CHƯƠNG 54
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Bốn phía tối tăm, giơ tay không thấy được năm ngón. Ngọc Tình ngó quanh. Cậu đang đứng chơ vơ giữa một nơi toàn là bóng tối, không có chăn ấm nệm êm, cũng không có người đàn ông mà tối qua vẫn còn ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Nỗi bất an ập đến, cậu không khỏi nghi ngờ liệu mình có bị truyền tống vào một không gian nào đó hay không. “Quân Khiêm! Anh đang ở đâu?” “Hệ thống! Cậu đâu rồi? Trả lời tôi đi!” Cậu khản giọng gọi hồi lâu nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, ngay cả tiếng vang vọng để chứng minh nơi này là một không gian khép tín cũng chẳng có. Cảm giác… tựa hồ thế giới này chỉ còn lại mỗi mình cậu thôi. “Ngọc Tình…” Bất chợt một tiếng gọi yếu ớt vang lên, tuy trước mắt vẫn là bóng đêm nhưng cậu gần như đã nhận ra giọng anh ngay lập tức. “Anh ơi, em ở đây!” “Quân Khiêm!” Cậu chạy như điên về phía phát ra âm thanh, tựa như tìm thấy tia sáng dẫn đường giữa vực sâu tăm tối. “Ngọc Tình, xin lỗi em…” Giọng nói của anh càng lúc càng nhạt nhòa, nghe như tiếng gió thều thào sắp tan biến vào hư vô. – Không, anh ơi đợi em với! Cậu chạy thục mạng về phía anh, chẳng bận tâm vì sao không gian này quỷ dị đến mức tưởng chừng không có điểm cuối. Đột nhiên, trước mặt hiện lên một quầng sáng mơ hồ khiến bước chân cậu dừng lại. Giữa quầng sáng ấy, cậu thấy bóng dáng anh đứng quay lưng về phía mình “Hộc hộc.” Cậu dừng lại một nhịp, sau đó vừa gọi tên anh vừa vui vẻ chạy đến. Bóng người trước mắt đột nhiên quay đầu lại, trao cho cậu một nụ cười. Nụ cười ấy vô cùng buồn bã và bất lực, đâm vào hốc mắt cậu như muốn nứt ra. Ngọc Tình mím chặt môi, dốc hết sức lực lao tới. – Rắc rắc. Thế nhưng khi cậu chỉ còn cách anh độ mấy bước chân, trước mắt liền diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng. Cơ thể anh đột ngột xuất hiện vết nứt ở vị trí trái tim, tiếng nứt vỡ răng rắc lan ra nhanh như chớp, hệt như một bức tượng bị đục khoét từ bên trong. Không— Đừng mà— Ngọc Tình không kịp lao tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tan biến trước mắt mình. “Không !!!” Ngọc Tình mở choàng mắt, từ trên giường bật dậy. Phó Quân Khiêm bị động tĩnh lớn bên cạnh đánh thức, thấy trạng thái của Omega kinh hoảng bất thường, vầng trán cậu rịn ướt mồ hôi, anh cũng nhanh chóng ngồi dậy: “Jasmine, em làm sao vậy? Gặp ác mộng…” Chưa nói hết câu, Omega đã nhào tới ôm anh thật chặt. Cả hai người đều không một mảnh vải che thân, da thịt kề sát khiến anh cảm nhận rõ nhịp tim cậu đang đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Anh vỗ vỗ tấm lưng trần run rẩy của cậu, thấp giọng trấn an: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Ngọc Tình vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, hơi ấm chân thật dưới lòng bàn tay và tiếng tim đập vững vàng dần dần khiến cậu bình tĩnh lại. Hoá ra những hình ảnh kinh hoàng kia đều chỉ là một giấc mơ. Thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao? Được anh ôm ấp trấn an một hồi, Omega ngẩng mặt lên, cậu cầm chặt tay anh rồi thốt lên một câu nằm ngoài dự đoán: “Anh ơi, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng bỏ em lại một mình nhé.” Trong đầu tua lại cảnh tượng vỡ nát kèm theo lời xin lỗi buồn bã của anh, trái tim cậu bỗng nhói lên một lần nữa. Ngọc Tình nhìn vào mắt anh, nghèn nghẹn nói: “Anh muốn đi đâu, muốn làm gì em cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy cho em được kề vai sát cánh bên cạnh anh, có được không anh?” Lúc này Phó Quân Khiêm mới nhận ra lòng bàn tay cậu đang lạnh ngắt, anh im lặng nhìn Omega tóc trắng trước mặt hồi lâu. Cuối cùng anh thở dài một tiếng thật nhẹ, vươn tay ôm cậu vào lòng: “Được rồi, anh hứa với em.” … Cạch – “Ui da…” Vừa mở cửa phòng, ba cậu nhóc tì đang tựa vào cửa nghe trộm bỗng dưng mất đi điểm tựa, lũ lượt ngã nhào về phía trước. “Đô đốc, anh Jasmine!” “Ồ, chào anh. Chào buổi sáng!” Ba cậu nhóc lồm cồm bò dậy. Nhóc Bụi và A Túc hớn hở cất tiếng chào, hồn nhiên như thể hành vi đứng thập thò nghe trộm vừa rồi không liên quan gì đến chúng. Chỉ có A Chiêu là đứng một bên gãi gãi đầu, mặt mũi cậu bé đỏ gay vì cảm thấy mất mặt. Lúc nãy cả bọn đang ngồi chơi ngoài sofa thì nghe thấy tiếng hét của Omega nên cảm thấy lo lắng, trong lúc cậu bé vẫn đang không biết phải làm sao thì nhóc Bụi và đứa em trai ngây thơ của mình đã chạy vọt đến phòng anh, áp tai vào cửa để nghe trộm. Mà thật ra cũng không thể trách tụi nhỏ tò mò, hai người lớn đã ở trong phòng suốt hai ngày hai đêm rồi còn gì! Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng tự nhiên dời đi tầm mắt. Alpha nhìn nhóc Bụi, cười nhẹ bảo: “Nhóc khoẻ rồi à?” Đây là lần đầu tiên cậu nhóc được diện kiến diện mạo thật của anh chứ không phải qua lớp áo choàng dày cộm kia nữa, cậu nhóc cười tít mắt: “Vâng ạ.” Nói xong thì cậu nhóc có vẻ ngần ngại, ấp úng lên tiếng: “Có phải… tôi đã gây rắc rối cho anh rồi không?” Alpha hơi khom người, xoa xoa mái tóc bù xù của đứa nhỏ: “Không có, nhóc đừng suy nghĩ nhiều.” Anh vờ nói sang chuyển khác để đánh lạc hướng nhóc ta: “Nhóc có muốn quay về Lãnh địa không? Nếu không muốn, tạm thời nhóc có thể ở lại đây cũng được.” “Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không thiếu nhiên liệu nữa đâu.” Trước khi đi, nhóm người Phượng Chu đã để lại cho anh một lõi năng lượng đặc thù, hoàn toàn dư dả để duy trì hoạt động của chiếc tinh hạm này trong một thời gian dài nữa. “Cảm ơn anh!” Đôi mắt của nhóc Bụi sáng lên. A Chiêu và A Túc nghe vậy cũng hé môi cười rạng rỡ. Hai người dẫn ba đứa nhỏ ra khoang sinh hoạt chung, Ngọc Tình nắm tay bé A Túc, vừa ngồi xuống ghế sofa đã nghe cậu bé mau mắn nói: “Anh ơi, ngày mai là Lễ Lao Động, tụi em sẽ tổ chức một bữa tiệc tối linh đình lắm đó. Anh và Đô đốc cũng phải đến chơi với tụi em nha!” “Lễ Lao Động à?” Mỗi tinh cầu đều có những tập tục khác nhau, Hoang tinh cũng không ngoại lệ. Lễ Lao Động ở K-09 đã được các thế hệ cư dân trước đây lập ra từ lâu lắm rồi. Ngày này cũng giống như một ngày quốc khánh thu nhỏ, thường diễn ra ngay sau đợt trao đổi phế liệu lớn. Vào ngày lễ, các cư dân sẽ tạm gác lại những công việc vất vả nặng nhọc, cùng nhau tụ họp đốt lửa trại và tổ chức tiệc tùng để khuây khoả tinh thần. Đây có thể xem là một thú vui hiếm hoi và xa xỉ của những phạm nhân bị giam giữ tại mảnh đất cằn cỗi này. Omega nghe vậy cũng ngạc nhiên lắm, nét mặt cậu lộ rõ vẻ mong chờ: “Nghe có vẻ thú vị quá. Chắc là sẽ vui lắm đây.” Ông cụ non A Chiêu gật đầu xác nhận: “Đúng ạ! Vui lắm luôn!” Phó Quân Khiêm hỏi: “Vậy chúng ta có cần phải chuẩn bị gì không?” A Chiêu muốn nói không cần, cũng nhờ có họ mà lần trao đổi phế liệu này ai cũng nhận được nhiều quà hơn mong đợi. Lũ trẻ ở khu phế tích cũng đã lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc đâu ra đấy, chỉ muốn mời hai người lớn đến chung vui với chúng thôi. Nào ngờ nhóc Bụi đột nhiên vỗ tay cái “bốp”, hớn hở chen ngang: “Có chứ ạ!” “Anh có thể trình diễn một tiết mục để góp vui mà!” Mọi người: ? … Trời còn chưa tối, khoảng sân trống trước khu phế tích đã xôn xao, náo nhiệt như phiên chợ Tết. Tiểu Cách đứng chỉ huy hết bên này rồi lại bên kia, trông rất ra dáng một đội trưởng nhí. “Mấy bạn ơi, đồ ăn để ở khu vực này này.” “Nhóm cậu đã chuẩn bị nhóm lửa xong chưa?” “Ui là trời, mi vẽ cái mặt kiểu gì thế kia! Trông cứ như zombie ấy!” Mấy đứa trẻ phá lên cười, đứa nhỏ bị nhắc tên chem chẽm cãi lại “Kệ tớ” sau đó tiếp tục ngồi yên để cậu bạn chấm mực vẽ lên mặt mình. Ngọc Tình cảm thấy mới lạ, cậu bước lại gần ngồi xổm bên cạnh mấy đứa nhỏ, tò mò hỏi: “Mấy em dùng mực gì để vẽ thế?” Nước mực sền sệt màu nâu sậm, nhìn chẳng giống mực vẽ thông thường chút nào cả. Đứa trẻ nhanh nhảu đáp: “Dạ đây là xương rồng Aluna, nhựa của nó pha với nước có thể làm mực vẽ hình xăm, sau hai đến ba ngày thì màu sẽ bay mất, nó còn có tác dụng chống muỗi đốt nữa đấy ạ!” Hoang tinh nghèo nàn lạc hậu, những tài nguyên hữu ích đều được tận dụng một cách triệt để, biến thành những trò vui tiêu khiển dưới trí tưởng tượng phong phú của trẻ con. Ngọc Tình chợt bừng tỉnh, lần trước sau trận bão cát lũ trẻ đến tìm anh cũng vẽ mặt mày nhem nhuốc như thể quết nhọ nồi, hoá ra thứ mực này cũng “đa zi năng” đến thế. Cậu hào hứng hỏi: “Em có thể vẽ cho anh một hình xăm được không?” “Đương nhiên rồi ạ!” Thế là trước khi bữa tiệc bắt đầu, cậu chàng Omega tóc trắng cũng đã hoà nhập với số đông, có được một hình xăm với phong cách “xương xẩu và hoa hồng” rằn ri trải dài trên cánh tay phải. Phó Quân Khiêm nhướn mày liếc qua, không hiểu vì sao một Omega lại thích thể loại hình xăm hầm hố, chất chơi như vậy. Buổi tiệc tối bắt đầu, lũ trẻ thi nhau đánh chén bữa tiệc “buffet” từ số đồ hộp và bánh mì khô mà chúng mang tới đóng góp, trò chuyện ríu rít như tổ chim non vừa vớ được nhúm mồi ngon. Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình ngồi ở vị trí trung tâm, mỗi người được đám trẻ khoác cho một tấm áo choàng lông vũ do chúng tự tay làm, riêng “Thủ lĩnh” còn đặc biệt được nhận thêm một cái nón tù trưởng. Omega nhìn nét mặt cương nghị không nỡ từ chối của anh dưới cái mũ lông chim to tướng, cậu cúi mặt, bật cười khanh khách. Sau khi ăn uống no nê, mấy đứa trẻ tự giác ngồi thành vòng tròn xung quanh đống lửa, chờ đợi xem “tiết mục múa rối” mà nhóc Bụi đã quảng cáo rền vang suốt cả buổi chiều. – Lạch cạch. Lạch cạch. Một con robot được lắp ghép thô sơ từ những mảnh sắt vụn xập xình bước vào “sân khấu”, theo sau đó là một hình nhân trên tay cầm vũ khí trông vô cùng oai vệ. “Ngày xửa ngày xưa, ở một tinh cầu xa xôi nọ có một người hùng vĩ đại tên là Hallias. Chiến hữu trung thành nhất của anh là một chú robot có khả năng phun lửa…” Âm thanh dẫn truyện đầy truyền cảm của nhóc Bụi vang lên, nhóc ta hào hứng thuật lại mẩu chuyện xưa về người anh hùng dẫn theo người bạn robot của mình đi chống lại quái vật, giải cứu thế giới. Ở phía sau cánh gà, Phó Quân Khiêm dùng những ngón tay linh hoạt điều khiển mấy món đồ vật nhỏ. Ngọc Tình ngồi cạnh bên phóng thích tinh thần lực, hỗ trợ anh trong lúc kích hoạt dị năng. “Cuối cùng… Người hùng Hallias đã đánh bại con quái vật mạnh mẽ nhất dải ngân hà, nhưng người bạn robot đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ anh. Hallias không đau buồn, bởi vì anh biết, người bạn ấy sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh.” Lời dẫn truyện vừa dứt, con quái vật hai đầu tám chân lập tức “bùm” một tiếng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả chung quanh đống lửa hồng. “Hay quá đi !!!” “Hallias và người bạn robot là siêu anh hùng!!” Tiếng vỗ tay vang lên hết đợt này đến đợt khác. Như một lời đáp lại, tất cả bọn trẻ cùng nhau nắm tay, hát vang bài đồng dao mà bất kỳ đứa trẻ nào ở Liên Bang cũng thuộc nằm lòng, làm bản nhạc Ending cho vở kịch tuyệt vời mà chúng vừa được thưởng thức. “Gió Bắc qua hiên nhà, Dệt nên giấc mơ. Cho mắt em thơ một màu xanh Xanh biếc của hoà bình…” Tiếng hoà thanh của trẻ thơ vô cùng ngây thơ và tươi sáng. Giai điệu bài hát rất dễ thuộc, Ngọc Tình khẽ mấp máy môi nhẩm theo lời ca, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Alpha cũng chậm rãi quay đầu. Đôi mắt anh vẫn là một màu đen tĩnh lặng, nhưng Ngọc Tình có thể thấy rõ bên trong đang chứa đựng cả đại dương của hoà bình và bác ái. Trong làn mắt sâu thẳm của người đàn ông ấy có cậu, có lũ trẻ, có cả thế nhân.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
