Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 27
“Thật ra, tôi sợ đau lắm.” Mấy sợi tóc cọ qua tai mang đến một trận ngứa ngáy, Sùng Thu cảm thấy câu nói này có chút quen tai, giống như đã từng nghe ai đó nói qua từ rất lâu về trước, nhưng nếu muốn đào sâu tìm hiểu, trong trí nhớ lại không tìm thấy một khung cảnh tương tự nào, ngược lại sau ót còn thoáng dâng lên một cơn đau buốt. Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, điều quan trọng nhất lúc này là phải đưa Nam Hoài đến bệnh viện càng sớm càng tốt. “Anh đau lắm sao?” Anh nâng tay trái của Nam Hoài đặt lên vai mình, chống đỡ phần lớn trọng lượng từ cơ thể đối phương, tay phải đồng thời vòng qua sau lưng giúp Nam Hoài ấn vào chỗ bị thương, “Như thế này có đỡ hơn chút nào không?” Nam Hoài lại trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: “Như vậy không ổn lắm đâu, lỡ như bọn họ đuổi kịp, tôi sẽ làm liên lụy đến cậu mất.” “Không đâu,” Sùng Thu theo bản năng phản bác, “Anh không phải là gánh nặng.” Tuy nhiên anh thật sự cần phải nghĩ ra một biện pháp tốt hơn. Sùng Thu thử dìu Nam Hoài đi vài bước, tư thế này đối với cả hai người đúng là không mấy thuận tiện, không chỉ làm chậm tốc độ mà khi di chuyển còn động đến vết thương của Nam Hoài, lợi bất cập hại. Sùng Thu dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, Nam Hoài quan sát biểu cảm của anh, bất động thanh sắc đứng thẳng người lên, đang định thu tay về thì cơ thể đột nhiên chao đảo. Cảm giác mất trọng lượng khiến y không thể không ôm lấy vật thể gần mình nhất —— chính là cổ của Sùng Thu. Đợi đến khi cơ thể đã ổn định giữa không trung, Nam Hoài mới nhận ra Sùng Thu đã bế ngang mình lên theo kiểu ôm công chúa. “Đây là…?” Dù là Nam Hoài thì trong giờ phút này cũng phải nghẹn lời. Gương mặt kẻ gây ra chuyện này thì vẫn bình chân như vại, anh nhẹ nhàng xốc người trong tay lên một chút, một tay đỡ lấy khuỷu chân, một tay xuyên qua dưới nách thuận tiện ấn chặt vết thương. Nhờ vào thành quả tập gym thường ngày nên khi Sùng Thu bế một người đàn ông có vóc dáng tương đương mình cũng không cảm thấy quá sức. Thế nhưng khi thực sự bế lên rồi Sùng Thu mới biết Nam Hoài nhẹ hơn so với mình tưởng tượng, anh đã chuẩn bị mười phần sức lực mà chỉ dùng đến tám phần, có lẽ do cách phối đồ tuỳ ý thường ngày của y đã gây ra hiệu ứng đánh lừa thị giác. Rũ mắt nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Nam Hoài, anh nói: “Tiết kiệm thời gian, thế này nhanh hơn.” “Ôm chặt lấy tôi.” Nói xong, Sùng Thu sải bước. Để giảm thiểu sự xóc nảy có thể gây ra tổn thương thứ cấp cho vết thương của Nam Hoài, mỗi bước chân của Sùng Thu đều đi rất vững. Rừng cây nằm dưới chân núi, ngoại trừ bụi rậm hơi nhiều thì mặt đất tương đối bằng phẳng. Nam Hoài phụ trách mở đường, dùng cành cây gạt đi những nhánh gai chắn trước mặt, Sùng Thu phụ trách di chuyển. Vốn dĩ trong tình huống này không nên nói chuyện để tiết kiệm thể lực, nhưng Sùng Thu lo lắng Nam Hoài sẽ rơi vào hôn mê, vì vậy anh vẫn luôn miệng nói chuyện với y, phân tích xem đám người trên xe đó rốt cuộc là người của ai. Hai người đi từ lúc sắc trời vừa hửng sáng cho đến khi mặt trời dần dịch chuyển về phương Nam, cuối cùng cũng đi tới bìa rừng. Bên ngoài có một con đường nhỏ, đáng tiếc điện thoại của cả hai đều đã hỏng khi rơi xuống, dù có sóng cũng không thể gọi xe được. Sùng Thu đặt Nam Hoài xuống, để y ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi: “Tôi ra ngoài đường xem thử, anh ——” Nam Hoài gật đầu: “Tôi sẽ ở đây đợi cậu.” “Ừm.” Sùng Thu phủi phủi quần áo, suy nghĩ một chút rồi vò rối mái tóc của mình. Lúc xoay người lại trong đầu anh đã nghĩ xong lời thoái thác, giả vờ như mình và Nam Hoài là khách du lịch phượt, đi leo núi không cẩn thận bị sẩy chân. Anh đi tới ven đường, ngoảnh đầu lại nhìn Nam Hoài một lần nữa, xác định đối phương vẫn đang ngồi yên tại chỗ mới thu hồi tầm mắt. Trùng hợp làm sao, Sùng Thu vừa định bước ra thì nghe thấy tiếng xe từ xa lại gần. Anh thận trọng nhìn về hướng phát ra âm thanh, đó là một chiếc xe van nhỏ màu xám, người ở ghế lái còn là một người quen. Sùng Thu vẫy vẫy tay với đối phương. La Thanh nhìn thấy anh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt anh, cửa sổ xe hạ xuống: “Sao anh lại ở…” Sùng Thu không kịp trả lời câu hỏi của cô, cũng chẳng màng đến lễ độ mà trực tiếp ngắt lời: “Lát nữa tôi sẽ giải thích, cô đứng đây đợi tôi một chút.” La Thanh không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng nhìn ra thần sắc của anh không ổn nên cũng tạm dừng lại việc hỏi han: “Được.” Sùng Thu xoay người lao vào rừng cây, lát sau bế theo Nam Hoài một lần nữa xuất hiện trước mắt La Thanh. “Hi.” Nam Hoài tựa đầu vào vai Sùng Thu, giơ tay chào La Thanh một cái, tuy dáng vẻ có hơi rã rời nhưng vẫn cười híp mắt như cũ. “Không phải chứ, hai người như vậy là sao?” La Thanh vừa mở cửa ghế sau vừa đánh giá một thân nhếch nhác y như nhau của hai người, “Vừa đi sinh tồn nơi hoang dã ở đâu về thế?” “Chuyện dài lắm…” Ý thức của Nam Hoài đã bắt đầu mơ hồ, mất máu làm giảm mất sức lực của y, đất trời trước mặt cứ không ngừng xoay chuyển, ngay cả giọng nói cũng trở nên hư thoát, “Tôi…” “Nếu không còn sức thì khoan hãy nói chuyện.” Sùng Thu dùng tay che lên môi y. Nam Hoài bị anh che miệng chớp chớp mắt, hàng mi dài hơi rung động, trông ngoan ngoãn một cách lạ lùng. Y lại chớp mắt thêm cái nữa, ý muốn nói “hiểu rồi”. Sùng Thu chuyển động yết hầu, ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mi của y. Anh đặt Nam Hoài nằm nghỉ ở ghế sau, bản thân nửa quỳ dưới đất, vén áo y lên nhìn lại vết thương. Tình trạng xuất huyết đã khá hơn nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn cầm được, điều đáng sợ hơn là Nam Hoài dường như đã bắt đầu phát sốt, nhiệt độ làn da dưới đầu ngón tay nóng đến kinh người. Anh sờ lên trán Nam Hoài, lòng bàn tay lạnh toát, sau lưng y ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh không ngoảnh đầu lại, nói với La Thanh: “Cô chủ La, phiền cô đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất.” La Thanh thông qua gương chiếu hậu cũng thấy được tình trạng này, bấy giờ cô không dám chậm trễ, đạp chân ga phóng đi. Khi tới bệnh viện, Nam Hoài đã rơi vào hôn mê. May mà trên đường đi Sùng Thu đã mượn điện thoại của La Thanh gọi cho thư ký, nhờ đối phương thu xếp trước bác sĩ và phòng bệnh. Vừa xuống xe, nhân viên y tế đã chờ sẵn ở cửa, cấp tốc đưa Nam Hoài vào trong. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là bị vật sắc nhọn rạch trúng, chiều dài đáng sợ, độ sâu cũng không nhẹ. Điều duy nhất đáng mừng là không thương tổn đến nội tạng, ngoài vùng bụng thì cánh tay và chân đều bị trầy xước nhẹ, không gãy xương, nguyên nhân hôn mê chủ yếu là do mất máu quá nhiều. Truyền máu, làm sạch vết thương, lúc khâu vết thương Sùng Thu cũng đứng ở một bên quan sát. Anh nhớ Nam Hoài nói là sợ đau, mặc dù đã tiêm thuốc tê nhưng anh vẫn không yên tâm, luôn nắm chặt tay của Nam Hoài. Con người khi ở trạng thái hôn mê là lúc khó phòng bị nhất, Nam Hoài nằm trên giường không ngừng nhíu mày và hít thở dồn dập, trong lòng Sùng Thu cũng dâng lên những cơn đau âm ỉ xót xa. “Sắp xong rồi.” Anh hôn nhẹ lên mấy đầu ngón tay của Nam Hoài, cho đến khi vết thương được khâu xong mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Sùng Thu ghét nhất là mùi vị này. Hình bóng của người thân nằm bất động dưới lớp vải trắng hoà lẫn với thứ mùi này đã từng là cơn ác mộng trong thời thơ ấu của anh suốt một thời gian dài. Vì chán ghét nên mỗi khi có bệnh anh cũng ít khi đến bệnh viện, phần lớn thời gian đều trực tiếp gọi bác sĩ đến nhà. Từ nhỏ đến lớn, số lần anh bước chân vào bệnh viện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện tại, lý do để Sùng Thu ghét bệnh viện lại tăng thêm một điều nữa. Nam Hoài nằm yên tĩnh trên giường bệnh, gương mặt mất đi huyết sắc nhìn qua vô cùng tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi khép lại, cả người trông tiều tụy khôn cùng. Sùng Thu khép bàn tay, nắm chặt tay y trong lòng bàn tay mình. Những đặc điểm của đám người trên 4 chiếc xe kia lần lượt xẹt qua bộ não: biển số xe, mẫu xe, cũng như ánh mắt dường như đã nắm chắc phần thắng của đối phương trước khi đâm sầm tới. Anh vuốt ve mấy đầu ngón tay ấm áp của Nam Hoài, lại đưa lên bên môi hôn nhẹ một cái, trong đáy mắt là một vùng tối tăm không rõ.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
