5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 55

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Cuối cùng ngày này cũng đến. Sau khi dặn dò ba đứa nhỏ cẩn thận nương náu tại phi thuyền, Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình lặng lẽ xuất phát, hướng đến địa điểm neo đậu của chuyến tàu thu mua phế liệu thật sự. Lần này họ không đột nhập vào trong lòng địch nữa, quyết định ẩn nấp dưới gầm bụng tàu, nơi vừa có thể quan sát lối ra vào một cách rõ rệt lại vừa có mức độ an toàn cao. Con tàu này có quy mô nhỏ hơn nhiều so với chiếc tinh hạm nguỵ trang của Nhị hoàng tử Ivan, vì vậy họ có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh nhỏ nhất ở cửa sập nếu nhóm người đó thực hiện hành vi lén lút vận chuyển người hay trang thiết bị thí nghiệm xuống. Phần lớn cư dân và trẻ em đều đã hoàn tất việc đổi hàng từ hôm trước, thế nên hôm nay chỉ có lác đác vài tên binh sĩ và cư dân trong khu Lãnh địa đến đổi nốt số phế liệu do chuyến tàu trước thiếu hụt hàng. Giao dịch kết thúc, quả nhiên đến gần giữa trưa, đám người trên con tàu rốt cuộc cũng chịu thực hiện mục đích chính của mình. “Chúng xuất hiện rồi.” Phó Quân Khiêm thần tình tập trung, khẽ nói. Hai người lặng lẽ nhìn nhau ra ám hiệu, sau đó thả nhẹ bước chân bám theo chúng. Phó Quân Khiêm nheo mắt, anh phát hiện nhóm thương đội giả danh này đang đẩy một cái thùng thép to chảng và cồng kềnh, không biết bên trong đựng thứ gì mà liên tục phát ra tiếng “lạch cạch” oang oảng. Vừa đi được một đoạn thì tên dẫn đầu bèn dừng lại, thận trọng đảo mắt nhìn chung quanh. Hai người lập tức lùi lại, đứng nép vào sau cột đá gần đó. Ngọc Tình tim đập thình thịch, cậu mím môi, cố gắng hít thở thật khẽ khàng. Thấy bốn bề không có dấu hiệu khả nghi, nhóm người kia mới tiếp tục tiến về phía trước. Theo suy đoán của Alpha, chuyến tàu vận chuyển phi pháp này sẽ đậu ở một vị trí tương đối gần cổng dịch chuyển, nhằm thuận tiện cho việc tiếp tế và hạn chế rủi ro bị bắt gặp. Sự thật chứng minh phán đoán của anh là đúng, sau khi rẽ phải qua một tàn tích nhỏ ở hướng Nam, bước chân của chúng liền dừng lại. Tên cầm đầu vói tay vào ngực áo lấy ra một tấm thẻ từ, gã phủi phủi lên bề mặt một tấm bia đá dựng đứng chẳng có gì nổi bật, sau đó rà thẻ từ vào vị trí ở sát mép phải.  Chỉ trong chớp mắt, tấm bia đá ấy liền hoá thành một cánh cổng dịch chuyển! Bộp – Trong tích tắc khi cổng dịch chuyển vừa xuất hiện, một mũi kim tẩm thuốc mê liền được bắn ra từ cổ tay Alpha, chuẩn xác găm vào gáy tên đứng ngoài bìa, cơ thể gã khẽ lắc lư rồi đổ ập xuống nền đất. Những tên còn lại phát giác ra động tĩnh liền giật bắn mình quay lại. Nhưng chưa kịp định thần thì chúng đã bị những đòn tấn công bất ngờ và nhuần nhuyễn của hai người hạ gục, cả bọn nằm rạp dưới đất bất tỉnh nhân sự. Phó Quân Khiêm quan sát đám người, một lát sau mới trao đổi ánh mắt với Omega rồi dẫn đầu tiến vào cổng dịch chuyển đang phát ra ánh sáng. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức khó tin. Bên trong cổng dịch chuyển là một hành lang tối tăm sâu hun hút. Trước khi thẳng tiến vào dãy hành lang đen kịt, Phó Quân Khiêm lẳng lặng nắm tay người bên cạnh, khẽ nắn bóp lòng bàn tay cậu vài lần rồi buông ra. Ngọc Tình nhìn anh, cảm nhận dư ôn từ cái nắm tay tiếp thêm sức mạnh này, sau đó âm thầm hít sâu một hơi, tập trung nhìn về phía trước. Hai người sóng vai bước đi, hoàn toàn không biết những gì đang chờ đợi họ ở cuối con đường. Cổng dịch chuyển mở ra không bao lâu liền khép lại, một chút ánh sáng le lói hắt vào cũng theo đó mà vụt tắt đi. Bốn phía tối tăm, hai người không thể làm gì khác ngoài việc vừa đi vừa mò mẫm lên vách tường. Nào ngờ chưa đi được bao xa, giác quan cấp SS của Phó Quân Khiêm bỗng dưng bắt được một thứ mùi cực kỳ nhạt phảng phất trong không khí. Không ổn !!! “Đừng hít thở—” Chưa nói hết câu, cơ thể Ngọc Tình kế bên anh đã giống như diều đứt dây, ngã nhào xuống đất. Phó Quân Khiêm vội vàng đỡ lấy thân thể cậu, chưa được mấy giây thì đầu óc anh cũng bị thuốc mê hong cho choáng váng, mí mắt nặng như đeo chì, thân thể chậm rãi khuỵu xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh chỉ kịp nhìn thấy một nhóm người từ bóng tối bước ra tiến về phía họ, dẫn đầu là người đàn ông đội mũ kepi. … “Quân Khiêm.” “Quân Khiêm, anh tỉnh lại đi.” Thần trí sau một cơn mê man ngắn ngủi dần dần thanh tỉnh, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cảm giác trói buộc ở cổ tay. Alpha mở choàng mắt, theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của Omega, thấy cậu vẫn bình an không tổn hại gì, chỉ bị trói hai tay ngồi trên chiếc ghế dựa gần đó.  Phó Quân Khiêm thở phào một hơi, bấy giờ anh mới phát hiện họ đang bị nhốt trong căn phòng có một mặt tường và ba mặt kính, ngặt nỗi lại là kiểu kính một chiều, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy mỗi hình ảnh phản chiếu của bản thân. “Em có sao không?” Phó Quân Khiêm nhổm dậy, hai tay bị trói chặt dường như chẳng gây trở ngại đến tác phong ổn trọng của anh. “Em không sao. Anh có bị thương ở đâu không?” Omega hơi nhoài người về phía anh, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Phó Quân Khiêm lắc đầu. Bấy giờ Ngọc Tình mới tạm an tâm, thế nhưng chưa thả lỏng được mấy giây thì cánh cửa duy nhất trong phòng lại đột nhiên trượt mở, ba tên binh sĩ đeo mặt nạ từ ngoài cửa bước vào phòng. “Tỉnh rồi à? Dẫn hắn đi.” Hai tên binh lính nghe lệnh sấn tới, mỗi kẻ một bên thô bạo cặp tay anh giải đi. Chúng còn không quên phóng thích tin tức tố đặc hiệu, đề phòng vị Đô đốc cường đại này lại bất ngờ kích hoạt dị năng. Phó Quân Khiêm lặng lẽ nhíu mày. Ngọc Tình giãy dụa, không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn anh bị chúng lôi ra ngoài. Cậu gằn giọng quát lên: “Các người muốn đưa anh ấy đi đâu vậy?” Tên binh lính còn lại vẫn đứng lỳ tại chỗ, dùng chất giọng lạnh tanh đáp lời cợt nhả: “Đừng vội, chúng tôi có trò hay cho ngài Sĩ quan xem đây.” Gã nhấc tay nhấn lên chiếc nút đỏ trên tường, mặt kính mờ đục trước mặt cậu trong chớp mắt liền biến thành một màn hình lớn. Vừa nhìn vào tiêu điểm trên màn hình, hai mắt Ngọc Tình chợt co rụt lại: “Đó là…” … Phó Quân Khiêm bị hai tên binh lính áp giải đi dọc hành lang. Phía trước không còn tối tăm như hành lang ban nãy, hệ thống đèn cảm ứng trên đầu tuy không quá sáng sủa nhưng vẫn đủ để anh quan sát kết cấu chung quanh. Khoảng thời gian này, đã không ít lần anh tự phỏng đoán căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất sẽ có hình thù ra sao. Chắc hẳn nó cũng từa tựa mấy công trình kiến trúc thời cổ xưa, hoặc giả sẽ là một hội trường rộng lớn với nhiều thứ máy móc hiện đại, bao quanh là các dãy phòng thí nghiệm lạnh băng nối sát nhau, không có nhiều lối đi phức tạp hay rườm rà. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với liên tưởng của anh. Vách tường hai bên hành lang đều được ốp bằng lớp vỏ hợp kim hiện đại, độc một màu xám trắng và không có bất kỳ căn phòng nào. Kết hợp với lối vào dài ngoằn và tối tăm trước đó, nơi này cứ như được cấu thành chủ yếu từ những dải hành lang. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, Phó Quân Khiêm cố gắng nắm bắt một đầu mối từ những liên tưởng đang vùn vụt thoáng qua trong não bộ. Và rồi, anh hốt nhiên nghĩ đến một khả năng. Nơi này… dường như được mô phỏng theo cấu trúc tổ kiến dưới lòng đất? Không hổ là dị năng giả hệ không gian, đây quả thật là ý tưởng độc đáo mà đối phương có thể nghĩ ra được. Có điều… Ánh mắt Alpha không tiếng động mà đảo quanh một lượt. Mặc dù không gian này trông có vẻ một chín một mười với những căn cứ địa hiện đại nhưng trên bề mặt vách tường hợp kim đã bắt đầu xuất hiện những vết phai sờn, loang lổ như một bức tranh sơn dầu cũ kỹ bị thời gian tàn phá. Điều này chứng tỏ, suốt nhiều năm qua phải liên tục phóng thích dị năng duy trì toà căn cứ tội ác này, sức chịu đựng của dị năng giả kia sợ là không thể duy trì được bao lâu nữa. Trong lòng Phó Quân Khiêm chợt trầm xuống. Tiếng bước chân của họ trở thành thứ âm thanh duy nhất giữa không gian ngột ngạt. Phó Quân Khiêm nghĩ thầm, lúc này anh chẳng khác nào một miếng mồi ngon vừa sập bẫy, còn hai tên lính này là “kiến thợ” đang muốn áp giải anh đến nộp cho “kiến Chúa” chăng? Bàn tay bị trói sau lưng anh chầm chậm siết lại thành nắm đấm. Rốt cuộc cũng đi hết hành lang lạnh lẽo, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa khép chặt. Hệ thống quét lập tức nhận diện thân phận thông qua chiếc mặt nạ của hai tên lính. Cạch cạch – Cánh cửa tự động trượt sang hai bên. Cường độ ánh sáng quá cao khiến Phó Quân Khiêm hơi híp mắt, đến khi chút chói loá ấy rút đi, nét dửng dưng trong mắt anh liền hoá thành kinh ngạc. Chỗ này là… Một đấu trường? “Xin chào mọi người!” “Phòng đấu vật HERA sắp bắt đầu một trận đấu mới rồi đây!” “Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và dốc hầu bao ủng hộ những trận đấu của chúng tôi trong suốt thời gian qua!” Bên trong phòng điều khiển, một người đàn ông tóc vàng đang ngồi trước màn hình giám sát, hắn oang oang nói vào micro bằng giọng điệu đầy phấn khích, máy xử lý biến âm càng khiến giọng hắn trở nên the thé hệt như một tên nhà cái tham lam trên thị trường chợ đen. Đứng sau lưng hắn còn có một tên cận vệ đội mũ kepi. “Hôm nay hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng kịch tính giữa hai dị năng giả! Đảm bảo sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu! Ha ha ha!” Người dẫn chương trình không ai khác chính là Ivan. Nhìn thấy Phó Quân Khiêm bị áp giải vào đấu trường, cảm giác được thao túng và khống chế cường giả trong lòng bàn tay khiến Ivan thích thú đến phát điên, nụ cười trên mặt càng thêm quái gở. Sự nho nhã và quý tộc thường ngày đã hoàn toàn rũ sạch, lúc này dáng vẻ của hắn cũng méo mó hệt như cái chất giọng bị xử lý bởi máy biến âm kia. “Tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết để thiết kế sàn đấu dành riêng cho hôm nay đấy!” “Và không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, tôi xin được giới thiệu chiến binh mới của chúng ta – Quý ngài Megaman!” Phó Quân Khiêm được hai tên binh lính cởi trói, sau đó thô lỗ đẩy anh vào trung tâm đấu trường. Xung quanh vang lên tiếng la hét chói tai: “Megaman! Megaman!” Alpha ngẩng đầu, trên không trung bao quanh sàn đấu được lắp đặt hẳn năm cái màn hình cong hologram khổng lồ, bên trên hiển thị chi chít các ô vuông đại diện cho hàng vạn “khán giả” đang theo dõi trực tuyến. Họ đều là những thành phần quý tốc biến chất, những kẻ háu chiến chẳng tiếc chi ra những con số trên trời để xem các trận quyền đen đẫm máu, ngoài ra cũng có kha khá đám con bạc mò tới đây để vung tiền cho mấy chầu cược lậu. Khí áp quanh người Alpha chợt trầm xuống hàng chục độ, lạnh lẽo như muốn kết băng. Hóa ra, đây chính là cách để chúng bổ sung nguồn ngân sách khổng lồ cho phòng thí nghiệm. “Đối thủ đâu! Mau mang đối thủ ra đây!” “Lâu lắm rồi mới xuất hiện dị năng giả! Mau mang dị năng giả thứ hai ra đây!” “Nhà vô địch! Đối thủ phải là nhà vô địch mới xứng tầm!” “Ông đây đã bỏ cả đống tiền ra rồi, hôm nay phải chơi tất tay mới được!” Ivan thích thú quan sát dáng vẻ hừng hực nộ khí của Alpha qua màn hình, hắn nhếch hàm cười rộ lên, sau đó hào hứng nói: “Được rồi. Thể theo yêu cầu của tất cả quý vị! Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón nhà vô địch của chúng ta – Sa Vương!!” Cạch cạch cạch – Phó Quân Khiêm nghe thấy âm thanh phát ra từ cánh cửa trượt ở một đầu hành lang khác, anh trầm mặt xoay người lại. Trong tiếng hoan hô “Sa Vương! Sa Vương!” như muốn lật tung cả toà căn cứ, một người đàn ông cao lớn với từng khối cơ bắp chắc nịch chậm rãi bước ra. Anh ta khoác trên mình bộ chiến phục đen, trên ngực và hai bên sườn là những mảng giáp da màu đỏ nổi bật, mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt lạnh tanh không hề chứa đựng một tia cảm xúc. Vừa nhìn thấy người này, trong đầu Phó Quân Khiêm liền bật ra một cái tên. Hy Luân‧Garcia.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!