Tặng sao nè ♥

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 41

Ánh nắng cuối thu đã bớt đi vẻ oi nồng, rạng rỡ nhưng không quá chói chang. Con đường dẫn tới trang viên vô cùng vắng lặng, hai bên đường là những hàng cây thẳng tắp. Chịu ảnh hưởng của mùa màng, một vài cái cây trong số đó đã trở nên thưa thớt, dưới gốc cây tích tụ một lớp lá vàng khô, ánh nắng chiếu xuyên qua từng khe hở rơi xuống mặt đường. Nam Hoài hạ cửa kính xe, đưa tay ra ngoài cửa sổ. Gió nhẹ thổi tới mang theo cái se lạnh của những ngày chớm đông, lướt qua những ngón tay y như một dòng nước mát. Y thử dùng tay đo đạc, lên tiếng: “Lần trước anh tới đây, hình như mấy hàng cây này vẫn chưa cao như vậy.” Sùng Thu nhìn theo hướng Nam Hoài chỉ tay. Những hàng cây ven đường quả thực đã cao hơn rất nhiều, nếu là vào mùa hè, tán lá xum xuê của chúng sẽ che khuất cả một khoảng trời rộng lớn. Anh đưa tay phủ lên mu bàn tay còn lại của Nam Hoài, những ngón tay siết lại: “Thời gian trôi qua đã lâu, chúng cũng đều trưởng thành rồi.” Lần đầu tiên Nam Hoài nhìn thấy chúng là vào mùa hè, còn bây giờ đã là cuối thu. Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trong ký ức của Sùng Thu, anh đã lãng quên rất nhiều chuyện, nhưng những hàng cây xanh này vẫn luôn hiện hữu, tự do lớn lên. Năm tháng trôi qua, chúng không ngừng vươn cao cành lá, mở rộng thân mình, thay con người lưu giữ những mảnh ký ức xa xăm. Mà anh, cũng vừa lúc có thể nhớ lại. Nam Hoài dựa người bên cửa sổ xe, gió thổi làm mái tóc trước trán hơi rối. Y nói: “Ngày hôm đó, ban đầu anh tưởng là trong nhà em không có ai.” Y không nói cụ thể nhưng Sùng Thu vẫn biết Nam Hoài đang nhắc tới ngày gì — đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh không phải là người giỏi hoài niệm. Dựa dẫm vào quá khứ chính là biểu hiện của việc không hài lòng với hiện tại, cần tìm kiếm sự an ủi, Nam Hoài cũng không có thói quen đó. Tuy nhiên, đôi lúc chia sẻ quá khứ với nhau một lần dường như cũng không tệ. Vào khoảng thời gian sớm hơn của ngày hôm đó, Nam Hoài vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang chuẩn bị rời đi thì đột ngột bị “người phe ta” tấn công. Mọi sự chuẩn bị trước khi nhận nhiệm vụ đều trở nên vô dụng sau khi y bất ngờ bị thương. Nam Hoài cần vạch ra một đường lui mới đồng thời phải tìm một nơi để cầm máu và xử lý vết thương. Trước đây y sẽ làm điều này trong một căn nhà an toàn và cố định, nhưng trong tình cảnh có nội gián thì căn nhà đó cũng đã không còn an toàn nữa. Vì vậy y chỉ có thể cố gắng xóa sạch mọi dấu vết, một mình mò mẫm trong đêm đen. Địa điểm của nhiệm vụ nằm trong một khu biệt thự có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, việc thoát thân ra khỏi đó đã tiêu tốn của Nam Hoài không ít thời gian. Y không kịp đi tới những nơi xa hơn, vì vậy một tòa trang viên nằm khá gần khu biệt thự đã lọt vào tầm ngắm của y. “Lúc đó mọi người không bật đèn,” Nam Hoài hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa, “Quản gia và những người giúp việc khác đều đã đi ngủ, ca trực của bảo vệ cũng sắp kết thúc.” Nam Hoài mượn bóng tối che chở, lén lút đột nhập vào nhà là điều đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. “Thật ra anh chỉ định mượn tạm một ít đồ thôi,” Nam Hoài quay lại nhìn Sùng Thu, “Không ngờ lại làm em thức giấc.” Sùng Thu lắc đầu: “Không phải anh làm em thức giấc. Tại vì nửa đêm em khát nước nên xuống lầu tìm nước uống, sau đó mới phát hiện ra anh.” Nam Hoài bật cười: “Thật trùng hợp.” Đúng là rất trùng hợp. Chất lượng giấc ngủ của Sùng Thu tuy không tính là tốt nhưng thông thường cũng khá là quy luật, thỉnh thoảng anh sẽ tỉnh dậy sớm hơn giờ báo thức, nhưng giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm không phải là một trạng thái thường gặp. Thế nhưng ngày hôm đó và vào đúng thời điểm đó, anh lại tình cờ choàng tỉnh. Sau khi khôi phục lại trí nhớ, Sùng Thu đã vô số lần thầm cảm ơn vì mình đã tỉnh dậy vào ngày hôm ấy, không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc để bắt được một Nam Hoài không mời mà đến. “Không biết con sóc kia có còn ở đó không?” Nam Hoài hỏi. Sùng Thu kiểm tra một chút rồi nói: “Có lẽ không còn nữa. Tuổi thọ của sóc thông thường chỉ từ 4 đến 10 năm.” Nam Hoài cụp mắt xuống. Sùng Thu liền đổi giọng: “Cũng không nhất định. Môi trường ở đây tốt lắm, hệ sinh thái luôn ổn định, mùa đông bà nội còn sai người xây mấy căn nhà ấm áp cho chúng ở. Nếu khỏe mạnh, sóc có thể sống tới hơn 20 năm, chiều nay chúng ta đi tìm xem sao, biết đâu có thể tìm được nó.” Nam Hoài chống cằm: “Được thôi.” Y cười híp mắt, lại hỏi: “Lần này Sùng tổng có bị lạc đường nữa không?” Bị nhắc lại chuyện cũ đáng xấu hổ, sắc mặt của Sùng Thu vẫn như thường: “Vậy thì chỉ đành phạt anh và em cùng ở lại đó qua đêm thôi.” Nam Hoài: “Vậy thì tính là phạt em hay là phạt anh vậy?” Sùng Thu trả lời rất thản nhiên: “Là phần thưởng dành cho em.” Anh nhìn Nam Hoài, đột nhiên hỏi: “Có phải anh đang căng thẳng không?” Nam Hoài giật mình: “Sao em lại nói vậy?” Sùng Thu nhớ lại biểu hiện của Nam Hoài trên suốt dọc đường, thực ra từ tối hôm qua y đã có biểu hiện hơi là lạ rồi. Khi nghe anh nói muốn quay về nhà cũ, Nam Hoài đã hỏi anh mình có phải đi cùng không, chỉ là lúc đó Sùng Thu không nghĩ nhiều, tưởng y chỉ đang xác nhận lại, bây giờ xâu chuỗi mọi chuyện mới phát hiện ra điểm bất thường. “Anh cứ nói chuyện suốt, nhắc lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, mà toàn là chuyện liên quan đến nhà cũ. Theo phong cách của anh, nguyên nhân chắc là không phải vì muốn thăm lại nơi này, vậy thì…” Sùng Thu hỏi, “Là vì sắp phải gặp bà nội sao?” Khóe môi Nam Hoài nhếch lên nhưng trong mắt không có ý cười, nói với đối phương: “Đôi lúc làm người không cần thông minh đến vậy đâu,” Y cong ngón tay, gạt nhẹ qua sống mũi của Sùng Thu, “Anh trai à.” Câu đó có nghĩa là anh đã đoán đúng. Sùng Thu phớt lờ sự đùa giỡn trong cách xưng hô của Nam Hoài: “Em không dám nói mình thông minh, chỉ là em hơi may mắn một chút thôi.” Anh bắt chước điệu bộ của Nam Hoài, cong ngón tay lại, nhưng khi định chạm vào sống mũi của Nam Hoài thì liền dừng lại, chuyển thành kéo người vào lòng, hỏi: “Tại sao anh lại căng thẳng?” Nam Hoài thở dài, thay đổi tư thế trong vòng tay Sùng Thu, dựa vào vai đối phương: “Em biết mà, anh không có nhiều kinh nghiệm chung sống với… người thân? Hay người lớn kiểu này cho lắm.” Y chỉ nói ra sự thật, nhưng Sùng Thu lại cảm thấy ngực mình thắt lại một chút. Anh ôm chặt Nam Hoài: “Không sao đâu mà, bà nội nhất định sẽ rất thích anh.” “Bởi vì, anh chính là người mà em thích nhất.” Chiếc xe lăn bánh êm ru, suốt đường đi không gặp trở ngại nào, cuối cùng dừng lại trước cổng lớn của nhà cũ. Tối qua Sùng Thu đã báo tin mình trở về cho quản gia, khi họ vừa tới, quản gia đã đứng phía sau cổng lớn chờ sẵn. Cánh cổng lớn từ từ mở ra, tài xế mở cửa xe cho họ, quản gia liền bước lên tiếp đón. “Tiểu thiếu gia.” Sùng Thu xuống xe trước, gật đầu chào quản gia: “Chú Lâm.” Chú Lâm đã ngoài 50, mặc bộ đồ quản gia ba mảnh tiêu chuẩn, trên túi áo bên trái lộ ra một sợi dây xích đồng hồ bỏ túi tinh xảo. Tuy hai bên thái dương tóc đã điểm bạc nhưng tinh thần của ông vẫn rất tốt, nở nụ cười hiền hậu: “Mấy ngày nay phu nhân cứ nhắc ngài suốt, nói không biết ngài ở bên ngoài đi chơi có vui không.” Sùng Thu mỉm cười: “Tôi chơi rất vui.” “Tôi cũng thấy vậy.” Chú Lâm cười nói: “Nhìn tâm trạng của ngài bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Phu nhân thấy ngài như vậy chắc chắn cũng sẽ rất vui. Ngài vào trong trước đi, tôi bảo tài xế đi đậu xe.” Sùng Thu quay người lại, lúc này Nam Hoài đã bước ra khỏi xe, một chân vừa chạm đất đã bị Sùng Thu kéo lại gần. Hôm nay hai người mặc đồ có cùng tông màu, nhìn qua cứ ngỡ là đồ đôi, chỉ có khí chất là hoàn toàn khác biệt. Sùng Thu đã nhắc về quản gia với Nam Hoài từ trước nên vừa xuống xe, Nam Hoài liền chào hỏi: “Chào chú Lâm.” Chú Lâm chưa từng gặp y, theo thói quen hỏi: “Chào cậu. Xin hỏi cậu là?” Nam Hoài: “Tôi tên Nam Hoài, chú có thể gọi tôi là A Hoài.” “Được.” Chú Lâm nói: “Cậu là bạn của tiểu thiếu gia đúng không? Hoan nghênh cậu tới chơi.” Sùng Thu: “Chú Lâm, để tôi giới thiệu với chú một chút.” Chú Lâm đã làm việc ở nhà họ Sùng từ thời ông nội của Sùng Thu, xem như là người nhìn Sùng Thu lớn lên, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng cũng được xem là một nửa trưởng bối rồi. Sùng Thu không định che giấu mối quan hệ với Nam Hoài trước mặt chú, anh mỉm cười, thần sắc không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, trịnh trọng mở lời: “Anh ấy là người yêu của tôi.” Chú Lâm chưa bao giờ thấy Sùng Thu như vậy, đứng sững người mất một lúc. Đợi đến khi hiểu ra Sùng Thu vừa nói gì, chú Lâm lập tức mỉm cười niềm nở, giọng điệu vô cùng an tâm, thậm chí còn có phần kích động: “Ái chà, tôi phải mau chóng đi báo cho phu nhân biết chuyện này mới được, phu nhân mà biết thì chắc chắn sẽ rất…” Nhưng đợi một lát, trên xe không còn người thứ ba nào bước xuống, chú Lâm chợt nhận ra điều gì đó, lời nói cũng trật mất một nhịp: “…vui mừng.” Chú Lâm lại hướng ánh mắt về phía Nam Hoài, người sau liền nở một nụ cười với chú. Sùng Thu lấy ra một hộp quà được chạm khắc tinh xảo, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi rất đẹp. “Đây là món quà mà A Hoài đã mua, muốn gửi tặng chú.” Chú Lâm vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, vô thức nhận lấy: “Cảm ơn cậu…?” Chú đẩy đẩy gọng kính. “Người thương” của thiếu gia có dáng người rất cao, da trắng, gương mặt vô cùng tuấn tú, tính tình cũng lễ phép, không kiêu ngạo, việc đầu tiên khi xuống xe là chào hỏi chú, tự giới thiệu mình tên Nam Hoài, đứng bên cạnh thiếu gia cũng rất xứng đôi. Xét từ bất kỳ góc độ nào cũng không có điểm nào để chê. Vấn đề duy nhất là… Chú Lâm thẫn thờ suy nghĩ. —— Hình như đó là một người con trai. “Có vẻ chúng ta đã làm chú ấy sợ rồi.” Nhân lúc chú Lâm xoay người đi phía trước dẫn đường, Nam Hoài ghé vào tai nói nhỏ với Sùng Thu. Sùng Thu cũng thì thầm vào tai y: “Chú Lâm chưa gặp anh bao giờ nên hơi ngạc nhiên một chút thôi.” Trước giờ Sùng Thu chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng dẫn ai về nhà cũ, chú Lâm cảm thấy ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình. Anh dùng ngón cái vuốt ve lên mu bàn tay của Nam Hoài: “Chú ấy sẽ thích anh.” Nam Hoài: “Bởi vì chiếc đồng hồ bỏ túi em tặng thay anh sao?” Sùng Thu: “Của em cũng là của anh, ai tặng cũng đều như nhau cả, hơn nữa chiếc đồng hồ đó quả thực là do anh chọn mà.” Mặc dù là chọn từ trong bộ sưu tập của Sùng Thu. “Yên tâm, chú Lâm sẽ nhanh chóng thích nghi được thôi.” Trạng thái thẫn thờ của chú Lâm kéo dài cho tới khi bước qua cửa nhà. Những món quà còn lại mà Sùng Thu đem về đều đã được người giúp việc mang vào nhà trước, chú Lâm dẫn hai người đi gặp bà nội của Sùng Thu. Chú đi phía trước, tố chất nghề nghiệp giúp chú luôn duy trì một nụ cười đúng mực. Từ lúc xuống xe, chú Lâm để ý thấy Sùng Thu luôn nắm tay của người yêu không rời, hai người thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ với nhau, dường như Sùng Thu đang giới thiệu về trang viên cho vị Nam tiên sinh ấy. Nam tiên sinh là một người rất hay cười, tính cách dường như vô cùng cởi mở, Sùng Thu ở bên cạnh y cũng trở nên rất khác, mặc dù nụ cười vẫn không mấy rõ ràng nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất ôn nhu, đoán chừng tâm trạng cũng đang rất vui vẻ. Trạng thái này có phần giống với một đoạn thời gian vào năm Sùng Thu 15 tuổi, nhưng rất nhanh sau đó, khi xảy ra tranh chấp với đám người của Sùng Bác Văn, sau khi anh bị thương tỉnh lại thì đã trở về với bộ dạng trước đó. Chú Lâm đã nhìn Sùng Thu lớn lên từ nhỏ, tự thấy mình là người rất hiểu thiếu gia, chú hiếm khi thấy anh có dáng vẻ thư thái như bây giờ. Cha mẹ của Sùng Thu mất sớm, từ nhỏ anh đã được tiên sinh đón về nhà đích thân bồi dưỡng, bản tính của anh thiêng về cô độc, tâm trí trưởng thành rất sớm, lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị, không hay bông đùa. Vậy mà bây giờ thiếu gia đã thay đổi. Chú Lâm không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần thiếu gia vui vẻ thì chú cũng cảm thấy vui lây. Những chuyện khác đều không quan trọng. Chú Lâm chấm chấm khóe mắt, mỉm cười mãn nguyện. “Thiếu gia, Nam tiên sinh, hai người ở đợi đây một lát nhé,” Chú Lâm dẫn hai người đến phòng khách tầng một, “Phu nhân đang ở trong vườn hoa, để tôi đi gọi bà.” Sùng Thu nói: “Không cần đâu chú Lâm, chú cứ đi làm việc của mình đi, chúng tôi trực tiếp đi qua đó là được.” Chú Lâm nghe vậy cũng không khăng khăng nữa: “Vậy cũng được.” “Vậy tôi sẽ xuống bếp xem bữa trưa được chuẩn bị đến đâu rồi.” “Được.” Chú Lâm xoay người rời đi, Sùng Thu và Nam Hoài băng qua phòng khách, đi về một hướng ngược với chú Lâm. Nam Hoài ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng của quản gia: “Anh cứ tưởng chú ấy sẽ nói…” Y khẽ ho một tiếng, hạ thấp giọng: “Lâu rồi mới thấy thiếu gia cười như vậy.” Nói xong, chính y cũng không nhịn được mà bật cười. Sùng Thu có chút bất lực, nhưng phần nhiều là cảm thấy Nam Hoài thật là đáng yêu: “Anh nghe mấy câu đó ở đâu vậy?” Nam Hoài: “Hôm qua ở trên công ty, lúc em đang ở trong phòng nói chuyện với chú hai của em ấy, trợ lý Lý ở bên ngoài tán dóc với đồng nghiệp, anh vô tình nghe thấy thôi.” “Lý Trác đúng là biết nhiều thứ thật.” Sùng Thu nhận xét. Lý Trác đang ở công ty không hiểu sao tự dưng rùng mình một cái. Anh ta nhún vai, tự nhủ chắc là do dạo này mình làm việc quá sức. Có lẽ đã đến lúc nên xin nghỉ phép một chuyến rồi, anh ta thầm nghĩ.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!