CHƯƠNG 45
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Ánh bình minh sớm mai lười biếng ló dạng, hắt qua vách cửa kéo khép hờ những vệt sáng nhạt nhòa. Lúc Phó Quân Khiêm mở mắt, Omega trong lòng anh vẫn chưa tỉnh lại. Tuyến thể sau ót đã không còn truyền đến cơn đau tê dại, triệu chứng rối loạn tin tức tố đã tạm thời lắng xuống, ngay cả… kỳ dễ cảm tự phát cũng đã rút đi không để lại chút dấu vết nào. Dường như điều chân thật nhất lúc này chỉ còn lại… Omega cả người thấm đẫm tin tức tố mùi gỗ trầm đang cuộn tròn trong lòng anh. Phó Quân Khiêm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt đen sâu tĩnh mặc hiếm khi thoáng qua một tia lơ đãng. Tối qua là lần đầu tiên trong đời, anh đánh dấu một Omega. Dù cho đó chỉ là đánh dấu tạm thời. May mắn tối qua anh vẫn chưa rơi vào trạng thái cuồng loạn hay đánh mất lý trí. Sau khi hoàn thành một lần đánh dấu tạm thời, Omega dường như đã thoả mãn, không làm ra bất kỳ hành vi dụ dỗ nào để khiêu khích một Alpha đang mất đi khả năng tự chủ trong kỳ dễ cảm nữa, chỉ cẩn thận lau người cho anh, sau đó dìu anh trở về giường. Hiện tại, Phó Quân Khiêm đang cởi trần nửa thân trên, trước ngực không ngừng truyền đến từng luồng hơi thở nóng ấm. Lòng bàn tay cách một lớp áo ngủ mỏng nhẹ có thể cảm nhận được làn da kiều mị, mềm mại của đối phương. Gương mặt trắng nõn của Omega áp lên lồng ngực màu lúa mạch, hình ảnh với tông màu đối lập này trong buổi sáng sớm không hiểu sao lại gợi lên vô hạn sắc tình. Omega ngủ say vẫn tỏ ra vô cùng dựa dẫm và ỷ lại, cậu gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, đôi tay thon dài ôm chặt lấy vòng eo hữu lực, hai chân quấn quýt lấy chân anh tạo thành một tư thế đan bện vào nhau, không thể tách rời. Trong một xã hội mà tin tức tố đóng vai trò chủ đạo trong cơ chế sinh lý của Alpha và Omega, trong những tình huống khẩn cấp, việc đánh dấu tạm thời để trợ giúp đối phương vượt qua kỳ phát tình hay kỳ dễ cảm tự phát cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Thế nhưng nếu chỉ là cứu viện y tế thông thường, tại sao trước đó họ lại hôn nhau thắm thiết như một cặp tình nhân, sau đó còn ngủ chung một giường bằng một tư thế gắn bó như tay với chân như thế? Nhưng một điều chết người là, anh lại không hề chán ghét chút nào cả. Phó Quân Khiêm không thể không thừa nhận rằng, chính mình đối với Omega đã sinh ra một sự… lưu luyến. Phó Quân Khiêm thất thần nghĩ ngợi, bàn tay không tự chủ mà sờ lên dấu răng rõ rệt sau ót đối phương. “Ưm…” Mái đầu trắng tinh vùi trước ngực anh khẽ cựa quậy, Omega chớp chớp mắt, đôi đồng tử trong vắt như ngọc trai đen dần khôi phục tiêu cự. Vừa nhìn thấy anh, khoé mắt cậu liền cong lên, cất lên chất giọng khàn nhẹ đặc trưng khi vừa thức dậy: “Anh tỉnh rồi sao? Anh còn thấy khó chịu ở đâu không?” Cậu vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu lên tay anh, Phó Quân Khiêm thuận thế khép cánh tay lại liền dễ dàng ôm lấy thân hình thanh mảnh của cậu vào lòng: “Tôi đã không sao rồi.” Ngọc Tình cảm thấy vui vẻ vì tư thế thân mật hiện tại của hai người, ý cười nhảy nhót trong đáy mắt, “Vậy thì tốt quá.” Bàn tay còn lại của cậu vô thức vuốt ve dọc theo bờ lưng trần rộng lớn và rắn rỏi của anh, như một hành động trấn an rất dịu dàng. Người trong lòng ngoan ngoãn ôn nhuận, toàn thân thấm đẫm hương vị tin tức tố độc nhất của chính mình. Việc ôm cậu như thế này khiến anh nảy sinh một loại ảo giác… như thể người này đã toàn tâm toàn ý thuộc về anh. Một Omega thuộc về riêng anh… Cụm từ mang ý nghĩa gắn kết thiêng liêng ấy giờ đây chẳng khác nào một mũi kim, khẽ đâm vào lòng anh một chút. Phó Quân Khiêm từ từ nhắm mắt lại, lẳng lặng ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc trắng mềm, đầu ngón tay vẫn nhè nhẹ vuốt ve lên tuyến thể của Omega. Rõ ràng là một cái ôm lưu luyến đến thế, động tác của anh cũng dịu dàng đến thế, nhưng lời nói ra lại khiến trái tim người khác như truỵ hầm băng. “Jasmine, em hãy quay về Thủ Đô Tinh đi.” Có lẽ đây chính là cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ngọc Tình “vụt” một cái ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi: “Anh nói sao?” Alpha đã thu hết cảm xúc không nỡ vào đáy mắt, anh nhẹ nhàng gạt tay cậu ra khỏi người mình, dứt khoát ngồi dậy: “Tôi nói, em hãy mau thu dọn hành lý rồi quay về Thủ Đô Tinh đi.” Omega cũng lập tức ngồi bật dậy, động tác quá mạnh khiến chiếc giường kêu lên “kẽo kẹt”, giọng nói lúc này đã xen lẫn một tia hoảng loạn: “Đô đốc. Em… Em đã làm sai chuyện gì sao?”’ Phó Quân Khiêm hơi quay đầu lại, góc nghiêng dưới ánh sáng tối mờ trông lạnh lùng như một pho tượng bằng băng: “Em đã không nghe theo lệnh, Jasmine. Em có nhớ mình đã hứa với tôi những gì nếu như tôi rơi vào kỳ dễ cảm hay không? Nhưng hôm qua thì sao? Em đã cãi lệnh, thậm chí còn tự ý dụ dỗ một Alpha trong kỳ dễ cảm đánh dấu mình.” “Tôi không cần một thuộc cấp không tuân theo mệnh lệnh như em. Jasmine, em hãy lập tức trở về đi.” Anh nói xong liền quay mặt đi, tuyệt tình như không muốn nhìn thấy cậu nữa, đứng dậy rời khỏi giường. Omega phía sau gần như cũng lao xuống cùng một lúc, cậu chạy vội đến chặn trước mặt anh, năm ngón tay giữ chặt cổ tay Alpha như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Gương mặt thanh thoát như gió xuân của cậu lúc này hiện lên vẻ hoảng loạn chưa từng có. “Xin lỗi, xin lỗi anh, bởi vì thứ thuốc ấy quá nguy hiểm nên em không thể tiêm nó vào người anh được.” “Em xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa.” Giọng nói của Omega nghẹn ngào đến mức gần như đang van nài: “Anh đừng đuổi em đi có được không? Em hứa sau này nhất định sẽ nghe lời anh, anh bảo gì em cũng nghe theo…” Đôi mắt vốn dĩ luôn linh động, sáng trong như mặt nước mùa thu, đôi mắt mỗi khi nhìn anh luôn tràn đầy sự dịu dàng ấy lúc này lại phủ một màn sương mờ của sự hối lỗi và cầu xin, có một khoảnh khắc, Phó Quân Khiêm cảm thấy mình vừa mới huỷ diệt một món bảo vật quý giá nhất trần đời. Trong phòng vẫn chưa bật đèn, xung quanh tối tăm ảm đạm, phảng phất chỉ còn lại đôi mắt chan chứa sự khẩn cầu ấy là sáng rõ vô cùng. Lý trí đang không ngừng kêu gào, thúc giục anh hãy nói ra những lời cay nghiệt hơn nữa, tuyệt tình hơn nữa để dập tắt một chút ánh sáng le lói trong đôi mắt ấy đi, buộc cậu phải hết hy vọng mà rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thế nhưng lời nói vừa lên đến cổ họng lại giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, chẳng thể thoát ra một chữ nào. Lần đầu tiên, một vị Đô đốc thân kinh bách chiến như anh mới nhận ra, lý trí và sự lãnh đạm mà anh vẫn luôn lấy làm tự hào lại là những thứ vô dụng đến thế. Lồng ngực phập phồng dữ dội, một lát sau, Alpha hít sâu một hơi, tất cả nỗi giằng xé và giả vờ lạnh nhạt cuối cùng chỉ hoá thành một câu rất nhẹ: “Jasmine. Tôi không còn sống được bao lâu nữa.” Câu nói này thốt ra quá bất ngờ, khiến Ngọc Tình đang đắm chìm trong nỗi hoảng loạn cũng khựng lại, ngơ ngác hỏi: “Sao cơ?” Đôi bàn tay đang siết lấy cổ tay anh bởi vì toát mồ hôi lạnh mà trở nên trơn ướt, Phó Quân Khiêm dễ dàng thoát khỏi sự kiềm kẹp của đối phương, xoay người đưa lưng về phía cậu, khàn giọng lặp lại: “Tôi không còn sống được bao lâu nữa.” “Jasmine, tôi không chỉ mắc phải triệu chứng rối loạn tin tức tố thông thường.” “Tuyến thể của tôi, đã hoàn toàn tê liệt rồi.” “Đến một ngày nào đó, khi tôi sử dụng hết lượng tin tức tố còn sót lại, tôi sẽ hoàn toàn biến thành một phế nhân. Hơn nữa, còn có khả năng sẽ chết vì suy kiệt tuyến thể.” Dị năng giả sở hữu sức mạnh khiến người ta ao ước, nhưng mọi sự trên thế gian đều có luật bù trừ. Dị năng tiêu hao năng lượng sinh mệnh rất lớn, vì vậy các dị năng giả thường có tuổi đời ngắn hơn so với người thường, càng không nói đến một Alpha tàn khuyết đã mất đi khả năng sản sinh tin tức tố như anh. Jasmine cần một Alpha tàn phế như anh để làm gì? Dị năng bị tổn hại, tuyến thể rạn nứt, sau này không thể cung cấp tin tức tố xoa dịu cậu trong kỳ phát tình, ngay cả một tương lai vẹn toàn cũng không thể hứa hẹn cho cậu. Nhân lúc mọi thứ vẫn chưa đi đến mức không thể vãn hồi, chi bằng nên chặt đứt nó sớm một chút thì hơn. Ngọc Tình lặng đi vài giây. Sau khi nghe xong sự thật tàn khốc ấy, cảm xúc hoảng loạn trong cậu bỗng dưng rút đi sạch sẽ. Cậu bước đến, từ sau lưng ôm chầm lấy anh: “Anh ơi, không sao đâu mà…” Cậu nói năng có phần lộn xộn, giọng điệu còn vương chút nghẹn ngào nhưng lại chứa đầy sự nhẹ nhõm: “Anh bằng lòng tiết lộ sự thật với em, em vui lắm.” “Có phải vì lí do này nên anh mới muốn em rời khỏi anh không?” Kể từ khi Hệ thống tiết lộ công dụng của ống thuốc kia, cậu đã ngờ ngợ đoán được bệnh tình của anh là không đơn giản, thậm chí cũng đã tính đến khả năng xấu nhất rồi. Omega nhắm mắt, áp mặt lên bờ lưng trần có hơi căng cứng của anh, cậu biết lúc nói ra những lời khiến mình tổn thương kia anh nhất định cũng đau lòng lắm. Vì vậy mà giọng nói của cậu càng thêm dịu dàng, mang theo ý vị nài nỉ khiến người ta thương xót. “Đô đốc, cho dù anh chỉ còn sống được một ngày, em cũng muốn được ở bên anh.” “Hơn nữa, em vừa mới được anh đánh dấu mà… rời xa anh, em thật sự chịu không nổi.” Phó Quân Khiêm vốn dĩ vì những lời lẽ khẩn thiết của cậu mà đã thoáng dao động, nào ngờ nghe đến câu cuối cùng, anh lại nảy sinh ra ý chí quyết biệt. Alpha một lần nữa vùng thoát khỏi cái ôm của Ngọc Tình, bước nhanh đến tủ đầu giường, từ ba lô lấy ra một ống kim tiêm rỗng. Ngọc Tình ngẩn ra, run giọng hỏi: “Anh… Anh định làm gì vậy?” Phó Quân Khiêm bình tĩnh mở nắp đầu kim ra: “Tôi sẽ rút tin tức tố của mình cho em, nếu em không chịu được thì có thể tạm thời dùng đến nó. Chỉ cần qua 7 ngày thì hiệu quả đánh dấu tạm thời sẽ biến mất. Không trở ngại đến việc em quay về Thủ Đô Tinh.” “Jasmine, em không nên chôn vùi chính tương lai của mình ở nơi này.” Càng không nên bởi vì tôi… Alpha mặt không cảm xúc giơ tay lên, định đâm cây kim vào tuyến thể. Thế nhưng, dường như anh đã quên Ngọc Tình không phải là một Omega yếu ớt thông thường. Trong những tình huống khẩn cấp, đặc biệt là chuyện có liên quan đến an nguy của anh, phản xạ của cậu thường nhanh đến kinh người. Gần như trong nháy mắt, bóng dáng màu trắng đã lao vụt đến trước mặt anh, dốc hết sức lực nắm chặt cây kim tiêm. Lực đạo mạnh mẽ ấy khiến Alpha đang trong thế không phòng bị cũng bị đẩy lùi, đâm sầm vào bức tường phía sau. “Đừng, đừng mà.” “Anh ơi, đừng làm vậy…” Omega sống chết giữ chặt ống tiêm trong tay, tay còn lại ghì chặt eo anh, gương mặt dán vào vị trí lồng ngực nơi trái tim anh đang đập liên hồi. Cảm xúc ướt át trước ngực khiến Phó Quân Khiêm sực ngẩn ra. Cậu đang… khóc sao? “Em sẽ không đi đâu hết.” “Em chỉ cần anh thôi, chứ không phải cái thứ tin tức tố lạnh băng đó.” “Xin anh… đừng làm tổn thương chính mình nữa.” Nếu anh vì cậu mà tự làm mình bị thương, làm sao cậu có thể tha thứ cho bản thân được chứ? Trong một phút thất thần, bàn tay của Phó Quân Khiêm chợt buông lỏng, ống kim tiêm theo đó mà rơi hẳn vào tay Omega, bị cậu vứt mạnh xuống đất. Lúc này anh mới phát hiện, lòng bàn tay trắng hồng của cậu đã bị đầu kim sắc nhọn đâm trúng, rỉ ra một giọt máu tươi. Bức tường cứng rắn mà anh khổ tâm tạo dựng chỉ vì một giọt máu này mà hoàn toàn sụp đổ, bả vai của Alpha giống như mất hết sức lực mà hạ xuống, vội vàng nắm lấy tay cậu, dùng ngón tay cái đè lên vết máu nhỏ xíu kia. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khóc âm đứt quãng của người trong lòng. Bên ngoài cabin, chốc chốc lại truyện đến âm thanh cười đùa ngây ngô của hai cậu bé A Chiêu và A Túc. Phó Quân Khiêm nâng cánh tay còn lại lên, từ tốn vỗ về lên đôi vai khẽ run của Omega đang chịu kinh hách, không biết qua bau lâu, đợi người trong lòng bình tĩnh lại, anh cúi thấp đầu, dùng môi cọ nhẹ lên mái tóc cậu. Giọng nói của anh khàn khàn, xen lẫn một tia thở dài bất lực: “Jasmine, tại sao em phải làm đến mức này?” Tại sao em có thể hiểu rõ con người tôi? Tại sao em có thể hết lần này đến lần khác đập tan mọi đề phòng và dự định của tôi? Tại sao lại khăng khăng cố chấp muốn ở bên cạnh tôi… Tại sao… lại khiến tôi xót xa cho em đến vậy. Khi vừa thốt ra câu hỏi này, trong lòng Alpha vậy mà lại ẩn ẩn chờ mong một đáp án. Tựa như… anh đã chờ đợi được nghe câu nói ấy từ rất lâu, rất lâu rồi. Ngọc Tình ngẩng lên, đôi mắt ngập nước có hơi ngơ ngác nhìn anh: “Em có thể nói sao? “Cái gì?” Câu hỏi này khiến anh sửng sốt. Giọng nói của Omega vẫn sót lại một tia nức nở: “Em… em có thể nói ra câu trả lời ấy sao?” “Đương nhiên có thể.” Phó Quân Khiêm cảm thấy khó hiểu, anh nhớ mình chưa từng cấm đoán cậu điều gì. Sự cho phép rất dỗi bình thường ấy tựa như một thứ âm thanh cứu rỗi từ thiên đường, đôi đồng tử của cậu lấp lánh ý cười, nói ra đáp án mà cậu đã nói qua cả trăm nghìn lần trong tâm tưởng: “Em thích anh.” –Thình thịch Trái tim của Phó Quân Khiêm đập lỗi nhịp. “Em thích anh, thích đến mức có thể từ bỏ tất cả mọi thứ.” “Vậy nên, anh đừng bắt em phải rời xa anh nữa…” Lần đầu tiên chân chính được tỏ tình, câu nói “thích anh” dường như đã bị cậu đè nén từ lâu lắm, cứ nói mãi không thôi. Phó Quân Khiêm đã mấy lần lên tiếng bảo dừng nhưng vẫn không ngăn được cậu. Cuối cùng, anh chỉ còn cách cúi thấp người, dùng nụ hôn phong toả cái miệng nhỏ đang không ngừng liến thoắng của Omega, cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy, lúc này mới ngăn lại những lời tỏ tình khiến trái tim người ta rung động không ngừng kia. Mà nụ hôn này cũng xem như một lời khẳng định âm thầm rằng… anh sẽ không bao giờ đẩy cậu ra xa thêm một lần nào nữa.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
