CHƯƠNG 52
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát. Beta tóc tím hơi cúi đầu, lẳng lặng mắt đối mắt với chàng trai có dung mạo trong trẻo, ôn nhu quen thuộc. Nhớ lại lần từ biệt ở căn hộ hôm nào, chính tay anh ta đã chữa lành những vết thương bị ăn mòn đáng sợ trên cơ thể người con trai ấy. Không ngờ, đối phương có thể vì đội trưởng mà đuổi theo đến tận đây. Anh ta chợt nhận ra, cậu thư ký nhỏ ngơ ngác và rụt rè ngày nào giờ đây đã lột xác thành một chú chim loan khôn ngoan và điềm tĩnh. Bỗng dưng, anh ta bật cười, điệu cười sảng khoái kéo dài đến mấy giây sau mới dứt: “Đừng gọi tôi như thế, bác sĩ Khang đã là chuyện từ tận đẩu tận đâu rồi.” Anh ta vừa nói vừa chìa tay về phía cậu, ngữ điệu thoải mái: “Chính thức giới thiệu lại nhé, tên thật của tôi là Karlos, cậu có thể gọi thẳng tên tôi cũng được.” Karlos nháy mắt tinh nghịch: “Dĩ nhiên, lúc có mặt người khác thì cậu không thể gọi tôi như vậy đâu đấy.” Ngọc Tình không ngờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận nhanh như vậy, cậu bình thản bắt tay anh ta, đáp lại: “Tôi hiểu rồi.” Vừa buông tay, Karlos lập tức vứt luôn cái hình tượng “Y Thánh” mà trở về đúng với bản chất, mặc dù sự thật là từ nãy đến giờ anh ta cũng chẳng đứng đắn được là bao. Anh ta thoải mái đứng dựa lưng vào tường, cuốn một lọn tóc tím rũ xuống trước mặt vào ngón tay đùa nghịch: “Không ngờ cậu có thể nhận ra tôi nhanh thế.” Karlos hơi nhoài người về phía trước, tò mò hỏi: “Tôi để lộ sơ hở từ khi nào vậy?” Ngọc Tình đảo mắt qua màu tóc tím và khí chất đặc trưng không thể lẫn đi đâu được của đối phương, trả lời: “Nếu tôi nói là dựa vào trực giác, anh có tin không?” Karlos nhoẻn miệng cười: “Tin chứ. Cậu cũng nhạy bén lắm.” “Như vậy càng tốt, đỡ mắc công tôi phải vắt óc tìm cớ để chúng ta tâm sự riêng với nhau.” Ngọc Tình bắt được ngụ ý trong câu nói này: “Là về anh Quân Khiêm sao?” Cậu mím môi, hỏi: “Anh có thể đi theo anh ấy đến mỗi thế giới ư?” Karlos nhàn nhạt nhìn cậu một cái, khoanh hai tay trước ngực: “Thực ra, tôi chỉ có thể đi theo đội trưởng qua ba thế giới thôi. Mà để có được cơ hội này, tôi đã phải hạ mình đi giao dịch với cái tên chủ Hệ thống đáng chết kia đấy!” Trong thế giới nguyên bản của mình, Karlos là một ma pháp sư vô cùng tài giỏi. Tuy chỉ là một nhân vật pháo hôi làm tay sai cho Boss cuối màn, nhưng bởi vì tác giả muốn tạo độ khó cho nhóm nhân vật chính nên đã ban cho Karlos một “bàn tay vàng” nghịch thiên – pháp thuật và khả năng trị liệu của anh ta mạnh đến mức không có bất kỳ đối thủ nào có thể đánh bại được. Duy nhất chỉ có một điểm yếu chí mạng, đó chính là vào đêm trăng tròn, trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 1 giờ sáng, anh ta sẽ hoàn toàn mất hết pháp thuật. Đáng lý ra nhóm nhân vật chính trong cốt truyện có thể lần ra điểm yếu này và kết liễu Karlos, thế nhưng thế giới ấy đã xảy ra Bugs, khiến cho mắc xích thúc đẩy nhóm nhân vật chính tìm ra điểm yếu này đột nhiên bị đứt đoạn. Sau khi Quân Khiêm nhận được tín hiệu từ Cục Quản Lý, anh đã đích thân dịch chuyển đến thế giới của Karlos để âm thầm mách bảo với nhóm nhân vật chính. Đêm trăng tròn lần ấy đã định sẵn là ngày tàn của Karlos, lúc bọn họ đến nơi, Karlos đã bị một gã tay sai khác của Boss đuổi giết, chỉ còn sót lại một hơi tàn. Chính Quân Khiêm đã ra tay cứu anh ta một mạng. Trùng hợp thay, trải qua biến cố lần đó thì ý thức của Karlos cũng tự nhiên thức tỉnh. Anh ta liền khẩn cầu ân nhân dẫn mình theo. Nhớ lại lúc ấy, Quân Khiêm đã phải một phen chật vật chống chọi với ý thức thế giới mới có thể chặt đứt sợi dây liên kết, mang Karlos ra ngoài. Kể từ đó, anh đã trở thành vị đội trưởng duy nhất mà Karlos một lòng trung thành. “Tôi chỉ có thể theo đội trưởng nốt thế giới này nữa thôi,” Nói đến đây, Beta tóc tím thở dài, nhìn người bên cạnh: “Chắc là cậu cũng biết rồi. Đội trưởng là người mẫu mực, luôn suy nghĩ cho người khác, chuyện gì cũng thích ôm đồm chịu đựng một mình. Tuy tôi được phép đi theo, nhưng với vai trò là một nhân vật NPC như tôi, có thể giúp anh ấy đến đây đã là cực hạn.” Anh ta nhìn thật sâu vào mắt Ngọc Tình: “Phần còn lại, phải trông cậy vào cậu rồi.” Ngọc Tình cũng nhìn đối phương, ngữ khí vô cùng kiên định: “Tất nhiên.” Karlos búng tay một cái: “Vậy được rồi, cậu hãy cầm lấy cái này đi.” Anh ta lấy từ trong túi y tế ra một cái túi gút bằng vải đen đưa cho Ngọc Tình, không quên nhấn mạnh một câu: “Toàn là bảo bối do tôi tự nghiên cứu ra đấy, ngàn vàng cũng không mua nổi đâu.” Ngọc Tình đón nhận, nhìn thoáng qua những ống thuốc tinh xảo bên trong liền đoán được công dụng của chúng. Khi ngước lên, thần sắc của cậu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Cảm ơn anh, Karlos.” Beta tóc tím phất phất tay: “Hầy, ơn nghĩa gì chứ. Đều là người nhà cả mà.” Hiện tại thì câu nói này mới thực sự phát huy tác dụng, Ngọc Tình nhấm nháp hương vị của hai chữ “người nhà”, trong lòng như có phiến lông chim khều nhẹ một cái. – Vậy là… xem như cậu đã được “hội anh em” của anh chấp nhận rồi nhỉ? Và rồi chợt nghĩ tới một vấn đề, xuất phát từ lòng quan tâm, cậu hỏi: “Karlos, vậy chuyện giữa anh và Phượng Chu thì thế nào?” Bộ dáng thâm tình của anh ta suốt ngày hôm nay đều là giả thôi sao? Karlos nghe cậu hỏi liền cười hớn hở như được mùa: “Ừ thì… phải nói sao nhỉ? Không phải tôi diễn đâu, tại vì ngày thường tôi vẫn hay trêu ghẹo mấy mỹ nhân trong đội như vậy mà…” “Này này, sao cậu lại nhìn tôi như thế?” Thấy vẻ mặt “hoá ra anh là một kẻ đào hoa chính hiệu” của đối phương, Karlos bật cười: “Dù sao thì người cuối cùng mà thụ chính chọn cũng đâu phải là “Y Thánh” chứ. Tôi có diễn sâu đến mấy thì người ta cũng chẳng thèm xiêu lòng đâu!” Ngọc Tình khựng lại, cậu quả thật đã bị anh ta dấy lên sự tò mò: “Vậy người đó là ai? Nhị hoàng tử sao?” Karlos nhướn mày: “Không thể nào.” Anh ta rướn người tới, dựng bàn tay lên che miệng, xì xầm vào tai cậu: “Nói cho cậu một bí mật nè. Phượng Chu… chính là Tam hoàng tử của Hoàng thất đó.” … “Tam hoàng tử Điện hạ.” Phó Quân Khiêm nhìn Omega tóc vàng trước mặt, lời nói mang theo đôi phần kính cẩn. “Cha nuôi, người đừng gọi con như vậy mà.” Giọng nói vốn luôn lạnh lùng, xa cách của Phượng Chu bỗng chốc nghẹn ngào. Người đàn ông này đã ban cho y một cuộc đời thứ hai, nếu năm xưa không có anh dang tay cứu giúp, có lẽ y đã chết cóng lúc bị bỏ rơi ở Thủ Đô Tinh rồi. Đối với Phượng Chu, Phó Quân Khiêm vừa là ân nhân, cũng vừa là người trưởng bối mà mình quý trọng nhất trên đời. Phó Quân Khiêm thở dài một hơi, năm xưa lúc tình cờ nhặt được đứa trẻ mười tuổi có ấn ký Hoàng gia trên vai trái, anh đã biết thân thế của đứa nhỏ này là không tầm thường. Quả nhiên hôm nay nghe được những lời bộc bạch của Phượng Chu, anh mới sực hiểu ra mọi chuyện. Sự chú ý của anh chợt chuyển sang một chuyện khác: “Tiểu Chu, hai vị điện hạ có biết thân phận của con không?” Phượng Chu lắc đầu nhàn nhạt: “Có lẽ Nhị hoàng tử đã biết được đôi chút. Nhưng người đừng lo, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của con.” “Con nhất định sẽ không khiến người phải thất vọng.” Omega trước mặt sở hữu dung mạo mỹ lệ tuyệt luân, khí chất thanh sạch, lạnh lẽo như một đoá liên hoa không ô nhiễm bụi trần. Thế nhưng giờ đây đằng sau vẻ đẹp ấy còn chứa đựng thêm nhiều hoài bão lớn lao, và cả cái tình vĩ đại hơn giành cho nhân thế. Nhìn Phượng Chu, Phó Quân Khiêm dường như thấy được dáng dấp của chính mình. Ánh mắt của anh bất giác mềm đi, hiện lên vẻ hài lòng và mãn nguyện. Như vậy thì anh có thể hoàn toàn yên tâm bước tiếp con đường của mình, không cần phải bận lòng về thế sự ở Liên Bang nữa. Phượng Chu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, bao la như đại ngàn của anh, một cảm giác mơ hồ mang tên ly biệt đột nhiên trào dâng khắp cõi lòng, y không nhịn được bật thối lên: “Cha nuôi, con có thể ôm người một cái không?” Phó Quân Khiêm hơi khựng lại, sau đó từ tốn dang rộng vòng tay: “Tiểu Chu, lại đây.” Omega tóc vàng vừa mừng vừa sợ bước đến, trong quá khứ, những cái ôm vỗ về của cha nuôi giành cho mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Y nhắm mắt, lẳng lặng hưởng thụ cái ôm vô cùng hiếm có này. Ánh sáng trong phòng vẫn dịu êm, Phó Quân Khiêm hướng về phía cánh cửa sổ mở rộng, đôi đồng tử phản chiếu sắc vàng đơn điệu của Hoang tinh. Ở nơi này, màu vàng không tượng trưng cho ánh nắng, đó là cái màu của sự khô khan và tuyệt vọng. Anh vỗ vỗ lên tấm lưng gầy của Omega trong ngực, tầm mắt vẫn hướng về nơi xa xăm. Anh khẽ nói: “Tiểu Chu, nếu sau này con có được quyền lực trong tay. Ta hy vọng con có thể giống như lão Quốc Vương, cứu vớt những sinh linh khốn khổ vô tội ở ngoài kia, cho chúng có được một mái nhà.” … Ngọc Tình cụp mắt, thú thật là cậu không mấy bận tâm đến thân phận hoàng thất của Phượng Chu. Dù sao đi nữa, cậu cũng không có ý định can thiệp vào tuyến phát triển cốt truyện của nhóm nhân vật chính. Nhưng không thể phủ nhận, thông tin này đã giúp cậu khẳng định được một vài suy đoán mơ hồ trong lòng. Hai người trò chuyện thêm một lát, cánh cửa phòng Phó Quân Khiêm đột ngột mở ra. Không biết hai người ở bên trong đã nói những gì, lúc bước ra ngoài, đôi mắt của Phượng Chu đã hơi ửng đỏ. Mỹ nhân rơi lệ, thiên hạ đảo điên. Karlos lập tức nhập vai “kẻ si tình”, anh ta lén nháy mắt với Ngọc Tình, sau đó vội vàng bước tới: “Ôi, Tiểu Chu Chu~ Sao em lại khóc, anh đau lòng chết mất thôi!” Phượng Chu lạnh lùng né tránh đôi tay đang vươn tới định ôm mình, cất giọng nghiêm túc: “Y Thánh đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thôi.” Beta tóc tím tự nhiên thu tay về, bộ dáng nghe lời răm rắp: “Được, chúng ta về thôi, kẻo cái tên Ivan kia đợi lâu lại trưng ra bộ mặt thối hoắc nữa cho xem.” Ngọc Tình theo bản năng bước tới bên cạnh Phó Quân Khiêm, nhưng vừa tới gần thì cả người bỗng dưng sượng trân tại chỗ. Đây là… Mùi hoa trên người anh… là tin tức tố của Phượng Chu sao? Ngọc Tình mím chặt môi. Phó Quân Khiêm không nhận ra sự bất thường của cậu, anh bước ra khoang sinh hoạt chung hội họp với Ivan, sau đó tiễn bọn họ từ phi thuyền ra đến tận con tàu thu mua phế liệu. Dọc đường đi, Alpha lên tiếng hỏi Phượng Chu: “Đúng rồi, lần này thiếu tướng Phill không đi cùng con sao?” Nhắc đến cái tên này, tông giọng lãnh đạm của Phượng Chu cũng vô thức trở nên mềm mại: “Dạo này Đại hoàng tử lâm bệnh, các quân đoàn Hoàng gia phải thay phiên túc trực tại cung điện nên anh ấy không đến được ạ.” Alpha ngạc nhiên: “Lâm bệnh?” “Đúng thế, không biết hắn ta mắc phải bệnh gì mà suốt ngày nghi thần nghi quỷ, sợ có người ám sát mình nên mới triệu tập toàn bộ binh đoàn canh giữ ngày đêm.” Y Thánh vô cùng hồn nhiên nói ra những lời đại nghịch bất đạo: “Chắc là do tạo nghiệt nhiều quá nên giờ bị quả báo ấy mà.” Phượng Chu liếc xéo anh ta một cái. Beta tóc tím lập tức biết điều, làm động tác kéo khoá miệng lại. Đến khi đoàn người dừng chân trước tàu vận chuyển, Phó Quân Khiêm nhìn họ, một lần nữa nói: “Cảm ơn mọi người.” Ivan cười nhẹ: “Đừng khách sáo.” Y Thánh gật đầu phụ hoạ: “Đều là chuyện chúng tôi nên làm mà.” Phượng Chu tiến lên một bước, ánh mắt lướt qua cha nuôi rồi dừng lại trên người Ngọc Tình: “Tôi phải đi rồi, Jasmine anh…” Chưa nói hết câu, Phượng Chu đã thấy Omega tóc trắng bước lên, công khai luồn những ngón tay mình vào tay anh, tạo thành tư thế mười ngón tay đan chặt, giọng nói của cậu vẫn ôn hoà như mọi khi: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Đô đốc thật tốt.” Phó Quân Khiêm khựng nhẹ trong giây lát, sau đó cũng âm thầm nắm lại tay đối phương. Phượng Chu tinh ý dời tầm mắt đi, y nhìn cha nuôi của mình, nhẹ giọng nói lời tạm biệt: “Cha nuôi, bảo trọng.” “Bảo trọng.” Karlos ở một bên nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang quấn chặt lấy nhau kia, trong lòng thầm tặc lưỡi. –Đợt này quay về, chắc phải rủ mấy anh em trong đội tổ chức tiệc chia tay độc thân cho đội trưởng ngay cho nóng! … Tiễn họ rời đi, hai người chầm chậm rảo bước quay về phi thuyền. Ngọc Tình không nói lời nào, cậu chỉ im lặng siết chặt tay anh, dường như không có ý định buông ra. Phó Quân Khiêm cảm thấy lạ, vừa định lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy âm thanh lanh lảnh của A Chiêu truyền đến từ phía xa: “Đô đốc, anh Jasmine, tụi em về rồi nè!” Hóa ra hai cậu nhóc đi đổi phế liệu xong, sẵn tiện chạy qua chơi với lũ trẻ ở khu phế tích nên bây giờ mới mò về. Thấy hai cậu bé chạy lại, Phó Quân Khiêm tự nhiên buông tay Ngọc Tình ra, cúi người xuống ôm lấy hai đứa nhóc vừa lao tới. Omega lùi lại, lẳng lặng nhìn anh một tay bế bé A Túc, tay kia dắt nhóc A Chiêu, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với chúng. Góc nghiêng sắc lạnh của anh trong khoảnh khắc cũng trở nên rất dịu dàng. … Tối đến, Phó Quân Khiêm tắm rửa xong xuôi, đợi một hồi vẫn không thấy bóng dáng của Omega đâu cả. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, có lẽ cậu mệt nên đã ngủ quên luôn trong phòng mình mất rồi? Kể từ khi hoàn thành việc đánh dấu tạm thời, tối nào anh và cậu cũng chung chăn chung gối, hôm nay bỗng dưng thiếu vắng hơi ấm của Omega và cả mùi cỏ xanh thơm ngọt. Anh đè xuống một chút vắng vẻ trong lòng, đứng dậy định tắt đèn ngủ thì đột nhiên bắt được một thứ mùi hương kỳ lạ. Phó Quân Khiêm nhíu mày, anh nương theo khướu giác để tìm kiếm… dường như mùi hương kia đang lặng lẽ toát ra từ tủ quần áo của mình? Chỉ chốc lát sau, mùi hương ấy càng lúc càng nồng liệt, gần như muốn càn quét khắp căn phòng. Cho đến khi nhận ra thứ mùi hương ấy là gì, Phó Quân Khiêm thảng thốt, đôi mắt đen hun hút cũng chợt mở to. Đây là… tin tức tố của Omega trong kỳ phát tình!Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
