CHƯƠNG 46
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Tại Thủ Đô Tinh. Bên trong một dinh thự lộng lẫy, hoàn toàn tách biệt với thế giới bần cùng, rách nát ở Hoang tinh. Một người đàn ông đang thong thả tựa mình trên chiếc ghế vương giả bọc nhung đỏ sậm, phần tay vịn và viền ghế đều được chạm trổ bằng vàng ròng tinh xảo. Vây quanh hắn là hàng chục quản gia và hầu gái trong những bộ đồng phục phẳng phiu, tay bưng mâm bạc đựng rượu và trái cây, toàn là những thứ cao lương mỹ vị. Tất cả đều khom lưng kính cẩn, không ai dám phát ra một tiếng động nào. Ánh đèn trần pha lê khổng lồ tản mạn xuống những vệt sáng lay động, tiếng nhạc giao hưởng từ chiếc máy phát cổ điển du dương khắp sảnh đường. Người đàn ông nhắm mắt, nhàn nhã cắn một quả mọng do cô hầu gái quỳ bên cạnh dâng đến bên môi, ngón tay gác trên đùi gõ nhịp khẽ khàng theo giai điệu. Đứng sừng sững ngay sau lưng hắn là một tên tùy tùng có thân hình cường tráng, vận quân phục sẫm màu chỉnh tề. Chiếc mũ kepi kéo thấp che khuất phân nửa khuôn mặt lẫn thần sắc, cả người toát ra khí tức trầm mặc, khác biệt hoàn toàn với đám hạ nhân cúi thấp đầu xung quanh. –Reng reng. Một tràng tiếng chuông từ thiết bị liên lạc vang lên, cắt đứt bầu không khí êm đềm trong đại sảnh. Người đàn ông hé nửa mắt, nhìn lướt qua màn hình thiết bị được đặt trên mặt bàn sofa bằng kính trong suốt. Hắn vươn một ngón tay nhấn nút nghe, tư thế vẫn vô cùng cao sang và đạo mạo. “Chuyện gì?” Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng có phần dè dặt, run rẩy bẩm báo: “Thưa ngài, tối qua gã Dơi đã tự ý dẫn dụ người đó đến quặng mỏ…” Người nọ chưa nói hết câu, người đàn ông đã lập tức mở bừng mắt, vẻ mặt nhàn nhã hưởng thụ trong thoáng chốc đã trở nên âm trầm, giọng nói rít qua kẽ răng một cách đầy thịnh nộ: “Ngươi nói cái gì? Bây giờ gã Dơi đó đang ở đâu?” “Gã… Gã đã toi mạng rồi ạ.” –Loảng xoảng. Người đàn ông bất thình lình gạt tay, thô bạo hất tung những đĩa thức ăn xa xỉ trên mặt bàn xuống đất. Sàn gạch trơn bóng trong phút chốc đã ngập ngụa trong đống thức ăn hỗn tạp và mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi. Đám quản gia và hầu gái sợ hãi cúi gầm mặt, cơ thể không khống chế được mà run lên bần bật. Nhìn biểu hiện này, không khó để đoán ra chủ nhân của họ là một kẻ có tính khí thất thường, mỗi lần hắn nổi giận lên thì chẳng thua kém gì một cơn ác mộng. Chỉ có tên tuỳ tùng lớn tướng đứng phía sau là vẫn bình chân như vại, lạnh lùng đứng im như một pho tượng đá. “Lũ vô dụng!” “Kế hoạch vốn dĩ đang hoàn hảo, vậy mà cái gã Dơi đáng chết đó lại giở trò!” Hắn nghiến răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Nếu không phải vì gã có được thứ dị năng thao túng hữu dụng, ta đã không dung túng cho một con chuột cống bẩn thỉu như gã suốt bao năm qua!” “Sao gã dám tự ý hành động, sao gã dám động vào người đó khi chưa có lệnh của ta?!” Người đàn ông một mình phát tiết giữa sảnh đường, sau một hồi gầm rống, hắn giơ tay vuốt ngược mái tóc hoàng kim ra sau, giọng nói ẩn chứa một tia nguy hiểm: “Căn cứ thì thế nào, có động tĩnh khác thường gì không?” Đầu dây bên kia từ nãy đến giờ vẫn im thin thít, lúc này tiếng trả lời lại càng giống như chim sợ cành cong: “Thưa ngài, bên phía căn cứ vẫn ổn ạ. Người đó vẫn chưa phát hiện ra phòng thí nghiệm của chúng ta.” Nghe vậy, nộ khí trên gương mặt người đàn ông mới nhạt đi đôi chút, ngay giây tiếp theo hắn lại ngửa cổ lên, phát ra một trận cười điên cuồng. Điệu cười ấy khiến người ta không rét mà run. Toán người hầu và tên thuộc cấp đang báo tin đều im bặt, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dường như cười đủ rồi, người đàn ông lại trở về dáng vẻ của một quý ngài thanh lịch. Hắn ôn hòa ra lệnh, cứ như kẻ điên cuồng gào thét vừa rồi hoàn toàn chả ăn nhập gì với hắn cả. “Tốt lắm, ngươi lập tức cho người đánh sập khu mỏ ấy đi. Làm ngay lập tức.” “…Vâng.” “Tạm thời án binh bất động, chuyện ở Hoang tinh cứ để cho đám binh lính bù nhìn ấy tự xoay sở là được rồi.” “…Vâng.” Ngắt kết nối, người đàn ông lại ngồi xuống, không mấy bận tâm mà dùng chân gạt phăng những mảnh vỡ dưới chân sang một bên. Thế nhưng, đôi mắt màu xanh lam âm trầm kia lại không hề thong dong giống như vẻ bề ngoài. Người đó thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đánh hơi ra được thôi. Xem ra, kế hoạch của hắn cần phải thay đổi một chút rồi. Người đàn ông nhếch miệng cười, ánh mắt loé lên một tia quái ác, vặn vẹo và cả si cuồng, tựa như một thứ dã tâm to lớn nào đó mà hắn ấp ủ suốt bấy lâu nay sắp sửa thành hiện thực. … Tháp Canh, Hoang tinh K-09. “Tôi… tôi không biết gì cả!” “Chúng tôi thề… Chúng tôi hoàn toàn không biết ngài Dơi đã làm gì với lũ trẻ ấy!” “Cứ cách một đoạn thời gian thì Ngài Dơi lại dặn chúng tôi gom lại những đứa trẻ do ngài ấy chỉ định vào Tháp Canh… Sau đó thì chúng tôi cũng hoàn toàn không biết tung tích của chúng!” “Vậy à?” Phó Quân Khiêm dùng họng súng lướt nhẹ qua cần cổ của một tên binh lính, động tác nhẹ nhàng ấy lại khiến hắn ta hai chân nhũn ra, run như cầy sấy. Giọng nói của Alpha không mặn không nhạt: “Những đứa trẻ được chỉ định thường có đặc điểm gì?” Cảm giác lạnh lẽo nơi cần cổ quá rõ ràng, tên binh lính đáp ngay không do dự: “Chúng là thường là mấy đứa nhóc to khoẻ, giỏi đánh nhau, được đi vào khu mỏ khai thác Hắc Tinh Thạch.” Đáy mắt của Alpha xẹt qua một chút suy ngẫm: “Vậy lúc gã Dơi tới Tháp Canh gặp mặt lũ trẻ ấy thì sao? Lẽ nào các ngươi cũng bị mất trí nhớ tập thể?” “Tôi… tôi thật sự không nhớ! Cứ mỗi lần ngài Dơi đặt chân đến Tháp Canh, chúng tôi đều rơi vào trạng thái mất ý thức, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng rồi!” “Lời tôi nói đều là thật. Xin ngài đừng giết chúng tôi!” Cả đám binh sĩ này tối qua còn là những con rối táo tợn, vác vũ khí điên cuồng đuổi giết hai người họ. Thế mà giờ đây kẻ nào kẻ nấy đều khép nép quỳ gối, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm cốt cách của một quân lính Liên Bang. Alpha trong lòng bất đắc dĩ, nhìn cái bộ dáng không tiền đồ của đám người này, chả trách mỗi lần hành động Huyết Nhãn đều phải hao tổn dị năng để thôi miên chúng, nếu không, dựa vào cái tố chất tâm lý này của họ, chưa cần đánh thì họ cũng đã tự động khai ra sạch sành sanh. Ngọc Tình đứng bên cạnh anh, mái tóc trắng khẽ lay động. Tinh thần lực ôn hoà của Omega lúc này đã hoá thành từng rặng sóng vô hình, khuấy đảo và tràn ngập khắp không gian. Năng lực điều phối tuyến thể đã biến tin tức tố của đám binh sĩ này trở nên an tĩnh và vô hại lạ thường, không thể phát ra tần số công kích hay gây tổn hại đến Phó Quân Khiêm được nữa. Đám binh lính ở đây đa phần chỉ là Alpha từ cấp B trở xuống, mức độ chênh lệch quá cao nên chúng vốn dĩ không thể nào chống lại luồng tinh thần lực ôn hoà nhưng tuyệt đối không dung kháng cự của một Omega cấp S. “Vậy tại sao các người lại không báo cáo chuyện này về Liên Bang?” Phó Quân Khiêm tiếp tục hỏi. Tên binh sĩ dường như nhớ lại chuyện gì đó, sắc mặt càng thêm sợ hãi: “Có… có lần một đồng đội của chúng tôi đã âm thầm gửi mật báo đi, nhưng ngay sáng hôm sau đã bị sát hại rồi… Ngài Dơi nói, nếu ai trong số chúng tôi còn muốn làm chuyện ngu xuẩn, thì cứ nhìn cái xác đó mà làm gương!” Nghe vậy, sắc mặt của Phó Quân Khiêm liền trở nên trầm trọng, anh thu lại khẩu súng, tên binh lĩnh vừa thoát khỏi sự khống chế liền run chân quỳ rạp xuống sàn. Alpha lướt mắt qua đám người, mặc dù không bộc lộ sát khí nhưng uy thế của anh vẫn nặng nề như núi, ép đến mức đám người dưới chân đều chẳng dám hó hé gì. Ngọc Tình thấy họ đã bị doạ cho sợ mất mật, cậu lên tiếng hỏi: “Tin tức tố của các người bị làm sao vậy?” Đây mới chuyện cậu thật sự muốn biết. Đám binh sĩ nhìn nhau, do dự không dám mở miệng. Phó Quân Khiêm xoay khẩu súng trong tay: “Còn không chịu nói sao?” “Tôi… Tôi nói. Mỗi tháng chúng tôi đều được ngài Dơi cấp cho một số ống thuốc, ngài ấy nói đó là thuốc tăng cường thể chất, có thể giúp chúng tôi dễ dàng vượt qua kỳ dễ cảm.” “Thuốc đâu?” Tên nọ sợ hãi đáp: “Dùng… Dùng xong, chúng tôi bắt buộc phải tiêu huỷ nó ngay lập tức.” Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Dọn dẹp cũng sạch sẽ thật. … Rời khỏi Tháp Canh, hai người không vội vàng quay về phi thuyền mà chọn một con đường mòn hẻo lánh, đi vòng qua khu vực phía Nam của Lãnh địa. Ngọc Tình đưa tay kéo thấp vành mũ áo choàng xuống để cản bớt sức gió, nhìn sang sườn mặt sắc nét của người đàn ông bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng: “Xem ra tất cả binh lính ở đây cũng chỉ là những quân cờ bị người khác lợi dụng thôi. Họ hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này anh nhỉ.” Cả hai đều khoác trên mình chiếc áo choàng rộng màu xám, che khuất quá nửa dung nhan. Giờ này vẫn đang là thời gian lao động, đa số dân cư trên Hoang tinh đều đã đổ ra các bãi rác để nhặt phế liệu hoặc làm việc ở công trường, xung quanh khu vực này vắng lặng đến hiu hắt, không một bóng người. Alpha bước đi thong thả, dường như đã sớm đoán trước được kết quả này, ngữ điệu của anh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như thường lệ: “Kẻ đứng sau bức màn có lẽ đã nhìn trúng thực lực của Huyết Nhãn, muốn mượn dị năng thôi miên của gã để che mắt thiên hạ, hành động lén lút ở nơi này mà không bị ai phát hiện.” Ngọc Tình cất bước song song với anh, gót giày giẫm lên nền cát mềm tạo ra những tiếng động trầm thấp. Cậu hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói nhỏ: “Đô đốc, anh muốn nói đến… Đại hoàng tử sao?” Phó Quân Khiêm rũ mắt nhìn xuống hai chiếc bóng của họ đang đổ dài và lồng vào nhau trên mặt cát vàng. Anh lắc đầu một cái rất nhẹ, ý tứ sâu xa: “Đại hoàng tử quả thật là một bạo quân có dã tâm lớn. Nhưng hắn ta vốn dĩ chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu. Điều đáng sợ hơn chính là những người có bộ óc mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn khó lường dưới trướng hắn ta kìa.” Ngọc Tình lập tức hiểu ý. Vật họp theo loài, tuy Đại hoàng tử sở hữu huyết thống hoàng gia tôn quý và nội tâm tàn bạo, nhưng một cây làm chẳng nên non, muốn làm chuyện đại sự, hắn ta buộc phải có sự chống lưng của nhiều cận thần sừng sỏ. Cậu nhìn anh, thử nêu ra phỏng đoán: “Đô đốc, có phải ngoài Đại hoàng tử ra, trong lòng anh đã có một số đối tượng nghi ngờ rồi đúng không?” Bước chân của Phó Quân Khiêm hơi khựng lại, cách nhìn nhận vấn đề của Omega quả nhiên luôn nhạy bén hơn so với những người khác. Anh tiếp tục bước đi, chậm rãi phân tích: “Thế lực của cựu Hoàng hậu là hậu thuẫn vững chắc nhất của Đại hoàng tử từ trước đến nay, ngoài ra còn có các cận thần quyền cao chức trọng mà hắn ta đã âm thầm kết giao từ lúc còn là hoàng tử. Trong số đó, anh đã khoanh vùng được ba người có động cơ và hành vi đáng ngờ nhất…” Quân Khiêm dừng lại, đưa mắt quét nhìn xung quanh một lượt để đảm bảo an toàn rồi mới nói tiếp: “Tể tướng đương triều, Nguyên soái thống lĩnh Cấm quân và Ngoại tướng Liên Tinh. Ba người này đều là những kẻ độc tài, trước đây họ đã từng nhiều lần dâng sớ, đều nghị ban hành những cải cách điên rồ, khuyến khích Liên Bang xây dựng các cơ sở thí nghiệm sinh học ở nhiều tinh cầu thuộc địa.” Giọng điệu của anh bỗng thoảng qua một chút phức tạp: “Còn một người nữa… chính là Y Thánh.” “Y Thánh?” Nghe đến cái tên này, hàng lông mày thanh tú của Ngọc Tình khẽ nhướng. “Phải.” Phó Quân Khiêm thản nhiên nói: “Người này hành tung bí ẩn, là người nắm giữ kỹ thuật y học cao cấp nhất Liên Bang. Suốt nhiều năm qua, hắn đã có công nghiên cứu và chế tạo ra rất nhiều loại thuốc ức chế mới, những cuộc thử nghiệm sinh học do Y Thánh đảm đương càng không phải là số lượng nhỏ. Tuy nhiên, mọi dự án của hắn cho đến hiện nay đều hoàn toàn hợp pháp.” Ngọc Tình cụp mắt suy ngẫm. Ngoại trừ Y Thánh là một trong số các đối tượng theo đuổi của thụ chính trong nguyên tác ra, quả thực bất kỳ ai trong số những cái tên mà anh Quân Khiêm vừa liệt kê cũng đều có đủ quyền lực và tài lực để đứng sau thao túng chuyện này. Việc đưa ra một kết luận cụ thể trong thời điểm hiện tại vẫn còn là quá sớm. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đặt chân đến khu vực lều trại phía Nam. Theo như những gì Phó Quân Khiêm được biết, nhóc Bụi không giống như những đứa trẻ khác mỗi ngày đều lăn lộn ở ngoài bãi phế liệu. Công việc “bán tin tức” thường ngày đã thừa sức nuôi sống cái bụng nhỏ của nhóc, giúp nhóc ta có một cuộc sống tương đối an nhàn và tự do trên Hoang tinh. Giờ này, khả năng cao là nhóc Bụi vẫn đang trùm chăn ngủ nướng trong lều. Dù sao thì đêm qua cũng chính vì đi theo bọn họ nên cậu nhóc mới bị Huyết Nhãn thao túng. Phó Quân Khiêm muốn đích thân đến kiểm tra tình hình của đứa trẻ này một chút mới yên tâm. Hai người cố ý thả nhẹ bước chân, luồn lách qua những căn lều mở toang, trống rỗng vì chủ nhân đã đi làm việc. Rất nhanh, họ đã tìm thấy một căn lều nhỏ nằm sâu ở góc trái, cửa lều được kéo khóa kín mít từ bên trong. Phó Quân Khiêm hơi cúi người, ngón tay thon dài dứt khoát kéo khóa lều lên. Đập vào mắt anh chính là một bóng dáng nhỏ gầy đang nằm vùi trong ổ chăn rách nát. Thấy cậu nhóc vẫn bình an, Alpha khẽ thở phào, vừa định xoay người rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho đứa trẻ. Thế nhưng bản năng của một chiến binh cấp SS khiến anh sực nhận ra điều gì đó. Dường như… tần suất hơi thở của nhóc Bụi có hơi bất thường. Phó Quân Khiêm nhíu mày, anh khom lưng bước vào căn lều chật chội, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng xoay người cậu nhóc lại. Mượn ánh sáng soi rọi vào trong, anh phát hiện nhóc Bụi đang nhắm nghiền hai mắt, gương mặt đỏ bừng, trên trán và thái dương rịn đầy mồ hôi lạnh. Ngọc Tình cũng vội vã kề sát lại, thấp giọng hỏi: “Cậu bé bị bệnh rồi sao?” Phó Quân Khiêm áp bàn tay to lớn của mình lên vầng trán của đứa trẻ. Nhiệt độ bên dưới lòng bàn tay nóng hầm hập. Anh nhìn Ngọc Tình, nói: “Chúng ta mang thằng bé về phi thuyền thôi.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
