Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 32
“Theo kết quả kiểm tra tổng quát, gần đây não bộ của cậu đã phải chịu một lực va chạm, dẫn đến não bị chấn động nhẹ.” Bác sĩ nói với Sùng Thu, “Trước đây cũng đã có lần cậu bị chấn thương tương tự như vậy có phải không?” Sùng Thu: “Đúng vậy. Tôi đã từng bị thương vào năm 16 tuổi, lúc đó cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự, từ đó dẫn đến việc tôi bị mất đi một phần ký ức. Nhưng sau tai nạn lần này, tôi phát hiện hình như mình đã nhớ lại được một chút ký ức trước đây, thông qua một số hình ảnh trong giấc mơ. Tôi muốn biết đó thật sự là ký ức hay đơn thuần chỉ là nằm mơ?” Bác sĩ nói: “Phục hồi trí nhớ sao? Điều này là hoàn toàn có thể.” “Việc cậu mất trí nhớ trước đây rất có thể là do chấn thương dẫn đến máu bầm trong não chèn ép lên dây thần kinh. Lần này lại chịu thêm một cú va chạm tương tự, có lẽ đã tình cờ đả thông những chỗ ứ huyết đó, vậy nên khả năng ký ức bắt đầu từng bước được phục hồi là rất lớn.” Bác sĩ phân tích, “Tuy nhiên thiết bị của bệnh viện chúng tôi vẫn còn hạn chế, nếu muốn kiểm tra sâu hơn hoặc tiến hành điều trị, tôi vẫn khuyên cậu nên đến các bệnh viện chuyên khoa tốt hơn.” Sùng Thu gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. Bác sĩ hỏi: “Hiện tại ngoài việc thỉnh thoảng đau đầu và chóng mặt ra, cậu không còn triệu chứng nào khác đúng không?” Sùng Thu đáp: “Đúng vậy.” “Vậy tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc giảm đau nhẹ, mấy ngày tới cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng đừng làm việc quá sức, đừng thức khuya, càng không được vận động mạnh.” “Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Sùng Thu khám bệnh và lấy thuốc xong, lúc trở về phòng bệnh thì thấy Nam Hoài đang ngồi trên bệ cửa sổ sưởi nắng. Rạng sáng hôm kia y đã tỉnh lại được 1-2 tiếng, do thể lực suy nhược nên lại thiếp đi, đến ban ngày mới thực sự tỉnh táo. Sau khi hạ sốt, tốc độ hồi phục cơ thể cũng nhanh hơn nhiều, thay băng được vài lần thì đã có thể đi lại tự nhiên, lúc ăn cơm cũng không cần người đút nữa, điều này lại khiến Sùng Thu cảm thấy có hơi tiếc nuối. Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, tiết thu trong vắt. Phòng bệnh của họ đối diện với sân sau của bệnh viện, bên ngoài cửa sổ là một cây long não cao lớn. Loại cây này bốn mùa xanh tươi, mùa thu cũng không rụng lá, chỉ có một phần lá cây sẽ chuyển sang màu đỏ do sự thay đổi của mùa màng. Nhìn từ xa, cả cái cây đan xen hai màu xanh đỏ, gió thổi qua làm cành lá đung đưa như những đóa hoa đang vẫy gọi, sinh động vô cùng. Trước khi đi Sùng Thu đã cố tình kéo rèm cửa ra, muốn mượn cái cây này để tăng thêm đôi chút màu sắc cho phòng bệnh. Nam Hoài mặc đồ bệnh nhân đang ngồi ngay giữa khung cảnh trước ô cửa sổ ấy. Tay chân của y thon dài, bộ đồ bệnh nhân có size chung của bệnh viện mặc trên người lại giống như đồ được may riêng. Cả người y dựa nghiêng vào bức tường phía sau, một chân gác ngang, một chân tùy ý thả lỏng chạm xuống mặt đất. Khung cảnh trước mặt dần trùng khớp với cảnh tượng trong giấc mơ. Sùng Thu lặng lẽ đứng tại chỗ, nhớ lại đoạn ký ức mà mình vừa mơ thấy đêm qua. Hiện tại anh đã có thể khẳng định rằng trước đây hai người họ đã từng gặp và quen biết nhau. Vào kỳ nghỉ hè năm 15 tuổi, anh đã từng bắt được một chú bướm đậu trên bệ cửa sổ. Nhưng sau đó anh bị thương, đã lãng quên chú bướm của mình. 9 năm sau, vòng vo thế nào, chú bướm ấy lại bay về bên cạnh anh một lần nữa. Dường như nghe thấy động tĩnh anh trở về, Nam Hoài không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay: “Mau lại đây.” Sùng Thu đặt đồ vật trong tay xuống rồi bước tới, đứng bên cạnh Nam Hoài, nhìn ra ngoài theo tầm mắt của y. Chỉ thấy mỗi một cái cây. Sùng Thu nghĩ thầm, có phải Nam Hoài ở trong phòng bệnh quá lâu nên cảm thấy ngột ngạt, đến xem một cái cây cũng cảm thấy thú vị hay không. Xem ra hơn một tiếng đồng hồ mà anh rời đi vẫn là quá lâu. Đang xuất thần, anh lại nghe thấy giọng Nam Hoài: “Cậu nhìn chỗ kia kìa.” Nam Hoài chỉ tay về một hướng. Sùng Thu nhìn theo, rốt cuộc cũng biết y đang xem cái gì, hóa ra là một tổ chim. Tổ chim ấy được xây khuất trong cành lá, lá cây rậm rạp, rất kín đáo, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được. Bên trong trống không, không biết chú chim đã ra ngoài kiếm ăn hay đã bỏ hoang cái tổ đó. Mà cách tổ chim không xa, giữa các cành cây còn có thêm một vật thể màu trắng rất khác thường. Sùng Thu quan sát một hồi mới nhận ra: “Quả cầu lông?” “Ừm,” Nam Hoài lại chỉ chỉ xuống bên cạnh gốc cây, “Của mấy đứa nhỏ bên dưới.” Ở vị trí ngón tay y chỉ có hai cậu bé đang đứng, một bé mặc đồ bệnh nhân, trên tay chúng đều cầm vợt cầu lông đang ngửa mặt ngơ ngác nhìn lên cây. Hai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trông như sắp khóc đến nơi. Cái cây rất cao, chỉ dựa vào sức của trẻ con thì tuyệt đối không thể trèo lên lấy được. Không biết Nam Hoài đã đứng xem bao lâu, y còn thuyết minh rất tận tình: “Ban đầu hai nhóc ấy có 4 quả cầu. Một quả mất ở nhà, một quả bỏ quên ở trường, một quả vừa đánh hỏng, đây là quả cuối cùng.” Sùng Thu không có hứng thú với người khác, với trẻ con thì lại càng không. Nhưng Nam Hoài muốn nói thì anh sẵn lòng nghe, thậm chí nể mặt Nam Hoài mà có thể giúp chúng nó nghĩ cách: “Bệnh viện có thang không nhỉ?” Nam Hoài lại nói: “Không cần đâu.” Lúc này Sùng Thu mới nhận ra y đang cầm một hộp thuốc. “Giúp tôi bóc nó ra đi.” Nam Hoài nói. Sùng Thu không biết y muốn làm gì, đưa tay bóc hộp thuốc ấy ra rồi đưa lại, Nam Hoài chỉ lấy từ hộp thuốc ra một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, xếp qua xếp lại, tờ giấy đã thoát thai hoán cốt biến thành một chiếc máy bay giấy với thân hình cân xứng, thon dài. Trước khi hai đứa nhỏ dưới lầu bắt đầu gào khóc, Nam Hoài vung tay ném máy bay đi. Một bóng trắng lướt qua, chiếc máy bay giấy mang theo quả cầu lông hạ cánh vững vàng ngay dưới chân bọn trẻ. Hai cậu bé vội vàng nhặt chúng lên, một đứa cầm quả cầu, một đứa cầm máy bay giấy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng hai bé chỉ nhìn thấy một ô cửa sổ trống không. Sùng Thu đỡ lấy Nam Hoài vì động tác quá nhanh mà vô tình làm động đến vết thương: “Làm việc tốt không cần để lại danh tính?” Sắc mặt của Nam Hoài dần hồng hào trở lại, nghe vậy liền hai mắt cong cong: “Đúng thế.” Sùng Thu đỡ y ngồi lại trên giường, cúi đầu kiểm tra vết thương, không thấy thấm máu. Nam Hoài nhìn qua những thứ anh mang về, hỏi: “Kết quả khám bệnh của cậu thế nào?” “Vẫn là chấn động não nhẹ,” Sùng Thu nói, “Bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được.” Nam Hoài: “Vậy còn trí nhớ thì sao?” “Tôi nhớ ra rồi,” Sùng Thu nói, “Nhưng chỉ một chút thôi.” Trong lòng Sùng Thu tồn tại rất nhiều câu hỏi, ví dụ như về sau tại sao Nam Hoài lại biến mất, những năm qua y đã trải qua những gì, tại sao bây giờ lại chọn quay về bên cạnh mình, tại sao phải giả vờ họ không quen biết nhau… Ánh mắt của Sùng Thu lưu luyến trên gương mặt Nam Hoài, từ đôi mắt màu hổ phách đến nốt ruồi nhỏ bên trái sống mũi, cuối cùng đến bờ môi mỏng màu hồng nhạt. Anh nói: “Mấy đêm nay tôi vẫn luôn nằm mơ. Ban đầu cứ tưởng là mộng, nhưng nếu là mộng thì mọi thứ lại có phần chân thực quá mức. Vì vậy tôi đã đi hỏi bác sĩ, sau khi loại trừ hết những phương án sai, điều còn lại chính là sự thật.” Nam Hoài ôm gối, nghiêng người dựa vào đầu giường: “Sự thật gì cơ?” Sùng Thu quỳ một gối lên thành giường, cúi người xuống, một tay giơ lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mỏng mà anh vẫn hằng ao ước. Cảm giác ấm ấm mềm mềm, hoàn toàn khác với ấn tượng bên ngoài mà chủ nhân của nó mang lại. Anh là người rất giỏi che giấu tâm tư. Là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ được nuôi nấng trong nhà cũ của ông bà, Sùng Thu đã sớm học được cách sống khép kín. Giảm bớt sự tồn tại của bản thân là bài học đầu tiên anh học được sau khi cha mẹ không còn. Hoàn toàn trái ngược với phong cách của nhà Sùng Bác Văn hễ đạt được một chút thành tích là hận không thể khoe ra cho cả thế giới biết, Sùng Thu từ đầu đến cuối luôn âm thầm, không để lộ tài năng, không chủ động gây hận thù, đến cả thành tích cũng cố tình kiểm soát ở mức độ khá giỏi, không quá ưu tú để bị xem là một mối đe dọa lớn, cũng không kém cỏi đến mức khiến người ta khịt mũi xem thường. Diễn xuất lâu ngày cũng thành thói quen. Trước mặt Nam Hoài, anh cũng vô thức thể hiện ra bộ mặt tương đối vô hại của mình. Hiện tại Sùng Thu không muốn tìm ra đáp án cho những câu hỏi kia nữa. Tại sao Nam Hoài rời đi, tại sao y lại biến mất nhiều năm như vậy, tại sao lại tỏ ra như người dưng khi họ gặp lại nhau. Những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là, hiện tại Nam Hoài đang ở ngay trước mắt anh. Sùng Thu đứng ngược sáng, ánh mắt thâm trầm, trong đôi đồng tử đen sâu chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng của Nam Hoài. Nam Hoài đối diện với ánh mắt của đối phương, không tránh cũng không né: “Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?” Sùng Thu không trả lời, thực tế là anh hoàn toàn không nghe thấy Nam Hoài đang nói gì, chỉ chú ý đến chiếc răng khểnh lấp ló khi đối phương nói chuyện. Anh bỗng nhiên nhắm mắt lại một chút, tiếp đó, một tay chống lên thanh chắn giường, một tay nâng mặt Nam Hoài lên, trực tiếp hôn xuống. Nụ hôn này mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều. Sùng Thu hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ mình đang làm gì. Mặc dù lần này cũng chỉ mới là lần thứ hai anh hôn người khác, nhưng có những việc con người ta không cần thầy dạy cũng hiểu. Ban đầu sợ mình bị từ chối, Sùng Thu hôn rất vội vàng, không mấy bài bản. Những nụ hôn rơi loạn xạ trên môi, khóe môi, thậm chí lên cằm của Nam Hoài. Một cái, hai cái, trước ngực truyền đến một lực đẩy nhẹ, Sùng Thu hơi tách ra, Nam Hoài ấn một tay lên ngực anh, hỏi: “Cậu làm gì vậy?” Khoảng cách giữa họ quá gần, Sùng Thu có thể cảm nhận được hơi thở của Nam Hoài phả lên mặt mình khi đang nói chuyện, thậm chí có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đồng tử của Nam Hoài. Anh rất thích như vậy, điều đó khiến anh cảm thấy Nam Hoài chỉ có thể nhìn thấy một mình anh, trong mắt cũng chỉ có một mình anh. “15 tuổi em đã gặp anh rồi…” Giọng nói của Sùng Thu khàn khàn, đầu mũi chạm nhẹ vào mũi Nam Hoài, “A Hoài, em đã quen biết anh từ lâu.” Bàn tay trước ngực chỉ dừng lại ở đó, không có động tác tiếp theo, cũng không tiếp tục đẩy anh ra nữa. Sùng Thu cảm thấy Nam Hoài hơi nghiêng đầu, chóp mũi vì thế mà truyền đến một lực cọ xát nhè nhẹ. Đôi môi Nam Hoài bị anh hôn đến đỏ mọng, khóe môi hơi cong lên: “Sớm đến vậy sao?” Y giống như đang nghe một câu chuyện kể. Sùng Thu không vì thế mà bị xao nhãng: “Mặc dù em vẫn chưa nhớ ra toàn bộ, nhưng em có thể khẳng định một điều ——” “A Hoài,” Anh nghiêng mặt hôn lên lần nữa, những lời còn lại tan biến giữa môi răng, “—— Em thích anh lắm, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Sùng Thu mút mát cánh môi dưới của Nam Hoài, thừa cơ hội xâm nhập khi Nam Hoài mở miệng. Anh vẫn hôn rất dồn dập, dùng môi, lưỡi, liên tục nhấm nháp môi châu của Nam Hoài, đầu lưỡi lướt qua chiếc răng khểnh nhỏ xinh kia, khí thế như muốn nuốt chửng Nam Hoài vào bụng. Mà Nam Hoài từ đầu đến cuối đều không cử động, không đáp lại cũng không từ chối, cho đến khi Sùng Thu lưu luyến trên môi y thật lâu, muốn thâm nhập sâu hơn nữa thì môi dưới mới bị Nam Hoài cắn nhẹ một cái. Sùng Thu chậm rãi lùi ra, trong miệng nếm được vị rỉ sắt nhàn nhạt. “Sùng Thu,” Thấy anh còn muốn dán lại gần, Nam Hoài dùng một tay che mặt anh lại, giơ tay quệt một cái, đầu ngón tay liền dính một vệt máu, giơ lên lắc lắc trước mặt anh. Lúc này Sùng Thu mới phát hiện mình vô ý đã cắn rách khóe môi của Nam Hoài, vội vàng lấy khăn giấy định lau đi. Nam Hoài tùy ý quệt vết máu trên đầu ngón tay lên môi Sùng Thu, trong mắt hàm chứa ý cười, lắc lắc đầu Sùng Thu như đang nghịch một món đồ chơi: “Đây là cách mà em nói thích anh sao?” Sùng Thu: “Xin lỗi.” Cũng may trong tiềm thức của Sùng Thu luôn sợ mình làm đau Nam Hoài, lúc hôn trông có vẻ lỗ mãng nhưng thực tế là dùng lực không nặng, chỉ chảy một xíu máu là cầm được ngay. “Nếu em đã nhớ ra rồi, bộ không có câu hỏi nào muốn hỏi anh sao?” Nam Hoài nói. Sùng Thu: “Em chỉ mới nhớ được một phần nhỏ thôi, không phải toàn bộ. Nếu hỏi anh, anh có nói cho em biết không?” Nam Hoài ôm gối đầu, nặn hai góc áo gối thành đôi tai, lắc lắc như đang vẫy tay, cười híp mắt nói: “Hông bé ơi.” Sùng Thu đoán được y sẽ trả lời như vậy, không hề cảm thấy bất ngờ. “Nghe người khác kể thì có gì thú vị,” Nam Hoài nói, “Anh thì không thích bị spoil đâu.” Sùng Thu: “Em sẽ cố gắng, nhanh chóng nhớ lại tất cả.” Nam Hoài dùng đôi tai gối vỗ tay cỗ vũ: “Cố lên nhé.” Yết hầu của Sùng Thu chuyển động. Vẫn là rất muốn hôn. Để dời đi lực chú ý của bản thân, Sùng Thu thay đổi tầm nhìn, đột nhiên nói: “Bác sĩ nói thiết bị ở đây hạn chế, sắp tới có lẽ em cần phải về thành phố Án để khám thêm.” “Em biết một bệnh viện, điều kiện y tế ở đó là tốt nhất, tài nguyên của từng chuyên khoa đều thuộc hàng đỉnh cao trong cả nước, môi trường tiện nghi, rất có lợi cho việc phục hồi vết thương.” Anh đụng nhẹ vào tay Nam Hoài, rũ mắt, nắm lấy tay y: “A Hoài, anh có muốn quay về cùng em không?” … Tác giả: Ngậm Nam Hoài mang về nhà ~~Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
