5/5 - (4 bình chọn)

Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 1

Đêm mưa lất phất, nước đọng theo kẽ ngói tranh nhau rơi xuống, vỡ tan thành những hạt tinh tú li ti. Một con chim hoàng oanh béo ú đậu trên khung cửa sổ, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy hiếu kỳ nhìn đăm đăm vào bóng người đang bận rộn đi lại dưới ánh nến lung linh trong nội thất. “Trương thái y, tình hình của nhi tử ta thế nào rồi?” Một nam nhân trung niên vóc dáng cao lớn chắp tay đi lại trong phòng, gương mặt lộ vẻ sầu lo. “Mạch tượng của lệnh lang mỏng manh yếu ớt, chính là biểu hiện của tâm khí bất định, vốn nên an thần tĩnh dưỡng, tránh chịu kích thích. Thế nhưng hôm qua công tử lại ra gió gặp mưa, ngoại tà xâm nhập vào cơ thể mới dẫn đến cao sốt không dứt.” Lão thái y mặc thanh y lau mồ hôi trên trán, đưa một xấp giấy vuông cho hạ nhân: “Ngươi mau đi bốc thuốc theo đơn này về đây.” Nói xong, lão quay sang chắp tay với nam nhân trung niên: “Xin Vương gia đừng nóng nảy, phương thuốc Khu Tà Cố Nguyên Thang này do chính tay lão phu đặc biệt điều chế theo thể chất của quý công tử, sắc xong hãy để ngài ấy uống trong lúc còn nóng, chậm nhất là ngày mai sẽ hạ sốt thôi.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt… Đa tạ Trương thái y.” Cung Định Vương phi Viên thị một tay ôm ngực, dùng khăn thấm đi giọt lệ nơi khóe mắt, sau đó đưa mắt ra hiệu cho tỳ nữ thân cận. Tỳ nữ hiểu ý, khom người hành lễ, vén rèm đuổi theo gia nhân đi bốc thuốc. Con chim hoàng oanh giật mình, vỗ cánh bay lên cành cây cao. … Nhật thăng nguyệt hạ, trong viện tĩnh mịch cuối cùng cũng truyền đến một chút động tĩnh khác thường. Một thiếu niên 16-17 tuổi vùi mình trong chăn gấm, nằm ngửa trên chiếc gối ngọc đỏ thắm thơm tho. Làn da của y trắng trẻo mịn màng do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, vì cơn sốt vừa lui nên gò má ửng lên sắc hồng không được tự nhiên. Đôi lông mày anh khí hơi nhíu lại, hàng mi rung động, thần sắc dần dần chuyển từ mịt mờ sang thanh tỉnh. Thẩm Hoài Thần mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, kèm theo là sự rã rời và yếu ớt của một người vừa trải qua cơn bệnh nặng. Y nheo mắt đánh giá xung quanh, dù là màn trướng tơ vàng mềm mại, chăn gấm nhẹ tựa mây trời, hay là chiếc giường bát bộ dưới thân đều không phải là cách bài trí của Thẩm gia hay bệnh viện. Cho nên, y đã chết và xuyên không đến một thế giới khác? Bản thân y ở thế giới cũ đã hoàn toàn biến mất rồi sao? 【Ký chủ đừng buồn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nhất định sẽ đưa ngài trở về đoàn tụ với gia đình! 】 — Ai đang nói vậy? 【Là tôi đây! 】 Đối phương dường như nghe được suy nghĩ trong lòng y. Thẩm Hoài Thần trợn to mắt, nhìn một quầng sáng màu trắng sữa bay vụt ra ngoài, linh hoạt xoay một vòng: 【Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Hệ thống Sắm vai Pháo hôi 003. Ngài đã xuyên thư rồi, xuyên thành một nam phụ pháo hôi trong một quyển tiểu thuyết quyền mưu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo kịch bản là có thể trở về nhà! 】 “Xin chào, tôi là Thẩm Hoài Thần,” Lễ phép trao đổi họ tên xong, Thẩm Hoài Thần dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Nếu không làm nhiệm vụ thì tôi có chết không?” 【Sẽ chết đó nha. Ký chủ à, nhiệm vụ thật sự rất đơn giản, chỉ cần nói mấy câu vào thời điểm thích hợp là được, 003 cũng sẽ đúng lúc nhắc nhở ngài mà. 】 Nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Hoài Thần buộc mình phải đè xuống những mối suy nghĩ ngổn ngang, tập trung xem qua bối cảnh của câu chuyện. Quyển sách mà y xuyên vào có tên là《Định Giang Sơn》. Nghe tên thôi cũng đoán được đây là một bộ tiểu thuyết chính kịch về quá trình thăng cấp của nam chính, kể về việc nam chính Dung Tuyên đã sinh tồn thế nào giữa chốn thâm cung bí hiểm có cả một bầy sói vây quanh, cuối cùng đoạt lại hoàng vị, bình định thiên hạ. Pháo hôi Thẩm Hoài Thần là đứa con duy nhất của Cung Định Vương và thê tử Viên thị. Bởi vì mắc phải bệnh tim từ nhỏ nên cả vương phủ đều cung phụng y như tổ tông. Thế nên y đã phát sinh một thân đầy những thói hư tật xấu: lười biếng, ỷ thế hiếp người, tham tài háo sắc. Cuối cùng bởi vì tội nhục mạ muội muội ruột của nam chính nên bị nam chính một kiếm xuyên tâm, kết thúc một đời cỏ rác. Nhanh chóng đọc xong mấy trang kịch bản ít ỏi, Thẩm Hoài Thần nhíu mày, chợt nghe thấy bên ngoài rèm vửa có tiếng người nói: “Phu nhân, thuốc đã sắc xong rồi ạ.” “Đưa chén thuốc cho ta.” Thẩm Hoài Thần nhắm mắt, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tình tiết. Thời điểm này đúng vào dịp Tết Trung thu, thứ tử của Bình Nam Hầu là Chu Hiển Chi đứng ra tổ chức một buổi yến tiệc mừng Nguyệt Thần, con cháu quý tộc trong Tư Thành đều đến tham dự. Trên đường Thẩm Hoài Thần về phủ không may gặp mưa, ngay đêm đó liền lâm bệnh nặng. Căn bệnh nhẹ mà ở hiện đại chỉ cần uống thuốc hạ sốt là khỏi vậy mà lại trực tiếp lấy mạng y, để cho… một linh hồn từ thế giới khác đến thay thế… Thẩm Hoài Thần âm thầm cảm thán, khi hoàn hồn lại mới nhận ra có một bàn tay ấm áp đang đặt lên trán mình, một lát sau lại dùng khăn nhẹ nhàng và cẩn thận lau mồ hôi lạnh cho y. Thẩm Hoài Thần mở mắt theo bản năng, một gương mặt tiều tụy mà quen thuộc đập vào mắt. Viên phu nhân nắm tay y, thấy Thẩm Hoài Thần tỉnh lại thì vừa kinh vừa hỉ, nước mắt không kìm được lăn dài trên má, sau đó lại vội vàng cúi đầu lau đi: “Con tỉnh rồi sao? Trong ngực có thấy khó thở không? Trên người còn chỗ nào không khỏe không?” Thẩm Hoài Thần lắc đầu. Viên phu nhân thở phào một hơi, đích thân bưng chén thuốc, múc một thìa thổi nguội: “Con uống thuốc đi.” “Hạc Nô, nương không cần con cầu lấy công danh, chỉ mong con có thể bình an vô sự, bớt ra ngoài chơi bời lêu lổng, vậy mà con cứ không nghe… Bây giờ con đã thấy dễ chịu hơn chưa?” Thẩm Hoài Thần chống tay vào thành giường chậm rãi ngồi dậy. Thanh Trúc – đại nha hoàn đứng sau lưng Viên phu nhân nhanh nhẹn lót thêm gối mềm sau lưng y. Thẩm Hoài Thần nhìn chằm chằm vào thứ nước thuốc màu nâu trong chiếc thìa ngọc trắng, thuận theo tay của Viên phu nhân nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng làm y nhíu mày, đôi mắt đẹp đẽ tức thì phủ một lớp hơi nước mờ mịt. Thẩm Hoài Thần hồn nhiên không hay biết, chỉ lo lẩm bẩm trong lòng: 【Tiểu Bạch, Viên phu nhân giống mẹ của tôi quá. 】 Y cũng là con một, qua đời vì tai nạn, cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, liệu có giống như Viên phu nhân ngày ngày đau lòng rơi lệ hay không? Hệ thống mới vào nghề không mấy để tâm đến cái tên gọi kỳ quặc kia, tò mò hỏi: 【Là tướng mạo giống nhau sao? 】 【Không chỉ vậy, cả cái cách càm ràm cũng giống nữa. 】 Nghĩ nghĩ, Thẩm Hoài Thần khàn giọng lên tiếng: “A nương, con biết lỗi rồi.” “Nếu con thật sự có mệnh hệ gì—” Giọng nói của Viên phu nhân đột nhiên nghẹn lại, nhìn thân hình đơn bạc và yếu ớt của thiếu niên dưới lớp trung y trắng tinh, bao nhiêu giận dỗi đều tan biến hết, bà dịu dàng nói: “Người ta thường nói thuốc đắng dã tật, con không uống thuốc làm sao mà khỏi bệnh được?” “A nương biết con sợ đắng, con ngoan, nghe lời nương, nương lấy mứt anh đào mà con thích nhất cho con được không?” Thẩm Hoài Thần ôm chén thuốc, mỉm cười với Viên phu nhân: “Vâng, đa tạ a nương.” Miệng thì đồng ý rất nhanh nhưng đợi Viên phu nhân vừa rời đi, y liền thong thả nhích lại gần chậu cây cảnh rồi đổ sạch chén thuốc vào đó. Sau đó nháy mắt với Thanh Trúc: “Suỵt—” Tội nghiệp cho chậu hoa trà kia, những chiếc lá vốn đã héo rũ bây giờ lại bị tưới ướt thứ nước thuốc đen đặc, trông chẳng khác nào một nạn nhân vô tội bị yêu quái hút cạn tinh khí trong những câu chuyện xưa, e là sắp lìa đời đến nơi rồi. Hệ thống giật mình: 【Ký chủ, ngài cứ thế mà đổ thuốc đi sao? Sức khỏe là quan trọng nhất, lúc không có cốt truyện thì chúng ta không cần phải duy trì thiết lập của nhân vật mọi lúc đâu. 】 Thẩm Hoài Thần dường như cũng có chút hoang mang: 【Không phải… dường như cơ thể này rất kháng cự việc uống thuốc nên tôi mới làm vậy theo bản năng thôi. 】 Ánh mắt của Thẩm Hoài Thần lại rơi trên cây hoa trà tàn tạ kia. Có lẽ nguyên chủ cũng giống y, sợ đắng ưa ngọt, cũng đã không ít lần lén đổ thuốc đi, người trong phủ đều đã quen rồi. Quả nhiên, Viên phu nhân nhìn chén thuốc trống không cũng chẳng nói gì, chỉ đặt mứt anh đào và một chén cháo bách hợp được hầm nhừ lên bàn: “Con đừng tham ngọt quá, ăn hết một hơi thì con sẽ bị ho.” Thẩm Hoài Thần cong mắt cười, gò má vì ngậm anh đào mà phồng lên nhè nhẹ, mơ hồ đáp: “Biết rồi ạ, a nương.” “Đứa nhỏ này…” Viên phu nhân yêu chiều cốc nhẹ vào đầu y một cái, không nỡ trách mắng quá lời, nhưng đêm xuống nghĩ lại vẫn không khỏi thương tâm rơi lệ, khó lòng yên giấc. “Kim Thị.” Cung Định Vương thắp đèn, gọi tên tục của thê tử. Viên phu nhân giật mình, vội vàng lau nước mắt. Chưa kịp quay người thì trên vai đã được khoác thêm một kiện ngoại y, tiếp đó được ôm vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của nam nhân: “Đêm khuya lạnh lẽo, sao nàng xuống giường mà không mặc thêm áo?” “Thiếp đã làm người tỉnh giấc rồi sao?” Sống lưng của Viên phu nhân hơi cong lại, thả lỏng dựa vào lòng trượng phu. Phu thê hai người tình cảm hòa thuận, thành hôn đã mấy mươi năm nhưng Cung Định Vương không nạp thêm một người thiếp nào, toàn tâm toàn ý lo cho thê tử và nhi tử, sao có thể không nhận ra tâm sự của bà: “Có phải tên nghịch tử không biết lo kia lại làm nàng đau lòng rồi không?” “Không thể trách con được. Từ lúc biết ăn thì Hạc Nô đã bắt đầu uống thuốc, bao nhiêu năm nay sao có thể không ghét thuốc cho được,” Viên phu nhân thở dài, ngập ngừng nói sang chuyện khác: “Hạc Nô năm nay 16, đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, chúng ta phải lưu tâm nhiều hơn đến các tiểu thư có độ tuổi thích hợp từ những gia đình quen biết.” Thẩm Kính Sơn hiểu ý: “Thành thân rồi, trong ngoài có thê tử chăm lo quán xuyến, chắc là nó sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa.” “Tuổi tác thì… tốt nhất là lớn hơn Hạc Nô 1-2 tuổi, biết lo liệu việc nhà, sau này cũng có thể giúp đỡ nàng nhiều hơn.” Vẻ sầu muộn trên gương mặt Viên phu nhân tan biến, bà bật cười: “Hôn sự rốt cuộc vẫn là của đôi trẻ, nếu Hạc Nô không thích thì chúng ta có nói gì cũng vô dụng thôi.” Chỉ là lúc này, phu thê Cung Định Vương đều không ngờ viên ngọc quý trong tay mình lại sắp sửa vướng vào vị công chúa đương triều, cuối cùng còn mất cả tính mạng. … Ngày tháng trôi nhanh như nước chảy, Thẩm Hoài Thần nhanh chóng nhận được nhiệm vụ đầu tiên: 【Ngày mùng 8 tháng 9 là sinh thần của Kiến Quang Đế, Hoàng thượng đại xá thiên hạ, mở yến tiệc tại điện Phùng Xuân, bách quan cùng nhau đến chúc mừng. “Thẩm Hoài Thần” theo phụ mẫu vào cung cảm thấy vô cùng nhàm chán, khi đi dạo tại Bách Hoa Uyển thì tình cờ gặp được muội muội ruột của nam chính là Vĩnh Thuần công chúa, nhất thời nổi máu sàm sỡ, tìm mọi cách bắt chuyện để chiếm được thiện cảm của nàng. 】 Để tiện cho y nhập vai, hệ thống thậm chí còn chu đáo trích dẫn một đoạn lời thoại trong nguyên tác: 【Những ngày dưỡng bệnh vừa qua quả thực đã làm “Thẩm Hoài Thần” bí bách đến phát điên, y quyết định phải tìm một chút thú vui cho mình. Nghe nói Hoàng hậu đương triều Nguỵ Thị thích hoa sen, Kiến Quang Đế không tiếc tiêu tốn cả ngàn lượng vàng, ra lệnh cho nhiều kỳ nhân dị sĩ đào một hồ sen ở Bách Hoa Uyển, dẫn suối nước nóng tự nhiên vào hồ nuôi dưỡng khiến hoa nở quanh năm không bao giờ tàn. “Thẩm Hoài Thần” dạo bước đến đây, thấy bên hồ sương khói lượn lờ, hương thơm ngào ngạt. Có một thiếu nữ vận cung trang nghe tiếng động quay đầu nhìn lại, đứng đó mỉm cười, dáng vẻ thẹn thùng muốn nói lại thôi ấy đã đâm thẳng vào tim y. “Thẩm Hoài Thần” nhìn đến ngây dại, không tự chủ được mà tiến lại gần nàng, trong lòng chỉ còn lại hai ý nghĩ: Một là cô nương này thật đẹp, tiên nữ hạ phàm cũng chỉ đến thế mà thôi! Hai là, bản Thế tử nhất định phải có được nàng! 】 “Bé ngoan” Thẩm Hoài Thần nhìn đoạn miêu tả tâm lý trần trụi và có phần bỉ ổi kia mà da đầu tê dại, trong lòng cảm thán quả nhiên thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí, làm gì có chuyện được sống lại không công bao giờ. Ai nói nhiệm vụ không khó chứ? Chết nhục trước mặt bao nhiêu người thì có khác gì chết thật đâu! QAQ … Giờ Thân một khắc, các vương công Đại thần lần lượt tiến vào điện Phùng Xuân. Thẩm Hoài Thần mượn cớ đi vệ sinh để lặng lẽ rời khỏi cửa phụ, theo chỉ dẫn của hệ thống đi về điểm đến. Có điều chưa thấy mặt công chúa đâu, y lại nghe thấy tiếng khóc thút thít không ngừng ở gần đó: “Dương công công, nô tỳ biết lỗi rồi, sau này ta không dám nữa, cầu xin ngài tha cho nô tỳ đi!” Kiếp trước Thẩm Hoài Thần vì cứu người mà chết, sống lại một đời vẫn không bỏ được cái thói lo chuyện bao đồng. Thấy thời gian vẫn còn dư dả, y dứt khoát đứng ra sau bình phong đường hoàng nghe lén, thoắt một cái đã hiểu rõ sự tình. Chuyện là trong lúc rót rượu tiểu cung nữ kia không cẩn thận đã làm rơi vài giọt rượu quý Lãng Uyển Tiên Nương có giá trị ngàn vàng. Tổng quản thái giám trước mặt người khác thì tươi cười niềm nở nhưng sau khi vào thiên điện lại mượn cớ này để vừa cấu vừa nhéo nàng, bàn tay nhăn nheo sờ soạng khắp người thiếu nữ, ăn đậu hũ của người ta. “Khóc cái gì, lần này nếu không phải ta đứng ra bảo vệ ngươi, ngươi đã bị lôi ra ngoài đánh chết từ lâu rồi.” Giọng nói the thé của Dương công công từ từ trở nên ôn hòa: “Yên Nhi cô nương, chuyện đó nàng cân nhắc thế nào rồi? Theo ta đi, bảo đảm nàng được ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý hưởng không hết…” Thẩm Hoài Thần không nghe nổi nữa, cố ý dẫm mạnh bước chân vòng qua bức bình phong. Dương công công không hổ là kẻ đã từng kinh qua sóng gió, sau một giây kinh ngạc liền nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Ôi kìa, Thế tử gia, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy?” “Trong điện ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở không khí ấy mà.” Thẩm Hoài Thần ra vẻ háo sắc, ánh mắt chưa từng rời khỏi cung nữ đang quỳ rạp dưới đất: “Có chuyện gì vậy? Sinh thần của Thiên tử mà khóc lóc om sòm như thế còn ra cái thể thống gì nữa?” “Nghe thấy không? Còn không mau lau nước mắt đi.” Dương công công giở giọng cảnh cáo nàng, sau đó xoay người lại ôn tồn giải thích với Thẩm Hoài Thần: “Con tỳ tử này tay chân vụng về làm vỡ một cái chén ngọc, ta chỉ đang dạy bảo nó thôi mà.” “Thế sao?” “Nhìn kìa… thật là đáng thương quá,” Thẩm Hoài Thần hơi khom người, dùng đầu quạt nâng cằm cung nữ lên ngắm nghía hồi lâu: “Đúng là dáng vẻ ‘hoa lê thấm mưa xuân’, cô nương lệ rơi lã chã, khóc đến nỗi lòng ta cũng nát tan rồi.” Giọng nói ấy trong trẻo, êm tai như tiếng suối, rõ ràng đang nói lời cợt nhả nhưng lại không khiến người ta chán ghét một chút nào. Yên Nhi cẩn thận ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là một đôi mắt cười, con ngươi đen láy như ngọc lưu ly phát sáng, còn dịu dàng hơn cả làn nước chảy xuôi. Nàng nhìn đến mức ngơ ngẩn cả người. “À thì…” Dương công công nhất thời không biết nói năng như thế nào, chỉ có thể thầm mắng trong lòng, Thẩm Hoài Thần cái tên háo sắc này tự dưng nhảy ra làm hỏng chuyện tốt của lão. “Khụ,” Thẩm Hoài Thần bị nàng nhìn đến chột dạ, hơi mất tự nhiên đứng thẳng người lên, tùy ý giật miếng ngọc bội bên hông xuống ném cho thái giám: “Chén ngọc dễ tìm, giai nhân khó gặp. Dương công công, lúc ta ra ngoài thấy Bệ hạ đang tìm ngài đấy, ngài mau đi vào trong xem.” Ngọc trong tay ấm áp trơn nhẵn, phẩm chất tuyệt hảo, dư sức đổi lấy cả trăm ngàn cái chén ngọc. Dương công công nhận được lợi lộc, cũng vui vẻ nể mặt một chút. Lão cao ngạo liếc nhìn Yên Nhi một cái, quát lớn: “Còn ngây người ra đó làm gì, không mau dập đầu tạ ơn?” Yên Nhi ngơ ngác không nói lời nào, Thẩm Hoài Thần cũng chẳng để tâm, trong lòng đang tính toán nhiệm vụ, vừa xoay người muốn đi thì dưới chân bỗng nhiên truyền đến một lực cản. Yên Nhi quỳ gối rướn lên, hai tay ôm chặt lấy đôi ủng đen của Thẩm Hoài Thần, chớp mắt rơi lệ, giọng nói ai oán thật là đáng thương: “Thế tử, ngài đã cứu nô tỳ, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp công ơn của ngài, cầu xin ngài mang nô tỳ đi với!” Ở lại đây, Dương công công nhất định sẽ không buông tha cho nàng. “Ngươi… ngươi đứng lên trước đã!” Kiếp trước chỉ sống được 17 năm ngắn ngủi, Thẩm Hoài Thần đến tay con gái còn chưa được nắm, làm sao mà thấy qua cảnh tượng này, hiện tại đỡ người lên không được mà hất ra cũng chẳng xong, sống lưng của y lập tức cứng đờ. Thấy xung quanh không có người, y liền hạ thấp giọng nói: “Yên Nhi cô nương, ta không cần người hầu hạ. Nếu ngươi muốn, ta có thể bảo quản sự thả ngươi ra ngoài tìm một gia đình tốt mà gả đi, còn hơn là lãng phí một đời trong cung.” Yên Nhi khóc lóc lắc đầu, rõ ràng đã xem y là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nàng không hay biết rằng mỗi một hành vi của mình đều đã lọt vào tầm mắt của một nhóm người khác. Một nữ nhân trung niên mặc địch y lộng lẫy dẫn theo một đôi thiếu nữ mặc cung trang có ngũ quan tương đồng, họ đang an tĩnh đứng dưới hành lang. Tỳ nữ mặc trang phục xanh nhạt phía sau tiến lên nửa bước, thì thầm: “Là công tử Thẩm gia của Cung Định Vương. Nương nương, chúng ta có nên xen vào chuyện này không ạ?” Nữ nhân hỏi: “Vĩnh Ninh, Vĩnh Thuần, hai con thấy thế nào?” Thiếu nữ mặc trang phục đỏ bên trái đuôi mắt khẽ nhướng lên, nhất thời không nói gì. Thiếu nữ mặc trang phục vàng bên phải lại nói: “Từ thời Cao Tổ đến nay, triều đình ta nghiêm cấm cung nữ và thái giám có tư tình với nhau, chờ nữ nhi sai người chặt tay của Dương Tam đi, xem lão có còn dám bắt nạt người khác nữa không!” Nữ nhân lắc đầu cười khổ, trong lòng đã có tính toán: “Bổn cung đang hỏi vị thế tử của Cung Định Vương đó thế nào?” “A nương!” Hai thiếu nữ một người làm nũng, một người mỉm cười không nói, đều dõi mắt yên lặng quan sát Thẩm Hoài Thần. Một lãng tử đa tình lêu lổng khắp nơi như thế, vậy mà trên người lại có nét ngây thơ thuần khiết chưa nhiễm bụi trần. Có lẽ vì đang thẹn thùng, vành tai trắng như ngọc của thiếu niên đã ửng lên một vệt đỏ hồng, lúc ẩn lúc hiện giữa những sợi tóc đen, đôi lông mi dài giống như cánh bướm rung động không ngừng. Chẳng trách Yên Nhi lại xem y như một sự cứu rỗi. Chỉ là không biết sự thuần khiết ấy là giả vờ hay là bản tính tự nhiên. “A tỷ, tỷ nhìn gì thế? Lẽ nào—” “Không có gì, đi thôi.” Thiếu nữ áo đỏ trầm giọng lên tiếng. Thiếu nữ áo vàng cũng thôi không tò mò nữa, nhanh chân theo sau tỷ tỷ rời đi. Ở bên này, Thẩm Hoài Thần đang lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại, bèn lấy hết một xấp ngân phiếu trong túi ra nhét vào tay Yên Nhi rồi chạy trối chết ra khỏi Thiên điện. Y không đi nhanh, một lúc sau mới chạy tới nơi, một người một hệ thống đối mặt với cái hồ sen vắng tanh không một bóng người. 【Tiểu Bạch, công chúa đâu? Sao vẫn chưa tới? 】 Hệ thống còn kinh ngạc hơn cả y, cuống đến mức sắp bật khóc: 【Tôi cũng không biết nữa!! 】

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!