5/5 - (3 bình chọn)

CHƯƠNG 56

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Boong! Tiếng chuông khai cuộc vang lên, toàn bộ đấu trường lập tức bị nhấn chìm trong làn sóng âm thanh đinh tai nhức óc của vạn người gào rú. Ở một đấu trường quyền đen phi pháp và khốc liệt như thế này, dĩ nhiên chẳng tồn tại đến thứ gọi là chào hỏi hay thể hiện tinh thần thượng võ trước trận đấu. Ai ai cũng mong họ sớm lao vào tẩn nhau càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, mặc cho những tiếng la hét kích động vang lên bên tai, hai dị năng giả trên sàn đấu vẫn mặc nhiên không động đậy. Phó Quân Khiêm bình tĩnh quan sát thế trận chung quanh. Bao bọc sàn đấu hình lục giác khổng lồ là những lá chắn từ trường vô hình, có vô số dòng năng lượng xanh lam dập dờn trôi nổi. Đại địa dưới chân phủ đầy cát vàng, ngoại trừ màu sắc sậm hơn thì chẳng khác gì địa hình sa mạc trên mặt đất Hoang tinh. Điều đáng chú ý là, rải rác trên mặt cát còn có vô số khối phế liệu kim loại, linh kiện máy móc và cả những mảnh vỡ cơ giáp vô cùng sắc nhọn. Nhìn chung, môi trường này có vẻ khá là “công bằng” đối với hai dị năng giả. Trong lúc anh đang nhanh chóng nắm bắt tình hình, Hy Luân vẫn chỉ đứng đó với thần tình “bát phong xuy bất động”, dường như chẳng có ý định tấn công trước. Phó Quân Khiêm lại càng không có lý do gì để ra tay với đối phương. “Sao vậy?” “Đứng đó cả phút rồi! Mau đánh nhau đi chứ!” Ivan ngồi trước màn hình, hắn cười gằn qua chiếc micro: “Sa Vương, ngài vẫn không quên giao dịch giữa chúng ta đấy chứ?” Nghe thấy lời này, gương mặt phẳng lặng như người chết của Alpha tóc nâu mới chợt đanh lại, một tia khuất nhục lướt qua nơi đáy mắt. Sau đó bàn tay đang buông thõng của Alpha đột nhiên xoè rộng! – Oành! Gần như ngay lập tức, mặt đất dưới chân Phó Quân Khiêm phát ra cơn rung chuyển dữ dội! Bản năng phòng vệ thét gào, anh vội vàng cúi người lăn một vòng né tránh. Ngay vị trí anh vừa đứng, một cột đất bén nhọn như ngọn giáo của thần Ares từ lòng đất phóng thẳng lên! Không, đó chính xác là vật thể do dị năng hệ thổ “nắn đất” tạo thành! Phó Quân Khiêm híp mắt, một luồng ánh sáng vàng rực chảy dọc theo hình xăm trên cánh tay trần của anh. Trận đấu thật sự đã bắt đầu! – Rầm rầm rầm. Đại địa rung chuyển kịch liệt. Những “cây giáo cát” nhọn hoắc không ngừng dâng lên, truy đuổi gắt gao theo theo từng bước chân Alpha. Phó Quân Khiêm di chuyển linh hoạt như một bóng ma, liên tục thực hiện những cú nhào lộn, nghiêng người né tránh các mũi nhọn khổng lồ đâm lên từ dưới chân mình. Ánh mắt anh loé sáng, một khối sắt vụn đột ngột bay lên khỏi mặt đất rồi lao vụt về phía Alpha tóc nâu, tốc độ nhanh đến mức mắt thường chỉ bắt được tàn ảnh. – Xoẹt. Đối diện với đòn phản công chớp nhoáng của đối phương, Hy Luân vẫn dửng dưng chẳng hề chớp mắt, mặt đất dưới chân anh ta đột ngột cuộn trào, dâng lên cao vút như một cơn sóng ngoài đại dương, khối kim loại cứ thế đâm xuyên qua lớp cát rồi đập mạnh vào bức tường bảo hộ. – Vút! Vút! Vút! Phó Quân Khiêm tiếp tục ra đòn, ba khối động cơ kệch cợm mang theo khí thế khủng khiếp như ba quả tên lửa xé gió lao đi! Đến lúc này, tư thái bất động của Sa Vương cuối cùng cũng bị phá vỡ, mỗi bước chân của anh ta đi đến đâu, đất cát liền tự động đùn lên làm đệm đỡ đến đó. Anh ta di chuyển mượt mà trên những con sóng cát, dễ dàng nâng lên hay hạ xuống theo đúng ý mình, nhanh nhẹn tựa như đang cưỡi trên cân đẩu vân, có thể di chuyển nhanh chóng đến cứ đâu trong sàn đấu. Phó Quân Khiêm tập trung cao độ, anh siết chặt nắm tay, thi triển một đợt tấn công kế tiếp! Lần này không còn là những mảnh vụn riêng lẻ mà là hàng chục khối phế liệu sắc nhọn từ khắp bốn phương tám hướng đồng loạt lao vút về phía đối phương! – Rào! Rào! Ngay sao đó… Cát vàng dưới chân Hy Luân đột ngột bốc lên, xoay tròn một cách cuồng bạo rồi hoá cứng thành một cái kén kiên cố bao quanh cơ thể anh ta. Năng lực cấp bậc 3S dễ dàng hoá giải đòn tấn công như lửa đạn của vị Đô đốc vốn có danh lấy một địch mười. Những mảnh phế liệu va vào “tấm khiên” liền mất đi tính sát thương tơi lịch bịch xuống đất. Đôi đồng tử của Phó Quân Khiêm chợt mở lớn. … Bên trong phòng giam, Ngọc Tình chuyên chú nhìn chằm chằm lên màn hình trình chiếu. Hệ thống 212 nín thở, đây là lần đầu tiên nó được quan sát màn đối đầu kinh thiên động địa giữa hai dị năng giả đỉnh cấp như này, mức độ hoành tráng phải nói là không thua gì mấy bộ phim điện ảnh Hollywood. 【Ký chủ… ngài Quân Khiêm liệu có ổn không?】 Hệ thống lo sốt vó, mặc dù Phó Quân Khiêm là một chiến thần chưa từng bại trận, nhưng rõ ràng thực lực của Alpha cấp bậc 3S là một cảnh giới hoàn toàn khác. Ánh mắt Ngọc Tình khoá chặt bóng hình anh trên màn hình, đôi tay bị trói phía sau bởi vì vô thức cọ mạnh vào chiếc còng kim loại mà trở nên ửng đỏ:【Tôi tin anh ấy sẽ thắng.】 Thế nhưng dường như muốn đối nghịch với suy nghĩ trong đầu cậu, tên lính đang canh giữ gần đó khinh khỉnh lên tiếng: “Megaman rất lợi hại, đáng tiếc, anh ta không thể nào là đối thủ của Sa Vương.” … “Oaaaa” “Nhìn xem, Sa Vương lại bắt đầu “vờn” đối thủ rồi kìa!” Trận đấu vẫn tiếp tục. Phó Quân Khiêm không ngừng tìm cơ hội đột phá bằng những màn tấn công được biến tấu một cách tài tình. Các mảnh phế liệu cũng được lắp ghép thành đủ loại hình thù, lớn có nhỏ có, nhưng tuyệt nhiên chẳng thế động vào dù chỉ là một sợi tóc của Sa Vương. – Vụt vụt! Lợi dụng lúc đối phương đang “hoá kén”, Phó Quân Khiêm dồn lực vào cái siết tay, hàng chục mảnh máy móc bị hút vào nhau rồi ráp lại thành một bệ nâng với tốc độ chóng mặt. Anh nhảy lên bệ phóng, sau đó khởi động nó lao vụt về phía Sa Vương. – Rào rào! Thế nhưng còn chưa kịp chạm đến người, một trận bão cát từ đâu bỗng nổi lên, khiến tầm nhìn của anh rơi vào một màn sương mờ xám xịt. Sa Vương chẳng hề có ý định tấn công trực diện, đợi đến khi Phó Quân Khiêm kiệt sức hoặc dừng lại phân tích thế trận, anh ta lại thao túng dị năng dâng lên những đòn tấn công từ đại địa, ép đối phương tiếp tục tháo chạy hoặc phản đòn. Thế trận trên sàn đấu hoàn toàn lệch hẳn về một bên. Sau cú lộn người né tránh cơn “sóng thần” từ lòng đất, lồng ngực Phó Quân Khiêm phập phồng với tần suất nhanh, anh nhíu mày thật chặt. Tình thế trước mắt vô cùng ngặt nghèo, anh không chỉ chiến đấu với một dị năng giả cao hơn mình một cấp bậc mà còn chiến đấu với cả tự nhiên. Môi trường trên sàn đấu này, mỗi một hạt cát dưới chân đều là đồng minh của Hy Luân‧Garcia. Thứ dị năng thao túng cơ khí của anh từng được tôn sùng là “bàn tay của Thần”, giờ đây cũng hoàn toàn trở nên bất lực khi không thể chạm vào dù chỉ là một góc áo của đối phương. Dáng vẻ của Alpha tóc nâu vẫn điềm nhiên và cường hãn, trong khi đó hơi thở của Phó Quân Khiêm đã có phần nặng nề, mồ hôi trên hai cánh tay trần rịn ra như tắm. “Tuyệt vời!” “Xem ra lần này tôi lại thắng cược rồi.” “Tiếc nhỉ, tôi còn tưởng dị năng giả lần này ngon lành lắm. Nào ngờ cũng giống như mấy kẻ vô dụng trước đây, đến cả góc áo của Sa Vương còn chẳng động vào được!” Trái ngược với đám đông đang hò reo phấn khích, Alpha tóc nâu đứng sừng sững trên “sóng cát” lại chẳng lộ ra chút biểu cảm nào, đôi mắt lạnh tanh như được bao phủ bởi một lớp băng vĩnh cửu. Nhưng Phó Quân Khiêm đã nhìn ra được rồi. Anh thấy trong mắt Hy Luân là một linh hồn đã chết. Cũng đúng thôi, đối phương từng là một danh tướng lừng lẫy của Liên Minh Thánh Vực, nay lại sa cơ lỡ vận đến mức bị ép buộc phải giao chiến với đồng bào của mình để làm thú vui tiêu khiển cho kẻ khác. Sự sỉ nhục này đối với anh ta còn tàn nhẫn và đau đớn hơn cái chết gấp trăm lần. Phó Quân Khiêm hết lần này đến lần khác áp sát, cố gắng muốn tạo cơ hội giao tiếp với Hy Luân‧Garcia, nhưng rõ ràng đối phương chẳng hề có ý định cho anh tiếp cận. Vị vua tác chiến đường bộ ấy đã quá điêu luyện với lối đánh “thả diều” này, anh ta chỉ cần duy trì thế trận như hiện tại, chẳng bao lâu nữa chính Phó Quân Khiêm sẽ phải tự động giương cờ trắng vì thể lực tụt dốc không phanh. Phó Quân Khiêm ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã vô cùng trầm trọng. Anh đã thử qua tất cả mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra điểm yếu của đối phương. Nếu như bọn họ không chiến đấu trên mặt đất thì tốt biết mấy. Chờ đã… Không phải là đất ư? Đại não anh lập tức loé lên một tia sáng. Bên trong phòng điều khiển, Ivan ngồi gác chéo chân, biểu tình khoái trá khi chứng kiến Phó Quân Khiêm như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Dĩ nhiên, ngay từ đầu hắn đã biết anh tuyệt đối không phải là đối thủ của Thượng tướng Garcia. Mục đích của trò chơi này vốn chỉ để thỏa mãn cái dục vọng cuồng khống chế bệnh hoạn của hắn mà thôi. Hắn muốn nhìn thấy một người kiêu ngạo như Phó Quân Khiêm bị nghiền nát dưới chân mình. Chất giọng biến âm của Alpha tóc vàng càng thêm đắc chí: “Hahaha, có vẻ Megaman đã thật sự tức giận vì bị “vờn như chuột” rồi. Mọi người nhìn xem, những cú ra đòn của anh ta đã liều mạng hơn rồi đấy!!” Trên sàn đấu, lúc này Phó Quân Khiêm đã cởi phăng chiếc vòng cách ly tin tức tố, dị năng cũng được kích hoạt với tần suất tối đa, anh điên cuồng điều khiển một chiếc cánh cơ giáp sắc nhọn phóng thẳng về phía đối thủ. Hai luồng tin tức tố tối thượng của Alpha cấp cao chống chọi kịch liệt, tạo thành những làn sóng xung kích vô hình quét qua toàn bộ võ đài. Hy Luân vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, sóng cát uốn lượn, cơ thể linh hoạt lách qua từng đợt bạo kích chính xác đến từng milimet. Alpha trước mặt này quả không hổ là cấp bậc 2S, thực lực và mức độ dẻo dai quả thật vượt xa so với các đối thủ trước đây. Hy Luân rũ mắt, nhìn đối phương vừa né tránh những cơn gào thét từ đại địa vừa xuất kích như muốn liều mạng với mình, trong lòng thầm khẳng định thực lực của anh. Có điều dựa vào hơi thở và khí tràng tin tức tố đang suy yếu của đối phương, sợ là người này cũng chẳng thể trụ được bao lâu nữa. Mọi thứ… sắp kết thúc rồi. Hy Luân lạnh lùng nâng tay, vừa chuẩn bị tung ra đòn kết liễu thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Không đúng… Anh ta quan sát khắp sàn đấu, bốn bề giờ đây chỉ toàn là cát vàng. Vụt – Chiếc cánh cơ giáp từ xa lại ập tới như tên bắn, “sóng cát” linh hoạt hạ anh ta xuống gần chạm mặt đất để tránh đòn. Bấy giờ Hy Luân mới hốt nhiên nhận ra, ngoại trừ chiếc cánh cơ giáp này, toàn bộ những mảnh phế liệu kim loại, linh kiện máy móc ngổn ngang ban nãy… giờ đây đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, hệt như đã bốc hơi khỏi nơi này rồi vậy. Thời cơ đến rồi! Phó Quân Khiêm gầm nhẹ một tiếng, anh siết chặt nắm tay, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp kèm theo một lượng lớn tin tức tố hung hăn nện một cú đấm thép xuống sàn đấu! –ẦMMM!! Trong nháy mắt, tất cả những mảnh phế liệu mà anh đã lẳng lặng chôn xuống lòng đất trong lúc tung hoả mù giao đấu với đối phương lập tức thức tỉnh, chúng kết hợp với vô số hạt kim loại nằm sâu dưới lòng đất Hoang tinh, tạo thành một cơn địa chấn tương tự như động đất!! –Ùng ục ùng ục. Mặt cát vàng vốn đang cứng rắn dưới chân Hy Luân bỗng nhiên bủn rủn. Lực ma sát biến mất. Anh ta kinh hoàng nhận ra mình không thể mượn lực từ đại địa được nữa. Toàn bộ bãi sa mạc thu nhỏ dưới chân anh ta đang… sôi lên. Nó không còn là đất mà đã biến thành một đầm lầy lỏng bỏng, uốn lượn và chảy trôi như dòng nước xiết.(*) Sa Vương gầm lên, cố gắng tụ cát lại để tạo thành một tấm khiên chắn, nhưng năng lượng hệ Thổ trong lúc nhất thời đã trở nên vô hiệu khi đất cát đang “hóa lỏng”. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chí mạng ấy, cơ thể của Hy Luân dần dần chìm xuống, bất lực như một kẻ không biết bơi bị ném vào giữa đại dương. “Đó là… cái gì vậy?” “Đất… Đất đã hoá lỏng rồi sao?” “Chất lỏng? Vậy chẳng phải dị năng hệ Thổ của Sa Vương… bị phế mất rồi à!” Khán đài trực tuyến nổ tung, ngay cả Ivan trong phòng điều khiển cũng như bị bỏng nước sôi mà đứng bật dậy, không thể tin vào mắt mình. Phó Quân Khiêm chớp thời cơ đối phương bị chôn vào trong vũng bùn thể lỏng, anh bật người đạp mạnh chân lên mảnh cơ giáp lướt tới, ghì chặt lấy cổ áo đối phương. Anh biết suốt mấy năm bị khống chế và giam lỏng dưới toà căn cứ này, thể trạng và dị năng của Hy Luân đã bị hao mòn một cách đáng kể. Nếu không, chiêu hoá lỏng đất vừa rồi cũng chưa chắc đã hạ bệ được đối phương. Alpha rũ mắt nhìn gương mặt thất thần của Sa Vương, trầm giọng gọi một tiếng. “Hy Luân‧Garcia.” Nghe thấy danh xưng của chính mình, Alpha tóc nâu chẳng những không bình tĩnh mà ngược lại như chạm phải nghịch lân. Hy Luân‧Garcia là một chiến tướng, là niềm tự hào của Liên Minh Thánh Vực, còn Sa Vương chỉ là một con thú bị nhốt trong lồng, là một nỗi sỉ nhục lớn lao đối với gia tộc và cả Liên Bang. Anh ta gầm lên một tiếng bi thương, cơ bắp gồng lên cuồn cuộn muốn hất văng đối phương ra ngoài. Phó Quân Khiêm biết rõ giới hạn chịu đựng của mình, nếu để Alpha quái vật này lấy lại được sức mạnh thì anh chắc chắn sẽ bị hạ đo ván ngay lập tức. Anh nghiến chặt khớp hàm, cúi thấp đầu gằn lên từng chữ: “A Chiêu và A Túc rất nhớ ngài.” Hai cái tên này tựa hồ chọc phải tử huyệt, cánh tay đang giơ lên của Hy Luân lập tức ngưng bặt như hoá thành tượng đá. Phó Quân Khiêm chớp thời cơ vung một cú đấm, muốn kết thúc trận đấu này. “Không––!!” Bỗng dưng, một tiếng hét xé tai vang lên từ phía sau khiến anh phải khựng lại. Cánh cửa vừa mở toang, một bóng người gầy gò liền liều mạng lao vào đấu trường. Mái tóc xoăn dài ngang vai rối tung vì chạy quá nhanh, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc, đôi mắt nhòe nước vô cùng hoảng loạn. Người đó thốt lên:   “Đừng, đừng làm tổn thương Alpha của tôi!!” … … (*)Hoá lỏng đất là hiện tượng xảy ra đối với đất bão hoà nước hoặc đất bão hòa một phần dẫn đến mất cường độ và sức kháng, xảy ra khi chấn động địa chất như động đất hoặc những thay đổi điều kiện ứng suất đột ngột – Theo wikipedia.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!