Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 28
“…… Tình hình đại khái là như vậy. Không, chắc là không cùng một băng nhóm với đám người lần trước.” “Ừm, có động tĩnh gì thì lập tức thông báo cho tôi.” Cúp điện thoại, Sùng Thu ngửa đầu ra sau dựa vào bức tường của bệnh viện. Mặt tường vừa lạnh vừa cứng, đầu mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng khiến người ta khó chịu. Anh thả lỏng tâm trí, một giây, hai giây, sau đó trước mắt lại đột ngột hiện ra một mảng đỏ rực. Là màu máu trên người Nam Hoài. Anh nhấc tay lên, vết máu trong lòng bàn tay đã khô cạn, những vệt máu đỏ thẫm như mạng nhện in hằn trên tay anh, nhìn kỹ thì bàn tay ấy vẫn còn đang run lên nhè nhẹ. Anh siết tay thành nắm đấm nhưng cơn run vẫn không dừng lại, giống như một cơn co giật không thể kiểm soát. Cảm giác đau nhói nơi thái dương cứ chốc chốc lại dâng lên chưa từng ngừng nghỉ, anh đưa tay lên ấn nhẹ, đầu ngón tay lướt qua một vết hằn dài cỡ một cm, trông như một vết sẹo mờ. —Sẽ là ai đây? Anh nghĩ. Sùng Bác Văn hiện tại vẫn đang bị tạm giam, có người canh giữ ngày đêm, dù hắn có tâm cơ đến đâu cũng không thể gây ra sóng gió gì được. Còn đôi cha mẹ kia của hắn thì bởi vì đứa con độc nhất ấy mà thời gian này đã chạy vạy khắp nơi, công ty cũng đã thua lỗ đến mức đang đứng trên bờ vực phá sản. Dựa theo bản báo cáo hành tung hàng ngày, thân họ đã tự lo không xong, về lý mà nói thì không có thời gian và cũng không có lá gan để lập ra mưu kế cho những việc này. Hơn nữa, hôm qua anh và Nam Hoài chỉ là nhất thời hứng thú muốn đi ngắm bình minh, ngay cả những người bạn cùng ăn chung tối qua cũng không biết họ đi đâu. Làm sao đám người kia có thể tính toán chính xác như vậy, biết họ sẽ xuất hiện ở đó vào thời điểm đó? Trừ khi bọn chúng đã phái người theo dõi họ từ lâu rồi. Mặc dù Nam Hoài đã đứng ra bảo đảm nhưng Sùng Thu vẫn không loại trừ Chu Nguyên Sơn ra khỏi danh sách tình nghi. Anh thừa nhận mình có tư tâm. Anh gần như không biết gì về quá khứ của Nam Hoài, vậy mà đột nhiên ở đây lại tình cờ gặp được một người có vẻ rất thân thiết với y, thế lực đứng sau cũng không thể xem thường, hạng người như vậy có thể làm ra chuyện tốt gì được chứ? Nhưng đúng như Nam Hoài nói, anh tạm thời vẫn chưa nghĩ ra lý do để Chu Nguyên Sơn làm việc này. Hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân, Sùng Thu ngẩng đầu, cảnh sát đã đến muộn. Lạc Thành là một thị trấn nhỏ tương đối hẻo lánh, tổng dân số không nhiều. Vì là một thành phố du lịch khá nổi tiếng, mỗi khi đến mùa du lịch cao điểm sẽ có một lượng lớn du khách đổ về, người đông thì tai mắt tạp nham, dễ phát sinh sự cố. Thời gian gần đây cảnh sát gần như ngày nào cũng phải xử lý một vài vụ xô xát nhỏ, ví dụ như gây gổ đánh nhau. Nhưng một vụ tai nạn nghiêm trọng thế này vẫn là rất hiếm thấy. Do đó phía cảnh sát đặc biệt xem trọng, phái hẳn ba viên cảnh sát đến để điều tra tình hình. Sùng Thu ngồi trên ghế dài, vẻ ngoài trông có hơi nhếch nhác nhưng khí chất trên người vẫn không thay đổi, trầm ổn vững vàng, trả lời trôi chảy tất cả câu hỏi của cảnh sát. “Chưa từng gặp qua. Khoảng chừng 20 người.” Viên cảnh sát đứng đầu hơi lớn tuổi hỏi: “Sau khi các cậu rơi xuống vách núi thì bọn chúng liền bỏ đi sao?” “Không chắc lắm,” Sùng Thu hồi tưởng lại một chút, “Có một khoảng thời gian tôi mất đi ý thức, nhưng đại khái chỉ mấy phút thôi, khi tỉnh lại thì không thấy bọn chúng đâu nữa.” Cảnh sát lại hỏi về địa điểm xảy ra sự việc và thời gian cụ thể, cũng như đặc điểm diện mạo của đám người hung thủ và các thông tin khác, Sùng Thu đều lần lượt đáp lại. “Được rồi anh Sùng, chúng tôi đã nắm rõ tình hình sơ bộ,” Các viên cảnh sát đứng dậy, “Đồng nghiệp của chúng tôi đã đến hiện trường để điều tra, nếu có tiến triển gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh bất cứ lúc nào.” Sùng Thu cũng đứng dậy, bắt tay tạm biệt họ: “Vất vả cho các anh rồi.” Tiễn bọn họ rời đi, Sùng Thu định quay về phòng bệnh. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì nắm cửa đã tự động xoay, cửa bị mở ra từ bên trong. Sùng Thu lùi lại một bước, La Thanh từ phòng bệnh bước ra ngoài. Hai người chạm mắt nhau, La Thanh nói: “Vẫn chưa tỉnh.” Sùng Thu gật đầu, nhìn qua ô kính hẹp trên cửa phòng bệnh, Nam Hoài vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường. “Anh gọi điện xong rồi à?” Cô hỏi. “Ừm, phiền cô quá,” Sùng Thu đẩy cửa định vào phòng, chợt nhớ ra một chuyện, anh xoay người nói: “Tôi sẽ quy đổi thành tiền để bù lại thời gian đã làm lỡ cho cô.” La Thanh xua tay: “Khách sáo cái gì, tôi giúp bà nội đi giao đồ, chỉ tiện đường đi ngang qua thôi, thuận tay thôi mà.” Cô nhún vai: “Hơn nữa các anh cũng đã giúp tôi không ít việc, chúng ta xem như huề nhau.” “Có điều, anh định cứ thế này mà vào sao?” La Thanh chỉ chỉ lên người anh. Sùng Thu cúi đầu nhìn mình, thấy trên áo quần dính toàn bụi đất và vết máu khô, anh có chút mất kiên nhẫn mà “tặc lưỡi” một tiếng, tiện tay phủi phủi, dĩ nhiên là vô dụng. “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Sùng Thu không giấu giếm, kể ngắn gọn lại quá trình cho cô nghe. Lạc Thành dù sao cũng là quê hương của cô, La Thanh khó mà tưởng tượng được ở vùng đất này lại xảy ra chuyện như vậy: “Thế thì các anh đúng là mạng lớn thật.” Cô quay đầu ra sau nhìn Nam Hoài. “Hay là anh cũng đi kiểm tra một chút đi,” La Thanh nói, “Tôi ở đây giúp anh trông chừng anh ta thêm một lát, dù sao buổi chiều tôi cũng không có việc gì.” Sùng Thu nhìn cô một cái. La Thanh: “? Ánh mắt đó của anh là sao? Sợ tôi thừa cơ hội bắt cóc anh ta à?” Sùng Thu dĩ nhiên không nghĩ vậy, đây chỉ đơn thuần là bản năng. Hiện tại bất cứ ai muốn ở riêng với Nam Hoài đều sẽ bị anh nghi ngờ, không phải nhắm vào một mình La Thanh. Vừa rồi anh nhờ La Thanh giúp mình ở lại phòng bệnh canh chừng một lát là vì bản thân anh đứng ngay ngoài cửa, nếu có gì bất thường anh sẽ lập tức xông vào ngay. Nhưng nếu phải đi khám bệnh thì chắc chắn phải rời khỏi phòng bệnh này, anh không yên tâm. Anh biết với tư cách là một người vừa nhận được sự giúp đỡ của La Thanh, nghĩ như vậy là có hơi thiếu lương tâm. Nhưng việc Nam Hoài kết bạn với những người này, trao đi lòng tin là chuyện của Nam Hoài, còn việc “yêu ai yêu cả đường đi” chưa bao giờ nằm trong từ điển của Sùng Thu. “Xin lỗi.” Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, La Thanh trợn ngược mắt một cái thật to, vừa định mở miệng mắng người thì thấy Sùng Thu rút từ trong cái ví rách nát ra một tấm thẻ: “Trong này có 20 vạn, không có mật mã. Làm phiền cô thêm 20 phút nữa.” So với sự “tin tưởng” hư vô mờ mịt, anh vẫn thích những giao dịch tiền bạc thực tế hơn. La Thanh hít sâu một hơi, nguyên tắc bản thân lập tức biến thành “có tiền mà không biết kiếm là đồ ngốc”, cầm lấy thẻ quay lại giường bệnh của Nam Hoài. Cuối cùng Sùng Thu vẫn chọn cách mượn một hộp cứu thương từ chỗ bác sĩ, tiện thể nhờ người mang tới cho anh hai bộ quần áo. Anh nhanh chóng tắm rửa trong phòng vệ sinh riêng của phòng bệnh, thay quần áo xong xuôi, quá trình này trước sau chưa đầy 15 phút. Sau khi ra ngoài, La Thanh đang nói chuyện với hộ công mà anh mới thuê, Sùng Thu gật đầu với cô, cô liền đứng dậy rời đi. Sùng Thu vừa lau tóc vừa quay lại bên giường Nam Hoài. Người vẫn chưa tỉnh, cơ thể được truyền dịch, sắc mặt của y dần dần khôi phục lại một chút hồng hào, chỉ có đôi môi vẫn hơi khô. Hộ công rót nửa ly nước, cầm tăm bông định đút nước cho Nam Hoài, anh liền giơ tay ngăn lại: “Để tôi làm cho.” Nhận lấy đồ từ tay hộ công, Sùng Thu ngồi xuống bên cạnh giường, làm theo hướng dẫn của hộ công, dùng tăm bông thấm nước sau đó cẩn thận thấm ướt đôi môi của Nam Hoài từng chút một, lặp đi lặp lại. Khoảng chừng 5 phút sau, hộ công nói được rồi anh mới dừng tay, bảo đối phương rời khỏi: “Khi nào cần tôi sẽ gọi chị.” “Vâng, thưa anh Sùng.” Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người Sùng Thu và Nam Hoài. Sùng Thu di chuyển đến chiếc sofa nhỏ đối diện giường bệnh, mở hộp cứu thương ra, bắt đầu tự xử lý vết thương cho mình. Nhờ phúc của Sùng Bác Văn và đám anh em họ hàng, từ nhỏ đến lớn Sùng Thu đã từng đấm nhau không ít. Mặc dù kết quả chung cuộc là thua ít thắng nhiều nhưng cũng không tránh khỏi việc bị đổ máu. Khi mới chuyển đến nhà cũ của ông bà, bà nội luôn giúp anh băng bó vết thương, vừa làm vừa đau lòng rơi lệ, sau này Sùng Thu dần học được cách tránh mặt bà, tự mình xử lý. Làm từ nhỏ đến lớn cũng thành quen tay hay việc. Anh vừa kiểm tra qua, trên người mình chỉ có cẳng tay và bắp chân là bị trầy xước chút đỉnh, những chỗ khác thì có mấy vết bầm. Sùng Thu lấy cồn i-ốt và gạc, băng bó đơn giản những chỗ có ngoại thương rõ rệt. Còn về cơn đau đầu, anh định đợi sau khi Nam Hoài tỉnh lại rồi mới đi kiểm tra. Dùng băng cá nhân băng lại vết thương cuối cùng, trên giường bệnh đột nhiên truyền đến tiếng động. Sùng Thu vốn dĩ luôn phân tâm chú ý đến Nam Hoài, anh lập tức bước tới: “Nam Hoài?” Anh một tay chống lên thành giường, khom người gọi nhỏ: “Nam Hoài?” Người trên giường bệnh không mở mắt, hơi thở có hơi nặng nề, lồng ngực phập phồng không an ổn, đôi mày nhíu lại thành một đoàn, dường như đang rơi vào một cơn ác mộng không dễ chịu nào đó. Từ lâu đến nay, dáng vẻ mà Nam Hoài thể hiện ra trước mặt Sùng Thu luôn là tự tin, rạng rỡ lại phóng khoáng, dường như chuyện gì cũng biết, việc gì cũng làm được. Trong những cơn mộng mị lúc nửa đêm, có đôi khi Sùng Thu còn hoảng hốt tưởng rằng tất cả những điều này chỉ là giấc mơ do mình tự tưởng tượng ra. Anh không biết gì về quá khứ của Nam Hoài. Hiện tại người này đang ở ngay trước mắt anh nhưng giây tiếp theo thì sao? Sau khi tỉnh mộng thì sẽ thế nào? Nếu thực sự là một giấc mơ, anh thật sự hy vọng mình sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Cho đến khi Nam Hoài bị thương, dòng máu ấm nóng chảy qua lòng bàn tay của chính mình, đến bây giờ anh nhấc tay lên vẫn có thể ngửi thấy mùi máu của Nam Hoài trộn lẫn với mùi nước rửa tay vị chanh của bệnh viện. Anh nhớ lại Nam Hoài đã chính miệng nói với anh rằng mình sợ đau. Trên chuyến đi lữ hành, bọn họ đã bắt đầu quen nhau từ hai người xa lạ, sau đó đồng hành cùng nhau mà không hỏi gì về quá khứ của đối phương. Hiện tại y có thể phơi bày vết thương và bộc lộ điểm yếu của mình, như vậy có phải đại diện cho việc trong lòng Nam Hoài anh cũng đã trở nên khác biệt rồi không? Giống như họ nhà mèo chỉ bộc lộ phần bụng yếu ớt với những người bạn thân hoặc với con người mà chúng quen thuộc để bày tỏ sự tin tưởng và gần gũi, liệu trong thế giới của Nam Hoài, anh cũng đã được xếp vào nhóm người đặc biệt rồi không? Nam Hoài khi hôn mê và bị nhấn chìm trong giấc mộng không còn là dáng vẻ ung dung tự tại khi đối mặt với mọi thứ như lúc thường nữa. Y cũng sẽ nhíu mày, cũng sẽ thở dốc, giấc mơ xa vời không thể với tới này dường như đã trở về hiện thực, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Sùng Thu nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của y, trầm giọng nói: “Nam Hoài, có tôi ở đây.” Người trên giường bệnh phát ra một vài tiếng mê sảng, Sùng Thu ghé tai sát lại nhưng vẫn không nghe được rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Nam Hoài phả vào tai và hõm cổ mình. Bởi vì suy nhược, hơi thở của Nam Hoài rất nhẹ. Sùng Thu kéo chăn lên cao hơn đắp đến cằm y. Nhìn từ trên xuống dưới, khuôn mặt của Nam Hoài trông đặc biệt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp đã mất đi màu sắc rực rỡ vốn có nhưng vẫn đặc biệt mê người. Nếu như trong truyện cổ tích “Người đẹp ngủ trong rừng”, Sùng Thu nghĩ Nam Hoài nên đóng vai một nàng công chúa đang say giấc nồng giữa muôn trùng gai góc, chờ đợi vị hoàng tử định mệnh của đời mình. Lúc nhỏ Sùng Thu cảm thấy những câu chuyện này thật ngớ ngẩn, đầy lỗ hổng logic và kết cục lý tưởng đến mức không thật, xem nụ hôn của tình yêu đích thực là liều thuốc có thể chữa lành mọi thứ. Hiện tại anh vẫn nghĩ như thế, nhưng có lẽ là do choáng đầu hoặc là lúc rơi xuống đầu óc của anh đã bị đụng trúng rồi. Anh nhìn chằm chằm đôi môi mỏng vẫn còn nhợt nhạt của Nam Hoài đang khép lại một cách tự nhiên vì đang chìm trong giấc ngủ, thế mà lại sinh ra ý định muốn hôn lên thử xem sao.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
