Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 37
Máy bay cất cánh vào đúng 3 giờ chiều và hạ cánh xuống thành phố Án vào lúc 7 giờ tối. Vừa xuống sân bay, Sùng Thu liền nhận được tin nhắn đến từ trợ lý Lý. “Sùng tổng, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi ạ.” Sau đó, thông tin về phương tiện di chuyển cũng được gửi đến điện thoại của anh qua WeChat. Chuyến trở về lần này chỉ có một số ít cấp dưới thân tín của anh được biết, những người còn lại Sùng Thu đều giữ bí mật, ngay cả bà nội cũng không hay tin anh đã trở về. Ra khỏi sân bay, anh lập tức tìm được chiếc xe màu trắng đúng như mô tả. Tài xế đã đứng chờ sẵn, cung kính mở cửa ghế sau cho họ rồi nhận lấy số hành lý ít ỏi, xếp vào cốp xe. Nam Hoài và Sùng Thu lần lượt lên xe. Sùng Thu nói với tài xế: “Đến Vịnh Cầm.” “Vâng ạ.” Tài xế lập tức khởi động xe. Trước đó vừa đánh một giấc trên máy bay nên hiện tại Nam Hoài vẫn còn hơi lười biếng. Vừa lên xe, y đã dựa vào lưng ghế, nhìn gương chiếu hậu một lượt rồi nhắm mắt lại. Đợi Sùng Thu ngồi vào, y lại tự nhiên dựa đầu lên vai anh. Nghe thấy địa điểm, y mới mở mắt, hỏi: “Không về nhà cũ sao?” Y vẫn còn nhớ rõ nhà cũ ở đâu. Sùng Thu điều chỉnh tư thế ngồi để người kia dựa vào mình thoải mái hơn, trả lời: “Em không nói với bà nội là chúng ta quay về. Giờ này bà cũng sắp đi ngủ rồi, không nên làm phiền bà, cứ về chỗ của em trước đã.” Từ khi bắt đầu tiếp quản một phần công việc ở công ty, anh đã dọn ra khỏi nhà cũ. Sau này Sùng Thu lần lượt mua thêm một số bất động sản ở thành phố Án, căn nhà ở Vịnh Cầm này là mua muộn nhất, hầu như không có ai biết. Ngay cả bản thân anh cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua đó ở vài ngày khi công việc không quá bận rộn. Dĩ nhiên, nơi này luôn được định kỳ dọn dẹp để có thể vào ở bất cứ lúc nào. Nam Hoài không có ý kiến: “Địa bàn của em, đều nghe em hết.” Lời này khiến tài xế không nhịn được mà liếc nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần. Giờ cao điểm buổi tối đã qua, xe cộ trên đường trở nên thưa thớt, họ đi một mạch trơn tru, chưa đầy 20 phút thì đã tới đích. Tài xế làm theo chỉ dẫn của Sùng Thu, lái xe đi mấy vòng quanh khu vực đó một cách vô định, cuối cùng dừng lại trước một siêu thị lớn. Hai người xuống xe, chiếc xe lại vòng một vòng, cuối cùng hòa vào dòng xe cộ đi mất. Nam Hoài hỏi: “Em muốn mua đồ à?” Sùng Thu thành thạo đẩy xe đẩy: “Lâu rồi em không ghé qua bên này, trong nhà không còn gì cả. Hôm qua em đã cho người chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt rồi, giờ xem còn thiếu gì thứ không, sẵn tiện mua một ít thức ăn làm bữa tối.” Nam Hoài lùi lại hai bước, đi bên cạnh Sùng Thu: “Em biết nấu ăn sao?” “Biết chút chút,” Sùng Thu trả lời, “Hồi học đại học ở nước ngoài em chỉ sống một mình, có đôi khi lười không muốn ra ngoài, lại ngán đồ ăn gọi về nên tự mình làm thử.” Nam Hoài tiện tay lựa mấy gói khoai tây chiên vị nguyên bản ném vào xe đẩy, quay người đi tiếp: “Vậy sao em không thuê người nấu?” Sùng Thu: “Em không quen có người xuất hiện ở không gian riêng tư của mình.” Nam Hoài nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này hai người đang đi song song, khoảng cách giữa họ không quá 10 cm. Y nói: “Sao anh lại không biết chuyện này nhỉ?” Sùng Thu lại rút ngắn khoảng cách một lần nữa, cho đến khi nắm được tay Nam Hoài: “Đương nhiên là bởi vì anh khác biệt.” Khác biệt thế nào? Anh không nói, mượn tấm biển quảng cáo bên cạnh kệ hàng che chắn, hôn nhẹ một cái lên mặt Nam Hoài. Băng qua khu vực đồ ăn vặt đến khu đồ dùng hàng ngày, Sùng Thu lấy đại một bộ ly và mấy chiếc khăn mặt, sau đó hai người đi mua nguyên liệu cho bữa tối. Hiện tại đã là giờ cơm, để tiết kiệm thời gian, Sùng Thu chỉ định làm vài món đơn giản. Sau khi mua đủ lượng thức ăn cho hai người, anh đẩy chiếc xe đã đầy ắp đồ đạc đi thanh toán, sau đó nhập địa chỉ. Lúc hai người đi bộ nhàn nhã giống như dạo mát trở về đến cửa biệt thự, robot giao hàng cũng vừa vặn tới nơi. “Vui lòng xác nhận tất cả hàng hóa đã được giao đến.” Robot có hai màu đen trắng, dáng vẻ mũm mĩm phát ra âm thanh điện tử lanh lảnh, màn hình trước ngực hiện lên một khung đối thoại. Sùng Thu kiểm tra xong xuôi, Nam Hoài nhấn nút “Xác nhận”. Trên màn hình xuất hiện một dấu tích lớn, hai mắt robot chuyển sang màu xanh lá, giọng nói máy ngọt ngào: “Cảm ơn quý khách đã mua hàng! Hẹn gặp lại!” Nam Hoài bắt chước giọng của nó: “Cảm ơn cậu, không có gì, tạm biệt nha.” Đôi mắt trên màn hình nhỏ của robot từ hai dấu chấm biến thành hình “><", giống như đang nháy mắt kinh ngạc: "Quý khách là người đầu tiên nói lời cảm ơn với tôi trong ngày hôm nay." Nó không đi nữa, màn hình trước ngực bỗng nhiên bắt đầu bắn pháo hoa điện tử: "Chúc mừng quý khách đã mở khóa món quà bí ẩn!" Nam Hoài hứng thú hỏi: "Quà gì?" Hai mắt robot đổi thành ba dấu chấm ngại ngùng, từ bên hông thò ra một cánh tay máy móc nhỏ xíu nắm lại, ra hiệu cho Nam Hoài đưa tay ra. Nam Hoài phối hợp xòe lòng bàn tay, hai viên socola được đặt vào tay y một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt robot lại biến thành hình ngôi sao, như thể đang nhìn Nam Hoài đầy mong đợi. Nam Hoài nói: "Cảm ơn nhé, tôi rất thích." "Không có gì ạ!" Pháo hoa điện tử lập tức biến thành dải ruy băng bay lượn đầy màn hình, robot thu cánh tay lại. "Tạm biệt!" Nói xong, nó xoay một vòng tại chỗ, trượt bánh xe vui vẻ chạy thẳng một mạch. Trời đã tối, đèn đường bên vỉa hè sáng trưng. Sùng Thu đứng trước cổng biệt thự, nhìn Nam Hoài xoay người lại, con đường nhỏ uốn lượn trải dài dưới chân y, phía sau lưng là ánh sáng vàng kim rực rỡ. Anh dang rộng hai cánh tay: "Chào mừng về nhà." Phong cách trang trí nhà ở của Sùng Thu cũng giống như khí chất mà anh mang lại, giản đơn, lạnh lùng với tông màu chủ đạo là xám và nâu. Có thể thấy nơi này hơi thiếu vắng hơi thở sinh hoạt, ngay cả đôi dép lê bên cạnh tủ giày cũng là đồ mới tinh. Trong nhà có hệ thống điều hoà, Sùng Thu bước qua cửa, cởi áo khoác, trước tiên dẫn Nam Hoài vào phòng khách: "Anh ngồi ở đây một lát nhé, để em đi nấu cơm." Nam Hoài đồng ý, nhưng khi Sùng Thu đang sơ chế nguyên liệu, vừa ngoảnh đầu lại thì đã thấy y vào phòng bếp từ lúc nào chẳng hay. "Có cần anh giúp gì không?" Nam Hoài hỏi. Sùng Thu: "Anh biết nấu ăn không?" Nam Hoài im lặng một cách khả nghi trong vài giây: "Đại khái là cũng biết một chút?" Thực tế thì cách nói "một chút" này có phạm vi quá tộng. Theo đánh giá của Lương Yến – người duy nhất từng được nếm thử tay nghề của Nam Hoài – những món y làm ra chỉ dừng lại ở mức bản thân y có thể tự nuốt trôi. Kể từ khi ăn phải mảnh vỏ trứng thứ ba liên tiếp trong đĩa cơm chiên trứng do đích thân Nam Hoài làm, hắn chưa bao giờ thử bất kỳ món ăn nào do y nấu nữa. Nhưng sự chú ý của Sùng Thu lại hơi bị lệch trọng tâm: "Anh ta đã từng ăn cơm do anh nấu ư?" Nam Hoài nhặt một quả dâu tây đã rửa sạch, cắn một miếng: "Vị gì đây?" Sùng Thu xếp rau đã xắt xong vào đĩa để chuẩn bị nấu, liếc qua Nam Hoài một cái, sau đó nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của đối phương: "Hình như hơi chua, em có ngửi thấy không?" Sùng Thu vừa bật lửa, động tác dừng lại một chút rồi tắt đi, sau đó xoay người, trầm giọng nói: "Ngửi thấy rồi." Nam Hoài hơi dựa vào mép bàn, ném cho anh một quả dâu tây. Sùng Thu đưa tay chụp lấy nhưng không ăn. Anh tiến lên một bước, ép Nam Hoài vào mép bàn: "Em đang ghen rồi." Nam Hoài không tránh không né, đặt tay lên vai anh, hỏi: "Vậy thì làm sao bây giờ?" "Không sao hết." Hai tay của Sùng Thu chống bên sườn Nam Hoài, nhìn chằm chằm vào môi y. Khoảng cách giữa hai người quá gần, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi dâu tây thanh ngọt trong hơi thở của Nam Hoài. Một lúc sau, Sùng Thu vừa nghiêng đầu định hôn y thì bị một ngón tay chặn lại. Nam Hoài: "Muốn hôn?" Yết hầu Sùng Thu chuyển động, anh gật đầu. Nam Hoài: "Nhưng anh đang đói." Trong mắt Nam Hoài là ý cười lém lỉnh, nhìn là biết y đang cố tình. Sùng Thu nghiến răng, cụng trán vào hõm cổ của Nam Hoài hít một hơi thật sâu, sau đó cầm tay phải của y lên cắn hết nửa quả dâu tây còn lại trong tay Nam Hoài, lúc này mới chịu buông người ra: "Được, ăn cơm trước đã." 20 phút sau, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Qua một khoảng thời gian, sự rạo rực vừa rồi cũng đã bình lặng lại. Sùng Thu bày chén đũa xong thì nhận được điện thoại của trợ lý hỏi về lịch trình ngày mai. Nam Hoài dùng ánh mắt hỏi anh xem mình có cần tránh mặt không, anh lắc đầu, ra hiệu Nam Hoài cứ tự nhiên. Anh nói chuyện trước mặt Nam Hoài suốt cả cuộc gọi. Đợi khi cúp máy, anh nghe Nam Hoài hỏi: "Em không sợ anh sẽ lén tiết lộ thông tin sao?" Sùng Thu cất điện thoại, múc cho Nam Hoài chén cháo, hỏi ngược lại: "Anh sẽ làm vậy sao?" Nam Hoài: "Biết đâu được." Sùng Thu nói: "Vậy thì xem như em xui xẻo." Nam Hoài liếc anh một cái, dường như có hơi bất ngờ trước thái độ thuận theo tự nhiên này của đối phương. Y khuấy cháo, đổi chủ đề: "Em đã biết chuyện từ lúc nào?" Sùng Thu trầm ngâm một lát rồi giải thích: "Thực ra có rất nhiều điểm đáng nghi, ngay từ đầu thì em đã không mấy tin tưởng rồi." Nam Hoài hơi nhướn mày: "Sớm vậy sao? Xem ra diễn xuất của anh không đạt tiêu chuẩn." "Không phải," Sùng Thu phủ nhận, "Anh làm rất tốt, chỉ là quá trùng hợp thôi." Nam Hoài dùng một tay chống cằm, dáng vẻ như một học sinh chăm chú cầu học: "Vậy thì sơ hở ở đâu?" "Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" "Ừm." "Ở đó chỉ có duy nhất một quán bar, em vào trong thì tình cờ bắt gặp màn kịch đó, sau đó lại tình cờ gặp được anh trong nhà vệ sinh, tiếp theo lại cùng nhau trú mưa ở cửa. Một loạt sự trùng hợp nối tiếp nhau, mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo." Sùng Thu lắc đầu, "Quá nhiều sự trùng hợp thì không chỉ đơn thuần là trùng hợp nữa." Sùng Thu xưa nay không tin vào cái gọi là duyên phận. Từ nhỏ tới lớn, hầu hết những người tiếp cận với anh đều có mưu đồ. Đằng sau một sự trùng hợp tưởng như tình cờ rất có thể là một kế hoạch được dàn dựng cực kỳ công phu. Thời điểm Nam Hoài xuất hiện, kể cả địa điểm và con người của y đều hết sức phù hợp với sở thích của anh, thế nhưng người này lại làm ra vẻ không biết gì về anh, không cầu không dục, chỉ xem như một khách qua đường trong chuyến lữ hành. Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế. Anh mỉm cười nhẹ: "A Hoài, anh biết mà, em vốn dĩ không có cái vận may tốt như vậy." Mặc dù có nghi ngờ nhưng anh vẫn lựa chọn đi đến cuộc hẹn, cùng đối phương bắt đầu chuyến đi. Không phải anh cũng đã chấp nhận đánh một canh bạc lớn đó sao? Điều duy nhất nằm ngoài dự tính của anh chính là ký ức của mình – hóa ra họ đã gặp nhau từ rất sớm. Nam Hoài: "Nhưng sao bây giờ trông em có vẻ rất vui vậy?" Sùng Thu: "Tất nhiên rồi." "Tại sao?" "Tại sao lại không chứ?" "Có người muốn giết em, em thấy vui lắm à?" "Dĩ nhiên không phải vì chuyện đó," Sùng Thu nói, "Mà là vì anh." Nam Hoài: "Vì anh?" Sùng Thu chuyển tông giọng, ánh mắt định thần hỏi: "A Hoài, nếu như anh không nhận nhiệm vụ này, anh có đến tìm em không?" Nam Hoài gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Em muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối?" Sùng Thu: "Tất nhiên là thật lòng." "Sự thật chính là," Nam Hoài thản nhiên nói, "Sẽ không." Câu trả lời của y hoàn toàn nằm trong dự đoán của Sùng Thu. Anh biết Nam Hoài sẽ không đến. Bởi vì Nam Hoài chính là loại người như vậy. Cùng với việc ký ức dần dần khôi phục, anh cũng đã từng tự hỏi, nếu như hai người đã quen biết nhau từ sớm, tại sao suốt bao nhiêu năm anh mất trí nhớ, Nam Hoài chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Nếu lúc đó đối phương có việc bận, vậy tại sao kể cả sau này cũng không thấy xuất hiện? Nhưng sau này khi đã nhớ lại từng chút một, cộng thêm khoảng thời gian vừa qua được ở bên cạnh Nam Hoài, anh đã thử đặt bản thân vào vị trí của Nam Hoài, và rồi anh cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải vì đối phương có khổ tâm, cũng chẳng có hiểu lầm, mà là vì không cần thiết. Sau khi mất trí nhớ, đối với Nam Hoài thì Sùng Thu chẳng khác nào một người lạ. Cuộc gặp gỡ của họ suy cho cùng chỉ là một tai nạn, nếu Sùng Thu đã không còn nhớ thì cũng không cần thiết bắt buộc đối phương phải nhớ lại làm gì. Giống như con bướm mà họ đã gặp trong vườn hoa, nếu là Sùng Thu, anh sẽ bắt lấy nó, nuôi trong bình thủy tinh, mỗi ngày dùng phấn hoa và mật hoa đắt tiền để chăm sóc kỹ lưỡng, không cho phép nó rời đi. Nhưng lựa chọn của Nam Hoài là trả tự do cho nó, mặc dù chính con bướm ấy trông có vẻ chẳng muốn bay đi một chút nào. Sùng Thu đứng dậy đi đến bên cạnh Nam Hoài, nửa quỳ xuống đối diện với ánh mắt của y. Anh nắm tay Nam Hoài, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Cho nên em muốn cảm ơn người đã đứng phía sau chuyện này." "Cảm ơn hắn đã đưa anh trở về bên cạnh em."Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
