay bạn đời mình, hai mắt rộ lên những lằn gân máu dữ tợn, nhìn chằm chằm hai đứa con. Ivan khẽ bật cười, đập đập báng súng vào đầu đứa nhỏ một cách khiêu khích, A Chiêu dù đang bị bắt làm con tin nhưng vẫn không sợ hãi, chỉ mở to mắt nhìn đăm đăm vào bóng dáng cha mẹ mà cậu bé ngày nhớ đêm mong. Cái nhìn này khiến Hy Luân gần như tan vỡ, anh ta gầm lên: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Ivan ngửa mặt cười lớn. Cảm giác được đùa bỡn và kiểm soát những con mồi kiêu hãnh trong lòng bàn tay, nhìn họ vùng vẫy từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác… quả là một thứ khoái cảm mới tuyệt vời làm sao! “Đừng vội, trước khi vào việc chính, ta sẽ cho các người chiêm ngưỡng một kiệt tác vĩ đại nhất của kỷ nguyên này!” Ivan thong thả hạ tay, nhấn một cú đúp lên màn hình cảm ứng. – Kịch kịch kịch… Những dải năng lượng xanh nhấp nháy, toàn bộ vách tường hợp kim xung quanh căn phòng đồng loạt rút lên cao… để lộ ra khoảng không gian tối đen sâu hun hút của địa tầng bên dưới lòng đất. Đôi đồng tử của Hy Luân kinh hoàng mở lớn. Bên trong đó là… trứng? Hàng chục… không, hàng trăm chiếc kén thuỷ tinh chứa dung dịch màu xanh neon nằm xếp lớp nhau được chôn trong lòng đất. Bên trong mỗi cái kén là một cơ thể sống lai máy móc với hình thù kỳ dị, có cá thể là người với hai cánh tay robot, có cá thể hai chân đã bị thay thế bởi một hệ thống phản lực bay… Cảnh tượng này giống hệt một đội quân Cyborg máu lạnh bất tử, toát ra hơi thở của sự nghiền nát và huỷ diệt. Điều đặc biệt là tất cả những cái kén ấy đều có một đường ống dẫn năng lượng, vươn ra tua tủa hệt như những nhánh rễ con đáng sợ rồi đồng loạt nối liền, tập trung về một nhánh cáp chủ duy nhất nằm ngay giữa phòng điều khiển. Chúng cần một nguồn kích hoạt, một “bộ não trung tâm” để truyền năng lượng và ý thức cho chúng. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn vào vị trí hội tụ, nơi đó có đặt một chiếc ghế cơ khí lạnh lẽo và một bộ dây cáp kết nối với toàn bộ hệ thống kén. Đừng nói là… Ivan chậm rãi bước đến ghế khởi nguyên, ánh mắt nhìn về phía Phó Quân Khiêm đang bị mình khống chế dấy lên sự tham lam kinh tởm. Hắn cười lạnh một tiếng rồi ra lệnh: “Mang hắn lại đây.” Đám binh lính bước tới, thô bạo nâng Phó Quân Khiêm dậy rồi ấn anh ngồi xuống chiếc ghế khởi nguyên. Nhị Hoàng tử ghé sát mặt vào anh, gương mặt lộ ra vẻ si mê bệnh hoạn, giống như một nhà sưu tầm trải qua trăm đắng ngàn cay cuối cùng cũng có được món bảo vật mà mình hằng mơ ước. Hắn đã lợi dụng thân phận Hoàng tộc của mình, trầy trật mãi mới lấy được mã gen của các dị năng giả từ Hệ thống bảo mật tối cao để tạo ra những phương thuốc khắc chế, mục đích chính là để phục vụ cho ngày hôm nay. Phó Quân Khiêm tuy vẫn đang thở dốc nặng nề nhưng ánh mắt sắc bén như dao: “…Ngươi làm ra tất cả chuyện này, là vì muốn lật đổ Đại hoàng tử sao?” Ivan phá lên cười: “Cái tên vô dụng ấy không xứng đáng để ta lật đổ, ta vốn chẳng ham muốn cái ngai vàng đó làm gì. Thay vì làm Quốc vương, việc biến một kẻ thống trị thành con rối trong tay mình chẳng phải còn thú vị hơn gấp trăm lần hay sao? Ta vốn định để gã làm lá chắn cho ta thêm vài năm nữa… Nhưng bây giờ, ta đã tìm được một ‘Quốc vương’ mới hoàn hảo hơn rồi.” Nhắc đến Phượng Chu, đáy mắt Nhị Hoàng tử toát lên một thứ tình cảm đầy bệnh hoạn: “Người em trai thất lạc yêu quý của ta, em ấy mới là người xứng đáng ngồi lên vương vị đó gấp trăm lần!” Hắn dang tay, hướng về công trình mà mình tự hào nhất: “Với đội quân ATHENA này, ta sẽ dọn sạch cả hệ ngân hà dâng lên cho em ấy!” Phó Quân Khiêm cười lạnh một tiếng, cứ như vừa nghe được một chuyện vớ vẩn nhất trần đời: “Mơ tưởng, Tiểu Chu dù có chết cũng sẽ không đời nào chịu nghe lời của một tên ác quỷ như ngươi.” “Câm miệng! Ngươi không phải Tiểu Chu, lấy quyền gì quyết định thay cho em ấy?!!” Ivan mất kiểm soát gào ầm lên. Hắn bước mạnh tới, không cho anh có cơ hội giãy dụa liền thẳng tay nhấn xuống cần gạt điều khiển. XOẠCH! Một tiếng động cơ khô khốc vang lên. Toàn bộ đầu dây cáp nhọn hoắc từ lưng ghế trực tiếp đâm xuyên vào tuyến thể sau gáy Phó Quân Khiêm. Ivan cười điên cuồng. Hắn muốn dùng lực lượng dị năng và tần số sóng não của anh để cấy lên tất cả các cá thể Cyborg này, biến chúng thành những cỗ máy bất bại và trung thành tuyệt đối của hắn. 【Cảnh báo…】 【Tít… Tít…】 Thế nhưng, mọi chuyện tiếp theo hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của Ivan. Bởi vì đây mới chính là mục đích thực sự của Phó Quân Khiêm. Anh chủ động sa lưới, chỉ để đợi khoảnh khắc này! RẦM!!! Trong một khắc dây cáp cắm vào tuyến thể, đôi mắt của anh liền sáng rực lên! Luồng dị năng cấp SS khiếp đảm kết hợp với tần số tinh thần lực ngay lập tức hoá thành một dòng năng lượng màu vàng kim chói loá, điên cuồng lao dọc theo những ống dẫn tràn vào hàng trăm chiếc kén thủy tinh! 【Cảnh báo! Hệ thống ATHENA đã được kết nối với Chủ Thể! Xin mời thực hiện khẩu lệnh!】 Toàn bộ các cá thể Cyborg đang ngủ im đồng loạt sáng rực sắc vàng, giống như muốn phá kén chui ra. Nhưng khẩu lệnh mà Phó Quân Khiêm thực hiện không phải là “Kích hoạt”, mà là “Hủy diệt”! Anh dùng ý thức tối cao của mình để bẻ gãy mọi thuật toán cấy não, đồng thời cắt đứt toàn bộ dây cáp kết nối và đóng băng cơ chế máy móc vũ khí, trả các cơ thể sống trong kén trở về trạng thái sinh học bình thường để giải thoát cho họ! Các khối cơ bắp trên người Phó Quân Khiêm căng cứng đến mức như muốn xé toạc cả lớp áo, những đường gân máu nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay trần. Anh ngẩng cao đầu, khí tràng Alpha bạt mạng bùng nổ khiến đám binh lính trong phòng từng lớp ngã rạp xuống sàn nhà. Ivan lảo đảo lùi lại, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn không thể tin được mà trừng lớn mắt: “Sao… Sao lại như vậy?! Sao ngươi lại có thể sử dụng dị năng?!!” Một trong những tên lính đứng bên cạnh A Túc và A Chiêu cởi bỏ mặt nạ, gương mặt lộ ra không ai khác chính là Y Thánh: “Đương nhiên bởi vì đã có thuốc giải của tôi đây này! Đô đốc từ lâu đã không còn bị thủ đoạn rách nát của ngươi khống chế nữa rồi. Nhị Hoàng tử.” Đôi đồng tử Ivan co rụt lại, bàng hoàng không dám tin. Người này… đã đột nhập vào đây từ khi nào vậy? Hắn cứng đờ xoay cổ lại, ngước mắt nhìn lên, bấy giờ mới phát hiện ngoại trừ màn hình trung tâm, những màn hình giám sát khắp toà căn cứ không biết từ lúc nào đều đã rè rè nhiễu sóng. “Không… Không thể nào.” Không thể như thế được! Đây là kiệt tác của cả đời hắn, là công trình mà hắn đã dốc hết tâm huyết suốt 10 năm qua! Ivan điên cuồng gào thét, bàn tay run rẩy giơ khẩu súng lục lên, nhắm thẳng vào đầu Phó Quân Khiêm: “Khốn kiếp! Mau đi chết đi!” Đoàng – Một viên đạn từ phía sau bay tới ghim thẳng vào cổ tay phải của Ivan trước khi hắn bóp cò, máu tươi bắn ra tung toé. Người cận vệ đội mũ kepi lúc này toàn thân bốc lên sát khí, giơ cao khẩu súng lục nhắm về phía Nhị Hoàng tử Ivan. Ivan đau đớn ôm cánh tay quay lại, nhìn người cận vệ phản bội mình bằng một ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng: “Simon?” Bây giờ hắn mới muộn màng nhận ra, có lẽ người cận vệ trung thành nhất của hắn từ lâu đã chẳng phải là “Simon” nữa.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!