Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 45
Sáng hôm sau lúc Sùng Thu tỉnh lại, người bên cạnh vẫn còn say giấc nồng. Anh nằm nghiêng đối mặt với Nam Hoài, thấy y ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió. Sùng Thu đưa tay lên, cách một khoảng không phác họa những đường nét trên mặt y, cuối cùng dường như vẫn chưa thoả mãn, anh vươn cánh tay một lần nữa ôm người vào lòng mình. Có lẽ Nam Hoài thật sự đã mệt lả. Chiều hôm qua phải hộ tống bà nội đi dạo suốt cả buổi, tối đến lại cùng Sùng Thu dây dưa đến tận nửa đêm, vì vậy lúc này y ngủ rất sâu giấc. Đợi đến khi Sùng Thu làm vệ sinh cá nhân xong quay lại giường, y vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. Trợ lý gửi tới một vài tin nhắn cùng với mấy bản tài liệu cần Sùng Thu xem qua, anh liền ngồi dựa vào thành giường xử lý công việc. Đọc được vài trang tài liệu Sùng Thu lại quay đầu nhìn Nam Hoài một chút. Giữa chừng, quản gia đến gõ cửa phòng hỏi họ có muốn dùng bữa sáng không, Sùng Thu nói tạm thời chưa cần. Quản gia vâng một tiếng rồi lui ra, không quên nói rằng đã chuẩn bị sẵn hai phần cơm, họ có thể xuống lầu dùng bữa bất cứ lúc nào. Tất cả những động tĩnh đó đều không thể làm Nam Hoài thức giấc. Đến lúc này Sùng Thu mới chợt nhận ra đêm qua mình quả thực đã hơi quá đà. Anh vẫn nhớ họ đã chuyển địa điểm từ trên giường vào đến tận phòng tắm. Sau giai đoạn trì trệ ban đầu, những khoái cảm cứ thay phiên nhau dồn dập kéo đến. Sùng Thu chỉ cảm thấy trải nghiệm thân mật chưa từng có này rất dễ gây nghiện. Anh vịn vào vai Nam Hoài để hôn y, cẩn thận né tránh vết thương trên bụng, tay còn lại không ngừng lưu luyến trên tấm lưng trần, mơn trớn từng tấc da thịt trên sống lưng của y. Sùng Thu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào xương bả vai mỏng manh như đang đánh đàn, nhẹ nhàng vuốt ve đường lõm ở giữa lưng, sau đó dừng lại ở vùng eo thon gọn. Khi hôn Nam Hoài không thích nhắm mắt, y nửa nhắm nửa mở để nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách long lanh một vài điểm sáng. Đầu mũi hai người chạm nhau, môi lưỡi giao hòa, cổ họng thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên rỉ khàn đục. Đến cả giọng nói của y dường như cũng chứa đựng một loại ma lực nào đó, khiến người ta càng nghe càng cảm thấy đắm say. “A Hoài—” Sùng Thu gọi tên y trong lúc nghỉ giữa những nụ hôn, không vì nguyên nhân gì, chỉ đơn thuần là muốn gọi tên Nam Hoài mà thôi. “A Hoài—” “Ừm?” Miếng ngọc treo trước ngực Nam Hoài bị thân nhiệt của hai người ủ ấm, nhè nhẹ đung đưa, lúc thì áp sát vào tim người này, khi lại chạm vào lồng ngực của người kia. Sùng Thu ngậm lấy cánh môi Nam Hoài, cảm thấy có chút vướng bận nên hơi tách ra một chút, cầm miếng ngọc ấy mà vân vê, sau đó lại tiếp tục hôn sâu Nam Hoài. Họ không kéo rèm, cũng không bật đèn, ánh sáng xanh thẫm của màn đêm lọt qua khe rèm cửa, ánh trăng thanh lãnh và gió đêm dịu dàng làm góc rèm khẽ đung đưa. Ánh sáng ấy luân chuyển trên gương mặt Nam Hoài làm mờ đi vẻ hồng hào trên diện mạo, khiến y trông giống như một pho tượng ngọc được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Sùng Thu cũng lần theo vệt sáng đó mà hôn y. Đêm đã về khuya, ánh trăng dần ảm đạm, những vì sao phô trương chiếm lĩnh quá nửa bầu trời, khi mờ khi tỏ lấp lánh giữa tầng không, thỉnh thoảng lại có một vệt sáng xẹt qua kéo theo một chiếc đuôi dài. “Lúc này mà nói yêu anh thì nghe có vẻ không được chân thành lắm đúng không?” Sùng Thu nâng mặt Nam Hoài, giọng nói truyền ra giữa những nụ hôn. Nam Hoài sờ lên cổ đối phương, ấn đầu ngón tay vào mạch đập trên cổ, ngón cái lại vuốt nhẹ lên yết hầu: “Nói hay không là việc của em,” Giọng của y rất nhẹ, “Còn tin hay không là việc của anh.” Sùng Thu hôn lên đuôi mắt Nam Hoài rồi cúi đầu cắn nhẹ lên yết hầu, để lại trên cổ y một chuỗi vết hôn đỏ rực, cuối cùng quay về đôi môi, nụ hôn cũng nhẹ nhàng như tiếng nói. Sùng Thu nói: “Em rất yêu anh.” Một lần rồi lại một lần, sự thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần này khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Sau khi kết thúc, dư vị vẫn còn mãi không tan, Sùng Thu thấy chưa đã thèm, anh ngâm mình trong bồn tắm hôn Nam Hoài một cách chậm rãi. Kết quả là hôn một hồi, người kia đột nhiên không còn động tĩnh gì nữa, mở mắt ra mới phát hiện Nam Hoài đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngọn lửa chưa kịp bùng lên trong nháy mắt đã biến mất sạch, cuối cùng Sùng Thu chỉ đặt một nụ hôn lên trán y. Cũng may Nam Hoài ngủ không quá sâu. lúc Sùng Thu ôm y ra khỏi bồn tắm để lau người, y đã tỉnh lại, mơ màng ngã nghiêng, Sùng Thu kịp thời chụp được: “Cẩn thận.” Giọng nói của Nam Hoài nhuốm đầy mệt mỏi, y lười biếng dựa vào người Sùng Thu: “Không muốn cử động một chút nào hết.” “Không sao,” Sùng Thu vòng tay qua vòng eo săn chắc của đối phương, nói: “Có em ở đây rồi.” Thế là Nam Hoài hôn lên mặt anh một cái, yên tâm giao toàn bộ trọng lượng cơ thể mình cho Sùng Thu, phối hợp để anh lau khô người, sấy tóc, thay bộ đồ ngủ mới rồi được đặt nằm lên sofa. Lúc thay ga giường, Nam Hoài có tỉnh lại giúp anh trải ga, đứng bên giường ôm gối, đợi đến khi Sùng Thu tuyên bố “được rồi” mới lập tức đổ gục xuống, vùi mình vào lớp chăn ấm áp vừa mới thay. Y nói với Sùng Thu một câu “chúc ngủ ngon” rồi nhắm mắt lại, trong vòng chưa đầy ba giây đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Sùng Thu cảm thấy buồn cười, anh quỳ một lên cạnh giường, cúi người hôn lên trán y: “Ngủ ngon.” So với khi tỉnh táo, dáng vẻ Nam Hoài ngủ say trông ngoan ngoãn vô cùng. Những sợi tóc buông rơi trước trán, che đi lông mày và bờ mi, những dấu vết thân mật vừa rồi vẫn còn ẩn hiện trên bờ môi và khoé mắt. Nam Hoài ngủ rất yên tĩnh, không xoay người, từ lúc chìm vào giấc ngủ cho đến khi tỉnh dậy gần như không thay đổi tư thế. Bên ngoài trời đã bừng sáng, Sùng Thu vừa xử lý xong việc của công ty, đi đến kéo rèm cửa ra rồi lại nằm xuống bên cạnh Nam Hoài. Dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Nam Hoài hơi cựa mình, nghiêng đầu về phía anh. Khóe môi của Sùng Thu cong lên, một lần nữa kéo người ôm vào lòng, cảm giác vòng tay được lấp đầy khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Anh mượn ánh sáng hắt qua khe rèm bắt đầu đếm số lông mi của Nam Hoài, đếm sai thì hôn một cái, đếm đúng thì hôn hai cái, từ đầu đến cuối đều kiểm soát lực đạo để không làm Nam Hoài tỉnh giấc. Nhưng Sùng Thu vẫn đánh giá thấp sự cảnh giác của Nam Hoài, vòng đếm thứ ba còn chưa bắt đầu, lông mi nơi đầu ngón tay đã động đậy, một ngón tay bỗng dưng ấn nhẹ lên môi anh. Nam Hoài không mở mắt nhưng vẫn chuẩn xác ngăn lại những động tác nhỏ đang tác oai tác quái của Sùng Thu. Giọng nói của y vẫn còn buồn ngủ, chỉ là không thể chịu được sự làm phiền này nữa, sau khi bịt miệng Sùng Thu lại thì không có động tác tiếp theo, chỉ nói: “Em đừng quậy nữa.” Sau đó lại định ngủ tiếp. Thế là y bị Sùng Thu nắm cổ tay, hôn nhẹ vào lòng bàn tay một cái. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy, Nam Hoài hé mắt, đồng tử mất tiêu cự một chốc rồi chậm chạp định vị trên gương mặt Sùng Thu, bàn tay đang bị nắm cũng vô thức cử động. Sùng Thu cũng nhìn Nam Hoài, thấy tóc y hơi rối, đuôi mắt ửng hồng, mỗi khi không biểu lộ cảm xúc gương mặt y trông có phần lạnh lùng, cũng trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi. Hồi lâu sau, cuối cùng Nam Hoài cũng nhớ ra phải rút tay mình lại, hỏi: “Mấy giờ rồi?” Sùng Thu thuận thế cầm đồng hồ trên tủ đầu giường: “9:30.” Nam Hoài nhắm mắt rồi lại mở ra, vùi mặt vào chăn, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn đặc trưng của buổi sáng sớm, rầm rì rầm rì: “Buồn ngủ quá.” Sùng Thu nói: “Vậy anh ngủ tiếp đi.” Nam Hoài để lộ phân nửa gương mặt ra khỏi chăn, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, đột nhiên hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?” Sùng Thu hỏi gì nói nấy: “Ở nhà cũ.” Nam Hoài chớp mắt, đột nhiên xoay người ngồi bật dậy. Sùng Thu cũng ngồi dậy theo: “Sao vậy?” Nam Hoài chậm rãi quay đầu, xác nhận lại: “Chín rưỡi rồi?” Sùng Thu không hiểu ra sao, lại nhìn đồng hồ một lần nữa: “Bây giờ là 9 giờ 32 phút.” Nam Hoài bóp bóp sống mũi, nhắm mắt lại, giống như không dám tin vào tai mình, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Bà nội và mọi người thì sao?” Sùng Thu lập tức hiểu ra, anh nhịn cười nói: “Họ đã dậy từ lâu rồi, còn để dành bữa sáng cho chúng ta nữa. Vậy nên em mới nói là không cần vội.” Nam Hoài xoa xoa mặt, quay đầu lại: “Sao em không gọi anh dậy?” “Em muốn anh ngủ nhiều một chút,” Sùng Thu nói, “Hôm qua không phải anh đã rất mệt rồi sao?” Vừa nói xong, ánh mắt của Sùng Thu lại rơi trên bờ vai của Nam Hoài. Cổ áo ngủ kiểu rộng, Nam Hoài thức dậy vội vàng nên không nhận ra cúc áo đã bung mở từ lâu. Vừa ngồi dậy, cổ áo liền bị kéo tuột xuống để lộ bờ vai trắng ngần và một nửa xương bả vai tựa như cánh bướm. Ánh mắt của Sùng Thu dần trở nên sâu thẳm, anh kề sát lại hôn lên vai y một cái. Cơ bắp bả vai của Nam Hoài theo bản năng căng cứng lại, nhận ra là anh mới thả lỏng ra, bị Sùng Thu nhân cơ hội ôm vào lòng, cọ cằm vào cổ y. Lúc này Nam Hoài đã tỉnh táo được hơn một nửa: “Em thức dậy từ lúc nào?” Sùng Thu nói: “Sớm hơn anh một chút.” “Hồi nãy hình như anh có nghe thấy em nói chuyện với quản gia,” Nam Hoài nói, “Nhưng mà không muốn dậy.” Sùng Thu ôm Nam Hoài từ phía sau, thấy y dựa đầu vào vai mình có vẻ vẫn còn hơi buồn ngủ, anh nói: “Không sao, cũng không nhất thiết phải dậy sớm, bà nội sẽ không để bụng đâu.” Anh không nói câu này thì thôi, vừa nói thì Nam Hoài đã mở bừng mắt, lần này thì hoàn toàn tỉnh ngủ thật rồi. Y gạt bàn tay đang thò vào vạt áo của mình ra, xoay người bước xuống giường. Sùng Thu: “Không ngủ nữa sao?” Nam Hoài: “Không ngủ nữa.” Y vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, Sùng Thu cũng rời giường bước theo sau, dựa người vào cửa phòng tắm. Anh đặt bộ quần áo đã được quản gia chuẩn bị chu đáo từ sớm sang một bên, thông qua mặt gương nhìn vào mắt Nam Hoài. Một lát sau, Sùng Thu bước lên lấy kem cạo râu và dao cạo từ trên giá xuống: “Để em giúp anh.” Nam Hoài phối hợp ngẩng đầu lên để đối phương bôi kem cạo râu lên cằm mình, sau đó cạo sạch từng chút một, cuối cùng dùng khăn lau khô. Sùng Thu sờ lên chiếc cằm đã trở nên nhẵn nhụi của y: “Xong rồi.” Nam Hoài nheo mắt: “Cảm ơn em,” “Không có gì.” Sùng Thu đặt tay lên cằm nhưng tầm mắt lại rơi xuống cổ Nam Hoài. Những dấu vết của đêm qua đã dần nhạt đi nhưng một số chỗ vẫn còn ửng đỏ nhàn nhạt. Sùng Thu khó khăn dời mắt: “Đi thôi.” Nam Hoài cười một cái: “Em ra trước đi, anh thay đồ đã.” Sùng Thu trong nháy mắt siết chặt ngón tay, đại não không tự chủ bắt đầu nhớ lại hình ảnh nào đó, lòng bàn tay nóng bừng. Nhưng chưa kịp nói gì thì cả người đã bị Nam Hoài xoay vai đẩy ra khỏi phòng tắm. “Bye bye.” Cánh cửa phòng tắm đóng sầm, Sùng Thu đứng dựa lưng vào cửa, một lúc lâu sau mới xoay người tự rót cho mình một ly trà lạnh, uống cạn một hơi. Anh cũng thay một bộ đồ mới, đợi Nam Hoài sửa soạn xong xuôi rồi cùng nhau xuống lầu. “Bà nội và mọi người thường có thói quen dậy sớm, giờ này chắc là đang ở ngoài vườn hoa, chúng ta đi ăn sáng trước đã.” Sùng Thu nói. Nam Hoài gật đầu. Tuy nhiên lần này dự tính của Sùng Thu có vẻ đã sai. Họ vừa đi xuống đến tầng hai thì đã nghe thấy tiếng người vọng lên từ dưới lầu. Hai người nhìn nhau một cái, Nam Hoài thu lại dáng vẻ tản mạn, từng bước một bước xuống bậc thang. Càng đến gần, tiếng trò chuyện càng rõ ràng hơn. Sùng Thu nghe thấy tiếng của bà nội, bà có vẻ rất thư thái, mỗi câu nói đều mang theo tiếng cười, tiếng của quản gia thỉnh thoảng cũng vọng lại. Sùng Thu chưa kịp thả lỏng thì đã nghe thấy có thêm một giọng nam hơi lạ khác. Nam Hoài cũng nghe ra: “Có khách sao?” Sùng Thu nói: “Có lẽ vậy.” Họ bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy bà nội và quản gia đang đứng bên cạnh bà, bên cạnh họ còn có một người nữa, mặc dù bị ghế sofa che khuất quá nửa thân hình nhưng vẫn có thể nhận ra đối phương đang ngồi trên xe lăn. Trong lòng Sùng Thu đã có phỏng đoán, anh ghé sát vào tai Nam Hoài nói nhỏ: “Chắc là chú út.” Nam Hoài nhướng mày: “Trùng hợp vậy sao?” Họ vừa mới điều tra đến người này, đối phương đã tự mình xuất hiện rồi. Ngay lúc đó, người nọ cũng nhận ra ánh nhìn của họ, nghiêng đầu nhìn qua, để lộ một gương mặt có vài phần tương đồng với bà nội và Sùng Thu, chỉ là trông già dặn hơn Sùng Thu rất nhiều. Khóe mắt đã lộ vết chân chim, đôi mắt trầm mặc như một đầm nước lạnh, sâu không thấy đáy. “Chú út.” Tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng Sùng Thu vẫn nhận ra ông chỉ sau một cái nhìn. Anh không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, âm thầm nghiêng vai che Nam Hoài ở phía sau mình. Giây tiếp theo, người nọ đánh giá Sùng Thu một lượt từ trên xuống dưới, khóe môi hơi nhếch, nụ cười dần lan tỏa trên gương mặt, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn: “Hóa ra là Tiểu Thu, cháu đã lớn thế này rồi sao.” Sùng Thu định gật đầu chào nhưng thấy tầm mắt của ông đã dời đến sau lưng mình, dừng lại trên người Nam Hoài mất khoảng mấy giây, sau đó mới mở miệng hỏi: “Vị này là…?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
