Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 2
Thẩm Hoài Thần rời đi quá lâu, Cung Định Vương sợ y gây họa nên đã phái tiểu sai đi tìm, một người một hệ thống đành phải quay lại chính điện. Hệ thống lên tiếng an ủi y: 【Ký chủ, tôi đã tham khảo ý kiến từ một số vị tiền bối lão làng rồi, họ nói mặc dù tình tiết cốt truyện bị sai lệch là chuyện không thường thấy nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Ngài đừng lo, cứ hoàn thành tốt các nhiệm vụ phía sau là được.】 【Hơn nữa vừa rồi ngài diễn thật lắm luôn, rất giống một tên cặn bã thứ thiệt, một tên háo sắc mười điểm không có nhưng, ngài đã diễn tròn cái vai pháo hôi này rồi!】 Lần đầu làm việc xấu, trong lòng Thẩm Hoài Thần đang căng thẳng như dây cung bị kéo căng, bây giờ chuyện lớn không thành, y cũng không biết nên vui hay nên buồn, nghe vậy liền cố ý làm mặt lạnh hỏi: “Sao nghe cứ như cậu đang mắng tôi vậy?” Hệ thống nịnh nọt cọ cọ vào cổ y:【Đâu có, tôi đang khen ngài có diễn xuất đỉnh cao ấy chứ!】 Một người một thống đấu mồm hồi lâu, Thẩm Hoài Thần về tới chính điện, ngồi còn chưa ấm mông thì Cung Định Vương đã âm thầm lườm y một cái, gửi tặng một ánh mắt “an phận đừng có chạy lung tung”. Thẩm Hoài Thần thè lưỡi, chuyên tâm nghiên cứu đống đồ ăn trên bàn. Vương công quý tộc ở Tư Thành chuộng thói tị nạnh, thịnh hành phong khí xa hoa, phần lớn là do chịu ảnh hưởng từ trong hoàng thất. Kiến Quang Đế từ khi đăng cơ đến nay đã cho xây dựng cung điện rầm rộ, rút cạn xương máu của vạn dân để cung phụng cho bản thân. Không phải vàng ngọc thì không dùng, chẳng phải rượu ngon thì không uống. Chỉ riêng buổi yến tiệc đêm giao thừa đầu năm nay đã tiêu tốn không dưới 30 triệu lượng bạc, một buổi thọ yến như thế này e là còn phải tốn kém nhiều hơn. Trước mặt Thẩm Hoài Thần là 12 món chính, 3 đĩa trái cây theo mùa cùng với 3 món điểm tâm ngự chế được bày trên chiếc bàn tử đàn xa xỉ. Để đảm bảo nguyên liệu giữ được độ tươi ngon nhất, cứ mỗi nửa khắc đồng hồ lại có cung nữ dọn món cũ đi và dâng lên món mới, cho đến khi nếm đủ 360 món trân tu mỹ vị mới thôi. Con số trên bàn của hoàng đế thì chỉ có hơn chứ không kém, đầy đủ 600 món tròn. Nếu không phải sau này nam chính đăng cơ xoay chuyển tình thế, e rằng quốc khố ngày sau sẽ trống rỗng, lòng dân oán hận ngút trời, vương triều sụp đổ chỉ còn là chuyện sớm muộn. Đầu ngón tay Thẩm Hoài Thần lướt qua viên ngọc trai nhỏ bằng hạt đậu và những viên đá quý hình tam sắc trên chén rượu, chợt nhớ tới một giai thoại thâm cung bí sử đã từng được nhắc đến trong tiểu thuyết. Thánh thượng đương triều Dung Sưởng vốn là bào huynh của Tiên hoàng. Bởi vì thấy đệ đệ của mình từ nhỏ đã thông tuệ, đức độ xuất chúng nên được phá cách lập làm Thái tử, ông đã sinh lòng đố kỵ tột cùng. Ông đã sai người hạ độc vào ngự thiện của Tiên hoàng khiến ngài đột tử, sau khi đăng cơ lại công khai tuyên bố rằng Hoàng hậu vì quá đau buồn nên đã tuẫn tiết theo Tiên hoàng, nhưng thực chất là ép nàng thay tên đổi họ để gả cho mình. Khi đó Hoàng hậu Ngụy thị đã mang long thai, vì để bảo vệ huyết mạch của Tiên hoàng mà buộc phải chấp thuận với Dung Sưởng. Một đôi long phụng ra đời cũng không dám rêu rao, chỉ nói là một cặp tỷ muội sinh đôi. Dung Sưởng tuy có nghi ngờ nhưng thân phận nữ tử vốn dĩ đã bị gạch tên ra khỏi danh sách kế vị, không thể tạo thành mối uy hiếp đối với ông. Để làm đẹp lòng Ngụy hoàng hậu, Dung Sưởng cũng sẵn lòng chiều chuộng nàng đôi chút. Thế nhân đều nói cặp tỷ muội song sinh này có ngũ quan tương đồng nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực. Tỷ tỷ Dung Tuyên đoan trang giữ lễ, muội muội Dung Hủ chu đáo dịu dàng. Nhưng nào có ai hay biết vị “tỷ tỷ” kia vốn dĩ chính là nam nhi, mang trên vai huyết hải thâm thù mà sống nhiều năm trong nhẫn nhục. Đó là một người tàn nhẫn sẽ đứng lên chống đỡ vương triều đang lung lay sắp đổ, thay Tiên hoàng và mẫu thân đòi lại món nợ máu năm xưa. Thẩm Hoài Thần đang suy nghĩ đến xuất thần, may mà nhờ có hệ thống nhắc nhở mới nhận ra mình vừa bị điểm tên. “Trẫm nghe nói, những ngày qua Thẩm khanh đang vô cùng phiền lòng vì chuyện hôn sự của nhi tử… Viễn Kha năm nay đã 16 rồi phải không? Nhớ ngày đầu vào cung nó mới chỉ cao đến bắp chân của Trẫm thôi, chớp mắt một cái mà đã thành một đại nam nhi sắp thành gia lập thất rồi.” Viễn Kha là tên tự của Thẩm Hoài Thần. Y ngẩng đầu, nhìn xuyên qua lớp lớp đèn hoa để quan sát vị Hoàng đế đang ngự ở trên cao. Dung Sưởng có dung mạo nho nhã, ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Thần tràn đầy hiền từ, tựa như một vị trưởng bối hết lòng quan tâm hậu bối, không hề có một chút nham hiểm hay độc ác của một kẻ đã từng sát hại thủ túc của mình. “Hai vị công chúa của Trẫm cũng bằng tuổi với ngươi, Vĩnh Ninh và Vĩnh Thuần đều là những nữ nhi hiền đức nhu thuận, tuyệt đối sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi. Viễn Kha, ngươi có nguyện ý làm phò mã của Trẫm, đồng ý mối lương duyên này hay không?” Thẩm Hoài Thần ngây người: 【Nghe ý của Dung Sưởng hình như là muốn ban hôn cho tôi kìa… Trong tiểu thuyết có đoạn này sao? Hay là do hiệu ứng cánh bướm từ việc thay đổi tình tiết?】 Hệ thống cũng nghệt mặt ra, lật đật giở mấy trang kịch bản mỏng dính vài ba lượt, lưỡng lự trả lời: 【Có lẽ thế giới đã tự động bù đắp cho đoạn tình tiết trước đó chăng…】 Dù sao thì tiểu thuyết cũng không thèm tốn mực để miêu tả quá kỹ về cuộc đời của pháo hôi, chỉ nói “Thẩm Hoài Thần” là một người háo sắc, thấy công chúa xinh đẹp liền muốn tiếp cận để trêu hoa ghẹo nguyệt, lấy được người rồi thì lại không biết trân trọng. Quá trình cụ thể ra sao thì không có, chỉ có thể tùy ý phát huy. Viên phu nhân hiển nhiên cũng có nghe phong thanh về chuyện năm xưa, thật lòng bà không hề muốn nhận “củ khoai nóng bỏng tay” này một chút nào. Bà lẳng lặng huých trượng phu một cái. Cung Định Vương nhíu mày, nghiêm mặt tiến ra giữa điện, khiêm cung nói: “Đa tạ Bệ hạ có lòng ưu ái. Nhưng công chúa vốn dĩ là thiên chi kiều nữ, cành vàng lá ngọc tôn quý của Hoàng thất, khuyển tử thân thể yếu ớt, đến nay vẫn chưa cầu được công danh, thật sự không xứng nên duyên với công chúa!” Kiến Quang Đế giọng trầm xuống, nhướng mày ngắt lời: “Thẩm khanh, Trẫm hiểu nỗi lo của ngươi. Bản triều tuy có quy củ phò mã không được tham chính, nhưng Viễn Kha là đứa trẻ mà Trẫm nhìn lớn lên từ nhỏ, Vĩnh Ninh và Vĩnh Thuần cũng là nữ nhi mà Trẫm yêu quý nhất, bất luận để cho ai chịu ủy khuất Trẫm cũng không đành lòng.” “Thế này đi, Trẫm sẽ phá lệ phong cho Viễn Kha chức vụ Chỉ huy sứ Tư Thuận phủ. Còn về triều nội, thân thể của Viễn Kha hư nhược, mỗi tháng chỉ cần lên thiết triều vào ngày mùng một và mười lăm là được, những lúc khác trẫm cũng không cưỡng cầu. Sắp xếp như vậy, Thẩm khanh chắc là đã yên tâm rồi chứ?” Bên tai truyền đến tiếng nói ganh tỵ của các văn võ đồng liêu: “Lăng Phủ, Bệ hạ đã coi trọng như vậy rồi, đừng có khước từ kẻo làm phật Thánh ý.” “Công chúa tư dung cao quý, mỹ lệ hơn người, lệnh lang thật là tốt số biết bao!” Cung Định Vương chẳng thèm đoái hoài, đứng trước áp lực nhưng vẫn mở lời từ chối: “Bệ hạ, Viễn Kha có tài đức gì mà—” Thẩm Hoài Thần thấy Hoàng đế bị mất mặt mà đã lộ vẻ tức giận, vội vàng đứng dậy cắt ngang lời phụ thân, dõng dạc nói: “Nghe danh công chúa tài mạo song toàn, vi thần đã ngưỡng mộ từ lâu, xin Bệ hạ, phụ thân và mẫu thân thành toàn!” Diễn kịch thì phải diễn cho trót, Thẩm Hoài Thần dùng một góc độ mà y tự nhận là đã rất kín đáo, nhưng người có tâm chỉ cần nhìn qua là biết y đang hướng mắt về phía chỗ ngồi của hai vị công chúa, trong lòng thầm cầu cứu hệ thống: “Tiểu Bạch ơi, ai mới là Vĩnh Thuần công chúa vậy, tôi phải nhìn bên trái hay bên phải đây?” Ánh mắt tràn đầy tình ý này mà gửi nhầm người thì ngại chết mất. Cặp nữ tử song sinh mặc hai bộ trang phục xếp ly thêu hoa màu cánh gián y hệt nhau, đoan trang ngồi phía sau rèm châu. Tóc mây búi cao, trang sức ngọc ngà lấp lánh dưới ánh nến, hoàn toàn không phân biệt được ai là ca ca, ai là muội muội. Trong lúc Thẩm Hoài Thần còn đang lưỡng lự, nữ tử ngồi bên tay phải hơi cong môi, mỉm cười với y một cái. Đôi mắt trong veo như sương sớm mùa thu, tình ý dạt dào muốn nói nhưng má hồng e ngại. 【Ký chủ, chắc chắn vị này là Vĩnh Thuần công chúa rồi! Trong sách nói, hai người con của Ngụy hoàng hậu được giáo dục theo hai kiểu hoàn toàn khác nhau, vì vậy tính cách của Vĩnh Thuần công chúa sẽ thiên chân và lãng mạn hơn,】 Hệ thống đưa ra phân tích. Thẩm Hoài Thần “ừm” một tiếng rồi lại liếc qua nữ tử bên cạnh “Vĩnh Thuần”. Đối phương đang chống cằm, uể oải nghịch ngợm những quả nho trên đĩa bạc, không thèm bố thí phân nửa ánh mắt cho y. Khí chất cao ngạo và lạnh lùng đó chắc chắn là nam chính rồi. Dường như để minh chứng cho suy đoán của y, “Vĩnh Thuần” thong thả đứng dậy dưới cái nhìn nóng bỏng của Thẩm Hoài Thần, nhún người hành lễ: “Nhi thần cũng đã ngưỡng mộ Thế tử từ lâu, đa tạ phụ hoàng đã ban hôn cho nhi thần.” “Tốt lắm!” Kiến Quang Đế vỗ tay cười lớn, có phần xúc động nắm lấy tay Ngụy hoàng hậu: “Trên đời này chỉ có lưỡng tình tương duyệt là điều đáng quý nhất. Thẩm khanh à, ngươi và Trẫm đừng có làm bậc trưởng bối cầm gậy đánh uyên ương nữa.” Thẩm Kính Sơn trong lòng sửng sốt nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, cúi người nói: “Vâng, thần và phu nhân nhất định sẽ sớm ngày chuẩn bị, quyết không để công chúa phải chịu một chút ủy khuất nào.” Kiến Quang Đế gật đầu, hạ chỉ ban hôn ngay tại chỗ, lại ra lệnh cho Khâm Thiên Giám xem xét ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành thân. Sau đó, trăm quan đồng thanh chúc tụng: “Ngô hoàng đại hỷ, Cung Định Vương đại hỷ!” Kiến Quang Đế nâng chén cùng uống với quần thần. Khi Ngụy hoàng hậu rót rượu cho ông, ông hỏi: “Hôn sự của Vĩnh Thuần đã định, Vĩnh Ninh làm tỷ tỷ cũng không thể tụt lại phía sau. Minh Nguyệt, nàng có ưng ý nhà ai không?” Ngụy hoàng hậu có vẻ đã dự liệu trước được chuyện này, nắm lại bàn tay của Kiến Quang Đế, chưa mở lời mà vành mắt đã đỏ hoe: “Song hỷ lâm môn là chuyện tốt, nhưng dưới gối thần thiếp chỉ có Vĩnh Ninh và Vĩnh Thuần. Tính cách của Vĩnh Ninh lại cao ngạo bướng bỉnh, thần thiếp muốn giữ con bé lại bên mình thêm hai năm nữa rồi mới gả đi cũng chưa muộn.” “Công chúa đương triều, ngài còn sợ không tìm được nơi tốt để gả đi hay sao?” “Thôi được, Vĩnh Ninh tính tình trầm ổn, làm việc chu toàn, cứ để nó ở bên cạnh nàng thêm hai năm để tận hiếu đi.” Nửa câu sau trúng ngay ý đồ của Kiến Quang Đế. Kẻ có ngôi vị bất chính thường rất để tâm đến việc thần tử có cung kính thần phục, có thương nhớ chủ cũ hay không, càng để tâm đến việc sử sách ngày sau và dân chúng sẽ bàn tán ra sao về mình. Việc đồng ý giữ Vĩnh Ninh lại gần như là chuyện thuận nước đẩy thuyền. “Đa tạ Bệ hạ thành toàn.” Bàn tay của Ngụy hoàng hậu đặt trên đầu gối dần thả lỏng, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào. Thời gian không đánh bại được mỹ nhân, mặc dù tuổi tác đã lớn, khi mỉm cười nơi khóe mắt cũng đã có nếp nhăn, nhưng những điều đó không làm tổn hại đến nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Ngụy hoàng hậu, ngược lại còn làm tăng thêm đường nét mặn mà. Nửa canh giờ trôi qua, Ngụy hoàng hậu liên tục giơ tay ấn lên huyệt thái dương, chân mày hiện lên một tia say ý. “Nàng chịu đựng không nói, cố tình để cho trẫm đau lòng đúng không?” Kiến Quang Đế vẫn luôn dành một phần lưu tâm đến nàng, nói lời quan tâm xong lại trầm giọng quát mắng: “Ngô Xuyên, tên nô tài không có mắt nhà ngươi còn không mau mời thái y đến xem cho Hoàng hậu!” Ngụy hoàng hậu nhìn ông một cái đầy vẻ trách móc: “Thần thiếp chỉ hơi đau đầu thôi, bệnh cũ bao nhiêu năm rồi. Hôm nay là thọ thần của ngài, đừng vì thần thiếp mà làm hỏng hứng thú của ngài và chư vị thần tử.” “Nếu Bệ hạ không yên tâm, cứ để Vĩnh Ninh hộ tống thần thiếp quay về cung là được.” Về đến tẩm điện, ngay khi Ngụy hoàng hậu vừa cho người lui ra, “Vĩnh Ninh” liền gục đầu bên gối mẫu thân, lo lắng nói: “A nương, làm như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không?” “Nữ nhi thì không sao, chỉ cần thay một bộ mặt khác để diễn kịch tiếp là được. Nhưng ngộ nhỡ… bí mật của ‘tỷ tỷ’ bị phát hiện, truyền đến tai người kia thì biết tính sao đây?” Tổ tiên của Thẩm thị là trọng thần đã theo chân Cao tổ hoàng đế đi bình định thiên hạ, chiến công hiển hách, là một Phiên vương khác họ duy nhất được Cao tổ đích thân sắc phong, huyết mạch lưu truyền đến đời nay chỉ còn lại một mình Thẩm Hoài Thần. Tuy chỉ là một con ma ốm trói gà không chặt nhưng ở tận cung cấm còn nghe qua danh tiếng ngang tàng, hống hách của y. Nếu phát hiện vị công chúa mà mình ngưỡng mộ lại là một nam nhân, sợ là sau này sẽ có một trận gà bay chó sủa. Ngụy hoàng hậu vuốt ve mái tóc đen mượt của nữ nhi, ánh mắt bình lặng không một tia gợn sóng: “Những chuyện đó sao mẫu thân lại không hiểu. Nhưng con có biết không, trong tay Cung Định Vương có một đội quân tinh binh truyền lại từ thời cao tổ, thứ họ có chính là thứ mà mẫu tử chúng ta cần. Xưa nay Tuyên nhi hành sự cẩn trọng, lần này chúng ta phải đánh cược một phen thôi.” “Lùi một vạn bước mà nói, nam và nữ vốn dĩ có khác biệt, các con ngày một lớn khôn, có những thứ sợ là sẽ không giấu nổi nữa. Dung Sưởng đa nghi, những năm qua ông ta vẫn luôn giữ tâm nghi kỵ và đề phòng mẫu thân. Nếu muốn ra khỏi cung thì ngoài con đường thành thân ra, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.” “Uy danh của Cung Định Vương trong quân ngũ rất lớn, dù cho ông ta có nghi ngờ đến đâu cũng không dám manh động.” Ngụy hoàng hậu nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của trượng phu lúc lâm chung. Do kỳ độc ngấm sâu vào tạng phủ, gương mặt anh tuấn và nhu hoà của Dung Ngạn trở nên nhăn nhúm đến đáng sợ, hai gò má sưng tím, tròng mắt lồi ra, bàn tay khô cằn như que củi lại nắm lấy tay nàng bằng một lực đạo cực lớn, gần như bấm sâu vào da thịt: “Hoàng hậu… dẹp loạn thế… phục chính đạo… dẹp loạn thế…phục chính đạo…” Người cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, không hề nhắc đến thê tử và hai đứa con chưa chào đời. Ngụy hoàng hậu không nhớ lúc đó mình có thất vọng hay không. Bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng nàng chỉ còn lại chấp niệm. Vì báo thù, nàng có thể làm bất cứ điều gì hay lợi dụng bất cứ ai. Kể cả chính con ruột của mình. Nàng muốn chính miệng Dung Sưởng phải thừa nhận tội ác trước mặt văn võ bá quan, trước mặt bàn dân thiên hạ, muốn ông phải quỳ trước bài vị của trượng phu nàng mà sám hối lỗi lầm!Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Phải công nhận bộ nào bồ làm cũng hay hết á
Tui chọn theo gu á bà, chắc là tui mình cùng gu XD