Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 40
Cuộc họp kéo dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Các bộ phận lần lượt báo cáo ngắn gọn về những tiến độ chủ yếu gần đây trong công ty. Trên màn hình là những bảng biểu không ngừng nhảy số, bên tai là giọng nói thao thao bất tuyệt quen thuộc của giám đốc bộ phận thiết kế, Sùng Thu chống tay nhẹ lên trán, đang lắng nghe nhưng trong đầu lại nghĩ đến dáng vẻ mong chờ của Nam Hoài. Không biết Nam Hoài có chờ đợi sốt ruột hay không, một mình ở trong văn phòng chắc là buồn chán lắm. Sùng Thu rất hiếm khi rơi vào tình trạng lơ đãng như thế này, cũng may mà việc vừa làm vừa nghĩ đối với anh không phải là một chuyện khó. Báo cáo kết thúc, anh đảo mắt nhìn mọi người trong phòng họp: “Thời gian qua đã vất vả cho mọi người rồi, tan họp.” Anh xoay người rời đi, những người khác cũng lần lượt nối gót ra ngoài. Trở lại tầng thượng, cửa thang máy vừa mở ra, bên ngoài là một trận ồn ào. Lý Trác nhíu mày: “Có chuyện gì thế?” Lo lắng đã xảy ra chuyện, anh ta nói với Sùng Thu: “Sùng tổng, để tôi đi xem thử.” Sùng Thu: “Ừm.” Anh dừng bước, chẳng bao lâu sau, Lý Trác đã quay trở lại: “Sùng tổng, là ngài Sùng Thân Nguyên. Ông ta không đợi được ngài ở phòng khách nên đã thừa lúc bảo vệ không chú ý mà lẻn lên đây, hiện đang gây rối ngay trước cửa văn phòng của ngài. Ngài xem nên xử lý thế nào?” Vụ án của Sùng Bác Văn sẽ ra tòa vào tháng sau, hiện nay hắn vẫn còn đang ở trong trại tạm giam. Sùng Thu ngay từ đầu đã tỏ thái độ kiên quyết là không chấp nhận hòa giải, giao cho luật sư toàn quyền xử lý. Theo một phần nội dung mà luật sư gửi tới, gia đình họ vẫn không từ bỏ ý định muốn hòa giải, khăng khăng đòi gặp mặt Sùng Thu để nói chuyện trực tiếp. Đáng tiếc là Sùng Thu đã sớm chặn hết mọi phương thức liên lạc của họ rồi. Việc bị Sùng Thân Nguyên tìm đến cửa sau khi trở về thành phố Án không nằm ngoài dự kiến của anh. Chỉ là không ngờ đối phương lại có được tin tức nhanh như thế. “Trước đây ngài Sùng cũng thường xuyên đến công ty, rất nhiều người đều biết mặt ông ta,” Lý Trác nói, “Mọi người không dám thực sự dùng biện pháp mạnh nên tình hiện hiện tại mới rơi vào cảnh bế tắc.” Chỉ cách một bức tường, Nam Hoài vẫn còn ở trong văn phòng, không biết có nghe thấy động tĩnh bên ngoài hay không. Sùng Thu đưa mắt về hướng phòng khách, Lý Trác liền hiểu ý ngay: “Để tôi đi xử lý.” Anh ta nhanh chóng giải tán đám người đang vây xem, đi tìm trưởng bộ phận an ninh dặn dò mấy câu. Trưởng bộ phận an ninh lập tức như gặp được cứu tinh, gật đầu lia lịa. Sùng Thu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một nhóm người đang vây quanh cửa văn phòng, ở giữa đám đông là Sùng Thân Nguyên đang giằng co với bảo vệ. “Sùng tổng vẫn đang họp, không có ở trong văn phòng, xin ngài đợi thêm một lát nữa.” Nhân viên ở gần đó cố gắng khuyên nhủ. Kể từ lần rời khỏi đồn cảnh sát trước đó, đây là lần đầu tiên anh gặp lại đối phương. Sùng Thân Nguyên mặc bộ vest nhăn nhúm, gương mặt phù thũng, trông có vẻ thời gian qua đã sống không mấy dễ dàng. Ông ta gào lên: “Các người tưởng tôi là đứa trẻ 3 tuổi dễ bị lừa lắm sao? Tôi đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi, còn định bắt tôi đợi đến bao giờ nữa?” “Nhưng Sùng tổng hiện giờ thực sự không có ở đây.” Sùng Thân Nguyên cười lạnh một tiếng: “Lại định lừa tôi nữa chứ gì?” Ông ta nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên phát hiện đám bảo vệ xung quanh không biết từ lúc nào đã đứng thành một vòng tròn, đang tiến về phía mình từng chút một. Trong lòng ông ta chợt cảm thấy bất ổn: “Các người muốn làm gì? Tôi cảnh cáo các người, tôi là chú ruột của Sùng Thu, các người mà dám động vào tôi, có tin tôi nói với Sùng Thu đuổi việc hết tất cả các người ngay không?!” Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra lúc này ông ta chỉ là “ngoài mạnh trong yếu”, đang cố tình lên giọng để phô trương thanh thế mà thôi. Trưởng bộ phận an ninh vốn dĩ đã bồn chồn không yên vì cấp dưới không trông chừng cẩn thận để người chạy ra ngoài, bây giờ không còn tâm sức đâu mà đôi co với ông ta: “Chuyện đó thì cũng phải đợi đến lúc ngài gặp được mặt Sùng tổng rồi hãy hay.” Sùng Thân Nguyên lùi bước, hai mắt trợn lên đầy giận dữ: “Mày nói cái gì? Có giỏi thì nói lại một câu nữa xem?” Phía sau lưng đã là cửa văn phòng, ông ta không còn đường lùi, hai tay múa may loạn xạ: “Đừng qua đây! Tôi bảo các người đừng có qua đây!” Trưởng bộ phận an ninh chẳng buồn nghe ông ta nói nhảm nữa, ra dấu “lên”, đám bảo vệ lập tức xông tới. Sùng Thân Nguyên thấy vậy liền xoay người điên cuồng vặn tay nắm cửa: “Sùng Thu, chú biết cháu đang ở bên trong, mau mở cửa cho chú!” Thấy bảo vệ đều đã xông lên, trong lúc cấp bách, ông ta liền rút từ trong túi ra một con dao gọt trái cây: “Mấy người đừng có qua đây!” Không ngờ ông ta còn mang theo cả hung khí, sắc mặt những người có mặt tại đó ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Vẻ mặt của Sùng Thu theo đó cũng lạnh lùng hơn, anh lập tức sải bước tiến về phía trước. Sùng Thân Nguyên thấy chiêu này có hiệu quả, càng vung dao hăng hái hơn, dán sát lưng vào cửa, lộ ra nụ cười đắc ý: “Thế nào, không phải các người rất lợi…” Chữ “hại” còn chưa kịp thốt ra, sau lưng ông ta bỗng nhiên trống rỗng, cơ thể cũng theo quán tính mà mất thăng bằng đổ ập về phía sau, “ầm” một tiếng ngã sõng soài xuống đất. Biến cố đột ngột này khiến mọi người đang có mặt đều sững sờ. Bước chân của Sùng Thu cũng khựng lại. Nam Hoài. Ánh mắt của anh vượt qua đám đông, chính xác bắt được bóng hình vừa đột nhiên xuất hiện bên trong cánh cửa. “Đứa nào đấy?” Sùng Thân Nguyên đau đến mức hai mắt nổ đom đóm, tức giận rủa xả. Cùng lúc đó, chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay đang cầm dao của ông ta bỗng nhiên bị ai đó đá một cái, cả cánh tay tê dại, con dao cũng theo đó mà tuột khỏi tay. Nhận ra cửa văn phòng đã được mở ra từ bên trong, ông ta bất chấp đau đớn vội vàng xoay người định nhặt lại con dao, nhưng vừa mới chạm đến cán dao thì lưỡi dao đã bị một bàn chân dẫm lên, hoàn toàn không thể rút ra được. Sùng Thân Nguyên ngẩn ra, tầm mắt từ đôi giày vải sọc xanh trắng nhích dần lên trên, lướt qua chiếc quần dài tối màu và áo len dệt kim màu kem nhạt, nhìn thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. “Ồn ào quá.” Nam Hoài từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới đất. Xương chân mày của y hơi nhô, sống mũi cao thẳng, khiến đôi mắt trông rất sâu. Mỗi khi không cười, y mang lại một cảm giác xa cách và rất khó gần. Sùng Thân Nguyên chưa từng thấy qua bộ dáng lạnh lùng của y, nhất thời không thể nhận diện khuôn mặt này với bất kỳ ai trong trí nhớ. Ông ta cảm thấy ánh mắt của đối phương rơi trên người mình rất lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ một cảm xúc nào, giống như đang nhìn vào không khí hay một con chó hoang ven đường. Sùng Thân Nguyên tức giận thở hồng hộc, chất vấn: “Mày là ai? Sao mày lại ở trong văn phòng của Sùng Thu?” “Tôi là ai à?” Nam Hoài cúi người nhặt con dao lên dưới cái nhìn đầy cảnh giác của ông ta, xoay nó giữa các ngón tay một cách điêu luyện rồi mỉm cười: “Sao ông quên tôi nhanh thế?” Nụ cười ấy khiến Nam Hoài trông quen mắt hơn. Sùng Thân Nguyên lập tức nhớ ra người đàn ông đã cùng xuất hiện với Sùng Thu ở đồn cảnh sát: “Hóa ra là mày!” “Nhớ ra rồi sao?” Nam Hoài cúi thấp người, dùng cán dao vỗ vỗ lên mặt ông ta: “Đã lâu không gặp.” Lồng ngực của Sùng Thân Nguyên phập phồng dữ dội: “Sao mày lại ở đây? Sùng Thu đâu?” Ông ta cứ ngỡ đối phương chỉ là một món đồ chơi được Sùng Thu bao dưỡng trong lúc hứng thú nhất thời, không ngờ lại có bản lĩnh lớn như vậy, khiến Sùng Thu chịu dẫn tới cả công ty. Cái tên “tiểu bạch kiểm” này không trả lời câu hỏi của ông ta. Sùng Thân Nguyên thấy đối phương đứng dậy, không biết đã thấy gì mà bỗng nhiên mỉm cười một cái ở phía sau lưng mình. Ai ở đó? Ông ta vật vã quay đầu lại, nhìn thấy Sùng Thu với khuôn mặt lạnh lùng đang bước tới từ phía xa. “Sùng Thu!” Cuối cùng cũng đợi được thời khắc này, không biết lấy sức lực từ đâu mà Sùng Thân Nguyên liền chống người dậy, lảo đảo muốn đứng lên cướp con dao từ tay Nam Hoài. Nhưng còn chưa kịp chạm tới góc áo của đối phương, cả người ông ta đã lập tức bị đá văng ra bên cạnh. “Anh có sao không?” Sùng Thu không buồn đoái hoài đến kẻ đang nằm dưới đất, chỉ lo hỏi han Nam Hoài. Nam Hoài lắc đầu: “Không sao.” Sùng Thân Nguyên khạc ra một ngụm máu bầm, lúc này Sùng Thu mới chịu liếc ông ta một cái. Giây tiếp theo, đám bảo vệ ùa lên, không tốn quá nhiều sức lực đã khống chế được ông ta ngay tại chỗ. “Sùng Thu!” Bảo vệ đưa Sùng Thân Nguyên đến căn phòng khách ban đầu. Ngoài con dao gọt trái cây ra, trên người ông ta không còn mang theo hung khí nào khác. Sau một hồi giằng co, dáng vẻ của ông ta trông còn thảm hại hơn lúc mới đến, không chỉ quần áo mà ngay cả tóc tai cũng rối bời, khóe miệng rỉ máu khiến ông ta trông vô cùng chật vật. Sùng Thân Nguyên ngồi bệt dưới sàn, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ông ta nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng đang đi đến, vài giây sau, Sùng Thu đã xuất hiện trước mặt ông ta. Sùng Thân Nguyên ngẩng đầu lên. Người ta thường nói con trai đa phần đều giống mẹ, nhưng đứa cháu trai này của ông ta lại thừa hưởng nhiều nét từ cha nó hơn, gương mặt luôn là sự bình thản và thờ ơ đặc trưng của người nhà họ Sùng. Vest đen giày da, lịch lãm mà tuấn tú. Giống hệt cái người cha chết sớm của nó, đều đáng ghét như nhau. Từ nhỏ Sùng Thân Nguyên đã không hiểu, tại sao đều là con ruột nhưng cha mẹ lại luôn thiên vị Sùng Vân Thâm hơn. Cho dù ông ta có ngoan ngoãn đến đâu hay nỗ lực đến mức nào thì cũng không thể đứng ngang hàng với Sùng Vân Thâm được. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là tài nguyên hay tình yêu thương của cha mẹ, tất cả mọi thứ chưa bao giờ thuộc về Sùng Thân Nguyên. Sau này vất vả lắm Sùng Vân Thâm mới chết đi thì đứa con trai lại đến. Đứa trẻ này thừa hưởng mọi ưu điểm của Sùng Vân Thâm, thông minh và điềm tĩnh hơn người, đồng thời lại có khí chất giống hệt như cha của nó, nghiễm nhiên được bồi dưỡng thành người thừa kế tiếp theo sau Sùng Vân Thâm. Nhưng dựa vào cái gì? Sùng Thân Nguyên ngơ ngác nhìn Sùng Thu, phần hông vừa bị đá trúng truyền đến cơn đau âm ỉ, ông ta nhe răng cười, nếm được vị rỉ sắt trong miệng. Ông ta nói: “Hai người thực sự rất giống nhau.” Ánh mắt của Sùng Thu rơi trên người ông ta, đồng tử đen thẫm. Anh chẳng bận tâm đến lời nói này, hỏi thẳng: “Ông đến gặp tôi là có chuyện gì? Muốn tôi rút lại đơn kiện sao?” Sùng Thân Nguyên chùi vết máu trên khóe miệng. Ông ta đến đây đương nhiên là muốn Sùng Thu tha cho Bác Văn. Thời gian qua ông ta đã chạy vạy giữa công ty và trại tạm giam, bận đến mức tối mắt tối mũi. Sùng Thu không chịu ló mặt, cái tên luật sư chết tiệt kia thì lươn lẹo như một con rắn, có hỏi gì cũng không chịu tiết lộ. Ông ta không hiểu, đó chỉ là một cuộc xô xát không thành thôi mà, Sùng Thu có cần phải làm quá vấn đề lên như thế không, náo loạn đến mức phải khởi kiện, huống hồ bọn họ cũng có bị thương đâu, có đến mức phải dồn người ta vào đường cùng không? Khi ông ta ngẩng đầu lên lần nữa, biểu cảm đã thay đổi, ông ta nhích tới vài bước, vẻ mặt trở nên nịnh nọt: “Sùng Thu, Bác Văn nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, không phải cố ý đâu, cháu rủ lòng thương mà tha cho nó đi. Hồi nhỏ chẳng phải hai đứa vẫn thường chơi chung với nhau sao? Cháu biết đấy, em nó khờ khạo, làm việc không màng hậu quả nhưng tâm tính không xấu xa gì đâu. Nể mặt chú, cháu tha lỗi cho nó lần này đi được không?” Sùng Thu từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu cảm nào, nghe ông ta nói xong mới hỏi: “Còn việc gì nữa không?” Sùng Thân Nguyên: “Sùng Thu, xem như chú cầu xin cháu, cháu tha cho nó đi, có được không?” Khí thế hung hăng trước cửa văn phòng vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, ông ta bắt đầu nói năng lộn xộn: “Hôm qua chú có đi thăm bà nội của cháu, bà đã mắng chú một trận, chú cũng biết mình sai rồi. Chú đã quá nuông chiều Bác Văn, đó là lỗi của chú, sau này chú nhất định sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm khắc.” “Còn nữa, chú út của cháu cũng đã nói với chú rồi,” Sùng Thân Nguyên cuống đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, “Chú thực sự biết lỗi rồi, cháu tin chú đi.” Sùng Thu bắt được điểm mấu chốt: “Chú út?” Sùng Thân Nguyên tưởng anh đã có chút mủi lòng, vội vàng nói: “Đúng vậy, hôm qua lúc chú về nhà cũ thì chú út của cháu cũng ở đó, chú ấy cùng với bà nội đã mắng chú một trận, còn nói cháu sắp về rồi, chú có thể trực tiếp xin lỗi cháu.” “Sùng Thu, cháu tha cho Bác Văn đi, được không?” Sùng Thu không đồng ý cũng không cự tuyệt, anh đã có được một thông tin hữu ích, giá trị lợi dụng của Sùng Thân Nguyên không còn lớn nữa, anh vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ vào lôi người ra ngoài. “Sùng Thu? Sùng Thu!” Tiếng kêu gào khản cả giọng dần dần bị ngăn cách khi cánh cửa khép lại. Sùng Thu ngồi trên sofa trong phòng khách không đứng dậy, một bóng người đi lướt vào phòng, bước chân rất nhẹ. Sùng Thu không ngẩng đầu lên, đưa tay kéo người kia lại, ôm eo Nam Hoài, vùi mặt vào bụng y, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. “Lúc đầu anh cứ ngỡ là ông ta.” Giọng của Nam Hoài vang lên từ trên đỉnh đầu. Sùng Thu: “Khách hàng nhiệm vụ của anh?” Nam Hoài “ừm” một tiếng. Sùng Thu buông y ra, để Nam Hoài ngồi xuống bên cạnh mình: “Sau đó thì sao?” Nam Hoài nhìn ra ngoài cửa, mơ hồ vẫn còn nghe thấy tiếng của Sùng Thân Nguyên. “Tụi anh và khách hàng xưa nay luôn liên lạc một chiều, làm vậy để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra những tranh chấp không cần thiết.” Khi nói những lời này, y cụp mắt, con dao gọt trái cây cướp được từ Sùng Thân Nguyên đang xoay chuyển linh hoạt trên các đầu ngón tay, cực kỳ đẹp mắt, khi dừng lại thì con dao cũng nằm gọn trong lòng bàn tay Nam Hoài. Sùng Thu cầm con dao vứt sang một bên, ôm cả người y vào lòng: “Nghề của anh đúng là cần phải thận trọng.” “Cũng không hẳn là nghề,” Nam Hoài nói, “Anh đã rút lui từ lâu rồi, sau này có người tìm đến Lương Yến, thông qua anh ta liên lạc với anh, nhất định muốn anh phải nhận vụ này.” Y nhìn Sùng Thu, đôi mắt tràn ngập ý cười: “Có một người rất khó giải quyết.” Sùng Thu tiếp nhận “lời khen ngợi” này: “Cảm ơn.” “Không có gì.” Nam Hoài nói: “Vậy bây giờ em đã biết người đó là ai chưa?” Sùng Thu không phủ nhận: “Đại khái đã có phán đoán.” Nam Hoài: “Là ai vậy?” Sùng Thu không giấu giếm: “Có lẽ có liên quan đến chú út của em.” “Lại là chú nữa à?” Anh cố ý thở dài một tiếng: “Không còn cách nào khác, gia đình của em tương đối phức tạp.” Nam Hoài dựa vào vai anh giống như không xương cốt: “Vậy em định tính sao?” Sùng Thu hôn lên trán y một cái: “Có lẽ chúng ta phải quay về nhà cũ một chuyến.” Bạn có thể viết truyện thoải mái ở đây.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
