CHƯƠNG 47
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Ở Hoang tinh, việc mắc bệnh cũng giống như bước một chân vào ván bài sinh tử. Dưới thời cai trị của lão Quốc Vương, vốn dĩ mỗi Hoang tinh đều được xây dựng một phòng khám nhỏ để cung cấp thuốc men và trị liệu y khoa cho các phạm nhân mỗi khi mắc bệnh. Thế nhưng trong những năm trở lại đây, một chút trợ cấp y tế nhỏ nhoi nhưng có thể cứu sống nhân mạng ấy cũng đã bị cắt mất. Những đứa trẻ sinh tồn ở đây nếu chẳng may mắc phải các chứng bệnh vặt vãnh như cảm mạo hay phát sốt, đa phần chúng đều nhờ vào sức đề kháng trong cơ thể để cắn răng chống chọi cho qua cơn bệnh. Đứa trẻ nào may mắn đổi được một số loại thuốc giảm đau từ các nguồn giao dịch phế liệu thì sẽ được khỏi bệnh nhanh hơn. Nhưng nếu chẳng may mắc phải trọng bệnh, vậy thì chỉ trách ông trời không chiều ý người, tuyệt đi đường sống của chúng. Phó Quân Khiêm cõng nhóc Bụi trở về phi thuyền, nhẹ nhàng đặt cậu nhóc nằm vào khoang trị liệu. Hệ thống chữa trị được kích hoạt, dung dịch màu xanh lam chứa thuốc kháng sinh từ từ dâng lên bao bọc lấy cơ thể nhỏ gầy của nhóc Bụi. Gương mặt lém lỉnh và đầy sức sống của đứa nhỏ trong làn dịch xanh thẫm càng toát lên vẻ gầy yếu, mơ hồ. Alpha không tiếng động thở ra một tiếng, xoay người bước về phía khoang sinh hoạt chung. Ngọc Tình cẩn thận đóng cửa phòng trị liệu, sau đó lẳng lặng đi theo sau lưng anh. Vừa bước ra khỏi dãy hành lang, hai người đã thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đang đứng lấp ló đằng sau lưng ghế sofa. Kể từ ngày được đưa về sống chung với họ, hai cậu bé đã thoát khỏi cảnh ngộ bị bắt nạt và suy dinh dưỡng trầm trọng, gương mặt của chúng hiện nay đã có thêm chút thịt, nhưng điểm thay đổi rõ ràng nhất chính là nét ngây ngô và tươi sáng trong ánh mắt — thứ biểu cảm chỉ xuất hiện ở những đứa trẻ được yêu thương và có nơi nương tựa. A Túc còn quá nhỏ nên chưa hiểu sự đời, vừa nhìn thấy hai người lớn thì đã híp mắt mỉm cười toe toét. Thế nhưng anh trai của cậu bé thì không như vậy, lúc vừa nhìn thấy Phó Quân Khiêm cõng đứa trẻ lạ mặt vào khoang sinh hoạt chung, trong lòng A Chiêu bỗng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Trước đó cậu bé có nghe Alpha nói rằng năng lượng dự trữ của chiếc phi thuyền này không còn nhiều, hôm nay anh lại nhận thêm một đứa trẻ ốm yếu khác về nuôi, có khi nào cậu bé và em trai sẽ bị đuổi khỏi đây để nhường chỗ hay không? Từ khi bị trục xuất đến Hoang tinh, hơn hai tháng qua là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu bé, A Chiêu mừng rỡ tận hưởng sự đại ngộ khác biệt này nhưng đồng thời cũng cảm thấy thấp thỏm, lo lắng bất an. Cậu bé sợ giấc mơ quá mức đẹp đẽ này sẽ đột ngột tan biến, sợ mình và em trai sẽ một lần nữa trở về với lối sống lạc loài khi xưa. So với việc chịu đói chịu khổ, cậu bé càng quyến luyến sự ấm áp khi ở cùng với hai người lớn ấy. Suy cho cùng A Chiêu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu bé vẫn chưa học được cách giấu đi cảm xúc, mọi nỗi sầu lo đều hiển hiện rõ ràng trên gương mặt nhỏ. Phó Quân Khiêm bắt được vẻ bất an và mờ mịt của cậu bé, anh dừng bước, không tiến lại gần chúng mà lên tiếng gọi: “A Chiêu, A Túc. Hai đứa lại đây.” Giọng nói trầm ấm của anh lúc này còn ẩn chứa một tia ôn hoà. A Túc hớn hở chạy đến trước. Sau một khoảng giật mình ngắn ngủi, A Chiêu cũng rụt rè tiến lại gần anh. Đợi hai đứa nhỏ đã ở ngay trước mặt mình, Alpha vẫn giữ nguyên nét mặt trầm ngâm. Ngay khi A Chiêu tưởng rằng anh sẽ nói ra mấy câu lạnh lùng mà nó sợ nghe nhất thì bóng dáng cao lớn của Alpha bất ngờ ngồi sụp xuống, cánh tay rắn chắc ôm lấy mỗi đứa một tay rồi nhấc bổng chúng lên, nhẹ nhàng đứng dậy. “Woaaa—” Cảm giác mất trọng lực khiến A Chiêu theo bản năng choàng tay qua bờ vai rộng lớn của người đàn ông, ngơ ngác để anh bế mình đi về phía sofa. Quãng đường từ đầu hành lang đến sofa vô cùng ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài bước chân, vậy mà A Chiêu chợt cảm thấy lồng ngực mình nghèn nghẹn, hốc mắt nóng lên. Trong ký ức xa xôi của cậu bé, chỉ có ba mẹ mới ôm mình như vậy thôi. Phó Quân Khiêm ngồi xuống ghế sofa, đặt A Chiêu ngồi vững trên đùi mình, sau đó lại nhấc bé con A Túc thả vào lòng anh trai của bé. Quay đi quay lại, anh thấy bên cạnh bỗng dưng thiếu mất một người. Anh ngước mắt nhìn lên, phát hiện Omega vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ ở đầu hành lang, lúc này dáng vẻ của cậu nhìn anh chẳng khác gì so với nhóc tì A Chiêu khi nãy, trông đáng thương vô cùng. Phó Quân Khiêm: “…” Alpha buồn cười gọi: “Jasmine, em cũng lại đây đi.” Trước mặt trẻ con, Ngọc Tình nhịn xuống xúc động muốn chạy tới, cậu bước đi chậm rãi, khi đến gần còn cố tình nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi anh: “Đô đốc, em ngồi ở vị trí này… có phiền anh không?” Phó Quân Khiêm hơi nhướn mày, ý cười trong mắt càng đậm: “Được chứ, em ngồi đi.” Lần đầu tiên thấy Omega tỏ ra bẽn lẽn rụt rè, thật sự cảm thấy rất mới lạ. Ngọc Tình ngoan ngoãn ngồi xuống, cố ý chừa ra khoảng cách chỉ nhỏ bằng một nắm tay. Ngồi xong lại thấy dường như như vậy vẫn còn quá xa, thế là cậu tròn xoe đôi mắt, lom lom nhìn anh. Phó Quân Khiêm ho nhẹ một tiếng, trầm giọng bảo: “Em có thể ngồi sát hơn nữa cũng được.” Vừa dứt lời, cơ thể mềm mại của Omega lập tức dán tới. Khoé môi của Alpha nhàn nhạt cong lên, sau đó giả vờ như không chú ý đến người bên cạnh đang ra sức dính sát vào người mình nữa, anh cúi đầu trò chuyện với hai đứa nhỏ trong lòng. Anh nghe hai bé con kể về những chiến lợi phẩm mà gần đây chúng đã nhặt được, kể về những thước phim vụn vặt từ chiếc flycam, kể về những đứa trẻ ở khu phế tích vừa mới lắp được một chiếc xe cần cẩu từ những mảnh linh kiện rác thải… Những câu chuyện vụn vặt ấy cũng dần dần chắp vá lại trái tim đầy nỗi lo sợ, thấp thỏm của A Chiêu. Nói chuyện giữa chừng, bỗng nhiên trên vai phải của anh truyền đến một sức nặng. Phó Quân Khiêm quay đầu nhìn sang, thấy Omega tóc trắng đang gục đầu lên vai mình, ngủ thiếp đi giữa tiếng chuyện trò của họ. Khi nãy ở Tháp Canh, Omega đã phóng thích tinh thần lực trên diện rộng để khống chế nhiều binh sĩ như thế, chắc là bây giờ cũng mệt lả rồi. Hai luồng tin tức tố mùi gỗ trầm và cỏ xanh như có như không hoà quyện vào nhau, nhẹ nhàng lan toả. Cửa phi thuyền khép hờ, ánh nắng gay gắt bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính bỗng hoá thành những vệt sáng dịu êm, phủ lên bức tranh gia đình bên trong phi thuyền một tông màu ấm áp. A Chiêu len lén ngẩng đầu lên, bắt gặp Alpha đang lẳng lặng nhìn người ngủ say tựa trên vai mình bằng một ánh mắt rất dịu dàng. … Đến buổi chiều, tình trạng của nhóc Bụi đột ngột chuyển biến vô cùng tồi tệ. Dựa trên những triệu chứng có thể thấy bằng mắt thường, cậu nhóc trông như chỉ bị sốt cao, loại bệnh này đáng lý ra chỉ cần nằm trong khoang trị liệu 1-2 giờ đồng hồ là sẽ khỏi. Phó Quân Khiêm nhíu mày, quan sát kỹ hơn tình trạng của nhóc. Nhóc Bụi nằm co quắp trên tấm đệm da chống thấm, đôi lông mày nhỏ vẫn nhíu chặt, hơi thở nặng nề, khoé môi bật ra một vài âm thanh rên rỉ nhỏ vụn, trông cậu bé như đang trải qua một cơn đau vượt quá sức chịu đựng. Dung dịch màu xanh lam có tác dụng chữa trị lúc này đang bị một luồng khí tức nào đó từ trong người cậu nhóc thô bạo đẩy ngược ra ngoài, chẳng khác nào hiện tượng bất dung nạp giữa dầu và nước. Tình trạng này… Chẳng lẽ là… Alpha lập tức giơ tay nhấn vào nút kích hoạt hệ thống quét sinh học của máy chữa trị. Các phi hành khí của Hạm đội Bóng đêm luôn được tích hợp những công nghệ trị liệu tối tân nhất, trước đó anh nghĩ rằng cậu nhóc chỉ bị cảm mạo thông thường nên mới không khởi động chế độ này. Tít tít – Chức năng chuẩn đoán y khoa được kích hoạt, một luồng ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ bắt đầu quét dọc từ đỉnh đầu đến gót chân của đứa trẻ. Màn hình điện tử phía trên buồng khoang lập tức nhảy số liên hồi, một lát sau, bảng kết quả được hiển thị trên màn hình, kèm theo là giọng nói máy móc của AI: 【Tiến trình quét sinh học đã hoàn thành. Chuẩn đoán: Cơ thể đối tượng bị suy nhược ở mức độ nhẹ, tuyến thể bị nhiễm bức xạ và nồng độ chất kích thích dẫn đến tình trạng phân hoá sớm. Mức độ nguy hiểm: Cao. Kiến nghị: Chức năng trong khoang trị liệu không thể can thiệp tối ưu tình trạng phân hoá sớm, đề nghị nên chuyển đối tượng đến bệnh viện trung ương gần nhất để tiến hành chữa trị.】 Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình đồng loạt biến sắc. Nét mặt ôn hoà của Omega trong nháy mắt cũng đanh lại, cậu lo ngại nói: “Cậu bé này mới chỉ 13-14 tuổi thôi mà, sao bây giờ lại bước vào quá trình phân hoá? Tuyến thể ở giai đoạn này vẫn chưa phát dục hoàn toàn, liệu cơ thể cậu bé có khống chế được lượng tin tức tố phát sinh sau khi phân hoá không?” Phó Quân Khiêm đứng bên cạnh, ánh mắt đen sâu cũng nhuộm vẻ nặng nề, anh nhìn chằm chằm vào các thông số hiển thị trên màn hình: “Máy quét của khoang trị liệu sẽ không đoán sai, chức năng hiện tại của nó cũng không thể hỗ trợ thằng bé thành công vượt qua kỳ phân hoá.” Cơ thể nhóc Bụi trong khoang trị liệu đã bắt đầu hơi co giật, tuyến thể đang bước vào quá trình cưỡng ép nở rộng khiến cậu bé liên tục nghiêng đầu qua lại. Ngọc Tình không đành lòng, cậu tiến lên một bước áp lòng bàn tay lên mặt kính, quay đầu nhìn anh: “Đô đốc, tinh thần lực của em có tính chất xoa dịu. Em muốn kết nối tinh thần lực vào khoang trị liệu để hỗ trợ cậu bé xây dựng màng bảo vệ tuyến thể, có thể giảm bớt mức độ nguy hiểm của quá trình phân hoá.” Mặc dù sáng nay cậu đã sử dụng kỹ năng đặc biệt, nhưng tinh thần lực nguyên thuỷ của một Omega cấp S vẫn đủ để giúp cậu nhóc vượt qua quá trình này. Phó Quân Khiêm nhìn cậu, trong mắt có thứ cảm xúc xẹt qua rất nhanh, anh nói: “Được, anh cũng sẽ tiến hành tiêm thuốc ức chế tin tức tố tạm thời cho thằng bé. Jasmine, em nhớ đừng để bản thân mình bị kiệt sức.” Omega kiên định gật đầu: “Vâng, em nhớ rồi.” Cậu âm thầm nhờ Hệ thống 212 tăng cường thể trạng cho mình, sau đó liền không chần chừ bắt đầu phóng thích tinh thần lực. Từng dòng tinh thần lực ôn nhuận, mạnh mẽ như những sợi tơ vô hình bay xuyên qua màng tiếp nhận ngoại trợ trên nắp khoang, sau khi tiến vào buồng chữa trị liền kết hợp với dòng thuốc ức chế vừa mới được bơm vào dung dịch màu xanh lam, từ từ dung nạp vào cơ thể cậu bé. Phó Quân Khiêm đứng bên cạnh, toàn bộ các giác quan cấp SS đều tập trung lên người Omega, sẵn sàng ra tay cắt đứt kết nối nếu đối phương có dấu hiệu hao tổn hoặc bị đào thải quá mức. May mắn thay, tinh thần lực của cậu hoàn toàn thương thích với đứa trẻ này. Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt của nhóc Bụi đã trở nên an ổn, quá trình phân hoá sớm cũng đã được kiểm soát tạm thời, không còn nguy hiểm đến tánh mạng nữa. Lúc này hai người mới lặng lẽ thở phào. Phó Quân Khiêm quan sát thần sắc của người bên cạnh, thấy Omega vẫn không có dấu hiệu bất thường, bấy giờ anh mới khoanh hai tay trước ngực, trầm giọng như tự nói với chính mình: “Sao lại có thể xảy ra chuyện nghịch lý như vậy được… Đa số trẻ em trong tinh hệ đều phải đến năm 18 tuổi mới tiến vào thời kỳ phân hóa thứ hai, hơn nữa trước đó nửa năm cơ thể của chúng sẽ xuất hiện những triệu chứng báo trước. Đứa nhỏ này lại đột nhiên phân hoá, chuyện này rốt cuộc là…” Chưa nói hết câu, đôi đồng tử của anh chợt thắt lại, lập tức xoay người rời khỏi khoang y tế. Chỉ trong tích tắc sau, khi quay trở lại, trên tay anh đã có thêm một khối Hắc Tinh Thạch. Trong một khắc nhìn thấy vật thể trong tay anh, trong lòng Ngọc Tình đã mơ hồ dâng lên một phỏng đoán. Phó Quân Khiêm dứt khoát đặt khối khoáng thạch lên vị trí kiểm định của hệ thống quét, đợi đến khi tất cả thông số nhảy loạn đồng loạt dừng lại, kết quả hiển thị trên màn hình khiến hai người không khỏi sửng sốt. Tít tít – 【Quá trình quét vật thể đã hoàn thành. Tên vật thể: Hắc Tinh Thạch. Tình trạng: Bức xạ khoáng thạch đã bị ô nhiễm. Nguyên nhân: Do phản ứng sinh hoá đặc hiệu kết hợp với khí Radon ở địa tầng nằm sâu dưới lòng đất. Tác dụng: Kích thích quá trình phân hoá sớm ở trẻ em vị thành niên có thể lực khoẻ mạnh hoặc có nồng độ adrenaline cao. Vô hại đối với người trưởng thành.】 Âm thanh máy móc đã tắt hẳn, thế nhưng rất lâu sau đó, không một ai lên tiếng. Cả hai người đồng thời quay lại nhìn nhau, họ đều đọc được một đáp án rõ ràng trong mắt người còn lại. Căn cứ thí nghiệm mà họ vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay… hoá ra đang nằm bên dưới lòng đất! –Ting 【Chúc mừng, bạn đã mở khoá thành công manh mối thứ hai: Vị trí của căn cứ thí nghiệm – nằm bên dưới lòng đất Hoang tinh K-09. Cụ thể hoá đối tượng thử nghiệm: Những đứa trẻ có thể lực tốt, sức chiến đấu và phản xạ nhạy bén. Khi tiếp xúc với bức xạ bị ô nhiễm của Hắc Tinh Thạch, chúng sẽ bước vào giai đoạn phân hoá sớm, trở thành nguồn vật liệu thử nghiệm chủ yếu của phòng thí nghiệm. Tiến độ mở khoá nhiệm vụ: 40%】Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
