Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 45
Sùng Thu chỉ nghe bà nội kể loáng thoáng đôi điều về người chú út này. Thời trẻ ông cũng được đánh giá là có tư chất thông minh, có phần giống với cha anh nhưng lại không hoàn toàn đồng nhất. Anh mơ hồ nhớ rằng quan hệ của họ từng rất tốt, cha anh có nhiều ảnh chụp chung với chú út thời học sinh, một người trưởng thành phong nhã, một người ôn nhu nội liễm, vô cùng bù trừ cho nhau. Đôi chân của chú út không phải tàn tật bẩm sinh mà do một vụ tai nạn lúc ông còn trẻ. Vụ tai nạn xảy ra trước khi Sùng Thu bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện đã khiến ông mất đi vị hôn thê và đôi chân, từ đó về sau không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Cũng chính vì vụ tai nạn ấy mà chú út và ông nội đã hoàn toàn đoạn tuyệt, ông rời khỏi Sùng gia, dần dần xa lánh với những người khác. Suốt những năm qua đối phương luôn sống ẩn dật, hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Sùng Thu chỉ có ấn tượng mờ nhạt về ông, cho đến cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, hình ảnh của đối phương trong trí óc anh mới dần trở nên rõ nét. Người đàn ông trên xe lăn có khí chất nho nhã, diện bộ vest đen, cà vạt và khuy áo chỉnh tề tỉ mỉ, trên chân đắp một lớp chăn mỏng. Hai tay ông đan vào nhau đặt trên tấm chăn, cổ tay đeo một chuỗi Phật châu hạt tròn, thi thoảng lại đưa lên ngón tay lần nhẹ. Nụ cười của ông hòa ái, ngay cả độ cong của những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng vô cùng ôn hòa, rất giống với bà nội. Phía sau ông còn có hai người lạ mặt mặc thường phục đứng chung với quản gia, có lẽ là trợ lý đi cùng. Sùng Thu cảm nhận được ánh mắt của ông dừng lại trên người mình một lát mới dời đi, hướng về phía Nam Hoài. Ánh mắt ấy rơi trên người Nam Hoài lâu hơn một chút rồi mới lên tiếng hỏi. Sự ngập ngừng này khiến anh dâng lên mối nghi ngờ. Sùng Thu không trả lời ngay mà nghiêng đầu nhìn Nam Hoài. Nam Hoài đối diện với ánh mắt của hai người vẫn giữ vẻ mặt không đổi, y nhéo nhéo vào lòng bàn tay của Sùng Thu đang giấu sau lưng, nói với chú út của anh: “Chào ngài, tôi là Nam Hoài.” Sùng Thu thu hồi tầm mắt, nhưng Nam Hoài sau khi nhéo anh một cái vẫn chưa rút tay về ngay, ngược lại còn mở rộng bàn tay anh ra, dùng ngón tay viết chữ lên đó. Anh chăm chú cảm nhận từng nét chữ của Nam Hoài trong đầu, phát hiện y viết là: Chưa từng gặp. Nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương vô tội. Sùng Thu đã nghe Nam Hoài nói qua, thông thường để bảo vệ quyền riêng tư của đôi bên, y và người ủy thác thường sẽ liên lạc một chiều qua mạng, đôi bên không hề biết mặt nhau, cho dù có gặp ở ngoài cũng chưa chắc đã nhận ra. Anh cảm thấy Nam Hoài lại bắt đầu viết gì đó trong lòng bàn tay mình nên nín thở tập trung, chuẩn bị tiếp tục suy luận, sau đó liền phát hiện những nét chữ của Nam Hoài ghép lại thành: Đói bụng. Sùng Thu: “…” Động tác nhỏ giữa hai người diễn ra rất nhanh và vô cùng bí mật, vì vậy hai vị trưởng bối đang có mặt ở đó không nhận ra. “Nam Hoài,” Chú út của Sùng Thu — Sùng Uẩn Đình gật đầu, “Tên hay lắm. Cậu là bạn của Sùng Thu sao?” Nam Hoài vẫn chưa trả lời thì bà nội đã lên tiếng: “Xem cái trí nhớ của mẹ này, suýt nữa thì quên giới thiệu.” Bà mỉm cười vẫy tay với Nam Hoài, “A Hoài, lại đây.” Nam Hoài nhìn Sùng Thu một cái, bước chân về phía phòng khách, cười rất ngọt ngào: “Bà nội buổi sáng tốt lành.” Sùng Thu đi phía sau y, cùng y chào hỏi. Bà nội hiền từ nói: “Được được, buổi sáng tốt lành.” Bà nắm tay Nam Hoài để y ngồi xuống bên cạnh mình, trước tiên hỏi y tối qua ngủ có quen chỗ không, lại hỏi sáng nay y chưa ăn sáng có đói không. Nam Hoài lần lượt trả lời: “Quen ạ. Cháu cũng không đói lắm.” Sùng Thu ngồi xuống kế bên Nam Hoài, nghe vậy liền nhướng mày, cũng bắt đầu viết chữ vào lòng bàn tay y, hỏi: Thật không? Nam Hoài nhéo ngón tay anh, ra hiệu bảo anh tự đoán. Sùng Thu gọi quản gia, nhờ ông mang mấy phần điểm tâm lại đây. Bà nội mím môi cười, tiếp tục hỏi Nam Hoài: “Hôm qua mệt lắm phải không? Sáng nay bà nhờ lão Lâm đi gọi các con, ông ấy nói các con vẫn chưa dậy.” Nam Hoài nói: “Dạ không mệt lắm, chỉ là trước đây cháu chưa từng đi dạo lâu như vậy, có chút không quen.” Y trông có vẻ hơi ngại ngùng, vành tai ửng lên một vệt hồng nhạt, nói: “Xin lỗi bà.” Bà nội vỗ vỗ mu bàn tay y: “Có gì đâu, ngủ thêm một chút cũng tốt cho sức khỏe mà. Đứa trẻ ngoan, không sao cả.” Sùng Thu cũng vỗ nhẹ lên lưng y để trấn an, thấy y nhân lúc bà nội không nhìn thấy liền quay lại nháy mắt với mình. Từ đầu đến cuối Sùng Uẩn Đình đều không mở miệng, chỉ dõi mắt ôn hòa nhìn họ. “Uẩn Đình,” Bà nội nói với ông, “Đây là A Hoài, chính là người mà mẹ vừa nhắc với con, bạn trai của Sùng Thu.” “Bạn trai?” Vẻ mặt của Sùng Uẩn Đình lộ ra một tia kinh ngạc đúng mực, rất nhanh đã thu lại, ông nhìn Nam Hoài rồi lại nhìn Sùng Thu, hỏi: “Chuyện từ bao giờ vậy?” Chuyện này không cần thiết phải nói dối, Sùng Thu trầm ngâm một lát rồi trả lời: “Không lâu ạ, chúng cháu mới ở bên nhau gần đây thôi.” Anh nắm tay kia của Nam Hoài, mười ngón tay đan chặt. Quản gia bưng điểm tâm lên, Sùng Thu tự nhiên cầm một miếng đưa đến bên môi Nam Hoài, nhìn y ăn. Sùng Uẩn Đình gật đầu, sau một thoáng ngạc nhiên ban đầu, biểu cảm của ông đã khôi phục vẻ bình thản. Ông không hề thể hiện sự nghi hoặc hay phản cảm đối với việc Sùng Thu thích đàn ông, ngược lại giống như một người trưởng bối thực thụ, nói lời sâu sắc: “Đã ở bên nhau thì phải chung sống cho tốt, con đường này vốn không dễ dàng, hai đứa phải tự mình hiểu rõ.” Sùng Thu cúi đầu: “Cháu hiểu rồi.” Nam Hoài ăn điểm tâm đến mức hai má phồng lên, cũng gật đầu theo. Sùng Uẩn Đình mỉm cười, lại nhìn hai người: “Hai đứa trông rất xứng đôi.” Ánh mắt của ông lại rơi lên người Nam Hoài, người sau cũng không hề né tránh, uống một ngụm nước trên tay Sùng Thu, sau đó cười rạng rỡ nói: “Cảm ơn chú Sùng.” Sùng Uẩn Đình thu lại thần sắc, hỏi: “Cậu nên gọi tôi là gì?” Nam Hoài ngẩn ra một chút, thử hỏi: “Chú út?” “Ừ.” Sùng Uẩn Đình hài lòng gật đầu, sau đó vỗ tay một cái. Một trong hai người đàn ông lạ mặt tiến lên, cúi người nghe ông dặn dò điều gì đó rồi gật đầu quay người đi ra ngoài. Một lát sau anh ta quay lại, trên tay cầm theo một vật. “Chú không biết nên chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì,” Sùng Uẩn Đình nói, “Cái này cậu cứ cầm lấy trước đi.” Nam Hoài không nhận ngay: “Đây là…?” Ông đưa cho y một chiếc chìa khóa xe, mười phần hòa nhã nói: “Xe của người khác tặng nhưng chú vẫn chưa đi lấy, vừa hay hôm nay có thể mượn hoa hiến Phật. Xem như là quà gặp mặt tặng cho cậu,” Ông dừng lại một chút, “Đến vội quá, chưa kịp chuẩn bị gì, không biết cậu có thích không.” Nam Hoài che miệng ho vài tiếng, mượn động tác này để thì thầm vào tai Sùng Thu: “Người nhà em sao ai cũng thích tặng quà thế?” Sùng Thu mỉm cười. Anh nói: “Tấm lòng của chú út tụi cháu xin nhận. Nhưng A Hoài bình thường ra ngoài đều ngồi xe của cháu, anh ấy không thường lái xe nên thôi ạ.” Sùng Uẩn Đình nói: “Để trong gara không dùng cũng phí, dù sao chú cũng không dùng đến. Đã tặng cho cậu ấy thì phải tuỳ cậu ấy xử lý thế nào.” Sùng Uẩn Đình ném chìa khóa cho Nam Hoài, y theo phản xạ bắt lấy. Sùng Thu định nói thêm gì đó thì bị bà nội ngăn lại: “Được rồi, đồ đã tặng rồi thì làm gì có đạo lý thu hồi. Tâm ý của chú út, hai đứa cứ yên tâm nhận lấy đi.” Lời của bà nội mang tính quyết định, Nam Hoài vừa định ném chìa khóa trả lại cũng vì thế mà dừng ngay. Y nắm chặt chìa khóa, đối diện với tầm mắt của Sùng Uẩn Đình, chậm rãi nở một nụ cười: “Vậy thì cảm ơn chú út ạ.” Sùng Uẩn Đình dùng ngón cái lần qua một hạt Phật châu, gật đầu: “Không cần khách khí, đều là người nhà cả mà.” Sau bữa trưa, Sùng Uẩn Đình vẫn như mọi khi ngồi trò chuyện với bà nội một lát. Đợi đến giờ bà nội đi ngủ trưa, ông cũng tự nhiên cáo từ, rời khỏi nhà cũ. Chiếc xe rời khỏi trang viên, cánh cổng lớn dần dần lùi xa trong gương chiếu hậu. Sùng Uẩn Đình đặt cây gậy sang một bên, nhấn nút hạ xuống tấm ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau, lấy điện thoại ra bấm gọi một số. Sau ba hồi chuông, cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia không có âm thanh truyền lại, ông cũng chỉ nói một câu không đầu không đuôi, vỏn vẹn ba chữ: “Tìm thấy rồi.” Ông ngắt điện thoại, nhìn cánh cổng trang viên trong gương chiếu hậu từ từ biến thành một điểm nhỏ mờ nhạt rồi biến mất hẳn. Ông tựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt lại, ngón cái lần qua một hạt Phật châu. Cạch. Nam Hoài tháo móc dây xích, Lucky lập tức lao vút đi như mũi tên rời cung, một lát sau lại vòng trở về, dừng lại ở vị trí cách họ khoảng mười mét rồi quay đầu chờ đợi. Chờ họ đi tới gần, nó lại tiếp tục chạy đi. Sùng Thu và Nam Hoài thong thả đi phía sau, Nam Hoài xoay cổ tay, sợi dây xích theo đà quấn lên cánh tay y. Y móc xâu chìa khóa xe vào đầu ngón tay, đung đưa giữa không trung, hỏi Sùng Thu: “Em có đoán ra người chú này của em định làm gì không?” Sùng Thu: “Rất tiếc là không.” Anh nói, “Em và ông ta không thân thiết lắm, chắc là anh cũng nhìn ra rồi.” Anh chọn lọc những chuyện trọng điểm trong quá khứ kể vắn tắt lại cho Nam Hoài nghe. “Hóa ra mọi chuyện lại phức tạp như vậy,” Nam Hoài thu chìa khóa vào lòng bàn tay, “Em thấy khả năng ông ta chính là người phía sau lớn bao nhiêu?” Sùng Thu trầm ngâm: “70%. Nhưng em cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.” Phía trước truyền đến tiếng sủa giục giã của Lucky, họ băng qua bãi cỏ bằng phẳng, đi vào rừng cây. Nam Hoài hỏi: “Chỗ nào không đúng?” “Quá rõ ràng.” Sùng Thu nói, “Anh không thấy sao? Ông ta trùng hợp bắt đầu thường xuyên về thăm bà nội trong thời gian này, lại trùng hợp xuất hiện lúc chúng ta trở về, giống như chủ động đưa bản thân ra trước mặt chúng ta vậy. Điều này không hợp logic.” Nam Hoài tán thành với suy nghĩ của anh: “Đúng vậy, ông ta giống như không đợi được nữa mà muốn chúng ta phát hiện ra mình, hoặc là chủ động dẫn dắt chúng ta phát hiện. Người bình thường sẽ không ngốc như thế, trừ phi ông ta có mục đích khác.” Nhưng mục đích thực sự của ông là gì? Sùng Thu cảm thấy mình như đang rơi vào một màn sương mù, chỉ còn cách một lớp cuối cùng là có thể vén màn bí mật, rõ ràng đáp án đang ở ngay trước mắt nhưng anh vẫn không thể hiểu ra. Cảm giác này thật sự rất tồi tệ. “Gâu!” Tiếng sủa của Lucky kéo ý thức của anh trở lại. Bấy giờ Sùng Thu mới phát hiện mình đã đi xa từ lúc nào không hay. Ngoảnh đầu lại thấy Nam Hoài và Lucky đang đứng đợi anh tại chỗ, phía sau họ là đài phun nước quen thuộc. Anh sải bước đi ngược trở về. Nam Hoài ngồi bệt xuống bên cạnh đài phun nước, giống như trước đây khi họ lạc đường ở chỗ này, y tựa lưng vào thân cây, ngửa mặt lên hơi nheo mắt, ra hiệu cho anh cũng ngồi xuống: “Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, tạm dừng nghỉ ngơi một lát đi. Em còn nhớ chỗ này không?” Sùng Thu đương nhiên là nhớ. Anh ngồi xuống bên cạnh Nam Hoài giống như năm đó, Lucky vẫy cái đuôi xù lớn gia nhập vào cuộc vui, đặt cái mõm lên đầu gối Nam Hoài, trong mắt lấp lánh ánh sáng vui vẻ. Nam Hoài xoa đầu chó, nhìn quanh: “Không biết con sóc kia có còn ở đây không.” Sùng Thu nói: “Mấy năm trước bà nội đã cho người xây tổ tạm thời cho các loài động vật hoạt động trong khu rừng này, định kỳ thả thức ăn. Nếu nó đủ thông minh, chắc bây giờ đã sinh sôi thành một đại gia tộc rồi.” “Hy vọng vậy.” Nam Hoài nói. Cũng thật tình cờ, ngay lúc họ đang nói chuyện, những con sóc xếp thành hàng đúng lúc từ trong bụi cây chui ra. Hai mắt Nam Hoài sáng lên, y nắm vòng cổ đè lại chú chó nhỏ Lucky đang phấn khích: “Ngồi xuống.” Sau đó nói với Sùng Thu: “Liệu có phải là chúng không?” Lũ sóc con nào trông cũng na ná như nhau, Sùng Thu cũng không phân biệt được, chỉ có thể nói: “Hy vọng là chúng.” Nam Hoài dựa cằm lên vai anh, lặng lẽ đưa mắt tiễn đội quân sóc nhỏ lạch bạch rời đi, vẫy vẫy tay với bóng lưng của chúng. Y không nói tạm biệt mà nói rằng: “Hy vọng năm sau vẫn có thể gặp lại các bạn.” Sùng Thu che mắt Lucky lại, đặt một nụ hôn lên mặt y, nhỏ giọng đáp: “Sẽ gặp lại mà.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
