CHƯƠNG 51
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Ngọc Tình được anh sờ đầu đúng như ý nguyện. Mặc dù không hiểu vì sao đối phương lại yêu cầu anh làm vậy, nhưng Alpha vẫn kiên nhẫn mà xoa xoa mái tóc trắng mềm kia, ừm, xúc cảm khi sờ lên cũng khá là dễ chịu. Người nào đó được sờ thì bày ra bộ dáng híp mắt trông vô cùng thoải mái, giống như một chú mèo lim dim hưởng thụ khi được chủ nhân vuốt lông cho. Trước khi nhóm Phượng Chu quay lại, anh đã kịp rụt tay về. “Cha nuôi, để người đợi lâu rồi.” Phượng Chu từ chối sự ân cần của hai kẻ phiền phức phía sau, y tự tay bưng khay trà tới đặt xuống bàn, sau đó tự mình rót cho cha nuôi một tách trà nóng hôi hổi. “Người uống đi.” “Cảm ơn.” Phó Quân Khiêm tự nhiên nhận lấy, vừa hớp một ngụm thì cánh cửa thông với hành lang khoang giữa bất ngờ “xoạt” một tiếng trượt mở, một gã đàn ông lạ mặt bước vào. Bộ quân phục màu chàm siết gọn cơ thể cao lớn lực lưỡng, chiếc mũ kepi kéo thấp che mất cả nửa khuôn mặt, ấy vậy mà từng bước đi của gã vẫn vững vàng và trầm nặng, cuối cùng dừng lại tại một khoảng cách gần sát ghế sofa nơi Nhị Hoàng tử đang ngồi, khom lưng một cách kính cẩn. Ivan nhàn nhã nhìn gã cận vệ thân cận nhất của mình: “Có chuyện gì thế, Simon?” “Nhị Hoàng tử, đã đổi hết số hàng hoá trong kho rồi ạ.” Gã cận vệ có một chất giọng ồm ồm phổ thông, nghe cứ như đối phương đang trong thời kỳ vỡ giọng. Đôi mắt xám tro của Ivan xẹt qua một chút bất mãn, hắn nâng giọng: “Sao lại hết nhanh như vậy? Không phải ta đã chuẩn bị rất nhiều nhu yếu phẩm để trao đổi rồi sao?” “Thưa ngài, không hiểu sao đợt này cư dân ở đây lại tích trữ được nhiều vật tư đến vậy, hoàn toàn vượt xa so với số lượng dự trù trước đó.” “Chậc…” Hắn tặc lưỡi một tiếng cực kỳ nhạt, và rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, ngữ điệu của Ivan lại thong dong như cũ: “Mà thôi. Không sao, tuần sau sẽ có chuyến tàu thu mua khác tới, chúng ta không cần phải bận tâm đến họ làm gì.” Ngọc Tình nghe vậy liền ngước lên, hỏi: “Một chuyến khác ư?” “Đúng vậy.” Người đáp lại thắc mắc của cậu chính là Phượng Chu, Omega tóc vàng thuận thế quay sang nhìn Phó Quân Khiêm, nghiêm túc nói vào chuyện chính: “Cha nuôi, thật ra hôm nay ngoài trừ mục đích đến đây thăm người, con còn có một chuyện hệ trọng khác muốn bàn bạc.” Phó Quân Khiêm vừa nghe đã đoán ra được ngụ ý của đối phương: “Có phải là chuyện liên quan đến căn cứ thí nghiệm không?” Y Thánh đang từ dáng ngồi bắt chéo chân cũng lập tức nghiêm chỉnh trở lại, anh ta góp lời: “Không sai. Ban đầu chúng tôi dự định sẽ dùng thuốc dịch dung để cải trang, trà trộn lên chuyến tàu thu mua phế liệu, sau khi đáp xuống K-09 mới âm thầm liên lạc với ngài. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ đến phút cuối thì Nhị Hoàng tử lại chủ động nói muốn đi cùng, còn hào phóng tài trợ cả một con tàu nguỵ trang xịn sò như này luôn.” Y Thánh là một tay quái kiệt tinh thông y thuật, trong tay anh ta sở hữu không biết bao nhiêu loại thuốc quý hiếm có một không hai, chẳng hạn như hoạt chất biến đổi tin tức tố ngắn hạn, thuốc thay đổi ngoại hình, thuốc nguỵ tạo giới tính thứ hai… Tuy nhiên, muốn rỉa được một giọt thuốc từ tay anh ta thì phải đổi bằng một cái giá trên trời. Ivan mỉm cười như một quý ông khiêm tốn: “Cách của ngài nguy hiểm quá, tôi làm sao nỡ để A Chu đi mạo hiểm được? Đành phải dùng chút thủ thuật qua mặt hệ thống, nguỵ trang thành chuyến tàu thu mua khác đến đây trước một bước.” “Còn thương đội thu mua phế liệu thực sự thì tuần sau mới tới.” Thấy Alpha vẫn im lặng, Phượng Chu bèn thấp giọng phỏng đoán: “Cha nuôi, có phải người đã tìm thấy manh mối nào đó ở đây rồi chăng?” Chỉ mấy tháng không gặp, Phó Quân Khiêm nhận ra đứa nhỏ sống nội tâm, kiệm lời năm nào nay đã trưởng thành và nhạy bén hơn trước rất nhiều. Anh không phủ nhận: “Đúng vậy.” Sau đó Alpha cũng không giấu diếm mà đem những phát hiện của mình kể lại cho họ nghe, chỉ là anh đã thận trọng bỏ qua tất cả chi tiết về gia tộc Garcia. “Dưới lòng đất á?” Y Thánh khoa trương mở tròn mắt: “Chà, không ngờ cái tên Đại hoàng tử chỉ biết giễu võ dương oai ấy cũng có thể nghĩ ra chiêu trò này, xây hẳn một toà căn cứ dưới lòng đất cơ đấy?” Giọng nói lãnh nhạt của Phượng Chu càng trở nên nghiêm trọng: “Người muốn đột nhập vào đó sao?” Phó Quân Khiêm khẽ gật đầu: “Không sai” Anh đảo mắt qua hai nhân vật hoàng gia đang ngồi đối diện, trầm giọng nói: “Chuyện này một mình ta xử lý là được, mọi người không cần nhúng tay vào, rất nguy hiểm, hơn nữa càng nhiều người sẽ càng dễ bứt dây động rừng.” Ivan ngầm hiểu, hắn tao nhã lắc đầu, cười nhạt nói: “Cho dù chúng tôi có muốn giúp ngài cũng lực bất tòng tâm, chuyến tàu này phải rời đi ngay trong ngày hôm nay, nếu chúng tôi vắng mặt quá lâu sẽ khiến bên phía Hoàng gia nghi ngờ.” “Thế nhưng… chúng tôi có thể yểm trợ ngài.” Nói đến đây, Ivan liền lấy ra một thiết bị nhỏ tương tự như bộ đàm đưa cho Phó Quân Khiêm: “Một khi ngài tìm ra vị trí chính xác của căn cứ thí nghiệm hoặc cần viện binh, chỉ cần liên lạc qua thiết bị này, chúng tôi sẽ toàn lực ứng cứu.” Phượng Chu gật đầu phụ hoạ: “Cha nuôi, con biết người rất lợi hại, nhưng một mình người không thể địch lại tất cả bọn chúng được, người không nên cậy mạnh.” Ivan cũng thuyết phục thêm: “Đúng vậy, đây không phải là chuyện riêng của Hạm đội bóng đêm nữa rồi. Dù sao mục tiêu của chúng tôi cũng là thu thập chứng cứ để lật đổ Đại hoàng tử mà.” Phó Quân Khiêm im lặng trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi miết chặt thiết bị trong tay: “Tôi hiểu rồi.” Anh nhìn mọi người, nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn hai vị.” Nhị hoàng tử mỉm cười: “Không có gì đâu, chiếu theo bối phận, tôi phải gọi ngài bằng một tiếng tiền bối mới đúng.” “Tiền bối?” Y Thánh hỏi. “Đa số Alpha ở Thủ Đô Tinh đều là học viên của Học viện quân sự Liên Bang mà, Đô đốc đây chính là đàn anh trên ba khoá của tôi đấy.” Y Thánh lập tức cười xoà bảo: “Vậy thì tốt rồi. Ngài Đô đốc đừng khách sao nữa nhé. Chúng ta đều là người nhà cả mà.” Phượng Chu ngẩn ra, phán một câu lời ít ý nhiều: “Ai là người nhà của anh chứ?” Ivan khinh khỉnh chêm vào: “Không biết xấu hổ.” Beta tóc tím lập tức xù lông: “Anh nói ai không biết xấu hổ? Không biết ai mới là người nằng nặc đòi đi theo chúng tôi đến đây cho bằng được ấy nhỉ?” Ngọc Tình chẳng có hứng thú tẹo nào với cảnh tượng “Tu la tràng” gà bay chó sủa trước mặt, cậu hỏi Hệ thống:【Trong nguyên tác hình như không có phân đoạn thụ chính đến gặp anh Quân Khiêm ở Hoang tinh thì phải? Sao bây giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây vậy?】 Hệ thống 212 lên tiếng trấn an:【Không sao đâu ký chủ, có lẽ sự hội ngộ này không làm ảnh hưởng đến cốt truyện, thậm chí còn là một bước đệm giúp thụ chính vạch trần bí mật ở Hoang tinh nhanh hơn, vậy nên ý thức thế giới mới không can thiệp đó.】 【Mà kể ra thì…】Hệ thống đảo lắt lia lịa qua hai kẻ nam nhi đang “chờ danh phận” của thụ chính, nó phán xét:【Hai người này cũng có tố chất “yêu đương não tàn” thật chứ chẳng đùa.】 Ngọc Tình rũ mắt, hàng mi dài cụp xuống che giấu sự suy tư. Trực giác mách bảo với cậu rằng, cả hai người này… ai cũng có vấn đề. Đối với cách đấu võ mồm không hề phù hợp với thân phận cao quý của họ, Phó Quân Khiêm ngược lại có thái độ tiếp thu tương đối tốt đẹp. Đợi đến khi không khí trong khoang tàu lắng xuống, anh mới nhìn về phía người có mái tóc tím nổi bật, đưa ra yêu cầu: “Y Thánh Đại nhân, ngài có thể giúp tôi một chuyện được không?” Beta tóc tím lập tức quay phắt về phía anh, bộ dáng hăng hái như đang nhận lệnh: “Xin ngài cứ nói.” Hai Omega cũng đồng loạt nhìn anh. Ở nơi mà họ không chú ý đến, Nhị hoàng tử Ivan âm thầm nhếch khoé môi, lộ ra nụ cười thâm trầm và đắc thắng. … … “Cái gì đây? Tình trạng phân hoá sớm à?” “Ôi chao, tuổi còn nhỏ như vậy, cậu nhóc này phải chịu khổ rồi.” Sau một hồi xem xét tình trạng của nhóc Bụi đang nằm trong khoang trị liệu, Y Thánh nghiêng đầu, nháy mắt với Phó Quân Khiêm: “Ngài yên tâm, đã vào tay Y Thánh tôi thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Anh ta vừa lục cái túi y tế to tướng mà mình vác theo, vừa nhép miệng càm ràm: “Không biết là kẻ ác ôn nào lại đi tiếp tay với Đại hoàng tử, ngay cả trẻ con cũng làm hại thế này, kẻ đó xứng đáng bị thiên lôi đánh trúng, mỗi ngày đều gặp chuyện xui rủi, ăn không ngon ngủ không yên, lúc về già thì bị con cháu rút ống thở!” “…” Phó Quân Khiêm hiếm khi lộ ra vẻ mặt không nói nên lời, không ngờ vị Y Thánh danh tiếng lẫy lừng mà trước đây anh còn xếp vào diện tình nghi lại có tính cách… độc đáo như vậy. “Tìm thấy rồi!” Beta tóc tím lấy ra một ống thuốc màu đỏ sậm, thuần thục bơm vào vị trí nạp ngoại dược trên khoang trị liệu. Chưa đầy 10 phút sau, các chỉ số sinh học của nhóc Bụi trên màn hình đã dần chuyển sang màu xanh ổn định. Quan sát kết quả từ hệ thống quét thêm một chốc nữa, Y Thánh quay đầu lại, niềm nở nói: “Chúc mừng hai người nhé, là một Alpha.” “Cấp bậc sau này chắc là không cao lắm, nhưng cái mạng nhỏ thì đã giữ được rồi. Để thằng bé ngủ một hai ngày là sẽ tỉnh thôi.” Phó Quân Khiêm cuối cùng cũng trút được tảng đá lớn trong lòng: “Cảm ơn Y Thánh đại nhân.” “Đừng khách sáo!” Ngọc Tình mím mím môi. Cậu cảm thấy cái câu “Chúc mừng” kia cứ nghe là lạ làm sao ấy, cứ như bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng sinh rồi thông báo: “Chúc mừng hai vị đã sinh được một bé trai” vậy! Cậu trộm nhìn qua Phó Quân Khiêm một cái. Hình như… anh ấy có vẻ rất thích trẻ con. Trong lúc Ngọc Tình còn đang thả hồn treo ngược cành cây, Phượng Chu ở một bên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Cha nuôi, ngài Reis có nhờ con nhắn lại một số chuyện trong Hạm đội với người, chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?” Phó Quân Khiêm còn chưa kịp trả lời, Beta tóc tím đã vội chen miệng: “Hai người định nói chuyện gì vậy, anh có thể tham gia không?” Phương Chu liếc đối phương một cái, cao quý lãnh diễm nói: “Sao thế? Chuyện gia đình người khác mà anh cũng muốn xía mũi vào à?” Nói xong, y còn phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Alpha tóc vàng nào đó nữa. Y Thánh ho nhẹ một tiếng: “Rồi rồi, anh ở ngoài này chờ em là được chứ gì.” Phó Quân Khiêm trao đổi ánh mắt với Ngọc Tình một chút, sau đó gật đầu: “Được, Tiểu Chu theo ta.” Dứt lời, anh xoay người dẫn Omega tóc vàng đi về phía cabin phòng ngủ của mình. Ngọc Tình đứng tại chỗ, lặng lẽ ngóng theo bóng lưng hai người họ khuất dần sau góc hành lang. Lúc này, Nhị hoàng tử không hiểu vì sao mà mặt mũi từ nãy đến giờ đã tối sầm như cái nùi giẻ rách, hắn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay dẫn theo gã cận vệ rời khỏi ngay, cứ như việc đứng đây hít thở chung một bầu không khí với cái kẻ tóc tím này thì sẽ bị giảm thiểu trí thông minh của hắn vậy. Y Thánh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tức tối đùng đùng của Ivan, đắc ý huýt sáo một tiếng. Thế nhưng vừa quay đầu lại, anh ta đã thấy Omega tóc trắng đang nhìn mình chằm chặp. Anh ta cười híp mắt, hỏi: “Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?” Ngọc Tình không có thói quen vòng vo, cậu trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề: “Đã lâu không gặp.” “Bác sĩ Khang.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
