5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 25

Sùng Thu thường xuyên mơ thấy một giấc mộng. Những quang ảnh mờ ảo mà sáng rực, khung cảnh trong mơ đại đa số trường hợp đều không mấy rõ ràng, thứ duy nhất có thể nhìn kỹ chính là cây đàn piano dưới tay, cầm phổ uốn lượn như một dòng sông được bện từ năm đường kẻ nhạc. Ngoại trừ những thứ đó thì chỉ còn sót lại một cánh cửa sổ mở toang, miễn cưỡng nhận ra đó là phòng luyện đàn của anh hồi nhỏ. Anh cũng không biết tại sao mình lại mơ thấy một giấc mơ như vậy. Thông thường, thứ lặp đi lặp lại trong mơ nhất định phải là thứ vô cùng quan trọng đối với bản thân. Thế nhưng, là piano sao? Sùng Thu đối với thứ này không hẳn là thích, dĩ nhiên cũng không gọi là ghét. Anh không có ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm, đàn hát đối với anh cùng lắm chỉ là một món gia vị tiêu khiển lúc rảnh rỗi, là một trong những sở thích anh muốn bồi dưỡng mà thôi. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, anh thậm chí còn không mấy khi chạm vào nó nữa, chỉ khi học hành mệt mỏi hay công việc rơi vào bế tắc, anh mới tạm gác lại công việc trong tay, đi đánh đàn một chút để thả lỏng tinh thần, nó không quan trọng đến mức cần phải xuất hiện nhiều lần trong mơ như thế. Vậy nên, mơ cùng một giấc mơ về loại sở thích có cũng được mà không có cũng chẳng sao này nhiều lần như vậy, quả thật có chút khả nghi. Sùng Thu rũ mắt nhìn bản nhạc trước mặt, đây là một trang giấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc là những nốt nhạc và ký hiệu do chính tay anh tùy ý đánh dấu, lạ lẫm lại là những hình vẽ nguệch ngoạc thỉnh thoảng xuất hiện ở một góc của khuông nhạc. Chẳng biết đây là kiệt tác của ai, rất nhiều nốt nhạc được vẽ thêm một cách đầy sáng tạo bằng những đôi tai, cái đuôi, thậm chí có cái được vẽ thành gương mặt quỷ đang thè lưỡi, kế bên còn có một hàng người que nhảy múa đuổi theo nốt nhạc mặt quỷ kia. Nhìn kỹ lại, góc dưới bên phải còn có một hàng chữ nhỏ: “Đừng khách sáo.” Nét chữ vô cùng trương dương và khẳng khái. Trước đây Sùng Thu không nhớ là trong giấc mơ này lại có những chi tiết nhỏ như vậy. Đây dĩ nhiên không phải do anh vẽ ra, nét bút và phong cách đều vô cùng lạ lẫm, rất dễ nhận ra sự khác biệt so với với nét chữ của bản thân Sùng Thu viết ở những chỗ khác. Vậy thì, ai đã vẽ những thứ này? Sùng Thu muốn đưa tay cầm bản nhạc xuống nhìn cho kỹ, nhưng cũng giống như vô số lần trước đây, anh không thể kiểm soát được hành vi trong giấc mơ của mình. Anh chỉ có thể mang theo sự nghi hoặc, đợi “bản thân” đàn xong bài luyện tập của ngày hôm nay, đậy nắp đàn piano lại. Thông thường khi đến đây, giấc mơ này đại khái sẽ kết thúc. Nhưng Sùng Thu nhắm mắt lại rồi mở ra, phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng luyện đàn, có điều anh đã thay đổi vị trí từ ghế đàn đi tới bên cửa sổ, trước mặt còn đang ngồi một người. Người đó mang gương mặt của Nam Hoài. Nhưng trẻ hơn so với Nam Hoài mà Sùng Thu quen biết, vẫn còn mang dáng dấp của thiếu niên, đường nét chưa thực sự nảy nở, lông mày và ánh mắt cũng không sắc sảo như sau này, nhưng cái thần thái phóng khoáng ấy thì vẫn y như cũ. Ngũ quan nằm giữa ranh giới của sự thanh xuân và trưởng thành, tinh tế đến quá mức, người đó đang khoanh chân ngồi trên bệ cửa sổ, cả người trông nhỏ nhắn hơn hẳn một vòng. Hình như y đang nói gì đó, Sùng Thu nghe không rõ. Tại sao con người có thể mơ thấy những thứ mà mình chưa từng gặp qua cơ chứ? Hơn nữa, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên cạnh sống mũi của Nam Hoài anh cũng nhìn thấy rõ mồn một, đây có thể là giấc mơ được sao? Sùng Thu càng lúc càng cảm thấy không ổn, anh nghe thấy tiếng hít thở xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề, không gian trong mơ hết sức tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập của một mình anh. Ngay sau đó, thiếu niên Nam Hoài trước mặt bỗng nhiên ngả người ra sau, Sùng Thu theo bản năng lao tới muốn bắt lấy y, nhưng tay vừa chạm đến kẽ tay của đối phương thì khoé mắt lại bắt được nụ cười trên gương mặt Nam Hoài. Tầm nhìn trước mắt chao đảo, cơ thể ngay lập tức rơi xuống rất nhanh, khi vừa chạm đất, cảnh tượng trước mặt lại đổi thay một lần nữa. Anh nhìn thấy Nam Hoài đang ngồi trên chiếc xích đu trong khu vườn, ý thức vẫn còn đang hốt hoảng, cơ thể đã đi tới trước mặt đối phương. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác như tìm lại được thứ quý giá mà mình đã đánh mất, giống như anh đã chờ đợi điều này từ rất lâu, rất lâu rồi. “A Hoài,” Anh nghe thấy giọng nói của chính mình, “Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.” Anh thấy Nam Hoài ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ thiếu niên ấy, khóe môi nhếch nhẹ, dường như muốn cười nhưng lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Được Sùng Thu đưa tay ra hứng được. Thật kỳ lạ, trong mơ vốn dĩ không nên có bất kỳ cảm giác nào, nhưng lòng bàn tay của Sùng Thu lại truyền đến một cơn đau như bị thiêu đốt. Anh muốn hỏi Nam Hoài đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại khóc, ai đã làm anh đau lòng? Anh chưa từng thấy Nam Hoài khóc, càng không ngờ rằng một giọt nước mắt lại nặng nề đến thế, nặng đến mức dù là trong mơ cũng khiến trái tim anh dường như phải chịu một cú đấm rất đau. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, dưới chân đột nhiên trống rỗng, trong nháy mắt giấc mộng vỡ tan. Hai mắt Sùng Thu mở bừng, đập vào mắt là một bầu trời sao hơi tối. Tối qua để chúc mừng cho việc vừa giải quyết xong một rắc rối lớn, La Thanh đã mời tất cả bọn họ đi ăn đồ nướng. Ăn xong mọi người ai về nhà nấy, hai người bọn họ không nơi nương tựa, Nam Hoài liền đề nghị muốn đi xem cực quang. Hai người lái xe lên sườn núi, dừng lại ở một bãi đất trống tương đối rộng rãi, cứ thế quấn áo khoác rồi chui vào túi ngủ, ngồi trước đầu xe trò chuyện rồi thiếp đi. Không ngờ anh lại mơ một giấc mơ như vậy. Tâm trí vẫn còn chìm đắm trong cảnh mộng, não bộ của Sùng Thu đang lặp đi lặp lại những hình ảnh trước khi tỉnh giấc. Anh có thể cảm nhận được những cảnh tượng ấy đang trôi đi rất nhanh, đó là cơ chế tự nhiên của đại não dùng để bảo vệ ý thức không bị nhầm lẫn giữa hiện thực và mộng cảnh. “Tỉnh rồi sao?” Anh nghe thấy giọng của Nam Hoài, liền đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Nam Hoài đang khoác áo ngoài ngồi trước xe. Là Nam Hoài mà anh quen biết. “Ừm.” Thực ra Sùng Thu vẫn còn một nửa chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh khắc sâu hình ảnh thiếu niên Nam Hoài rơi nước mắt vào nơi tận cùng ký ức, đến giờ trong lòng vẫn còn hốt hoảng, bởi vì Nam Hoài không giống như người dễ khóc một chút nào. Càng kỳ lạ hơn là tại sao anh lại mơ thấy cảnh tượng đó? “Cậu sao vậy?” Nam Hoài đột nhiên hỏi. Sùng Thu ngơ ngác: “Hả?” Nam Hoài nghiêng người, “Cậu cứ nhìn tôi hoài, có chuyện gì sao?” Ánh rạng đông le lói, bóng dáng Nam Hoài nằm giữa ranh giới của sáng và tối, ánh sáng màu cam đỏ bao phủ lên góc nghiêng gương mặt y, phản chiếu ý cười rõ rệt nơi đáy mắt. Đại não vừa mới tỉnh táo được vài phần của Sùng Thu lập tức bị khuấy đảo thành một mớ hỗn độn. “Tôi, mơ thấy anh.” Anh nói. Nam Hoài: “Mơ thấy tôi? Hy vọng đó là một giấc mơ đẹp.” Sùng Thu lắc đầu ngồi dậy, hai người đầu gối chạm đầu gối, “Không biết có phải là một giấc mơ đẹp hay không,” Anh nhìn vào đôi mắt màu hổ phách gần như trong suốt dưới ánh sáng của Nam Hoài, “Tôi mơ thấy anh khóc.” Lần này Nam Hoài có chút ngạc nhiên, “Tôi?” Sùng Thu: “Ừm, là anh.” “Xem ra đúng thật là mơ rồi.” Sùng Thu nhìn y cười, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, anh nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác thiêu đốt trong mơ dường như vẫn còn đó. Anh tự lẩm bẩm, “Cái này hình như không thể là mơ được.” Nam Hoài nghe không rõ, hỏi: “Cái gì… ưm” Không thể nhận được câu trả lời, bởi vì Sùng Thu đã rướn người hôn lên môi y.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!