Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 43
“Thế nào rồi?” Sùng Thu vừa đi vào phòng đã nghe thấy tiếng của Nam Hoài, anh nói: “Bà nội đã về phòng nghỉ ngơi rồi.” Phòng ngủ chìm trong bóng tối mờ nhạt, anh thuận tay đóng cửa, bật đèn lên rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng của người kia đâu. “A Hoài?” Tiếng của Nam Hoài vọng ra từ ban công, nghe qua chẳng hiểu sao có phần hư ảo: “Anh ở ngoài này.” “Ừm.” Sùng Thu định ra đó tìm người nhưng chưa đi tới nơi thì đột nhiên bị vấp. Anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện dưới chân có một cái túi mua sắm. Lấy vị trí cái túi làm điểm khởi đầu, phía trước còn có thêm những túi mua sắm khác đủ màu và đủ loại logo hàng hiệu được xếp ngay ngắn chất đầy trên sàn, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ hẹp vừa đủ cho một người qua lại. Nhìn qua chẳng khác nào vừa đem nguyên cả cái trung tâm thương mại dọn về phòng ngủ. Sùng Thu tìm thấy Nam Hoài trên ghế sofa ngoài ban công, bây giờ người kia đã nằm bẹp thành một vũng. “Em về rồi à.” Thấy anh đi tới, Nam Hoài cũng chẳng buồn ngồi dậy, chỉ lười biếng nhướng mí mắt nhìn anh rồi nhích chân nhường ra một khoảng trống. “Ừm.” Sùng Thu thuận thế ngồi xuống, kéo đôi chân của Nam Hoài đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp rồi hỏi: “Chiều nay hai người đã đi những đâu?” Nam Hoài nghiêng đầu nhìn anh: “Em không biết sao?” Sùng Thu cười, “Biết chứ.” Anh đương nhiên là biết. Sau bữa trưa, Sùng Thu có một cuộc họp đột xuất, bà nội nói muốn đưa Nam Hoài đi dạo nên đã bỏ qua giấc ngủ trưa quý giá của mình. Kết quả là sau khi Sùng Thu họp xong hơn một tiếng bước ra thì không thấy bóng dáng hai người đâu cả. Hỏi quản gia mới biết, thì ra cái gọi là “đi dạo” của bà nội không phải chỉ là dạo quanh trang viên mà là đi dạo ở trung tâm thương mại. Còn đi trung tâm nào thì bà đã dặn quản gia không được nói cho Sùng Thu biết. Thực ra không cần nói thì Sùng Thu cũng đoán ra được. Tuy các trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Sùng thị trải khắp thành phố nhưng những nơi mà bà thích đến thường chỉ có một vài chỗ thôi. Trước đây khi không có Nam Hoài, Sùng Thu luôn là người hộ tống bà đi mua sắm. Nhưng bởi vì bà nội đã không muốn anh đi theo nên Sùng Thu sẽ không đi, chỉ gửi cho Nam Hoài một tin nhắn chúc anh chơi vui, thuận tiện chuyển thêm một ít tiền để phòng khi cần dùng đến. Nhưng anh không ngờ Nam Hoài lại mệt đến mức này. Lúc Sùng Thu đến đón hai người đi ăn tối, Nam Hoài trông vẫn rất bình thường, nói cười rôm rả, trên đường về trang viên cũng rất có tinh thần, ngồi ngay ngắn, bước đi hiên ngang. Nào ngờ chỉ trong lúc Sùng Thu đưa bà nội về phòng nói chuyện mấy câu, vừa quay lại phòng ngủ thì y đã nhũn người thành ra như vậy. Nam Hoài không màng hình tượng nằm sõng soài trên sofa, đến cả sức lực chơi điện thoại cũng không có, cứ thế thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm. Một lát sau y đưa tay ra, Sùng Thu hiểu ý nắm lấy tay kéo đối phương ngồi dậy, để y dựa vào người mình. Anh nghe Nam Hoài than vãn: “Hình như bà nội xem anh là cây thông Noel ấy. Em có hiểu cảm giác đó không?” Sùng Thu đã quá quen với việc đi mua sắm cùng bà nội nên đương nhiên rất hiểu, anh cười hôn nhẹ lên trán Nam Hoài: “Mỗi lần vui là bà thường đi mua sắm, bà thích mua đồ tặng cho mọi người, vất vả cho anh rồi.” Nam Hoài dựa vào vai Sùng Thu lắc đầu, không muốn nhúc nhích, một lúc sau mới hỏi: “Chiều nay anh vẫn chưa hỏi, lúc nãy em có hỏi bà không?” Sùng Thu nói: “Em hỏi rồi. Bà nội nói thời gian này chú út có thường xuyên về thăm bà, nhưng ngoài ăn uống nói chuyện ra thì chú ấy không còn làm gì khác. Những chuyện khác thì bà cũng không biết rõ.” Thực ra Sùng Thu biết rất ít về người chú út này. Đối phương gần như đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Sùng từ khi anh còn nhỏ, bao nhiêu năm nay ngoại trừ sinh nhật của bà nội, bình thường người đó chưa từng xuất hiện bao giờ. Ngay cả tang lễ của ông nội, chú út cũng chỉ lộ mặt một lát rồi vội vàng rời đi. Vì vậy ngay từ đầu anh đã loại trừ người đó ra khỏi diện tình nghi. Suy cho cùng xét từ mặt động cơ, không ai lại đi nghi ngờ một người không quá thân thuộc với mình. Nhưng bây giờ thì đã tồn tại những điểm đáng nghi rồi, hơn nữa càng lúc càng nhiều thêm. Sùng Thu nói: “Em đã cho người đi điều tra rồi.” Nam Hoài gật đầu, lát sau mở mắt ra hỏi: “Bà có khuyên em điều gì không?” “Về chuyện của Sùng Bác Văn?” “Ừm.” “Không có,” Sùng Thu nói, “Bà nói tất cả đều do em làm chủ, bà sẽ không can thiệp vào quyết định của em.” Nam Hoài: “Vậy thì tốt rồi.” Y có vẻ thật sự rất mệt, nói đến câu cuối cùng thì mệt mỏi chớp chớp mắt, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Sùng Thu. Lòng bàn tay Sùng Thu đặt lên vòng eo thon gọn nhưng săn chắc của Nam Hoài, sau khi về phòng Nam Hoài đã tắm rửa rồi, hiện giờ đang mặc đồ ngủ màu xám khói. Những bộ quần áo mới mua đều chưa cắt mác nên bộ này vẫn là đồ cũ của Sùng Thu, anh chỉ mới mặc qua một hai lần. Trên người y mang theo hơi nước mát mẻ, cổ áo ngủ mở rộng để lộ làn da hơi lạnh, hương sữa tắm thanh đạm quanh quẩn nơi đầu mũi của Sùng Thu. Trong nháy mắt, lòng người bắt đầu xao động. Giữ tâm thanh tịnh trong hoàn cảnh này quả thực là một thử thách quá khó khăn, nhất là khi Sùng Thu đối mặt với Nam Hoài thì mãi mãi không làm được điều đó. “Em đi tắm đây, sẵn tiện bảo người lên dọn dẹp một chút.” Sùng Thu cố gắng đè xuống sự khô nóng trong người, hôn lên khóe môi Nam Hoài một chút, “Đợi em quay lại, nếu mệt thì anh cứ đi ngủ trước đi.” Nam Hoài xua xua tay, ý bảo anh cứ đi đi. Nói là ngủ nhưng đợi đến khi Sùng Thu tắm xong bước ra, Nam Hoài vẫn còn thức. Phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời còn có thêm mấy thùng gỗ xuất hiện. Nam Hoài hứng thú lục xem, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sùng Thu bước tới, “Mấy thứ này là gì vậy?” Nam Hoài không ngẩng đầu, thuật lại tin nhắn mình vừa nhận được: “Bà nội vừa nhờ quản gia mang tới, nói là đồ cũ của em. Gần đây bà đang dọn lại đồ cũ, hỏi em có gì cần dùng nữa không, nếu không thì cứ đem đi xử lý hết.” Sùng Thu nhìn lướt qua, toàn là sách vở và quần áo cũ của anh, thậm chí còn có tuổi đời từ thời trung học. Anh hỏi: “Anh muốn tìm gì?” Nam Hoài ngồi trên thảm, “Anh nhớ có một thứ.” “Thứ gì? Để em tìm cùng anh.” “Để anh nhớ xem,” Đầu ngón tay Nam Hoài lướt qua từng quyển sách rồi khựng lại, “Không cần nữa.” Y rút ra một quyển, lắc lắc trước mặt Sùng Thu: “Tìm thấy rồi.” Trong tay Nam Hoài là một quyển từ điển bình thường không có gì nổi bật. Sùng Thu khó hiểu: “Anh thích quyển này sao?” “Không phải sách mà là thứ bên trong.” Nam Hoài nói. Bên trong sách có gì? Sùng Thu không nhớ. Anh nhìn Nam Hoài mở quyển từ điển ra, lật nhanh những trang giấy rồi dừng lại ở một trang nhất định, bên trong có một mảnh giấy được gấp lại, màu sắc đã ố vàng. Nam Hoài thở dài một cách khó hiểu, nhìn Sùng Thu nói, “Hóa ra nó vẫn còn ở đây.” Thời gian trôi qua quá lâu, chất giấy cũng hoá giòn, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Sùng Thu mơ hồ có dự cảm, anh hỏi: “Tờ giấy đó có từ khi nào?” Những quyển sách này anh đã xem xong từ lâu, không nhớ mình có kẹp một mảnh giấy như thế này bên trong hay không nữa. Nam Hoài không giải thích nhiều, trực tiếp đưa mảnh giấy cho Sùng Thu. Vừa cầm nó, không hiểu sao máu huyết trên người Sùng Thu bắt đầu sôi sục, thúc giục anh hãy mở nó ra. Đầu ngón tay hơi run rẩy, anh hít sâu một hơi, cầm tờ giấy một cách nhẹ nhàng. Tờ giấy này giờ đây đã trở nên mỏng manh vô cùng, không thể chịu nổi một lực quá mạnh, chỉ có thể từ từ mở ra từng chút một. Sùng Thu cẩn thận mở nó ra, chỉ thấy mặt trong của tờ giấy trắng ố vàng có một bức vẽ. Bức tranh được chia thành bốn ô theo hình thức truyện tranh, mỗi ô vẽ những nội dung khác nhau, nhân vật chính là hai ngôi sao nhỏ. Ô thứ nhất là một ngôi sao bị khuyết một góc trông rất oai phong nhảy vào một khu vườn, ngôi sao còn lại trong vườn thì nguyên vẹn, trên cánh sao có treo băng gạc và thuốc đón tiếp nó; ô thứ hai là ngôi sao bị thương quấn băng gạc giấu kẹo hồ lô ra sau lưng, nấp ở ngoài ban công của ngôi sao nguyên vẹn; ô thứ ba là hai ngôi sao cùng nằm trên thảm cỏ, ở giữa là một con sóc trông rất quen mắt; trong ô cuối cùng, ngôi sao nguyên vẹn đang nhắm mắt, trông như đang ngủ, còn ngôi sao quấn băng gạc thì đứng trên bệ cửa sổ, ngoái đầu nhìn anh. Ba ô đầu chỉ có hình ảnh không có chữ, chỉ có ô cuối cùng ở góc trên bên phải có vẽ một khung thoại hình đám mây, bên trong dùng nét chữ vô cùng tùy ý viết hai chữ: Bye bye. Toàn bộ bức tranh được vẽ bằng bút lông đen nên cho dù thời gian đã trôi qua rất lâu, chất giấy đã ố vàng nhưng nét mực bên trên vẫn không bị phai nhạt. Có thể nhận ra người vẽ không phải là dân chuyên, mọi đường nét đều rất ngây ngô và còn sót lại một số vết tẩy xóa, nhưng cả hai ngôi sao đều được vẽ rất sinh động. Ngôi sao nguyên vẹn có một vòng tròn nhỏ màu đen ở cánh bên trái nhìn giống như đồng hồ đeo tay, còn trên mặt ngôi sao quấn băng gạc có một nốt ruồi rất đặc biệt. Sùng Thu xem rất chậm, khi nhìn đến bức hình cuối cùng, mu bàn tay anh không tự chủ được mà nổi đầy gân xanh. Cổ họng anh khô khốc, muốn cười, cố gắng mấy lần nhưng khóe môi vẫn không thể nhếch lên được nên cuối cùng đành từ bỏ. “Khi nào?” Anh hỏi. Nam Hoài cũng cúi đầu xem bức tranh đó, dùng mắt thẩm mỹ hiện tại thì nó thật sự rất trẻ con, hơn nữa nét vẽ cũng không đẹp lắm. Y không hài lòng bĩu môi, hồi tưởng lại rồi nói: “Chắc là hai ngày trước khi em bị thương.” Hóa ra là vào lúc đó sao? Sùng Thu nhớ khoảng thời gian ấy, lúc đó Nam Hoài không biết vì sao lại trở nên rất bận rộn, số lần hai người gặp nhau ngày càng ít đi. Anh có ý định muốn hỏi nhưng lần nào cũng bị Nam Hoài lấp liếm cho qua, nói mình không sao hết. Anh có hỏi xin phương thức liên lạc của Nam Hoài cũng bị đối phương từ chối với lý do không có điện thoại. Dạo đó Nam Hoài đã nói với anh thế này: “Nếu em nuôi một đám thú cưng, muốn chúng hoàn toàn nghe lời và triệt để phục tùng, vậy thì việc đầu tiên cần phải làm là gì?” Y tự hỏi rồi tự trả lời: “Phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc của chúng với thế giới bên ngoài.” Sùng Thu suy nghĩ một chút, quyết định mua cho Nam Hoài một chiếc điện thoại giống hệt cái của mình, xem như món quà tặng cho Nam Hoài, vừa để đáp lễ kẹo hồ lô vừa có thể làm công cụ để họ liên lạc sau này. Nhưng còn chưa kịp tặng thì Nam Hoài đã đột nhiên biến mất. Mà anh, sau mấy ngày tìm kiếm trong vô vọng thì đã bị Sùng Bác Văn dẫn theo đồng bọn chặn ở đầu ngõ, sơ ý bị thương, mất đi toàn bộ ký ức liên quan đến Nam Hoài. Thậm chí không phát hiện ra lá thư mà Nam Hoài để lại cho mình. Lời từ biệt bị bỏ lỡ của 9 năm trước, sau khi trùng phùng mới có cơ hội hiển hiện trước mắt anh. Lồng ngực Sùng Thu phập phồng, hơi thở nặng nề, vết thương trên thái dương đã lành lặn từ lâu lại bắt đầu đau âm ỉ. Nam Hoài không nhận ra sắc mặt của anh đang thay đổi, y nói: “Anh cứ tưởng em đã tìm thấy từ lâu rồi, không ngờ nó vẫn còn ở đây.” “Chưa.” Sùng Thu nói: “Em không biết.” Anh đặt mảnh giấy vào trong sách, cẩn thận kẹp lại, đặt về chỗ cũ trên bàn trà, sau đó quỳ một gối dưới đất, xoay người, vươn tay ôm Nam Hoài vào lòng. “A Hoài—” Nam Hoài ngẩn người. Anh ôm quá chặt, Nam Hoài cựa quậy nhưng không thể thoát ra: “Sùng Thu?” Trong thời khắc này, Sùng Thu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, ngàn vạn tâm tư không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh muốn biết Nam Hoài đã mang tâm trạng như thế nào khi để lại bức tranh từ biệt ấy cho mình; muốn biết rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao y nhất định phải rời đi. Sùng Thu hiếm khi có cảm giác hối hận, nhưng bây giờ anh lại vô cùng hối hận vì năm đó mình đã không tránh khỏi đám người Sùng Bác Văn. Nếu lúc đó anh không chọn liều mạng với chúng, có lẽ anh đã không bị thương, không mất đi ký ức về Nam Hoài. Nếu không mất trí nhớ, anh nhất định sẽ kiên trì tìm kiếm Nam Hoài. Một người đã từng tồn tại thì nhất định sẽ để lại dấu vết, lúc đó Nam Hoài cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên 17 tuổi biến mất chưa lâu, nhất định có thể sớm tìm thấy. Sau khi tìm được người rồi, anh có thể giúp Nam Hoài giải quyết những rắc rối đó, thu xếp cho Nam Hoài đến trường học của mình, họ có thể cùng ăn cùng ở, cùng nhau lớn lên. Họ sẽ không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy. Ngần ấy năm trời. Sùng Thu nhắm mắt lại rồi mở ra, đột nhiên bế bổng Nam Hoài lên đi về phía chiếc giường lớn duy nhất trong phòng ngủ. “Em làm gì vậy?” Nam Hoài choàng tay lên vai anh, khi bị đặt xuống giường liền vòng tay ôm sau ót Sùng Thu, híp mắt hỏi. Sùng Thu chống hai tay ở hai bên người y, không nói lời nào, cúi người hôn sâu. Anh không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Sùng Thu vừa hôn vừa cởi cúc áo của Nam Hoài, động tác vội vã, hơi thở dồn dập. Khi cởi đến chiếc cúc cuối cùng, cổ tay anh bị Nam Hoài đè lại. “Sùng tổng,” Nam Hoài chậm rãi rút vạt áo của mình ra khỏi tay đối phương, “Em muốn à…?” Yết hầu của Sùng Thu lăn động, trong mắt chỉ nhìn thấy một mình Nam Hoài, mỗi một dây thần kinh đều đang gào thét đòi chiếm hữu lấy y. Anh nhịn đến mức gân xanh trên thái dương nổi lên bần bật, khó khăn lắm lấy lại thần trí mà gật đầu. Áo của Nam Hoài đã bị anh mở toạc, chỉ còn một chút vải nơi thắt lưng vắt vẻo trên đường nhân ngư che đậy một cách hời hợt. Giữa cổ áo mở rộng ẩn hiện sợi dây đen mảnh, mặt dây chuyền bằng ngọc áp sát giữa xương quai xanh, chính là thứ mà Sùng Thu đã đích thân đeo lên cho Nam Hoài. Xuống chút nữa là những đường cơ bụng săn chắc, vòng eo thon gọn mà dẻo dai. Đôi đồng tử của Sùng Thu trở nên u tối. Nhưng lúc này vẻ mặt của Nam Hoài vẫn vô cùng tỉnh táo, không bị đối phương ảnh hưởng. Y dùng ngón cái ấn nhẹ vào yết hầu của Sùng Thu, than thở: “Nhưng mà anh đang mệt lắm.” Sùng Thu vùi đầu vào hõm cổ của y, dùng môi mơn trớn lên vùng cổ, mũi tên đã lắp vào cung nhưng phải đành miễn cưỡng đè xuống, phát ra tiếng hừ hừ đầy thất bại: “A Hoài.” “Cho nên,” Nam Hoài dán vào tai anh, dùng giọng mũi nói: “Em tự làm được không?” Động tác của Sùng Thu khựng lại, không thể tin được ngẩng đầu lên, Nam Hoài chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ vô cùng vô tội. Sùng Thu đột nhiên hôn y mãnh liệt, lát sau mới chống người dậy, xác nhận thêm lần nữa: “Thật sao? Có thể không?” Câu trả lời của Nam Hoài chính là kéo cổ áo anh xuống, cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhau. Y nói: “Nếu anh nói là lừa em thì sao?” Hai cơ thể dán sát vào nhau, Sùng Thu cũng nhận ra sự thay đổi thân nhiệt của Nam Hoài, bầu không khí giữa hai người trở nên đặc sệt, mỗi lần hô hấp đều nhuốm đầy hơi thở của Nam Hoài. Sùng Thu rũ mắt, hôn lên khoé mắt, nốt ruồi nhỏ nơi sống mũi rồi đến đầu mũi, khóe miệng, yết hầu, xương quai xanh, cuối cùng quay lại trên môi Nam Hoài. Anh nói: “Em không tin.” Những lời còn lại đều biến mất giữa môi răng. Một đêm không mộng mị.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
