5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG 50

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

“Trật tự nào!” “Tất cả mọi người xếp hàng vào vị trí, không được chen lấn!” “Đừng gấp, sẽ có đủ hàng hoá cho mọi người mà!” “Này cậu kia, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể đổi được hai phần thịt hộp thôi!” “Sao lại có cái nùi giẻ trong đây vậy? Nghiêm cấm độn hàng dưới mọi hình thức!!” … Trùng hợp thay, đội thu mua phế liệu đã đổ bộ xuống Hoang tinh K-09 vào hai ngày sau đó.   Mỗi lần thương đội trao đổi hàng hoá đến, ngày này, cả Hoang tinh chẳng khác nào biến thành một hội chợ phiên ở các vùng dân tộc thiểu số, người lớn trẻ nhỏ tay xách nách mang đủ thứ phế liệu, lũ lượt kéo nhau đi đổi lấy nhu yếu phẩm mà mình ưa thích, bầu không khí rộn ràng và náo nhiệt vô cùng. Các chuyến tàu chuyên chở hàng hoá đến Hoang tinh để thu mua phế liệu sẽ định kỳ xuất hiện ba tháng một lần. Đôi khi xảy ra trường hợp số lượng phế liệu trong quý gia tăng đột biến, cung không đủ cầu, đội thu mua sẽ phái thêm một chuyến tàu tăng cường ghé đến cách vài ngày sau đó. Bởi vì suy cho cùng, chênh lệch giá trị trong những vụ trao đổi như thế này luôn đem lại cho thương đoàn những món lợi nhuận kếch xù. Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình núp phía sau một gò đất cao lồi lõm, quan sát con tàu vũ trụ khổng lồ đang đậu ở khu đất trống cách đó không xa. A Chiêu là một đứa nhỏ thông minh và quả cảm, để đề phòng trường hợp cậu bé bởi vì lo lắng cho cha mẹ mà liều lĩnh làm chuyện dại dột, họ đã tinh ý giấu cậu bé về sự thật đằng sau đội thu mua phế liệu này. Hiện tại hai nhóc tì ấy cũng đã tạm gác lại nỗi nhớ mong cha mẹ, vui vẻ gia nhập vào đội ngũ trẻ em đứng xếp hàng chờ đợi trao đổi vật tư. Ở Liên Bang, người ta thường hay ví những con tàu thu mua phế liệu là “bọn kền kền tinh không” bởi vì vẻ ngoài hầm hố, cồng kềnh cũng như công dụng chuyên đi nhặt “xác chết” từ những bãi rác vũ trụ của chúng. Từ xa nhìn lại, con tàu trước mặt họ cũng có bề ngoài khá là “ăn khớp” với cách ví von kia. Toàn bộ thân tàu thuần một màu xám đen có chiều dài lên đến hàng nghìn mét, hình thù như một cỗ máy trừu tượng được ghép bởi những khối động cơ vuông vức và đa diện. Hai bên mạn sườn và đuôi tàu là những cánh quạt khổng lồ đang quay chậm, tỏa ra những luồng hơi nóng làm không khí xung quanh cũng phải biến hình. Ở bụng tàu có một cánh cửa mở toang, các nhân viên đội thu mua đang đứng trước khoang chứa đồ tiến hành cân đo đong đếm hàng hoá, bận bịu đến mức không kịp ngơi tay. Đây chính là thời cơ đột nhập hoàn hảo nhất. Phó Quân Khiêm hơi híp mắt, tập trung quan sát tỉ mỉ con tàu. Từ sau khi thức tỉnh dị năng, trong suốt quá trình học tập và nhậm chức tại quân đội, anh đã giành khá nhiều thời gian để chuyên tâm nghiên cứu về cách sử dụng và cấu tạo của các loại cơ giáp và tinh hạm không gian. Lúc này chỉ cần nhìn một lượt thì anh đã đoán được đại khác cấu trúc của con tàu này. “Đi thôi, theo sát anh.” Hai người mặc đồng phục tác chiến gọn nhẹ, thân hình lẹ làng lách ra khỏi gò đất, mượn những làn khói mờ mịt mà dần dần áp sát mục tiêu. Alpha dẫn đường đi trước, Ngọc Tình ở phía sau chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Cả hai rón rén đi bọc ra phía sau đuôi tàu, dẫm lên tấm sàn dốc dùng để di chuyển hàng hoá đã hạ sẵn, thành công đột nhập vào trong cửa sập mà không kích hoạt bất kỳ hệ thống cảnh báo nào. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hai người sẽ ẩn nấp bên trong sào huyệt của đội thu mua phế liệu, sau đó âm thầm theo dõi hành tung của họ để tìm được vị trí của cổng dịch chuyển. Hiện tại bước đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, Phó Quân Khiêm định nhân lúc đám người phi hành đoàn đều đang bận rộn ở bên ngoài mà đi trinh sát một vòng, xem thử có phát hiện gì mới hay không. Anh khẽ nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với Omega đang yểm trợ phía sau, ý bảo cậu theo sát mình, tiếp theo liền cẩn trọng tiến sâu về phía hành lang. Thế nhưng, càng đi sâu vào trong, hai người mới kinh ngạc nhận ra bên trong con tàu này thật sự hiện đại và cao cấp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Sàn nhà dọc hành lang trơn bóng không tì vết, vách tàu được chế tạo bằng những lớp hợp kim màu xám bạc tối tân và mới coóng, vô số dải đèn cảm ứng trên đỉnh đầu và dọc hai bên tường đang toả ra thứ ánh sáng màu xanh trắng tinh vi. Bốn bề vắng ngắt, không gian lạnh lẽo trước mặt khiến người ta cảm thấy bất an, cứ như ngay giây sau ở cuối hành lang sẽ đột ngột xuất hiện thứ gì đó vậy. Ngọc Tình vô thức nuốt nước bọt, âm thầm siết chặt khẩu súng lục bên hông.   Khoảng cách từ đuôi tàu đến khoang giữa không xa, đi dọc hết dãy hành lang vắng lặng, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa trượt bằng kính mờ, bên trong chắc là khoang sinh hoạt chung ở giữa thân tàu. Phó Quân Khiêm vươn ngón tay vào hộp điều khiển nằm trên góc trái vách tường, dứt khoát nhấn nút mở. Tít – Cánh cửa thuận lợi trượt mở sang hai bên. Khung cảnh trước mắt khiến hai người sửng sốt. Hệ thống 212 cũng kinh ngạc quá đỗi, không nhịn được mà rú lên: 【Chuyện gì đây… Đội thu mua phế liệu gì mà giàu dữ vậy?】 Trời đất chứng giám, Hệ thống 212 dám khẳng định rằng cái không gian trước mặt này có mức độ xa hoa không thua kém gì mấy phòng suite trong khách sạn giành cho giới siêu giàu là bao. Hai dãy sofa đỏ bọc nhung, bàn trà mặt đá thạch anh tinh xảo, dưới chân trải thảm lông êm ái, xung quanh góc phòng có lắp hệ thống lọc không khí hiện đại, kế bên là những chậu hoa lan khổng tước đắt tiền. Điều đặc biệt là trên bàn trà có bày sẵn một mâm bánh ngọt thượng hạng và bình trà vẫn đang bốc hơi nóng hổi, cứ như chủ nhân của căn phòng này đã dụng tâm chuẩn bị sẵn để chiêu đãi khách quý đến thăm… Không ổn rồi!! Trong lòng Ngọc Tình thầm kêu to. Phó Quân Khiêm cũng nhíu mày, các khối cơ bắp đều gồng lên, sẵn sàng kích hoạt trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Cũng chính vào lúc này, cánh cửa phòng ngủ ở phía trong đột nhiên trượt mở. “!!!” Phó Quân Khiêm nhanh như chớp kéo tay Omega lùi về sau, vừa định xoay người tẩu thoát thì một giọng nói tà mị đã dội ra từ phòng ngủ, hoàn toàn đánh tan bầu không khí ngàn cân treo sợi tóc. “Surprise!!!” Kèm theo giọng nói ấy, bóng dáng của hai người đàn ông từ từ bước ra từ phòng ngủ, sau lưng họ thấp thoáng có một người nhỏ nhắn khác nữa nhưng tạm thời đã bị thân hình cao ráo của hai người trước mặt che khuất. Người đàn ông vừa lên tiếng sở hữu mái tóc dài màu tím nhạt buộc ra sau theo kiểu đuôi ngựa, vừa nhìn thấy bộ dạng đề phòng của Phó Quân Khiêm, anh ta vội tiến lên một bước, giơ tay lên làm bộ đầu hàng: “Ấy ấy, Đô đốc ngài đừng căng thẳng. Người quen, đều là người quen cả mà!” Người đàn ông tóc vàng bên cạnh vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, hắn tao nhã chỉnh lại ống tay áo, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, giọng nói mang ý cười: “Em thấy không? Anh đã bảo chỉ cần chúng ta chờ ở đây thì sẽ gặp được họ mà.” Vẻ cảnh giác trong mắt Ngọc Tình vẫn không thuyên giảm, cậu thận trọng lướt nhìn dung mạo của hai người đàn ông xa lạ nhưng có khí chất không hề tầm thường này. Trái lại, Phó Quân Khiêm dường như đã nhận ra họ là ai, khí tràng quanh thân Alpha đã thu lại đôi chút nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng, không có ý định tiếp xúc với họ. Cho đến khi bóng người cuối cùng hoàn toàn bước ra khỏi sự che chắn của hai người đàn ông kia, một thiếu niên có mái tóc dài vàng óng, dung mạo mỹ lệ thanh tao như tuyết đầu mùa chạy một mạch đến trước mặt anh, đôi mắt thường ngày vẫn luôn lãnh đạm lúc này lại rơm rớm nước mắt, tràn đầy niềm vui đoàn tụ. “Cha nuôi!!” Phó Quân Khiêm sửng sốt: “Phượng Chu?” … Sau màn gặp mặt có thể nói là không thể lường trước này, mấy người cùng nhau ngồi xuống bộ ghế sofa trang trọng. “Nhị Hoàng tử, Y Thánh đại nhân… Sao hai người lại tới đây?” Phó Quân Khiêm nhìn hai nhân vật thần thánh ở Thủ Đô Tinh xa xôi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, anh hỏi. “Chuyện này còn phải hỏi sao?” Nhị Hoàng tử Ivan hơi nhướn mày, đưa tầm mắt đầy vẻ cưng chiều về phía Phượng Chu: “Em ấy cứ nhất quyết muốn đến gặp ngài. Đường xá xa xôi, lòng người hiểm ác. Tôi làm sao yên tâm để em ấy đi một mình được chứ.” Nói xong liền tặng cho cái tên khó ưa nào đó một cái liếc mắt sắc lẹm. Y Thánh chẳng thèm nể mặt hắn là hoàng tử, thẳng thừng đáp trả ngay: “Bộ ngài không thấy có tôi đi cùng hay sao? Sao lại bảo là em ấy đi một mình? Nếu như thị lực của ngài kém như vậy, lúc sau quay về Thủ Đô Tinh nhớ ghé qua Y viện để tôi chữa mắt cho nhé.”   Ivan cười lạnh châm chọc: “Công việc ở Y viện bận rộn như vậy mà ngài cũng cất công hộ tống em ấy tới tận đây. Không ngờ Y Thánh thường được xưng là “chung tình với y học” cũng biết suy xét cho an nguy của người khác ghê nhỉ.” Y Thánh nhún vai: “Tôi nào có công lao gì, nếu không phải Phượng Chu đã tra ra được toạ độ của mấy chuyến vận chuyển phi pháp ấy đều tập trung đến Hoang tinh này, một bác sĩ như tôi cũng đành bó tay thôi.” Ở Liên Bang, Học viện Quân sự luôn thiết lập những chương trình đào tạo phù hợp với thể chất và thiên hướng năng lực của từng Omega cấp cao. Có lẽ do ảnh hưởng từ cha nuôi của mình, từ nhỏ Phượng Chu đã có niềm đam mê mãnh liệt đối với cấu tạo máy móc và cơ khí, vì vậy sau khi đủ tuổi nhập học, cậu ta đã ghi danh ứng tuyển vào chuyên ngành Cơ điện tử tại trường quân đội. Phượng Chu chưa từng làm tổn hại danh tiếng của cha nuôi mình, bằng chứng là thành tích học tập của y luôn ở hạng xuất sắc, giành được danh hiệu thủ khoa trong nhiều năm liền. Y cũng từng đoạt giải Quán quân trong cuộc thi thiết kế thuật toán nhằm hỗ trợ dò tìm các xác tàu không gian gặp tai nạn. Chưa dừng lại ở đó, thiên tài Omega này còn tự mình chế tạo thành công một số thiết bị liên lạc ngoại tuyến, tự vận hành bằng lõi năng lượng đặc biệt. Phượng Chu không thèm quan tâm đến hai người đang phô trương đấu khẩu qua lại vì mình kia, có vẻ y đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, ánh mắt chỉ một mực tập trung trên người vị Alpha lâu ngày không gặp. Phượng Chu ngậm ngùi, cầm tay anh nói: “Cha nuôi, người gầy đi rồi.” Màu da cũng rám nắng hơn, khí chất cũng đậm vẻ phong trần, sương gió hơn rồi. Trong lòng Phó Quân Khiêm dâng lên cảm giác quen thuộc, dù sao đây cũng là đứa nhỏ mà anh đã nuôi dưỡng gần mười năm nay. Anh giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Phượng Chu, hỏi: “Tiểu Chu, dạo gần đây con sống có tốt không?” Mái đầu dưới tay anh khẽ cựa quậy, Phượng Chu rũ mi mắt nói: “Con vẫn ổn… chỉ là, con đã tự mình nhìn thấu được một số việc.” Mấy tháng qua quả thật là một bước ngoặt lớn đối với sự trưởng thành của Phượng Chu, tính cách lãnh đạm bẩm sinh khiến y thường không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Thế nhưng giờ phút này khi đối diện với cha nuôi, y lại giống như một đứa trẻ phải rời xa vòng tay gia đình để bôn ba ngoài xã hội, vừa gặp lại anh liền muốn đem hết mọi uất ức, tủi hờn ra kể lể. Nghe vậy, Phó Quân Khiêm chỉ biết âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này… Có lẽ đã biết được chút ít về thân thế của mình rồi. Còn chưa kịp cảm khái cho đứa con nuôi, bỗng dưng anh ngờ ngợ cảm thấy có một tầm mắt nóng rực như muốn toé ra lửa rơi trên mu bàn tay mình. Anh vô thức rụt tay lại, quay đầu nhìn sang, thế nhưng Omega tóc trắng ngồi cạnh mình vẫn đang tập trung uống trà, cứ như cái nhìn rực lửa vừa rồi chỉ là ảo giác. Có điều, không hiểu sao anh lại cảm thấy khoảng cách giữa họ hình như gần hơn lúc đầu thì phải, bả vai cậu sắp chạm vào cánh tay anh luôn rồi. Y Thánh ngồi đối diện chứng kiến một màn này, ánh mắt loé lên một tia hứng thú. Ngược lại, Ivan không mấy để tâm đến động tĩnh nhỏ của hai người, ánh mắt quét qua Omega tóc trắng ở đối diện mang theo vài phần đánh giá, hắn hỏi: “Vị này chính là Sĩ quan Jasmine sao?” Ngọc Tình từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, cậu chậm rãi đặt tách trà xuống, ngước lên đối diện trực tiếp với ánh nhìn dò xét kia: “Chính là tôi.” “Hân hạnh được gặp mặt Nhị Hoàng tử.” Cậu gật đầu chào hỏi đối phương, sau đó nghiêng người nhìn Omega xinh đẹp đang ngồi cạnh bên trái Phó Quân Khiêm: “Phượng Chu, sao cậu lại biết chúng tôi đang ở đây vậy?” Phượng Chu đã thu lại tất cả cảm xúc, trở về dáng vẻ thanh lãnh như thường ngày. “Từ lúc chúng ta gặp nhau ở văn phòng cha nuôi, anh cũng đã hoàn toàn mất liên lạc. Thấy tôi gặng hỏi mãi, ngài Reis mới chịu tiết lộ thông tin về chiếc phi thuyền mà anh đã lái đi, sau đó tôi sử dụng thuật toán mới lần ra được vị trí.” “Ra là vậy.” Bên phía Hạm đội sẽ không tuỳ tiện tiết lộ hành tung của Sĩ quan tham mưu, trước đó cậu cũng đã nhắn nhủ với ngài Reis, nhưng Phượng Chu thì lại là một trường hợp ngoại lệ. Có điều, Ngọc Tình không ngờ đối phương lại có thể tra ra được vị trí của họ tại vùng đất Hoang tinh bị nhiễu sóng này. Quả nhiên là thụ chính, không gì không làm được. Giọng điệu của Phượng Chu chợt mang theo một tia trách cứ: “Hai người một trước một sau đều mất tích, trên dưới Hạm đội ai ai cũng lo lắng cho hai người lắm.” Phó Quân Khiêm chậm rãi lắc đầu, giọng nói hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Ta cũng không thể làm khác được, xin lỗi, đã khiến con và mọi người phải lo lắng rồi.” Phượng Chu cụp mắt, đối diện với người cha nuôi mà mình kính trọng nhất, y làm sao nỡ lòng giận anh cho được: “Con không trách người, chỉ cần người vẫn bình an là được.” Y đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Trà cũng nguội rồi, để con châm thêm một bình trà nóng khác.” Nói xong, Phượng Chu liền cầm bình trà bước về phía khoang hậu cần. Y Thánh lập tức bật dậy bám đuôi theo sau, hoàn toàn vứt bỏ cái mác cao ngạo thường ngày: “Tiểu Chu Chu~ để anh bưng phụ em, coi chừng nóng.” Ivan sa sầm mặt, thấp giọng mắng: “Đồ vô liêm sỉ!” Hắn liếc nhìn hai người đang ngồi ở đối diện một cái, sau đó thong thả đứng dậy, từ tốn đuổi theo hai người kia đi vào khoang trong. Khoang tàu rộng lớn trong nháy mắt chỉ còn hai người họ. Vừa yên tĩnh chưa được bao lâu, Phó Quân Khiêm liền nhận ra có một luồng nhiệt ấm áp bỗng kề sát vào người mình, quay lại thì thấy Omega đang nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, đáng thương thủ thỉ: “Anh, anh cũng sờ đầu em một cái đi.” Phó Quân Khiêm: ?


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!