5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 42

Bà nội của Sùng Thu họ Thẩm, xuất thân từ một gia đình có nề nếp gia phong danh giá. Thời còn trẻ, bà và ông nội Sùng đã từng có một đoạn tình cảm tự do oanh liệt, sau khi kết hôn lại cùng nhau lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tạo dựng nên một Sùng thị lừng lẫy tiếng tăm. Hai người tâm đầu ý hợp, ở bên nhau bền bỉ suốt mấy mươi năm, tình cảm vẫn luôn nồng đậm như thuở ban đầu. Thời điểm nhận được tin ông Sùng lâm trọng bệnh, bà đã giao toàn quyền quản lý công ty cho Sùng Thu để toàn tâm toàn ý đưa bạn đời đi chạy chữa khắp nơi. Sau khi ông qua đời, bà chọn quay về nhà cũ sống một đời tĩnh lặng. Bà nội có tính tình ôn hòa, trong ký ức của mình, Sùng Thu rất hiếm khi thấy bà nổi giận. Đó cũng là lý do anh dám cam đoan để Nam Hoài có thể yên tâm. Họ rời khỏi phòng khách. Phía sau tòa nhà chính là một hành lang dài dẫn đến nhiều nơi trong trang viên, trong đó có một lối dẫn thẳng tới vườn hoa. Cả hai bước đi thong thả trên hành lang. Càng tiến gần về phía vườn hoa, những dây leo quấn quanh trên mái vòm càng dày đặc, đan xen trong đó là những chùm hoa tử đằng mềm mại. Mấy ngày vừa qua trời nắng đẹp, tiết trời ấm áp hơn khiến một số nụ hoa tử đằng chưa đến kỳ nở rộ cũng bắt đầu khoe sắc. Những bông hoa màu tím nhạt ẩn hiện giữa cành cây khô và tán lá xanh, nếu không nhìn kỹ thì quả thật rất khó lòng phát hiện. Nhìn những nhánh tử đằng rủ xuống ở hai bên hành lang, Nam Hoài vươn tay vớt lên một nhánh, trên đó có hai ba bông hoa nhỏ xinh. Chúng khẽ đong đưa trong lòng bàn tay y, tựa như đang vẫy chào người khách lạ hôm nay ghé đến. Nam Hoài thu tay lại, thì thầm: “Đáng yêu thật.” Sùng Thu liền nói: “Nếu anh thích, chúng ta có thể bứng một gốc về trồng ở Vịnh Cầm.” Vườn hoa ở Vịnh Cầm vốn dĩ cũng không trồng nhiều cây cảnh. Trước đây Sùng Thu chỉ xem nơi đó là một chỗ ở đơn thuần nên chẳng mấy để tâm. Nhưng bây giờ nơi đó đã thực sự trở thành “nhà” của họ, đương nhiên phải được trang hoàng theo ý thích của chủ nhân. Nam Hoài vẫn chưa từ bỏ giấc mơ làm vườn của mình: “Anh có thể tự tay trồng nó không?” Sùng Thu cười: “Tất nhiên rồi.” Anh bổ sung thêm, “Chúng ta cùng nhau trồng.” Bước vào vườn hoa, họ không nhìn thấy bóng dáng của bà nội đâu, chỉ thấy ở trên bãi cỏ gần đó có một chú chó Border Collie cỡ vừa màu trắng vàng và một chú mèo mướp cam lông dài đang cùng nhau chơi đùa với một quả bóng. Lucky là đứa phát hiện ra họ trước. Chú chó phấn khích sủa vang hai tiếng, lập tức nhảy dựng lên ngậm lấy quả bóng rồi lao về phía họ như bay. Sùng Thu giới thiệu: “Nó tên Lucky, năm nay ba tuổi, là con chó nhỏ bà nội nhặt được ở dưới lầu bệnh viện mấy năm trước. Con mèo kia là chị của nó, lớn hơn hai tuổi, tên là Alice.” Nam Hoài vẫy tay với Lucky, Sùng Thu liền nhắc nhở: “Cẩn thận nhé, tính nó hơi nghịch ngợm.” Lucky xông đến trước mặt hai người, trước tiên thả quả bóng xuống, đi vòng quanh hít hà một lượt, sau đó dừng lại trước mặt họ, tò mò nghiêng đầu nhìn Nam Hoài. Nam Hoài hỏi: “Anh có thể sờ nó không?” Lucky “Gâu” một tiếng vang dội, nhấc một chân trước đặt lên đầu gối của Nam Hoài, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y đầy mong đợi. Sùng Thu cúi người, búng nhẹ vào tai nó một cái: “Không được sờ, người này là của anh.” Lucky lại sủa một tiếng, chân trước vẫn kiên trì níu lấy Nam Hoài không buông. Sùng Thu tặc lưỡi: “Giả vờ không hiểu cũng vô ích.” Lucky nghiêng nghiêng cái đầu, phát ra tiếng “ư ử” nũng nịu, cái đuôi lắc lư loạn xạ như chong chóng trước mặt Nam Hoài. “Sùng tổng thật là ấu trĩ,” Nam Hoài nhịn cười, “Anh thấy em nên dừng lại đi.” “Được thôi.” Sùng Thu đến điểm thì dừng, xoa đầu Lucky xem như phần thưởng: “Cảm ơn, mày làm tốt lắm.” Lucky tự hào ngẩng cao đầu, nhe răng cười hớn hở. Sùng Thu tiếp tục: “Nhân tiện giới thiệu một chút, đây là bạn trai của anh.” Lucky: “Gâu!” Nam Hoài ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, đưa lòng bàn tay ra để Lucky đặt chân lên: “Chào cậu nhé, tôi tên Nam Hoài, chúng ta kết bạn nha?” Nói xong còn nắm chân của Lucky lắc lắc. Lucky phấn khích nhào vào lòng y cọ cọ một hồi, sau đó xoay người ngậm lấy quả bóng, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn họ một cái, sau đó mới tiếp tục đi. Nam Hoài ngờ ngợ: “Nó đang bảo chúng ta đi theo sao?” Sùng Thu: “Chắc là vậy.” Cả hai thử bước theo, Lucky thấy vậy mới yên tâm tiếp tục dẫn đường. Giữa chừng nó còn chạy đến xách theo cô mèo đang tự mình chơi, ngoạm lấy gáy Alice mang đến nộp cho Nam Hoài. Cô mèo cam lông dài có tính tình điềm đạm, không sợ người lạ, cứ thế cuộn tròn trong lòng Nam Hoài bình thản liếm lông, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn y một cái. “Alice?” Nam Hoài gọi. Nàng mèo rung rinh lớp lông, phát ra tiếng “meo” nũng nịu, xòe móng vuốt duỗi người một cái thật dài trong lòng y, sau đó hai chân trước ấn lên ngực Nam Hoài, đôi mắt lim dim bắt đầu thực hiện động tác giậm chân đều đặn, phát ra tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn. Lucky dẫn họ rời khỏi thảm cỏ, đi vào một con đường nhỏ bằng phẳng, hai bên trồng đủ loại hoa cỏ nhưng đa phần đều là hoa nở theo mùa, hiện tại trên cành chỉ còn lại những tán lá xanh um. Cuối con đường là một cái đình nghỉ mát, có hai người đang ngồi ở đó trò chuyện. “Người đó chính là bà nội,” Nhân lúc đối phương chưa phát hiện ra mình, Sùng Thu thấp giọng giới thiệu với Nam Hoài, sau đó chỉ về phía người phụ nữ bên cạnh, “Còn đó là dì Lưu.” Nam Hoài gật đầu. Sùng Thu vỗ vỗ lưng chó: “Lucky, nói cho bà nội biết tụi anh đã đến rồi đi.” Lucky dừng lại một nhịp, thả quả bóng xuống, sủa vang một tiếng rồi lao đi như một mũi tên. Hai người theo sát phía sau, lần lượt tiến về phía đình nghỉ mát. Sùng Thu đi trước, với thân hình cao lớn, anh vừa vặn che đi bóng dáng của Nam Hoài ở phía sau. Bà nội nghe tiếng sủa của Lucky liền nhìn lại, lập tức kinh ngạc hô lên: “Ôi, Sùng Thu về rồi đấy à!” Sùng Thu: “Thưa bà.” Anh nhìn sang người bên cạnh: “Dì Lưu.” Dì Lưu cũng cười rạng rỡ: “Tiểu thiếu gia về rồi.” Sùng Thu: “Vâng.” Bà nội hỏi: “Con về lúc nào vậy?” Sùng Thu bịa ra một cái cớ: “Dạ từ hôm kia. Có một hợp đồng gấp cần con có mặt nên con phải về sớm.” “Lại là công việc.” Bà nội thở dài. Dì Lưu an ủi: “Người trẻ mà, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn.” Sùng Thu mỉm cười, hiểu ý nên không nói thêm. Chờ hai người hỏi han xong vài câu, anh mới lên tiếng: “Bà nội, lần này về, con có một người muốn giới thiệu cho bà làm quen.” Nhận thấy vẻ trịnh trọng trong giọng nói của anh, bà nội dừng lại, tò mò hỏi: “Ai vậy?” Sùng Thu nghiêng người, để lộ Nam Hoài đang đứng phía sau. Nam Hoài bất ngờ đối diện với bà, hơi ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Y một tay ôm mèo, tay kia giơ lên vẫy nhẹ: “Chào bà ạ.” Bà nội của Sùng Thu đã ngoài bảy mươi nhưng khí sắc vẫn sáng lạn, gương mặt hiền từ mang theo cốt cách của một người có học thức. Bà tưởng rằng Sùng Thu định giới thiệu một đối tác quan trọng trong kinh doanh, không ngờ lại là một chàng trai trẻ tuổi và tuấn tú thế này. “Chào cháu.” Bà quan sát Nam Hoài, nhìn bộ quần áo có cùng phong cách với Sùng Thu cho đến khoảng cách giữa hai người và những cử chỉ chạm vai tự nhiên, lại quan sát cái cách mà Sùng Thu nhìn chàng trai này, làm sao bà lại không hiểu mối quan hệ của họ cho được. Bà nội và dì Lưu trao đổi ánh mắt, cả hai đều ẩn ý mỉm cười. Bà cố tình hỏi: “Cháu là bạn của Sùng Thu à? Tên cháu là gì?” Bà nháy mắt với Nam Hoài. Lúc này Sùng Thu vẫn đang đặt sự chú ý lên người Nam Hoài nên không thấy được hành động nhỏ của bà, nhưng Nam Hoài thì thấy rõ. Y ngẩn ra, sau đó cũng thử nháy mắt lại với bà một cái, phối hợp trả lời: “Vâng, đúng rồi ạ.” Sùng Thu hơi nhíu mày, vừa định mở miệng đính chính thì bà nội lại nhìn con mèo trong lòng Nam Hoài, cắt ngang lời anh. Bà nói: “Alice thế mà lại chịu để cháu ôm, chắc là nó thích cháu lắm rồi. Bình thường nó không cho ai chạm vào người đâu, sao hôm nay lại ngoan ngoãn bám người thế nhỉ?” Nam Hoài xoa tai mèo: “Chắc là nó tò mò thôi ạ.” Con mèo lộn một vòng trong lòng Nam Hoài, nhỏ giọng kêu “meo meo” với người chủ thực sự của mình. Bà nội vuốt đầu mèo, hỏi Nam Hoài: “Bà vẫn chưa biết tên của cháu?” Nam Hoài hiếm khi thu lại vẻ tùy ý thường ngày, ngoan ngoãn trả lời: “Thưa bà, cháu tên Nam Hoài, bà cứ gọi cháu là A Hoài ạ.” Bà nội cười gật đầu: “Tốt, tốt lắm. A Hoài à, đây là lần đầu tiên Sùng Thu dẫn bạn về nhà chơi đấy.” Nam Hoài: “Thật sao ạ?” Bà cười: “Đúng thế, ngoài cháu ra, bà chưa thấy nó dẫn ai về cả.” Dì Lưu nói thêm: “Tiểu thiếu gia ít khi kết giao bạn bè lắm.” Bà nội tiếp lời: “Càng không cần phải nói đến chuyện dẫn về cho người nhà xem mặt.” Hai người tung hứng nhịp nhàng, đến cả con mèo cũng “meo” lên một tiếng phụ họa. Sùng Thu trông có vẻ rất muốn chen vào nói gì đó, nhưng bà nội và dì Lưu cứ người tung kẻ hứng, không cho anh bất kỳ một cơ hội nào. Nam Hoài nhịn cười, nói: “Vậy chắc là do cháu gặp may rồi. Trùng hợp em ấy cũng muốn về nhà, cháu liền quá giang một chuyến.” Bà nội cong cong khoé mắt: “Thế thì trùng hợp thật.” “Không phải bạn.” Sùng Thu cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống để chen ngang. Anh theo thói quen định nắm tay Nam Hoài, nhưng sờ bên cạnh không thấy đâu, quay đầu lại thì thấy con mèo đang nằm trong vòng tay Nam Hoài nhìn mình, hai tai ve vẫy. Nam Hoài trưng ra bộ mặt vô tội, giơ móng mèo lên ra vẻ bất lực. Anh đành lùi lại một bước, vòng tay qua eo ôm Nam Hoài. Sùng Thu nghiêm trang nói: “Bà nội, A Hoài là người yêu của con.” Dứt lời, Nam Hoài, bà nội và dì Lưu đều im bặt. Vài giây sau, cả ba người cùng bật cười. Sùng Thu ngẩn người, muộn màng nhận ra: “Bà biết rồi ạ?” Giọng nói của bà nội xen lẫn ý cười: “Lúc hai đứa vừa đi tới thì bà đã nhìn ra rồi.” Bà thấp giọng chọc: “Hai mắt của con cứ như dính chặt lên người người ta thế kia, ai mà không nhìn ra cho được?” Sùng Thu vẻ mặt không đổi: “Bà nội, con rất thích anh ấy.” “Đứa nhỏ này thật là…” Bà nội mắng yêu một câu. Bà thở dài, dặn dò: “Thế thì sau này con phải đối xử thật tốt với người ta đấy.” Sùng Thu: “Bà yên tâm ạ.” Bà nội quay sang vẫy tay với Nam Hoài: “A Hoài lại đây, để bà nhìn kỹ xem nào.” Nam Hoài vâng lời bước tới, dì Lưu ôm lấy con mèo từ tay y. Alice có vẻ luyến tiếc, dùng móng vuốt móc nhẹ vào tay áo Nam Hoài, y phải xoa đầu vỗ về nó mới chịu buông ra. “Đứa nhỏ ngoan,” Bà nội nắm lấy tay Nam Hoài, đeo kính lão vào nhìn ngắm, “Đứa trẻ này đẹp quá, chỉ là hơi gầy. Hôm nay đừng về nữa, ở lại đây dùng cơm với bà.” Bà nói với dì Lưu: “Bảo nhà bếp hôm nay làm thêm vài món ngon nhé.” Dì Lưu: “Vâng.” Bà nội lại hỏi Nam Hoài: “Cháu thích ăn gì? Có kiêng ăn món gì không?” Nam Hoài còn chưa kịp mở miệng, Sùng Thu đã thông thạo trả lời: “Khẩu vị của anh ấy thiêng về thanh đạm, không ăn được cay, không ăn cải bó xôi và cà rốt, ngoài ra không còn kiêng gì khác. Sau bữa ăn chuẩn bị thêm một ít món tráng miệng thanh mát cũng được ạ.” Dì Lưu ghi nhớ từng điều một: “Vậy tôi đi chuẩn bị ngay đây.” Nam Hoài dùng ánh mắt hỏi: Sao em biết rành vậy? Sùng Thu chỉ chỉ vào mắt mình. Bà nội để ý thấy hành động nhỏ của đôi trẻ, mỉm cười lắc đầu. Trút bỏ được sự gò bó ban đầu, Nam Hoài lại khôi phục dáng vẻ ung dung tự tại thường ngày. Y có thế mạnh trong việc giao tiếp, chỉ riêng vẻ ngoài cũng đã đủ để chiếm được cảm tình, chỉ cần y muốn, việc thu hẹp khoảng cách với bất kỳ ai cũng đều dễ như trở bàn tay. Chỉ qua đôi ba câu chuyện, bà nội đã bị Nam Hoài dỗ đến cười híp cả mắt. Nam Hoài lấy ra một cái túi gấm nhỏ tinh xảo: “Cháu đi vội quá nên chưa mua được quà. Đây là bùa bình an cháu cầu được khi đi ngang qua một ngôi chùa, nghe nói là linh nghiệm lắm, mong bà luôn được bình an, khỏe mạnh.” Bà nội: “Đến chơi là quý rồi, quà cáp làm gì. Hai đứa về thăm bà là bà vui lắm rồi.” Nam Hoài nói: “Chỉ là một chút tấm lòng thôi ạ. Lúc nhỏ cháu cũng sống bên cạnh bà nội, vừa nhìn thấy bà là cháu cảm thấy rất thân quen, bà nhận cho cháu vui nhé?” Y ngồi xổm trước mặt bà nội, nghiêng đầu nhìn lên trưởng bối một cách chân thành. Bà nội không nỡ từ chối: “Được rồi, bà sẽ nhận.” “Sùng Thu,” Bà nội cất túi gấm, gọi anh, “Con vào tủ sắt trong thư phòng, lấy cái hộp màu đen ra đây cho bà.” Sùng Thu: “Vâng.” Nam Hoài định đứng lên đi cùng thì bị bà nội giữ lại: “A Hoài ngồi đây với bà một lát, để nó tự đi.” Nam Hoài khựng lại, ngồi xuống: “Vâng ạ.” Y nhún vai với Sùng Thu. Sùng Thu cười: “Vậy con đi nhé.” Bà nội gật đầu: “Đi đi.” Sùng Thu xoay người, cúi đầu gõ vài chữ lên điện thoại rồi nút nhấn gửi. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Nam Hoài lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ Sùng Thu. 【Sùng Thu】: Sẽ xong ngay, đợi em quay lại với anh. Nam Hoài nhìn theo hướng đối phương vừa rời đi, vừa lúc Sùng Thu cũng quay đầu lại. Sùng Thu dùng khẩu hình nói: Đợi em. Nam Hoài giơ tay vẫy vẫy: “Bye bye.” Sùng Thu nói là làm, chưa đầy 10 phút đã quay trở lại. Anh giao chiếc hộp cho bà nội, quay về bên cạnh Nam Hoài, hỏi nhỏ: “Hai người vừa nói chuyện gì thế?” Nam Hoài nói: “Nói về quá trình chúng ta quen nhau.” Y khẽ túm ống tay áo của Sùng Thu, ra hiệu cho anh cúi thấp người, sau đó thì thầm vào tai anh: “Vậy mà không có cảnh ném chi phiếu vào mặt nhỉ.” Sùng Thu khó hiểu: “Cảnh ném chi phiếu là sao?” Nam Hoài nghiêm túc: “Ví dụ như đưa cho anh 5 triệu tệ rồi bảo anh rời xa em ấy.” Sùng Thu không hiểu nổi đầu óc của y chứa những gì, âm thầm quyết định lúc về sẽ kiểm tra lại kho tài liệu của Lý Trác: “Em đưa cho anh 50 triệu tệ, anh đừng rời xa em.” Ánh mắt rất chân thành, không giống như đang nói giỡn. Nam Hoài nửa chống cằm: “Anh phải cân nhắc lại đã.” Sùng Thu vung tay quá trán: “Thêm một con số không nữa.” Nam Hoài: “Chốt đơn Sùng tổng ơi, số thẻ của anh là *****” “A Hoài—” Đúng lúc này, bà nội bỗng lên tiếng gọi. Cả hai cùng nhìn về phía đối diện, bà nội vẫy tay với Nam Hoài: “Cháu lại đây một chút.” “Có chuyện gì vậy ạ?” Nam Hoài bước tới. Bà nội mở chiếc hộp màu đen mà Sùng Thu vừa mang ra, bên trong là một miếng ngọc phỉ thúy nặng trịch. Bà nói: “Lần đầu gặp mặt, bà cũng không chuẩn bị gì trước, cái này tặng cho cháu xem như quà gặp mặt nhé.” Miếng ngọc có màu sắc trong trẻo, chất ngọc tinh xảo, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận và không một chút tì vết nào, nhìn qua là biết có giá trị liên thành. Nam Hoài còn chưa kịp mở lời thì Sùng Thu đã tiến lên, dưới sự cho phép của bà nội, anh nhận lấy miếng ngọc rồi đeo vào cổ cho Nam Hoài. Đương sự là y chỉ cảm thấy trên cổ lướt qua một làn hơi mát lạnh, đến khi phản ứng lại thì ván đã đóng thuyền. Sùng Thu lùi lại nửa bước, ánh mắt như hoá thành thực thể rơi lên người Nam Hoài. Nam Hoài có vùng cổ thon dài, làn da trắng nõn, hiện tại có đeo thêm một sợi dây mảnh màu đen, giữa xương quai xanh là mặt ngọc phỉ thúy xanh biếc. Không cần thêm bất kỳ món trang sức rườm rà nào, chất ngọc và làn da tôn vinh lẫn nhau, vô cùng tương xứng. Yết hầu của Sùng Thu rục rịch, hồi lâu mới thốt lên: “Anh đeo nhìn hợp lắm.” Bà nội cũng hài lòng gật đầu: “Đẹp lắm, bà biết là mắt nhìn của mình không sai mà.” Nam Hoài cụp mắt, đầu ngón tay mơn trớn miếng ngọc, cảm giác ấm áp và mịn màng. Y nói: “Món quà này quý giá quá, thưa bà.” “Chỉ là một viên đá thôi,” Bà nội nói, “Quý giá gì đâu.” Sùng Thu quay lại bên cạnh y: “Đây là tấm lòng của bà nội. Chỉ cần anh thích là được, những thứ khác anh đừng để tâm.” Bà nội lại hỏi: “Cháu thích không? Nếu không thích thì bà vẫn còn thứ khác, lát nữa bà dẫn cháu đi chọn.” Sợ bà thật sự dẫn mình đi chọn lại, Nam Hoài vội nói: “Không cần đâu ạ, cái này là được rồi, cháu rất thích.” Bà nội cười híp mắt: “Thích là tốt rồi.” Bà đứng dậy: “Được rồi, ngồi ở đây cả buổi chắc là đói rồi nhỉ?” Bà đưa tay ra với hai người: “Đi thôi, bà dẫn hai đứa đi ăn món ngon.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!