Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 34
“Anh thấy lời của ông ta có đáng tin không?” Sùng Thu hỏi. Nam Hoài ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa: “50-50.” “Lời nói của Trịnh Hoành chắc là thật,” Sùng Thu phân tích, “Tuy hắn có thói quen ỷ thế hiếp người nhưng rõ ràng cũng sợ làm lớn chuyện rồi truyền đến tai Chu Nguyên Sơn, vì vậy trước đó hắn chỉ dám bám đuôi theo dõi, cho dù có thật sự nhắm vào chúng ta thì cũng không dám làm gì quá mức.” Sau khi Chu Nguyên Sơn ra về, Sùng Thu mở cửa sổ ra cho thoáng khí, làn gió hơi se lạnh tràn vào phòng. Anh lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Nam Hoài. Nam Hoài kéo chăn lên tận cằm, gật đầu với cách nói của anh. Sùng Thu: “Vậy điểm không đáng tin là gì?” Nam Hoài: “Ông ta đã chủ động đến tìm chúng ta, chứng tỏ ông ta không thể hoàn toàn không biết gì.” Sùng Thu nhớ lại thần sắc và lời nói của Chu Nguyên Sơn khi nãy. Lúc đó anh không suy nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại, đối phương quả thực có vẻ như đang kiêng dè che giấu điều gì đó. “Sau lưng ông ta còn có người khác sao?” Sùng Thu suy đoán. Nam Hoài đặt tay lên tay vịn sofa, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ vài cái: “Có lẽ vậy.” Sùng Thu biết Nam Hoài hẳn là cũng biết một chút nội tình, điều này thể hiện qua việc y đã loại trừ Chu Nguyên Sơn ra khỏi diện tình nghi ngay từ đầu. Mặc dù hiện tại đã khôi phục một phần ký ức nhưng Sùng Thu vẫn không có quá nhiều hiểu biết về những mối quan hệ của Nam Hoài. Trước đó anh không lần ra manh mối, cũng không có lý do gì để hỏi, bây giờ cuối cùng cũng có thể hỏi ra rồi. Sùng Thu: “Anh và Chu Nguyên Sơn quen nhau như thế nào?” Dứt lời, anh liền bổ sung thêm: “Có thể nói không?” “Tại sao lại không?” Nam Hoài cười nói: “Cũng đơn giản thôi.” “Ông ta có một đứa con gái, hồi đi du học ở Pennsylvania suýt thì bị bắt cóc,” Nam Hoài hồi tưởng, “Hôm đó anh tình cờ đi ngang qua, thuận tay giúp một chút. Sau đó ông ta đến tìm anh nói muốn cảm ơn, qua lại vài lần thì thành ra quen biết.” Quả nhiên không đơn giản chỉ là hợp tác làm ăn như đã nói trước đó. “Cũng xem như là một sự trùng hợp.” Nam Hoài có tính tình tùy hứng, xưa nay ít khi có tướng ngồi chỉnh tề, cả người tựa vào sofa, đôi chân dài khoanh lại, tư thế tùy ý, thần thái biếng nhác. Sùng Thu không tiếng động nhích lại gần y, cánh tay gác lên lưng ghế sau lưng Nam Hoài, tạo thành một tư thế gần như ôm y vào lòng. Thật trùng hợp. Anh thầm nghĩ, nhưng cũng thật không may. Anh cũng đã từng du học ở quốc gia đó một thời gian, chỉ là không cùng thành phố, cũng không gặp được Nam Hoài. Hai người đang trò chuyện thì y tá đến thay băng cho Nam Hoài. Tố chất cơ thể của Nam Hoài rất tốt, vết thương hồi phục nhanh. Sau khi tháo băng gạc, y tá kiểm tra sơ qua một lượt, tình trạng khép miệng rất khả quan. Nam Hoài có nước da trắng, sau khi lau đi lớp thuốc cũ, vết sẹo nằm ngang giữa hai múi cơ bụng, mà ở dưới đó khoảng một cm, Sùng Thu lại phát hiện ra một vết sẹo khác. Sau khi bôi thuốc mới, y tá nhắc lại những điều cần lưu ý rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Nam Hoài định kéo áo xuống, nhưng một bàn tay đã ngăn lại động tác của y. “Đợi một chút.” Sùng Thu nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo màu trắng xám đã không mấy rõ ràng kia. Vết sẹo ấy đã có từ rất lâu, lâu đến mức bề mặt của nó đã sớm mờ đi, chỉ còn lại một đường vân không dài ở đó. Anh nói: “Em nhớ cái này.” Nam Hoài cúi đầu nhìn lướt qua: “À, cái này sao? Anh suýt nữa thì quên mất rồi.” Đây chính là vết thương mà năm xưa Sùng Thu đã từng giúp y băng bó. Thời gian trôi qua quá lâu, ký ức của con người không ngừng thay đổi, vết thương cũng đã lành nhưng dấu vết để lại vẫn còn, bây giờ lại có thêm một vết thương mới. Đầu ngón tay của Sùng Thu chậm rãi di chuyển trên vết sẹo đó. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ dữ tợn của nó lúc mới gặp. Vùng bụng là nơi yếu hại của cơ thể, vô cùng nhạy cảm, Sùng Thu có thể cảm nhận được cơ thể của Nam Hoài dần căng cứng theo động tác của mình, khi chạm lên, anh nhận ra lớp cơ dưới lòng bàn tay mình run lên nhè nhẹ. Giây tiếp theo, cổ tay anh bị nắm lấy, Nam Hoài hỏi: “Em làm gì đó?” Sùng Thu không trả lời, cũng không rút tay về. Anh giữ nguyên tư thế gượng gạo này, cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết thương cũ của Nam Hoài. Đây là vết thương mà anh nhìn thấy được. Ở những nơi anh không nhìn thấy, Nam Hoài đã từng trải qua những gì, Sùng Thu không cách nào biết được. Vết thương sẽ kết vảy, cũng có thể dùng mọi biện pháp để xóa đi, nhưng quá khứ là điều không thể thay đổi, tuy vết thương ngoài da đã lành nhưng cảm giác đau đớn trong quá khứ không thể nào xoá đi. Cách tốt nhất chính là dùng những ký ức mới để che lấp nó. Sùng Thu ngẩng đầu, Nam Hoài đang cúi xuống nhìn anh, góc độ từ dưới lên khiến đôi mắt màu hổ phách của y trông đặc biệt sâu thẳm. Sùng Thu chậm rãi đứng dậy, đối diện với tầm mắt của Nam Hoài rồi hôn lên. Câu trả lời đến muộn màng: “Em sợ anh đau.” Anh hôn tỉ mỉ lên yết hầu, xương quai hàm, khóe môi rồi đến chóp mũi của Nam Hoài. Những nụ hôn giống như một tấm lưới vô hình, từng chút từng chút một kiên nhẫn bao vây lấy người kia. Nam Hoài chỉ nhìn anh, vẫn không nhúc nhích. Ở khoảng cách rất gần, Sùng Thu có thể thấy rõ thần sắc trong đôi mắt màu hổ phách ấy, giống như đang đánh giá và nghiền ngẫm. Sùng Thu quỳ trên sofa, tư thế vốn dĩ cao hơn Nam Hoài nhưng anh vẫn có cảm giác như đang bị đối phương nhìn xuống. Anh hôn lên nốt ruồi nhỏ bên cạnh sống mũi của Nam Hoài: “A Hoài, em biết anh có những bí mật.” Nam Hoài cười nhạt, đôi mắt khép hờ, sự dò xét trong mắt dần tan biến, trở về dáng vẻ mà Sùng Thu quen thuộc nhất. Y nói: “Vậy sao?” Giọng nói hạ xuống rất thấp, giống như đang thì thầm chuyện riêng tư, âm cuối hơi cao lên, tạo ra một hiệu ứng giống như đang làm nũng. Sùng Thu nghe mà yết hầu cũng trượt lên trượt xuống theo. Sùng Thu nói: “Em của trước kia có lẽ biết nhiều hơn một chút, em vẫn đang nỗ lực để nhớ lại.” Về việc Nam Hoài là ai, đến từ đâu, đã làm những gì, tại sao bỏ đi và tại sao lại trở về. “Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Anh muốn nói cũng được, không muốn nói cũng không sao, em không quan tâm đến những chuyện đó.” Anh hôn lên đôi mắt của Nam Hoài rồi dần dịch xuống dưới, dừng lại bên môi: “Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi.” Sùng Thu cẩn thận tránh đi vết thương của Nam Hoài. Lực siết trên cổ tay biến mất, Nam Hoài đã buông anh ra, nhưng anh lại chủ động tìm rồi nắm lấy tay Nam Hoài, mười ngón tay đan vào nhau. Phòng bệnh có cách âm không tốt lắm, hành lang người qua kẻ lại, tiếng bước chân, tiếng xe đẩy, tiếng nói chuyện, những âm thanh lúc nặng lúc nhẹ đều biến thành những ký tự vô nghĩa rót vào màng tai. Sùng Thu trân trọng hôn Nam Hoài như đang đối đãi với một món báu vật dễ vỡ. Đột nhiên hơi thở của anh đình trệ, bởi vì “báu vật” cũng đã hôn lại anh. Hoàng hôn ngả bóng, hắt vào phòng một vài vệt sáng vàng, ở một góc phòng bệnh không được ánh sáng ghé thăm, họ chậm rãi ôm hôn nhau quấn quýt. Khi hôn, Nam Hoài nửa khép mắt lại, kỹ thuật hôn nằm giữa ranh giới của sự ngây ngô và thành thục, lúc thì mút mát nông sâu, lúc thì xâm nhập mãnh liệt, không có quy luật, cũng không mang theo một chút dục vọng nào, dường như hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng. Sùng Thu cũng không nhắm mắt, hai người cách nhau quá gần, anh thậm chí có thể cảm nhận được lông mi của Nam Hoài cọ qua sống mũi. Một bàn tay của Nam Hoài đan vào tay anh, bàn tay kia đặt bên cổ Sùng Thu, đầu ngón cái dán lên yết hầu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng chậm rãi cào nhẹ, giống như đang câu dẫn. Sùng Thu nhanh chóng thở gấp, hơi bối rối lùi lại phía sau để che giấu sự khác thường của bản thân. Đôi môi hai người tách ra, ngón cái của Nam Hoài vẫn ấn lên yết hầu của anh, y cọ cọ vào chóp mũi của Sùng Thu, khi nói chuyện mang theo một chút giọng mũi, trên mặt nở nụ cười vô tội: “Sao thế?” Giống hệt một con hồ ly xảo quyệt, quyến rũ mà không tự biết. Sùng Thu khó khăn rời mắt khỏi bờ môi của Nam Hoài: “Không có gì, em đi vệ sinh một lát.” “Vậy em đi đi.” Nam Hoài buông anh ra. Sùng Thu lập tức đứng dậy, đi được nửa đường thì quay đầu lại, thấy Nam Hoài vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ngồi trên sofa dõi theo bóng lưng mình, thấy anh đột nhiên dừng bước, y chớp chớp mắt không hiểu ra sao. Ngọn lửa trong lòng trong chớp mắt lại bùng lên dữ dội, Sùng Thu khó lòng nhấc nổi bước chân. Anh ổn định hơi thở, cởi bỏ chiếc nút áo sơ mi thứ hai, xoay người bước nhanh đến trước mặt Nam Hoài, cúi người hôn mạnh một cái nữa sau đó mới nhanh chân đi vào phòng vệ sinh. … Tình trạng hồi phục vết thương của Nam Hoài rất tốt, bác sĩ khuyên nên đi lại nhiều hơn. Vì vậy sau bữa tối, hai người cùng xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo. Đêm mùa thu ở Lạc Thành không lạnh lắm, nhưng vì sức khoẻ của Nam Hoài, Sùng Thu vẫn khoác cho y một chiếc áo khoác, chính mình cũng mặc giống như vậy, cả hai sóng vai đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa. Mấy ngày nay đều có nắng đẹp, ban đêm trăng thanh gió mát, không khí trong vườn hoa trong lành, có những bụi cây thường xuân được cắt tỉa thành hình cầu, thảm cỏ bằng phẳng, những cây long não và bạch đàn cao lớn đứng sừng sững hai bên, lâu lâu lại có mùi hương hoa quế thoang thoảng trong không khí. Mặc dù Nam Hoài đã nhấn mạnh nhiều lần rằng mình có thể tự đi được, nhưng Sùng Thu vẫn không yên tâm, kiên quyết đòi nắm tay y, bước đi với tốc độ chậm hơn một nửa so với bình thường. “Em nhớ lần đó anh bị thương,” Sùng Thu mơn trớn mu bàn tay của Nam Hoài, vừa nhớ lại vừa nói: “Hình như em cũng đã dắt anh đi dạo ở vườn hoa như vậy.” Đó là vườn hoa ở nhà cũ, một nửa là cảnh quan nhân tạo trồng đầy hoa cỏ theo mùa, một nửa thì thông với ngọn đồi và rừng cây bên cạnh trang viên. Có một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua đó, cảnh sắc thiên nhiên và cảnh trí nhân tạo kỳ công được kết hợp hài hoà. Sùng Thu nhớ lúc đó họ còn cứu một chú sóc bị thương trong rừng do té ngã. Nam Hoài nói: “Đúng vậy, không biết là ai, đi dạo trong vườn nhà mình mà cũng lạc đường cho được.” Sùng Thu sờ sống mũi: “Lúc đó người làm vườn mới thay đổi bố cục vườn hoa một chút, vả lại trước khi anh đến, em rất ít khi ra đó.” Lời giải thích này y hệt như năm 15 tuổi. Đi dạo vườn hoa được nửa vòng, Nam Hoài dừng lại trước một cây hoa quế. Những bông hoa vàng lấp lánh điểm xuyết trên nền lá xanh, toả ra hương thơm nồng nàn. Sùng Thu hỏi: “Anh thích hoa quế sao?” Nam Hoài gạt ra một chiếc lá, giải cứu một bông hoa bị che lấp ra ngoài: “Bà nội của anh thích. Trước đây ở Đàn Khê, nhà của anh cũng có một vườn hoa nhỏ, một nửa trồng rau, một nửa trồng một cây hoa quế.” “Bà nói hoa quế là loài hoa nở trên cung trăng. Quảng Hàn Cung quá lớn, vì muốn Hằng Nga chú ý nên nó mới toả ra hương thơm nồng nàn như vậy.” Đây là lần đầu tiên Nam Hoài chủ động nhắc đến người thân của mình, Sùng Thu nhận ra điều gì đó, không tiếng động nhích lại gần: “Bà của anh chắc là một người tuyệt vời lắm.” Nam Hoài mỉm cười: “Đúng vậy. Bà rất giỏi trồng những thứ này, lúc đó bà và anh còn cùng nhau lên kế hoạch tu sửa lại vườn hoa, trồng thêm mấy gốc nho ở góc tường, như vậy mùa hè có thể ngồi bên dưới hóng mát, mùa thu thì được ăn nho.” Trong đầu Sùng Thu hiện lên hình ảnh bé Nam Hoài đang vui đùa dưới giàn nho, trái tim của anh mềm đi trong thoáng chốc. “Sau đó thì sao?” Nam Hoài: “Năm anh 6 tuổi, bà qua đời rồi. Sau đó anh cũng mua thử mấy gói hạt giống nho, nhưng trồng mãi vẫn không sống được.” Tay Sùng Thu chậm rãi siết chặt tay y: “Xin lỗi.” “Vậy còn cha mẹ anh thì sao?” “Chưa từng gặp.” “Chưa từng gặp?” Sùng Thu hơi nghi hoặc. Nam Hoài gật đầu: “Bà nội nhặt được anh ở bên cạnh bệnh viện, lúc đó chắc là anh chỉ…” Y giơ tay lên làm dấu, “Chừng tầm này thôi, khoảng 1-2 tháng tuổi gì đó. Bà không tìm thấy bất cứ giấy tờ gì để lại, đợi rất lâu cũng không thấy ai đến đón, mà lúc đó anh đã không còn sức để khóc nữa rồi, nên bà mang anh về nhà trước.” Cây hoa quế không cao lắm, Nam Hoài đứng bên cạnh, một nửa bóng dáng bị bóng cây bao phủ, ánh đèn đường màu vàng nhạt phủ lên góc nghiêng gương mặt y một lớp hào quang như sương như khói, khiến dung nhan càng thêm đẹp đẽ và thâm sâu. Một đóa hoa nhẹ nhàng rơi xuống vai Nam Hoài. Y nhìn Sùng Thu: “Nghe có vẻ giống như đang kể khổ ha, nhưng anh không có ý đó. Những chuyện này xem như là bí mật, em muốn biết không? Anh đã kể cho em nghe rồi đó.” Nam Hoài vừa nói xong, đột nhiên bị ôm vào lòng. Y giật mình một cái, sau đó thả lỏng trong vòng tay quen thuộc, chọc chọc vào lưng Sùng Thu: “Em lại làm sao nữa rồi?” Sùng Thu ôm y rất chặt, không một khe hở, ôm cả người Nam Hoài vào ngực mình. Anh nói: “Xin lỗi.” Nam Hoài không nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì cơ?” “Xin lỗi,” Sùng Thu nói, “Em đã đến muộn mất rồi.” Anh hôn lên vành tai của Nam Hoài, xót xa đến mức không thể tả, ngay cả hơi thở cũng run lên. Anh không thể tưởng tượng được Nam Hoài đã lớn lên như thế nào, lại dùng tâm trạng gì để bình thản kể ra những biến cố đó chỉ qua vài câu nói. Rất nhiều, rất nhiều lời nghẹn lại nơi đầu môi, cuối cùng hóa thành một câu: “Nếu như em có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.” Nam Hoài ngẩn ra, trong đôi mắt từ từ hiện lên ý cười, y cũng đưa tay ôm lấy đối phương. “Bây giờ vẫn chưa muộn mà.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Nó lãng mạn mà nó sủng công 🥹🥹🥹🥹
Phế Phu Nhất Chỉ sủng công đó giờ ko đổi hehe