5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 26

Nụ hôn ấy kéo dài không lâu, có lẽ chỉ chừng một hai giây. Sau khi tách ra, cả hai đều không cử động, cũng chẳng ai mở lời. Sùng Thu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang gào thét loạn xạ trong lồng ngực, máu nóng sục sôi cuộn trào trong huyết quản. Anh nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi trái của Nam Hoài, ngồi chết trân tại chỗ, não bộ giống như vừa trải qua một vụ nổ Big Bang, đang bắt đầu tái cấu trúc và vận hành. Phải làm sao đây? Vừa rồi họ còn đang nói chuyện về nằm mơ, chỉ vì trong mộng anh thấy Nam Hoài khóc, sau đó tự dưng lại hôn y rồi? Là người bình thường thì ai cũng sẽ thấy chuyện này vô cùng quái đản. Sùng Thu thừa nhận bản thân mình vừa rồi đã bị ma xui quỷ khiến, chỉ tại ánh nắng quá đẹp, mà Nam Hoài lại ở quá gần, ngay cả góc độ cụp mắt xuống cũng vừa khít làm sao. Sự thôi thúc mãnh liệt muốn an ủi hay làm một điều gì đó trong giấc mơ ập đến như vũ bão, khiến đầu óc Sùng Thu giống như bị tẩy trắng, đến khi phản ứng lại thì cơ thể đã tự đưa ra quyết định mà hôn lên rồi. Hôn thì cũng đã hôn rồi. Tuy có chút vội vàng và không đúng lúc đúng chỗ, nhưng anh không hề cảm thấy hối hận. Chỉ có hơi thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Nam Hoài. Y sẽ chán ghét sao? Hay là kinh ngạc, hoặc là đầu óc mê mang tưởng rằng đây là di chứng của cơn say tối qua? Rượu đúng là một cái cớ hoàn hảo. Anh nghĩ, nếu Nam Hoài biểu lộ sự ghét bỏ, anh sẽ nói là mình vẫn chưa tỉnh rượu. Dù sao thì người ta cũng không thể chấp nhặt với một kẻ say. Giở trò lưu manh thì mất mặt thật đấy, nhưng cũng chỉ còn cách này thôi, so với thể diện thì Nam Hoài quan trọng hơn nhiều. Không khí yên tĩnh đến mức quái dị. Sùng Thu vô thức bóp nhẹ các đốt ngón tay, trong đầu bắt đầu chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng, tính toán xem sau khi mình cưỡng hôn Nam Hoài thì khả năng vẫn có thể làm bạn là bao nhiêu phần trăm. Anh mím môi, tình cờ nếm được một chút dư vị ngọt ngào, nhận ra đó không phải là hiệu ứng tâm lý, hạ tầm mắt xuống, anh thấy bên tay Nam Hoài có đặt một chai nước ngọt vị đào đã uống được một nửa. Sùng Thu giống như một tên trộm mà liếm môi thêm một cái, ánh mắt men theo những ngón tay trắng trẻo, khớp xương rõ nét của Nam Hoài mà bò ngược lên trên. Nam Hoài không còn giữ tư thế như lúc nãy nữa, y đứng đối diện với hướng mặt trời mọc, dáng vẻ buông lơi và lười nhác, nhìn từ góc nghiêng thì thần sắc không có gì thay đổi, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Dường như lúc nào y cũng bày ra thái độ như vậy, đứng ngoài mọi chuyện, không chủ động, không từ chối, cũng không tỏ ra yêu ghét quá rõ ràng. Tâm trí của Sùng Thu phác hoạ lại nụ hôn vài phút trước. Bởi vì căng thẳng nên anh đã không nhắm mắt, Nam Hoài cũng vậy. Ở khoảng cách kề sát bên nhau, ngoài việc cảm nhận được xúc cảm mềm mại, ấm áp nơi cánh môi và hơi thở nóng hổi, Sùng Thu chỉ nhớ rõ đôi lông mày hơi nhướng lên của Nam Hoài khi nhìn vào mắt mình. Không đẩy ra, nhưng cũng không hưởng ứng. Bởi vì tính cách bẩm sinh nên nên Sùng Thu chưa từng thích ai, cũng chưa bao giờ có hành vi thân mật như thế với người khác, vì vậy anh không có cách nào đoán được phản ứng của Nam Hoài rốt cuộc là tốt hay xấu. Cổ họng vì căng thẳng mà trở nên khô khốc vô cùng, yết hầu chuyển động, Sùng Thu hơi hắng giọng, mở miệng nói: “Xin lỗi.” “Hửm?” Nam Hoài quay đầu lại, Sùng Thu để ý thấy màu môi của y vẫn còn hơi đỏ, “Xin lỗi chuyện gì?” Hỏi xong lại nhận ra ánh mắt của Sùng Thu, y giống như cuối cùng cũng định thần lại, nói chuyện bằng giọng trêu đùa: “Mơ thấy tôi khóc, hóa ra đây là cách an ủi của cậu sao? Cũng khá là đặc biệt đó.” Lần đầu tiên Sùng Thu cảm thấy sức mạnh của ngôn từ lại nhợt nhạt đến vậy. Anh há miệng, yếu ớt biện bạch cho mình: “Không phải, tôi… nếu tôi nói giữa hai chuyện này không có liên quan gì đến nhau, anh có tin không?” Nam Hoài gật đầu: “Tin chứ.” Giọng điệu nghe qua không đáng tin gì cả. Sùng Thu nhắm mắt lại. Qua vài câu nói, bầu không khí xấu hổ không biết từ lúc nào đã tan biến sạch sành sanh. Sau khi kết thúc việc ngắm bình minh, hai người quyết định khởi hành trở về. Sùng Thu phụ trách lái xe, Nam Hoài nói mình cần ngủ bù nên đã chủ động ngồi vào ghế phụ. Thấy y vừa lên xe đã nhắm mắt, dường như thực sự rất mệt, lo lắng ánh nắng sẽ làm chói mắt, Sùng Thu lấy từ hộc chứa đồ ra một cái bịt mắt đưa cho y. Nam Hoài đeo lên, đôi mày và mắt đều bị che đậy, chỉ để lộ đốt sống mũi cao và bờ môi mỏng. Điều này không tránh khỏi khiến Sùng Thu lại nghĩ về nụ hôn kia. Anh hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, bình tĩnh khởi động xe. Ngọn núi này nằm ở vùng ngoại ô, cách nội thành gần một giờ chạy xe. Phong cảnh không tệ nhưng ở Lạc Thành thì cũng chỉ tính là bình thường, vậy nên nó không nằm trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, ngày thường người qua lại cũng thưa thớt. Điểm đáng giá duy nhất chính là đài quan sát lúc nãy mà họ ghé qua, bằng phẳng rộng rãi, rất thích hợp để tự lái xe đến ngắm bình minh. Sùng Thu tranh thủ nhìn điện thoại, chưa đến 7 giờ. Có lẽ vì cách khu đô thị quá xa, ngay cả tín hiệu cũng không có, pin cũng chỉ còn 20%. Cất điện thoại đi, anh nhấn ga tăng tốc, muốn quay về nội thành trước khi điện thoại sập nguồn và kịp ăn bữa sáng. Nam Hoài chắc là đói rồi. Đi đến đoạn cua, trong tầm mắt phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc xe màu đen. Lúc đầu Sùng Thu không nhận ra có gì bất ổn, anh lùi lại mấy mét chạy sát vào lề, ra hiệu cho đối phương qua trước. Đường núi cũng khá rộng, hai xe lướt qua nhau vẫn có thể vượt qua được. Nhưng đối phương dường như không hiểu ý anh. Hai chiếc xe vẫn ngang hàng chạy song song thẳng về phía họ. Sùng Thu cảm thấy lạ, nhấn còi mấy cái, đối phương vẫn không mảy may bị tác động. Khi đến gần hơn mới thấy người ngồi ở ghế lái đeo khẩu trang đen không nhìn rõ được khuôn mặt, ghế phụ cũng vậy, nhìn theo số lượng đầu người ở cả ghế sau thì mỗi xe có ba người. Cùng lúc đó, từ phía sau không biết từ lúc nào cũng truyền đến tiếng động cơ. Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp, sống lưng bốc lên một luồng khí lạnh vô cớ, giống như điềm báo cho một tai họa sắp sửa ập đến. Sùng Thu nhìn vào gương chiếu hậu: cũng là hai chiếc xe màu đen, cũng là những tài xế đeo khẩu trang, cách phân phối người còn lại thì đều y hệt. 20 người. “Nam Hoài,” Sùng Thu đẩy đẩy người đang ngủ bên cạnh, giọng trầm xuống, “Có lẽ chúng ta gặp rắc rối rồi.” Nam Hoài tháo bịt mắt ra: “Rắc rối gì?” Vừa mới tỉnh dậy, giọng y vẫn còn hơi khàn, đôi mắt mở ra một nửa, lười biếng nhìn trước nhìn sau: “À,” Giọng điệu chẳng mấy bận tâm, “Hóa ra là có mấy cái đuôi.” Sùng Thu: “Không biết là người của ai. Điện thoại tôi không có tín hiệu, anh thì sao?” Nam Hoài day day sống mũi, trông vẫn còn hơi buồn ngủ, y ngồi dậy lấy điện thoại ra nhìn lướt qua: “Tôi cũng không có.” Vậy thì hết cách rồi. Chiếc xe bị kẹp giữa hai đầu. Sùng Thu quan sát xung quanh, đi ngược lên chắc chắn là không xong, phía bên phải có một khoảng sườn núi trống trải, phía dưới là một rừng cây rậm rạp. Anh lập tức đưa ra phán đoán, đánh mạnh tay lái, muốn xoay hướng lao xuống sườn núi, đồng thời nói thật nhanh: “Lát nữa anh nhảy khỏi xe đi, rừng cây có thể trốn được, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.” Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có một bóng đen áp sát tới từ bên tay phải. Anh khựng lại, chớp mắt, Nam Hoài đã ở ngay bên cạnh. Lúc này Sùng Thu mới phát hiện y đã tháo dây an toàn từ lúc nào. Nam Hoài không hề tỏ ra hoảng loạn hay căng thẳng như Sùng Thu. Y nhìn về phía những chiếc xe ở đằng sau thông qua gương chiếu hậu, đồng tử sáng quắc, ngón trỏ chạm nhẹ lên môi Sùng Thu một cái: “Đừng hoảng.” Thần sắc của Nam Hoài rất bình thản. Dường như y luôn có bản lĩnh khiến người ta bình tâm lại trong những tình huống nguy cấp, chỉ cần nghe thấy giọng hoặc nhìn thấy người là cảm thấy an lòng. Thế nên Sùng Thu cũng bình tâm lại một cách kỳ lạ. Bốn chiếc xe không rõ lai lịch không ngừng áp sát, tiếng động cơ gầm rú vang dội bên tai. Sùng Thu đang tính toán xác suất thành công của việc Nam Hoài nhảy khỏi xe trốn thoát thì mu bàn tay bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm. Nam Hoài một tay đặt lên tay Sùng Thu đang giữ vô lăng, một tay gạt cần số, tranh thủ liếc qua gương chiếu hậu, nhàn nhạt nói: “Tiếp tục lao về phía trước.” Trước và sau đều có xe, nhưng nghe Nam Hoài nói vậy, Sùng Thu vẫn theo bản năng đạp mạnh chân ga tăng tốc. Chiếc xe dốc hết tốc lực lao vọt lên trên, một chiếc xe ở phía trước không rõ ý đồ của họ nên vô thức giảm lại tốc độ, hai xe dần dần so le nhau, tạo ra một khoảng trống ở giữa. Giây tiếp theo, Nam Hoài đột ngột sang số, cơ thể hai người theo quán tính lao về phía trước. Sùng Thu ghì chặt dây an toàn, buộc chặt bản thân và Nam Hoài vào ghế ngồi. Khoảng trống giữa hai chiếc xe phía trước mở rộng, vừa vặn có thể lách qua. Lần này không đợi Nam Hoài ra tay, Sùng Thu lập tức bẻ lái, đạp lún chân ga. Nhưng ngay lúc đó, những chiếc xe ở phía sau dường như đã nhìn thấu ý đồ của họ. Sự chầm chậm ép sát biến thành tăng tốc, mang theo khí thế quyết tâm dồn họ vào chỗ chết mà đâm sầm tới. Một tiếng “ầm” vang dội, túi khí lập tức bung ra, lực va chạm cực lớn khiến toàn bộ thân xe như muốn tháo rời, lốp xe trượt mạnh, chiếc xe tức khắc nghiêng sang một bên. Nam Hoài hiếm khi nhíu mày, dường như không lường trước đối phương sẽ làm đến mức này. Sùng Thu phanh gấp nhưng đã không còn kịp nữa. Một chiếc xe khác lại đâm bồi thêm một cú, “Oành”, chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát lộn nhào xuống vách núi. Trong khoảnh khắc đất trời đảo lộn ấy, Sùng Thu chỉ kịp dùng sức ôm chặt đầu của Nam Hoài để bảo vệ. Ý thức trống rỗng mất vài giây, đầu đau như bị một lưỡi dao sắc nhọn bổ đôi, khi tỉnh táo lại, anh ngửi thấy mùi xăng nồng nặc đến gay mũi. Không màng đến cơn đau trên cơ thể, khoảnh khắc tầm mắt lấy lại tiêu cực, Sùng Thu theo bản năng tìm kiếm Nam Hoài, cho đến khi phát hiện người vẫn còn bên cạnh mới thực sự yên lòng. “Nam Hoài?” Chiếc xe đâm vào một gốc cây già rồi bị lật nghiêng. Anh khó khăn giật đứt dây an toàn. Nam Hoài đang quay lưng về phía anh, không có động tĩnh gì, cũng không biết là đang tỉnh hay đã ngất. Sùng Thu trước tiên chạm vào sườn cổ y: có hơi ấm, vẫn còn mạch đập. Anh thở phào, định đưa tay ra phía trước để kiểm tra hơi thở, nhưng chưa kịp chạm tới thì một bàn tay đã đột nhiên cản anh lại. “Còn sống.” Nam Hoài nói ngắn gọn. Không gian trong xe nhỏ hẹp không tiện quan sát, Sùng Thu hỏi: “Anh có bị thương ở đâu không?” Nam Hoài khựng lại một chút: “Không.” “Vậy thì tốt.” Sùng Thu nhìn chung quanh: “Xe bị hỏng hết rồi. Hình như lúc nãy tôi đã bị ngất đi một lát,” Anh lấy điện thoại ra, màn hình đã vỡ nát đến biến dạng, không mở máy được, “Không biết từ lúc rơi xuống đến giờ đã qua bao lâu. Đám người đó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, trước tiên chúng ta phải ra ngoài và rời khỏi đây thôi.” “Ừm.” Nam Hoài vẫn quay lưng về phía anh. Sau một hồi động đậy, y nói: “Cửa xe bên tôi bị kẹt chết rồi, xem bên cậu có ra được không.” Cửa xe bên phía ghế lái cũng đã biến dạng, Sùng Thu thử đẩy một cái, bất động. “Anh tránh ra một chút, tôi đạp cửa ra cho, đừng để bị đụng trúng.” Sùng Thu nói. Nam Hoài nép sâu vào trong, Sùng Thu nghe thấy một tiếng hít khí rất khẽ, vội hỏi: “Sao vậy?” “Không sao, vô ý quẹt trúng một chút thôi.” Nam Hoài nhanh chóng trả lời. Sùng Thu không nghi ngờ, một tay vịn lên lưng ghế, một tay chống vô lăng, nhờ vào việc kiên trì tập luyện hàng ngày nên chỉ sau 2-3 cú đạp, cánh cửa xe đã bị văng ra. Anh thoát ra trước, không đợi đứng vững đã xoay người kéo tay Nam Hoài: “Nhanh lên.” Nam Hoài nắm lấy tay anh, thân hình linh hoạt mượn lực chui ra ngoài. Sau khi đứng vững, y buông tay Sùng Thu ra, cúi đầu phủi phủi lớp bụi trên áo khoác, chỉnh lại vạt áo. Sùng Thu thu tay về chậm một nhịp, vân vê đầu ngón tay. Anh kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác định trên người Nam Hoài không có dấu vết bị thương, bấy giờ mới nhìn về hướng họ bị rơi xuống, tạm thời chưa thấy bóng dáng đám người kia. Xem chừng bọn chúng vẫn chưa kịp đuổi tới. “Đi thôi.” Nam Hoài gật đầu nhẹ, hai người chọn một hướng rồi rời khỏi hiện trường. Khu rừng này có vẻ không có người chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, bụi cây rậm rạp cao gần nửa thân người. Hai người vừa đi vừa phải dọn đường trước mặt. “Chúng có thể là người của ai?” Sùng Thu vừa đi vừa suy ngẫm, “Chu Nguyên Sơn sao?” Nam Hoài cười một tiếng: “Không đâu, ông ấy không phải là loại người đó.” “Sao anh biết được?” Sùng Thu không nhận ra là mình đang nhíu mày, “Quan hệ trước đây của hai người tốt lắm sao?” “Cũng được, không phải tôi đã nói trước đây chúng tôi là mối quan hệ đối tác sao?” Nam Hoài thong thả nói, “Tuy ông chủ Chu có gu ăn mặc bình thường nhưng nhân phẩm thì cũng được lắm.” Một tên địa đầu xà sòng bạc và một nhân viên nghiệp vụ như Nam Hoài thì có thể có hợp tác làm ăn gì được chứ? Sùng Thu định tiếp tục hỏi, nhưng vừa nghiêng mắt sang bên cạnh, anh chợt nhận ra sắc mặt của Nam Hoài không biết từ lúc nào đã trở nên tái nhợt, đôi môi cũng không còn huyết sắc. Thần thái và hành động nhìn qua không có gì bất thường nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra đối phương chậm hơn lúc bình thường nửa nhịp, bàn tay buông thõng cũng vô thức che lên vùng eo bên phải. Y đang mặc áo khoác cao bồi màu tối. Giữa thời tiết ấm áp thế này, khuy áo lại được cài lên cao vô cùng ngay ngắn. Trong đầu Sùng Thu vang lên một tiếng “ầm”, anh bước tới nắm lấy tay Nam Hoài: “Anh bị thương rồi.” Đây là một câu khẳng định. “Có sao?” Nam Hoài hỏi ngược lại, giọng điệu nghe như chẳng có chuyện gì. Hơi thở của Sùng Thu trầm xuống, anh trực tiếp vén vạt áo khoác của y lên. Khi nhìn thấy vết thương đang rướm máu tươi bên hông Nam Hoài, đồng tử của anh lập tức co rụt lại. Dòng máu đỏ chảy dọc theo những đường cơ bụng rồi không ngừng lan ra xung quanh, rõ ràng đã chảy trong một thời gian không ngắn, ngay cả vạt áo bên trong cũng đã ướt đẫm. Cả bàn tay Sùng Thu đều ẩm ướt, đầu ngón tay dính đầy máu tươi đặc sệt như một tấm lưới đỏ au. Bị anh phát hiện, thần sắc của Nam Hoài vẫn như thường, không tỏ ra xấu hổ vì bị vạch trần, y thản nhiên nói: “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.” “Từ lúc nào?” Giọng của Sùng Thu hơi run nhưng động tác thì không hề chậm, anh dùng khăn giấy mang theo bên người lau đi vệt máu xung quanh vết thương. “Lúc vừa rơi xuống, có một mảnh kính,” Nam Hoài hồi tưởng, “Vô tình bị rạch trúng.” “Rạch trúng?” Hết nửa gói khăn giấy, vùng da thịt quanh miệng vết thương mới miễn cưỡng được lau sạch, để lộ ra toàn bộ vệt cắt ước chừng dài 5-6 cm, độ sâu không xác định, trong lúc xử lý máu vẫn không ngừng rỉ ra, nhìn bằng mắt thường thì đây tuyệt đối là một vết cắt không hề nhẹ. Trong tay không có dụng cụ nào khác, Sùng Thu cởi chiếc áo sơ mi của mình ra làm băng gạc, quấn chặt lấy vết thương để cầm máu. Suốt quá trình đó, Nam Hoài để mặc cho anh xoay xở, không cử động cũng không kêu đau, chỉ đến khi kết thúc mới thở hắt ra một hơi. Sùng Thu lập tức căng thẳng: “Tôi làm anh đau sao?” Anh chưa từng sơ cứu vết thương cho ai, sợ mình nặng tay, luôn luôn cẩn thận từng chút một, chẳng lẽ vẫn làm Nam Hoài khó chịu sao? Nam Hoài rũ mắt đối diện với anh, gương mặt y trắng bệch do mất máu quá nhiều. Cơ thể của y hơi đổ về phía trước, Sùng Thu theo bản năng đứng thẳng lên đỡ y, trên vai liền có thêm một sức nặng. “Nói cho cậu một bí mật,” Trán Nam Hoài dựa vào vai anh, giọng nói rất nhẹ, “Thật ra, tôi sợ đau lắm.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!