CHƯƠNG 48
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Mỏ quặng Hắc Tinh Thạch đã bị đánh sập. Sau khi phát hiện ra bí mật đang nằm sâu dưới lòng đất Hoang tinh này, Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình đã vội vàng đi đến quặng mỏ ngay trong buổi chiều hôm đó. Dựa theo tình hình trước mắt, khu mỏ mà họ đã bị tập kích vào đêm kia chính là chìa khoá duy nhất có thể giúp họ lần ra vị trí của phòng thí nghiệm. Mặc dù là vậy, trong lòng Phó Quân Khiêm cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Huyết Nhãn đã bị lòng hận thù làm mờ mắt, chỉ vì muốn dụ anh vào tròng mà gã đã không tiếc tự tay dâng lên một manh mối vô cùng quan trọng đến trước mặt anh. Chỉ cần kẻ đầu sỏ đứng sau tất cả chuyện này không phải là một tên ngốc, sau khi biết được hành vi ngu xuẩn của Huyết Nhãn thì chắc chắn sẽ ra tay tiêu huỷ nơi ấy ngay lập tức, tránh để đêm dài lắm mộng. Lúc hai người họ đến nơi, đập vào mắt chính là những tàn tích trụ cột và tường gạch trắng toát nằm ngổn ngang dưới mặt đất, bụi trắng bay lên tứ tung, trông nơi này chẳng khác nào vừa mới trải qua một trận dội bom tàn khốc. Càng không cần phải nói đến quặng mỏ nằm sâu tít bên trong, miệng hang hôm trước vốn dĩ còn gồ lên như một ngọn núi nhỏ bây giờ cũng đã bị san phẳng. Nhìn cảnh tượng thê thảm và đổ nát trước mắt, Phó Quân Khiêm không khỏi nghi ngờ liệu đám người kia có chôn sẵn hàng tấn thuốc nổ bên dưới khu mỏ này hay không. Kẻ địch đã đánh hơi được động tĩnh của họ, ắt sẽ có chiêu ngầm, nếu cố chấp bước vào xem xét rất có thể sẽ tự đưa bản thân rơi vào hiểm cảnh. Hai người chỉ đành tay trắng quay về. … Mặc cho thế sự biến động ra sao, thời gian vẫn vận hành theo đúng quy luật của nó, ánh mặt trời dần dần khuất bóng về Tây. Đêm tối phủ giăng, Phó Quân Khiêm đã về phòng tắm rửa sạch sẽ, trong lúc anh vẫn đang đau đáu nghĩ về tung tích của phòng thí nghiệm thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng. – Cộc cộc. Alpha thu lại dòng suy nghĩ, đứng dậy đi mở cửa. Cánh cửa mở rộng, anh thấy Omega đang đứng trước phòng mình, trên người cậu mặc bộ đồ ngủ màu kem, chất lụa mỏng nhẹ tôn lên vóc dáng thanh gầy, trong lòng cậu còn ôm theo một chiếc gối đầu màu xanh nhạt. Quầng sáng vàng dịu nhẹ từ đèn trần cảm ứng hắt lên người cậu, khiến cả người Omega giờ phút này trông có vẻ đặc biệt nhu mềm. Omega chớp chớp đôi mắt trong veo, thấp giọng hỏi: “Quân Khiêm, tối nay em có thể ngủ chung với anh được không?” Hiện giờ thì không gọi anh là Đô đốc nữa rồi. Hiệu quả của việc đánh dấu tạm thời vẫn chưa tan, trong khoảng thời gian này, sự hoà quyện của hai dòng tin tức tố trong cơ thể sẽ thôi thúc Omega đặc biệt ỷ lại, khát khao muốn gần gũi Alpha đã đánh dấu mình. Phó Quân Khiêm lướt mắt qua cái gối đầu trong ngực cậu rồi lại nhìn lên gương mặt trắng mềm đầy vẻ quyến luyến của người kia, anh đáp: “Được, em vào đi.” Bước vào gian phòng tràn ngập hương vị của anh, Ngọc Tình nhẹ nhàng thở ra một hơi đầy thoả mãn. Mặc dù đánh dấu tạm thời có tác dụng lưu giữ tin tức tố của anh trên người mình, nhưng Ngọc Tình cảm thấy thứ mùi hương không thể chạm vào ấy còn lâu mới sánh bằng người thật. Người thương đã ở ngay bên cạnh mình rồi, Ngọc Tình mới không ngốc đến mức chỉ dựa vào tin tức tố mà phải chịu cảnh phòng không gối chiếc. Omega chủ động trèo lên giường, quen thuộc chiếm lấy một nửa giường ở vị trí bên trong. Cậu giống như một chú mèo ngoan ngoãn nằm xuống chiếc ổ ưa thích của mình, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm Alpha đang khom lưng bật lò sưởi. Hệ thống sưởi trong phòng anh đã không còn hoạt động nữa, hôm trước Ngọc Tình vừa mới mang đến cho anh một chiếc máy sưởi mini, bình thường anh ngủ một mình thì không cần dùng đến, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng hôm nay có cậu ngủ cùng thì lại khác. Ngọc Tình cảm nhận nhiệt độ trong phòng dần tăng cao, hơi ấm ấy len lỏi vào tim cậu, khoé môi cũng tự nhiêm ngậm một mạt ý cười. Phó Quân Khiêm xoay người, vừa vặn thấy Omega đang mỉm cười ngọt ngào nhìn mình thì hơi khựng lại, chợt hỏi: “Sao vậy?” Omega nhẹ nhàng lắc đầu, những sợi tóc mềm rũ xuống khẽ lắc lư trước trán cậu. Cậu bặm môi một cái, nhẹ nhàng nói: “Không có gì. Anh cũng lên giường nằm đi ạ.” Nói xong còn dùng tay vỗ vỗ lên vị trí trống trên giường. Nhìn cậu tỏ ra tự nhiên như vậy, Phó Quân Khiêm cũng không nói gì nữa. Anh giơ tay tắt đèn, sau đó nằm lên giường, nhắm mắt lại. Bầu không khí chợt trở nên thanh tĩnh. Ngọc Tình vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, nhìn sườn mặt không mấy rõ ràng của anh trong bóng tối, chợt lên tiếng hỏi: “Có phải anh vẫn suy nghĩ về chuyện ở khu mỏ không?” Cậu biết Phó Quân Khiêm vẫn chưa ngủ. Quả nhiên, Alpha nghe tiếng cậu thì chầm chậm mở mắt, anh không phủ nhận lời nói của của Ngọc Tình, giọng nói trầm nhẹ như hoà vào màn đêm: “Có một chút.” Vốn dĩ tìm kiếm một nơi trên bề mặt Hoang tinh đã là một thử thách không hề nhỏ, vậy mà hôm nay bọn họ còn bóc tách thêm một bí mật động trời. Không biết kẻ chủ mưu đã làm cách nào mà xây dựng được cả một căn cứ thí nghiệm bên dưới lòng đất. Cảm giác này cũng giống như vừa tìm được một bản đồ kho báu, nào ngờ chưa xuất phát được bao lâu thì lại phát hiện đường đi đều bị phong toả cả rồi, thật sự khiến người khác có chút phiền muộn. Bị những dòng suy nghĩ cuốn đi xa, Phó Quân Khiêm không hề hay biết bản thân đang nhíu mày, cho đến khi được một bàn tay ấm mềm chạm lên ấn đường, muốn vuốt phẳng vết đăm chiêu in hằn nơi giữa vầng trán của anh. Anh quay đầu lại, thấy Omega không biết từ lúc nào đã nhích tới gần mình, giọng nói dịu dàng rất khẽ: “Anh đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, em tin là chúng ta sẽ sớm tìm ra manh mối thôi.” Omega không đeo vòng cổ cách ly, mùi cỏ xanh lượn lờ vấn vít, bao bọc lấy anh như một lời an ủi lặng thầm. Phó Quân Khiêm khẽ thở ra một hơi, giơ tay nắm lấy tay cậu: “Ừm, anh sẽ không nghĩ nữa. Hôm nay em cũng mệt lắm rồi. Đi ngủ sớm thôi.” “Vâng.” Ngọc Tình nghe lời nằm xuống trở lại. Phó Quân Khiêm một lần nữa khép chặt hàng mi, nhưng anh có thể cảm nhận được tầm mắt của Omega vẫn đang nhìn mình. Ngay khi anh muốn lên tiếng nhắc nhở cậu hãy mau ngủ đi thì lại nghe Omega cất lời thủ thỉ: “Quân Khiêm, em có thể hôn anh một nụ hôn chúc ngủ ngon không?” Alpha khônglên tiếng đáp lại, hơi thở đều đều, thế nhưng Ngọc Tình mắt sáng như sao vẫn nhìn thấy lông mi của anh có chút rung rinh. Từ trước đến nay, Ngọc Tình vẫn luôn duy trì lối tư duy “im lặng chính là đồng ý ngầm”. Cậu rướn người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi của anh một cái. Vừa định lùi về phía sau, bất ngờ một bàn tay đã vịn vào ót giữ chặt cậu lại! “Ưm –” Đầu lưỡi của Alpha có phần mạnh bạo tách ra hai cánh môi non mềm, đỏ mọng của Omega, không chút do dự tiến vào trong càn quét. Ngọc Tình sau một chốc ngây người ngắn ngủi liền dịu dàng đáp lại, cậu ôm chặt lấy eo Alpha, mặc cho anh đoạt lấy từng tấc hơi thở bên trong khoang miệng mình. Cậu biết, mấy ngày qua trong lòng anh đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Đến khi kết thúc nụ hôn nóng bỏng này, hơi thở của cả hai đều có phần rối loạn. Phó Quân Khiêm ôm sát cơ thể đang rúc trong lòng mình, ngón tay cái vuốt nhẹ lên tuyến thể mềm mại của Omega, khàn giọng nói: “Ngủ ngon, Jasmine.” … … 【Hệ thống ơi, trong nguyên tác thật sự không đề cập đến bất kỳ chi tiết nào ở Hoang tinh ư?】 【…Xin lỗi ký chủ, nhiệm vụ bạn đồng hành ở thế giới này là trợ giúp ngài Quân Khiêm khám phá bí mật ở Hoang tinh K-09, vì vậy tất cả tình tiết có liên quan đều đã bị Cục Quản Lý cài vá chống trộm cả rồi.】 【Nói vậy, con số 40% cũng chỉ đơn thuần là để thông báo tiến độ nhiệm vụ, không thể tiết lộ một chút manh mối nào khác sao?】 【Đúng vậy…】 Hệ thống 212 nói xong, còn khoa trương thở dài một tiếng. Ngọc Tình ngồi trên một gò đất cao, ánh mắt dõi về phía Alpha đang tập mấy bài quyền cho lũ trẻ. Hơn một tuần nay, tiến độ thăm dò của hai người vẫn dậm chân tại chỗ. Mấy ngày đầu, bọn họ thậm chí còn cố tình đi một chuyến vào Lãnh địa trung tâm ngay giữa ban ngày ban mặt, mục đích là muốn tìm xem có dấu vết khả nghi nào hay không. Toán binh lính nhìn thấy họ thì cứ như nhìn thấy thiên địch, tránh còn hơn tránh tà. Phó Quân Khiêm nhanh tay túm được một tên, nửa ép nửa doạ hắn ta dẫn mình đến “sào huyệt” của Huyết Nhãn. Huyết Nhãn không hổ danh là ông trùm băng cướp khét tiếng một thời, nơi ở của gã chẳng khác nào cái động kho báu trong truyện “Alibaba và bốn mươi tên cướp”. Dĩ nhiên lúc ấy bọn họ chẳng cần phải hô vang câu mật khẩu “vừng ơi hãy mở ra” làm gì, cứ thế ngang nhiên đi vào trong lục soát. Tiếp đó, dưới sự trợ giúp “bằng mặt nhưng không bằng lòng” của đám binh sĩ, tất cả những món đồ có giá trị mà Ngài Dơi đã vơ vét trước đây đều được anh chia đều cho tất cả các cư dân ở Hoang tinh, ai nấy cũng có phần. Mặc dù đã đoán được xác suất tìm thấy manh mối ở chỗ Huyết Nhãn là không cao, nhưng anh vẫn cố tình muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hòng dẫn dụ kẻ đứng phía sau bởi vì nôn nóng mà tự lộ ra sơ hở. Kết quả cho thấy, chiêu đánh rắn động cỏ này thật sự không dùng được. “Haizzz.” Ngọc Tình chống tay lên má, âm thầm thở dài. Cho đến lúc này, cậu mới cảm thấy tiếc vì sao lúc trước mình không xem tiểu thuyết trinh thám hoặc chơi mấy trò giải đố nhiều hơn một chút, luyện được tư duy nhạy bén rồi biết đâu hôm nay cậu cũng sẽ nghĩ ra nhiều ý tưởng hay ho để giúp anh. “Nghỉ. Nghiêm.” “Giải tán.” “Chúng em cảm ơn Thủ lĩnh ạ!” Lũ trẻ cúi đầu chào anh, sau đó tán loạn chạy đi chơi như ong vỡ tổ. Thấy anh đã huấn luyện cho mấy nhóc tì xong xuôi, Ngọc Tình nhanh nhảu tiến lại gần, vặn nắp bình giữ nhiệt có đựng trà xanh ướp lạnh đưa cho anh. Phó Quân Khiêm nhận lấy, ngửa đầu uống liền mấy ngụm. Ngọc Tình chợt nhận ra điều gì đó, cậu đưa mắt nhìn quanh, ra chiều thắc mắc: “Anh ơi, A Chiêu và A Túc đâu rồi?” Alpha lắc đầu: “Từ sáng đến giờ không thấy đâu. Chắc là thằng bé dẫn em trai đi đâu đó lái flycam chơi rồi.” Dạo này nhóc A Chiêu thật sự có hơi say mê món đồ chơi ấy. Hai người trở về phi thuyền, mãi đến khi mặt trời đứng bóng cũng không thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ đâu cả. Ngọc Tình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trên vách, hiện tại đã là 13:03. Từ lúc đến Hoang tinh, khái niệm về thời gian dường như đã trở nên mờ nhạt. Khi mà cuộc sống mỗi ngày không cần phải tuân theo giờ giấc hay lịch trình một cách nghiêm ngặt, người ta thường sẽ chẳng để tâm quá nhiều đến thời gian. Ngọc Tình cũng vậy, rất lâu rồi cậu không xem chính xác từng giờ và từng phút như thế. Lo lắng hai đứa nhỏ bị lạc đường hoặc đã xảy ra chuyện, Phó Quân Khiêm dứt khoát đứng dậy định ra ngoài tìm, thế nhưng vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã thấy từ đằng xa, cậu bé A Chiêu đang ôm em trai hớt hải chạy về. Sắc mặt của cậu bé trông vô cùng hốt hoảng. “Đã xảy ra chuyện gì, sao em lại chạy gấp như vậy?” Ngọc Tình bước đến, ôm lấy bé A Túc từ ngực anh trai nó, rút một tờ khăn giấy trên bàn lau mặt đứa nhỏ: “Ôi sao mặt mày lại nhem nhuốc thế này.” A Chiêu đưa tay quệt mồ hôi trên trán, hơi thở chưa bình ổn đã vội nhìn Phó Quân Khiêm, gấp gáp nói: “Hộc hộc…” “Ngài, xin ngài hãy xem cái này ạ!” Cậu bé giao ra bộ tay cầm màn hình cho Phó Quân Khiêm, nhìn bộ dáng thảng thốt xen lẫn một chút bàng hoàng không dám tin của đứa trẻ, anh tưởng cậu bé đã quay được cảnh tượng gì đặc biệt lắm. Alpha dồn sự chú ý lên tay cầm điều khiển, thấy màn hình đang phát lại một đoạn video, nhân vật chính mà camera flycam bắt được chỉ là một khối đá lớn, bề mặt tảng đá bạc màu như muốn hoà làm một với quang cảnh cát vàng xung quanh, nhìn qua chẳng có khác biệt. Khoan đã. Phó Quân Khiêm đột ngột nhấn nút dừng, phóng lớn hình ảnh lên một chút, mơ hồ thấy được một ký hiệu. “Đây là…” Anh ngẩng mi nhìn A Chiêu, ánh mắt như muốn hỏi – thứ mà nhóc muốn cho tôi xem chính là ký hiệu này ư? Vành mắt của A Chiêu không hiểu sao đã đỏ ửng lên, giọng nói kèm theo một tia nức nở: “Đó chính là… ký hiệu của gia tộc nhà em.” “Ba của em, chính là người đã để lại ký hiệu lên tảng đá này.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
