5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 35

Đêm đã dần về khuya, hai người mang theo một thân thấm mùi hoa quế trở về phòng bệnh. Sau khi chia sẻ “bí mật”, Nam Hoài dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ cười tủm tỉm và dễ tính như thường lệ, tựa hồ nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi không phải là y. Ngược lại là Sùng Thu, suốt cả đoạn đường anh đều giữ gương mặt không cảm xúc, nắm chặt tay Nam Hoài, càng đi thì cái nắm tay ấy lại càng siết chặt hơn. Cho đến khi Nam Hoài dùng bàn tay còn lại gõ nhẹ lên mu bàn tay anh: “Sao em nắm chặt vậy, sợ anh chạy mất à?” Sùng Thu dừng bước: “Làm anh đau rồi sao?” Tâm trí của Sùng Thu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi dòng hồi ức, một phần hồn vẫn còn đang chìm đắm trong những chuyện trước kia, anh chỉ lo bước đi, một lòng muốn giữ tay Nam Hoài mà không kiểm soát lực đạo. Chờ đến khi nhận ra mình vừa làm gì, Sùng Thu buông lỏng tay, phát hiện trên tay Nam Hoài đã xuất hiện những vết hằn đỏ nhạt. Nam Hoài vung vung tay: “Hình như có một chút.” “Xin lỗi.” Sùng Thu nâng bàn tay ấy lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, “Em nhất thời không chú ý.” Nam Hoài: “Được rồi, tha lỗi cho em.” Nam Hoài móc móc ngón tay, Sùng Thu lại nắm tay y một lần nữa, lần này đổi thành tư thế mười ngón đan xen, bao bọc lấy nhau một cách nhẹ nhàng. Hai người tay trong tay nhau bước vào thang máy. Cánh cửa vừa định khép lại, một giọng nói bỗng vang lên gấp gáp: “Chờ một chút!” Nam Hoài nghiêng người nhấn nút giữ cửa, tiếng bước chân vội vàng đến gần, một người phụ nữ trung niên bế theo đứa nhỏ vội vã bước vào thang máy. Nhìn thấy Nam Hoài là người giữ cửa giúp mình, cô lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.” Nam Hoài lắc đầu: “Không có gì.” Trong lòng người phụ nữ là một bé gái mặc đồ bệnh nhân, sau khi cửa thang máy đóng lại cô mới đặt bé xuống. Cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt nhưng rất có lễ phép, bắt chước dáng vẻ của mẹ, nói bằng giọng sữa non nớt: “Cảm ơn anh ạ.” Nam Hoài mỉm cười đáp lại: “Không có chi nha bé ngoan.” Phòng bệnh của họ ở tầng 5, thang máy nhanh chóng tới nơi. Sùng Thu nắm tay Nam Hoài bước ra ngoài, bé gái và người mẹ đứng gần cửa thang máy, lúc đi qua, đôi bàn tay đan vào nhau của hai người tình cờ lướt qua trước mắt cô bé. Bé chớp chớp mắt nhìn Nam Hoài. Nam Hoài đưa ngón trỏ lên môi: “Suỵt…” Cô bé hiểu ý, dùng hai tay bịt miệng mình, mở to đôi mắt gật gật đầu. Nam Hoài liền mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía bé. Sùng Thu không phát hiện ra hành động nhỏ của họ, chỉ cảm thấy Nam Hoài bước đi hơi chậm, liền dừng lại hỏi: “Anh thấy không khỏe sao?” Nam Hoài đã “giao lưu” với cô bé xong, liền nhấc chân đuổi kịp Sùng Thu: “Không có.” Y lùi lại hai bước để chào tạm biệt bé gái, vẫy vẫy tay, nhìn cánh cửa thang máy khép lại: “Chỉ chào tạm biệt một người bạn mới quen thôi.” Nam Hoài là người rất thu hút, đi đến đâu cũng có thể kết bạn, đôi khi ngay cả lũ chó mèo đi ngang qua cũng tự động chạy lại lăn lộn dưới chân y. Sùng Thu không mảy may nghi ngờ, bao bọc những ngón tay hơi lạnh của y vào lòng bàn tay mình: “Chúng ta mau về thôi.” Đi tới cửa phòng, lúc Sùng Thu vừa đặt tay lên tay nắm cửa, anh bỗng nhiên nhận ra điều bất thường. Nam Hoài hỏi: “Sao thế?” Sùng Thu nhìn khe cửa, anh nhớ rõ trước khi đi mình đã đóng cửa lại rồi, vậy mà bây giờ cửa phòng bệnh lại đang ở trạng thái khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ mở ra. “Có người đã vào trong.” Anh nói. Nam Hoài: “Có lẽ là y tá trực ca đi kiểm tra phòng?” Cũng có khả năng đó. Sùng Thu ngoái đầu nhìn lại, xung quanh mọi thứ vẫn bình thường, hành lang bệnh viện bật đèn điện sáng trưng, quầy y tá cũng ở ngay góc rẽ không xa. Tuy nhiên, sự cảnh giác của anh vẫn không hề giảm bớt. “Để em vào trước.” Sùng Thu một tay nắm tay Nam Hoài, một tay đẩy cửa ra. Ngoài dự đoán là trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, trước mắt chỉ là một mảng tối tăm. Đèn không bật, bên trong không một tiếng động, chỉ có một cánh cửa sổ mở toang, làn gió đêm se lạnh thổi qua rèm cửa không ngừng lay động. Anh đi tới hai bước bật đèn lên: “Hình như không có ai.” “Anh thấy là…” Giọng nói của Nam Hoài vang lên cùng một lúc khi sáng đèn, “vẫn có người đấy chứ.” Y chỉ tay về phía sofa. Sùng Thu nhìn theo hướng chỉ tay của Nam Hoài, liền thấy trên ghế sofa của phòng bệnh có một người đang ngồi lù lù ở đó. Linh cảm không lành đã thành sự thật, Sùng Thu nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này. Đối phương có vẻ đã nghe thấy tiếng động họ trở về từ lâu, chỉ là vẫn luôn cúi đầu. Cho đến khi bị hai người phát hiện, hắn mới chậm rãi ngẩng mặt lên, lộ ra một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Người nọ trông cũng trạc tuổi họ, trên người mặc một bộ đồ leo núi màu đen, làn da rất trắng, ngũ quan sâu sắc nhìn hơi giống người lai. Mái tóc của hắn là một màu trắng bạc vô cùng nổi bật, được cắt tỉa theo kiểu đuôi sói. Hắn ngẩng đầu đồng thời nheo mắt lại, dường như đã ngồi trong bóng tối quá lâu nên bị ánh đèn làm cho chói mắt. Từ những mối quan hệ đã quen hay trong đám hung thủ đã gặp trong mấy ngày qua, không có gương mặt nào khớp với người đàn ông trước mặt này. Sùng Thu khẳng định mình chưa từng gặp hắn. Anh không cảm nhận được địch ý từ đối phương nhưng vẫn không dám nới lỏng sự đề phòng. Người nọ thấy mình bị phát hiện cũng không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ bình thản nhìn lại. Sùng Thu dắt tay Nam Hoài lùi lại một bước. Họ đang đứng ở ngay cửa, chỉ cần xoay người là có thể chạy ra ngoài báo cảnh sát hoặc gọi bảo vệ, không nhất thiết phải dây dưa với kẻ này. Thấy hành động của họ, người đàn ông vẫn không cử động, ngược lại còn giơ tay lên, không cảm xúc mà chào một câu: “Buổi tối tốt lành.” Nam Hoài cười híp mắt, thò đầu ra từ sau lưng Sùng Thu: “Chào anh nhé.” Sùng Thu lười xã giao, trực tiếp hỏi: “Anh là ai, đến đây làm gì?” “Cậu đánh không lại tôi đâu,” Người đàn ông liếc Sùng Thu một cái, giọng nói không một chút thăng trầm, sau đó lại nhìn sang Nam Hoài, “Cậu ấy lẽ ra thì được, nhưng bây giờ cũng đang bị thương rồi.” “Cho nên hai người không cần phải phí sức.” Hắn kết luận một cậu đơn giản. Sùng Thu bắt được trọng điểm trong lời nói: “‘Lẽ ra thì được’? Anh quen anh ấy à?” Người nọ không còn độc thoại nữa, hắn gật đầu: “Tôi không có ác ý, cậu ấy có thể làm chứng.” Hắn chỉ tay về phía Nam Hoài. Sùng Thu quay đầu lại, nghi ngại hỏi: “A Hoài, hai người quen nhau sao?” Nam Hoài đầu tiên là thanh minh: “Nếu thật sự phải động thủ, dù tôi có bị thương thì vẫn đánh thắng được anh đấy nhé.” Khoé mắt của Sùng Thu thấy được khóe môi của người đàn ông trên sofa hơi xệ xuống. Tiếp đó, Nam Hoài nói với đối phương: “Anh đổi kiểu tóc rồi à, vừa rồi tôi suýt nữa thì không nhận ra, lần trước gặp anh vẫn còn tóc xanh mà.” Người đàn ông gật đầu, đuôi sói theo động tác của hắn khẽ đung đưa: “Mới đổi tuần trước, tóc xanh đã là chuyện từ đời nào rồi.” “Lần trước chúng ta gặp mặt cũng là hồi năm ngoái rồi nhỉ. Giới thiệu một chút,” Nam Hoài nói, “Đây là Lương Yến, xem như là bạn của anh.” Y lại chỉ về phía Sùng Thu, chưa kịp mở lời thì người đàn ông tên Lương Yến đã đứng dậy, nói với Sùng Thu: “Chào cậu.” Có thể được Nam Hoài gọi là bạn, hẳn là quan hệ giữa hai người rất tốt. Sùng Thu chào lại: “Chào anh.” Lương Yến hướng mắt về Nam Hoài đang định tiếp tục giới thiệu: “Cậu đổi nghề rồi à?” Nam Hoài im bặt, ngẫm nghĩ một chút rồi khoác vai Sùng Thu, thay đổi cách nói: “Đúng thế, nhìn ổn không? Đây là ông chủ tôi vừa mới ‘bao’ được đó.” Ông chủ Sùng: “…” Ở nơi Lương Yến không thấy được, Nam Hoài lén nháy mắt một cái với Sùng Thu. Giây tiếp theo, Sùng Thu phối hợp vòng tay ôm eo Nam Hoài, lòng bàn tay nóng bỏng dán lên mạn sườn của y, tỏa ra một thân khí thế áp đảo, kết hợp với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trông anh thật sự cũng có mấy phần dáng dấp của một “kim chủ”. Còn Nam Hoài thì thân mật dựa dẫm trong lòng anh, hệt như một yêu phi đang mê hoặc quân vương vậy. Lương Yến hết nhìn anh rồi lại nhìn Nam Hoài, lạnh lùng phán: “Không ngờ cậu lại là hạng người như vậy.” Sắc mặt Sùng Thu lập tức trầm xuống: “Liên quan gì đến…” anh? Chưa dứt lời thì đã nghe Lương Yến nói tiếp: “Nếu cậu đã tìm được một công việc ngon lành, tại sao lại không chia sẻ tài nguyên vậy?” “?” Một phút sau. Ba người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Sùng Thu rót cho Nam Hoài một ly nước, hai người ngồi sát bên nhau, một mình Lương Yến chiếm cứ ghế sofa đơn bên cạnh, ánh mắt quét tới quét lui giữa hai người. Nam Hoài kể sơ qua cho Sùng Thu về quá trình quen biết Lương Yến. Thời điểm đó muộn hơn so với lúc y quen Sùng Thu, hai người họ có thể được xem là “đánh trước quen sau”. Sau này thì cả hai vô tình trở thành bạn, tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn luôn giữ liên lạc cho đến nay. Nam Hoài cũng không rõ vì sao đối phương lại xuất hiện vào lúc này. “Sao hôm nay anh đột nhiên xuất hiện ở đây vậy?” Sùng Thu hỏi Lương Yến. Lương Yến không có nhiều biểu cảm, lời nói cũng rất kiệm. Đối mặt với câu hỏi chung từ hai người đối diện, hắn im lặng hồi lâu, đột ngột nói: “Tôi đói rồi.” Nửa giờ sau, trên bàn trà vốn dĩ trống trải đã bày đầy món ăn, có tôm hùm đất cay, các loại xiên nướng đủ chay đủ mặn, các loại rau nhúng cùng với một nồi lẩu đầy ắp nước dùng dầu sa tế đỏ đang sôi sùng sục được tặng kèm theo đồ gọi về. “Bây giờ có thể nói được chưa?” Sùng Thu hỏi. Trong mắt Lương Yến lúc này ngoài thức ăn ra thì chẳng còn gì khác, ngay cả đôi đồng tử cũng toàn là nước lẩu màu đỏ rực. Hắn nhanh chóng đeo găng tay dùng một lần, một tay nắm đầu tôm, tay kia linh hoạt vặn một cái, động tác nhanh thoăn thoắt, trong chớp mắt đã lột sạch vỏ tôm. Hắn ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc trước mặt đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Nam Hoài đã quá quen với tác phong của hắn, y nhích người ra xa bàn trà một chút, khi nói chuyện vô thức mang theo giọng mũi: “Phải đợi anh ta ăn xong đã.” Sùng Thu đứng dậy mở cửa sổ, mùi vị cay nồng trong phòng mới vơi đi đôi chút. Sau đó anh bước ra gần cửa, xách vào một hộp thức ăn khác: “Nếu đã vậy, chúng ta cũng ăn một chút đi.” Nghe thấy lời này, Lương Yến bèn nhìn qua phía họ một cái, sau khi nhìn rõ thứ trong hộp thức ăn, hắn liền không hứng thú mà thu hồi tầm mắt. Sùng Thu đã đặt ở nhà hàng tư nhân gần đó một thố canh và mấy món ăn nhẹ dễ tiêu hóa. Khi mở thố canh ra, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, nước canh trong vắt. Anh múc ra một chén cho Nam Hoài: “Cẩn thận nóng.” Lương Yến cuối cùng cũng tìm lại được lương tâm, hắn xếp những con tôm đã lột vỏ thành một vòng tròn xung quanh miệng chén, đẩy về phía Nam Hoài: “Ăn không?” Sùng Thu tưởng Lương Yến không biết Nam Hoài không được ăn cay, vừa định giải thích thì một bàn tay của Nam Hoài đã thò xuống vỗ vỗ lên chân anh. Sau đó y bưng chén canh lui người về phía sau, mỉm cười nói với Lương Yến: “Anh có tin là tôi có thể đổi nồi lẩu của anh thành nước lẩu thanh đạm ngay bây giờ không?” Lương Yến: “Không tin.” Nam Hoài: “Vậy anh mời tôi ăn để làm gì?” Lương Yến – người đang trút hết các món nhúng vào nồi lẩu bằng tốc độ ánh sáng, nghe vậy liền khựng lại, viên thịt cuối cùng theo đà trượt vào nồi. Hắn từ tốn lau tay: “Tôi chỉ sợ lãng phí thức ăn thôi.” “Nếu là nước lẩu thanh đạm thì có thể cùng ăn, sẽ không lãng phí.” Lương Yến không nói nữa. Sùng Thu thấy tốc độ ăn của hắn còn nhanh hơn cả lúc trước, cứ như sợ giây sau Nam Hoài sẽ tàn nhẫn đổi nồi lẩu cay xè của hắn thành nước lọc vậy. Đợi đến khi ăn no uống say, hắn mới chịu tiết lộ mục đích thực sự của mình. “Thực ra cậu cũng đoán được rồi đúng không?” Lương Yến nhìn Nam Hoài, “Cậu không hoàn thành nhiệm vụ, nên có người đã thuê tôi đến để giải quyết.” Sùng Thu hỏi: “Nhiệm vụ gì?” Lương Yến tỏ ra rất ngạc nhiên, gương mặt lạnh tanh từ lúc gặp mặt đến giờ cuối cùng cũng có thay đổi: “Cậu không biết sao?” Hắn lập tức nhìn qua Nam Hoài, dùng ánh mắt hỏi: —Cậu ấy không biết thật à? Sùng Thu nhận ra điều gì đó, ho khan hai tiếng: “Hóa ra là chuyện này sao, tôi biết chứ.” Lần này người ngạc nhiên lại là Nam Hoài, y chậm rãi ngồi thẳng dậy, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi đôi chút: “Em biết?” Sùng Thu không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt y: “Em biết.” Ánh mắt của Nam Hoài khẽ động, đang định hỏi thì bị Lương Yến ngắt lời: “Hai người đang ám hiệu với nhau cái gì đó?” Sùng Thu vuốt nhẹ một đường trên mu bàn tay Nam Hoài, ý bảo lát nữa rồi nói sau, Nam Hoài gật đầu một cái thật nhẹ. “Không có gì.” Sùng Thu đáp. Nam Hoài liền hỏi tiếp: “Giải quyết cái gì?” Lương Yến: “Tất nhiên là hai người các cậu rồi.” Nam Hoài trầm tư: “Hèn gì anh lại biết tôi đang ở đây.” Sùng Thu: “Ai là người giao nhiệm vụ cho anh?” Lương Yến hỏi gì đáp nấy: “Chúng tôi luôn liên lạc một chiều, không biết mặt chủ thuê.” “Nhưng hai người không cần lo lắng, tôi không nhận vụ ủy thác này.” Hắn nói tiếp. Điều này nằm ngoài dự tính của Sùng Thu: “Tại sao?” “Tôi không thích ăn đồ thừa của người khác, càng không thích đi dọn dẹp hậu quả cho kẻ khác. Phiền phức lắm.” “Hôm nay tôi đến chỉ để thông báo cho hai người thôi,” Lương Yến nói, “Đặc biệt là cậu đấy, Nam Hoài, cậu bị người ta nhắm vào rồi, tự cầu phúc cho mình đi.” Nam Hoài: “Tôi tưởng anh đến đây để ăn chực chứ?” Lương Yến thâm trầm nói: “Tôi cũng không thể báo tin không công cho hai người được, lấy một thù lao cũng là chuyện đương nhiên mà.” Lương Yến gom hết găng tay, chén đĩa dùng một lần và rác trên bàn vào túi rác. Còn lại một phần tôm hùm đất đã lột vỏ nhưng chưa ăn được hắn cẩn thận xếp vào một hộp cơm hoàn toàn mới. Hắn hỏi: “Có thể mang về không?” Sùng Thu ra hiệu “xin cứ tự nhiên”. Thế là hắn nhanh chóng đóng gói hộp cơm, đứng dậy tuyên bố: “Xong rồi, tôi đi đây.” Sùng Thu: “Đi thong thả.” Nam Hoài chỉ chỉ đống rác còn lại trên bàn: “Đống này cũng là một phần thù lao nhỉ, cũng mời anh đóng gói mang đi luôn dùm, cảm ơn.” Lương Yến đeo khẩu trang lên, lẳng lặng ra dấu Ok với Nam Hoài, cam chịu xách theo hết số rác mà mình bày ra. Chỉ vỏn vẹn mấy giây ngắn ngủi, lúc Sùng Thu ra đóng cửa thì bóng dáng của hắn đã biến mất trên hành lang bệnh viện, thần không biết quỷ không hay y như lúc đến. —Cạch. Cửa phòng bệnh khép lại, cùng lúc đó đèn trong phòng cũng vụt tắt. Sùng Thu rơi vào một khoảng tối đen, trong thoáng chốc đưa tay không thấy được năm ngón. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, ngoài tiếng hít thở của chính mình thì chỉ còn tiếng rèm cửa đung đưa trong gió, người còn lại dường như đã biến mất rồi. “A Hoài?” Sùng Thu thử lên tiếng, đưa tay lần mò dọc theo mặt tường. Anh nhanh chóng chạm tới góc tường nhô ra, đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, lờ mờ nhìn thấy hình dáng của ghế sofa, nhưng trên đó không có người. Ngay lúc này, anh nhận thấy sau lưng mình có một hơi thở nhẹ nhàng, nhịp thở rất giống Nam Hoài. Sùng Thu xoay người lại, gần như cùng lúc đó, trán anh chạm vào một vật kim loại lạnh lẽo. Sự hoảng hoạn hay kinh ngạc giống như dự tính đã không xuất hiện, Sùng Thu chỉ im lặng giây lát, sau đó lần mò nắm lấy cổ tay áo của người trước mặt, giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương. Cũng nhờ vậy, anh sờ được hình dáng đại khái của vật thể đang tì lên trán mình —— là một khẩu súng lục mini. “Em biết anh đến đây để làm gì mà.” Cuối cùng Nam Hoài cũng mở miệng, giọng nói không còn đong đầy ý cười như trước nữa, ngược lại mang theo một tia lạnh lẽo thấu xương. Trong bầu không khí này, Sùng Thu không những không sợ hãi mà còn cười nhẹ một tiếng: “Em biết.” “Trước đó em không thể khẳng định, nhưng đêm nay nghe những lời Lương Yến nói, em mới chắc chắn.” Anh bước lên phía trước, họng súng vì thế mà đè chặt hơn. Sùng Thu liền dừng lại: “A Hoài, em là mục tiêu nhiệm vụ của anh đúng không?” Câu trả lời của Nam Hoài là bật đèn. Dù bị ánh đèn làm chói mắt, Sùng Thu vẫn không nhắm mắt lại. Anh dùng ánh mắt khắc họa gương mặt của Nam Hoài. Lúc này Nam Hoài hơi híp mắt, ánh sáng không lọt được vào trong khiến đôi mắt màu hổ phách ấy càng thêm thâm trầm và sắc sảo. Cái nhìn rơi lên người anh không mang theo một chút hơi ấm nào, giống như đang nhìn một món đồ vật. “Bây giờ anh định động thủ sao?” Sùng Thu hỏi. Nam Hoài nhếch môi, đáy mắt không có ý cười, lười biếng nói: “Đúng vậy, đã bị phát hiện rồi, tất nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, để tránh hậu họa về sau.” Sùng Thu buông tay ra: “Vậy anh làm đi.” Nam Hoài thu lại một tia ý cười cuối cùng, di chuyển họng súng cho đến khi nhắm thẳng vào giữa chân mày Sùng Thu, ngón trỏ đặt lên cò súng. Sùng Thu đứng yên bất động, bình thản nhìn sâu vào mắt Nam Hoài. Giây tiếp theo, họng súng lạnh lẽo trên đầu đột nhiên được rút lại. Nam Hoài chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, giơ ngón cái lên tạo thành hình khẩu súng bằng tay, một lần nữa tì lên trán anh. Y nhắm mắt trái, nghiêng đầu, cổ tay hất nhẹ một cái, làm động tác bóp cò. “Pằng! Em chết rồi nha.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!