5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 57

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Trước cổng dịch chuyển. Không gian xung quanh im phăng phắc, ngoài trừ gã chỉ huy đội ngũ vẫn bất tỉnh nhân sự vì bị dính thuốc mê, những tên tay sai trong thương đội khi nãy còn nằm la liệt trên mặt đất giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo. Họ hành động vô cùng nhanh nhẹn, tất cả đồng loạt thay trang phục binh lính, đeo mặt nạ đen đồng bộ được lấy từ chiếc thùng thép cồng kềnh. Người dẫn đầu cướp lấy tấm thẻ từ vẫn còn nằm nguyên trong tay gã chỉ huy, thuận lợi mở ra cổng dịch chuyển, vừa dẫn người vào trong vừa lên tiếng: “Mọi người đã nhớ rõ kế hoạch của chúng ta rồi chứ?” “Vâng!” “Tình hình mạng lưới giám sát ở chỗ cậu thế nào rồi?” Người vừa được hỏi lúc này đang cầm một thiết bị gây nhiễu camera đặc hiệu, nghiêm cẩn trả lời: “Mọi thứ đã sẵn sàng rồi thưa ngài!” “Tốt lắm! Mọi người phối hợp hành động, tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào!” “Rõ!” …. “Đừng, đừng làm tổn thương Alpha của tôi!!” Âm thanh xé lòng vang vọng khắp đấu trường lục giác, khán giả trên các màn hình khổng lồ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì màn “lật kèo” khiếp đảm của Megaman, lúc này lại bị bóng dáng mảnh khảnh không biết từ đâu xuất hiện bên dưới thu hút. “Cái gì thế? Sao lại có Omega ở chỗ này?” “Mất hứng quá!” “Mặc dù cược thua nhưng tôi vẫn muốn được tận mắt thấy Sa Vương bị cho “ăn hành” một lần, người đâu rồi? Mau lôi cái thứ yếu ớt đó ra ngoài đi chứ!” “Knock out hắn đi!!” –Rẹt… Rẹt… Rẹt… Âm thanh ồn ào như muốn đấm vào tai của đám khán giả đột nhiên im bặt, tất cả màn hình treo lơ lửng trên cao đồng loạt chớp nháy, hoá thành một màu xám đen rồi vụt tắt. Phó Quân Khiêm cảm thấy quang cảnh trước mắt mình đột nhiên xoắn vặn, méo mó như đang nhìn qua thấu kính vạn hoa, anh cố nhịn xuống cơn chóng mặt ập đến bất thình lình, quay đầu nhìn lại. Omega tóc xoăn vừa cất tiếng cầu xin lúc này đang bộc phát một sức mạnh kinh người, đôi bàn tay giơ lên đặt sát ở hai bên thái dương, áo choàng phía sau tung bay phần phật, chính giữa vầng trán loé lên một đốm sáng rực rỡ, tựa như vừa mọc lên một con mắt thứ ba. Người này chính là dị năng giả hệ không gian! Không gian xung quanh xao động kịch liệt, cả đấu trường như biến thành một thế giới ảo không ngừng biến dạng và móp méo, có dấu hiệu sụp đổ bất cứ lúc nào. “Chết tiệt! Phu nhân Garcia! Ngươi muốn phá huỷ cả nơi này ư? Hậu quả ra sao ngươi không gánh nổi đâu!” Ivan trong phòng giám sát cuống quít gầm lên, táo tợn bật ra những lời uy hiếp. Đôi mắt của Omega tóc xoăn đã đỏ ngầu, gợn sóng dị năng quanh thân không có dấu hiệu dừng lại. Suốt mấy năm dài đằng đẵng sống trong cảnh bị giam cầm và tuyệt vọng, nỗi căm phẫn tích tụ đã lâu không có chỗ phát tiết, cho đến hôm nay khi nhìn thấy Alpha của mình suýt bị người khác dồn vào chỗ chết, tức nước vỡ bờ, toàn bộ lý trí mỏng căng như dây đàn của y gần như đứt đoạn. “A Mạn, bình tĩnh lại đi em.” Tiếng gọi quen thuộc gọi lý trí đang bên bờ sụp đổ của Omega quay trở lại. Hy Luân đã thoát khỏi vũng bùn hoá lỏng, đang chật vật ngồi trên mặt đất. Phó Quân Khiêm từ lâu cũng đã buông lỏng lực khống chế đối với đối phương. Ngay từ đầu anh đã không có ý định dồn người này vào đường cùng. “Hy Luân!” Omega nghẹn ngào nấc lên, lập tức thu hồi dị năng rồi chạy tới nhào vào lòng Alpha của mình. “Khốn kiếp!” Nhận thấy không gian đã ổn định trở lại, đôi mày đang nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi của Ivan mới từ từ giãn ra. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, hất văng chiếc micro mạ vàng xuống đất, quay lại ra lệnh cho tên cận vệ sau lưng: “Simon, ngươi đi xử lý đi.” Gã cận vệ đội mũ kepi khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi. … Sau đó, Phó Quân Khiêm bị mấy tên binh lính áp giải về phòng giam. Toán binh lính vừa bước vào đấu trường đã lập tức giở ra tuyệt chiêu cũ. Vừa mới trải qua một trận tử chiến tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, ngay lúc Phó Quân Khiêm bắt được thứ mùi tin tức tố gay mũi của chúng liền giả vờ nhắm nghiền mắt, buông xuôi cơ thể mà ngất đi. Đến khi “tỉnh lại”, anh thấy mình đang bị nhốt ở một căn phòng riêng biệt, không thấy bóng dáng của Ngọc Tình đâu cả. Trong phòng chỉ có hai tên binh sĩ đeo mặt nạ đen sì đang đứng quay lưng về phía anh, có lẽ e ngại Alpha sẽ liều mạng bộc phát dị năng nên chả có tên nào dám trang bị súng hay vũ khí kim loại, chỉ có một cây roi điện dài vắt ngang hông. Phó Quân Khiêm bị trói tay nằm trên mặt đất, anh nhướn mày nghĩ thầm, đãi ngộ giữa Alpha và Omega cũng thật khác biệt, ngay cả cái ghế ngồi mà chúng cũng keo kiệt không cho, vừa hay tư thế này càng thuận tiện cho anh hành động.  Hai tên binh sĩ đang đứng yên như pho tượng, bỗng một tên cảm thấy có ai đó huých nhẹ vào vai mình. Vừa quay lại, Alpha không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang đứng lù lù như một bóng ma sau lưng gã. – Cốp! Chưa kịp định thần thì đã bị anh hung hăng cụng vào đầu một cái nảy lửa. Phó Quân Khiêm dứt khoát vung chân, tung một cú đá khiến đối phương dính chặt vào cánh cửa. Tên còn lại vừa giật mình phát giác, lập tức rút cây roi điện dài bên hông quất về phía anh. Phó Quân Khiêm vừa nhanh vừa nguy hiểm như một con báo săn, anh ngồi sụp xuống né tránh vệt điện quang rạch qua không khí, lấy chân phải làm trụ xoay một vòng, chân trái xoạc ngang quét đối phương ngã chổng vó xuống đất. Không để đối phương có cơ hội trở mình, anh xoay nhẹ cổ tay, mũi kim tẩm thuốc mê ẩn dấu trong găng tay đen bắn ra chuẩn xác ghim vào cổ gã. Tặng thêm cho tên lính ở cửa đang lồm cồm bò dậy một mũi kim tương tự, Phó Quân Khiêm thong dong quan sát gã lính trước mặt mình từ đầu đến chân rồi ngồi xổm xuống, mấy ngón tay hơi siết lại, chiếc móc khoá bằng kim loại cố định dây lưng trên áo đối phương gãy làm đôi, anh dùng cạnh sắt nhọn cắt đứt dợi dây thừng đang trói cổ tay mình. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng trượt mở. Lúc ra ngoài, trên mặt Phó Quân Khiêm đã có thêm một chiếc mặt nạ màu đen. Từ lúc bị hai tên binh lính áp giải dọc hành lang trước đó, anh đã phát hiện món đồ này không đơn giản chỉ là loại mặt nạ bảo hộ thông thường. Mặt nạ che kín từ mắt, mũi cho đến cằm, có bộ lọc ở dưới hai bên má, ngoài tác dụng hô hấp và tránh bị ảnh hưởng bởi các luồng khí độc dưới lòng đất, nó còn có chức năng định vị và mở khoá một số cổng ra vào nội bộ. Phó Quân Khiêm dựa theo tấm bản đồ AR hiện lên trên màn hình trước võng mạc, lặng lẽ băng qua mấy dãy hành lang tối tăm, sẵn tiện hạ gục thêm mấy tên lính đi tuần thông qua những chấm xanh di chuyển trên bản đồ.  Sau khi tặng cho bốn tên lính gác cửa một giấc ngủ xả hơi chung với đồng bọn của chúng, trước mặt anh chính là căn phòng giam lỏng của Hy Luân‧Garcia. Tít – Cánh cửa trượt mở, trước mắt anh là một căn phòng hiện đại và đầy đủ tiện nghi, nội thất bên trong đều toát lên mùi vị sang trọng, sạch sẽ bóng loáng. Thế nhưng, một trong hai vị chủ nhân của nơi này có vẻ không mấy hoan nghênh sự xuất hiện của kẻ đột nhập như anh.   “Anh là ai? Đến đây muốn làm gì?” Omega tóc xoăn lập tức đứng dậy đầy cảnh giác, đốm sáng giữa mày lại bắt đầu lập loè quang năng, dáng vẻ như muốn liều mạng với anh bất cứ lúc nào. Nhìn người này, không hiểu sao trong đầu anh lại liên tưởng đến A Chiêu. “A Mạn. Không sao đâu, anh nhận ra người này.” Hy Luân lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, anh ta từ ghế sofa đứng lên, biểu tình lạnh nhạt, chất giọng khàn khàn vẫn như cũ thiếu đi độ ấm: “Đô đốc Hạm đội Bóng đêm Thủ Đô Tinh – ngài Phó Quân Khiêm đúng không?” Phó Quân Khiêm gỡ mặt nạ xuống, gật đầu: “Là tôi. Thượng tướng Garcia.” May mắn thay, lần này Hy Luân không tỏ ra kích động khi nghe thấy danh xưng của mình nữa. Phó Quân Khiêm đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến đây là muốn hợp tác với ngài.” “Hợp tác?” Hy Luân Garcia đã từng vạch ra rất nhiều kịch bản trong đầu. Anh ta nghĩ vị Đô đốc kiêu hùng này sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, sẽ thốt ra mấy lời đậm chất trượng nghĩa như muốn cứu mình thoát khỏi nơi ngục tù đầy tội lỗi này. Hoặc giả trong trường hợp tồi tệ hơn, đối phương có thể mở miệng chỉ trích, mắng nhiếc anh ta vậy mà chịu đứng chung một xuồng với kẻ ác, không xứng đáng là Thượng tướng của Liên Minh Thánh Vực. Nhưng Hy Luân hoàn toàn không ngờ lời đầu tiên mà Phó Quân Khiêm nói ra lại là hợp tác. “Không sai, tôi muốn hai vị giúp tôi phá huỷ toà căn cứ này.” “Không thể.” Hy Luân đáp ngay mà không suy nghĩ. Tinh Mạn mím môi nhìn Alpha của mình, đôi mắt chất chứa ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đành câm lặng. Phó Quân Khiêm chẳng mấy bất ngờ trước câu trả lời này, anh thản nhiên hỏi: “Có phải ngài đã thực hiện giao dịch gì đó với chúng không?” Hy Luân lạnh mặt nói: “Đó không phải là chuyện của anh.” Anh ta xoay người lại, nói ra một cách nặng nề: “Đô đốc, xin thứ lỗi tôi không thể giúp anh, anh cứ xem như Hy Luân‧Garcia này đã chết rồi vậy.” Phó Quân Khiêm trầm giọng nói: “Vậy ngài có biết kể từ khi hai vị mất tích, A Chiêu và A Túc đã sống như thế nào không?” Tấm lưng rộng lớn của Hy Luân chợt cứng đờ, giật mình quay lại: “Cái gì?” Nghe đến tên con mình, nét mặt phức tạp của Omega liền bị nỗi nhớ nhung thay thế, y vô thức tiến lên một bước, mở miệng hỏi dồn: “Anh nói sao? Anh đã đến tinh cầu Astral rồi ư? Con tôi… chúng có khoẻ không?” Nghe đến đây, mọi phỏng đoán của anh gần như đã có được câu trả lời khẳng định. Phó Quân Khiêm nhìn cặp đôi Alpha – Omega từng là huyền thoại của cả tinh hệ, nhưng giờ đây họ cũng chỉ là một đôi vợ chồng đáng thương rơi vào cảnh khốn cùng, ngày đêm mong nhớ những đứa con. Anh khẽ thở dài, bình tĩnh nói ra sự thật: “Không phải tinh cầu Astral, chúng đã bị trục xuất đến Hoang tinh K-09 suốt 4 năm rồi.” Sau đó, anh lần lượt kể lại những gì mình đã chứng kiến trong thời gian qua, từ việc cưu mang hai đứa nhỏ cho đến ký hiệu gia tộc Garcia mà A Chiêu đã vô tình phát hiện. “Cái gì..?” Sự thật tàn nhẫn này khiến Omega không thể chấp nhận được, cơ thể y lảo đảo: “Sao lại như thế… Con của tôi…” Sở dĩ hai người đồng ý tạo lập và duy trì toà căn cứ tội ác này, một phần là vì kẻ đầu sỏ có trong tay loại thuốc đặc hiệu có thể kìm hãm được tin tức tố của họ. Nhưng lý do thật sự khiến gia chủ Garcia phải chịu khuất phục chính là vì gã hoàng thân quốc thích kia đã dùng sinh mạng của toàn bộ gia tộc Garcia và hai đứa con của họ để uy hiếp. Hắn hứa nếu họ chịu ngoan ngoãn nghe lời, A Chiêu và A Túc sẽ được sống an ổn ở Astral; nếu không, hai đứa trẻ ấy sẽ trở thành những vật thí nghiệm sống đầu tiên, phải chịu cảnh sống không bằng chết. Rầm – Hy Luân căm phẫn gầm lên một tiếng, nện một cú đấm vào bức tường khiến lớp vỏ hợp kim lõm sâu, tia lửa điện phát ra xẹt xẹt. “Hy Luân!” Tinh Mạn vội vã chạy đến cầm chặt bàn tay rướm máu của anh ta, sau đó ôm lấy Alpha của mình bật khóc nức nở. Hai mắt của Hy Luân hằn lên tia máu, tất cả những gì mà anh ta chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì lo cho an nguy của cả gia tộc và hai đứa con thơ còn nhỏ dại. Nhưng anh ta không ngờ kẻ mang trong mình dòng máu hoàng gia kia lại không bằng cầm thú, cư nhiên lợi dụng tình yêu thương của bậc làm cha mẹ để giam cầm họ, sau đó giẫm nát nó dưới chân để phục vụ cho dã tâm của mình. Hy Luân hít sâu một hơi, cố dằn xuống cơn hận ý cuồn cuộn bốc lên trong lồng ngực, lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt anh ta nhìn Phó Quân Khiêm mang theo một nỗi tạ ơn sâu sắc: “Cảm ơn ngài đã cứu mạng hai đứa con tôi.” Phó Quân Khiêm lắc đầu. Tinh Mạn trong lòng anh ta đã ngừng khóc, y ngước lên đối diện với chồng mình. Hy Luân vỗ về y một lát, sau đó nhìn Phó Quân Khiêm, giọng nói trầm đục nhưng vô cùng quả quyết: “Nói đi, anh muốn hợp tác như thế nào?” … Trong khi đó, Ngọc Tình ngồi tại phòng giam, cảm giác như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc. Hệ thống 212 không hổ là fan cuồng số một của ngài Quân Khiêm, màn chiến thắng Sa Vương đầy mãn nhãn ấy đã khiến nó la hét rền vang, bắn pháo hoa bùm bùm trong đầu cậu. Tâm trạng khẩn trương suốt cả trận đấu rốt cuộc cũng thả lỏng, thế nhưng Ngọc Tình chưa bình tâm được bao lâu thì trên màn hình lại đột nhiên xuất hiện một Omega lạ mặt, tiếp theo thì tín hiệu cũng hoàn toàn bị mất kết nối. Gã lính canh đứng cạnh đó cũng không lường trước sẽ có kết cục này, gã cáu bẳn chửi tục một tiếng, sau đó quay phắt lại nhìn cậu bằng ánh mắt bất thiện. Ngọc Tình nhíu mày trừng lại gã, lập tức trở nên cảnh giác. Hệ thống 212 cũng nhảy đổng lên, xù lông mắng:【Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của ký chủ nhà ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!】 Gã lính hừ lạnh, Omega này đúng là chẳng biết sợ hãi là gì, nếu không phải ngài Ivan đã giao cho gã nhiệm vụ canh chừng cậu cho cẩn thận, còn dặn đi dặn lại Omega này là một quân bài quan trọng dùng để uy hiếp Phó Quân Khiêm, thì gã đã sớm giở trò bạo lực cho đã tay như cái cách mà gã vẫn hay đối xử với những vật thí nghiệm khác rồi. Sự tù túng và căng thẳng âm thầm bao phủ khắp phòng giam, khoảng chừng nửa tiếng sau, cánh cửa kính duy nhất trong phòng đột nhiên trượt mở. Vừa thấy người đến, gã binh lính đã vội tiến lên, khom lưng kính cẩn: “Chào ngài Simon.” Người cận vệ đội mũ kepi chẳng nói chẳng rằng, chỉ trong chớp mắt, hắn ta đột ngột vung tay, cầm cây côn điện đâm thẳng vào ngực gã lính. Thân thể gã co giật bần bật rồi đổ “bịch” xuống đất ngất lịm. Trước cảnh tượng kỳ quái bất thình lình này, Omega tóc trắng ngồi trên ghế lại chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, cậu thản nhiên nhìn người cận vệ bí ẩn kia, nhẹ nhõm hỏi: “Anh tới rồi à?” Người cận vệ gật đầu, đáp lại một câu “Đã để ngài đợi lâu rồi” sau đó đưa tay cởi bỏ chiếc mũ kepi xuống, rũ bỏ lớp nguỵ trang, để lộ gương mặt cương nghị có phần quen thuộc. Chính là Thiếu tướng Phill.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!