Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 31
“Tôi nhớ mình đã khóa cửa rồi,” Sùng Thu ngồi xổm dưới đất, bên cạnh là hộp sơ cứu đang mở, “Sao anh vào được nhà tôi vậy?” Nam Hoài ngồi khoanh chân, một tay cầm tăm bông, một tay đổ cồn, không buồn ngẩng lên mà nói: “Mật mã của cậu đơn giản quá, nên cân nhắc đổi cái khác đi.” Sùng Thu tiếp thu lời đề nghị này: “Tôi sẽ nói với quản gia.” Dứt lời, thấy Nam Hoài muốn trực tiếp bôi cồn lên vết thương, mí mắt của anh giật nảy, không nhịn được đưa tay ra ngăn lại: “Bình thường anh cũng khử trùng vết thương theo kiểu này sao?” Nam Hoài: “Có gì không đúng à?” Giọng điệu nghe qua có vài phần vô tội. “Làm vậy sẽ đau lắm.” Sùng Thu lấy lại chai cồn từ tay y, thay bằng một chai povidone có tính nhẹ hơn: “Cái này sẽ tốt hơn một chút.” Nam Hoài nở một nụ cười với anh: “Cảm ơn nhé.” “Không có gì.” Sùng Thu nhìn Nam Hoài làm sạch vết thương, bôi thuốc, động tác có chút vụng về. Cuối cùng anh không nhịn được, vừa nói vừa chìa tay ra: “Để tôi làm cho.” Phải nói là Sùng Thu đã có kinh nghiệm đánh nhau đầy mình, nhờ phúc của đám anh em họ hàng mà đứng đầu là Sùng Bác Văn, từ nhỏ anh đã làm “hổ báo trong trường mẫu giáo” rồi. Tuy thắng nhiều thua ít nhưng lần nào cũng không tránh khỏi bị đổ máu, vì vậy việc xử lý vết thương đối với anh sớm đã là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Sùng Thu lấy một chai oxy già từ hộp sơ cứu, dùng gạc sạch thấm ướt, nửa quỳ trên sàn nhà, cúi đầu tập trung lau đi những vệt máu đã gần như khô cạn trên bụng Nam Hoài. Người này nhìn qua thì thấy rất gầy nhưng trên bụng đã có những lớp cơ mỏng, cơ bụng phập phồng theo hơi thở và động tác lau vết máu. Sùng Thu nhớ lại lúc ban đầu khi y tự xử lý vết thương thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu đau, đó chính là biểu hiện của việc sợ đau, vì vậy động tác của anh lại càng nhẹ nhàng hơn, sợ làm đau Nam Hoài. Chẳng mấy chốc thì vết máu đã được lau sạch, miệng vết thương hoàn toàn lộ ra, là một đường mảnh dài, không lớn, giống như vết cắt do một loại hung khí sắc nhọn nào đó gây ra. Sùng Thu ném miếng gạc bẩn vào thùng rác, hỏi: “Thân thủ của anh tốt như vậy, sao lại bị thương?” Nam Hoài ngồi dựa lưng vào sofa, một tay vén vạt áo sơ mi lên, cúi đầu nhìn vào vết thương của mình: “Một chút ngoài ý muốn thôi.” “Ngoài ý muốn gì?” “Quan hệ của tôi với con trai của ông chủ không được tốt lắm,” Nam Hoài nói bằng giọng điệu rất thoải mái, “Bị chơi xỏ rồi.” Trong cái ngành này mà cũng có mâu thuẫn chốn công sở sao? Sùng Thu dùng tăm bông thấm povidone, cẩn thận bôi lên vết thương, sau đó dùng gạc sạch đơn giản băng lại vết thương cho y. Sự việc xảy ra bất ngờ, lúc này cũng đã là nửa đêm, Sùng Thu thu xếp cho Nam Hoài ở phòng ngủ dành cho khách, định là trời sáng sẽ gọi bác sĩ tư nhân đến kiểm tra kỹ hơn cho Nam Hoài. Nhưng khi anh mơ màng ngủ thiếp đi, sáng sớm tỉnh dậy thì người đã biến mất. Giường nệm chỉnh tề như mới, trong phòng không một bóng người, hộp sơ cứu được đặt lại gọn gàng đúng vị trí, ngay cả vết máu trên sàn nhà phòng bếp cũng đã được lau dọn sạch sẽ. Nếu không phải sau khi đã đi kiểm tra khắp nơi và tìm thấy một mẩu giấy note dán ở mặt trong bệ cửa sổ có viết chữ “Tạm biệt”, bên cạnh còn vẽ một hình mặt cười đơn giản, có lẽ Sùng Thu thực sự cho rằng sự xuất hiện của Nam Hoài chỉ là một giấc mơ hoang đường. Suốt cả buổi sáng, anh ăn không ngon miệng, hết lần này đến lần khác thăm chừng hỏi quản gia, dì giúp việc, thậm chí cả người làm vườn xem có thấy người lạ nào trong nhà hay không, nhưng đều nhận được câu trả lời là không có. Tuy nhiên, anh lại nghe dì giúp việc và quản gia kể lại một chuyện rằng ở một trang viên cách đây không xa vừa xảy ra một vụ án. Người chết là gã con rể ngoại tình của một chủ tịch tập đoàn nào đó cùng với hai tên vệ sĩ, mấy ngày trước vừa bị bắt gian tại trận, đêm qua liền xảy ra chuyện, sáng nay mới phát hiện ra thi thể. Mọi người dặn dò Sùng Thu mấy ngày này nên ít ra ngoài, chú ý an toàn. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Sùng Thu vừa vâng vâng dạ dạ, vừa thầm nghĩ: Có phải là anh ấy không? Tiếng còi cảnh sát vang vọng trong tâm trí của Sùng Thu suốt cả ngày dài. Sùng Thu lên lớp học trong trạng thái tâm hồn lơ lửng trên chín tầng mây, lời giảng của thầy gia sư thì nghe lọt từ tai này sang tai khác. Anh làm toán trên giấy nhưng trong đầu lại không nhịn được mà nghĩ tới Nam Hoài. —Anh ấy có bị bắt không? Bây giờ anh ấy đang ở đâu… hay là, anh ấy đã bị bắt rồi? Thế nên mới vội vã rời đi như vậy, không để lại một dấu vết nào. Giờ học nghĩ, giờ nghỉ giải lao cũng nghĩ, kết thúc một ngày học tập, thầy gia sư rời đi, lúc anh dọn dẹp phòng luyện đàn vẫn còn đang nghĩ. Lúc thì cảm thấy Nam Hoài có thể lặng lẽ đột nhập vào nhà mình rồi lại lặng lẽ rời đi, chứng tỏ y rất lợi hại, sẽ không dễ dàng bị bắt; lúc thì lại nghĩ y đang bị thương, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể mang theo thương tích mà rút lui an toàn được. Sùng Thu lau sạch cây đàn vĩ cầm, đậy nắp hộp đàn rồi đặt nó về vị trí cũ, sau đó đậy nắp đàn piano, xếp lại nhạc phổ. ……Nếu thật là vậy thì sao? Vừa nghĩ đến đây, phía cửa sổ truyền đến một tiếng “cạch” rất khẽ. “Hóa ra một ngày cậu phải học nhiều thứ như vậy à.” Sùng Thu ngẩng lên, người đã xâm chiếm đầu óc anh suốt cả ngày cứ thế mà đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Theo một cách bất ngờ nhưng kỳ lạ là nó hoàn toàn nằm trong dự đoán. Nam Hoài ngồi trên bệ cửa sổ, một chân co lên bắt chéo, một chân tùy ý buông thõng, nửa thân người vẫn còn ở bên ngoài. Ánh hoàng hôn đã không còn chói mắt, màu vàng rực rỡ đủ để Sùng Thu nhìn rõ được dáng vẻ của y, không giống như lúc nhìn dưới ánh đèn mờ tối của đêm qua. Ngũ quan của Nam Hoài sắc sảo, đường nét rõ ràng, mái tóc và đôi mắt đều nhuộm một lớp vàng kim rạng rỡ. Sắc vàng thấm vào đôi đồng tử màu hổ phách, đôi mắt cong cong, bớt đi một phần lạnh lẽo góc cạnh, thêm vào mấy phần khí chất thiếu niên hăng hái. Thân hình của y thuộc loại hiếm có, là sự dung hòa hoàn mỹ giữa khung xương và những thớ cơ bắp mượt mà. Chiếc áo phông mặc trên người trông có vẻ rộng rãi nhưng cánh tay lộ ra bên ngoài lại ẩn hiện những đường cơ săn chắc, trong nháy mắt có thể khiến người ta nín thở, chỉ cần dùng lực thêm một chút là có thể đoạt đi mạng sống của kẻ đó. Quản gia và dì giúp việc đã bàn tán rất lâu, họ luôn cho rằng kẻ gây án nhất định phải là người có nhiều kinh nghiệm, âm trầm lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình, nói không chừng còn không chỉ có một người. Họ đều đinh ninh rằng những người có vẻ ngoài hung tợn thì đều có thể xếp vào diện tình nghi. Họ đã sai hết rồi. Lúc này Nam Hoài đang mặc bộ quần áo mà hôm qua Sùng Thu tìm cho, ống quần hơi ngắn lộ ra cổ chân thon dài, không biết y đã đi đâu, tóc tai rối nhẹ, trên vai áo phông màu trắng có dính chút bụi bẩn. Y không phải kiểu người đô con, không hung dữ, cũng không lạnh lùng hay âm trầm một chút nào. Việc leo qua cửa sổ mà không phát ra tiếng động không biết có phải là kỹ năng bắt buộc của y hay không, còn việc lên tiếng để Sùng Thu phát hiện ra mình dường như cũng là cố ý. “Cậu vẫn chưa đổi mật mã.” “Anh đã đi đâu thế?” Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Sùng Thu ngẩn người: “Sẽ không có ai có thể đột nhập vào đâu.” “Có tôi vào được rồi này,” Nam Hoài dựa vào khung cửa sổ, giọng điệu thoải mái, “Tôi ra ngoài một chuyến, có chút việc.” Sùng Thu chậm rãi tiến lại gần đối phương: “Ba người đó… là do anh làm sao?” Nam Hoài vốn dĩ định nhảy xuống, nghe thấy câu này, động tác của y lặng lẽ khựng lại. Y không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận: “Cậu sợ không?” Sùng Thu: “Có ai ép anh làm vậy không?” Nam Hoài nghiêng đầu: “Giao dịch thôi. Chúng tôi đều lấy thứ mình cần.” “Nói vậy anh là…” Sùng Thu nghĩ một lát, “Kẻ sát nhân?” “Dù sao cũng nên gọi là sát thủ chứ,” Nam Hoài đính chính, “Cậu nói khó nghe quá.” Sùng Thu: “……Xin lỗi.” Nam Hoài chỉnh lại vạt áo, tay trái vô tình lướt qua bên hông: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nếu thực sự là tôi, cậu có sợ không?” Y hơi nghiêng đầu: “Có muốn tố giác tôi hay bắt tôi lại không?” Sùng Thu lắc đầu, xoay người đi, lúc trở lại trên tay còn cầm theo hộp sơ cứu quen thuộc. Bước chân của anh rất vội, thấy Nam Hoài vẫn còn ở đó mới thở phào, chạy bước nhỏ lại gần y: “Tôi có thể xem vết thương của anh không?” Nam Hoài nhìn Sùng Thu và đống tăm bông thuốc sát trùng trong tay đối phương, qua mấy giây sau, bàn tay đang vịn trên khung cửa sổ nhẹ nhàng buông lỏng, y vén áo phông lên: “Được thôi, nhưng cậu phải nhẹ tay một chút.” Y nháy mắt với Sùng Thu, cười nói: “Tôi sợ đau lắm.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
