5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 36

“Sao lại có người bị lạc trong chính vườn hoa của nhà mình được nhỉ?” Sau khi đi ngang qua cùng một cái đài phun nước đến lần thứ ba, Nam Hoài dừng chân, chân thành hỏi người bên cạnh. Sùng Thu có chút lúng túng, anh cũng biết chuyện này thật khó tin, bản thân anh vốn dĩ cũng không phải kẻ mù đường, nhưng việc họ đi lạc đã là một sự thật không thể chối cãi. Anh chỉ đành bất lực giải thích: “Bình thường tôi không hay ra đây lắm.” Anh thực sự không có hứng thú với thiên nhiên, thi thoảng có ra ngoài cũng chỉ đi dạo ở khu vực vườn hoa chính mà thôi. Thế nhưng, bởi vì mùa đông năm ngoái đột nhiên có đợt khí lạnh ùa về, một phần hoa cỏ và cây cối trong vườn đã bị chết cóng. Đến mùa xuân, người làm vườn đã trồng thêm mấy đợt cây mới, sẵn tiện sửa lại bố cục của khu vườn, làm theo ý muốn của ông nội để khu vườn được thông với ngọn đồi nhỏ phía sau trang viên. Diện tích tăng lên đáng kể, biến nơi đây thành một khu hậu viên đúng nghĩa. Do khối lượng công trình khá lớn nên cho đến gần đây họ mới hoàn thành toàn bộ việc tu sửa, ngay cả Sùng Thu cũng là lần đầu tiên bước vào đây. Anh một lòng muốn đưa Nam Hoài ra ngoài giải khuây, quên mất việc phải xem qua bố cục trước, dẫn đến việc hai người đi chưa được bao lâu thì đã mất phương hướng. Đang lúc giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây cao lớn và kẽ lá rậm rạp đổ xuống, bóng cây thưa thớt liêu xiêu. Đài phun nước mới xây không ngừng chảy róc rách, bức tượng thiên thần có cánh chắp hai tay lại, dòng nước từ đôi tay ấy rơi xuống tạo thành hình tán ô, hơi nước ẩm ướt lan tỏa xung quanh, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một dải cầu vồng nhỏ xíu. Nam Hoài dứt khoát ngồi xuống bên cạnh đài phun nước. Y sinh ra có dung nhan đẹp đẽ, chỉ lớn hơn Sùng Thu 2 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi giữa thiếu niên và thanh niên, chưa hẳn là một người trưởng thành. Dáng người cao ráo, không quá vạm vỡ, lúc nhìn người khác luôn tự nhiên mang theo ý cười. Mặc dù vừa đi quanh co trong khu rừng vài vòng, trên người còn có vết thương, nhưng lúc này trông y không chật vật một chút nào, áo T-shirt và quần jeans đơn giản mặc trên người cũng trở nên thật khác biệt. Thảm cỏ dưới thân có người cắt tỉa định kỳ, những lá cỏ mềm mại như một tấm đệm ngồi tự nhiên. Y vẫy tay gọi Sùng Thu: “Ngồi nghỉ một lát đi.” Sùng Thu đang cúi đầu gửi tin nhắn cho quản gia, bảo ông gửi cho mình một bản đồ của khu vườn. Nghe thấy tiếng của Nam Hoài, đại não còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tự động bước tới. “Anh mệt rồi sao?” Sùng Thu nửa quỳ xuống, lo lắng hỏi: “Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị kỹ đã đưa anh tới đây, vốn định mời anh đi dạo thư giãn, không ngờ lại làm anh bị lạc.” “Là chúng ta cùng bị lạc,” Nam Hoài đính chính lại rồi hơi nhíu mày, “Có hơi mệt.” Sùng Thu lập tức căng thẳng: “Vết thương bị đau sao? Ngoài mệt ra còn chỗ nào không thoải mái không?” Anh đưa tay áp lên trán Nam Hoài, cảm thấy không nóng, lại định vén áo lên kiểm tra vết thương, kết quả là cổ tay bị tóm lấy. Nam Hoài cười nói: “Lừa cậu thôi.” Trong hoàn cảnh này mà y vẫn có thể cười được, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện bị lạc đường. Nam Hoài thư thả nghịch một bông hoa nhỏ mọc trên thảm cỏ bên cạnh, nói với Sùng Thu: “Đừng căng thẳng như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, biết đâu lát nữa sẽ tìm thấy đường thì sao.” Thế là Sùng Thu cũng ngồi xuống, nhìn một con bướm không biết từ đâu bay tới lượn lờ xung quanh tay Nam Hoài, cuối cùng khi Nam Hoài đưa tay ra, nó cư nhiên đậu lại trên đầu ngón tay y. “Chắc là trên tay tôi dính phấn hoa rồi.” Nam Hoài chống tay, nhìn con bướm đang xếp cánh trên đầu ngón tay mình. Sùng Thu cũng vô thức nín thở: “Nó xem anh là hoa mất rồi.” Dưới sự tập trung quan sát của hai người, con bướm đậu lại tầm mười mấy giây, cuối cùng Nam Hoài hơi nhấc tay lên, con bướm bị giật mình, rốt cuộc cũng vỗ cánh, quyến luyến lượn xung quanh Nam Hoài mấy vòng rồi mới bay đi. Nam Hoài vẫy tay chào tạm biệt nó: “Tạm biệt nhé.” Lúc này điện thoại của Sùng Thu vang lên tiếng thông báo tin nhắn, quản gia đã gửi bản đồ qua, kèm theo là lời hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì, có cần ông phái người đi cùng không. Sùng Thu trả lời là không cần, anh chỉ đột nhiên muốn đi dạo trong vườn để thư giãn, lát nữa sẽ về ngay. Quản gia cũng xem như là người nhìn anh lớn lên từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của anh, trừ khi cần thiết, độc lai độc vãng mới là trạng thái quen thuộc nhất của Sùng Thu, vì vậy ông không miễn cưỡng, trả lời: Vâng. Mặc dù Nam Hoài không nói ra nhưng Sùng Thu vẫn cố tình che giấu sự hiện diện của y với những người khác trong trang viên. Họ quen biết nhau đến nay đã hơn một tuần, những ngày đầu thi thoảng Nam Hoài lại biến mất, sau đó lựa lúc những người khác đã rời đi hết mới xuất hiện. Y giống như một tinh linh mà chỉ một mình Sùng Thu mới có thể nhìn thấy, mỗi ngày xuất hiện và biến mất không theo quy luật nào. Trừ lần đầu tiên xuất hiện với vết thương trên người, những lúc khác đều rất bình thường. Nam Hoài hiếm khi đi cửa chính, lúc thì xuất hiện ở ban công, lúc thì ở bệ cửa sổ. Sau khi Sùng Thu mời y ăn vài lần, mỗi khi tới y đều mang theo mấy món đồ ăn vặt hoặc những món đồ chơi nhỏ mà ở nhà ông bà không có, giống như bạn bè tới chơi nhà, lại giống như một chú mèo tình cờ được cứu giúp rồi tìm đến báo ơn. Trước đây, lịch trình mỗi ngày của Sùng Thu đều giống hệt nhau, lặp đi lặp lại, khó tránh khỏi cảm thấy tẻ nhạt, không hẳn là thích hay ghét, chỉ có phục tùng và chấp nhận. Nhưng giờ đây bởi vì có sự hiện diện của Nam Hoài, mọi thứ đều trở nên khác biệt, không biết từ lúc nào anh cũng đã bắt đầu mong đợi vào ngày mai. “Tôi đã nhận được bản đồ từ chỗ quản gia rồi.” Sùng Thu nói. Nam Hoài ghé sát lại: “Để tôi xem nào.” Sùng Thu mở điện thoại, phóng to bản đồ, hai người ghé sát đầu vào xem. Rất nhanh, Nam Hoài chỉ vào một hình vẽ đài phun nước thiên thần y hệt cái bên cạnh họ: “Chúng ta đang ở đây.” “Ừm.” Xác định được vị trí hiện tại, Sùng Thu vẽ một đường trên màn hình kết nối với lối ra: “Đi dọc theo con đường này khoảng 20 phút là có thể ra ngoài.” Anh ngẩng đầu xác định phương hướng, hỏi Nam Hoài: “Bây giờ đi luôn không?” Nam Hoài lại nói: “Không vội.” “Thời gian còn sớm mà,” Nam Hoài nằm xuống thảm cỏ, lười biếng nói, “Ở chơi thêm một lát nữa đi.” Bộ dáng của y không vội vàng. Sùng Thu tắt điện thoại, anh đã nhớ rõ đường đi rồi, muốn quay về lúc nào cũng được. Sau đó anh cũng nằm xuống, nghiêng người đối diện với Nam Hoài, nói: “Tôi cứ tưởng anh sẽ muốn quay lại sớm hơn.” Nam Hoài nghiêng đầu: “Tại sao?” Sùng Thu: “Bởi vì anh có vẻ rất bận.” Thời điểm Nam Hoài xuất hiện không cố định, rời đi cũng rất ngẫu nhiên. Có đôi khi Sùng Thu cảm thấy Nam Hoài giống như một ảo giác do mình cô đơn quá lâu mà tưởng tượng ra, nhưng rất nhanh sau đó anh đã gạt bỏ ý nghĩ này khi chạm vào Nam Hoài. Thế giới tinh thần của anh thực tế rất nghèo nàn, mà Nam Hoài lại chân thực đến thế, tuyệt đối không thể là ảo tưởng của anh được. “Đôi lúc tôi cảm thấy hình như anh đang làm chuyện gì đó, anh luôn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, rất hiếm khi ở lại qua đêm,” Sùng Thu nhìn góc nghiêng của Nam Hoài, ánh nắng lọt qua khe lá rơi trên người y, mang theo một cảm giác không chân thực. Anh nghĩ đến một khả năng, hạ thấp giọng: “Lại có nhiệm vụ gì sao?” Nam Hoài cũng nghiêng người đối diện với anh, cũng hạ thấp giọng như đang nói thầm: “Không phải.” “Nhưng đúng là tôi cần phải làm một số việc.” Sùng Thu hỏi: “Việc gì, có thể nói cho tôi biết không?” Nam Hoài nghĩ ngợi: “Cậu còn nhớ tôi đã nói về vết thương của mình không?” Sùng Thu: “Nhớ chứ. Anh nói là do con trai của ông chủ gây ra.” Anh khựng lại một chút: “Vậy nên anh định…?” Nam Hoài đổi lại tư thế nằm ngửa, giơ tay phải lên chộp vào hư không, ánh sáng trượt qua lòng bàn tay y: “Tôi định, sẽ không làm nữa.” Mặc dù chưa từng tiếp xúc với những loại chuyện này, cũng không biết đứng phía sau Nam Hoài rốt cuộc là một tổ chức như thế nào, nhưng theo những hiểu biết nông cạn của Sùng Thu về các tổ chức đó, muốn thoát ly e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Sùng Thu không biết kế hoạch của Nam Hoài, anh đang tính toán những gì mà hiện tại mình có thể làm, sau đó nói: “Nếu có chỗ nào cần tôi giúp đỡ, anh nhất định phải nói cho tôi biết.” Nam Hoài cụp mắt, hàng lông mi dài che bớt đi ánh sáng, khiến màu mắt của y trông có vẻ đậm hơn. Một lúc lâu sau, y mỉm cười nói: “Được thôi.” Đài phun nước không ngừng chảy, tiếng nước róc rách xen lẫn với tiếng ve sầu vang vọng bên tai, nơi đầu mũi là mùi cỏ xanh nhàn nhạt, trước mắt là những bông hoa dại vừa bị Nam Hoài đùa nghịch, những cánh hoa trắng dài bao lấy nhuỵ vàng, từng bụi từng bụi đung đưa theo gió nhẹ. Sùng Thu đưa tay hái một bông hoa, thừa lúc Nam Hoài không để ý liền cài vào tai y. Nhận ra động tác đó, Nam Hoài quay đầu lại: “Gì vậy?” “Không có gì.” Sùng Thu lần đầu làm chuyện này nên không quen tay, nhanh chóng bị Nam Hoài phát hiện manh mối qua biểu cảm. Y đưa tay chạm vào tai, lấy bông hoa xuống. Nam Hoài: “Đây mà gọi là không có gì sao?” Sùng Thu thản nhiên nói: “Anh cài lên trông rất đẹp.” “Thật à?” Nam Hoài cầm bông hoa ngắm nghía một hồi, ngay lúc Sùng Thu tưởng đối phương sẽ vứt nó đi thì Nam Hoài bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó đưa bông hoa ấy ngược lại cho anh: “Cậu cầm trước đi.” Sùng Thu cũng ngồi dậy, đưa tay cầm bông hoa, thấy Nam Hoài đang dõng tai lắng nghe, sau đó đứng dậy đi tới bên bụi cỏ cách đó không xa, cúi thấp người xuống, hình như trong bụi cỏ có thứ gì đó. Sùng Thu đi theo, tò mò nhìn: “Cái gì vậy?” Sau một hồi sột soạt, Nam Hoài cẩn thận ôm từ bụi cỏ ra một cục lông xù: “Hình như là một con sóc.” Y gạt cái đuôi lớn đang che phủ cơ thể của nó ra, để lộ thân hình nhỏ bé bên dưới, đúng là một con sóc. “Nó sao vậy?” Con sóc nhắm tịt mắt, nằm im lìm trong tay Nam Hoài. Sùng Thu cảm thấy kỳ lạ. Nam Hoài chỉ tay lên ngọn cây: “Vừa nãy tôi thấy nó bị rơi từ trên cây xuống.” Sùng Thu: “Bị ngã ngất đi rồi?” “Có lẽ vậy.” Họ mang con sóc đến bên cạnh đài phun nước, nhẹ nhàng đặt xuống thảm cỏ. Sùng Thu kiểm tra đơn giản cho nó, không thấy có vết thương ngoài da, cũng không có dấu hiệu gãy xương, bụng con sóc phập phồng đều đặn, cơ thể ấm nóng mềm mại, dường như chỉ đơn thuần là bị ngất đi thôi. Nam Hoài chọc chọc vào đuôi nó: “Ngốc thật đấy.” Y hỏi Sùng Thu: “Chắc là nó sẽ nhanh tỉnh lại thôi đúng không?” Sùng Thu gật đầu: “Tất nhiên rồi.” Nam Hoài nhặt mấy cái lá có bản to xung quanh, trải thành một chiếc giường lá thô sơ trên thảm cỏ. Sùng Thu giúp y đặt con sóc lên, nghĩ ngợi một lát, anh đặt cả bông hoa vừa được Nam Hoài phát hiện xuống bên cạnh nó. Nam Hoài khoanh chân ngồi trên cỏ, tập trung nhìn con sóc đang ngủ say. Sùng Thu nhìn y, bỗng nhiên hỏi: “A Hoài, nếu như có một ngày, tôi nói là nếu như thôi, anh nhận được một nhiệm vụ có liên quan đến tôi thì anh có ra tay không?” Nam Hoài “Hửm?” một tiếng, ngẩng đầu lên: “Cậu nói gì?” Sùng Thu cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhưng lúc này anh bỗng dưng muốn nhận được một câu trả lời. Anh hỏi lại lần nữa: “Nếu một ngày nào đó anh nhận được nhiệm vụ có liên quan đến tôi, anh sẽ làm thế nào?” Hỏi xong, anh nhìn chằm chằm vào mặt Nam Hoài, không bỏ sót dù chỉ là một biến đổi cảm xúc nhỏ nhặt nhất. Chỉ thấy Nam Hoài đầu tiên là rũ mắt, một lát sau mới ngước lên, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó chậm rãi trả lời: “Thông thường thì tôi sẽ không thất thủ đâu.” Sùng Thu vô thức trở nên căng thẳng. “Nhưng nếu là cậu,” Nam Hoài tiếp nhận ánh mắt của Sùng Thu, đối diện với anh, đôi mắt đẹp đẽ hơi nheo lại, một tay chống cằm, tay kia giơ ngón trỏ lên: “Tôi có thể cho cậu một cơ hội, tha cho cậu một lần.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!