5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 33

Vé máy bay được đặt vào chiều ngày hôm sau. Hầu hết đồ đạc của họ đã bị hư hại trong vụ tai nạn, không còn gì nhiều để mang về. Sùng Thu thu xếp đơn giản mấy bộ quần áo mới mua rồi kết toán tiền lương trong những ngày qua cho hộ công. Ban đầu họ đã thỏa thuận thời gian là nửa tháng, hiện tại thay đổi lịch trình đột xuất nhưng anh vẫn trả đủ lương cho hộ công. Thực tế là có Sùng Thu ở đây nên hộ công làm gì có cơ hội đến gần Nam Hoài, mỗi ngày chỉ làm mấy công việc vặt như nấu nước, dọn vệ sinh rồi đổ rác, đúng là “việc nhẹ lương cao” nhất từ trước đến nay. Sau khi nhận được tiền lương cùng một khoản tiền thưởng thêm, hộ công hớn hở ra về. Sùng Thu trở lại phòng bệnh, một lúc sau La Thanh cũng vội vã chạy đến. “Nghe nói hai anh sắp đi, bà nội bảo tôi mang một ít đồ đến. Đều là đồ ăn vặt do bà tự làm, cũng là đặc sản vùng này, hai anh mang theo ăn dọc đường nhé.” Nam Hoài nói: “Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn bà.” Cô nàng ra dấu “OK”, lại nói: “Đừng khách sáo, dù sao ông chủ Sùng cũng đã trả lương cho tôi rồi mà.” Nam Hoài nhìn về phía Sùng Thu, đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. “Em trả tiền xe cho cô ấy lúc anh chưa tỉnh.” Sùng Thu giải thích. Nam Hoài gật đầu. La Thanh đặt đồ lên bàn trà xong thì cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, rút lui trong êm đẹp. Cô mới vừa đi không lâu thì lại có người đến thăm. “A Hoài,” Chu Nguyên Sơn mặc bộ trang phục bình dân, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Nam Hoài, “Nghe nói cậu bị thương, mấy ngày trước tôi hơi bận nên không ghé qua được, hôm nay mới có một tí thời gian rảnh đến thăm cậu đây. Cậu thế nào rồi?” Theo sau ông ta là hai tên vệ sĩ mặc đồ đen toàn tập, đang ở trong phòng mà vẫn đeo kính râm, họ bị Sùng Thu chặn lại ở cửa: “Trong phòng bệnh không nên có quá nhiều người, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi.” “Được rồi, các cậu cứ chờ ở ngoài đi.” Chu Nguyên Sơn phẩy tay, bấy giờ hai bên mới thôi không giằng co nữa. Sùng Thu ngồi xuống ghế sofa nhỏ ở phía đối diện, lấy một quả táo đã được rửa sạch từ đĩa trái cây, bắt đầu gọt, tầm mắt chưa từng rời khỏi Nam Hoài. Anh vẫn chưa loại trừ Chu Nguyên Sơn ra khỏi danh sách tình nghi. Hơn nữa, nếu không bàn đến chuyện ấy thì khoảng cách giữa người này và Nam Hoài thực sự quá gần. Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay của Chu Nguyên Sơn đang dán sát bên cạnh Nam Hoài —— nó gần đến mức nhìn mà chướng cả mắt. “Chỉ là vết thương nhẹ thôi, bây giờ đã đỡ nhiều rồi.” Nam Hoài nói. Chu Nguyên Sơn thở dài, choàng tay qua vai Nam Hoài, nói: “Cậu yên tâm, chuyện xảy ra trên địa bàn của tôi thì cứ tính cho tôi. Tôi đã sai người đi điều tra rồi, nhất định sẽ cho hai người một lời giải thích.” Ánh mắt của Sùng Thu rơi trên bàn tay đang ôm vai Nam Hoài của ông ta, một phút sơ sẩy, anh đã làm đứt sợi vỏ táo dài đang gọt. Sùng Thu mặt không cảm xúc, đổi hướng tiếp tục gọt. Nam Hoài vẫn không hay biết gì, mỉm cười nói: “Vậy cho tôi cảm ơn anh trước nhé.” Chu Nguyên Sơn vỗ vỗ vai y: “Khách sáo với tôi làm gì.” Sùng Thu gọt táo xong, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ đưa tới trước mặt Nam Hoài: “Anh ăn thử không?” Anh tự mình ăn một miếng: “Giòn và ngọt lắm.” Nam Hoài: “Ừm, để anh ăn thử.” Bàn trà cách ghế sofa một đoạn, Nam Hoài phải rướn nửa thân trên về phía trước để lấy táo, cánh tay của Chu Nguyên Sơn cũng vì vậy mà tuột khỏi vai y. Mục đích của Sùng Thu đã đạt được, anh nghe thấy Nam Hoài nói: “Đúng là ngọt thật.” Chu Nguyên Sơn không để ý đến chuyện này, ông ta cảm thấy chỉ ngồi nói chuyện trong phòng thôi thì nhàm chán quá, lại nghe nói Nam Hoài sắp sửa phải đi, ông ta liền lôi từ trong túi ra một bộ bài Tây, nằng nặc đòi Nam Hoài chơi vài ván với mình. “Chơi giết thời gian thôi,” Chu Nguyên Sơn nói, “Ngồi không cũng chán quá, ngày mai cậu đi rồi thì chẳng còn ai chơi với tôi nữa.” Lần này họ chơi một kiểu phổ biến là Đấu Địa Chủ, cộng thêm Sùng Thu nữa là vừa đủ ba người. Chu Nguyên Sơn làm ra vẻ không để tâm đến chuyện lần trước mình bị thua dưới tay Nam Hoài. Trong phòng bệnh không được hút thuốc, ông ta liền ngậm một điếu thuốc chưa châm cho đã ghiền, xếp bài xong liền sẵn tay giắt điếu thuốc ra sau tai, vừa rút bài vừa nói: “Lần trước tôi đã muốn hỏi, A Hoài này, lần này cậu xin nghỉ phép để đi chơi à?” Cùng với việc dần dần lấy lại ký ức, thân phận thật sự của Nam Hoài đối với Sùng Thu mà nói cũng đã gần như sáng tỏ. Vậy nên mối quan hệ giữa y và Chu Nguyên Sơn chắc chắn không đơn giản chỉ là giao dịch buôn bán tầm thường. Ông ta lại còn gọi y bằng cái tên thân mật như vậy nữa, Sùng Thu nâng mắt liếc Chu Nguyên Sơn một cái. Ván này Nam Hoài làm Địa chủ, y xếp lại bài, dùng nĩa xiên một miếng táo, thần sắc thư giãn: “Không phải, tôi từ chức rồi.” Y tuỳ ý vứt ra một đôi bài. Chu Nguyên Sơn cũng ra bài theo: “Đôi 6… Từ chức rồi à?” Động tác của ông ta khựng lại, giọng điệu trở nên có phần thâm sâu khó đoán: “Công ty… của các cậu mà cũng cam lòng để cậu đi sao?” Sùng Thu cũng nhìn về phía Nam Hoài. Chu Nguyên Sơn vẫn lầm tưởng anh còn chưa biết gì nên vẫn luôn nói những lời ẩn ý. Anh không vạch trần, cũng muốn thông qua nội dung cuộc trò chuyện của hai người để thu thập thêm tin tức. Nam Hoài cười khẽ: “Dĩ nhiên là không cam lòng rồi.” “Thế sao cậu lại…?” “Thế nên tôi đuổi việc sếp luôn.” Chu Nguyên Sơn lập tức cười lên ha hả, vỗ đùi bôm bốp: “Đúng là có bản lĩnh.” Sùng Thu hạ xuống hai quân bài: “Đôi 10.” Tiếng cười im bặt, Chu Nguyên Sơn run tay, không thể tin nổi: “Ủa cậu gì ơi, cậu chặn bài của tôi chi vậy? Chúng ta là đồng đội mà?” “Xin lỗi, tôi quên mất.” Sùng Thu xin lỗi không có chút thành ý nào. Ánh mắt của Chu Nguyên Sơn nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa Sùng Thu và Nam Hoài, sau đó mới muộn màng nhận ra điều gì đó: “Sao tôi cứ có cảm giác mình đang đánh bài một chọi hai thế nhỉ?” Nam Hoài cười như một con hồ ly, nghiêng người dựa vào gối ôm: “Ảo giác thôi.” “Thật không?” Không hề. Dưới tình huống đồng đội bên cạnh công khai lộ liễu, đường đường chính chính liên tục “mớm” bài cho “Địa chủ” Nam Hoài, Chu Nguyên Sơn không phụ sự kỳ vọng mà thua sạch ván thứ nhất rồi đến ván thứ hai. Đến ván thứ ba, ông ta nói mình không chịu được sự phản bội của phe người nhà, khẩn thiết yêu cầu được làm Địa chủ, thế là dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Nam Hoài và Sùng Thu, ông ta lại càng bị “lật đổ” nhanh chóng bằng tốc độ ánh sáng. Trên tay Chu Nguyên Sơn đang cầm một nắm bài vẫn chưa kịp đánh ra, suy nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu nổi: “Hai người có giở trò gian lận gì không vậy?” Nói xong lại tự phủ định, “Không đúng, không phải, không thể nào.” Chu Nguyên Sơn đau đớn rút kinh nghiệm, tập trung mười hai phần tinh thần: “Lại ván nữa.” Ván thứ tư, thua. Ván thứ năm, thua. Ván thứ sáu, Sùng Thu bốc trúng làm Địa chủ. Chu Nguyên Sơn nháy mắt ra hiệu với Nam Hoài: “A Hoài, cậu sẽ không đâm sau lưng tôi đấy chứ?” Nam Hoài: “Tất nhiên là không rồi.” Kết quả đến cuối ván này, Nam Hoài thắng, Sùng Thu theo sát y hạ xuống quân bài cuối cùng, bỏ lại một mình Chu Nguyên Sơn còn ôm mấy quân bài Tây vẫn chưa kịp đánh, vuốt cằm suy ngẫm: “Ván này bên mình thắng nhưng sao tôi cứ có cảm giác mình thua là thế nào ấy nhỉ?” Nam Hoài một tay chống cằm: “Đừng suy nghĩ nhiều, miễn thắng là được rồi không phải sao?” Chu Nguyên Sơn: “Cậu nói đúng.” Họ chơi bài không cược tiền, chỉ là giải trí, thua cũng chẳng sao, huống hồ cuối cùng còn thắng được một ván. Chu Nguyên Sơn rất thỏa mãn. “Thực ra hôm nay tôi đến đây không chỉ để đánh bài,” Chu Nguyên Sơn thấy trong mắt Nam Hoài tràn đầy sự không tin tưởng, ông ta vừa xếp bài lại vừa nói, “Thật đấy, tôi cũng có chính sự mà.” Ông ta xếp lại bộ bài, đẩy về phía Nam Hoài: “Hai người còn nhớ Trịnh Hoành không?” Sùng Thu: “Người theo dõi La Thanh ấy à?” “Đúng.” Nam Hoài rất giỏi đánh bài và cũng rất giỏi xào bài, bộ bài Tây trong tay y trở nên ngoan ngoãn như một con thú cưng trong nhà, quân nào quân nấy đều nghe lời răm rắp, trong chớp mắt đã xào bài xong. “Hắn ta thế nào?” Nam Hoài hỏi. Ngày hôm đó Nam Hoài đã thắng, Chu Nguyên Sơn thua cuộc nên phải thực hiện lời hứa, nhanh chóng sai người đi gọi Trịnh Hoành đến để đối chất. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi sự việc, ông ta đã bắt Trịnh Hoành đi xin lỗi La Thanh và cảnh cáo hắn không được bám theo cô nữa. Đồng thời, Chu Nguyên Sơn cũng hứa sẽ sai người trông chừng Trịnh Hoành, không để hắn có cơ hội tiếp cận La Thanh. Chu Nguyên Sơn thật sự rất giữ chữ tín, sau chuyện lần đó, La Thanh quả thực không còn thấy bóng dáng của Trịnh Hoành đâu nữa. Chu Nguyên Sơn nói: “Hôm đó sau khi tôi bắt nó xin lỗi cô La xong, lúc hai người đi rồi, tôi lại hỏi nó về chuyện homestay bị cháy, Trình Hoành nói không phải do nó làm.” “Nó nói hôm đó quả thực có đi theo dõi hai người, cũng đã vào phòng của hai người, nhưng không hề phóng hỏa.” Nam Hoài nói: “Vậy hắn ta vào đó để làm gì? Đừng nói là muốn giúp chúng tôi quét dọn phòng à nha.” Chu Nguyên Sơn lắc đầu: “Trình Hoành nói nó chỉ đập phá vài thứ, sẵn tiện để lại tin nhắn cảnh cáo để hai người tránh xa La Thanh ra một chút, sau đó bỏ đi. Còn về việc tại sao căn phòng ấy lại bốc hỏa thì nó cũng không biết, sau khi nó đi rồi thì lửa mới bùng lên.” Sùng Thu: “Có khi nào hắn ta muốn đùn đẩy trách nhiệm không?” “Cũng có khả năng là vậy,” Chu Nguyên Sơn nói, “Nhưng theo những gì tôi biết về Trịnh Hoành, nó không đến mức phải nói dối về chuyện này. Nhưng hai người không tin cũng là lẽ thường, dù sao nó cũng đã có tiền án, hiện giờ vẫn đang bị nhốt chỗ tôi đây, mấy ngày nay tôi vẫn chưa cho nó bước chân ra ngoài, chắc còn phải nhốt thêm một thời gian nữa. Tôi nói chuyện này cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở hai người một chút, chẳng phải hai người vừa mới gặp tai nạn xe sao? Lỡ như những gì Trịnh Hoành nói là thật, vậy thì hết hỏa hoạn rồi lại đến tai nạn xe, tần suất gặp nạn của hai người có vẻ hơi cao quá rồi đấy.” “Đúng thật,” Nam Hoài nói, “Xem ra ngôi đền ở đây không linh lắm nhỉ, tôi đã đi bái nhưng vẫn gặp nạn tai suốt.” Chu Nguyên Sơn: “Cậu mà cũng tin mấy chuyện này sao?” Nam Hoài: “Không tin.” Chu Nguyên Sơn: “Cậu không tin mà còn than trách cái gì.” Thấy chủ đề càng lúc càng xa rời thực tế, Sùng Thu vốn định lên tiếng kéo lại, nhưng nhìn dáng vẻ nói đùa của Nam Hoài lại cảm thấy có chút đáng yêu, thế là một phút hồ đồ anh cũng nói hùa theo nốt: “Những chuyện này quả thực đều xảy ra sau mùa lễ hội.” Chu Nguyên Sơn: ? Ông ta cẩn thận hỏi: “Hai người bị trúng tà rồi à?” Nam Hoài cười khì khì nghiêng người dựa vào vai Sùng Thu. Sùng Thu nhắm mắt lại, một tay choàng qua ôm Nam Hoài để y không trượt xuống, khó khăn kéo chủ đề đang bay bổng quay trở lại: “Vậy nên, anh nghi ngờ hai chuyện ấy là do cùng một nhóm người làm?” Chu Nguyên Sơn nói đến đây là dừng: “Tôi chưa điều tra kỹ, không thể khẳng định được. Nhưng nếu đúng là cùng một nhóm người thì hai người cần phải cẩn thận hơn nhiều rồi.” Ông ta nói chuyện bằng thái độ thản nhiên, manh mối mang đến cũng rất quan trọng, khả năng bị tình nghi cũng đã giảm đi không ít. Sùng Thu âm thầm ghi nhớ chuyện này, chuẩn bị phái người đi điều tra: “Chúng tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Tiếp theo họ lại chơi thêm mấy ván bài, dưới yêu cầu khẩn thiết của Chu Nguyên Sơn, họ đã thêm vào hình phạt cho người thua cuộc – ai thua một ván sẽ bị dán một miếng giấy dài lên mặt. Phòng bệnh không có giấy dài nên họ dùng giấy note để thay thế. Với tư cách là một người xem nhan sắc hơn cả sinh mạng, Chu Nguyên Sơn tin chắc rằng dựa vào động lực này, ông ta nhất định sẽ bức phá ra khỏi tình thế hiểm nghèo để giành lấy vị trí đầu bảng. Kết quả sau ba ván, trên mặt ông ta đã có thêm ba tờ giấy note. Trên trán Sùng Thu cũng dán một tờ, chỉ có Nam Hoài là sạch sẽ tinh tươm. Chu Nguyên Sơn không tin vào kết cục này: “Lại ván nữa.” Kết quả là suốt nửa buổi chiều, trên mặt Nam Hoài cũng chỉ có thêm hai tờ giấy note, trong khi Chu Nguyên Sơn gần như đã biến thành một “cây giấy note” di động. “Không chơi nữa, không chơi nữa,” Ông ta lột giấy note trên mặt ra, xếp bài lại, “Tôi hiểu rồi, hai người cùng nhau hợp sức để đối phó tôi, tôi đấu không lại.” Nam Hoài: “Đâu phải chúng tôi đòi chơi đâu.” Chu Nguyên Sơn: “Được được được, coi như tôi xui xẻo.” Sùng Thu gỡ hai tờ giấy note trên trán Nam Hoài xuống: “Thời gian không còn sớm, A Hoài đến giờ thay băng rồi, ông chủ Chu…?” Chu Nguyên Sơn nhìn đồng hồ: “Được, vậy tôi xin phép đi trước.” Lúc sắp ra khỏi cửa, ông ta quay đầu lại: “A Hoài này, nếu cậu đã từ chức rồi, sắp tới có hứng thú qua chỗ tôi không?” Sắc mặt Sùng Thu hơi lạnh đi: “Ngày mai chúng tôi đi rồi, không phiền ông chủ Chu nhọc lòng.” Chu Nguyên Sơn: “Tôi biết ngày mai hai người đi rồi, nhưng đâu phải là một đi không trở lại đâu. A Hoài thấy sao, có cân nhắc một chút nào không?” Nam Hoài tỏ vẻ hờ hững: “Ý tốt của ông chủ Chu tôi xin nhận, nhưng hiện tại tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ, chưa muốn đi làm thuê.” “Được thôi.” Chu Nguyên Sơn cũng không gượng ép, “Thế khi nào cậu đổi ý thì nhớ báo cho tôi một tiếng nhé.” Nam Hoài xua tay: “Đến lúc đó nói sau.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!