Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 29
Đêm ấy, trang dinh thự an tĩnh đứng sừng sững dưới màn đêm. Ban ngày vừa đổ một trận mưa nhưng vầng trăng vẫn đúng hẹn xuất hiện trên bầu trời, một nửa thân mình nấp sau lớp mây đen mỏng manh như tơ lụa, chậm rãi nương theo cơn gió, rải xuống mặt đất những tia sáng dịu dàng, không thiên vị một ai. Sùng Thu đột nhiên choàng tỉnh giữa bầu không khí tĩnh mịch ấy. Trước mặt anh là một khoảng tối đen, chỉ có chiếc đồng hồ báo thức nơi đầu giường đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Sùng Thu cầm lên xem, 2:30 sáng. Anh nằm vật lại xuống giường, cánh tay gác lên che đi đôi mắt, trong căn phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng gió rít qua cửa sổ. Chất lượng giấc ngủ của anh vốn không tốt, việc tỉnh giấc giữa đêm đã là chuyện thường xảy ra. Trải nghiệm nhiều rồi cũng thành kinh nghiệm, những lúc thế này cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Anh buông tay xuống, cảm thấy cổ họng hơi khát nên ngồi dậy, bật đèn ngủ ở đầu giường lên rồi cầm lấy ly nước của mình. Ông bà nội đã rời đi từ hôm kia để tham dự một cuộc họp quan trọng, mấy ngày nay trong nhà cũ chỉ có mình anh. Quản gia và những người khác đều đã nghỉ ngơi ở tòa nhà bên cạnh vào ban đêm, vì vậy cũng không cần lo lắng sẽ có người làm phiền đến mình. Thế nhưng khi Sùng Thu nửa tỉnh nửa mê lê chân bước ra mở cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng động truyền đến từ dưới lầu, cả người anh lập tức tỉnh táo hẳn lên. Không đúng. Sùng Thu siết chặt ly nước. Ban ngày anh vừa mới nói chuyện điện thoại với bà nội, họ chỉ vừa tới nơi, cho dù có quyết định quay về đột xuất cũng không thể nhanh như vậy được. Chẳng lẽ là quản gia hay dì giúp việc? Nhưng vào giờ này, họ đến đây làm gì? Hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ có chiếc đèn đêm ở gần sát phòng ngủ đang yên lặng phát sáng. Sùng Thu im lặng chờ đợi một lúc, xác định đối phương không phát hiện ra mình đã tỉnh giấc. Tiếng động ở dưới lầu vẫn tiếp diễn, âm thanh rất nhỏ nhưng giữa căn biệt thự trống trải thì bấy nhiêu thôi cũng đã quá rõ ràng. Anh thả nhẹ bước chân, áp sát vào vách tường mà đi, thuận tay đặt ly nước lên kệ trang trí. —Là ai vậy? Càng đến gần tầng một thì âm thanh kia càng rõ. Ánh mắt của Sùng Thu quét qua phòng khách, sảnh trước, cuối cùng dừng lại ở phòng bếp bán lộ thiên. Anh cẩn thận bước xuống bậc thang cuối cùng. Chỉ thấy trong gian bếp rộng lớn, ánh sáng duy nhất được phát ra từ hai cánh cửa tủ lạnh mở toang. Nguyên liệu ở ngăn trên không có dấu vết bị động vào, nhưng ngăn kéo của tầng đông lạnh lại “không cánh mà bay”. Anh nín thở, nhón chân cố gắng giảm thiểu tiếng động khi di chuyển để tránh làm đối phương phát hiện. Tiến gần thêm một đoạn ngắn nữa, anh vịn vào quầy bar, nhón chân nhìn vào trong phòng bếp. Chiếc ngăn kéo tầng đông lạnh “mất tích” kia đang nằm chình ình trên mặt đất, đá viên mà dì giúp việc chuẩn bị ban ngày đã vơi đi gần một nửa. Ban đêm điều hoà ở biệt thự bật chế độ hằng nhiệt 26°C, đối với con người là mức độ thoải mái nhưng đối với đá thì lại là quá nóng. Không ít đá viên đã tan ra thành nước, vệt nước uốn lượn xen lẫn bên trong là những sợi chất lỏng màu đỏ tươi. Sùng Thu ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt, đồng thời, tai anh bắt được hơi thở của một người khác. Anh âm thầm chộp lấy một con dao, chậm rãi rón rén đến bên sườn quầy bar. Khi nhìn thấy một bóng người, đồng tử của anh mạnh mẽ co rụt lại. Không phải quản gia, không phải dì giúp việc, cũng không phải bất kỳ ai mà anh quen biết. Vị khách không mời mà đến đột nhập vào nhà anh giữa đêm khuya đang khoanh chân ngồi trên nền nhà, đưa lưng về phía anh, cúi đầu không biết đang làm gì. Nhìn từ phía sau, người này có vóc dáng gầy gò, mái tóc ngắn, trên người mặc một bộ đồ đen. Ánh đèn từ tủ lạnh hắt lên người y một luồng sáng lạnh lẽo kèm theo từng đợt khí lạnh, khung cảnh này nhìn thế nào cũng thấy giống hệt màn dạo đầu của một bộ phim kinh dị trinh thám. Y vào đây bằng cách nào? Anh không nghe thấy tiếng phá cửa sổ, cửa chính cũng đóng lại bình thường, bảo vệ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, làm sao y có thể xuất hiện ở đây giống như từ trên trời rơi xuống vậy? Y muốn làm gì? —Bình tĩnh. Sùng Thu tự nhủ trong lòng. Hiện tại ở đây chỉ có một mình anh, trong trường hợp chưa xác định được ý đồ của đối phương và liệu y có mang theo vũ khí hay không, tốt nhất anh nên tránh xa chỗ này trước, đối đầu trực diện không phải là một ý hay. Phòng khách có điện thoại nội bộ, nơi ở của quản gia và mọi người không xa, trong vòng 5 phút là có thể chạy tới. Anh định thần lại, hai tay nắm chặt con dao, từng bước từng bước lùi lại phía sau. Vừa lùi đến bước thứ ba, Sùng Thu bỗng nghe thấy trong không khí vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ. Anh chợt nhận ra bóng người đang quay lưng về phía mình đã không có động tĩnh gì từ nãy đến giờ. —Bị phát hiện rồi. Sửng sốt chưa đến một giây, Sùng Thu ngay lập tức chạy vọt về phía phòng khách. Nào ngờ giây tiếp theo khoé mắt đã bắt gặp một bóng đen lướt tới, mắt anh hoa lên, cổ tay truyền đến một cơn đau nhức. Con dao mất kiểm soát tuột khỏi tay rơi xuống thảm rồi bị ai đó dùng chân đá văng ra xa. Anh thậm chí không kịp nhìn rõ động tác của đối phương, đến khi hoàn hồn lại thì bóng người phía trước đã biến mất, thay vào đó là một vật sắc nhọn đang kề sát vào eo anh từ phía sau qua lớp áo ngủ, đồng thời là một hơi thở ấm nóng xa lạ phả vào sau ót. “Anh là ai?” Càng vào những lúc như thế này, Sùng Thu lại càng bình tĩnh. Anh nỗ lực ổn định hơi thở, đầu óc vận hành với một tốc độ chóng mặt: “Anh muốn gì? Đừng kích động, anh cần tiền sao? Tôi có thể cho anh biết mật mã thẻ ngân hàng.” Vật sắc nhọn đang lẳng lặng phục kích bên eo, giống như một con rắn độc có thể chồm lên cắn người bất cứ lúc nào. Sùng Thu lại nghe thấy một tiếng cười, đó là tiếng cười bằng mũi, trầm thấp, không mang theo bất kỳ ý vị nào. “Thẻ ngân hàng?” Người nọ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói mang theo một chút khàn khàn đặc trưng của giai đoạn cuối thời kỳ vỡ giọng, nghe vẫn còn rất thanh xuân, tuổi đời không lớn: “Tôi cần nó làm gì?” Không cần tiền? Trong lòng Sùng Thu chùng xuống. Anh thấy chỗ người nọ vừa đứng lên có rơi một chiếc khăn lông ở đó. Do chủ nhân bỏ đi đột ngột nên nó mất kiểm soát nằm xòe ra một nửa, lộ ra những viên đá bọc bên trong. Viền khăn còn dính chất lỏng màu đỏ tươi, rõ ràng cùng một loại với thứ chất lỏng pha lẫn với nước đá trên sàn —— là máu. Y đang xử lý vết thương? Loại người nào mà lại xông vào nhà người khác xử lý vết thương vào giờ này? Là tội phạm bỏ trốn? Hay là vừa mới gây án xong? “Vậy anh định giết tôi để diệt khẩu sao?” Sùng Thu nhắm mắt lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tính toán xem nếu mình bị thương thì xác suất kịp thời gọi điện thoại cầu cứu là bao nhiêu. Người này hành động quá nhanh, anh không đặt nhiều hy vọng vào bản thân, nhưng dù sao cũng phải thử một lần mới được. “Giết cậu?” Người phía sau lên tiếng, dường như không ngờ anh lại hỏi thẳng thừng như vậy. Anh lại nghe thấy tiếng cười. Người này dường như rất thích cười, vật sắc nhọn đang tì vào sau eo Sùng Thu nhẹ nhàng vẽ một hình dấu “X” lên lưng anh: “Nhiệm vụ hôm nay của tôi đã kết thúc rồi, ừm…” Giọng nói của y khựng lại một chút, giải thích rất ân cần: “Nghĩa là đã tan làm rồi ấy.” Y ngáp một cái, giọng điệu lười biếng: “Tăng ca mệt lắm, lại không có tiền tăng ca, tôi tạm thời không có hứng thú.” Nhiệm vụ gì, tăng ca gì? Sùng Thu không hiểu những lời này cho lắm, nhưng anh hiểu được ý nghĩa trong đó. Nghĩa là, y sẽ không giết mình. Giọng nói và ngữ khí của đối phương nghe qua không giống những tên sát nhân biến thái trong phim, không khiến người ta cảm thấy âm u đáng sợ, ngược lại còn cảm thấy rất… thú vị. Dù sao Sùng Thu cũng mới 15 tuổi, cái độ tuổi gan lì, sự hiếu kỳ dễ dàng lấn lướt nỗi sợ hãi. Anh hỏi: “Vậy tại sao anh lại dùng dao để khống chế tôi?” “Rõ ràng cậu là người đã chĩa dao vào tôi trước mà,” Người phía sau giọng điệu đầy vô tội, “Đây gọi là phòng vệ chính đáng.” Sùng Thu tức đến bật cười: “Anh đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm để phòng vệ chính đáng với tôi à?” Người nọ lại chẳng thấy logic của mình có gì sai, y lại vẽ một dấu tích thật lớn sau lưng Sùng Thu. “Hơn nữa, cậu nhìn cho kỹ xem, tôi cầm dao lúc nào?” Cảm giác đau nhói biến mất, một lát sau, một chiếc đũa dài và mảnh xuất hiện trước mắt Sùng Thu. “……” Những ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc đũa lắc lắc, giống như đang chào hỏi. Sùng Thu cảm thấy sự khống chế sau lưng mình biến mất, cánh tay cũng được tự do. Anh vung vẩy tay, theo bản năng bước tới trước hai bước rồi mới xoay người lại. Kẻ chủ mưu của mọi chuyện vẫn đứng yên tại chỗ. Khi hai người đối mặt nhau, đối phương còn giơ tay lên chào anh một tiếng: “Hi~ ” Đó là một thiếu niên cao hơn anh một chút. Lúc nãy chỉ thấy bóng lưng nên Sùng Thu không để ý, bây giờ đứng đối diện anh mới phát hiện người này không hề đeo bất kỳ thứ gì để che mặt. Gương mặt nằm giữa ranh giới giữa thanh niên và thiếu niên, dường như không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi. Ngoại hình của y hoàn toàn trái ngược với định nghĩa “tên đồ tể hung ác”: ngũ quan tinh tế, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt vừa thoát khỏi nét ngây thơ để hiện rõ những đường nét góc cạnh của người trưởng thành. Ngay cả mấy giọt máu bắn lên mặt trông cũng giống như những nét chấm phá được vẽ lên một cách có chủ đích. Bên trái sống mũi gần mắt có một nốt ruồi nhỏ. Chắc là y thật sự đang bị thương, trên áo phông có một lỗ rách rõ rệt ở vị trí bụng, màu vải xung quanh đó cũng đậm hơn những chỗ khác. Sùng Thu có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, sau đó bị tiếng chuông cửa kéo về thực tại. “Thiếu gia,” Trên màn hình chuông cửa hiện lên hình ảnh quản gia và mấy người bảo vệ phía sau, “Lâm Minh và mọi người đi tuần tra thấy tầng một vẫn sáng đèn, là cậu phải không?” Người đối diện thu lại nụ cười, liếc về sảnh trước rồi đưa mắt trở lại gương mặt Sùng Thu. Hai người nhất thời không nói gì, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trọng một cách kỳ lạ. “Thiếu gia?” Người ngoài cửa vẫn đang chờ câu trả lời. Sùng Thu theo bản năng bước về sảnh trước nhưng người kia vẫn không động đậy. Anh quay đầu lại, ánh đèn từ phòng bếp hắt chéo xuống, một nửa thân hình của người nọ được ánh sáng bao phủ, nửa còn lại chìm vào bóng tối. Một chút ánh sáng lạnh lẽo rơi vào mắt đối phương, Sùng Thu phát hiện đồng tử của y là màu hổ phách hiếm thấy. Khi y nhìn ai đó mà không mang theo cảm xúc, đôi mắt ấy trông giống như một đôi ngọc thạch giá băng. “Thiếu gia?” Tình hình hiện tại có thể nói là rất bất lợi cho y. Cho dù y có thể khống chế Sùng Thu trước khi quản gia bước vào, nhưng sau đó thì sao? Song quyền khó địch nổi bốn tay, chưa kể trên người y còn có thương tích. Dưới ánh nhìn của thiếu niên, Sùng Thu đi về sảnh trước, nhấn nút: “Chú Lý.” “Thiếu gia, cậu không sao chứ?” Quản gia vội vàng hỏi. Sùng Thu không quay đầu, trả lời bằng giọng điệu bình thường: “Tôi không sao, vừa rồi khát nước nên đi xuống lầu rót nước thôi, có chuyện gì vậy?” Quản gia thở phào: “Không sao là tốt rồi, cũng không có chuyện gì đâu, chúng tôi biết hôm nay chỉ có một mình cậu ở nhà nên hơi lo lắng. Vậy cậu uống nước xong thì nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì gọi cho chúng tôi nhé.” Sùng Thu: “Được, tôi biết rồi, chú và mọi người cũng nghỉ sớm đi.” “Vâng.” Màn hình tối đen, Sùng Thu xoay người lại. Anh thấy người nọ đã quay lại gần quầy bar từ lúc nào, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn mình, rõ ràng hành động của Sùng Thu đã nằm ngoài dự đoán của y. “Tôi tên là Sùng Thu,” Yết hầu của Sùng Thu chuyển động, “Anh tên gì?” Người nọ không trả lời ngay mà đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó định bước đi nhưng không để ý mà loạng choạng một cái. Sùng Thu theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ, nào ngờ lại bị trúng một cú lừa. Người nọ tự vịn vào quầy bar đứng vững, trên mặt là nụ cười đắc ý. Y ôm miệng vết thương, cười đến mức ho nhẹ mấy tiếng rồi lại phát ra tiếng “suýt” khe khẽ vì bị đau. Khó khăn lắm mới nhịn được cười, đối diện với gương mặt không cảm xúc của Sùng Thu, y nghiêng đầu: “Hóa ra cậu không phải kẻ ngốc.” Sùng Thu: “……” “Tại sao không kêu cứu? Không sợ tôi giết cậu à?” Y hỏi. Sùng Thu: “Anh nói rồi, anh không muốn tăng ca.” Y kinh ngạc: “Cậu tin thật sao?” Sùng Thu bấm ngón tay cái vào lòng bàn tay, gương mặt vẫn là một vẻ bình thản: “Ừm.” “Tôi lừa cậu đấy.” Y vẫn cầm chiếc đũa trong tay, xoay một vòng như đang xoay bút. Sùng Thu thần sắc như thường: “Chú Lý và mọi người chắc là vẫn chưa đi xa đâu.” “Được rồi, được rồi, tôi không đùa nữa,” Y có đôi chân mày rất sắc sảo, khi tỏ ra lạnh lùng thường trông khá trưởng thành và đáng sợ, nhưng khi cười lên lại như băng tuyết tan đi, trở về đúng với lứa tuổi vốn có, tràn đầy khí chất thiếu niên, “Nể tình cậu đã giúp tôi ——” Y đưa một bàn tay ra, lòng bàn tay vẫn còn dính những vệt máu khô: “Tôi tên Nam Hoài, cậu có thể gọi tôi là A Hoài.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
