Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 30
—— “Tôi tên Nam Hoài, cậu có thể gọi tôi là A Hoài.” Câu nói này vừa thốt ra, vạn vật xung quanh bỗng chốc như bị nhấn nút tạm dừng, ngay cả bầu không khí cũng đông cứng lại. Nụ cười của Nam Hoài vẫn còn treo trên môi, bàn tay dừng lại giữa không trung, cả người y đột nhiên bất động. Những vệt nước uốn lượn trên sàn nhà cũng giống như đã đóng băng, cả không gian trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. “Anh sao thế?” Sùng Thu cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu sao Nam Hoài vừa mới nói chuyện với mình giờ lại đột nhiên đứng im như một pho tượng. Anh thử đi lên một bước, ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào Nam Hoài thì mọi thứ trước mặt bỗng nhiên vỡ nát như mặt kính, những khung hình lập thể biến thành một mặt phẳng, bóng dáng của Nam Hoài cũng biến mất không thấy tăm hơi. Hai mắt của Sùng Thu trợn to, nhìn mọi thứ trong bức tranh trước mặt mình tan đi thành từng mảng, mà dưới chân anh không biết từ lúc nào đã biến thành một vực sâu thăm thẳm. Không kịp kêu cứu, anh đã cùng với những mảnh vỡ kia rơi xuống một cách nặng nề. “Hộc hộc——” Cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ ập đến, anh hít sâu một hơi, mở bừng mắt tỉnh lại. Đập vào mắt là trần nhà bệnh viện, đèn không bật, võng mạc in bóng một màu đêm xám xịt và âm u. Anh ngồi dậy, lồng ngực phập phồng không an ổn, mất một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Đúng rồi, Nam Hoài. Anh nhìn sang bên cạnh, tư thế ngủ của người trên giường bệnh vẫn không đổi, hơi thở đều đều. Sùng Thu thu hồi tầm mắt, day day sống mũi. —Là mơ sao? Não bộ của anh vẫn còn chìm đắm trong khung cảnh vừa rồi, giống như một bộ phim mà chính anh là người trong cuộc. Từng chi tiết, từng câu nói, từng biểu cảm anh đều nhớ như in, thậm chí lúc này đầu ngón tay vẫn đang run rẩy, trong lòng vẫn còn sợ hãi trước cảnh tượng Nam Hoài biến mất. Nếu chỉ là một giấc mơ thì mọi thứ có hơi chân thực quá mức rồi. Nhưng nếu không phải mơ, thì có thể là gì? Tính ra, đây đã là lần thứ hai anh mơ thấy Nam Hoài lúc nhỏ. Lần trước là sáng sớm hôm qua, giấc mơ này dường như cũng có mốc thời gian tương tự. Trong mơ, gương mặt của Nam Hoài vẫn còn rất thanh tú, đường nét chưa hoàn toàn nảy nở nhưng ngũ quan đã đẹp đến kinh ngạc. Sùng Thu nhớ lại dáng vẻ của Nam Hoài trong mơ, góc nghiêng dính máu nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ nhìn mình, yết hầu của anh lại bắt đầu rục rịch. Nhưng điểm phi lý cũng chính là ở đây. Giấc mơ suy cho cùng phải được xây dựng dựa trên nền tảng thực tế, con người không thể tự tưởng tượng ra những sự vật vượt quá nhận thức của bản thân. Rõ ràng anh và Nam Hoài mới quen biết nhau chưa đầy hai tháng, anh cũng chưa từng xem qua bất kỳ bức ảnh thời thiếu niên nào của Nam Hoài, sao có thể vô duyên vô cớ hết lần này đến lần khác mơ thấy đối phương như vậy? Hơn nữa, giấc mơ thường không có logic, bối cảnh cũng rất hỗn loạn, nhưng khung cảnh trong giấc mơ vừa rồi từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, mỗi một lời nói và hành vi của nhân vật cũng logic đâu ra đấy, ngoại trừ thân phận của Nam Hoài. Bây giờ nhớ lại, dáng vẻ của Nam Hoài không có can hệ gì tới đám lưu manh, trái lại có chút giống với những sát thủ chuyên nghiệp trong phim ảnh. Nghĩ đến đây, phía sau ót lại truyền đến cơn đau âm ỉ như bị kim châm, Sùng Thu nhất thời nín thở. Đợi cơn đau đi qua, anh mới xuống giường, khoác thêm áo ngoài, tự rót cho mình một ly nước. Thời gian này cơn đau đầu xảy ra hơi thường xuyên. Anh ấn ấn thái dương, chạm vào vết sẹo cũ của mình. Bao nhiêu năm trôi qua, vết thương này đã nhạt đến mức gần như không thấy rõ, không hiểu sao gần đây bỗng nhiên lại bắt đầu “hoạt động” trở lại. Lẽ nào do lúc ngã xuống đã kích thích đến nó rồi? Năm đó bác sĩ nói rằng một số dây thần kinh trong não anh bị máu bầm chèn ép nên gây ra tình trạng mất trí nhớ. Do rủi ro quá cao cộng thêm những ký ức bị mất không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập hàng ngày, bác sĩ không khuyến khích anh làm phẫu thuật. Sau khi xuất viện, tình trạng hồi phục của anh cũng rất tốt, bao nhiêu năm nay chưa từng tái phát bao giờ, sao gần đây lại đột nhiên phát bệnh? Sùng Thu bưng ly nước trở lại giường hộ công, chợt nghĩ đến một khả năng —— nếu giấc mơ của anh không phải là mơ mà chính là đoạn ký ức đã mất đi thì sao? Điều này có thể giải thích tại sao anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Nam Hoài lúc nhỏ nhưng lại có thể mơ thấy hình dáng niên thiếu của đối phương. Bởi vì, bọn họ vốn dĩ đã từng quen biết nhau từ lâu rồi. Anh siết chặt ly nước, mặt nước trong ly nổi lên gợn sóng lăn tăn. Nhưng nếu họ đã quen biết từ lâu, tại sao lúc mới gặp mặt Nam Hoài lại không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hai người đã từng quen biết? Chẳng lẽ Nam Hoài cũng bị mất trí nhớ sao? Sùng Thu nhất thời không thể giải thích được, thông tin mà anh nhận được từ “giấc mơ” trong giai đoạn hiện nay vẫn là quá ít. Nếu đó thực sự là ký ức của chính mình, anh cũng phải đợi khôi phục nhiều hơn mới có thể phân tích được. Còn việc khôi phục ký ức… xem ra việc đi kiểm tra sức khoẻ nhất định phải đưa vào lịch trình rồi. Ngay lúc này, trên giường bệnh bên cạnh bỗng truyền đến tiếng động. Sùng Thu lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ, tiện tay đặt ly nước lên tủ, đứng dậy đến xem. Không biết vì sao, anh thấy Nam Hoài sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, lông mày cũng nhíu chặt y hệt như lúc chiều. Sùng Thu lập tức quẳng “giấc mơ” sang một bên, cẩn thận dùng khăn ướt lau đi mồ hôi trên trán Nam Hoài, đặt lòng bàn tay lên, hơi nóng. Anh nhẹ nhàng lật góc chăn lên kiểm tra vết thương, không có máu rỉ ra, tình trạng miệng vết thương khép lại cũng khả quan. Đại khái vẫn là do tình trạng nhiễm trùng nhẹ nên dẫn đến phát sốt. “Nam Hoài?” Sùng Thu gọi tên y, “Anh có nghe thấy tôi nói không?” “Nam Hoài,” Anh khựng lại một chút, gọi: “A Hoài?” Cổ tay đang đặt trên trán Nam Hoài bỗng dưng bị nắm lấy, Sùng Thu cúi đầu, một bàn tay trắng trẻo đang đặt lên cổ tay anh. Chủ nhân của bàn tay là Nam Hoài đã mở mắt. Chưa kịp vui mừng thì Sùng Thu đã phát hiện trong ánh mắt của đối phương toát lên một tia lạnh lẽo. “A Hoài?” Sùng Thu sững sờ, cảm thấy trạng thái của y không đúng lắm, anh ngừng lại một lát mới mở lời: “Anh tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không?” Nghe thấy giọng nói của anh, Nam Hoài dường như mới hoàn toàn tỉnh táo. Y nhắm mắt lại, tầm mắt một lần nữa xác định tiêu cự trên mặt Sùng Thu. Lực đạo nắm cổ tay Sùng Thu lập tức nới lỏng, bàn tay còn lại cũng rút ra từ dưới gối. “Là cậu à.” Giọng của Nam Hoài trầm thấp và khàn, khi nâng mắt lên, vẻ lạnh lẽo trong mắt đã biến mất tăm, nhanh đến mức Sùng Thu tưởng chừng đó chỉ là ảo giác. Y che miệng ho khan vài tiếng, động tác ảnh hưởng đến vết thương ở bụng, y lại “suýt” một tiếng kêu đau, “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Sùng Thu bật đèn ngủ đầu giường, đỡ y ngồi dậy, điều chỉnh giường bệnh đến độ cao phù hợp để Nam Hoài dựa lưng, sau đó lấy gối nằm trên giường hộ công lót sau lưng y, lúc này mới nhìn điện thoại. Màn hình hiển thị hiện tại là 3 giờ sáng, “16 tiếng.” Nam Hoài dựa vào gối ngồi vững, “Lâu thế sao? Hèn gì tôi cảm thấy mệt quá.” Vừa mới tỉnh, vẻ mệt mỏi không tránh khỏi vẫn còn trên gương mặt y, mái tóc lòa xòa trước trán, cả người toát lên vẻ đẹp trai mà tiều tụy, dần dần trùng khớp với hình ảnh người thiếu niên bị thương trong giấc mộng của Sùng Thu. “Bác sĩ nói vết thương của anh bị nhiễm trùng nhẹ dẫn đến phát sốt, vì vậy thời gian ngủ cũng dài hơn,” Sùng Thu nhấn nút gọi ở đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại mới, “Điện thoại của chúng ta đều bị hỏng rồi, tôi nhờ người gửi cái mới đến, đã lắp sim của anh vào rồi, anh xem có bị mất thông tin quan trọng nào không.” Nam Hoài nở một nụ cười với anh, “Cảm ơn.” Hắng giọng một tiếng, Sùng Thu lại rót một ly nước mới cho y, “Uống chút nước đi, vết thương của anh còn đau không?” “Một chút.” Nam Hoài cầm ly nước, chậm rãi uống hết nửa ly dưới sự quan sát của Sùng Thu. Phát hiện ánh mắt của đối phương hơi kỳ lạ, y đặt ly nước xuống, hỏi: “Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?” Sùng Thu vẫn luôn nghĩ về cảnh tượng vừa giống thật vừa giống mơ kia, trả lời: “Không có gì, vừa rồi tôi đã mơ thấy một giấc mơ.” Nam Hoài hơi nhướng mày, “Để tôi đoán xem, không phải cậu lại mơ thấy tôi nữa chứ?” “…… Đúng vậy.” Sùng Thu gật đầu. Nam Hoài vẻ mặt đầy tò mò, “Lần trước mơ thấy tôi khóc, lần này lại là gì?” “Tôi mơ thấy ——” Sùng Thu vừa định mở lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vang, anh đành dừng lại, “Lát nữa nói sau.” Nam Hoài đồng ý. Bác sĩ trực ca nhận được tín hiệu đến kiểm tra thân thể cho Nam Hoài. “Hiện tại thì vết thương đang khép miệng rồi, triệu chứng nhiễm trùng nhẹ của hôm qua cũng đã giảm bớt. Mấy ngày này cậu đừng để vết thương bị dính nước, trước khi vết thương lành hẳn cũng đừng vận động mạnh, mỗi ngày thay băng một lần sẽ nhanh khỏe lại thôi.” Sùng Thu ghi nhớ từng lời nhắc nhở, “Cảm ơn bác sĩ.” “Không khách sáo.” Bác sĩ xua tay, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Nhớ lại việc Nam Hoài đã ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ăn gì, Sùng Thu đã tranh thủ đặt đồ ăn ngoài trong lúc bác sĩ kiểm tra. Người bị thương không được ăn đồ nhiều dầu mỡ hay quá mặn, anh gọi một phần cháo thịt bằm hột vịt bách thảo, còn đặc biệt tham khảo ý kiến bác sĩ xem có ăn được hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới xác nhận đơn hàng. Tiệm cháo mở cửa 24 giờ ngay gần bệnh viện, lúc giao đến, bác sĩ cũng vừa vặn kiểm tra xong và rời đi. Sùng Thu mở hộp thức ăn, cháo bốc lên hơi ấm nhưng không quá nóng. Anh cầm muỗng khuấy đều, định đưa cho Nam Hoài, ngước lên thì thấy Nam Hoài đang xem điện thoại. Y cầm điện thoại bằng hai tay, ngón tay gõ gõ gì đó trên màn hình, có vẻ rất bận rộn. Xuất phát từ tư tâm của chính mình, Sùng Thu thấy vậy liền múc một muỗng cháo, dùng chén hứng ở dưới đưa đến bên môi Nam Hoài, “Anh ăn một chút đi?” Nam Hoài đang bận nhưng rất phối hợp há miệng, dáng vẻ có vài phần ngoan ngoãn. “Nóng không?” Sùng Thu hỏi. Nam Hoài: “Vừa rồi.” Hai người phối hợp ăn ý, một người đút một người ăn, chẳng bao lâu sau phần cháo đã thấy đáy. Ăn xong, Nam Hoài mới dời mắt khỏi điện thoại. Sùng Thu vừa rồi vô tình nhìn thấy một chút màn hình, giống như giao diện của một phần mềm trò chuyện nào đó, anh chỉ nhìn lướt qua rồi không nhìn nữa. “Báo bình an cho gia đình sao?” Sùng Thu hỏi. Anh nhớ có lần Nam Hoài đã nhắc đến bà nội của mình. Nam Hoài lắc đầu, “Có thể xem như ——” Y cân nhắc một lát, “Bàn giao ít việc với công ty cũ.” Nếu là trước đây Sùng Thu có lẽ sẽ tin, nhưng kể từ sau giấc mơ kia, anh đã sinh ra nghi ngờ về thân phận của Nam Hoài. Theo lời mà Nam Hoài tự kể, trước đây y là một nhân viên kinh doanh ở lĩnh vực ngoại thương, thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, vì vậy nên việc tiếp xúc với nhiều người bao gồm cả Chu Nguyên Sơn cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, y đã kinh doanh cái gì mới có thể đứng cùng một thuyền với Chu Nguyên Sơn được chứ? “A Hoài,” Sùng Thu tạm thời chưa thể nghĩ thông, định thử hỏi một chút, “Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?” Anh quan sát biểu cảm của Nam Hoài. Sau khi nói ra câu đó, Nam Hoài cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt hổ phách thoáng hiện một ý cười đùa cợt: “Không phải cậu muốn nói là đã gặp tôi trong giấc mơ đấy chứ?” Mặc dù đúng là như vậy thật, nhưng nghe qua dường như có gì đó không đúng lắm. Sùng Thu hơi lưỡng lự, “Nhưng nó không giống với giấc mơ cho lắm, tôi nghi ngờ đó là đoạn ký ức mà tôi đã đánh mất.” “Mất trí nhớ?” Sùng Thu sực nhớ là hình như mình vẫn chưa kể với Nam Hoài về chuyện này. Anh đơn giản giải thích lại một chút. Nam Hoài lộ ra vẻ mặt trầm tư, nửa ngày sau, trong lúc Sùng Thu tưởng rằng y vẫn đang chìm vào hồi ức, trên trán anh đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp. “Sùng tổng,” Nam Hoài một tay xoa xoa trán anh, động tác rất giống như đang trêu chó, “Cách bắt chuyện này hình như có hơi lỗi thời rồi thì phải?” “……” Sùng Thu im lặng. Nếu đặt bản thân vào vị trí của Nam Hoài, việc mình nói mơ thấy người ta hai lần liên tiếp quả thật giống như một kiểu bắt chuyện vụng về và lỗi thời. Xem ra việc ưu tiên hàng đầu vẫn là khôi phục ký ức. “Tuy nhiên,” Tay Nam Hoài lướt dọc theo đường chân tóc đến thái dương, phần thịt ngón cái nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo đã bạc màu, “Cũng không phải là không thể.” Lạ kỳ thay, vết thương ở đó rõ ràng đã lành từ lâu, ngoại trừ một vết sẹo mờ trên bề mặt thì Sùng Thu đã sớm mất cảm giác về nó rồi. Nhưng lúc này bị Nam Hoài chạm nhẹ vào như vậy, anh đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy. Sùng Thu nắm lấy tay Nam Hoài, “Ý anh là sao?” “Cũng có khả năng…” Nam Hoài bị anh nắm tay cũng không phản kháng, chậm rãi nháy mắt trái với Sùng Thu một cái, “—— Chúng ta thực sự quen biết nhau thì sao?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
