Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 38
Sau bữa tối, Sùng Thu đưa Nam Hoài đi tham quan một vòng quanh nhà. Căn biệt thự này gồm có hai tầng, tầng một là khu vực sinh hoạt chung, tầng hai là nơi có phòng ngủ chính. Vì chỉ có một mình Sùng Thu ở đây, bình thường anh cũng không bao giờ mời khách khứa nên chỉ chừa ra một phòng ngủ phụ tượng trưng ở tầng dưới, các phòng còn lại lần lượt được cải tạo thành phòng làm việc, phòng thay đồ và các công năng khác. “Về gấp quá nên em không kịp chuẩn bị phòng ngủ dành cho khách, tối nay anh cứ ngủ tạm ở đây đi.” Đi được một vòng, cả hai dừng lại trước phòng ngủ chính trên tầng hai, Sùng Thu lên tiếng. Ánh mắt của Nam Hoài lướt qua hai bộ đồ ngủ có cùng kiểu dáng mới tinh được đặt ngay ngắn trên sofa, không biết có tin hay không, y chỉ hỏi: “Vậy còn em?” Sùng Thu: “Em ngủ sofa.” “Cũng muộn rồi,” Anh chọn một bộ đưa cho Nam Hoài rồi mở cửa phòng tắm, “Anh tắm trước đi.” Nam Hoài bước theo sau Sùng Thu, đồ dùng vệ sinh cá nhân toàn bộ đều là đồ mới. Anh tỉ mỉ giải thích từng món cho y: “Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh. Khăn tắm đều là đồ mới, chưa từng dùng qua.” Nam Hoài gật đầu: “Được, còn điều gì nữa không?” Sùng Thu ngẫm nghĩ, những gì cần dặn cơ bản đã nói xong rồi: “Đại khái là vậy. Anh tắm đi, em ra ngoài trước.” Nam Hoài đáp: “Được.” “À đúng rồi,” Sùng Thu chợt nhớ ra điều gì, xoay người lại dặn thêm câu cuối, “Anh cố gắng đừng để vết thương bị dính nước, lát nữa ra ngoài em sẽ bôi…” Chưa nói xong chữ cuối thì cảnh tượng trước mắt đã làm cho Sùng Thu phải đứng hình: “… thuốc.” Anh không nhận ra tiếng “thuốc” của mình gần như đã lạc đi, cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm về phía trước. “Em nói sao?” Nam Hoài quẳng chiếc áo vừa mới cởi sang một bên, tay đặt ở thắt lưng đang định mở khóa, nghe thấy tiếng của Sùng Thu liền ngước mắt nhìn qua. Nam Hoài là kiểu người khi mặc quần áo thì nhìn gầy, nhưng khi trút bỏ lớp vải thì mới thấy được vóc dáng thực sự. Khác với kiểu cơ bắp cuồn cuộn do tập luyện bài bản trong phòng gym, cơ bắp trên người y không phô trương, chỉ có một lớp cơ mỏng nhưng dẻo dai phủ lên khung xương. Đường vai thẳng tắp, cơ ngực và cơ bụng săn chắc, mượt mà theo mỗi cử động. Phòng tắm bật đèn sáng rực, vừa nãy Sùng Thu đã mở vòi nước hướng dẫn cách dùng nên lúc này hơi nóng đang bốc lên trong không khí, gặp trần nhà liền ngưng tụ thành những giọt nước, một đường nhỏ xuống xương quai xanh của Nam Hoài rồi lăn dài xuống dưới. Tầm mắt Sùng Thu vô thức đuổi theo giọt nước ấy, nhất thời quên bẵng mình định nói gì tiếp theo. Cho đến khi Nam Hoài nhận ra điều bất thường, đưa tay quơ quơ trước mặt anh: “Sùng Thu?” Lúc này Sùng Thu mới bừng tỉnh, một luồng nhiệt vừa lạ vừa quen lập tức bùng lên trong cơ thể. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu rung động kịch liệt, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: “Em đây.” Nam Hoài bỗng nhiên ghé sát lại: “Em sao thế?” Ngón tay của Sùng Thu rụt rụt, ánh mắt dời xuống vết thương trên bụng Nam Hoài, lý trí lập tức quay trở lại. Anh nhắm mắt: “Em không sao.” “Anh tắm đi, em đi xuống lầu tìm hộp sơ cứu.” Đóng cửa phòng tắm lại, Sùng Thu đứng trước cửa hít sâu một hơi. Trong mũi vẫn còn vương vấn hơi thở của Nam Hoài, cơn rạo rực trong người cuộn trào hết lớp này đến lớp khác. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh vừa nãy của Nam Hoài lại hiện lên rất rõ ràng. — Trên người Nam Hoài còn đang bị thương, mình đang nghĩ cái quái gì thế hả? Sùng Thu day day sống mũi, cam chịu cầm lấy bộ đồ ngủ còn lại, nhanh chân xuống phòng tắm tầng dưới dội một trận nước lạnh. Khi trở lên, anh lau khô tóc, tìm hộp sơ cứu ở phòng khách rồi quay lại tầng hai. Cửa phòng ngủ chính đang mở, anh bước vào, thấy đèn trong phòng tắm đã tắt. Sùng Thu đặt hộp thuốc lên bàn trà, gõ cửa: “A Hoài?” Không có tiếng đáp lại. Một dự cảm chẳng lành ập tới, Sùng Thu gõ cửa thêm lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm, anh nói: “A Hoài, em vào nhé.” Anh vặn nắm cửa, đẩy ra. Nhìn cảnh tượng bên trong phòng tắm, hơi nước ấm áp phả vào mặt, mọi vật dụng đều được xếp gọn gàng về vị trí cũ. Thế nhưng không có bóng dáng của Nam Hoài ở đó. Sùng Thu nhíu mày, quay lưng đi ra ngoài. Đầu tiên anh xuống tầng một kiểm tra cửa chính, không có dấu hiệu bị mở. Áo khoác vừa nãy Nam Hoài thay ra vẫn còn treo đằng sau cánh cửa, điện thoại cũng không thấy đâu, có lẽ đã được y mang theo bên mình. Sùng Thu vừa lấy điện thoại gọi vào số của Nam Hoài, vừa bước nhanh lên lầu. “A Hoài?” Phòng ngủ chính không có, phòng làm việc cũng không. Trái tim của Sùng Thu từ từ chìm xuống. Lần trước Nam Hoài biến mất không dấu vết như thế này là từ trước khi anh mất trí nhớ, vào ngày thứ hai sau khi hai người gặp nhau. Sùng Thu đã lật tung cả nhà cũ lên cũng không tìm thấy người, cuối cùng là Nam Hoài tự mình xuất hiện trở lại. Lần này cũng sẽ như vậy sao? Tiếng bước chân của Sùng Thu vang vọng trong căn biệt thự trống trải, những cánh cửa phòng liên tục được mở ra rồi đóng lại, bên trong yên ắng không một bóng người. “A Hoài?” Tầng hai cũng không có. Y đã đi chỗ nào rồi? Sùng Thu chỉ còn lại một hy vọng duy nhất. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Đang gọi” trên màn hình điện thoại, sau vài tiếng “tút tút”, một đoạn nhạc chuông mặc định vang lên từ loa ngoài, cùng lúc đó, anh mơ hồ nghe thấy âm thanh tương tự phát ra từ phía trên đầu. Đó là hướng của tầng gác mái. Sùng Thu thở phào một hơi, bước nhanh về phía cầu thang, đồng thời áp điện thoại vào tai. Mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối, giọng nói quen thuộc của Nam Hoài vang lên: “Alo?” “A Hoài.” Nghe thấy âm thanh, tâm trạng đang căng thẳng của Sùng Thu bỗng nhiên thả lỏng. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy bên trong khe cửa được khép hờ trên gác mái đang hắt ra một luồng sáng vàng. Tìm thấy rồi. Anh siết chặt điện thoại, thấp giọng hỏi: “Anh đang ở đâu?” Giọng của Nam Hoài nghe có hơi biến điệu qua đường dây điện tử, y dùng tông giọng như đang thì thầm vào tai Sùng Thu: “Em đoán xem?” Sùng Thu vô thức thả nhẹ bước chân, bước một bước dài qua các bậc thang đến trước cửa gác mái, một tay đặt lên cửa, hạ thấp giọng: “Nếu em đoán không ra được thì sao?” Giọng nói thật của Nam Hoài và giọng nói trong điện thoại trùng khớp lên nhau. Y trả lời: “Nếu em đoán không ra thì chỉ đành——” Sùng Thu chậm rãi đẩy cửa ra, thấy Nam Hoài đang đứng quay lưng về phía mình đối diện với cửa sổ sát đất. Hai người mặc đồ ngủ có kiểu dáng giống nhau, chỉ khác màu sắc. Bộ đồ rộng rãi nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo của Nam Hoài. Y hơi nghiêng đầu, một tay cầm điện thoại, áo ngủ màu kem nhạt trễ xuống vai. Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy lờ mờ vòng eo thon gọn, quần dài sẫm màu rủ xuống theo đôi chân thẳng tắp, hơi chùng một chút ở cổ chân, chạm xuống tấm thảm trên sàn nhà. Sùng Thu không rời mắt nhìn vào bóng lưng ấy, hỏi: “Chỉ đành làm sao?” Nam Hoài quay đầu lại: “Á!” Y cười nói, “Em tìm thấy anh rồi.” Sùng Thu cúp điện thoại, đi mấy bước đến trước mặt Nam Hoài, dang hai tay ôm người vào lòng. Vừa mới tắm xong, tóc của Nam Hoài vẫn chưa khô hẳn, buông rủ mềm mại, phần tóc mái che gần hết lông mày khiến y trông có vẻ nhỏ nhắn hơn bình thường. Sùng Thu vùi mặt vào hõm cổ của Nam Hoài, hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi sữa tắm giống hệt mình trên người đối phương, lúc này mới trầm giọng nói: “Ừm, em tìm thấy anh rồi.” Ôm một lát cho bình tâm lại, Sùng Thu mới buông Nam Hoài ra: “Sao anh lại ở đây?” Nam Hoài nói: “Anh tắm xong ra ngoài mà chưa thấy em lên nên đi dạo chung quanh một chút, sau đó phát hiện ra chỗ này.” Y lượn quanh gác mái một vòng: “Đây là căn cứ bí mật của em hả?” Tầm mắt của Sùng Thu dõi theo y: “Có thể xem là vậy.” Nội thất trên gác mái đồng nhất với phong cách của biệt thự, cách bài trí đơn giản, không có bàn ghế mà chỉ có một tấm đệm tatami và mấy chiếc sofa lười, bên cạnh tường là những dãy kệ có chiều cao ngang đầu gối được xếp ngay ngắn, bên trong có sách, đĩa phim, trên kệ là một số mô hình Lego lớn nhỏ. Hai bên trên tường có treo mấy bức tranh cao thấp so le, sàn nhà trải một lớp thảm len dày, phía trên đỉnh đầu là cửa sổ. Sùng Thu vốn dĩ không có kế hoạch đặc biệt nào cho nơi này, ban đầu anh chỉ muốn tạo ra một không gian khác biệt với phòng làm việc và phòng ngủ để thư giãn trong lúc rảnh, chẳng hạn như đọc sách, xem phim, hoặc lười biếng không làm gì cả. Đúng ra thì nơi này không hẳn là “bí mật”, nhưng nếu Nam Hoài thích thì gọi như vậy cũng được. Tìm được người rồi, Sùng Thu xuống lầu lấy hộp sơ cứu lên để bôi thuốc cho Nam Hoài. Vết thương ở bụng rất khó tránh khỏi bị dính nước, mặc dù Nam Hoài đã khẳng định mình sẽ cẩn thận nhưng một phần miệng vết thương vẫn bị nước thấm vào, chuyển sang hơi trắng bệch. Khử trùng, bôi thuốc, Sùng Thu cầm tăm bông cẩn thận bôi chung quanh vết sẹo, chốc chốc lại ngẩng đầu hỏi: “Có đau không?” Nam Hoài đáp: “Một chút.” Thế là anh lại càng nhẹ tay hơn, sau đó đưa thuốc uống cho Nam Hoài. Rất nhanh đã bôi thuốc xong, Nam Hoài nằm ngửa trên sofa lười, cả người gần như lún vào bên trong, vẻ mặt đờ đẫn. Sùng Thu cất hộp sơ cứu, thấy dáng vẻ này của y thì hơi buồn cười: “Sao thế?” Nam Hoài nằm trong sofa chậm chạp quay đầu lại, thốt ra một chữ: “Đắng.” “Dưới lầu chắc là có mật ong, để em đi pha.” Từ sau khi khôi phục trí nhớ, Sùng Thu cảm thấy Nam Hoài càng lúc càng bộc lộ những khía cạnh trẻ con trước mặt mình. Giống như việc gấp máy bay giấy để giúp lũ trẻ, thích ăn đồ ăn vặt, không biết nấu ăn, mặc dù rất giỏi việc dùng dao nhưng khi xắt rau hay gọt trái cây thì lại làm nát bét, còn xem gác mái là căn cứ bí mật, hiện tại lại phát sinh thêm uống thuốc sợ đắng. Thế giới của Nam Hoài dường như có một ranh giới rõ rệt, tách biệt rạch ròi giữa người quen mà mình tin tưởng và những người khác. Khi đối mặt với người ngoài, y sẽ trưởng thành, lý trí, thỉnh thoảng lại hay nói đùa khiến người ta tưởng rằng có thể lại gần, nhưng thực tế Nam Hoài luôn có sự giới hạn về ranh giới cá nhân. Chỉ khi ở trước mặt người thực sự thân thiết, y mới để lộ ra dáng vẻ không phòng bị và một mặt ngây ngô của mình, thậm chí vì một viên thuốc đắng mà bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nam Hoài cũng giống như một bé mèo, nó có thể cho phép bất cứ ai vuốt tai hay sờ cằm, nhưng chỉ những người mà nó thực sự tin tưởng mới được phép chạm vào vùng bụng mềm mại và cái đuôi xù lông của nó. Sùng Thu cảm thấy mình vô cùng may mắn khi là người được chọn. Lúc anh bưng hai ly nước mật ong quay trở lại, Nam Hoài đã kéo màn chiếu xuống tự bao giờ, đang loay hoay thử bật máy chiếu. Sùng Thu đưa nước mật ong cho y: “Anh muốn xem phim?” Nam Hoài bưng ly nước nhấp một ngụm, cuối cùng cũng át được vị đắng kia xuống, gật đầu, trả lời một tiếng “Ừm”. Y nhìn Sùng Thu đóng cửa sổ trời, kéo rèm cửa sổ sát đất rồi bật máy chiếu lên. Sùng Thu: “Anh muốn xem phim gì?” Nam Hoài đưa đĩa phim đã chọn cho anh, đó là một bộ phim trắng đen từ thế kỷ trước, mang màu sắc trinh thám ly kỳ. Bộ này Sùng Thu cũng chưa xem. Anh cầm ly nước của mình, ngồi xuống giường cùng Nam Hoài. Thời lượng phim chỉ hơn một tiếng đồng hồ, tình tiết chặt chẽ, nhịp phim nhanh, những lời đối thoại nghiêm túc pha một chút hài hước đủ để cuốn hút người xem. Tuy nhiên, Sùng Thu khó mà tập trung được, bởi vì bên cạnh anh lúc này là Nam Hoài. Họ đã tắt đèn, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ máy chiếu hắt lên màn hình. Những mảng sáng tối đặc trưng của phim đen trắng nhảy múa trên võng mạc, Nam Hoài xem rất chăm chú, còn Sùng Thu thì nhìn y. Trong không gian u tối, tầm mắt của con người thường theo bản năng tập trung về phía nguồn sáng, nhưng quy luật này dường như vô hiệu với Sùng Thu. Anh không còn tâm trí để xem bộ phim đang diễn biến như thế nào, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên góc nghiêng gương mặt của Nam Hoài. Anh uống cạn ly nước, đặt cái ly sang một bên, sau đó thử nhích từng chút một về phía Nam Hoài. May mắn là họ ngồi rất gần, đôi mắt của Sùng Thu nhìn màn hình nhưng bàn tay đã lần mò tìm được tay Nam Hoài bên dưới lớp chăn mỏng. Anh nghe thấy tiếng Nam Hoài hạ thấp giọng, nói: “Em không tập trung.” Cùng lúc đó, mu bàn tay anh bị gõ nhẹ một cái, xem như cảnh cáo. Thế nhưng, Sùng Thu không những không lùi lại mà còn lấn tới, anh nắm tay Nam Hoài, nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay, động tác mơn trớn mang ý nghĩa trêu chọc ấy chỉ nhận được một cái liếc mắt của Nam Hoài. Sùng Thu không thỏa mãn, anh nâng bàn tay của Nam Hoài lên, hôn lên từng ngón tay một ngay trước mặt chủ nhân của nó. Bộ phim sắp hạ màn, âm nhạc từ dồn dập chuyển sang vui tươi, ngay sau đó, cùng với cảnh tượng những tờ tiền bay rợp trời trên màn ảnh, Sùng Thu nghiêng người, mục tiêu rõ ràng mà chiếm đoạt bờ môi của Nam Hoài. “Em thật là…” Lời nói của Nam Hoài tan biến giữa làn môi, tấm chăn trượt khỏi cơ thể hai người, những phản ứng đã nhẫn nhịn bấy lâu cũng khó lòng che giấu thêm được nữa. “Cần anh giúp không?” Nam Hoài nói bằng chất giọng có ý cười, bàn tay không bị nắm chạm nhẹ một cái. Sùng Thu theo bản năng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của y, dán sát người lên trên, mũi chạm mũi, hơi thở giao hòa, giọng nói trầm đục: “Cùng nhau?” Nam Hoài vẫn giữ sắc mặt không đổi, biết mà còn cố hỏi: “Cùng nhau làm gì?” Sùng Thu vùi mặt vào cổ y, hôn nhẹ lên hõm cổ, phần eo của hai người dán chặt vào nhau khiến hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, đầu óc sắp sửa bị đóng băng suy nghĩ. “A Hoài.” Trong tâm trí của Sùng Thu lúc này chỉ còn lại hai chữ đó. “A Hoài.” Chủ nhân của cái tên ấy lúc này đang ở ngay bên cạnh anh, vòng eo mà anh có thể ôm gọn bằng một tay cũng đang nằm trong tay anh rồi. Không cần xác nhận thêm nữa, cũng không cần truy đuổi theo nữa, Sùng Thu ngước mắt lên, trong con ngươi phản chiếu đôi mắt hơi khép lại của Nam Hoài, đôi mắt màu hổ phách ấy khi nhuốm màu tình dục lại càng khiến người ta mê mẩn. Tay Nam Hoài đặt trên vai anh, không hề dùng sức, không biết là định đẩy người ra hay là muốn kéo anh lại gần. Nam Hoài không động đậy, Sùng Thu liền coi đó là vế sau. Nụ hôn từ vùng cổ lan dần lên trên, từng chút từng chút một, cho đến khi chạm đến mục tiêu cuối cùng. Môi lưỡi giao triền, họ dán vào nhau không một khe hở. Sùng Thu có thể dùng khoé mắt để chiêm ngưỡng đường quai hàm căng chặt, đôi mắt ướt át và hàng lông mi dài quá mức của Nam Hoài, ngay cả vùng bụng bên dưới lòng bàn tay anh cũng đang run lên, dáng vẻ của y khi tình động thực sự khiến người ta không thể rời mắt. Sùng Thu hôn lên khóe môi, gò má rồi đến nốt ruồi nhỏ bên sống mũi của Nam Hoài, câu nói ấy được thốt ra dễ dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. “Em yêu anh.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
